Nhân cách con người qua lăng kính tử vi
Tử Phủ Vũ Tướng
03/07/2012
Thanh.Long
03/07/2012
TPVTLS, on 03/07/2012 - 14:15, said:
- Thứ nhất, điều tiên quyết phải là để người dân tự lựa chọn người lãnh đạo, khi đó mới có đúng người tài đức làm việc.
- Thứ 2, nếu làm lãnh đạo, điều đầu tiên là phải trọng dụng người tài/chất xám:
+ Tuyển cấp dưới thông qua tài năng của họ (cứ xem các nước phương Tây làm mà bắt chước cho nhanh).
+ Tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân phát triển, cũng đồng nghĩa bỏ 99% doanh nghiệp nhà nước. Chỉ có doanh nghiệp tư nhân với việc lo bảo tồn và phát triển vốn của họ, làm ra lợi nhuận thì mới đem lại giá trị thặng dư cho xã hội, đồng thời giảm thất nghiệp, chống lạm phát. Cũng chính họ vì lợi nhuận sẽ ra sức nghiên cứu để cho ra sản phẩm mang giá trị hàm lượng chất xám đem lại ngoại tệ nhiều (ví dụ cái Iphone 4 giá 12tr, nếu tính giá trị theo Kinh tế chính trị của Marx thì chỉ tầm 4tr, như vậy 8tr đem lại do chất xám rồi).
+ Trọng dụng, đầu tư cho chất xám. Mà chất xám ở đây phải thực chất. Ví dụ phải có bài nghiên cứu được đăng trên báo khoa học quốc tế. Đầu tư lâu dài sẽ cho kết quả tốt sau này. Ví dụ nước mình để sản xuất 1000 tấn gạo thì cần 1000 nhân công, ở Mỹ chắc cần 50 nhân công là cùng, nhờ tiến bộ công nghệ hỗ trợ. Nước mình hiện nay tiến sĩ giáo sư thì nhiều, mà chẳng có nghiên cứu gì, chỉ lấy danh hiệu để khoe mẽ, hàng chục ngàn ông tiến sĩ mà 1 năm chưa được vài chục bài báo nghiên cứu khoa học.
+ Nhắc lại, ý kiến của dân là trên hết, đó gọi là dân chủ. Có dân chủ thì chất xám được tận dụng. Mà muốn có dân chủ thì phải có đa đảng.
- Trên đây là đại khái vậy, còn tầm của TPVTLS chưa đủ để lãnh đạo đâu. Mình thấy như anh Trần Huỳnh Duy Thức rất xứng đáng. Tìm đọc lại các bài viết của Trần Đông Chấn (nick của anh Thức) thì sẽ rõ. Những đánh giá kinh tế và nhận định của anh ấy đang ngày càng chính xác. Tiếc là anh ấy lại đang ở trong tù.
- Thứ 2, nếu làm lãnh đạo, điều đầu tiên là phải trọng dụng người tài/chất xám:
+ Tuyển cấp dưới thông qua tài năng của họ (cứ xem các nước phương Tây làm mà bắt chước cho nhanh).
+ Tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân phát triển, cũng đồng nghĩa bỏ 99% doanh nghiệp nhà nước. Chỉ có doanh nghiệp tư nhân với việc lo bảo tồn và phát triển vốn của họ, làm ra lợi nhuận thì mới đem lại giá trị thặng dư cho xã hội, đồng thời giảm thất nghiệp, chống lạm phát. Cũng chính họ vì lợi nhuận sẽ ra sức nghiên cứu để cho ra sản phẩm mang giá trị hàm lượng chất xám đem lại ngoại tệ nhiều (ví dụ cái Iphone 4 giá 12tr, nếu tính giá trị theo Kinh tế chính trị của Marx thì chỉ tầm 4tr, như vậy 8tr đem lại do chất xám rồi).
+ Trọng dụng, đầu tư cho chất xám. Mà chất xám ở đây phải thực chất. Ví dụ phải có bài nghiên cứu được đăng trên báo khoa học quốc tế. Đầu tư lâu dài sẽ cho kết quả tốt sau này. Ví dụ nước mình để sản xuất 1000 tấn gạo thì cần 1000 nhân công, ở Mỹ chắc cần 50 nhân công là cùng, nhờ tiến bộ công nghệ hỗ trợ. Nước mình hiện nay tiến sĩ giáo sư thì nhiều, mà chẳng có nghiên cứu gì, chỉ lấy danh hiệu để khoe mẽ, hàng chục ngàn ông tiến sĩ mà 1 năm chưa được vài chục bài báo nghiên cứu khoa học.
+ Nhắc lại, ý kiến của dân là trên hết, đó gọi là dân chủ. Có dân chủ thì chất xám được tận dụng. Mà muốn có dân chủ thì phải có đa đảng.
- Trên đây là đại khái vậy, còn tầm của TPVTLS chưa đủ để lãnh đạo đâu. Mình thấy như anh Trần Huỳnh Duy Thức rất xứng đáng. Tìm đọc lại các bài viết của Trần Đông Chấn (nick của anh Thức) thì sẽ rõ. Những đánh giá kinh tế và nhận định của anh ấy đang ngày càng chính xác. Tiếc là anh ấy lại đang ở trong tù.
chào bạn TPVTLS , có trăn trở hoài bão muốn cống hiến cho xã hội là tốt rồi , hơn khối kẻ chỉ lo vinh thân phì da ,hay nhắm mắt làm ngơ trơ mắt ếch , ăn chơi nhảy múa qua ngày ... còn việc muốn cho giải pháp cho tình hình hiện nay , thì đòi hỏi phải có rất nhiều điều kiện , mà thường dân như chúng ta làm sao có đầy đủ thông tin để vạch ra phương hướng cụ thể được ? Vạch ra rồi còn phải có tài trợ , vây cánh , thời điểm thích hợp v.v..
Cho nên chỉ còn cách .. chờ thời =)). Và luôn làm theo những gì ... trái tim mách bảo =)) , vì khi Ý Thức muốn , Tiềm Thức sẽ âm thầm tìm kiếm phương hướng . sau này nhìn lại sẽ thấy tất cả như được sắp đặt rồi =))
Sửa bởi Thanh.Long: 03/07/2012 - 16:19
Gloria
03/07/2012
Khủng bố
Muhammad, John Allen
Một chiến sĩ đấu tranh cho Hòa Bình và Công Lý, cả cuộc đời dành cho sự nghiệp và cuộc sống của những người dân đạo Hồi thân yêu. Người đã được hàng trăm triệu Dân Đạo Hồi sùng kính, kính nể.
Người đã sẵn sàng hi sinh cả cuộc đời của mình để phụng sự thánh Ala, vào niềm tin để có cuộc sống tốt đẹp hơn cho Quốc Gia của anh.
Số lượng những người ủng hộ anh còn gấp vạn lần so với Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định... Theo thống kê, 25% dân số đạo hồi ủng hộ cuộc thánh chiến của anh Muhammad này, và dân số đạo hồi chiếm 2.1 tỷ người trên thế giới. Anh là một người yêu nước, có niềm tin đến mức quyết liệt, sẵn sàng hi sinh, không vì một mục đích vị kỷ nào cả. Quyết tử cho Thánh Alah quyết sinh, trường tồn, đó là triết lý sống cao đẹp của anh.
Vậy, anh được ủng hộ và là người hùng của 500 triệu người trên toàn thế giới khi đã hi sinh bản thân mình cho tổ quốc, cho thánh Ala của anh.
Chúng ta nhìn vào cung Thân của anh, Vũ Tham miếu vượng hóa quyền gặp thiên không, Tam Hóa Liên Châu, thể hiện một nhân cách vĩ đại. Triệt ngăn không cho Linh Xương Đà Vũ thành hình.
Vậy, chúng ta hiểu sao về nhân cách?
Sửa bởi Gloria: 03/07/2012 - 19:34
hoangthedan
03/07/2012
Hỡi ông Khổng Tử, ông Thích ca,
Cả ông Jesu cũng thật là
Khéo vẽ thiên cung với thiêng đường.
Để nghìn kiếp khổ tìm chẳng ra!
Sửa bởi hoangthedan: 03/07/2012 - 20:33
Cả ông Jesu cũng thật là
Khéo vẽ thiên cung với thiêng đường.
Để nghìn kiếp khổ tìm chẳng ra!
Sửa bởi hoangthedan: 03/07/2012 - 20:33
songmanhme
03/07/2012
AnKhoa, on 03/07/2012 - 13:27, said:
Nhiều lúc, nhiều người muốn làm mà không biết làm gì. Làm không đúng lại vô ích mà rước họa vào thân. Thân mình lo không xong thì chưa làm được gì đã đem lại phiền phức cho gia đình, xã hội.
Quan trọng là hành động đi thẳng tắp vào bản chất vấn đề, trong giới hạn của bản thân. Mấy trò hô hào, văn vở chỉ là phụ trợ thôi.
Quan trọng là hành động đi thẳng tắp vào bản chất vấn đề, trong giới hạn của bản thân. Mấy trò hô hào, văn vở chỉ là phụ trợ thôi.
Sao e cứ là thích ý kiến của anh An Khoa thế nhỉ. Anh An Khoa đúng là phải đi du học thôi. Đọc mấy trang liền em tìm ra được 1 công dân yêu nước chính là anh đấy.
Sửa bởi lunaluna: 03/07/2012 - 20:45
innerpeace
03/07/2012
cháu có 2 câu hỏi: thưa bác vuivui, vậy theo tử vi, nhân cách của con người là vốn có ( là cái bản chất sau nhiều lần luân hồi) hay là bản chất có tính bị tác động ạ?
Thứ 2 là, như bác nói, "nhân cách con người, như một cái nút, mà hễ mở được nút đó ra", vậy để giáo dục 1 con người, liệu mình mở được cái "nút" ấy, mà vốn có câu: "ngựa quen đường cũ" thì "nhân cách" đó có thay đổi được không ạ?
Xin cảm ơn bác.
Thứ 2 là, như bác nói, "nhân cách con người, như một cái nút, mà hễ mở được nút đó ra", vậy để giáo dục 1 con người, liệu mình mở được cái "nút" ấy, mà vốn có câu: "ngựa quen đường cũ" thì "nhân cách" đó có thay đổi được không ạ?
Xin cảm ơn bác.
hlong
03/07/2012
TyPhu, on 03/07/2012 - 00:02, said:
Bạn này nói đúng.
Điều tôi thấy con nít phương Tây, cụ thể con nít Mỹ, tâm tư tính tình tụi nó thấy hiền tốt, ngu ngơ hơn con nít Việt ở nhiều điểm.
Xã hội dạy như thế, lớn lên bản tính khó đổi.
Chắc tại do cái nghèo?
Muốn xã hội nhiều người tốt, VN phải có kế hoạch giáo dục từ nhỏ như các nước phương Tây đã làm mới mong xã hội tốt lên.
Điều tôi thấy con nít phương Tây, cụ thể con nít Mỹ, tâm tư tính tình tụi nó thấy hiền tốt, ngu ngơ hơn con nít Việt ở nhiều điểm.
Xã hội dạy như thế, lớn lên bản tính khó đổi.
Chắc tại do cái nghèo?
Muốn xã hội nhiều người tốt, VN phải có kế hoạch giáo dục từ nhỏ như các nước phương Tây đã làm mới mong xã hội tốt lên.
Chính xác.Để xh có nhiều người nhân cách tốt cần phải giáo dục ngay từ nhỏ.
VN ta thường tự hào con nít khôn , người lớn khôn ,nhưng đó chỉ khôn vặt vảnh, ma lanh luồn lách , chực chờ sơ hở luật lệ để trục lợi .Với các nước phương Tây chẳng ai khen điều đó, trái lại họ đánh giá không tốt, không tin tưởng , vì họ coi trọng uy tín và rất kỵ gian dối.
Thú thật VN mình bây giờ, đạo đức gần như tan nát .
Bây giờ mà nói phải có phương pháp, kế hoạch cải tổ e là chuyện mò kim đáy biển , trừ khi 1 số trong 14 ông Bộ CT cốt cán nắm vận mệnh quốc gia đồng lòng thực hiện những gì từng hùng hổ tuyên bố những cụm từ như : " diệt trừ, bài trừ, chống , đấu tranh , xây dựng....".
Nhìn lại mấy cụm từ đó ,thấy có cụm từ nào thực hiện được đâu.Thậm chí các cụm từ ấy càng ngày chạy xa tầm tay...
Một khi anh đem cây non trồng đất khác, thông thường cây non sẽ thích nghi được.Còn như cây " cổ thụ " , rễ mọc sâu, lan đầy dưới đất, bứng lên trồng nơi khác thì nửa sống nửa chết.
Tôi chợt nghĩ thế này, chiến tranh thế giới cũng do cái đầu nóng đàn ông gây nên, rồi giang hồ thanh toán , trộm cướp, giết người cũng từ đàn ông.Cái gì tốt đẹp nhất, xấu xa nhất cũng từ đàn ông mà nên chuyện.Thú thật, xhvn bây giờ cho mấy..em gái lên nắm quyền họa may xh nó trong ,đàn ông làm phó, làm đàn em hết .
để mấy ông "thuần " lại nhể ?
Điển hình các bác nhìn xem, chỉ cái mạng ảo TVLS này thôi, các "men" đã gây chiến tranh khắp 4rum hehe.Còn 4rum nào nhiều em gái xuất hiện chỉ có vui thôi.
Bàn " lạm phát" về nhân cách chút .
Sửa bởi huylong.: 03/07/2012 - 21:35
hoangthedan
03/07/2012
Ba đồng bạc ranh, sôi nước mắt
Dăm bậc phẩm còi, đổ mồ hôi.
Dăm bậc phẩm còi, đổ mồ hôi.
newday
03/07/2012
tiền!!!!!!chết rồi, ai tiêu?
đất đai!!!!!!!! sống được mấy mét?
vậy tại sao họ đua nhau vơ vét bất chấp nhân phẩm bị nhơ nhuốc đến tận sau?
họ ngu????? ko họ rất giỏi. vậy tại sao họ lại ko thấy những điều đơn giản????????
tại sao họ ko làm những điều đơn giản mà họ hiểu?????????
đất đai!!!!!!!! sống được mấy mét?
vậy tại sao họ đua nhau vơ vét bất chấp nhân phẩm bị nhơ nhuốc đến tận sau?
họ ngu????? ko họ rất giỏi. vậy tại sao họ lại ko thấy những điều đơn giản????????
tại sao họ ko làm những điều đơn giản mà họ hiểu?????????
luudatinh
03/07/2012
AnKhoa
03/07/2012
Nó do guồng máy thôi. Vào rồi, muốn giữ thân phải theo. Không theo thì bị đào thải.
Kẻ nằm ngoài guồng máy khách quan hơn, nhưng cũng chỉ nhìn, thỉnh thoảng chửi rủa vài câu, cũng không làm gì được.
Kẻ nằm ngoài guồng máy khách quan hơn, nhưng cũng chỉ nhìn, thỉnh thoảng chửi rủa vài câu, cũng không làm gì được.
AnKhoa
03/07/2012
Thường xuyên “tôi luyện chí khí tinh thần” là rất quan trọng (Trích dẫn Khuyến Học)
Như tôi đã trình bày, quan hệ giữa quốc gia với quốc gia là mối quan hệ bình đẳng. Nhưng người dân nước đó thiếu tinh thần tự chủ, thiếu chí khí độc lập thì khó có thể tranh đấu với thế giới để bình đẳng về quyền lợi với tư cách là một quốc gia độc lập.
Quốc dân không có tính cách độc lập thì lòng yêu nước cũng hàm hồ, nông cạn, vô trách nhiệm. Tính cách độc lập là gì? Là tính cách không dựa dẫm hay ỷ lại vào người khác. Việc của mình, mình phải tự lo giải quyết. Người có tính cách độc lập là người không bị chi phối hoặc chịu ảnh hưởng của người khác, tự mình biết phân biệt sự thể đúng sai, phải trái, không phạm sai lầm trong hành động. Người độc lập về kinh tế là người có thể sống mà không cần dựa vào sự viện trợ của người khác.
Nếu như toàn thể quốc dân, ai nấy đều chỉ tìm cách dựa dẫm hay ỷ lại vào người khác, không có tính độc lập thì khi ra xã hội cũng sẽ lại trở thành kẻ chuyên ăn bám, đục khoét tiền của của đất nước, của các tổ chức xã hội. Giữa cá nhân với cá nhân có lẽ cũng chẳng còn ai sẵn lòng giúp đỡ ai. Tất cả đều dửng dưng với nhau, có nhìn thấy người mù lòa qua đường cũng không một ai chìa tay ra giúp đỡ.
Càng nhiều thanh niên tri thức có sự tự chủ độc lập trong tinh thần, tri thức và kinh tế thì xã hội sẽ càng có cơ hội bình đẳng hơn.
Như tôi đã trình bày, quan hệ giữa quốc gia với quốc gia là mối quan hệ bình đẳng. Nhưng người dân nước đó thiếu tinh thần tự chủ, thiếu chí khí độc lập thì khó có thể tranh đấu với thế giới để bình đẳng về quyền lợi với tư cách là một quốc gia độc lập.
Quốc dân không có tính cách độc lập thì lòng yêu nước cũng hàm hồ, nông cạn, vô trách nhiệm. Tính cách độc lập là gì? Là tính cách không dựa dẫm hay ỷ lại vào người khác. Việc của mình, mình phải tự lo giải quyết. Người có tính cách độc lập là người không bị chi phối hoặc chịu ảnh hưởng của người khác, tự mình biết phân biệt sự thể đúng sai, phải trái, không phạm sai lầm trong hành động. Người độc lập về kinh tế là người có thể sống mà không cần dựa vào sự viện trợ của người khác.
Nếu như toàn thể quốc dân, ai nấy đều chỉ tìm cách dựa dẫm hay ỷ lại vào người khác, không có tính độc lập thì khi ra xã hội cũng sẽ lại trở thành kẻ chuyên ăn bám, đục khoét tiền của của đất nước, của các tổ chức xã hội. Giữa cá nhân với cá nhân có lẽ cũng chẳng còn ai sẵn lòng giúp đỡ ai. Tất cả đều dửng dưng với nhau, có nhìn thấy người mù lòa qua đường cũng không một ai chìa tay ra giúp đỡ.
Càng nhiều thanh niên tri thức có sự tự chủ độc lập trong tinh thần, tri thức và kinh tế thì xã hội sẽ càng có cơ hội bình đẳng hơn.
hlong
03/07/2012
AnKhoa, on 03/07/2012 - 22:05, said:
Nó do guồng máy thôi. Vào rồi, muốn giữ thân phải theo. Không theo thì bị đào thải...
Guồng máy do con người xây dựng nên.
Mọi sản phẩm vật chất, sản phẩm tinh thần đều do con người tạo nên nhằm phục vụ con người.
Con người tạo được thì có thể phá bỏ được nếu sản phẩm khiếm khuyết,cổ lỗ hoặc có hại .
Tiếc thay,nhiều sản phẩm tinh thần đôi khi điều khiển lại con người, thay vì con người control nó .
Tại sao như vậy ? Con người quá mâu thuẩn .
Sửa bởi huylong.: 03/07/2012 - 22:41
AnKhoa
03/07/2012
Không phải mâu thuẫn mà là yếu đuối.
Yếu đuối sinh ra từ sự lệ thuộc.
Lệ thuộc một phần sinh ra từ sự đùm bọc quá lâu hay quá nhiều của cha mẹ.
Yếu đuối sinh ra từ sự lệ thuộc.
Lệ thuộc một phần sinh ra từ sự đùm bọc quá lâu hay quá nhiều của cha mẹ.