Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Gloria, on 26/10/2012 - 12:26, said:
Vấn đề ở chỗ, họ chỉ sử dụng một phần rất nhỏ kiến thức của họ vào việc đấy, chứ không phải là coi đó là tiêu chuẩn tối cao và duy nhất cho việc Hành Nghề bói của KHPĐ.
Cũng tương tự như là Nhà triết học Khổng Tử phát minh ra Kinh Dịch, và dùng nó vào việc an dân trị quốc, sinh ra học thuyết Khổng Tử mà ngàn năm sau người ta còn nhắc đến. Nguyễn Hiến Lê viết sách Dịch không có tới một nửa chữ bói, và coi nó là triết học.
Nhưng kẻ thiểu trí thì lại chỉ biết đến Kinh Dịch là cái để bói dạo vậy, và ngu xuẩn cho rằng Khổng Tử là thầy bói đại tài, và thi nhau ra bến xe gieo quẻ. Ấy chính là tầm thường hóa Dịch vậy.
Xin lỗi, bạn chửi không đúng địa chỉ rồi, tôi chưa đủ trình độ xem bói nhận tiền đâu
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Bây giờ bạn thử hỏi các vị cao nhân bên trên, xem cuộc đời họ đã xem bao nhiêu quẻ, giải bao nhiêu lá số tử vi, giúp bao nhiêu người xem phong thủy ? Từ đó bạn hẵng kết luận là họ "chỉ sử dụng một phần rất nhỏ kiến thức của họ vào việc đấy"
Và dòng này:
Xem bói, đúng thì tiết lộ thiên cơ, sai thì gây khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp thì bị người ghét, tiết lộ thiên cơ thì bại con liệt cháu.
Có vị nào dám đảm bảo mình ko xem sai bao giờ chưa.
Có vị nào dám đảm bảo xem đúng mà không gây khẩu nghiệp không.
đọc câu sologan này, vừa buồn cười, vừa muốn khóc, người không biết về nghiệp cứ thích đem đem nó ra dọa về nghiệp.
Trong khi 14 chính tinh, Cự môn mà ánh sáng lệch lạc thuộc loại dễ gây khẩu nghiệp nhất.
Nhìn miệng, răng người cự môn, nhìn thái độ của quá nhiều người với anh cự môn này, đi từ diễn đàn này sang diễn đàn khác, từ nick này qua nick khác là biết khả năng tích khẩu nghiệp của cự môn thế nào.
Thôi nhiều khi trời sinh tính cũng khó đổi, hôm nay nhìn thấy cự môn ở tật của mình nên thử tí thôi, cũng chẳng muốn giúp anh tích nghiệp làm gì.
Stop tại đây.