Nhật ký thành tỷ phú
Mint26
04/03/2023
luật nhân quả cũng như dữ liệu đầu vào-nhân và đầu ra-quả, cho dù đầu ra sai, thì vẫn là output, đầu ra đúng hay sai máy không cần quan tâm. cái anh đang nhắc đến là câu lệnh-phần mềm, chứ nhân quả là ở CPU.
---> đọc câu này hơi căng, hơi bị rối, bạn có thể giải thích nguyên văn câu này ko? Output sai máy ko quan tâm???
Sửa bởi Mint26: 04/03/2023 - 10:43
---> đọc câu này hơi căng, hơi bị rối, bạn có thể giải thích nguyên văn câu này ko? Output sai máy ko quan tâm???
Sửa bởi Mint26: 04/03/2023 - 10:43
kyvibach
04/03/2023
tony99, on 04/03/2023 - 10:41, said:
đ*ch, anh bảo em rồi, đừng nói chuyện em ko biết, nó ếch liên quan gì đến cpu cả. Mịa là anh dở, nêu ví dụ mà người khác ko hiểu.
Mịa ví dụ anh đưa là "lịch sử" của thiên hạ, góc nhìn của những ng trong ngành, ếch có cái nào của anh cả.
Cái của con người, em còn chả giải thích đc nữa là đòi so góc nhìn của mình vs Thượng đế, góc nhìn giải thoát.
Thôi dừng chủ đề này lại :v
Những rắc rối của phần mềm cũng như cách anh đang dẫn chứng và hiểu về nhân-quả.
Trong khi để tiến về nhân-quả anh phải suy nghĩ như phần cứng-cpu.
Góc nhìn của những người trong ngành, nhưng đều bị giới hạn bởi cách thu thập dữ liệu... Thì không thể gọi là khách quan được.
MHTH
04/03/2023
Toàn dùng góc nhìn cá nhân để giải thích nhân quả.
Để mình giải thích cho nghe nè.
May mắn hay xui rủi gì đều nằm trong nhân quả.
Người xấu hay người tốt là do góc nhìn loài người đánh giá, không phải sự thật khách quan trần trụi.
Vậy nên người tốt hay người xấu (theo góc nhìn đạo đức con người) đều nhận được may mắn hoặc xui rủi.
Tại sao ? Nó lại nói đến nhân quả.
Nhân quả không đơn giản là A ra B.
Đúng là khi A xuất hiện thì chắc chắn B hoàn thành.
Tuy nhiên nhân quả là một bức tranh tổng thể và zig zag nối liên tiếp và diễn ra liên tục như mạng nhện.
Đó là lý do tại sao người đạo đức xấu vẫn nhận được may mắn = quả tốt. Vì họ xấu với người này tốt với người khác, xấu kiếp này tốt kiếp khác.
Mà có vong thì chắc chắn có thánh thần.
Người ta tin thánh thần ban ơn thì đó là đức tin của người ta. Đạo Phật thì không cổ xúy cho việc tin thánh thần để loài người tự cứu vớt chính mình.
Thì cứu vớt bản thân là công việc trường kỳ ngày qua ngày giúp mình cả đời còn thánh thần chỉ giúp một lúc một nhát thôi.
Sửa bởi MHTH: 04/03/2023 - 10:56
Để mình giải thích cho nghe nè.
May mắn hay xui rủi gì đều nằm trong nhân quả.
Người xấu hay người tốt là do góc nhìn loài người đánh giá, không phải sự thật khách quan trần trụi.
Vậy nên người tốt hay người xấu (theo góc nhìn đạo đức con người) đều nhận được may mắn hoặc xui rủi.
Tại sao ? Nó lại nói đến nhân quả.
Nhân quả không đơn giản là A ra B.
Đúng là khi A xuất hiện thì chắc chắn B hoàn thành.
Tuy nhiên nhân quả là một bức tranh tổng thể và zig zag nối liên tiếp và diễn ra liên tục như mạng nhện.
Đó là lý do tại sao người đạo đức xấu vẫn nhận được may mắn = quả tốt. Vì họ xấu với người này tốt với người khác, xấu kiếp này tốt kiếp khác.
Mà có vong thì chắc chắn có thánh thần.
Người ta tin thánh thần ban ơn thì đó là đức tin của người ta. Đạo Phật thì không cổ xúy cho việc tin thánh thần để loài người tự cứu vớt chính mình.
Thì cứu vớt bản thân là công việc trường kỳ ngày qua ngày giúp mình cả đời còn thánh thần chỉ giúp một lúc một nhát thôi.
Sửa bởi MHTH: 04/03/2023 - 10:56
Mint26
04/03/2023
Tôi thấy topic này rất hài hước, đang lúc stress mà đọc cũng dễ lên cơn... Tôi đoán ng viết đang cố dẫn dắt bằng cách khiêu khích kiên nhẫn của độc giả bằng kiểu quan điểm rất mâu thuẫn, hoặc có lẽ ng viết trầm cảm thực sự
MHTH
04/03/2023
------
Còn như anh Tony nói may mắn là trường hợp hi hữu thì không phải.
Không có gì hi hữu cả, nó là một bức tranh tổng thể.
Không có gì vượt qua luật nhân quả.
Còn như anh Tony nói may mắn là trường hợp hi hữu thì không phải.
Không có gì hi hữu cả, nó là một bức tranh tổng thể.
Không có gì vượt qua luật nhân quả.
kyvibach
04/03/2023
Mint26, on 04/03/2023 - 10:42, said:
---> đọc câu này hơi căng, hơi bị rối, bạn có thể giải thích nguyên văn câu này ko? Output sai máy ko quan tâm???
có A thì ra B. tương tự như vòng tròn nhân-duyên trong Phật giáo.
mỗi điều trên vòng tròn vừa là Nhân, vừa là Quả.
cpu không quan tâm mã bạn viết như thế nào, với nó, có input thì sẽ cho output.
ở đây anh tony đã rơi vào vấn đề của mã.
Sửa bởi emcobabich: 04/03/2023 - 11:05
MHTH
04/03/2023
Còn góc nhìn ba bích về nhân quả còn kém lắm. Rất đơn giản phân tích cho nghe.
Ba bích ví lát cắt của quả chanh về vấn đề cô gái tốt bị đối xử tệ.
Nhưng lại nói người xấu được quả tốt ... phản biện mình. Thì việc kẻ ác nhận quả tốt cũng như lát cắt của quả chanh thôi.
Chứng tỏ ba bích góc nhìn cũng phiến diện !
Quay lại chủ đề chính, may mắn không phải mê tín.
Mê tín là từ dùng cho người kém hiểu biết gây ra điều hại với bản thân và những người xung quanh.
Mê tín = nguy hại.
Thì cái gì tốt, ko gây hại ko thể gọi mê tín. Cứ gọi là vùng xám vì chưa kiểm chứng, chưa biết được.
Thế thôi, đánh chữ nhiều mệt vch !
Sửa bởi MHTH: 04/03/2023 - 11:11
Ba bích ví lát cắt của quả chanh về vấn đề cô gái tốt bị đối xử tệ.
Nhưng lại nói người xấu được quả tốt ... phản biện mình. Thì việc kẻ ác nhận quả tốt cũng như lát cắt của quả chanh thôi.
Chứng tỏ ba bích góc nhìn cũng phiến diện !
Quay lại chủ đề chính, may mắn không phải mê tín.
Mê tín là từ dùng cho người kém hiểu biết gây ra điều hại với bản thân và những người xung quanh.
Mê tín = nguy hại.
Thì cái gì tốt, ko gây hại ko thể gọi mê tín. Cứ gọi là vùng xám vì chưa kiểm chứng, chưa biết được.
Thế thôi, đánh chữ nhiều mệt vch !
Sửa bởi MHTH: 04/03/2023 - 11:11
kyvibach
04/03/2023
MHTH, on 04/03/2023 - 11:10, said:
Còn góc nhìn ba bích về nhân quả còn kém lắm. Rất đơn giản phân tích cho nghe.
Ba bích ví lát cắt của quả chanh về vấn đề cô gái tốt bị đối xử tệ.
Nhưng lại nói người xấu được quả tốt ... phản biện mình. Thì việc kẻ ác nhận quả tốt cũng như lát cắt của quả chanh thôi.
Chứng tỏ ba bích góc nhìn cũng phiến diện !
Quay lại chủ đề chính, may mắn không phải mê tín.
Mê tín là từ dùng cho người kém hiểu biết gây ra điều hại với bản thân và những người xung quanh.
Mê tín = nguy hại.
Thì cái gì tốt, ko gây hại ko thể gọi mê tín. Cứ gọi là vùng xám vì chưa kiểm chứng, chưa biết được.
Thế thôi, đánh chữ nhiều mệt vch !
Ba bích ví lát cắt của quả chanh về vấn đề cô gái tốt bị đối xử tệ.
Nhưng lại nói người xấu được quả tốt ... phản biện mình. Thì việc kẻ ác nhận quả tốt cũng như lát cắt của quả chanh thôi.
Chứng tỏ ba bích góc nhìn cũng phiến diện !
Quay lại chủ đề chính, may mắn không phải mê tín.
Mê tín là từ dùng cho người kém hiểu biết gây ra điều hại với bản thân và những người xung quanh.
Mê tín = nguy hại.
Thì cái gì tốt, ko gây hại ko thể gọi mê tín. Cứ gọi là vùng xám vì chưa kiểm chứng, chưa biết được.
Thế thôi, đánh chữ nhiều mệt vch !
may mắn là mê tín.
bởi người tin vào may mắn thì sẽ tin luật ngẫu nhiên.
tin được đấng cao-xanh giúp đỡ, dẫn đến ngộ nhận thiên ý, tự cho con đường mình đi hợp thiên đạo... Nhưng thiên đạo nào thiên vị ai.
để ra được số 1 cho nàng thì có hàng triệu cách tính toán. trong hàng triệu cách tính đó cách nào là của Gods, cách nào của kẻ muốn hại nàng tính ra...
nàng ngộ nhận là nàng đã mê tín. chưa thấy mà đã tin. nàng sai lầm nối tiếp sai lầm.
MHTH
04/03/2023
Ko hiểu vấn đề hay có vấn đề về đọc hiểu ?
Người ta đã giải thích rõ may mắn hay xui rủi thuộc vòng nhân quả. Nói may mắn hay xui rủi là do con người tự định nghĩa.
Tự dưng cứ áp đặt cái nhìn cá nhân vào người khác. Kém !
may mắn là mê tín.
bởi người tin vào may mắn thì sẽ tin luật ngẫu nhiên.
nàng ngộ nhận là nàng đã mê tín. chưa thấy mà đã tin. nàng sai lầm nối tiếp sai lầm.
Thế ba bích đã thấy chưa mà dám nói người khác tin luật ngẫu nhiên ?
Vừa ngộ ngận vừa sai lầm.
Tự vả bản thân bôm bốp !
Người ta đã giải thích rõ may mắn hay xui rủi thuộc vòng nhân quả. Nói may mắn hay xui rủi là do con người tự định nghĩa.
Tự dưng cứ áp đặt cái nhìn cá nhân vào người khác. Kém !
emcobabich, on 04/03/2023 - 11:19, said:
may mắn là mê tín.
bởi người tin vào may mắn thì sẽ tin luật ngẫu nhiên.
nàng ngộ nhận là nàng đã mê tín. chưa thấy mà đã tin. nàng sai lầm nối tiếp sai lầm.
Thế ba bích đã thấy chưa mà dám nói người khác tin luật ngẫu nhiên ?
Vừa ngộ ngận vừa sai lầm.
Tự vả bản thân bôm bốp !
kyvibach
04/03/2023
MHTH, on 04/03/2023 - 11:27, said:
Ko hiểu vấn đề hay có vấn đề về đọc hiểu ?
Người ta đã giải thích rõ may mắn hay xui rủi thuộc vòng nhân quả. Nói may mắn hay xui rủi là do con người tự định nghĩa.
Tự dưng cứ áp đặt cái nhìn cá nhân vào người khác. Kém !
Thế ba bích đã thấy chưa mà dám nói người khác tin luật ngẫu nhiên ?
Vừa ngộ ngận vừa sai lầm.
Tự vả bản thân bôm bốp !
Người ta đã giải thích rõ may mắn hay xui rủi thuộc vòng nhân quả. Nói may mắn hay xui rủi là do con người tự định nghĩa.
Tự dưng cứ áp đặt cái nhìn cá nhân vào người khác. Kém !
Thế ba bích đã thấy chưa mà dám nói người khác tin luật ngẫu nhiên ?
Vừa ngộ ngận vừa sai lầm.
Tự vả bản thân bôm bốp !
thế giới tiến hoá đến mức độ như ngày hôm nay bởi loài người luôn ngờ vực mọi thứ.
nếu như mê tín, nàng và ta đang ngồi bắt chí cho nhau
MHTH
04/03/2023
emcobabich, on 04/03/2023 - 11:19, said:
bởi người tin vào may mắn thì sẽ tin luật ngẫu nhiên.
tin được đấng cao-xanh giúp đỡ, dẫn đến ngộ nhận thiên ý, tự cho con đường mình đi hợp thiên đạo... Nhưng thiên đạo nào thiên vị ai.
Đoạn này ko sai nhưng chưa trọn vẹn.
Ba bích dùng góc nhìn cá nhân để nói về một nhóm người rồi vội kết luận giống như thầy bói mù xem voi vậy.
Đúng nhưng chưa trọn vẹn !
Sửa bởi MHTH: 04/03/2023 - 11:51
kyvibach
04/03/2023
MHTH
04/03/2023
Nói trọn vẹn rồi đó thôi.
Ko hiểu thì ko thể hiểu được. Hoặc chưa tới lúc hiểu.
Bớt ta ta nàng nàng, phát ớn !
Bai !
Sửa bởi MHTH: 04/03/2023 - 12:37
Ko hiểu thì ko thể hiểu được. Hoặc chưa tới lúc hiểu.
Bớt ta ta nàng nàng, phát ớn !
Bai !
Sửa bởi MHTH: 04/03/2023 - 12:37
kyvibach
04/03/2023
muội chưa hiểu ý huynh nói rồi.
ví dụ về người xấu lên thiên đàng là ta đang nói cho muội về sự ngẫu nhiên-may mắn mà muội đang bảo vệ đó.
phải có nhân quả, có quá trình chuyển hoá thì tâm mình mới thanh tịnh dần để về thiên đàng được.
không thích gọi là ta-nàng thì huynh-muội cho giống tiên đạo muội theo đuổi.
ví dụ về người xấu lên thiên đàng là ta đang nói cho muội về sự ngẫu nhiên-may mắn mà muội đang bảo vệ đó.
phải có nhân quả, có quá trình chuyển hoá thì tâm mình mới thanh tịnh dần để về thiên đàng được.
không thích gọi là ta-nàng thì huynh-muội cho giống tiên đạo muội theo đuổi.
tony99
04/03/2023
Hình như babich ko có kĩ năng tranh luận nhỉ, ko focus đc cái cần tranh luận.
Anh nói về mã, vì vấn đề nó ở mã, xử lý xong là ok. Em nói cái chứa mã, là cpu, vậy ko nói cái to hơn đi, cpu ở trong căn nhà, căn nhà ở trong cuốc gia, cuốc gia ở trên địa cầu, địa cầu trong vũ trụ.
Kết luận : code chạy lỗi là việc của nó, vũ trụ vận hành đúng theo input - output.
------
Đệch, anh là ng viết app chuyển ngữ tiếng trung ra tiếng việt thời đầu đây, mịa, ba cái tu tiên anh ko đọc 1 vạn cũng có 9 ngàn.
Các cụ toàn nói cái gì ko rõ hoặc chưa xảy ra, lấy 1 case nào thực tế trong XH ra nói coi :v
Anh nói về mã, vì vấn đề nó ở mã, xử lý xong là ok. Em nói cái chứa mã, là cpu, vậy ko nói cái to hơn đi, cpu ở trong căn nhà, căn nhà ở trong cuốc gia, cuốc gia ở trên địa cầu, địa cầu trong vũ trụ.
Kết luận : code chạy lỗi là việc của nó, vũ trụ vận hành đúng theo input - output.
------
Đệch, anh là ng viết app chuyển ngữ tiếng trung ra tiếng việt thời đầu đây, mịa, ba cái tu tiên anh ko đọc 1 vạn cũng có 9 ngàn.
Các cụ toàn nói cái gì ko rõ hoặc chưa xảy ra, lấy 1 case nào thực tế trong XH ra nói coi :v


