Jump to content

Advertisements




Sống có ý nghĩa, kính các Thầy góp ý, xin cảm ơn!


98 replies to this topic

#16 doremi

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 146 Bài viết:
  • 500 thanks

Gửi vào 02/05/2013 - 22:10

12. Gặp nạn chiến tranh hay tử trận
Cung Mệnh hoặc Thân hoặc Thân mệnh đồng cung có Thất Sát, Kình Dương hãm đồng cung thì vô cùng họa hại.Nếu tam phương đa hung xung chiếu, Tứ sát có mặt, đại tiểu hạn rơi vào hãm địa của ác tinh, lại hội Hình,Kỵ ...nếu là lực lượng vũ trang thì sẽ bỏ mạng, nhân dân thì gặp nạn chiến tranh mà chết...

Hóa giải:
Nên tập dần ăn chay,
Sám hối
hạn chế sát sinh, tăng cường phóng sinh

Giữ các giới (ví dụ theo đạo Phật), giữ các nguyên tắc đạo đức
Rèn luyện thân làm việc thiện, miệng nói điều thiện, ý nghĩ điều thiện
Điều phục Tâm (có thể dùng phương pháp Thiền...)
Chúng ta đình chỉ chiến tranh của chính trong tâm mình, thì chiến tranh bên ngoài cũng không còn nữa. Vì sao có chiến tranh? Bởi tâm lý của chúng ta ngày ngày nghĩ đến chiến tranh, ngày ngày chính mình ở trong chiến tranh không vượt qua nổi. Chúng ta cần cải biến hành vi trong tâm chúng ta,khiến tâm lý ghen ghét chướng ngại, oán giận, hờn muộn đều tiêu sạch... Đại chiến trên thế giới, đều do từ những cuộc chiến nhỏ trong tâm lý con người mang đến. Trước hết chúng ta phải đình chỉ tất cả những cuộc chiến nhỏ bé ấy, đình chỉ tham lam, giận hờn, si mê,...thì đại chiến sẽ không có. Đừng nói: "Việc chiến tranh là việc của người ta, không liên quan đến chúng ta!" Ðiều đó người người đều có dự phần, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Mỗi cá nhân đối với cuộc chiến tranh đều có trách nhiệm, cần phải chấm dứt chiến tranh trong chúng ta, nếu mỗi người không có chiến tranh, thế giới sẽ thái bình.

#17 PHONG

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 175 Bài viết:
  • 564 thanks

Gửi vào 02/05/2013 - 22:21

Bài viết của bạn rất ý nghĩa và hiếm trong diễn đàn. Xin hỏi chút ngoài lề, những cách hóa giải này là do bạn doremi chiêm nghiệm ah, đã có những ca thực tế kiểm nghiệm chưa ?

Cám ơn.

Thanked by 2 Members:

#18 doremi

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 146 Bài viết:
  • 500 thanks

Gửi vào 02/05/2013 - 22:56

13. Phá Quân, Văn tinh đồng hương thủy trung tác tủng

Cung Mệnh, Thân, Di có Phá Quân, Xương, Khúc đồng cung bị ngập nước mà chết.

Phá Quân, Ám Diệu đồng hương, thủy trung tác trủng.
Thân mạng có Phá hãm, Cự hãm thì chết chìm dưới nước. Ám diệu là ám tinh Cự Môn. Cung hạn hay Di có thêm Kỵ Hao Sát cũng luận như vậy

Hóa giải:
Gặp hạn này không nên bơi lội, đi thuyền, ra gần ao hồ, sông suối...chú ý các bệnh não úng thủy, tràn dịch màng phổi...
Phóng sinh
Hỗ trợ đồng bào vùng bão lụt theo khả năng vật chất, tinh thần...: cung cấp thuốc men, lương thực, thực phẩm, nước sạch
Trồng cây, xây cầu
Không đi ra đường khi không cần thiết, giúp giảm tắc đường, tránh tai nạn giao thông, xả khí thải bừa bãi...
Chú ý trau dồi tâm tính, khống chế các cơn "thủy triều" trong lòng “ Lợi Danh” , “ Tiền Tài”, “ Sắc Dục” “ Tham, Sân, Si” “ Mạn, Nghi. Ác Kiến” “ Ngã Chấp, Ganh Ghét. Hận Thù” kẻo bị những cơn thủy triều này nhấn chết chìm, khiến mình mù quáng mà làm bậy,chịu quả báo đau khổ

#19 doremi

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 146 Bài viết:
  • 500 thanks

Gửi vào 02/05/2013 - 23:00

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PHONG, on 02/05/2013 - 22:21, said:

Bài viết của bạn rất ý nghĩa và hiếm trong diễn đàn. Xin hỏi chút ngoài lề, những cách hóa giải này là do bạn doremi chiêm nghiệm ah, đã có những ca thực tế kiểm nghiệm chưa ?

Cám ơn.
Cảm ơn bác, có những trường hợp chiêm nghiệm, có những trường hợp thực tế ạ!

Thanked by 1 Member:

#20 doremi

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 146 Bài viết:
  • 500 thanks

Gửi vào 03/05/2013 - 00:01

14. Lộc phùng xung phá cát xứ tàng hung” nghĩa là sao Lộc Tồn mà bị xung phá thì trong tình trạng tốt đẹp có ẩn hung hoạ ghê ghớm. Lộc Tồn Hóa Lộc gặp Không Kiếp Hỏa Linh Hóa Kị là dấu hiệu của không được toại chí bình sinh phải lo lắng vì sinh kế lại hay mắc tai họa tù tội,thất bại sụp đổ, bất an, chìm nổi, ưu phiền lo âu.
Lộc Tồn thủ mệnh, Hóa Kỵ đối xung, đại hạn ngộ Sát, Phá, Tham, tiểu hạn lưu niên bất cát dễ tự sát bằng cách đâm: mổ bụng,cắt cổ tay, ...hay dùng súng tự sát.

Hóa giải:
Rèn từ bi hỉ xả trong đời sống
Lòng từ hay cho bản thân và tha nhân sự yên ổn, cả tinh thần lẫn vật chất,giúp ta diệt đi cái nhìn một bên thiên lệch theo thói thường.Lòng từ đối với người thì mang lại sự an vui, còn đối với mình thì khắc chế những tức giận và tâm não loạn.
Lòng bi là lúc nào cũng muốn san sẻ những khổ đau của người khác, bởi trông xuống thì không ai bằng mình, và nguyện hành trì không nhàm chán, không bao giờ bỏ một việc thiện nào dù là một việc nhỏ.
Hỉ là vui chẳng những cho mình mà còn cho người nữa. Thấy ai tu thiện, tâm không ganh ghét. Làm việc thiện, không bao giờ thối chuyển và không biết mệt mỏi. Đối với người, thấy người làm lành như chính mình làm lành vậy. Thấy ai được bớt khổ thêm vui thì sinh tâm vui mừng; thấy người làm công đức lành thì tùy hỉ khen ngợi. Thấy lỗi người không sinh tâm ghen ghét .Vì biết là người làm sai sẽ phải chịu hậu quả xấu, nên khởi tâm thương xót, dìu dắt giúp đỡ...

Xả là không chấp trước nghĩa là đối với thuận cảnh không yêu thích thái quá,vì yêu thích là còn vướng mắc, chưa xả. Còn đối với nghịch cảnh thì không oán hận. Coi là thử thách để rèn luyện vươn lên. Rèn tâm xả coi tất cả bình đẳng, không để ngoại cảnh lay chuyển.
Giúp người có công ăn việc làm
Giữ giới, không sử dụng các chất gây nghiện: rượu, ma túy...
Giữ gìn hạnh phúc gia đình của bản thân và người khác,không ngoại tình...
Tập ăn chay, tránh sát sinh, phóng sinh
Rèn tính tự lập
Rèn ý chí dũng cảm đương đầu từ nhỏ.

Xin tham khảo đoạn trích trong tác phẩm “Sáng tạo bản thân” của tác giả Lưu Dung gửi cho con trai của ông.
Có một người bạn mắc chứng trầm uất nói với cha, khi ông ấy bắt buộc phải gọi điện cho ai đó, lại thường mong người đó không có nhà, ông ấy bắt buộc phải đối mặt với vần đề, nhưng ông ấy lại không dám đối mặt với vần đề. Ông ấy suốt ngày nằm ở trên giường, đắp chăn che đầu, co người lại.

ĐỐI MẶT VỚI CUỘC CHIẾN

Sáng hôm nay con dậy rất sớm nhưng chậm chạp, rề rà không chịu ra khỏi phòng, đến khi cha đến xem có chuyện gì thì thấy con đang ngồi sững sờ, ngơ ngẩn ở mép giường.

Khi gặp tình huống khẩn cấp, con sững người ra cả lúc, đó là tật của con. Cha luôn nhớ đến chuyện hai năm trước, khi mẹ con nữa đêm phát bệnh khẩn cấp, cha kêu con tỉnh dậy, con cũng đứng ngẩn người ra đó, cho đến khi xe cấp cứu chạy đến cổng, con mới tỉnh táo hẳn.

Gần đây cha có nói đến vấn đề này với phụ huynh của bạn học con. Bà ấy cũng đồng cảm như vậy, rồi nói: Bà đã phát hiện, từ sự quan sát qua nhiều năm, đứa trẻ lớn mười mấy tuổi của bà cũng thường dùng cách thức này để thả lỏng bản thân. Áp lực trường học và xã hội hiện đại quá lớn, đứa trẻ chịu không nổi, không thể không dùng phương pháp này để đầu óc được thảnh thơi, khiến cơ thể được thả lỏng tạm thời.

Cha đồng ý với cách nhìn nhận của bà ấy, nhưng theo cha nói như thế này thì chính xác hơn: một đứa trẻ trước đây mọi chuyện đều do cha mẹ sắp đặt, khi hoàn toàn phải đối mặt với chính mình thì luôn có những biểu hiện như vậy. nói thẳng ra, đó là trốn tránh, nhưng may là sau khi tạm thời trốn tránh, phần lớn đều có thể tự đứng dậy, đối mặt với vấn đề trước mắt.

Nhưng nếu một người trẻ liên tục trốn tránh, hay thường dùng cách thức ngẩn ngơ này để đối mặt với vấn đề, để người khác giải quyết, hay để sự việc trôi qua tự nhiên, làm như không liên qua gì đến bản thân mình, thì như thế nào? Cha có thể nói với con, loại người này rất nhiều! Thậm trí người trưởngthành, đã bước vào xã hội lâu năm, cũng thường có biểu hiện như vậy – đó chính là chứng uể oải và trầm uất.

Có một người bạn mắc chứng trầm uất nói với cha, khi ông ấy bắt buộc phải gọi điện cho ai đó, lại thường mong người đó không có nhà, ông ấy bắt buộc phải đối mặt với vần đề, nhưng ông ấy lại không dám đối mặt với vần đề. Ông ấy suốt ngày nằm ở trên giường, đắp chăn che đầu, co người lại.

Cái chăn đó là gì?

Chính là cái mà con đà điểu dùng để giấu cái đầu của mình vào! Cũng chính là lồng ngực người mẹ đối với trẻ sơ sinh!

Khi những đứa trẻ gặp khó khăn, chúng thường trốn vào lòng người mẹ. Khi chúng ta trưởng thành, tuy biết người mẹ không thể giải quyết mọi vấn đề cho chúng ta, nhưng tự trong đáy lòng chúng ta vẫn tồn tại suy nghĩ trốn tránh và tìm kiếm sự an ủi. Vì nó là phản ứng nguyên thuỷ nhất, cũng là hữu hiệu nhất trong ký ức tuổi thơ của chúng ta.

Chính vì vậy mà người trưởng thành thường kêu lên “mẹ ơi”. Rất nhiều thanh niên to con lớn xác, thận trí nhiều trung niên tóc đã lốm đốm bạc, vẫn ngã vào lòng mẹ khóc lóc.

Vần đề là, nếu mẹ không còn nữa thì làm sao đây?

Họ sẽ dùng chăn che đầu, hay ngẩn ngơ nấp vào một xó xỉnh nào đó!

Vì vậy khi cha thấy con có thói quen sững sờ, ngẩn ngơ thì cha có suy nghĩ: Điều đó rất tự nhiên! Mọi người trẻ tuổi trong quá trình trưởng thành đều có thái độ như vậy, họ tích tồn sức mạnh cho cuộc chiến đấu sau này. Một suy nghĩ khác là: đây là thời khắc rất quan trọng, chúng ta cần dạy cho họ giảm thiểu như thế nào thái độ, cách nghĩ trốn tránh, bước ngay vào thực tế, vì cái thế giới đầy cạnh tranh này không chừa một ai cả.

Nhớ lúc nhỏ khi con chơi đùa, con thường hay nói Play opossum không? Ý nghiã là giả chết, vì con chồn khi gặp kẻ thù mạnh hơn mình thường giả chết để trốn tránh.

Có lẽ con cũng nhìn thấy rất nhiều côn trùng khi bị người ta bắt, liền lập tức ngửa mặt ngã lăn ra, không nhúc nhích cử động.

Có lẽ con cũng đã đọc qua câu chuyện ngụ ngôn hai người gặp gấu, người không thể chạy thoát được giả chết nằm trên đất, nên tránh được không bị gấu tấn công.

Con cảm thấy hành động giả chết này rất thông minh phải không? Cha có thể khẳng định với con rằng điều này không những không thông minh mà còn rất nguy hiểm, vì nó đã dùng phương cách chối bỏ để đối mặt với khó khăn, từ bỏ cơ hội đối kháng.

Hàng năm trên các xa lộ cao tốc của nước Mỹ có không biết bao nhiêu là hươu con bị xe đụng chết. Trên các con đường thông thường, méo và chim bồ câu cũng thường bị xe nghiến nát. Con biết tại sao không? Vì ban đêm khi chúng nhìn thấy ánh đèn rất sáng của xe hơi, chúng thường ngẩn ngơ đứng nguyên tại chỗ, không biết né tránh. Vì vậy, cho dù chúng có những cặp giò dài chạy rất nhanh, sức bật rất tốt hay năng lực phi hành rất cao, chúng vẫn gặp số mạng bi thảm.

Từ đây có thể thấy, không phải bất cứ tình huống nào cũng cho phép con có thái độ né tránh, do dự, bất luận con mạnh bao nhiêu, khi đối mặt với tình huống khẩn cấp. đều cần phải võ trang ngay lập tức, phản ứng ngay lập tức, chủ động xuất kích!

Vào thời điểm khốn khó nhất, không có thời gian để khóc lóc; vào thời điểm nguy cấp nhất, không có thời gian để chần chừ.

Trong những năm tháng tương lai, cha mong rằng mỗi khi con phân vân do dự, không biết phải làm thế nào khi đối mặt với áp lực, thì nghĩ ngay đến lời nói này, nhìn thẳng vào thực tế của bản thân mình, sẳn sàng đối mặt với cuộc chiến!

#21 doremi

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 146 Bài viết:
  • 500 thanks

Gửi vào 03/05/2013 - 00:58

15. Liêm Trinh tại Tật ách:có hiện tượng bệnh ung thư.
Có sao Liêm Trinh thủa đang ăn sữa đã lắm tật hay nhọt mụn ;

Hóa giải:
Cần sớm xét nghiệm xem ung thư gì.
Phóng sinh
Trồng cây
Giúp đỡ người già cô đơn, trẻ em mồ côi, người nghèo ...theo khả năng
Sám hối tội lỗi
Ấn tống băng đĩa, kinh sách tuyên truyền đạo Đức...
Thường xuyên dùng giảo cổ lam và tinh bột nghệ
Vận động cơ thể, có thể tập thiền, yoga, khí công...
Chú ý ăn uống đảm bảo vệ sinh...

#22 AlexPhong

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2382 Bài viết:
  • 8850 thanks

Gửi vào 03/05/2013 - 04:24

@ ĐỐI MẶT VỚI CUỘC CHIẾN:
Tâm lý này gọi là empty mind hay "cái đầu rỗng", do hai nguyên nhân: một là cơ thể thiếu chất cho hoạt động thần kinh, hai là sống thiếu lý tưởng và mục tiêu. Làm việc mà không để tâm vào việc, sống ở thực tại nhưng mơ màng. Thể loại này rất nhiều, thể hiện qua ngôn ngữ vu vơ mông lung. Muốn chữa bệnh này phải dùng phép chiêu hồn, tức là dùng các động tác để nhắc nhở tâm trí: ví dụ đấm vào mặt, dí điện vào rốn, đọc hành động ra mồm, Tịnh Độ là một ví dụ của dùng âm thanh chiêu dụ. Trong thời gian chữa bệnh, tuyệt đối không cho bệnh nhân đọc sách và xem phim mà phải đẩy họ vào lao động chân tay thực tế, đối với vấn đề họ đương đầu phải làm càng cụ thể càng tốt. Nếu để lâu ngày bệnh Đơ sẽ chuyển hóa thành phong cách Chã, đứng dưới biển chỉ tuyến xe buýt cũng không nhìn mà hỏi: chuyến này đi đâu vậy ta ?

#23 doremi

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 146 Bài viết:
  • 500 thanks

Gửi vào 03/05/2013 - 08:38

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TPVTLS, on 02/05/2013 - 17:12, said:

Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí

Cách hóa giải đơn giản nhất chỉ có 2 chữ: "TÍCH ĐỨC"

Theo tôi cần:
Sám hối: sám trừ tội nghiệp quá khứ, nguyện tương lai không lặp lại nữa
Tiết kiệm Phúc hiện có,người không biết kiệm phúc đến khi phúc hết lại dùng tiền làm chuyện phúc như một hình thức mua phúc vậy. Kỳ thật tạo phúc chi bằng đừng hoang phí phúc đã có. .
Năng làm viện thiện với tâm yêu thương, vì cộng đồng, vô vị lợi!
Tích phúc dù chỉ là chút phúc nhỏ mọn,kiên trì thường xuyên liên tục sẽ thành rộng lớn
Kính bác!

#24 doremi

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 146 Bài viết:
  • 500 thanks

Gửi vào 03/05/2013 - 09:25


16. Yểu Mệnh:

a.Thất Sát cư Tuyệt địa

b.Liêm Trinh hội Xương Khúc

c.Thất Sát thủ cung Thân

d.Kình, Diêu đồng cung

e.Dương Đà Không Kiếp giáp Mệnh

f. Thái Âm hãm thủ mệnh

g.Tham,Lương hãm thủ mệnh, lại gặp Hóa Kỵ hoặc Tứ sát củng chiếu.

...

Hóa giải:

Bán khoán

Cha mẹ thay con làm việc thiện, phóng sinh, ...

Cha mẹ nhận thêm con nuôi

Cho con làm con nuôi dòng họ khác

Gửi con đi ở xa (ví dụ gửi con lên chùa ở)

Hướng dẫn con làm việc thiện, tu tâm dưỡng tính

Hướng dẫn con phát nguyện làm các việc đại thiện...

Tuyên truyền hạn chế nạo phá thai bừa bãi

Chăm sóc báo hiếu cha mẹ, giúp đỡ người cao tuổi

Trồng cây, tập ăn chay

Sửa sang lại các phần mộ tổ tiên bị hư hỏng, phóng sinh chim ở mộ tổ tiên

Làm các việc khuyến thiện, khuyến học...trong dòng họ và trong khu dân cư mình sinh sống...


#25 doremi

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 146 Bài viết:
  • 500 thanks

Gửi vào 03/05/2013 - 09:47


17. Cha mẹ mẹ khắc với con

Trong cung tử tức của cha, mẹ không được tốt. Ví dụ cung tử tức của cha/mẹ có Thiên Cơ tọa thủ, tối đa có 2 con, lại thêm Tứ sát...thì thường khắc con, trong số con có người chết yểu

Hóa giải:

Làm phúc, rèn luyện sức khỏe trước khi thụ thai

Kế hoạch hóa gia đình

Cho làm con nuôi người khác

Bán khoán

Nhận đỡ đầu các bé mồ côi, nhà nghèo, đạo đức,...

Giúp đỡ các sản phụ nghèo khó: tặng đồ ăn, sữa, quần áo em bé,...


#26 doremi

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 146 Bài viết:
  • 500 thanks

Gửi vào 03/05/2013 - 10:02


18. Bị sét đánh, điện giật

Một số trường hợp như sau, dễ bị sét đánh

Năm sinh: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh,Tân,Nhâm, Quý

Giờ sinh tương ứng:Ngọ, Ngọ,Tý,Tý, Tuất,Tuất, Dần, Dần, Dậu, Tuất


Hóa giải:

Trong cuộc sống đặc biệt phải hiếu thuận với cha mẹ

Chú ý sử dụng đồ điện, không làm việc gần điện cao thế

Khi giông,bão tốt nhất rút hết phích cắm các thiết bị điện - điện tử ra khỏi ổ cắm điện, ngắt ăng-ten ra khỏi ti vi. Nhà ở nếu có điều kiện nên thiết kế các cột thu lôi. Nếu đang đi ngoài đường không thể tìm được chỗ trú an toàn thì tuyệt đối tránh trú ẩn dưới các gốc cây cao.Cũng nên tránh xa các vật dẫn điện như kim loại, máy móc,... ngồi riêng lẻ và càng hạ thấp độ nhô cao càng tốt. Khi có giông sét, cũng cần tránh ngồi gần cửa, dây và ổ cắm điện, chỗ có nước...không nên nói chuyện điện thoại.Nhà cửa nên có gắn thiết bị thu lôi.

Cùng thực hiện các chương trình: Mỗ mắt miễn phí cho người bệnh nghèo, tặng xe lăn cho người khuyết tật

Cùng xây dựng các nhà tình thương

Trong lòng luôn nghĩ đến công ơn cha mẹ, gia đình, thày cô, quý nhân...luôn tìm cách đền ơn đáp nghĩa những người mình đã thọ ân

Tự mình làm việc thiện, khuyên người làm việc thiện, thấy người khác làm việc thiện thì hết sức giúp đỡ, vui vẻ, không được đố kỵ, ghen ghét, phá đám...



#27 Quách Ngọc Bội

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4517 Bài viết:
  • 29155 thanks
  • LocationThảo Nguyên

Gửi vào 03/05/2013 - 11:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

doremi, on 03/05/2013 - 10:02, said:

18. Bị sét đánh, điện giật
Một số trường hợp như sau, dễ bị sét đánh
Năm sinh: -------------Giáp, --- Ất, --- Bính,--- Đinh, --- Mậu, --- Kỷ, --- Canh, --- Tân, --- Nhâm, --- Quý
Giờ sinh tương ứng:Ngọ, -- Ngọ, --- Tý, ---- Tý, ---- Tuất, -- Tuất, -- Dần, ---- Dần, --- Dậu, ----- Tuất

QNB suy nghĩ mãi mà vẫn chưa tìm ra manh mối hoặc quy luật gì về mối quan hệ Can năm sinh - Chi giờ sinh với việc dễ bị sét đánh, điện giật.
Bác doremi có thể chia sẻ thêm chi tiết hơn về nguyên ủy của cách này được hem???

Thanked by 1 Member:

#28 StickyRice

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 113 Bài viết:
  • 64 thanks

Gửi vào 03/05/2013 - 12:02

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AlexPhong, on 03/05/2013 - 04:24, said:

@ ĐỐI MẶT VỚI CUỘC CHIẾN:
Tâm lý này gọi là empty mind hay "cái đầu rỗng", do hai nguyên nhân: một là cơ thể thiếu chất cho hoạt động thần kinh, hai là sống thiếu lý tưởng và mục tiêu. Làm việc mà không để tâm vào việc, sống ở thực tại nhưng mơ màng. Thể loại này rất nhiều, thể hiện qua ngôn ngữ vu vơ mông lung. Muốn chữa bệnh này phải dùng phép chiêu hồn, tức là dùng các động tác để nhắc nhở tâm trí: ví dụ đấm vào mặt, dí điện vào rốn, đọc hành động ra mồm, Tịnh Độ là một ví dụ của dùng âm thanh chiêu dụ. Trong thời gian chữa bệnh, tuyệt đối không cho bệnh nhân đọc sách và xem phim mà phải đẩy họ vào lao động chân tay thực tế, đối với vấn đề họ đương đầu phải làm càng cụ thể càng tốt. Nếu để lâu ngày bệnh Đơ sẽ chuyển hóa thành phong cách Chã, đứng dưới biển chỉ tuyến xe buýt cũng không nhìn mà hỏi: chuyến này đi đâu vậy ta ?

Anh có thể chia sẻ thêm về phưong pháp chữa bệnh mất tập trung và luôn trong trạng thái mơ màng được không ạ .Nếu nguyên nhân là cơ thể thiếu chất cho hoạt động thần kinh ?

Sửa bởi StickyRice: 03/05/2013 - 12:05


#29 AlexPhong

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2382 Bài viết:
  • 8850 thanks

Gửi vào 03/05/2013 - 12:14

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

StickyRice, on 03/05/2013 - 12:02, said:



Anh có thể chia sẻ thêm về phưong pháp chữa bệnh mất tập trung và luôn trong trạng thái mơ màng được không ạ .Nếu nguyên nhân là cơ thể thiếu chất cho hoạt động thần kinh ?
Nếu nguyên nhân là thiếu chất thì em cần gặp các chuyên gia tư vấn dinh dưỡng tại các trung tâm uy tín. Theo anh biết thì nếu thiếu một vài chất XYZ thì con người sẽ rơi vào trạng thái tự kỷ và trầm cảm cũng như trạng thái trống rỗng lo sợ vu vơ tột độ.

Thanked by 1 Member:

#30 doremi

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 146 Bài viết:
  • 500 thanks

Gửi vào 03/05/2013 - 13:25

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

QuachNgocBoi, on 03/05/2013 - 11:06, said:

QNB suy nghĩ mãi mà vẫn chưa tìm ra manh mối hoặc quy luật gì về mối quan hệ Can năm sinh - Chi giờ sinh với việc dễ bị sét đánh, điện giật.
Bác doremi có thể chia sẻ thêm chi tiết hơn về nguyên ủy của cách này được hem???


Cái này em đọc được ở tài liệu chép tay, không nói rõ nguyên lý, sau này tra cứu có thấy nói vậy, nên viết ra để mọi người nghiệm lý.
Còn về nguyên tắc, em có vài thiển ý sau:
Lửa trời âm dương có 2 đường
Sét đánh, tự mình giăng bẫy điện, bị người khác chích điện mà chết...phòng tránh bằng cách đừng chơi với mấy người "điên nặng" do tham sân si, những đứa có tướng sát nhân...
xét ví du:
Tuổi Giáp, Thiên Việt an tại Mùi, Kình Dương tại Sửu
Giờ Ngọ năm Giáp, Linh tinh có thể an tại cung Thìn, Dậu, Hỏa tinh có thể an tại cung Mùi, Thân,

Linh tinh là điện lửa trời
Tý, Ngọ miếu địa, hãm thời Dậu, Thân
Linh-Tinh Thiên-Việt ở gần
Gió mưa sấm sét phải cần tránh xa
Kẻo mà sét đánh oan gia.


Ngoài ra có tài liệu còn ghi:
Tật có Đà : Bị sét đánh hoặc ngã gây thương tích
Tật có Quan Phù, Kình đồng cung : bị sét đánh hoặc bị tù ngục
...
Kính bác!

Sửa bởi doremi: 03/05/2013 - 13:26







Similar Topics Collapse

6 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 6 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |