Minh An, on 26/03/2012 - 17:59, said:
"Có lẽ nguoisaigon cũng có ít lời thô lậu gởi đến các bạn trẻ, nhất là các bạn mới bước chân vào Tửvi đó là : Tử Vi không là Toán học, Tử Vi cũng không phải là khoa học thực nghiệm, nó đặt cái tàng trên kinh Dịch nên nó đầy mâu thuẫn và huyền ảo, nó vốn linh động khó nắm bắt chứ Tử Vi không là một mớ qui tắc khô khan chết cứng mà chỉ cần cất công học thuộc lòng nó là có thể đoán số cho người, bởi thế, dầu sao nó cũng chỉ dành cho người có căn mới vào sâu được.
Các bạn càng lý luận về nó, càng đòi hỏi logic về nó thì các bạn càng xa rời Tử Vi, bởi nó không là lý trí, nó là tâm cảm, tâm bạn càng lặng lẽ, càng ít biện thuyết thì bạn càng có cơ may nhìn thấy cuộc đời người khác thông qua nó."
Nói vậy nghe thì hay nhưng mới được một nửa. Tử vi có hai phần: phần lập thành và phần vận dụng. Người vận dụng dùng vốn sống cùng kinh nghiệm để luận tử vi. Vận dụng thích xem trời biển không biết nhưng lập thành phải có nguyên tắc, lệch một ngày hoặc một giờ ra lá số khác. Như số điện thoại di động, sai một số hay đảo một vị trí là sang thuê bao khác. Nghiên cứu lý thuyết nếu không được chân truyền thì phải có tư duy hệ thống cho nên chẳng có mấy người.
Có những dòng sông
Chảy trong kiêu hãnh
Chảy qua bến đục
Bến đục thành trong
Sửa bởi saturday: 26/03/2012 - 19:55