Định nghĩa căn bản !
ThanVuong
15/01/2012
Người nào hiểu thì sẽ tin và học làm theo. người nào ko hiểu thì sẽ châm biếm. Cái đó ko phải do TTH nghĩ ra dc mà đó là Đạo Đức Kinh.
ai áp dụng dc đến đâu thì áp dụng. mà ko thích cũng chẳng sao.
Nhưng thiết nghĩ nó cũng phải đúng thì mới tồn tại dc hàng ngàn năm nay.
Sửa bởi TanThuyHoang: 15/01/2012 - 14:31
ai áp dụng dc đến đâu thì áp dụng. mà ko thích cũng chẳng sao.
Nhưng thiết nghĩ nó cũng phải đúng thì mới tồn tại dc hàng ngàn năm nay.
Sửa bởi TanThuyHoang: 15/01/2012 - 14:31
Minh An
15/01/2012
Minh an nhân đọc bài của chị Diệu Anh liền nhớ lại một phương pháp dùng Tử Vi để quán tưởng, phương pháp này đánh thức nguyên thần ngủ sâu, gạt bớt mê chướng.
Nhưng thực sự ngán viết công khai quá rồi, vậy coi như quà Tết cho những ai quan tâm. Phiền ai muốn tìm hiểu nhắn tin vào hòm thư của Minh An.
Minh An cảm ơn
Nhưng thực sự ngán viết công khai quá rồi, vậy coi như quà Tết cho những ai quan tâm. Phiền ai muốn tìm hiểu nhắn tin vào hòm thư của Minh An.
Minh An cảm ơn
DieuAnh
15/01/2012
Đúng là DA dùng phương pháp quán tưởng đấy. Cái này tự nghĩ ra mà thôi. Có lẽ có cùng bộ sao với MA nên mới ngộ được.
Thường khi post bài viết tiết lộ vấn đề tâm linh thì hay bị trục trặc. Lúc post bài viết trước thì không bị. Do đó, tùy theo duyên bạn nào lĩnh hội được thì tốt
Thường khi post bài viết tiết lộ vấn đề tâm linh thì hay bị trục trặc. Lúc post bài viết trước thì không bị. Do đó, tùy theo duyên bạn nào lĩnh hội được thì tốt
Minh An
15/01/2012
chia sẻ cùng DA chút.
Lá số chúng ta vẫn dùng, bao gồm trên dưới 100 sao, phản ánh kinh nghiệm, kiến thức, hành vi, định kiến v.v... của con người. Nó là thức thần, không phải nguyên thần.
Nguyên thần của con người sinh ra vốn trong sáng, nhưng càng trưởng thành càng bị che mờ. Nó như 1 hài nhi ngủ say trong não bộ.
Chết đi, là quá trình rũ bỏ dần những định kiến, kinh nghiệm. Trở về với nguyên sơ.
Phương Tây mơ hồ hiểu được điều đó thông qua cái họ gọi là "vô thức".
Tử vi có chỉ dẫn cách đánh thức nguyên thần thông qua việc quán tưởng 14 chính tinh, tùy theo từng người.
Mà thôi... còn chẳng còn mấy người thưc sự quan tâm đến Tử Vi nữa.
Lá số chúng ta vẫn dùng, bao gồm trên dưới 100 sao, phản ánh kinh nghiệm, kiến thức, hành vi, định kiến v.v... của con người. Nó là thức thần, không phải nguyên thần.
Nguyên thần của con người sinh ra vốn trong sáng, nhưng càng trưởng thành càng bị che mờ. Nó như 1 hài nhi ngủ say trong não bộ.
Chết đi, là quá trình rũ bỏ dần những định kiến, kinh nghiệm. Trở về với nguyên sơ.
Phương Tây mơ hồ hiểu được điều đó thông qua cái họ gọi là "vô thức".
Tử vi có chỉ dẫn cách đánh thức nguyên thần thông qua việc quán tưởng 14 chính tinh, tùy theo từng người.
Mà thôi... còn chẳng còn mấy người thưc sự quan tâm đến Tử Vi nữa.