Jump to content

Advertisements




ĐỌC BÁO DÙM BẠN


1816 replies to this topic

#1216 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 11/03/2021 - 20:38

Việt Nam lên tiếng việc bị xếp vào nhóm ‘không có quyền tự do’

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


- 11/03/2021
Chiều 11.3, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, bà Lê Thị Thu Hằng, Người phát ngôn của Bộ đã

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

về việc tổ chức Freedom House xếp Việt Nam thuộc nhóm "

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

".
Trả lời đề nghị bình luận về báo cáo của tổ chức Freedom House, cho biết Việt Nam tiếp tục thuộc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, Người phát ngôn, Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định:
Chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, trong đó có các quyền tự do cơ bản được quy định cụ thể trong Hiến pháp 2013 và nhiều

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

liên quan.
Trong những năm qua, Việt Nam không ngừng hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật và triển khai nhiều biện pháp cụ thể để

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, quyền công dân, tích cực tham gia hợp tác quốc tế về quyền con người.
Một ví dụ điển hình là trong khuôn khổ cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ III của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (năm 2019), các nước đã quan tâm tham gia đông đảo tại các phiên họp liên quan đến Việt Nam.
Đại đa số ý kiến các nước đã đánh giá cao nỗ lực và thành tựu, ủng hộ cách tiếp cận của Việt Nam và đưa ra nhiều khuyến nghị xây dựng, theo bà Hằng.

Cũng tại cuộc họp báo, trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước các diễn biến gần đây tại Myanmar, bà Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:
“Chúng tôi rất quan ngại về tình trạng bạo lực và

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

trong những ngày gần đây. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan hết sức kiềm chế, không sử dụng vũ lực, thông qua đối thoại hoà bình để giải quyết bất đồng; mong muốn Myanmar sớm ổn định, vì lợi ích của nhân dân Myanmar, vì hoà bình, ổn định ở khu vực”.
Bên cạnh đó, bà Hằng cũng cho biết, Việt Nam chia sẻ lập trường chung của ASEAN đã được nêu tại Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN về diễn biến ở Myanmar ngày 1.2.2021, cũng như trong tuyên bố Chủ tịch ASEAN về kết quả của Hội nghị không chính thức Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ngày 2.3.2021.
Tại các tuyên bố này, ASEAN nhấn mạnh đến việc tuân thủ Hiến chương ASEAN; ủng hộ đối thoại, hòa giải và mong muốn tình hình tại Myanmar sớm trở lại bình thường, phù hợp với ý chí và lợi ích của nhân dân Myanmar để xây dựng và phát triển đất nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và tiếp tục đóng góp cho tiến trình xây dựng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác với các nước ASEAN khác nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho vấn đề Myanmar. Việt Nam cũng đã yêu cầu Myanmar bảo đảm an toàn tính mạng và các lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar.

------------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thơ Nguyễn phơi bày chính sách lỏng lẻo của TikTok
TikTok chỉ cho phép người dùng 13 tuổi trở lên được sử dụng nền tảng. Tuy vậy, bằng nhiều cách, người dùng chưa đủ tuổi vẫn có thể tiếp cận các video có nội dung xấu.
Trong 2 ngày 25 và 27/2, TikToker Thơ Nguyễn đăng 2 clip lấy nội dung xoay quanh búp bê kumanthong. Cụ thể, việc Thơ Nguyễn cho rằng "cầu vía học giỏi là không sai trái" đã gây nên làn sóng tranh cãi trong cộng đồng người dùng Internet Việt Nam.
Kẽ hở trong chính sách TikTok

Nhóm người xem Thơ Nguyễn hướng tới là trẻ em. Điều này có thể thấy qua việc nhà sáng tạo nội dung này sở hữu kênh YouTube Kids với lượng người đăng ký lớn. Trong các video trên TikTok, Thơ Nguyễn cũng chủ động xưng chị, gọi em với các "bạn nhỏ".
Bên cạnh đó, dưới phần bình luận các video trên kênh TikTok Thơ Nguyễn xuất hiện hàng loạt nội dung được gửi từ những tài khoản trẻ em.
"Em sắp thi học kỳ hai lớp 5 rồi, chị xin vía giúp em nhé", tài khoản Linh Chi bình luận.
Tuy nhiên, trong một video đính chính, Thơ Nguyễn khẳng định cô không hướng tới trẻ em bởi nền tảng TikTok dành cho người dùng trên 13 tuổi.
Trong chính sách sử dụng, TikTok cũng nêu rõ chỉ người trên 13 tuổi mới có thể sử dụng nền tảng này. Có thể thấy, mạng xã hội này không chào đón người dùng dưới tuổi vị thành niên. Tuy nhiên, nhóm tuổi này vẫn có thể dễ dàng tiếp cận các nội dung trên TikTok.
Cụ thể, với những video độc hại hướng tới người dùng trẻ em, TikTok không yêu cầu đăng nhập vẫn có thể xem. Bất cứ ai có liên kết đến video đều tiếp cận được. Cách làm này khác hoàn toàn với cơ chế gắn nhãn độ tuổi của YouTube đang áp dụng. Theo đó, những video có nội dung người lớn trên YouTube buộc người dùng đăng nhập mới có thể xem.
"Điều này có nghĩa TikTok không có cơ chế gắn nhãn nội dung theo lứa tuổi. Vì không gắn nhãn nên họ đồng thời cũng không chặn truy cập hay buộc đăng nhập để xem nội dung dành cho người lớn trên TikTok. Cần nhớ rằng từ 13-16 vẫn là độ tuổi chưa vị thành niên và chưa hoàn thiện nhận thức", Văn Khải, chuyên gia truyền thông từ Seaevent chia sẻ.
Theo thống kê của Wallaroo Media, 60% trong tổng số 800 triệu người dùng của TikTok ở độ tuổi 16-24. Con số này dĩ nhiên chưa tính đến những người dùng có thể xem "lậu" nói trên. Do đó, khả năng lan truyền của nội dung độc hại là khó có thể đong đếm.
Nội dung độc hại lan tràn

Thực tế, khi tìm thử từ khóa "kumanthong" trên TikTok cho ra nhiều nội dung liên quan đến loại búp bê tâm linh này. Chưa dừng lại ở đó, TikTok còn là nơi dung dưỡng cho hàng trăm trào lưu độc hại. Bất chấp hàng loạt cảnh báo, không ít thanh thiếu niên tham gia các thử thách mạo hiểm để có nhiều lượt xem. Điều này khiến nhiều người dùng, trong đó có những người đã đủ tuổi sử dụng TikTok (trên 13 tuổi) trở thành nạn nhân của các trò thử thách.
Cuối tháng 8/2020, một thiếu nữ 15 tuổi ở thành phố Oklahoma (Mỹ) chết do dùng quá liều thuốc dị ứng Benadryl, KFOR - chi nhánh của đài NBC - đưa tin. Cô bé là nạn nhân của trào lưu The Benadryl Challenge (tạm dịch: thử thách Benadryl) trên ứng dụng TikTok.
Thử thách này khuyến khích người tham gia uống nhiều thuốc dị ứng để có ảo giác. Đây cũng là nguyên nhân khiến 3 thanh thiếu niên ở thành phố Fort Worth, Texas nhập viện trong tình trạng nhịp tim rối loạn, bất tỉnh vào tháng 5/2020.
Cuối tháng 3/2020, Ke’Avion, thiếu niên ở Arkansas, Mỹ, nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não sau khi tham gia trào lưu Skull Breaker Challenge. Thử thách gồm 3 người tham gia, trong đó cá nhân ở giữa nhảy lên không trung rồi 2 thành viên còn lại hất chân của người đó khiến họ ngã ngửa ra phía sau. Tháng 2/2020, một nữ sinh 16 tuổi ở Brazil qua đời sau khi tham gia Skull Breaker Challenge.
Rất nhiều trường hợp thanh thiếu niên nhập viện trong tình trạng gãy xương, tổn thương vùng đầu… cũng được ghi nhận.
Ngoài ra, nhiều thử thách gây ảnh hưởng đến tính mạng xuất hiện trên TikTok có thể kể đến như Concussion Challenge, Penny Challenge, Cereal Challenge, Bright Eye Challenge...
Không chỉ dung dưỡng nhiều thử thách độc hại, Tiktok còn là nơi khởi nguồn, lan truyền nhiều nội dung phản cảm.
Cuối tháng 8 vừa qua, trào lưu “vạch áo khoe ngực” xuất hiện trên TikTok nhận nhiều ý kiến chỉ trích vì phản cảm. Trước đó, trào lưu quay clip “đóng giả làm nạn nhân của thảm họa diệt chủng Holocaust” cũng khiến cộng đồng mạng thế giới phẫn nộ.
Trả lời Zing, đại diện TikTok cho hay nền tảng không cho phép các nội dung, hoạt động có tính sai lệch, gây ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống người dùng được lan truyền trên mạng xã hội này.
"Chúng tôi cam kết phát triển một môi trường sáng tạo an toàn và thân thiện với tất cả người dùng. Sự an toàn của người dùng luôn là ưu tiên hàng đầu của TikTok. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực loại bỏ các nội dung vi phạm và sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ để có những giải pháp xử lý kịp thời”, đại diện nền tảng cho biết.

Thanked by 1 Member:

#1217 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 12/03/2021 - 20:46

Làm rõ số lượng hàng lậu 'khủng' trong 2 căn nhà vợ Thượng tá Biên phòng


Trung Kiên 21:18 11/03/2021
Sau khi Công an tỉnh An Giang kiểm tra 3 căn nhà trên địa bàn phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang phát hiện số lượng "khủng" hàng hoá xuất xứ nước ngoài không hoá đơn chứng từ. Công an cũng xác định 2 trong 3 căn nhà trên là của vợ Thượng tá Hoàng Văn Nam (hiện là Phó phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng An Giang).

Tối 11/3, Công an tỉnh An Giang thông tin, sẽ phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang xác minh làm rõ vai trò, trách nhiệm của Thượng tá Hoàng Văn Nam trong vụ việc phát hiện số lượng lớn hàng hoá xuất xứ nước ngoài không hoá đơn, chứng từ trong 2 căn nhà của vợ Thượng tá Nam là bà Trần Thị Vàng, sớm báo cáo lãnh đạo tỉnh nắm và chỉ đạo, với quan điểm có sai phạm đến đâu, xử lý đến đó.
Theo Công an tỉnh An Giang, trước đó, ngày 28/2/2021, Tổ công tác phòng chống buôn lậu Công an tỉnh phối hợp cùng Công an phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, tiến hành kiểm tra hành chính 3 căn nhà trên địa bàn phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang.
Kiểm tra căn thứ nhất nhà số 276, thuộc Tổ 5, khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, do vợ chồng ông Hoàng Văn Nam và bà Trần Thị Vàng là chủ hộ, khi kiểm tra tại căn nhà này có chị Hoàng Trần Ngọc Mai, 19 tuổi (là con của ông Nam và bà Vàng) ở nhà.
Căn thứ hai nhà số 142 thuộc Tổ 5, khóm Vĩnh Tân, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, cũng thuộc sở hữu của vợ chồng ông Hoàng Văn Nam và Trần Thị Vàng (hiện đang cho ông Lê Văn Lên, 31 tuổi, thuê để ở).
Căn thứ ba nhà số 193, Tổ 5, khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc, do bà Trần Thị Dũng, 51 tuổi, là chủ hộ (bà Dũng là chị ruột bà Trần Thị Vàng).
Qua kiểm tra, lực lượng Công an đã phát hiện và thu giữ trên 1.140 sản phẩm, cùng hơn 1,3 tấn hàng hóa xuất xứ nước ngoài, không hóa đơn, chứng từ được cất giữ tại 3 căn nhà kể trên. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa và bàn giao vụ việc cho Công an TP Châu Đốc thụ lý để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo thẩm quyền.
Theo Công an tỉnh An Giang, qua xác minh, trong 3 căn nhà kể trên có 2 căn nhà là của vợ Thượng tá Hoàng Văn Nam là bà Trần Thị Vàng. Đồng thời, căn nhà thứ ba là của bà Trần Thị Dũng (là chị vợ của Thượng tá Hoàng Văn Nam).
Công an tỉnh An Giang cũng cho biết thêm, xác định đây là vụ việc phức tạp, có liên quan đến cán bộ thuộc lực lượng vũ trang của tỉnh, do vậy Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an TP Châu Đốc tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ nguồn gốc, giá trị hàng hóa thu giữ được trong vụ việc để xử lý đúng theo quy định pháp luật.
Đồng thời, Công an tỉnh sẽ phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng xác minh làm rõ vai trò, trách nhiệm của Thượng tá Hoàng Văn Nam trong vụ việc này để kịp thời báo cáo lãnh đạo tỉnh nắm và chỉ đạo, với quan điểm có sai phạm đến đâu, xử lý đến đó.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


-----------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cô giáo tiểu học bị tố dùng thước sắt đánh vào đầu nhiều học sinh, nhiều lần

12-03-2021
Một số phụ huynh lớp 3D, Trường Tiểu học Trung Hiền (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) tố cáo cô giáo dạy tiếng Anh của trường dùng thước sắt đánh nhiều học sinh, đánh nhiều lần.




Liên quan đến thông tin một số phụ huynh học sinh lớp 3D, Trường Tiểu học Trung Hiền (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), tố cáo cô giáo dạy tiếng Anh của trường có hành vi dùng thước sắt đánh học sinh, ngày 12-3, ông Hoàng Hữu Trung, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng thuộc Sở GD-ĐT Hà Nội, cho biết Sở này đã nắm sơ bộ sự việc và yêu cầu Phòng GD-ĐT quận Hai Bà Trưng khẩn trương báo cáo UBND quận Hai Bà Trưng, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh sự việc. Nếu có sai phạm phải xử lý nghiêm, đúng quy định, không để xảy ra các sự việc tương tự.
Báo cáo sơ bộ từ Phòng GD-ĐT quận Hai Bà Trưng xác nhận thông tin phụ huynh Trường Tiểu học Trung Hiền phản ánh cô giáo dạy tiếng Anh dùng thước đánh học sinh là có. Cô giáo đã viết bản kiểm điểm về việc này.
Trước đó, một số phụ huynh lớp 3D, trường Tiểu học Trung Hiền (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) tố cáo cô giáo dạy tiếng Anh của trường có hành vi dùng thước sắt đánh học sinh.
Theo tố cáo của nhóm phụ huynh, cô giáo P.T.H., là giáo viên dạy tiếng Anh, đã dùng thước kẻ sắt đánh vào nhiều học sinh, nhiều lần. Vì quá bức xúc, nhóm phụ huynh này đã gửi đơn thư tố cáo sự việc lên các cấp có thẩm quyền sau khi đã 3 lần làm việc với trường nhưng chưa nhận được kết quả như mong muốn.






Các phụ huynh cho hay sự việc bắt đầu từ hôm 28-1, sau khi một học sinh bị cô giáo P.T.H. dùng thước sắt đánh vào đầu. Sau khi tìm hiểu, nhóm phụ huynh phát hiện đây không phải là trường hợp duy nhất bị cô H. đánh.
Phụ huynh đã lên trường làm việc 3 lần (ngày 29-1, ngày 4-2 và ngày 9-3), tuy nhiên nhà trường cho biết không có giáo viên khác nên vẫn để cô H. đứng lớp. Dù vậy, để phụ huynh yên tâm, cô hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm sẽ thay nhau dự giờ để đảm bảo cô H. không đánh học sinh.
Từ ngày 29-1 đến nay, học sinh không bị cô đánh. Tuy nhiên, các phụ huynh vẫn cho rằng học sinh vẫn lo sợ khi phải học với cô H. nên không học được.Yến Anh

Thanked by 1 Member:

#1218 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 12/03/2021 - 20:56

Phá rừng để gắn tên 'Thị Xã Hoài Nhơn': Sẽ trồng cây, phủ xanh lại rừng

11/03/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trao đổi với Tuổi Trẻ Online về việc thị xã Hoài Nhơn bạt rừng để gắn tên 'Thị Xã Hoài Nhơn' khiến dư luận bức xúc, lãnh đạo địa phương cho biết sẽ trồng lại cây, phủ xanh lại rừng tại nơi thực hiện công trình.

Ngày 11-3, có mặt tại phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn, Tuổi Trẻ Online ghi nhận phản ánh của người dân về việc UBND thị xã Hoài Nhơn bạt núi để gắn tên "Thị Xã Hoài Nhơn" khiến một khoảng rừng mất đi, lộ ra diện tích đồi núi trơ trọi.
Theo quan sát, công trình này đã được thi công hoàn tất.
Theo tìm hiểu, đây là công trình chào mừng thị xã Hoài Nhơn đón nhận danh hiệu "Đơn vị Anh hùng thời kỳ đổi mới". Công trình được triển khai trước Tết Tân Sửu 2021, tọa lạc trên một đỉnh núi cách trung tâm thị xã Hoài Nhơn khoảng 500m, mặt hướng về phía sông Lại Giang.
Người dân sống tại khu vực này cho biết để thực hiện công trình, UBND thị xã Hoài Nhơn đã giải tỏa hơn 1.000m2 đất rừng sản xuất (trồng keo) của người dân và đền bù giá trị cây trồng cho người dân. Hiện tại địa phương đang lên phương án đền bù, di dời 1 hộ dân sống dưới chân núi đến địa điểm an toàn để phòng ngừa việc sạt lở vào mùa mưa bão.
Trả lời Tuổi Trẻ Online, một vị lãnh đạo thị xã Hoài Nhơn cho biết: "Trước khi thực hiện công trình này, thị xã đã xin ý kiến của UBND tỉnh. Đây là công trình phục vụ lợi ích công cộng, làm đẹp cho thị xã Hoài Nhơn, chứ không phải công trình phục vụ lợi ích cá nhân.
Ngoài ra, khu vực được chọn để triển khai việc dọn dẹp cây cối phục vụ xây dựng công trình là đất trồng rừng sản xuất của người dân. UBND thị xã Hoài Nhơn đã thương lượng và đền bù thỏa đáng cho họ".
Nói về việc tại sao lại đi bạt núi để thực hiện công trình trên và đi ngược lại với chủ trương trồng cây gây rừng, lãnh đạo UBND thị xã Hoài Nhơn khẳng định: "Địa phương không hề đi ngược lại chủ trương trên. Sau khi công trình được xây dựng, địa phương đã lên phương án sẽ trồng rừng, phủ xanh diện tích đất rừng đã bị dọn bỏ để không gây phản cảm và ảnh hưởng tới cảnh quan môi trường trong thời gian sớm nhất. Trong thời gian ngắn nhất, công trình sẽ được phủ xanh giống như một số công trình gắn tên khác trên địa bàn tỉnh Bình Định".


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn






Dòng chữ "Thị Xã Hoài Nhơn" được gắn trên núi nhìn từ xa - Ảnh: LÂM THIÊN
------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ninh Bình: 40 cột điện "mọc" chình ình giữa lòng đường, không đơn vị nào nhận trách nhiệm

Thứ Sáu, ngày 12/03/2021 16:00 PM (GMT+7)

Ninh Bình
Mới đây, theo phản ánh của người dân xã Khánh Thủy (huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình), sau khi thi công dự án nâng cấp đê Dưỡng Điềm và mở rộng đường giao thông xã Khánh Thủy từ 7m lên 9m, đơn vị thi công và điện lực huyện Yên Khánh đã không thực hiện di dời các cột điện khiến khoảng 40 chiếc cột điện nằm chình ình giữa lòng đường.
Một số cột điện có hiện tượng nghiêng ngả, gãy chân, dây điện trùng xuống ngang đầu người... tiềm ẩn nguy cơ rất lớn mất an toàn cho người dân.
Để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, nhất là vào những hôm trời mưa hoặc trời tối, người dân đã quấn dây phản quang vào một số cột điện. Tuy nhiên, thực tế đã có nhiều vụ va chạm giao thông xảy ra trên tuyến đường này.
Người dân nơi đây đã nhiều lần gửi đơn lên chính quyền địa phương cũng như chủ đầu tư. Thế nhưng, hàng cột điện vẫn đứng đó nhiều ngày qua.
Theo tìm hiểu của PV, việc mở rộng tuyến đường trên nằm trong dự án “Xây dựng hệ thống cống kiểm soát ngăn mặn và nâng cấp đê Dưỡng Điền, kết hợp nâng cấp bờ sông thành đường cứu hộ cứu nạn, chống xâm nhập mặn phục vụ phòng chống lụt bão tại huyện Yên Khánh và huyện Kim Sơn, Ninh Bình”. Dự án do Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

làm chủ đầu tư.
Ngày 12/3, ông Vũ Văn Bằng – Phó Giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cho hay, đơn vị này là chủ đầu tư dự án nhưng chỉ chịu trách nhiệm phần thi công, còn hạng mục di dời cột điện thuộc phần giải phóng mặt bằng của UBND huyện Yên Khánh.
“Huyện sẽ phải trình phương án di dời lên Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh để trình lên UBND tỉnh xin chủ trương di dời. Huyện cũng sẽ thực hiện việc di dời các cột điện, còn chủ đầu tư sẽ chi trả kinh phí di dời ấy”, ông Bằng nói.
Tuy nhiên, ông Lê Việt Cường – Chánh Văn phòng huyện Yên Khánh lại cho hay, huyện đã có văn bản gửi tỉnh, trong đó có phương án di dời các cột điện, còn việc bao giờ di dời thì thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư công trình.
“Huyện phối hợp với chủ đầu tư trong khâu giải phóng mặt bằng để làm công trình ấy. Phương án di dời đã có, còn bao giờ di dời thì phải hỏi chủ đầu tư. Hiện công trình cũng đang thi công, chưa sử dụng nên việc để người dân đi vào khu vực ấy, đó là sơ suất của chủ đầu tư”, ông Cường nói.
Trao đổi thêm với PV, ông Đỗ Văn Mạnh – Chủ tịch UBND xã Khánh Thủy (huyện Yên Khánh) chia sẻ, xã có nhiệm vụ phối với hợp huyện và chủ đầu tư trong khâu giải phóng mặt bằng, đền bù để làm dự án, còn việc di dời các cột điện thuộc về ai thì xã không nắm rõ.
Tuy nhiên, có một điều ông Mạnh thấy, đó là đơn vị thi công đang cho xúc tiến làm hệ thống điện mới để chuyển những cây cột điện cũ đi.
“Tôi thấy đơn vị thi công đã thi công hệ thống điện mới sắp xong rồi, chắc khoảng chục ngày nữa là xong. Đồng thời, đơn vị thi công cũng có biện pháp chăng dây đảm bảo an toàn giao thông cho bà con”, ông Mạnh nói.
Bên phía Điện lực huyện Yên Khánh, ông Dương Duy Kiệm - Giám đốc Điện lực huyện Yên Khánh cũng cho rằng, trách nhiệm di dời các cột điện ở xã Khánh Thủy không thuộc trách nhiệm Điện lực Yên Khánh.
Điện lực huyện Yên Khánh chỉ có trách nhiệm giám sát, đôn đốc chủ đầu tư, yêu cầu họ dựng toàn bộ cột mới trước rồi mới di dời cột cũ; đồng thời phối hợp cắt điện khi có yêu cầu.
Thế nhưng qua làm việc với đơn vị thi công, ông Kiệm nhận được thông tin, đơn vị này đang cắm tim, mốc để chuyển cột cũ sang. Họ nói trong tuần tới sẽ chuyển.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hàng cột điện nằm giữa đường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người tham gia giao thông

Thanked by 1 Member:

#1219 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 13/03/2021 - 20:41

Huyện nghèo miền núi hoàn thành công trình tượng đài 48 tỉ đồng

11-03-2021 -

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sau 2 năm triển khai xây dựng, công trình tượng đài với vốn đầu tư 48 tỉ đồng tại huyện miền núi Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định đã được hoàn thành.

Ngày 11-3, một lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Thạnh xác nhận đến thời điểm này, công trình

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh đã cơ bản hoàn thành. Các đơn vị chức năng của huyện đang làm các thủ tục liên quan để báo cáo UBND tỉnh Bình Định xem xét, chỉ đạo Hội đồng nghệ thuật tỉnh thực hiện công việc nghiệm thu công trình.
Công trình tượng đài Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh được khởi công xây dựng vào cuối tháng 1-2019 trên diện tích đất hơn 3.000 m2 ở đồi Lâm Viên, thuộc thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh; do Công ty CP Mỹ thuật hữu nghị Việt Nam (trụ sở TP Hà Nội) thi công. Trong đó, phần tượng đài có chiều cao 20m, phần thân tượng đài cao 15,5m, phần bục cao 4,5m, sử dụng chất liệu đá nguyên khối.
Phần chính của tượng đài là hình ảnh điêu khắc phác họa tình quân dân 2 làng Tơlok, Tơlek tự vũ trang đứng lên chống lại chế độ Mỹ - Diệm, tái hiện cuộc khởi nghĩa Vĩnh Thạnh cách đây hơn 60 năm. Kết cấu sân, mặt bậc cấp khuôn viên công trình được thi công bằng bê tông và hoàn thiện lát đá granite tạo hoa văn và lan can xung quanh được làm bằng đá.
Công trình tượng đài Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh được xây dựng với vốn đầu tư khoảng 48 tỉ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 70% và huyện huy động từ các nguồn vốn xã hội hóa.
Đức Anh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Đến thời điểm này, công trình tượng đài Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh cơ bản đã được hoàn thành

----------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nga bắt 150 người tại cuộc họp kiểu hoạt động đối lập

13/03/2021
Truyền hình địa phương Nga đưa tin 150 người đã bị cảnh sát bắt tại một cuộc họp của các chính trị gia độc lập và đối lập ở Matxcơva ngày 13-3.

Cũng theo báo chí địa phương, những người bị bắt bị cáo buộc có liên hệ với các tổ chức "xấu" đã bị cấm ở Nga.
Ông Andrei Pivovarov, người tổ chức buổi họp, cho biết theo kế hoạch, cuộc họp diễn ra trong 2 ngày 13 và 14-3 với các đại biểu đến từ nhiều địa phương trong cả nước.
Cũng có thể thấy lý do phản ứng mạnh từ phía chính quyền Nga: ông Pivovarov là giám đốc điều hành Diễn đàn Nước Nga Mở (Open Russia) trụ sở tại Anh do Mikhail Khodorkovsky, một nhà tài phiệt dầu mỏ lưu vong, thành lập.
Theo kênh truyền hình TV Rain, khi cuộc họp được tiến hành, cảnh sát ập vào tòa nhà bắt những người tham gia, áp tải họ lên những chiếc xe đậu bên ngoài.
Chính trị gia đối lập Ilea Yasmin viết trên Twitter: "Cảnh sát đã ập vào cuộc họp nơi có 150 đại biểu từ khắp nơi trên cả nước. Tất cả mọi người đều bị bắt. Tôi xác nhận tất cả đều bị bắt".

Ông Vladimir Kara-Murza, phó chủ nhiệm Quỹ Nước Nga tự do, một tổ chức có trụ sở tại Mỹ, cũng nằm trong số những người bị bắt.
Theo TV Rain, cảnh sát cho biết những người này bị bắt do tham gia hoạt động của tổ chức "xấu".
Theo Hãng tin Reuters, Nga đã đưa ra một danh sách nhiều tổ chức xấu và cấm các tổ chức này hoạt động theo một đạo luật được thông qua năm 2015. Quỹ Nước Nga tự do có tên trong danh sách các tổ chức xấu bị cấm.
Nga cho rằng đạo luật này là cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia trước những sự can thiệp của nước ngoài.

Thanked by 1 Member:

#1220 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 14/03/2021 - 20:03

Cần Thơ: Sẽ chi gần 30 tỷ đồng diệt chuột


Huỳnh Xây Thứ bảy, ngày 13/03/2021 19:43 PM (GMT+7)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do chuột gây ra trên cây trồng, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ đã có kế hoạch chi gần 30 tỉ đồng diệt chuột. Trong đó, có hơn 22,5 tỉ đồng là vốn đề xuất ngân sách, số còn lại là vốn đối ứng của nông dân.
Ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa ký kế hoạch phòng chống chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, tổng số tiền thực hiện kế hoạch diệt chuột trên là gần 30 tỷ đồng. Trong đó, hơn 22,5 tỉ đồng là vốn đề xuất ngân sách thành phố, số còn lại là vốn đối ứng của nông dân.
Kinh phí gần 30 tỷ đồng trên dùng vào việc tập huấn nông dân diệt chuột trong giai đoạn 5 năm (2021-2025). Đối với cây lúa, nông dân được tập huấn 1.500 cuộc, đối với cây ăn trái sẽ có 85 cuộc.
Đối với diện tích cây trồng có nguy cơ bị chuột gây hại, nông dân sẽ được hỗ trợ bẫy chuột với số lượng 22.500 bẫy chuột/năm. Trong 5 năm, sẽ hỗ trợ 112.500 chiếc bẫy chuột trên tổng diện tích 225.142 ha.
Ngoài bẫy chuột, thuốc hỗ trợ sinh học cũng được áp dụng để diệt chuột trên diện tích bị gây hại. Cụ thể, hỗ trợ 1.125 kg/năm, tổng số hỗ trợ 5 năm là 5.625 kg thuốc sinh học.
Bên cạnh đó, trong kế hoạch diệt chuột cũng cho biết, TP Cần Thơ sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống chuột gây hại trên cây trồng trên các phương tiện thông tin đại chúng, in poster, tài liệu, đăng báo và tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo.
Hằng năm sẽ tổ chức hội nghị triển khai và tổng kết để đánh giá tình hình thực hiện và đề ra nhiệm vụ năm tiếp theo.
Mục tiêu của kế hoạch là quản lý được chuột gây hại ở Cần Thơ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do chuột gây ra trên các loại cây trồng, đảm bảo sản xuất thắng lợi.
Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ yêu cầu Sở NNPTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tài Chính, Sở Thông tin và truyền thông, Hội Nông dân, UBND các quận, huyện thực hiện kế hoạch trên.
----------------------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Khởi công Đền thờ Liệt sĩ hơn 100 tỉ đồng tại Chiến trường Điện Biên Phủ

LĐO | 13/03/2021
Sáng nay (13.3), tỉnh Điện Biên đã trọng thể tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tại Chiến trường Điện Biên Phủ. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 100 tỉ đồng, trong đó 90 tỉ đồng là tiền tài trợ.

Dự buổi lễ có Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Tài chính cùng đại diện các Bộ, ban ngành Trung ương; đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Dự án xây dựng Đền thờ Liệt sĩ tại di tích Đồi F (di tích thành phần của Di tích cấp quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ) có tổng mức đầu tư hơn 100 tỉ đồng. Kinh phí thực hiện dự án từ 2 nguồn vốn: 90 tỉ đồng thực hiện phần xây lắp sử nguồn tài trợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt và 15 tỉ đồng từ ngân sách địa phương chi phí cho giải phóng mặt bằng và chi phí khác.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh: Vào ngày này (13.3) cách đây 67 năm, quân và dân ta đã mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch H.C.M kính yêu, chúng ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
Dự án xây dựng công trình Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ nhằm đáp ứng nguyện vọng của nhân dân cả nước nói chung và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên nói riêng; phù hợp với đạo lý “uống nước nhớ nguồn” truyền thống cách mạng của dân tộc Việt Nam. Thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc nói chung và Chiến thắng Điện Biên Phủ nói riêng.VĂN THÀNH CHƯƠNG

Thanked by 1 Member:

#1221 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 15/03/2021 - 19:57

Người biểu tình Myanmar đốt phá nhà máy do Trung Quốc đầu tư
Đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar cho biết công dân và tài sản đầu tư của Trung Quốc trở thành mục tiêu tấn công của người biểu tình phản đối binh biến ở Myanmar.
Ngày 14/3, những người biểu tình chống chính quyền quân sự của Myanmar đã tập trung tại thị trấn Hlaingthaya, phía nam thành phố Yangon. Đây là nơi tập trung nhiều nhà máy và khu công nghiệp của Myanmar.
Người biểu tình đã phóng hỏa, tấn công nhiều cơ sở sản xuất trong thị trấn, đặc biệt là những nhà máy có chủ sở hữu là người Trung Quốc.
Lực lượng an ninh đã nổ súng trấn áp người biểu tình, trong khi khói được thấy bay lên từ khu vực đặt các nhà máy, theo truyền thông địa phương. Một nhóm vận động - chuyên theo dõi cuộc biểu tình - nói rằng ít nhất 22 người đã thiệt mạng.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar cho biết nhiều cơ sở sản xuất của Trung Quốc đã chịu thiệt hại. Thêm vào đó, nhiều công dân Trung Quốc bị thương. Đại sứ quán yêu cầu chính quyền quân sự Myanmar đảm bảo an toàn cho công dân và các tài sản đầu tư của Trung Quốc tại đây.
Ngày 14/3 cũng được ghi nhận là ngày nhiều thương vong nhất từ khi các cuộc biểu tình phản đối binh biến nổ ra ở Myanmar. Theo tổ chức bên trên, ít nhất 39 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và người biểu tình trên khắp cả nước.
Trung Quốc hiện là đối tác kinh tế quan trọng nhất của Myanmar. Ngược lại, Myanmar được đánh giá là mắt xích quan trọng trong việc thực hiện chiến lược Vành đai và Con đường của Trung Quốc.
Trung Quốc cho đến nay đã sử dụng ảnh hưởng của mình để ngăn cản nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm vào chính quyền quân sự Myanmar.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


---------------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đài Loan kêu gọi doanh nghiệp ở Myanmar treo cờ để tránh bị đốt phá

15/03/2021
Văn phòng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

và kinh tế Đài Bắc khuyến cáo doanh nghiệp Đài Loan tại Myanmar treo cờ Đài Loan cùng biển báo để tránh bị nhầm lẫn với

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đại lục, sau khi các nhà máy Trung Quốc bị đốt phá.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar thông báo nhiều người Trung Quốc đã bị thương và mắc kẹt trong

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ngày 14.3, theo Reuters. Những kẻ tấn công không rõ danh tính đã đốt phá các nhà máy may mặc của Trung Quốc ở khu ngoại ô Hlaingthaya của thành phố Yangon và Bắc Kinh kêu gọi phía Myanmar bảo vệ tài sản và công dân Trung Quốc.
Vào ngày 15.3, Cơ quan ngoại giao Đài Loan cho biết chỉ có một công ty Đài Loan bị dính vào vụ đốt phá và 10 công dân Đại Loan mắc kẹt bên trong nhà máy nhưng an toàn. Cơ quan ngoại giao Đài Loan cho biết Văn phòng văn hóa và kinh tế Đài Bắc đã liên lạc với các doanh nghiệp Đài Loan sau khi nhận được báo cáo về vụ đốt phá những công ty có vốn đầu tư của Trung Quốc.
“Văn phòng văn hóa và kinh tế Đài Bắc đề nghị các doanh nhân Đài Loan treo biển hiệu bằng tiếng Myanmar, ghi rõ “Công ty Đài Loan” tại nhà máy và treo cờ Đài Loan, đồng thời giải thích với lao động địa phương và những người sống xung quanh rằng họ là nhà máy Đài Loan, để tránh người ngoài nhầm lẫn và đánh giá sai", theo thông báo của Cơ quan ngoại giao Đài Loan.
Trung Quốc được xem là ủng hộ chính quyền

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Myanmar vốn lên cầm quyền kể từ cuộc chính biến hôm 1.2, lật đổ chính phủ của bà Aung San Suu Kyi. Trong khi đó, Đài Loan và Myanmar có mối liên kết chặt chẽ về văn hóa và

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Đài Loan không duy trì quan hệ chính thức với Myanmar. Phía Myanmar chính thức xem Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc.

AFP dẫn lời các nguồn tin cho biết ít nhất 39 người biểu tình đã thiệt mạng, 40 người bị thương sau khi lực lượng an ninh trấn áp đám đông biểu tình vào ngày 14.3, nâng tổng số người chết lên hơn 120 người.
gười biểu tình sau khi những kẻ tấn công không rõ danh tính đốt phá một số nhà máy của Trung Quốc.
Những người biểu tình yêu cầu trả tự do cho bà Suu Kyi đã xuống đường khắp Myanmar mỗi ngày trong khoảng 6 tuần qua, bất chấp những cuộc trấn áp của chính quyền quân sự.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

sẽ ra hầu tòa trong ngày 15.3 liên quan đến nhiều cáo buộc khác nhau do

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đưa ra.

Thanked by 1 Member:

#1222 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 15/03/2021 - 20:09

Vợ chồng người Việt bị bắt vì phẫu thuật thẩm mỹ chui ở Nhật

15/03/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Cảnh sát Nhật Bản hôm nay 15.3 cho hay một cặp vợ chồng người Việt đã bị bắt với cáo buộc tiến hành

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

chui tại nhà của họ ở gần thủ đô Tokyo.
dịch vụ thẩm mỹ chui cho ít nhất 50 người từ tháng 11.2020 đến tháng 1.2021, kiếm được khoảng 4 triệu yen (hơn 850 triệu đồng), Kyodo News dẫn lời cảnh sát cho hay.
Hai vợ chồng Nhung và Phong thu hút nhiều người qua Facebook và thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ tại một căn hộ ở thành phố Urayasu thuộc tỉnh Chiba,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

với giá thấp hơn so với giá của các trung tâm thẩm mỹ hợp pháp, theo cảnh sát.
“Tôi thích phẫu thuật thẩm mỹ từ lúc còn trẻ, tôi đã học trên mạng và từ người thân của tôi là một bác sĩ”, giới điều tra trích lời Nhung.

Cặp đôi đã thừa nhận cáo buộc trên. Trong đó, Phong làm trợ lý trong các ca phẫu thuật. Hiện chưa có khách hàng nào báo có vấn đề về

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

sau khi sử dụng dịch vụ từ cơ sở của Nhung, theo cảnh sát.
Nhung và Phong bị bắt vào ngày 9.3 với cáo buộc tiến hành các thủ tục y khoa trái phép như cắt mắt hai mí cho 4 người trong độ tuổi 20 và 30 từ ngày 30.11.2020 đến ngày 8.1.2021.
Cách đây hơn một năm, một phụ nữ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

25 tuổi họ Trịnh bị cảnh sát Đài Loan bắt quả tang đang tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ chui ở thành phố Đào Viên. Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện cô này làm ăn phi pháp từ năm 2018, kiếm tổng cộng 3 triệu Đài tệ (hơn 2,4 tỉ đồng), theo hãng tin CNA.

Thanked by 1 Member:

#1223 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 16/03/2021 - 20:52

Xây 'chui', bán hơn 200 biệt thự không phép xong mới đi hỏi thủ tục

16-03-2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Công ty Đại Hưng - chủ đầu tư dự án Khu biệt thự và nhà phố vườn Vạn Tuế - Sago Palm Garden tại huyện Văn Giang tổ chức “xây chui", bán sai quy định hơn 200 biệt thự, nhà phố trên đất nhà máy sản xuất gạch Tuynel. Thế nhưng, đến nay các cơ quan ban ngành của tỉnh Hưng Yên mới có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề nghị hướng dẫn quy trình thực hiện điều chỉnh mục tiêu dự án sang nhà ở của dự án.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên mới đây có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề nghị hướng dẫn quy trình thực hiện điều chỉnh mục tiêu dự án sang nhà ở của Công ty cổ phần thương mại sản xuất vật liệu xây dựng Đại Hưng (Công ty Đại Hưng).
Về vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết, theo quy định tại Điều 14 của Luật Nhà ở 2014 thì dự án đầu tư xây dựng nhà ở phải phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và có trong chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương trong từng giai đoạn.
Công ty Đại Hưng - chủ đầu tư dự án khu biệt thự và nhà phố vườn Vạn Tuế - Sago Palm Garden (huyện Văn Giang, Hưng Yên) đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất từ nhà máy sản xuất gạch ngói, chia lô biệt thự, liền kề rồi ký hợp đồng mua bán với khách hàng thu hơn 244 tỷ đồng.
Đồng thời, tại Khoản 2 Điều 22 và Điều 23 của Luật Nhà ở 2014 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật Đầu tư số 61/2020/QH14) đã quy định cụ thể về các hình thức lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại.
Mặt khác, hiện nay theo Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 cũng thống nhất một thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư. Do đó, việc điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn chủ đầu tư dự án này được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về nhà ở và pháp luật khác có liên quan.
Bộ Xây dựng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên đối chiếu quy định của pháp luật nhà ở, pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan để hướng dẫn Công ty Đại Hưng thực hiện điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn chủ đầu tư dự án này theo đúng quy định của pháp luật.
Như Tiền Phong thông tin, hồi tháng 4/2020, Thanh tra tỉnh Hưng Yên đã công bố kết luận thanh tra toàn diện dự án Khu biệt thự và nhà phố Vườn Vạn Tuế - Sago Palm Garden đã chỉ ra loạt sai phạm nghiêm trọng tại dự án.
Thanh tra tỉnh Hưng Yên chỉ ra loạt sai phạm nghiêm trọng tại dự án Khu biệt thự và nhà phố vườn Vạn Tuế - Sago Palm Garden như việc chủ đầu tư là Công ty Đại Hưng đã tự ý làm đường giao thông và xây chui hơn 200 biệt thự, nhà phố và ký hợp đồng mua bán với khách hàng thu hàng trăm tỷ đồng khi chưa được cơ quan chức năng cho phép.
Theo đó, tại thời điểm thanh tra (tháng 3/2020), dự án Khu biệt thự và nhà phố vườn Vạn Tuế mới chỉ được đồng ý về mặt chủ trương, nhưng Công ty Đại Hưng chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý dự án; chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư đã tự ý thực hiện phá dỡ toàn bộ các hạng mục của dự án “Nhà máy sản xuất gạch ngói tuynel”; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng phần thô hơn 200 căn biệt thự, nhà phố và một phần hạ tầng kỹ thuật, hệ thống đường giao thông, cây xanh, cấp thoát nước trong khuôn viên dự án và ký hợp đồng hợp tác đầu tư, mua bán nhà ở với khách hàng thu hơn 244 tỷ đồng.
Kết luận Thanh tra cũng nêu rõ trách nhiệm của các sở ngành để xảy ra sai phạm, tồn tại tại dự án Khu biệt thự và nhà phố vườn Vạn Tuế - Sago Palm Garden. Cụ thể, các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường chưa sâu sát, chưa kiên quyết xử lý khi phát hiện sai phạm của đơn vị. Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ trình thẩm định chưa bảo đảm nội dung theo quy định.
UBND huyện Văn Giang, xã Phụng Công chưa sâu sát trong công tác quản lý nhà nước về quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn, chưa có biện pháp phát hiện, ngăn chặn kịp thời vi phạm.
Trao đổi với PV Tiền Phong trước đó, lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên cho biết các sở, ban, ngành, UBND huyện Văn Giang, xã Phụng Công đang kiểm điểm cán bộ liên quan đến sai phạm tại dự án Khu biệt thự và nhà phố Vườn Vạn Tuế - Sago Palm Garden do Công ty Đại Hưng làm chủ đầu tư.
Cũng theo lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên, đối với dự án Khu biệt thự và nhà phố Vườn Vạn Tuế - Sago Palm Garden, khi nào UBND tỉnh Hưng Yên có quyết định chủ trương đầu tư thì mới làm tiếp thủ tục cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Sau đó mới đến các bước tính tiền sử dụng đất, phê duyệt giá đất. Để dự án Khu biệt thự và nhà phố Vườn Vạn Tuế - Sago Palm Garden được phép cho dân vào ở, cấp sổ đỏ, chắc chắn sẽ còn là chặng đường dài.[indent]
Xử phạt gần 300 triệu đồng
UBND tỉnh Hưng Yên trước đó quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản đối với Công ty Đại Hưng - Chủ đầu tư dự án Khu biệt thự và nhà phố Vườn Vạn Tuế - Sago Palm Garden với số tiền là 290 triệu đồng.
Trong đó, phạt 40 triệu đồng do tổ chức thi công hạng mục Nhà câu lạc bộ không có giấy phép xây dựng và phạt 250 triệu đồng do tổ chức kinh doanh bất động sản (đã ký hợp đồng mua bán nhà chia lô với khách hàng) mà bất động sản đó không đảm bảo đầy đủ các điều kiện để đưa vào kinh doanh theo quy định.
Nhưng điều đáng nói, tại quyết định này, tỉnh Hưng Yên không đưa ra yêu cầu khắc phục hậu quả hoặc giới hạn thời gian khắc phục hậu quả đối với những hành vi vi phạm của Công ty Đại Hưng.[/indent]



Theo Đình Phong
Tiền phong

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#1224 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 17/03/2021 - 20:48

Ông Biden nói ông Putin là 'kẻ giết người', Nga giận dữ đáp trả

17/03/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trên truyền hình, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng ông đồng ý với việc đánh giá người đồng cấp Nga Vladimir Putin là một 'kẻ giết người'. Đáp trả ngay, phía Nga nói rằng ông Biden xúc phạm người dân Nga.

Xuất hiện trong cuộc phỏng vấn phát trên Đài ABC News ngày 17-3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin là "kẻ giết người" (killer) và rằng ông Putin sẽ phải "trả giá" vì được cho đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.
Cụ thể, khi được hỏi liệu ông có nghĩ Tổng thống Putin - người bị cáo buộc "tàn nhẫn" với các đối thủ của mình - là "một kẻ giết người" hay không, Tổng thống Biden đáp: "Tôi đồng ý".
Theo Hãng tin AFP, ông Biden không nêu cụ thể liệu ông đang nói về nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ hay đang nói tới hành vi khác mà Washington phản đối, chẳng hạn vụ đầu độc và bắt giữ chính trị gia đối lập Nga

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Việc ông Biden hướng chỉ trích trực tiếp vào người đồng cấp Nga đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của báo đài Mỹ và Nga. Báo The Moscow Times (Nga) chạy dòng tít ngắn gọn: "Ông Biden gọi ông Putin là kẻ giết người".
Bình luận trên của ông Biden được đưa ra sau khi cộng đồng tình báo Mỹ đưa ra những đánh giá đầu tiên về nghi vấn nước ngoài can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua.

Báo cáo này cho rằng có thể Tổng thống Putin đã chỉ đạo thực hiện các chiến dịch gây ảnh hưởng theo hướng có lợi cho cựu Tổng thống Donald Trump và làm mất uy tín ông Joe Biden. Phía Nga đã bác bỏ cáo buộc này.
"Ông ấy (Putin) sẽ trả giá" - ông Biden phát biểu, đồng thời cho biết đã cảnh báo nhà lãnh đạo Nga về hậu quả của việc can thiệp bầu cử khi họ có cuộc điện đàm sau lễ nhậm chức của ông Biden hồi tháng 1-2021.
Tuyên bố của ông Biden đánh dấu thái độ trái ngược hoàn toàn với cựu Tổng thống Trump, người vốn từ chối đưa ra những phát biểu tiêu cực về Tổng thống Putin.
Phía Nga đã phản ứng giận dữ với bình luận của ông Biden. "Ông Biden đã xúc phạm người dân Nga với tuyên bố này" - chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) Vyacheslav Volodin lên tiếng, cho rằng việc công kích ông Putin là "tấn công quốc gia của chúng tôi".

Thanked by 1 Member:

#1225 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 18/03/2021 - 20:32

Đường 27 tỉ chưa bàn giao đã vỡ toác: Chi 470 triệu tìm nguyên nhân và cách khắc phục

18/03/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


UBND TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) vừa phải chi 470 triệu đồng thuê đơn vị tư vấn tìm nguyên nhân và giải pháp khắc phục con đường gần 27 tỉ chưa bàn giao nhưng đã vỡ toác ở khu vực thác Liêng Nung.

Ngày 18-3, ông Trần Văn Hảo - phó giám đốc Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất TP Gia Nghĩa - cho biết hiện đã thuê một công ty tư vấn thẩm tra, đánh giá nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục sự cố sạt lở tại công trình đường giao thông từ quốc lộ 28 vào khu du lịch sinh thái văn hóa kết hợp công viên vui chơi giải trí

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

xã Đắk Nia, TP Gia Nghĩa.
Cụ thể, UBND TP Gia Nghĩa đã phê duyệt quyết định chi hơn 470 triệu đồng cho Công ty tư vấn ĐH Xây dựng kiểm tra đánh giá nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục sự cố.
Ngoài ra còn phải chi hơn 1,9 triệu đồng cho một đơn vị tư vấn có trụ sở tại Hà Nội tư vấn thẩm tra đề cương nhiệm vụ và dự toán công tác kiểm định, đánh giá nguyên nhân và đề xuất giải pháp.
Theo ông Hảo, dự kiến phải đến ngày 31-3, đơn vị tư vấn mới có báo cáo về nguyên nhân gây xảy ra sạt lở, sau đó mới báo cáo Sở Xây dựng để từ đó có đề xuất phương án khắc phục.
Theo báo cáo nhanh từ UBND TP Gia Nghĩa, tuyến đường hiện đã sạt lở nền và mặt đường, tường chắn, hệ thống thoát nước đã bị ách tắc. Khu vực sụt lún diễn ra nhiều đợt và trên một diện tích rộng tới 21,5ha, trong đó có phạm vi xây dựng con đường.
Hiện tại vẫn có nhiều người dân và du khách qua lại trên con đường sạt lở để đi làm rẫy hoặc xuống thăm thác Liêng Nung. Các đường mòn, lối mở được mở ngay trên nền đường đã sạt xuống vực sâu đến cả mét.

Về việc này, ban quản lý dự án cho biết đã cho lập lại rào chắn từng bị người dân phá bỏ, xây một hàng rào khác có trụ bê tông kiên cố. Đơn vị này cũng gửi văn bản đề nghị UBND xã Đắk Nia tuyên truyền người dân không được qua khu vực này.
Ngoài lo ngại về an toàn cho người dân, công trình còn phải đối mặt với nguy cơ sạt lở thêm các đoạn còn lại khi mùa mưa đang đến gần. Tại hiện trường, các phần nền sau khi sạt lở chỉ còn trơ lại phần lõi đường. Đất đá tại đây rất vụn và xốp.
Trong các lần kiểm tra, đánh giá trước đó, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đều cho rằng công trình vẫn còn nguy cơ cao sạt lở trong thời gian tới, đặc biệt trong mùa mưa.
Về việc này, đại diện ban quản lý dự án cho biết trước mắt vẫn chỉ đặt biển cảnh báo, ngăn người dân, du khách qua lại. Còn về phương án đảm bảo an toàn thì phải chờ đến sau 31-3 khi xác định được nguyên nhân thì từ đó mới đưa ra được giải pháp.
Cũng theo đơn vị quản lý dự án, trước đó vào năm 2016, công trình cũng xảy ra sạt lở nhưng đã được công ty bảo hiểm chi trả chi phí khắc phục. Tuy nhiên lần sạt lở tháng 10-2020 diễn ra khi hợp đồng bảo hiểm đã hết hạn cuối năm 2019 nên chi phí khắc phục lần này sẽ không được bảo hiểm chi trả.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nền, mặt đường, taluy bị sạt lở nghiêm trọng không thể khắc phục - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG
----------------------------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


UBND TP.H.C.M yêu cầu kiểm điểm cán bộ bị tố đánh học viên cai nghiện

18/03/2021
Liên quan đến phản ánh cán bộ Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy Bình Triệu đánh học viên, UBND TP.H.C.M vừa có văn bản chỉ đạo Sở Lao động - thương binh và xã hội kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tổ chức liên quan.

Theo đó, UBND TP giao Sở Lao động - thương binh và xã hội khẩn trương tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến clip phản ánh cán bộ Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy Bình Triệu đánh học viên cai nghiện; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND TP.H.C.M.
Đồng thời, Sở Lao động - thương binh và xã hội có trách nhiệm xây dựng giải pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng vi phạm nội quy của học viên. Bên cạnh đó, đơn vị này cần xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trong tình huống học viên có hành vi quậy phá, cãi vã, đánh nhau, kích động gây rối, gây cháy, chập điện, tự hủy hoại thân thể... làm cơ sở cho cán bộ các đơn vị xử lý, ngăn chặn hợp lý.
Trước đó, báo chí đã nhận được nhiều clip phản ánh liên quan đến cơ sở cai nghiện Bình Triệu - tên đầy đủ là Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy Bình Triệu (được hợp nhất từ Cơ sở cai nghiện ma túy Bình Triệu và Cơ sở cai nghiện ma túy Thủ Đức) - có xảy ra một số vụ cán bộ đánh học viên.

Ngày 1-3, bà Phạm Thị Hồng Phượng - giám đốc cơ sở cai nghiện Bình Triệu - đã thừa nhận 2 đoạn clip phản ánh cán bộ đánh học viên xảy ra tại cơ sở cai nghiện ma túy Thủ Đức (cũ) và cơ sở 1 (hiện nay). Cán bộ xuất hiện trong clip tên A., hiện đang công tác tại cơ sở cai nghiện Bình Triệu. Người này cũng đã thừa nhận hành vi của mình.

Thanked by 1 Member:

#1226 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 18/03/2021 - 20:56

Ông NXP ứng cử khối Chủ tịch nước, ông Phạm Minh Chính ứng cử khối Chính phủ

TPO - Theo danh sách sơ bộ người của các cơ quan T.Ư ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, ông NXP, Thủ tướng Chính phủ ứng cử ở khối Chủ tịch nước; ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức T.Ư ứng cử khối Chính phủ và ông Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội ứng cử ở khối Quốc hội.
Sáng 18/3, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ người của các cơ quan T.Ư ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.
Theo đó, tổng số đại biểu của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở T.Ư được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV là 207 đại biểu. Đến nay, các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu là 205 người.
Điều đặc biệt là trong danh sách có nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước đương nhiệm được giới thiệu ứng cử ở các cơ quan khác, như: Thủ tướng NXP ứng cử ở khối Chủ tịch nước; Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính ứng cử ở khối Chính phủ; Bí thư Thành ủy Hà Nội ứng cử khối Quốc hội...
Khối Đảng: Có 11 người, trong đó 7 Uỷ viên Bộ Chính trị gồm: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước NPT; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai; Trưởng Ban Kinh tế T.Ư Trần Tuấn Anh; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia H.C.M, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư Nguyễn Xuân Thắng; Trưởng ban Nội Chính T.Ư Phan Đình Trạc và Chủ nhiệm UBKT T.Ư Trần Cẩm Tú.
Có 3 Uỷ viên Ban Bí thư và 1 Uỷ viên T.Ư Đảng tham gia ứng cử ở khối này là: Chánh Văn phòng T.Ư Đảng Lê Minh Hưng; Trưởng ban Tuyên giao T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa; Uỷ viên Ban Bí thư Bùi Thị Minh Hoài và ông Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
Khối Chủ tịch nước: Có 3 người, gồm: Ông NXP (Thủ tướng Chính phủ); bà Võ Thị Ánh Xuân (Bí thư Tỉnh ủy An Giang) và ông Lê Khánh Hải (Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước).
Khối Chính phủ: Có 15 người, gồm: Ông Phạm Minh Chính (Trưởng Ban Tổ chức T.Ư), Nguyễn Hồng Diên (Phó ban Tuyên giáo T.Ư), Đào Ngọc Dung (Bộ trưởng Bộ LĐ, TB&XH), Nguyễn Chí Dũng (Bộ trưởng Bộ KH-ĐT), Phan Văn Giang (Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam), Lê Minh Hoan (Thứ trưởng Bộ NN&PTNT), Nguyễn Văn Hùng (Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch), Tô Lâm (Bộ trưởng Bộ Công an), Lê Thành Long (Bộ trưởng Bộ Tư pháp), Nguyễn Thanh Long (Bộ trưởng Bộ Y tế), Phạm Bình Minh (Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao), Hồ Đức Phớc (Tổng Kiểm toán Nhà nước), Bùi Thanh Sơn (Thứ trưởng Bộ Ngoại giao), Nguyễn Kim Sơn (Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội), Phạm Thị Thanh Trà (Thứ trưởng Bộ Nội vụ).
Khối Quốc hội: Có 130 người, trong đó có ông Vương Đình Huệ (Bí thư Thành ủy Hà Nội); ông Trần Thanh Mẫn (Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam) ông Bùi Văn Cường (Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk); ông Nguyễn Khắc Định (Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa); ông Nguyễn Đắc Vinh (Phó Chánh Văn phòng T.Ư Đảng); ông Trần Quang Phương (Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam).
MTTQ Việt Nam: Có 29 người, trong đó có ông Đỗ Văn Chiến (Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc), Trương Thị Ngọc Ánh (Phó Chủ tịch UB T.Ư MTTQ Việt Nam); Phan Xuân Dũng (Chủ nhiệm Uỷ ban KH-CN&MT); Võ Trọng Việt (Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng – An ninh) Vũ Tiến Lộc (Chủ tịch VCCI)
Khối Quân đội: Có 12 người, trong đó có Đại tướng Lương Cường (Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam); Hoàng Hữu Chiến; Nguyễn Tân Cương …
Khối Công an: Có 2 người là Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và Thứ trưởng Lê Tấn Tới
Tòa án: Có 1 người được giới thiệu ứng cử là Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao: Có 1 trưởng hợp là Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí
Tổng Kiểm toán Nhà nước: Có 1 trường hợp được giới thiệu là ông Trần Sỹ Thanh (Phó Chủ nhiệm VPQH).
18/03/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


---------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Khai tôn giáo trong căn cước công dân, phải có “giấy chứng nhận xuất gia”?

Đây là một thắc mắc lớn mà người viết đã nhiều lần đặt ra trong khi trực tiếp thực hiện các thủ tục liên quan đến việc xin cấp giấy tờ tùy thân.
Do mất thẻ căn cước, ngày 5-1-2021, tôi đến Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội của Công an thành phố Hà Nội (số 6 Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) để xin cấp lại thẻ căn cước công dân. Một cán bộ mang quân hàm đại úy phụ trách tiếp nhận hồ sơ tại đây yêu cầu tôi xuất trình giấy chứng nhận xuất gia, với lý do trong bản khai của tôi, ở mục “Tôn giáo” có ghi thông tin là “Phật giáo”. Khi tôi giải thích không phải người xuất gia, mà chỉ là cư sĩ, tức là Phật tử, thì vị cán bộ nói rằng phải có giấy chứng nhận xuất gia thì mới được công nhận tôn giáo là “Phật giáo”. Vị cán bộ đưa cho tôi tờ khai khác, yêu cầu tôi viết lại, ở phần “Tôn giáo” phải ghi chữ “Không”.
Tôi tiếp tục giải thích rằng tín đồ Phật giáo bao gồm các Tăng, Ni - tức là tu sĩ ở chùa, và những người Phật tử tu tại gia - tức là không ở chùa và cho biết thêm thông tin tôi có giấy chứng nhận quy y - tu tại gia do nhà chùa cấp. Vị cán bộ vẫn khẳng định: “Nhìn anh đầu không cạo tóc, không mặc áo tu sĩ thì biết không phải người xuất gia rồi! Giấy chứng nhận quy y như anh nói không có giá trị công nhận tôn giáo là Phật giáo. Phải có giấy chứng nhận xuất gia do Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp thì mới có giá trị!”, rồi nhất quyết yêu cầu tôi phải viết lại bản khai. Một lần nữa, tôi trình bày về vấn đề tôn giáo và khẳng định tôi có tôn giáo là Phật giáo.
Thấy tôi “dây dưa” tranh luận mà không chịu “sửa”, một vị mang hàm thiếu tá - dường như là lãnh đạo của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cũng tham gia vào việc “giải thích” cho kẻ cứng đầu là tôi. Vị này tiếp tục khẳng định: “Chỉ người xuất gia mới được khai tôn giáo Phật giáo!”. Mặc dù vậy, tôi vẫn kiên quyết không viết lại bản khai. Tưởng như các cán bộ chức trách “xuống nước” khi đại úy phụ trách tiếp nhận hồ sơ bảo: “Để tôi làm thủ tục của anh cho nhanh”. Ngay sau đó, anh mở ngăn kéo lấy bút phủ (bút xóa) bôi trắng chữ “Phật giáo” trong bản khai của tôi, rồi viết đè lên chữ “Không”. Ngay sau đó, tôi được mời vào bàn lấy dấu vân tay và chụp ảnh, rồi họ đưa cho tôi bản in phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân, trong đó phần tôn giáo có chữ “Không”.
Đến đây, thiết nghĩ cũng nên nhắc lại một vấn đề, đó là vào tháng 12-2019, Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố kết quả Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019. Theo công bố này: “Đến thời điểm Tổng điều tra năm 2019, có 16 tôn giáo được phép hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Tổng số có 13,2 triệu người theo tôn giáo, chiếm 13,7% tổng dân số cả nước. Trong đó, số người theo ‘Công giáo’ là đông nhất với 5,9 triệu người, chiếm 44,6% tổng số người theo tôn giáo và chiếm 6,1% tổng dân số cả nước. Tiếp đến là số người theo ‘Phật giáo’ với 4,6 triệu người, chiếm 35,0% tổng số người theo tôn giáo và chiếm 4,8% dân số cả nước. Các tôn giáo còn lại chiếm tỷ trọng nhỏ”.
Như vậy, số lượng tín đồ Phật giáo được thống kê vào năm 1999 là 7,1 triệu người. Sau 10 năm, số lượng tín đồ Phật giáo thống kê được giảm xuống còn 6,8 triệu người (Tổng cục Thống kê năm 2010). Đến năm 2019 chỉ còn 4,6 triệu người, tức là tín đồ Phật giáo giảm 2,7 triệu người trong vòng 20 năm, trong lúc dân số cả nước tăng thêm khoảng 18 triệu người. Dường như sự sụt giảm của số liệu thống kê chính thức này đi ngược lại với những gì Giáo hội Phật giáo Việt Nam ghi nhận được về sự phát triển các hoạt động của Phật giáo.
Trong khi đó, báo Giác Ngộ đã từng đề cập, một số phát biểu chính thức và không chính thức cho rằng, tín đồ Phật giáo Việt Nam ở vào khoảng 45 - 50 triệu người. Một số người lạc quan hơn thì cho rằng gần 80% dân số Việt Nam có tín ngưỡng Phật giáo… Theo báo Giác Ngộ, ngay trong website chính thức của cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo là Ban Tôn giáo Chính phủ, con số ấy dường như cũng được định lượng theo cảm tính của mỗi người. Như, bà Minh Nga - Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ trong bài “Đôi nét về đạo Phật và Giáo hội Phật giáo Việt Nam” ước tính “trên 10 triệu tín đồ (Phật giáo) được phân bố trên phạm vi toàn quốc”. Cũng trong bài viết cùng tác giả với nhan đề “Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc” đã xác định có khoảng 10.000.000 tín đồ đã quy y, chưa kể đến hàng chục triệu người có tình cảm, tín ngưỡng Phật giáo. Sau khi báo Giác Ngộ dẫn lại thông tin về con số thống kê (6.802.318 tín đồ Phật giáo) được Cục Thống kê công bố trong nhiều tài liệu có thẩm quyền, kể cả ấn phẩm xuất bản chính thức, nhiều ý kiến phản ứng từ phía chư Tăng Ni và Phật tử, cho rằng vì tâm lý ngại khai yếu tố tôn giáo trong các giấy tờ tùy thân, thủ tục,… đã đưa đến tình trạng nêu trên.

Với cá nhân người viết bài, tôi có lý do riêng để hồ nghi độ chính xác về mặt số liệu của kết quả Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019. Vì rằng, theo như thông báo, các cán bộ điều tra dân số sẽ đến từng nhà dân để lấy thông tin. Tôi cũng đã chờ các cán bộ điều tra đến để “được” khai báo, thế nhưng suốt năm 2019, ở cơ quan tôi và cả tại tư gia, tôi không thấy có cán bộ điều tra nào đến kê khai về dân số, dân cư. Gia đình tôi ở chung cư, hỏi các hộ hàng xóm sống cùng tầng, họ cũng cho biết trong thời gian Nhà nước tiến hành Tổng điều tra dân số - năm 2019, không thấy cán bộ nào đến điều tra về dân cư.
Năm 2020, công an huyện Hoài Đức (TP.Hà Nội) đến chung cư tôi ở để yêu cầu mọi cư dân kê khai thông tin. Mọi người được thông báo, đây là cuộc tổng kê khai dân cư toàn thành phố Hà Nội nhằm phục vụ cho việc “số hóa” thông tin dân cư. Theo đó, tất cả cư dân sẽ được quản lý theo mã số định danh (ai chưa có mã số định danh thì sẽ được cấp), mọi thông tin của cư dân (gồm từ hộ khẩu, lý lịch, thẻ căn cước, các loại bằng cấp, giấy phép lái xe, bảo hiểm xã hội… và thông tin về giấy tờ liên quan khác) sẽ được cập nhật trên hệ thống dữ liệu điện tử số của ngành công an.
Việc số hóa này không chỉ giúp Nhà nước quản lý dữ liệu cư dân chính xác, mà còn sẽ rất hữu ích cho người dân, đơn giản hóa và thuận tiện khi làm các thủ tục hành chính. Chẳng hạn, nếu người dân muốn được cấp bất cứ giấy tờ tùy thân nào, mất bằng lái xe cần cấp lại hoặc cần làm một thủ tục nào đó chẳng hạn… thì tương lai sẽ không còn phải “ôm” một đống giấy tờ như sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, thẻ căn cước… đến cơ quan chức năng. Việc thực hiện các thủ tục hành chính sẽ đơn giản hơn nhiều: chỉ cần trình thẻ căn cước. Tại bất cứ cơ quan nào của nhà nước, cán bộ chức trách cũng chỉ cần nhập mã số định danh của người dân đó, mọi thông tin của cư dân sẽ hiện ra trên máy. Khi cả nước hoàn tất dữ liệu điện tử cư dân, thì ngành thống kê cũng sẽ không còn phải cần đến hàng nghìn người đi làm việc kiểm đếm thống kê nữa, mà chỉ cần một cú click chuột, sẽ có ngay số liệu thông tin cần thống kê hiện ra và được cập nhật từng ngày, thậm chí từng giờ. Bởi, khi một con người sinh ra, sẽ có dữ liệu nhập ngay vào hệ thống; khi bất cứ một người nào qua đời, hay xuất cảnh sang nước khác, thông tin cũng sẽ nhanh chóng được cập nhật. Việc thống kê tín đồ tôn giáo cũng sẽ không ngoại lệ, chúng ta sẽ có con số tín đồ chính xác và cập nhật liên tục theo từng thời điểm.[indent]
Điều đáng băn khoăn là khi được khai báo về nhân thân với Công an huyện Hoài Đức trong cuộc tổng kê khai vào năm 2020, tôi cũng được yêu cầu phải đổi chữ “Phật giáo” thành chữ “Không” trong mục kê khai “Tôn giáo”. Cũng với lý do mà cán bộ công an đưa ra rằng, người có tôn giáo Phật giáo thì phải ở chùa, dân ở chung cư thì không nên ghi tôn giáo là Phật giáo. Tôi vẫn tiếp tục khẳng định mình có tôn giáo, bởi trong nhiều năm qua, trên các bản lý lịch đều tự mình ghi chữ “Phật giáo” trong mục này. Nhưng với những Phật tử khác thì sao? Chắc hẳn sẽ không ít người đã và sẽ nghe theo lời của cán bộ kê khai, để tự xóa chữ “Phật giáo”.Nhà báo Chu Minh Khôi[/indent]
Trước khi kết thúc bài viết này, xin gửi đến ngành công an câu hỏi: Có đúng là Nhà nước, Chính phủ quy định rằng chỉ những người có giấy chứng nhận xuất gia mới được ghi chữ “Phật giáo” ở trong mục “Tôn giáo” - như lời khẳng định mà tôi nhận được từ các cán bộ ở Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội của Công an thành phố Hà Nội hay không? Nếu điều này đúng, thì cả nước hiện nay có khoảng 44.500 Tăng Ni, vậy con số tín đồ “Phật giáo” với 4,6 triệu người theo Tổng cục Thống kê công bố thì gồm những đối tượng nào?

Chu Minh Khôi/Báo Giác Ngộ

22/01/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Giấy tờ làm thủ tục kê khai của công dân ghi rõ chữ "Phật giáo" ở mục Tôn giáo và bản in do Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội của Công an TP.Hà Nội thực hiện, cán bộ đã thay đổi chữ "Phật giáo" thành chữ "Không", trái ý nguyện công dân Chu Minh Khôi - Ảnh: C.M.K

----------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Kinh hoàng 'chợ đen’ nhau thai người lấy từ bệnh viện, nhà tang lễ ở Trung Quốc

Thứ Tư, 17/03/2021
Một kẻ buôn lậu cho biết nguồn cung cấp nhau thai người của ông ta chủ yếu là do một nhân viên dọn vệ sinh lấy trộm trong bệnh viện rồi bán lại.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) ngày 16/3 đưa tin mặt hàng nhau thai người vẫn luôn đắt khách tại các “chợ đen” ở Trung Quốc, bất chấp lệnh cấm buôn bán từ hơn 10 năm trước.
Đối với nhiều người dân Trung Quốc, nhau thai người - hay còn gọi là ziheche trong y học cổ truyền Trung Quốc – được cho là có có công dụng chữa bệnh, đặc biệt bổ dưỡng đối với người có hệ miễn dịch kém, bệnh nhân lao và huyết áp thấp. Họ luôn muốn mua nhai thai người còn tươi về nấu thành món ăn hoặc dùng để điều chế thuốc.
Theo một cuộc điều tra mới đây, hoạt động buôn bán nhau thai người trái phép chủ yếu diễn ra ở thành phố Bạc Châu (tỉnh An Huy), Bi Châu (tỉnh Giang Tô) và Vĩnh Thành (tỉnh Hà Nam). Những kẻ buôn lậu đã mua nhau thai người với giá khoảng 80 Nhân dân tệ/cái (khoảng 300.000 đồng) từ các bệnh viên, cơ sở xử lý rác thải y tế và thậm chí cả nhà tang lễ. Vì hoạt động này diễn ra lén lút nên không hề được kiểm tra xem chúng có chứa mầm bệnh truyền nhiễm như viêm gan B, HIV hoặc giang mai hay không.
Bà Lin Xiu, bác sĩ sản khoa tại Bệnh viện Sản ở Khu tự trị Choang Quảng Tây, cho biết việc ăn nhau thai không hề có công dụng đặc biệt gì đối với sức khỏe. “Nếu người mẹ mắc bệnh truyền nhiễm, nhau thai cũng sẽ có virus. Các phương pháp nấu ăn thông thường không thể tiêu diệt những loại virus này. Chỉ có biện pháp tiệt trùng bằng hơi nước được bệnh viện áp dụng để khử trùng thiết bị phẫu thuật mới có thể diệt virus”, bà Lin nhấn mạnh. Theo bà, ăn nhau thai người còn tươi có thể dẫn đến nguy cơ nhiễm nhiều loại bệnh nguy hiểm đến sức khỏe.
Liu Yi, sống ở Bi Châu, cho hay ông ta đã bán nhau thai người từ năm 1996 đến nay. Gia đình ông đã xử lý khoảng 130.000 chiếc chỉ trong năm ngoái.
Một người Bi Châu khác, Yan Jun, tiết lộ mỗi tháng cửa hiệu của gia đình ông thường điều chế hơn 7.000 chiếc nhau thành các sản phẩm đồ khô với tổng khối lượng lên đến 700 – 800kg. Hai người đàn ông trên cho biết họ thu lợi 5 Nhân dân tệ cho mỗi chiếc nhau thai sấy khô.

Yan kể rằng trước đây, ông ta dễ dàng lấy được nhau thai từ bệnh viện. Nhưng sau khi cơ quan chức năng siết chặt quản lý những năm gần đây, ông ta phải tìm đến các cơ sở xử lý rác y tế hoặc qua trung gian để thu mua nhau thai. Một trong những “đối tác” của ông ta là một nhân viên dọn vệ sinh ở bệnh viện.
Bộ Y tế Trung Quốc quy định rằng nhau thai thuộc sở hữu của người phụ nữ vừa sinh con. Khi sản phụ này quyết định bỏ nhau thai, bệnh viện sẽ tiêu hủy bộ phận này như các loại rác y tế khác.
Trên nền tảng bán hàng trực tuyến Taobao, nhau thai của người mẹ sinh con trai được bán 480 Nhân dân tệ còn nhau của người sinh con gái rẻ hơn 30 Nhân dân tệ. Mức chênh lệch trên là do niềm tin tồn tại từ lâu trong xã hội Trung Quốc rằng nhau của bé trai sẽ có công dụng mạnh hơn. Người bán thường sử dụng ngôn ngữ mập mờ để che giấu sự thật nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.
Một số công ty dược phẩm ở Trung Quốc cũng bán sản phẩm liên quan đến ziheche. Việc buôn bán nhau thai dưới dạng dược phẩm đã rơi vào “vùng xám” của pháp luật. Mặc dù Bộ Y tế cấm buôn bán nhau thai người từ năm 2005, nhưng không có điều luật nào cấm buôn bán các loại thuốc làm từ ziheche cũng như không có quy định về nguồn gốc nguyên liệu.
Hoàng Trang/Báo Tin tức

Thanked by 1 Member:

#1227 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 19/03/2021 - 20:23

Bỏ không bệnh viện hơn 150 tỉ đồng

- 18/03/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



04:39 - 18/03/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thanh Niên
Được đầu tư hơn 150 tỉ đồng để nâng cấp, xây dựng mới nhưng Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam lại bỏ không hơn 1 năm nay.


Xây mới nhưng thiếu đồng bộ

Công trình nâng cấp Bệnh viện (BV) Nhi Quảng Nam trở thành

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

được đầu tư xây dựng trên phần diện tích khoảng 2 ha với 3 dãy nhà 4 tầng, 6 tầng và 8 tầng, quy mô khoảng 450 giường bệnh. Công trình do Sở Y tế tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư với tổng kinh phí hơn 150 tỉ đồng. Trong đó, T.Ư hỗ trợ 85 tỉ đồng theo chương trình đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương, số tiền còn lại từ ngân sách tỉnh.
Ngày 14.3, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, công trình cơ bản đã hoàn thiện khi được đầu tư hệ thống thang máy, máy điều hòa, máy phát điện dự phòng, hệ thống khí y tế đảm bảo việc khám chữa bệnh khi các khoa hoạt động. Tuy nhiên, hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) chưa đầy đủ khi không có dây dẫn nước. Ngoài ra, do chưa đưa vào hoạt động nên sàn gạch bị phủ bụi bẩn, khu vực chưa đưa vào sử dụng được đơn vị thi công và BV dùng rào chắn tạm không cho người ra vào.
Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, tất cả nội dung trong hợp đồng xây dựng với đơn vị thi công đã xong, tuy nhiên riêng hạng mục PCCC thì do kinh phí dự án không có nên chưa triển khai 2 thang bộ ngoài trời (thang thoát hiểm). Trong năm 2020, Sở Y tế đã trình thẩm định giá đến Sở

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

để mua sắm thiết bị, nhưng đến nay chưa có kết quả nên chưa đấu thầu mua sắm trang thiết bị cho các phòng bệnh.
Ông Mai Văn Mười,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, cho biết nguyên nhân khiến BV Phụ sản - Nhi chưa thể đưa vào hoạt động, thứ nhất là do thiếu cầu thang bộ PCCC chưa được xây dựng. Thứ hai là hệ thống ô xy lỏng (để phục vụ khám chữa bệnh) còn thiếu. Thứ ba là trang thiết bị, máy móc và nhân lực. Đồng thời, ông Mười còn thừa nhận việc đầu tư xây dựng BV và nhân lực, máy móc thiếu đồng bộ. “UBND tỉnh đã yêu cầu trước mắt phải ưu tiên tập trung nguồn lực để xây dựng, phát triển chuyên sâu, đồng bộ, hoàn thiện BV chuyên khoa nhi, đồng thời giao Sở Y tế nghiên cứu phương án phát triển BV kiêm thêm chức năng chuyên khoa phụ sản khi điều kiện cho phép”, ông Mười nói.
Chưa biết khi nào đưa vào sử dụng

Theo ông Mai Văn Mười, hiện Sở Y tế đã đề nghị UBND tỉnh đôn đốc các sở ngành liên quan phối hợp, chủ động sớm hoàn thiện trang bị hệ thống PCCC, hệ thống ô xy lỏng trong BV để sớm nghiệm thu, đưa vào sử dụng. “Hệ thống PCCC rất quan trọng, tuy nhiên việc đào tạo nhân lực càng quan trọng hơn. Tỉnh đã chỉ đạo các bên liên quan tăng cường công tác hoàn thiện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị. Đặc biệt, tăng cường chính sách thu hút nhân lực là y, bác sĩ về làm việc ở BV Phụ sản - Nhi. Đồng thời, đẩy mạnh đào tạo cán bộ chuyên ngành sản phụ khoa, khi nào đầy đủ về mặt con người và đảm bảo về mặt kỹ thuật thì mới đưa vào hoạt động”, ông Mười thông tin.
Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Đức Hùng Sơn, Giám đốc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, cho biết: “BV Phụ sản - Nhi xây dựng xong hơn 1 năm nay. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị sớm khắc phục các hạng mục cần thiết để nghiệm thu, sớm đưa BV vào hoạt động nhằm tránh lãng phí. Tuy nhiên, thủ tục đầu tư đi theo quy trình từng bước mà cái này do Sở Y tế làm nên mình chỉ dừng lại ở mức kiến nghị. Vì vậy, không biết BV Phụ sản - Nhi khi nào mới đưa vào hoạt động”.
Ông Sơn cũng thắc mắc và không hiểu lý do vì sao khi đầu tư xây dựng công trình này lại không tính đến phương án xây dựng cầu thang bộ ngoài trời. Khi công trình cơ bản hoàn thành thì các ngành chức năng đi nghiệm thu mới “lòi ra” là thiếu cầu thang bộ. Bởi, theo quy định, khi xây dựng một công trình nào đó mà trên 4 tầng phải có cầu thang bộ PCCC. “Vì lấy mất 40% diện tích của khu cũ để xây dựng khu mới này nên khu cũ bị thu hẹp lại. Vào mùa nắng nóng không đủ giường cho bệnh nhân, gây ra tình trạng quá tải. Tuy nhiên, sau khi kiến nghị và được sự thống nhất của UBND tỉnh, mới đây chúng tôi đã trưng dụng tạm thời 2 tầng dưới của tòa nhà 8 tầng để vận chuyển bệnh nhân qua nhằm tránh tình trạng quá tải”, ông Sơn nói.




Trách nhiệm thuộc về ai?
Liên quan đến việc “bỏ không” BV được xây mới trị giá hơn 150 tỉ đồng, trước đó cuộc họp giao ban của Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam cũng không chốt được thời điểm nào đưa BV đi vào hoạt động để tránh gây lãng phí.
Trong khi đó, một lãnh đạo chủ chốt của Sở Y tế Quảng Nam cho rằng BV Phụ sản - Nhi Quảng Nam chưa thể đưa vào sử dụng là do đơn vị thi công chưa bàn giao vì còn một số hạng mục chưa thực hiện nên chưa đủ điều kiện. Vì vậy, trách nhiệm thuộc về đơn vị thi công (?!).
---------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Sở Y tế Cà Mau nói gì về thông tin 'phó giám đốc sở bị tố vi phạm đấu thầu'?

18/03/2021

16:32 - 18/03/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thanh Niên Online

Một phó giám đốc Sở Y tế Cà Mau bị tố 'có vi phạm' khi phụ trách mảng BHYT, đấu thầu trong khi vợ là giám đốc doanh nghiệp có chức năng khám chữa bệnh BHYT, đấu thầu cung ứng vật tư y tế

Trước đó ngày 27.1, Văn phòng Báo Thanh Niên tại ĐBSCL có nhận được đơn thư phản ánh của bạn đọc với nội dung một phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau có "vi phạm pháp luật về

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

".
Tiếp xúc với PV Thanh Niên, người phản ánh đã cung cấp những tài liệu liên quan được cho là một phó giám đốc phụ trách BHYT, đấu thầu thuốc, vật tư y tế (VTYT) của Sở Y tế Cà Mau, có vợ là giám đốc của một công ty có đăng ký khám chữa bệnh (KCB) BHYT, tham gia đấu thầu, cung ứng VTYT tại các cơ sở y tế trong tỉnh.
Liên quan đến các phản ánh trên, PV Thanh Niên đã gửi các câu hỏi đến UBND tỉnh Cà Mau, Sở Y tế Cà Mau, đề nghị được hỗ trợ thông tin.
Mới đây, trong văn bản trả lời PV Thanh Niên, Sở Y tế Cà Mau cho biết theo giấy chứng nhận đăng ký

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

của Công CP Vạn Phúc được Sở Kế hoạch - Đầu tư cấp (ngày 3.11.2016) thì người đại diện pháp luật là Tạ Như Ý, không phải là Tạ Thị Diệu Liên - vợ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, từ năm 2005, Công ty CP Vạn Phúc đăng ký chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu với người đại diện pháp luật là Tạ Thị Diệu Liên. Đến tháng 11.2016, công ty thay đổi người người đại diện pháp luật trên giấy đăng ký kinh doanh là Tạ Như Ý.
Trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Y tế cung cấp cho PV, bà Tạ Như Ý có chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm giám đốc Công ty CP Vạn Phúc. Tuy nhiên, những văn bản của Công ty CP Vạn Phúc gửi cho Sở Y tế Cà Mau, Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau gần đây, người đứng tên giám đốc Công ty CP Vạn Phúc vẫn là bà Tạ Thị Diệu Liên.
Cụ thể, ở văn bản ngày 10.9.2.2020, Công ty CP Vạn Phúc bổ sung danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở KCB, người ký văn bản là Tạ Thị Diệu Liên với chức danh là giám đốc. Trong văn bản này có ký xác nhận của cán bộ Sở Y tế.
Còn ở tờ trình ngày 24.2.2020 của Công ty CP Văn Phúc gửi BHXH tỉnh Cà Mau (về nội dung phê duyệt danh mục bổ sung của Công ty CP Vạn Phúc kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua thuốc năm 2019 của Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia và của Sở Y tế Cà Mau - PV) cũng do bà Tạ Thị Diệu Liên ký với chức danh giám đốc.
Được biết, trong các năm qua, Công ty CP Vạn Phúc trúng nhiều gói thầu mua sắm VTYT trong tỉnh Cà Mau.

Giám đốc Sở Y tế yêu cầu không đưa vào danh mục kế hoạch thầu nhưng 2 loại thuốc vẫn trúng thầu

Theo đơn phản ánh, từ năm 2016 đến nay,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(Sở Y tế) đưa vào nhiều loại thuốc giá cao bất hợp lý trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu làm tăng chi phí thuốc, gây ra vượt trần, vượt quỹ và bị từ chối thanh toán, gây thiệt hại cho các cơ sở KCB BHYT.
Trong đó, có là 2 loại thuốc alphachymotripsin 4,2mg dạng viên ngậm (gói thầu số 2) và paracetamol 650mg dạng viên sủi (gói thầu số 3)

Cụ thể như thuốc với paracetamol với hàm lượng 650mg dạng viên sủi không có trong Dược thư quốc gia, Dược điển Việt Nam và cũng không có biệt dược gốc đối chứng (Efferalgan). Mặc dù trong quá trình thẩm định có nêu trong báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu (số 02/SYT-TĐ ngày 7.8.2017), đề nghị bên mời thầu xem xét kiểm tra lại.
Tuy nhiên, bên mời thầu, cụ thể là ông Nguyễn Hoàng Sa (Tổ trưởng bên mời thầu) vẫn trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu có 2 loại thuốc trên và được trúng thầu.
Theo văn bản trả lời của Sở Y tế cho PV Thanh Niên thì 2 thuốc trên cần thiết cho công tác khám chữa bệnh tại Cà Mau nói riêng và cả nước nói chung. Và trong năm 2017, chỉ có 9/12 đơn vị dự trù 2 loại thuốc trên.
Còn theo tài liệu PV Thanh Niên có được thì ngày 26.6.2017, Giám đốc Sở Y tế Cà Mau có công văn gửi gửi các đơn vị trực thuộc yêu cầu không

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

trên vào danh mục, dự trù số lượng của kế hoạch đấu thầu 2017-2018...vì thuốc có đường dùng, dạng bào chế hoặc hàm lượng ít cạnh tranh.

---------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đức điều tra đường dây ép nhiều phụ nữ Việt bán dâm

18/03/2021

Cảnh sát Đức điều động lực lượng lớn lục soát nhiều nơi nhằm điều tra đường dây buôn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

sang để bán dâm.
phụ nữ Việt bán dâm, sau khi đưa họ nhập cảnh trái phép vào nước này.
Giới công tố Berlin và cảnh sát liên bang cho biết những kẻ tình nghi đưa những nạn nhân đến làm việc tại các tiệm nail,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Lực lượng gồm 169 cảnh sát đã lục soát 8 nơi cư trú ở Berlin, Hamburg và khu nghỉ dưỡng Timmendorfer Strand ở biển Baltic vào ngày 17.3 (giờ địa phương). Việc lục soát được tiến hành dựa trên kết quả của quá trình điều tra bắt đầu từ tháng 6.2020.

Nghi phạm chính là một phụ nữ 43 người Việt đã bị bắt tại nhà riêng ở Berlin. Cảnh sát và các công tố viên cho biết người này vốn “quen mặt” với cơ quan chức năng vì những vụ buôn người trước đó.
Một công dân Việt Nam 25 tuổi và người đàn ông Đức 64 tuổi cũng đang bị điều tra về nghi vấn buôn người nước ngoài và liên quan

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
“Bộ ba” trên bị cáo buộc trục lợi từ 8 phụ nữ và 2 người đàn ông cư trú bất hợp pháp tại Đức. Những người này buộc phải làm việc cho chúng để trả nợ sau khi được đưa đến Đức. Bên cạnh đó, các nghi phạm cũng bị cáo buộc làm giả các tài liệu nhận cha mẹ và đám cưới giả nhằm giúp người nhập cư đến Đức.

Thanked by 1 Member:

#1228 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 19/03/2021 - 20:48

Trung Quốc và cuộc đảo chính ở Myanmar

02/02/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tân Hoa xã của Trung Quốc đã gọi sự kiện ngày 1-2 ở Myanmar là "một cuộc cải tổ nội các" thay vì "đảo chính" như truyền thông phương Tây. Các nhóm vũ trang được cho là do Trung Quốc hậu thuẫn đã gián tiếp dẫn tới cuộc đảo chính.

Việc Đảng Liên minh quốc gia vì dân chủ (NLD) của bà San Suu Kyi giành hơn 80% phiếu bầu trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11-2020 là nguồn cơn châm ngòi cho cuộc đảo chính. Lý do trực tiếp được phe quân đội sử dụng là chuyện Ủy ban bầu cử quốc gia Myanmar hủy bầu cử ở các bang Rakhine, một phần bang Shan và Kachin.
Tuy nhiên, theo phân tích của giới chuyên gia, kể cả khi bầu cử được tổ chức ở những khu vực này, chiến thắng vẫn thuộc về NLD.
Mỹ chỉ ra "vũ khí Trung Quốc"
Trên thực tế, quyết định hủy bầu cử cũng vấp phải sự phản đối từ một số nước, trong đó có Mỹ. Tuy nhiên, theo lập luận của Ủy ban bầu cử quốc gia Myanmar, Rakhine và phần lớn các bang Shan, Kachin đang chìm trong xung đột vũ trang nên không thể đảm bảo an toàn cho người dân.
Nguồn gốc của những xung đột này lại đến từ bên kia biên giới Myanmar: Trung Quốc.
Khu vực biên giới Myanmar - Trung Quốc, đặc biệt là bang Rakhine, đã âm ỉ các căng thẳng sắc tộc và bùng nổ mạnh mẽ khi quân đội Myanmar mở chiến dịch truy quét các nhóm vũ trang sắc tộc thiểu số (EAO) năm 2017.
Sự xuất hiện của nhóm vũ trang tự xưng "Quân đội Arakan" (AA), với địa bàn hoạt động trải khắp bang Rakhine, đã tạo ra nhiều vấn đề. AA liên tục đụng độ với quân đội Myanmar ở các bang Rakhine và Chin kể từ tháng 1-2019 đến tận sát ngày tổng tuyển cử tháng 11-2020.
Theo Trung tâm nghiên cứu Stimson (Mỹ), sự tồn tại của AA có liên hệ mật thiết với các nhóm vũ trang được Trung Quốc hậu thuẫn như "Quân đội Kachin độc lập" (KIA) và "Quân đội bang Wa thống nhất" (UWSA). Đây là hai nhóm vũ trang mạnh nhất, có tiềm lực tài chính tốt nhất với các căn cứ trên cả đất Myanmar và Trung Quốc.
Về mặt chính trị, AA là thành viên của Ủy ban Tham vấn và đàm phán chính trị liên bang, một nhóm gồm bảy nhóm EAO ở miền bắc Myanmar do UWSA đứng đầu. Về mặt quân sự, AA là thành viên của Liên minh phương Bắc, bao gồm KIA, Quân đội Giải phóng quốc gia Ta’ang và Quân đội Liên minh dân chủ quốc gia Myanmar.

Theo nhà nghiên cứu Yun Sun, xét mối quan hệ dây mơ rễ má này, nhiều người có thể đi tới kết luận Trung Quốc có thể chấm dứt cuộc xung đột tại Rakhine thông qua việc gây áp lực lên KIA và UWSA.
Bản thân Trung Quốc sẽ là người hưởng lợi lớn nhất nếu tình hình tại Rakhine ổn định. Bang này tập trung nhiều dự án lớn thuộc sáng kiến "Vành đai, Con đường" của Trung Quốc, là đường đi tắt ra Ấn Độ Dương để chấm dứt sự phụ thuộc vào eo biển Malacca.
Bắc Kinh đã phát triển mối quan hệ thân tình với dàn lãnh đạo dân sự Myanmar, bao gồm cả bà San Suu Kyi. Mặc dù vậy, các dự án đầy tham vọng của Bắc Kinh ở Rakhine vẫn ì ạch dưới thời chính quyền dân sự, vốn đã cảnh giác hơn sau khi nhận được các lời khuyến cáo về "ngoại giao bẫy nợ".
Đã có một giả thuyết đặt ra là nếu Bắc Kinh gây sức ép, kềm chân AA để bang Rakhine yên ổn và bầu cử không bị hủy bỏ ở bang này, có lẽ sẽ không có đảo chính ở Myanmar.
Nhưng vì sao Trung Quốc không làm?

Nhà nghiên cứu Yun Sun nhận định Bắc Kinh dường như đã mất kiểm soát đối với AA. "Sau các cuộc tấn công hồi tháng 8-2019, Trung Quốc được cho là đã nêu rõ mối quan ngại của mình và gây áp lực lên AA, nhưng vô ích. Trên thực tế, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy khả năng kiểm soát AA của Trung Quốc là hạn chế", bà Sun đặt vấn đề.
Thứ nhất, AA đang ngày một lớn mạnh và giành được nhiều lãnh thổ ở Myanmar, tạo được chỗ đứng vững chắc ở bang Rakhine vốn luôn có thành kiến với chính quyền dân sự và quân đội. Sự hấp dẫn về tài chính và chính trị đã giúp AA tuyển mộ thêm được nhiều thành viên mới, giống như "hổ mọc thêm cánh".
Thứ hai, AA không còn sống nhờ sự bảo trợ của các nhóm lớn hơn như thuở ban đầu nữa. Với nguồn tài chính đáng kể thu được từ buôn người và các hoạt động bất hợp pháp khác, cũng như các khoản đóng góp từ những người ủng hộ AA trong và ngoài Myanmar, AA có thể tự chọn nguồn cung vũ khí thay vì phụ thuộc vào UWSA.
Cuối cùng, AA ngày càng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân Rakhine, trở thành "đại diện của nhân dân" Rakhine.
"Là người tạo ra và thúc đẩy 'chiến tranh nhân dân', Trung Quốc hiểu rõ sức mạnh và tầm quan trọng của sự ủng hộ của quần chúng. Sự ủng hộ ngày càng lớn dành cho AA ở Rakhine buộc Trung Quốc phải tránh đụng chạm với lực lượng này, bởi lẽ Rakhine tập trung quá nhiều lợi ích kinh tế quan trọng với Bắc Kinh", bà Sun lý giải.
Cũng theo chuyên gia thuộc Trung tâm Stimson, việc xem Trung Quốc là "chìa khóa" để giải quyết xung đột ở bang Rakhine sẽ chẳng đi đến đâu.
Trừ khi quân đội Myanmar có một chiến thắng quyết định trước AA, cách tốt nhất là đàm phán và tìm cách thỏa hiệp. Bắc Kinh hẳn sẽ chọn cách thứ hai bởi nếu chiến sự bùng nổ ở Rakhine, Trung Quốc sẽ chịu nhiều thiệt hại.
Trung Quốc đi dây ở Myanmar
Sau cuộc tổng tuyển cử năm 2015, Myanmar xuất hiện tình trạng "Nhà nước trong Nhà nước" với một bên là chính phủ dân cử NLD, bên còn lại là quân đội. Chính phủ của bà San Suu Kyi gần như không có tiếng nói ảnh hưởng nào đến các tướng lĩnh.
Trung Quốc là quốc gia hiểu rõ nhất điều này và đã luôn tìm cách cân bằng, giữ hòa khí với cả hai phe. Trong chuyến thăm hồi tháng 1-2021, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã gặp cả Cố vấn nhà nước San Suu Kyi và Tổng tư lệnh quân đội, Thống tướng Min Aung Hlaing.
Trong đó, ông Vương Nghị bày tỏ hi vọng các dự án trong Hành lang kinh tế Trung Quốc - Myanmar (CMEC) sẽ sớm được nối lại và triển khai suôn sẻ. Hồi tháng 9-2020, ngoại trưởng Trung Quốc cũng thân chinh tới Myanmar để phá bế tắc trong các dự án thuộc CMEC.
Cũng giống như nhiều chuyên gia khác về Đông Nam Á, ông Murray Hiebert, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (Mỹ), nhận định quân đội Myanmar không thích Trung Quốc và Bắc Kinh cũng luôn dè chừng trong mối quan hệ này.
"Tôi nghĩ mối quan hệ của Bắc Kinh với chính phủ San Suu Kyi còn đỡ hơn mối quan hệ họ sắp sửa có với quân đội", ông Hiebert nêu quan điểm.
-------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Doanh nghiệp Trung Quốc bị tẩy chay vì phản ứng với bạo lực ở Myanmar 05:30 18/3/2021
Ngày càng nhiều công ty đa quốc gia công khai phản đối bạo lực ở Myanmar. Tuy nhiên, các công ty Trung Quốc - những nhà đầu tư lớn nhất tại Myanmar - không nằm trong số đó.
Theo Nikkei Asian Review, khi ngày càng nhiều công ty đa quốc gia công khai phản đối bạo lực ở Myanmar, các công ty Trung Quốc - những nhà đầu tư lớn nhất tại Myanmar - vẫn im hơi lặng tiếng.
Một nhóm hoạt động vì nhân quyền ở Yangon đã kêu gọi các công ty ký tuyên bố chung nhằm phản đối bạo lực. Tuy nhiên, doanh nghiệp Trung Quốc không tham gia.
Trong khi đó, các công ty Nhật Bản thể hiện quan điểm bằng cách ký vào văn bản và kêu gọi ngừng bạo lực.
Một số công ty Trung Quốc ở Myanmar đã bị đốt phá. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, 32 nhà máy có vốn đầu tư của Trung Quốc chịu thiệt hại vào cuối tuần qua. Những cuộc tấn công khiến công chúng ngày càng quan tâm đến các động thái của doanh nghiệp Trung Quốc.
Phụ thuộc vào đầu tư Trung Quốc

Hôm 16/3, South China Morning Post dẫn một thông báo của Ủy ban Giám sát và Quản lý tài sản nhà nước Trung Quốc. Theo đó, cơ quan này đã ra lệnh cho các doanh nghiệp nhà nước ở Myanmar sơ tán nhân viên liên quan tới những dự án đang bị tạm dừng.
Sau những cuộc tấn công đốt phá, kênh CGTN thuộc sở hữu của nhà nước Trung Quốc khẳng định "Trung Quốc sẽ không cho phép các lợi ích bị tổn thương vì những cuộc tấn công".
"Nếu các nhà chức trách không thể giải quyết và tình trạng hỗn loạn tiếp tục lan rộng, Trung Quốc có thể buộc phải hành động quyết liệt hơn để bảo vệ lợi ích", kênh này khẳng định.
Động thái của Trung Quốc gây ra phản ứng dữ dội. "Trung Quốc chỉ đưa ra những phát ngôn mạnh mẽ sau khi lợi ích của họ bị đe dọa", một doanh nhân Myanmar viết trên Twitter.
Nhiều cuộc biểu tình được tổ chức bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc ở Yangon. Các sản phẩm của Trung Quốc, nhất là của Huawei Technologies và ZTE (những công ty cung cấp công nghệ cho quân đội), bị người Myanmar tẩy chay.
Bất chấp những nỗ lực đa dạng hóa nền kinh tế kể từ năm 2011 và thu hút các đối tác quốc tế, Myanmar vẫn phụ thuộc nhiều vào đầu tư từ Trung Quốc. Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 9/2020, Trung Quốc, bao gồm Hong Kong, là nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất của Myanmar.
Chính quyền Liên minh Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi đã phê duyệt 2 tỷ USD FDI từ Trung Quốc. Dưới sự lãnh đạo của bà, doanh nghiệp Trung Quốc và các đối tác chi phối hơn 90% trong hai cuộc đấu thầu năng lượng lớn tại Myanmar trong vòng hai năm qua.
Các doanh nghiệp nhà nước lớn của Trung Quốc đang hoạt động tại thị trường Myanmar bao gồm tập đoàn Citic, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc và Tập đoàn Xây dựng Điện Trung Quốc (PowerChina).
Trung Quốc bắt đầu mở rộng hợp tác kinh tế với Myanmar kể từ năm 2011, khi quốc gia Đông Nam Á bắt đầu quá trình chuyển đổi dân chủ sau gần 50 năm cầm quyền của quân đội. Trong 10 năm qua, Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu và "chủ nợ" lớn nhất.
Các nhà quan sát cho rằng chuyến thăm cấp cao của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tới Myanmar hồi giữa tháng 1 là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ ngày càng sâu sắc.
Ông Vương Nghị đã gặp bà Aung San Suu Kyi để ký các thỏa thuận song phương cho dự án Hành lang Kinh tế Trung Quốc - Myanmar.
Hành lang kinh tế này trải dài từ tỉnh Vân Nam của Trung Quốc đến bờ biển của Myanmar trên Vịnh Bengal. Đây là một phần trong Sáng kiến Vành đai và Con đường của Bắc Kinh. Thỏa thuận giữa Myanmar và Trung Quốc được định giá 100 tỷ USD, bao gồm 38 dự án cơ sở hạ tầng lớn đã lên kế hoạch.
Im hơi lặng tiếng

Các dự án cơ sở hạ tầng của Trung Quốc có thể vẫn tiếp tục ngay cả khi chế độ thay đổi. Trong khi đó, những tổ chức tài chính quốc tế và Nhật Bản đã tạm hoãn tham gia và đầu tư.
Vài tuần sau cuộc binh biến, một nhà máy do PowerChina tài trợ tại Kyaukphyu (thuộc bang Rakhine) đã được khởi công xây dựng.
Phòng Thương mại Doanh nghiệp Trung Quốc - nhóm doanh nghiệp nước ngoài quyền lực nhất ở Myanmar - đã cố gắng bảo vệ hình ảnh của Trung Quốc. Hồi tháng 2, cơ quan này nhanh chóng đưa ra tuyên bố bác bỏ những cáo buộc cho rằng Trung Quốc cung cấp các kỹ thuật viên để xây dựng "tường lửa" Internet cho quân đội Myanmar.
Nhóm cũng từ chối lên tiếng kể từ đó.
Các công ty Trung Quốc cũng không bày tỏ lo ngại về cuộc binh biến như những công ty quốc tế khác. Theo Nikkei Asian Review, một nhà phân tích Myanmar cho biết các công ty Trung Quốc không muốn thu hút sự chú ý vì văn hóa doanh nghiệp và chính trị.
"Các công ty Trung Quốc thực sự cho rằng cuộc đảo chính và khủng hoảng ở Myanmar là vấn đề nội bộ. Họ được khuyên nên tránh xa", nhà phân tích nói với Nikkei Asia Review. "Doanh nhân Trung Quốc không quan tâm đến nhân quyền. Họ chỉ quan tâm tới sự phát triển kinh tế", ông nói thêm.
Trong số 216 công ty ký tuyên bố chung do Trung tâm Kinh doanh Trách nhiệm Myanmar (MCRB) đưa ra, có đến hơn 60 công ty quốc tế, bao gồm Coca-Cola, Total, H&M, Heineken, Maersk, Metro, Unilever và Telenor.
MCRB thậm chí phát hành tuyên bố chung bản tiếng Trung nhằm khuyến khích các công ty Trung Quốc và Đài Loan tham gia, nhưng đến nay vẫn vô ích.
"Với tư cách là nhà đầu tư, chúng tôi sống trong một 'không gian chung' với người dân Myanmar, bao gồm các tổ chức xã hội dân sự. Ở đó, tất cả đều được hưởng lợi từ việc tôn trọng nhân quyền, dân chủ và những quyền tự do cơ bản - bao gồm tự do ngôn luận và lập hội - và quy định của luật pháp", tuyên bố chung viết.
Các bên tham gia kêu gọi "một giải pháp nhanh chóng cho tình hình hiện tại dựa trên đối thoại và hòa giải, phù hợp với ý chí và lợi ích của người dân Myanmar".
---------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chuỗi nhà hàng Trung Quốc bị phanh phui nấu phế phẩm cho khách



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


18/03/2021, 13:53 GMT+7
Hai chuỗi nhà hàng cháo nổi tiếng bậc nhất của Trung Quốc đã xin lỗi sau vụ bê bối liên quan đến việc tái sử dụng thức ăn thừa và các hành vi mất vệ sinh khác.

Nhân viên bếp của chuỗi nhà hàng Man Ling - có hơn 1.000 cửa hàng trên khắp Trung Quốc và rất được lòng nhiều thực khác, bao gồm cả người dẫn chương trình truyền hình Đài Loan Dee Hsu - đã bị bắt gặp đang dùng thức ăn thừa để nấu cháo và xử lý thức ăn mà không rửa tay, theo South China Morning Post.
Một nhân viên được nhìn thấy gắp sườn heo ra khỏi nồi súp thừa để nấu cháo thịt và khoai mỡ cho những khách hàng khác, theo đoạn phim được phát sóng trên đài truyền hình địa phương.
“Đó đúng là đồ ăn còn thừa lại. Nấu lại là được rồi”, một nhân viên trả lời khi được hỏi rằng hành vi này có vấn đề về an toàn thực phẩm hay không. Người nhân viên khi đó không biết đã bị quay lén hành vi sai trái nói trên trong một phóng sự điều tra ngầm của phóng viên Đài truyền hình Phúc Kiến. Camera cũng ghi hình được cảnh các nhân viên bếp xử lý thức ăn chín bằng tay bẩn. Cảnh này tái diễn nhiều lần.
Trong khi đó, chuỗi nhà hàng cháo nổi danh khác là Sanmi Congee - có hơn 1.100 cửa hàng trên toàn quốc - cũng bị điều tra và phơi bày việc thuê nhân viên không có giấy chứng nhận sức khỏe và các hành vi mất vệ sinh tương tự tại một trong những cửa hàng ở thành phố Phúc Châu.
Theo tuyên bố từ chuỗi nhà hàng Man Ling vào đầu tuần này, cửa tiệm nằm ở phía đông nam thành phố Phúc Châu đã đóng cửa sau khi cuộc điều tra bí mật của Đài Truyền hình Phúc Kiến phanh phui một loạt các vấn đề về vệ sinh trong chương trình dành riêng cho Ngày Quyền của Người tiêu dùng.
Man Ling xin lỗi vì “làm khách hàng thất vọng” và cho biết họ đang kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại tất cả cửa hàng của mình. Cửa hàng tại Phúc Châu cũng bị loại khỏi các ứng dụng đặt đồ ăn.
Tiếp bước Man Ling, phía Sanmi cũng mở lời xin lỗi hôm 16/3, thừa nhận sự tồn tại của "các mối nguy hiểm về vệ sinh và an toàn thực phẩm". Chuỗi nhà hàng này cũng đã đóng cửa hàng bị phanh phui và xóa nó khỏi các ứng dụng đặt đồ ăn trực tuyến.
Cả hai thương hiệu, thuộc sở hữu của hai công ty khác nhau có trụ sở tại Thượng Hải, phát triển mạnh trong những năm gần đây khi thực phẩm “lành mạnh” giá rẻ của họ trở nên phổ biến trong bối cảnh ngành giao hàng thực phẩm của Trung Quốc bùng nổ.
--------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trung Quốc ‘nổi đóa’ vì nói không lại Mỹ tại phiên hội đàm 'nảy lửa'?

19/03/2021 - Khánh An
Đại diện

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cho rằng phía Mỹ đã phát biểu khai mạc hội đàm Mỹ - Trung quá dài, còn phía Mỹ cho hay phiên hội đàm diễn ra “thực chất, nghiêm túc và trực tiếp”.
Hãng Reuters ngày 19.3 dẫn lời giới chức Trung Quốc chỉ trích rằng phía Mỹ đã vượt quá thời gian phát biểu khai mạc tại cuộc hội đàm giữa quan chức cấp cao hai nước ở thành phố Anchorage, bang Alaska (Mỹ), sau màn “

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

” giữa quan chức cấp cao song phương.
Cuộc hội đàm do Ngoại trưởng Antony Blinken và Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan đại diện phía Mỹ, còn dẫn đầu phái đoàn Trung Quốc là Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Đối ngoại Trung ương Đảng c.... s.. Trung Quốc Dương Khiết Trì và Ngoại trưởng Vương Nghị.

Phần phát biểu khai mạc của Ngoại trưởng Blinken bày tỏ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, bao gồm Tân Cương, Hồng Kông, Đài Loan, các cuộc tấn công mạng nhằm vào Mỹ và việc cưỡng ép kinh tế nhằm vào các đồng minh của Mỹ.
Tiếp đến, ông Dương đáp trả, chỉ trích cái mà ông gọi là nền dân chủ chật vật của Mỹ và sự ngược đãi người thiểu số.
Sau phần phát biểu, khi các phóng viên được mời rời khỏi phòng họp, ông Blinken nói các phóng viên “vui lòng chờ một chút”. “Với phần phát biểu mở rộng của các ngài, vui lòng cho phép tôi nói thêm vài ý của mình trước khi chúng ta bắt đầu làm việc”, ông nói.
Tiếp theo đó, Ngoại trưởng Mỹ nói rằng nhiều nước hài lòng vì Mỹ đã trở lại, trong khi quan ngại về một số hành vi của Trung Quốc.

Đài CCTV dẫn lời các quan chức trong phái đoàn Trung Quốc cho biết Bắc Kinh “đến với sự chân thành”, và có sự chuẩn bị theo những thỏa thuận trước đó.
“Nhưng phía Mỹ, bên phát biểu trước, đã vi phạm nghiêm trọng thời gian dự định trong phát biểu khai mạc, đưa ra những sự công kích và cáo buộc vô lý về các chính sách đối nội và đối ngoại của Trung Quốc, và kích động tranh cãi. Đây không phải là cách đãi khách và vi phạm các giao thức ngoại giao”, theo một quan chức Trung Quốc.
Trong khi đó Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Dương Khiết Trì bày tỏ mong muốn rằng cuộc hội đàm sẽ chân thành và thẳng thắn. Còn ông Vương Nghị cho rằng những khó khăn nghiêm trọng trong quan hệ Mỹ - Trung lúc trước không nên tiếp diễn.
Về phía Mỹ, một quan chức cấp cao cho hay cuộc thảo luận giữa giới chức Mỹ và Trung Quốc diễn ra “thực chất, nghiêm túc và trực tiếp”.
Quan chức này cho biết rằng trong phiên hội đàm đầu tiên, phía Mỹ đã đưa ra thông tin về các

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, và đã nghe những vấn đề tương tự từ phía Trung Quốc.

Sửa bởi tuphuongsg: 19/03/2021 - 21:11


Thanked by 1 Member:

#1229 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 19/03/2021 - 21:15

Hải quân Liên Xô suýt ‘bỏ quên’ ngư lôi hạt nhân ở Cam Ranh?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


19/03/2021
Trong cuốn sách vừa xuất bản viết về thời gian phục vụ ở Cam Ranh cuối những năm 1980, tác giả vốn là cựu quân nhân tàu ngầm Liên Xô kể lại một chuyện hy hữu: một ngư lôi hạt nhân trên tàu ngầm suýt bị “bỏ quên” khi tháo dỡ vũ khí tại quân cảng này.
Theo tuần báo Argumenty Nedeli (Moscow, Nga), ông Yuri Krutskikh, cựu quân nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thuộc Hạm đội Liên Xô (đã nghỉ hưu, hiện ở Vladivostok, Nga) đầu tháng 3.2021 vừa ra mắt cuốn sách thứ hai viết về những sự kiện thời ông đóng quân tại căn cứ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(Việt Nam) cuối những năm 1980. Cuốn sách này mang tên Cam Ranh hay là chiếc tàu ngầm lớp Foxtrot cuối cùng.
Cuốn sách được giới thiệu là viết về những sự việc qua hồi ức của cựu quân nhân tàu ngầm này, tuy không phải là dạng hồi ký, một số tên nhân vật có thay đổi cho phù hợp. Đáng chú ý, tuần báo Argumenty Nedeli trích dẫn một đoạn trong cuốn sách này về sự kiện (chưa kiểm chứng) lực lượng hải quân Xô viết đóng tại Cam Ranh suýt “để mất” 1 quả ngư lôi hạt nhân trên chiếc tàu ngầm diesel - điện lớp Foxtrot (Dự án 641) mà tác giả phục vụ.
Tàu ngầm Liên Xô giám sát hải quân Mỹ ở Biển Đông đến eo biển Malacca

Theo trích đoạn từ cuốn sách, tác giả vốn là quân nhân phụ trách khâu vũ khí trên một tàu ngầm điện - diesel lớp Dự án 641 (NATO định danh là lớp tàu Foxtrot), thuộc trung đoàn tàu ngầm điện - diesel số 19 thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Liên Xô. Cuối những năm 1980, ông Krutskikh cùng tàu ngầm được đưa đến căn cứ Cam Ranh để tuần tra Biển Đông.
Thời gian ông Krutskikh phục vụ tại Cam Ranh khoảng 7 tháng. Nhiệm vụ của đơn vị ông là giám sát hoạt động của các tàu sân bay và căn cứ hải quân của Mỹ ở Biển Đông, giám sát tuyến hàng hải qua eo biển Malacca.
Tàu ngầm lớp Foxtrot được đóng từ cuối những năm 1950, đến thời ông Krutskikh phục vụ là cũng đã hơn 30 năm tuổi nhưng vẫn còn rất bền bỉ, dù điều kiện sinh hoạt trên tàu rất vất vả. Mỗi khi ra khơi, tàu ngầm của ông luôn mang theo 22 quả ngư lôi, trong đó có 2 quả gắn đầu đạn hạt nhân mà theo ước tính, mỗi quả đủ sức đánh chìm một tàu sân bay hạt nhân của Mỹ.
Sự cố khi tháo dỡ ngư lôi hạt nhân

Theo đoạn trích từ cuốn sách, thủy thủ và sĩ quan trên tàu ngầm có tiêu chuẩn riêng về khẩu phần rượu. Thợ máy khoảng 20 lít/tháng, trưởng đài vô tuyến là 15 lít, hoa tiêu 10 lít, và lính phụ trách vũ khí là 3 lít/tháng. Vũ khí mà tàu ngầm mang theo khi tuần tra gồm ngư lôi, mìn biển, súng trường, súng ngắn, và đắt tiền nhất là ngư lôi, nhất là

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Khi về căn cứ, ngư lôi hạt nhân sẽ được tháo dỡ từ tàu ngầm, đưa lên bờ cất vào kho.
Một lần có sự kiện hy hữu xảy ra với việc này. Sau một chuyến công tác, tàu quay về căn cứ và thủy thủ phải đưa 2 quả ngư lôi hạt nhân lên bờ.
“Mọi thứ đều bình thường. Chúng tôi đo tốc độ gió bảo đảm ở mức bình thường rồi đưa ngư lôi ra, báo cho bộ phận trên bờ. Họ đến, kiểm tra mọi thứ và cho phép tiến hành.
Quả ngư lôi hạt nhân đầu tiên được đưa khỏi tàu ngầm. Bạn có bao giờ giữ một quả ngư lôi hạt nhân trong tay? Nó là một điếu xì gà khổng lồ màu xanh đen, không có dấu hiệu phân biệt gì với những quả ngư lôi khác cả về màu sắc lẫn kích cỡ. Cũng chẳng có những dấu hiệu cảnh báo như ký hiệu phóng xạ hay đầu lâu và xương chéo...”, theo trích đoạn.
Thế rồi, chậm rãi nhích từng milimét, quả ngư lôi được chuyển từ trong khoang tàu lên. Rồi một xe cần cẩu đến, cẩn thận nhấc quả ngư lôi lên “như ông bố nâng niu đứa con đầu lòng” rồi hạ nó xuống thùng một xe tải Kamaz đặc chủng đậu gần đó.
Tiếp theo, quả ngư lôi hạt nhân thứ hai cũng được thủy thủ cẩn thận, chậm rãi đưa lên boong tàu, chờ cần cẩu đưa lên bờ. Bất ngờ người phụ trách bốc dỡ ngư lôi trên bờ tuyên bố dừng tiếp nhận ngư lôi do lúc này tốc độ gió vượt mức cho phép là 1 m/giây, theo máy đo gió của ông ta. Thế là xe cần cẩu ngừng bốc dỡ, quay về gara. Người phụ trách tiến về phía ông Krutskikh, giao biên bản bàn giao vũ khí và vui sướng được quay về nhà sớm với vợ con.
“Bạn không thể để quả ngư lôi hạt nhân nằm trên boong tàu, lỡ trời mưa và có thể nó sẽ bị đánh cắp. Và rồi chậm rãi từng milimet, chúng tôi lại đưa quả ngư lôi xuống khoang tàu, cho vào ống phóng và đậy nắp lại... Sáng hôm sau mọi thứ có vẻ yên tĩnh... Nhưng chẳng ai vội vã với việc mang quả ngư lôi hạt nhân còn lại khỏi tàu chúng tôi.
Sau bữa trưa, tôi lo lắng và gọi điện cho bộ phận vũ khí của căn cứ. Một giọng ngái ngủ trả lời là không biết gì cả, xin đừng quấy rầy (?). Nửa giờ sau, tôi gọi lại và hỏi khi nào thì cần cẩu đến để bốc dỡ ngư lôi. Giọng nói hồi nãy trả lời với vẻ bực mình rằng ngư lôi đã được bốc dỡ xong hôm qua, có biên bản giao nhận đủ 2 quả trên bàn anh ta. “Ngư lôi đã ở trong kho, đừng có hỏi ngốc nghếch nữa”, rồi anh ta dập máy”, theo đoạn trích.
Giấc mơ triệu phú tan biến

Thế là ông Krutskikh liền xem lại biên bản mình đang giữ một bản và nhận ra trong đó ghi đã nhận 2 quả chứ không phải 1, có chữ ký của người phụ trách bốc dỡ vũ khí.
“Như vậy quả ngư lôi đang ở trên tàu là của chúng tôi! Tôi liền báo cho chỉ huy tàu, chỉ huy tỏ ra vui sướng. Chúng tôi nhất trí nên chuyển giao quả ngư lôi hạt nhân này cho Saddam Hussein. Một cuộc tranh cãi nhỏ đã xảy ra chỉ vì câu hỏi cần lấy của Saddam bao nhiêu tiền. Chỉ huy nói rằng anh ta sẽ không chiến đấu với một người bạn, chỉ cần một triệu USD là đủ, và tôi muốn đến 10 triệu USD cũng không phải là chuyện vặt”.
Tuy nhiên giấc mơ triệu phú của các quân nhân tàu ngầm chỉ tồn tại được... 2 giờ. Ngay trước bữa trưa, một xe cẩu cùng các đại diện của kho vũ khí đến nơi tàu ngầm đang đậu. Tốc độ gió lúc này bình thường. Và nửa giờ sau, quả ngư lôi hạt nhân còn lại được chậm rãi, cẩn thận đưa từ dưới tàu lên, để cho cần cẩn cẩu lấy và đặt vào thùng xe tải Kamaz chuyên dụng chở ngư lôi. Và rồi quả ngư lôi được đưa về cất giữ ở kho vũ khí bên dưới lòng đất.
“Thật đáng tiếc, lẽ ra đã có cơ hội vào cuối những năm 1980 để thay đổi toàn bộ lịch sử

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

: cứu Saddam Hussein khỏi phòng tra tấn và giá treo cổ, và Iraq khỏi sự sỉ nhục và cướp phá. Cũng sẽ không có xuất hiện bọn IS, không có khủng bố, sẽ không có gì xảy ra...”, theo kết luận hài hước của đoạn trích.
Nhưng ông Krutskikh không buồn lâu. Vài tháng sau, tàu ngầm lại nhận

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đi tuần tra tiếp, và sau khi quay về căn cứ, khẩu phần rượu của ông được tăng gấp đôi.
Trước đó, hồi năm 2019, ông Yuri Krutskikh đã cho ra mắt cuốn sách đầu tiên cũng về Cam Ranh có tên Cam Ranh hay những cuộc phiêu lưu chưa từng có của lính tàu ngầm tại Việt Nam.

Tàu ngầm lớp Foxtrot dài 90 m, ngang rộng nhất 7,4 m, lượng choán nước 1.983 tấn (khi nổi), và 2.500 tấn (khi lặn). Tàu chạy bằng động cơ điện - diesel, có thể mang theo 78 thủy thủ và sĩ quan. Tầm hoạt động của tàu khi nổi là hơn 20.000 km và khi lặn là khoảng 700 km. Tàu trang bị 10 ống phóng ngư lôi, gồm 6 ống phóng đằng mũi và 4 ống phóng phía đuôi, cho phép tàu có thể phóng ngư lôi vào mục tiêu ở phía sau tàu mà không cần quay đầu.
Liên Xô đã đóng tổng cộng 74 chiếc, sản xuất đến năm 1983 thì ngưng. Thay thế lớp tàu này là tàu ngầm điện - diesel lớp Kilo.
Tàu ngầm lớp Foxtrot từng tham gia cuộc khủng hoảng tên lửa ở Cuba năm 1962. Khi đó Liên Xô đưa 4 chiếc đến Cuba, và Hải quân Mỹ đã thả chất nổ xuống lòng biển gần Cuba để buộc các tàu này nổi lên để nhận dạng. Có 3 chiếc nổi lên và di chuyển về phía Cuba, chiếc còn lại tránh được sự truy lùng của tàu chiến Mỹ và tiếp tục hành trình dưới lòng biển đến Cuba.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Tàu ngầm lớp Foxtrot tại Cam Ranh những năm 1980

deepstorm.ru




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Căn cứ của Liên Xô tại Cam Ranh những năm 1980

Tư liệu



Thanked by 1 Member:

#1230 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 20/03/2021 - 20:12

Xác minh 10 cán bộ xã chủ chốt, lộ... 9 người dùng bằng giả (!)

18/03/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ngày 18/3, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai cho biết vừa xác minh được 9 trường hợp là cán bộ, lãnh đạo cấp xã thuộc một huyện dùng bằng THPT giả.

Theo đó, Ban Tổ chức Huyện ủy Ia Pa có văn bản gửi Sở GD&ĐT Gia Lai đề nghị giúp rà soát, kiểm tra, xác minh bằng cấp của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện, xã để phục vụ cho công tác nhân sự bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp; đồng thời để tránh trường hợp cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hồ sơ, bằng tốt nghiệp THPT giả.
Cụ thể, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai không cấp bằng tốt nghiệp THPT cho 9/10 trường hợp trong danh sách mà Huyện ủy Ia Pa đề nghị xác minh. Tuy nhiên, trong bằng cấp giả của họ lại có tên của Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở ký, cấp. Người được "cấp bằng" sớm nhất là vào năm 2005 và gần nhất là năm 2015.
Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Duy Định, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai cho biết, sau khi nhận được yêu cầu xác minh, cơ quan đã khẩn trương kiểm tra. Qua quá trình kiểm tra 10 trường hợp cán bộ xã có bằng Tốt nghiệp THPT thì phát hiện có 9 người không được lãnh đạo Sở GD&ĐT ký cấp bằng THPT.
Đơn cử như trường hợp ông T.Đ.V (SN 1980), hiện giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Pờ Tó (Ia Pa) nộp bằng Tốt nghiệp THPT hệ bổ túc cấp ngày 18/10/2005. Trong văn bằng của ông V. ghi: Học sinh trường THPT Phan Bội Châu đã tốt nghiệp bổ túc THPT ngày thi 6/6/2005.
Qua kiểm tra, phát hiện bằng tốt nghiệp THPT của ông V. không có trong hồ sơ cũng như tàng thư lưu trữ của Sở. Có thể kết luận, bằng cấp này là giả.
Cụ thể 9 trường hợp trên gồm: xã Pờ Tó có 3 người (Chủ tịch UBND xã, Phó Chủ tịch HĐND xã, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự); xã Chư Răng có 3 người (Phó Bí thư xã, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự, Chủ tịch Hội Nông dân xã); xã Kim Tân có 3 người (Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phó Chủ tịch HĐND xã, Phó Bí thư đoàn).
Ngay sau khi nắm được sự việc, đại diện Huyện ủy Ia Pa cho biết: "Tinh thần của Thường trực Huyện ủy là không bao che, dung túng cho tiêu cực, nhất là việc gian lận bằng cấp".

Phạm Hoàng

-------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Phạt 15 triệu đồng khách mở cửa thoát hiểm để... đi vệ sinh

20/03/2021 14:46
Một nam hành khách (59 tuổi) đã bất ngờ giật chốt khóa thoát hiểm để đi... vệ sinh khiến cầu phao cứu sinh bung bật ra.

Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc Trần Hoài Phương cho biết vừa ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng nam hành khách tự ý mở cửa thoát hiểm máy bay

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tại Cảng hàng không Thọ Xuân (Thanh Hoá).
"Chúng tôi đã hoàn tất quá trình làm việc với các bên liên quan, làm rõ sự việc. Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng nêu rõ, hành khách tự ý mở cửa thoát hiểm máy bay sẽ bị xử phạt từ 10 - 20 triệu đồng. Căn cứ điểm a, khoản 3, điều 8 của Nghị định 162 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, nhà chức trách đã ra quyết định xử phạt với ông V.V.Đ số tiền 15 triệu đồng" - ông Trần Hoài Phương cho hay.


Trước đó, trên chuyến bay QH1177 từ Thọ Xuân đi Tân Sơn Nhất của

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, nghĩ rằng cửa thoát hiểm là cửa nhà vệ sinh, một nam hành khách (59 tuổi) đã bất ngờ giật chốt khóa khiến cầu phao cứu sinh bung bật ra. Chiếc Airbus 321 đã không thể khởi hành lúc 17h như kế hoạch.
Hành khách V.V.Đ (59 tuổi), quê ở Yên Định, Thanh Hóa ngồi ghế 9F đã mở cửa thoát hiểm số 2 bên phải làm bung cầu phao máy bay. Ngay sau đó, tiếp viên trưởng đã lập biên bản và bàn giao sự việc cho đại diện Cảng vụ Hàng không miền Bắc tại sân bay Thọ Xuân. Do máy bay không thể tiếp tục khai thác nên toàn bộ hành khách buộc phải di chuyển quay trở lại nhà ga.
“Quá trình giải quyết vụ việc, hành khách V.V.Đ cho biết đi tìm nhà vệ sinh trên máy bay và không hay biết đó là cửa thoát hiểm. Do nghĩ là cửa nhà vệ sinh nên khách đã giật chốt khóa và gây nên sự việc” - ông Phương thông tin.
Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc cũng cho biết, hiện cơ quan Cảng vụ vẫn đang tiếp tục làm việc với các bên liên quan để làm rõ sự việc. Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng nêu rõ, hành khách tự ý mở cửa thoát hiểm máy bay sẽ bị xử phạt từ 10 - 20 triệu đồng.
Đối với hành khách vi phạm, căn cứ điểm a, khoản 3, điều 8 của Nghị định 162 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, nhà chức trách sẽ áp dụng mức phạt 15 triệu đồng.
Theo thiết kế kỹ thuật, máy bay được bố trí nhiều cửa thoát hiểm, tại vị trí cửa thoát hiểm đều có các xuồng phao cứu sinh để tự động bung ra trong trường hợp hạ cánh khẩn cấp.
Việc mở cửa thoát hiểm khi không có yêu cầu của tiếp viên là vi phạm quy định an toàn hàng không. Việc tự ý mở cửa thoát hiểm cũng gây thiệt hại lớn cho hãng hàng không vì phải mất khoản chi phí lớn để cuộn lại xuồng phao thoát hiểm. Trong trường hợp cửa thoát hiểm không thể sử dụng thì hãng cũng phải giảm số lượng khách theo tỷ lệ tương ứng để đảm bảo an toàn chuyến bay và phòng ngừa trường hợp khẩn cấp.

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

3 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |