Thuyết mệnh chủ?
lethanhnhi
20/10/2012
kệ chứ, em trước còn nóng, giờ em nguội rồi, trời cho tai em rất to, ai nói gì em cũng nghe rồi phân tích, chuyện tranh cãi chỉ gây thiệt về lực hại về đường đi thôi
lethanhnhi
20/10/2012
hồi trước có mấy thằng nhóc trên này gây với em, ừ thì mình cho mình hơn nó, nó thì cho nó hơn mình, mình nghĩ, oắt con, tát tai cái chết ngay, nhưng đây là mạng ảo, không biết chửi nó có chết không, mà huyết áp mình cao, tim mình khổ, máu mình sinh độc...còn nó có sao đâu.Cuối cùng, từ trên mạng, về ra ngoài em đều Nhẫn hơn....cách vùi dập đối phương tốt nhất là lãng quên nó, mạng hay lắm, môi trường mạng gọi là hòa đồng, cởi mở, bình đẳng ấy...trên này còn học nhiều hơn ngoài đời ấy chứ
cái Tôi ai mà chả to, ở trong này cái Tôi khi ảo nó càng to hơn
Sửa bởi lethanhnhi: 20/10/2012 - 12:54
cái Tôi ai mà chả to, ở trong này cái Tôi khi ảo nó càng to hơn
Sửa bởi lethanhnhi: 20/10/2012 - 12:54
Gloria
20/10/2012
Đúng. Bởi vì rằng khi người tìm cách gây sự với mình, bản chất là kiếp trước mình gây nghiệp nên phải trả nghiệp, và do đó có thể coi là được giải hạn, thay vì để họa tụ tập lại để gãy chân gãy tay.
Còn khi người tự dừng tìm cách cà khịa, thì về bản chất là đang hi sinh phúc khí của bản thân, nhiễm độc tham sân si vào người để giải họa cho mình.
Chúng ta học tử vi đều biết, Phúc quan trọng như thế nào. Mình không nhìn thấy được, nhưng nó thực sự tồn tại.
Phúc khí cực kì quan trọng, đặc biệt là đối với những người dụng thuật.
Ngày xưa tôi sẽ nổi điên lên, đập lại từ A đến Z, còn giờ khi hiểu vấn đề rồi thì tôi cười thôi. Tiền mình chỉ có tưng đấy, không bao giờ nên phung phí.
Vậy nên, xét cho cùng thì, mình cũng là đang được giải họa vậy.
Sửa bởi Gloria: 20/10/2012 - 13:04
Còn khi người tự dừng tìm cách cà khịa, thì về bản chất là đang hi sinh phúc khí của bản thân, nhiễm độc tham sân si vào người để giải họa cho mình.
Chúng ta học tử vi đều biết, Phúc quan trọng như thế nào. Mình không nhìn thấy được, nhưng nó thực sự tồn tại.
Phúc khí cực kì quan trọng, đặc biệt là đối với những người dụng thuật.
Ngày xưa tôi sẽ nổi điên lên, đập lại từ A đến Z, còn giờ khi hiểu vấn đề rồi thì tôi cười thôi. Tiền mình chỉ có tưng đấy, không bao giờ nên phung phí.
Vậy nên, xét cho cùng thì, mình cũng là đang được giải họa vậy.
Sửa bởi Gloria: 20/10/2012 - 13:04
AlexPhong
20/10/2012
lethanhnhi, on 20/10/2012 - 12:53, said:
hồi trước có mấy thằng nhóc trên này gây với em, ừ thì mình cho mình hơn nó, nó thì cho nó hơn mình, mình nghĩ, oắt con, tát tai cái chết ngay, nhưng đây là mạng ảo, không biết chửi nó có chết không, mà huyết áp mình cao, tim mình khổ, máu mình sinh độc...còn nó có sao đâu.Cuối cùng, từ trên mạng, về ra ngoài em đều Nhẫn hơn....cách vùi dập đối phương tốt nhất là lãng quên nó, mạng hay lắm, môi trường mạng gọi là hòa đồng, cởi mở, bình đẳng ấy...trên này còn học nhiều hơn ngoài đời ấy chứ
cái Tôi ai mà chả to, ở trong này cái Tôi khi ảo nó càng to hơn
cái Tôi ai mà chả to, ở trong này cái Tôi khi ảo nó càng to hơn
lethanhnhi
20/10/2012
tóm lại anh cứ bàn tiếp về học thuyết của anh, anh đừng chê bai ai, tốt thì người ta hưởng, xấu người ta chịu, vậy thôi...vậy là tên tuổi anh ngày càng đẹp đúng như ông thầy kia xem , anh cứ chê là phạm khẩu nghiệp rồi
khẩu nghiệp nặng tên tuổi mình mờ đi, như em cứ mỗi lần xem cho ai xong em lại phải đi xúc miệng, tụng chú tịnh khẩu vì trót ; bốc phét quá lời
khẩu nghiệp nặng tên tuổi mình mờ đi, như em cứ mỗi lần xem cho ai xong em lại phải đi xúc miệng, tụng chú tịnh khẩu vì trót ; bốc phét quá lời
lethanhnhi
20/10/2012
tuphasonghanh
20/10/2012
@gloria:
chú tu đi anh cũng tu, chú o chửi dân tử vi, anh cũng o chửi chú,
chú tu đi anh cũng tu, chú o chửi dân tử vi, anh cũng o chửi chú,
lethanhnhi
20/10/2012
tuphasonghanh
20/10/2012
ơ thế lại về thiien lương rồi. Trc anh sợ chú quá, cứ kinh hỏa đà kiếp loạn lên. Thôi nhé, làm thiên lương hết đi.
lethanhnhi
20/10/2012
TPVTLS
20/10/2012
Dường như Gloria thấu hiểu được thêm gì đó. Vậy mới thích hợp với căn cơ tư duy của cậu ta chứ
Chúc mau tinh tiến trên con đường học thuật
Học Tử vi bằng một núi công sức. Có bao giờ Gloria dừng lại một chút để nhìn xem lá số của mình. Để xét xem cái gì hay để PHÁT HUY, và cái gì dở để HẠN CHẾ chưa? Nếu chưa làm được thì vẫn chỉ gọi là học vẹt hoặc học sinh lớp cơ bản mà thôi.
Sửa bởi TPVTLS: 20/10/2012 - 13:53
Chúc mau tinh tiến trên con đường học thuật
Học Tử vi bằng một núi công sức. Có bao giờ Gloria dừng lại một chút để nhìn xem lá số của mình. Để xét xem cái gì hay để PHÁT HUY, và cái gì dở để HẠN CHẾ chưa? Nếu chưa làm được thì vẫn chỉ gọi là học vẹt hoặc học sinh lớp cơ bản mà thôi.
Sửa bởi TPVTLS: 20/10/2012 - 13:53
phuongmai06
21/10/2012
minhminh, on 20/10/2012 - 11:34, said:
he he , Gấu ơi là Gấu
người ta không hệ thống thì mình làm cho hệ thống ., người ta không toán học thì mình xếp lại thành toán học
mới đọc có mấy lần đã than rồi , mà đã thuộc chưa
phải thuộc thì mình mới biến hóa và hiểu cái phần behind the back của người xưa
MM chỉ một thí dụ nhỏ thôi , gấp đôi lá sô từ trên xuống sẽ là thế lục hại , người mệnh hay thân mà nằm trong cung lục hại với tuổi mình thì coi như hỏng số , thí dụ người tuổi ngọ mệnh ở sửu hay ngược lại ., hạn cũng thế .... cứ thế mà tính
chỉ với 1 quyển này thôi mà 24 tuổi MM đã nổi tiếng lắm rồi . , cũng chỉ 1 quyển này thôi mà MM bỏ nhất định không nghiên cứu không học thêm tử vi nữa tới giờ là 26 năm . chỉ với mớ kiến thức cũ rích mà vẫn đủ sức để hầu chuyện các bạn đấy thôi
còn tính lý các sao ư
một ngày nào co duyên thì MM sẽ hầu chuyện Gấu.
Cự môn , ngoài những tính chất như mọi người đã biết , khi đắc vượng và hợp với mệnh hay can của năm sinh thì nó chủ về điền sản đấy , mà là nhà to , village ., chỗ này nó với Vũ khúc giống nhau.
người ta không hệ thống thì mình làm cho hệ thống ., người ta không toán học thì mình xếp lại thành toán học
mới đọc có mấy lần đã than rồi , mà đã thuộc chưa
phải thuộc thì mình mới biến hóa và hiểu cái phần behind the back của người xưa
MM chỉ một thí dụ nhỏ thôi , gấp đôi lá sô từ trên xuống sẽ là thế lục hại , người mệnh hay thân mà nằm trong cung lục hại với tuổi mình thì coi như hỏng số , thí dụ người tuổi ngọ mệnh ở sửu hay ngược lại ., hạn cũng thế .... cứ thế mà tính
chỉ với 1 quyển này thôi mà 24 tuổi MM đã nổi tiếng lắm rồi . , cũng chỉ 1 quyển này thôi mà MM bỏ nhất định không nghiên cứu không học thêm tử vi nữa tới giờ là 26 năm . chỉ với mớ kiến thức cũ rích mà vẫn đủ sức để hầu chuyện các bạn đấy thôi
còn tính lý các sao ư
một ngày nào co duyên thì MM sẽ hầu chuyện Gấu.
Cự môn , ngoài những tính chất như mọi người đã biết , khi đắc vượng và hợp với mệnh hay can của năm sinh thì nó chủ về điền sản đấy , mà là nhà to , village ., chỗ này nó với Vũ khúc giống nhau.
Thế những người có địa chi lục hại có ảnh hưởng xấu tới nhau nhiều không ?
PM muốn hỏi vậy vì trong gia đình PM : chồng , PM và con gái lớn đều tuổi sửu vậy có ảnh hưởng xấu tới cháu thứ 2 tuỏi ngọ không ạ . nếu có thì cách hóa giải như thế nào ?
Mong bác chỉ giup, PM cám ơn bác
Gloria
21/10/2012
Thưa chú vuivui
Chú cho cháu hỏi, khi bị rung thì sao chủ mệnh và sao chủ cung mệnh có dẫn tới các hiện tượng giống nhau không? Vì cháu thấy khó phân biệt được tác dụng của chúng.
Chú cho cháu hỏi, khi bị rung thì sao chủ mệnh và sao chủ cung mệnh có dẫn tới các hiện tượng giống nhau không? Vì cháu thấy khó phân biệt được tác dụng của chúng.
Brian
21/10/2012
minhminh, on 20/10/2012 - 11:34, said:
he he , Gấu ơi là Gấu
người ta không hệ thống thì mình làm cho hệ thống ., người ta không toán học thì mình xếp lại thành toán học
mới đọc có mấy lần đã than rồi , mà đã thuộc chưa
phải thuộc thì mình mới biến hóa và hiểu cái phần behind the back của người xưa
MM chỉ một thí dụ nhỏ thôi , gấp đôi lá sô từ trên xuống sẽ là thế lục hại , người mệnh hay thân mà nằm trong cung lục hại với tuổi mình thì coi như hỏng số , thí dụ người tuổi ngọ mệnh ở sửu hay ngược lại ., hạn cũng thế .... cứ thế mà tính
chỉ với 1 quyển này thôi mà 24 tuổi MM đã nổi tiếng lắm rồi . , cũng chỉ 1 quyển này thôi mà MM bỏ nhất định không nghiên cứu không học thêm tử vi nữa tới giờ là 26 năm . chỉ với mớ kiến thức cũ rích mà vẫn đủ sức để hầu chuyện các bạn đấy thôi
còn tính lý các sao ư
một ngày nào co duyên thì MM sẽ hầu chuyện Gấu.
Cự môn , ngoài những tính chất như mọi người đã biết , khi đắc vượng và hợp với mệnh hay can của năm sinh thì nó chủ về điền sản đấy , mà là nhà to , village ., chỗ này nó với Vũ khúc giống nhau.
người ta không hệ thống thì mình làm cho hệ thống ., người ta không toán học thì mình xếp lại thành toán học
mới đọc có mấy lần đã than rồi , mà đã thuộc chưa
phải thuộc thì mình mới biến hóa và hiểu cái phần behind the back của người xưa
MM chỉ một thí dụ nhỏ thôi , gấp đôi lá sô từ trên xuống sẽ là thế lục hại , người mệnh hay thân mà nằm trong cung lục hại với tuổi mình thì coi như hỏng số , thí dụ người tuổi ngọ mệnh ở sửu hay ngược lại ., hạn cũng thế .... cứ thế mà tính
chỉ với 1 quyển này thôi mà 24 tuổi MM đã nổi tiếng lắm rồi . , cũng chỉ 1 quyển này thôi mà MM bỏ nhất định không nghiên cứu không học thêm tử vi nữa tới giờ là 26 năm . chỉ với mớ kiến thức cũ rích mà vẫn đủ sức để hầu chuyện các bạn đấy thôi
còn tính lý các sao ư
một ngày nào co duyên thì MM sẽ hầu chuyện Gấu.
Cự môn , ngoài những tính chất như mọi người đã biết , khi đắc vượng và hợp với mệnh hay can của năm sinh thì nó chủ về điền sản đấy , mà là nhà to , village ., chỗ này nó với Vũ khúc giống nhau.
Lá số tuổi Sửu mệnh cung Ngọ Cụ Hà Uyên đưa đã thành danh, có hai con trai, một con gái cũng thành đạt. Bây giờ tuổi cao bệnh tật là lẽ thường.
Sửa bởi ChiKhanh: 21/10/2012 - 21:27
VuiVui
22/10/2012
Gloria, on 21/10/2012 - 20:09, said:
Thưa chú vuivui
Chú cho cháu hỏi, khi bị rung thì sao chủ mệnh và sao chủ cung mệnh có dẫn tới các hiện tượng giống nhau không? Vì cháu thấy khó phân biệt được tác dụng của chúng.
Chú cho cháu hỏi, khi bị rung thì sao chủ mệnh và sao chủ cung mệnh có dẫn tới các hiện tượng giống nhau không? Vì cháu thấy khó phân biệt được tác dụng của chúng.
mệnh chủ thì không rung, chỉ có sao chủ cung, chủ vận, chủ việc, chủ biến cố mới rung.
Thân ái.
Sửa bởi vuivui: 22/10/2012 - 16:18