Kỵ --> Khoa --> Lộc --> Quyền.
Cái này thì cũng như tôi nói thôi, vì tôi dùng thứ tự xuân hạ thu đông nên thứ tự của tứ hóa sẽ là Khoa Lộc Quyền Kỵ. Hoàn toàn chẳng khác gì nhau vì thời gian là hình tròn XHTĐ.
BH nói đúng, chúng ta đúng là không nên nói ra thật. Có những điều chẳng bao giờ mình nên nói thật ra làm gì, nên tế nhị.
_______________
Thưa bác TQTP
Cứ cho cụ Bala là ông vua tử vi của mình, thì không có nghĩa họ cũng phải coi Bala là vua. Bala là vua tử vi, nhưng chỉ trong có một thời kỳ, họ là người đi sau và với công nghệ hiện nay thì vượt người đi trước là chuyện rất rất bình thường. Chính vì thế nên tử vi mới phát triển, công nghệ bây giờ 1 năm học tử vi bằng ngày xưa học 2 năm.
Chuyện cụ này cụ kia phăng chế ra, cũng là chuyện bình thường. Tiền nhân mình rất coi rẻ Thái Tuế, tự dưng cụ Thiên Lương lập thuyết đề cao Thái tuế, vậy thì chẳng nhẽ Thiên Lương chẳng coi tiền nhân ra gì? Và chẳng nhẽ không có một người nào được quyền lập thuyết khác với Thiên Lương, Ba La, vậy có nên coi đó là thể hiện của một chế độ độc tài toàn trị trong tử vi?
Chúng ta biết tử vi Việt, nhưng không có nghĩa rằng mình tự xưng mình là số một, là đại ca của cả thế giới, trăng Việt Nam tròn hơn trăng Trung Quốc. Trần Đoàn là người TQ, Tử Vân là người TW. Cả Khổng Minh, Từ Tử Bình cũng vậy.
Ngay như bác Hoacai đây, mặc dù trình độ có thể coi là mạnh hơn tôi ít nhất là 10 lần, nhưng không có nghĩa tất cả những gì bác nói đều là chân lý, nói 100 cái phải sai 1-2 thứ chứ, tỷ lệ 99% trong tử vi là quá hiếm. Nên cụ Bala cũng chẳng ngoại lệ, huống chi so cơ thì Bala không chắc đã ăn nổi Tử Vân.
Cháu nhắc lại lý thuyết VFOR không có nghĩa là cháu đồng ý ạ, mong bác phân biệt. Và chính cháu nhắc lại là để phản biện, và đưa ra một cách lý giải hoàn toàn khác về Song Lộc.
_____________________
Tất nhiên, với những người nói chuyện bằng niềm tin về một truyền thống lịch sử trải dài 5000 năm bên bờ sông Dương Tử một thời huyền vĩ, sử dụng truyền thống mấy ngàn năm bị đô hộ và đánh lại để chứng minh mình là thiên tài số 1 trong mọi lãnh vực thì chắc chúng ta chẳng nên bàn gì hơn, đành kính nhi viễn chi mời họ sang chỗ khác chơi, và đặc biệt sang chỗ cụ Thiên Sứ là hợp nhất.
Sửa bởi NhuThangThai: 27/02/2012 - 13:30