Bài viết "Phản biện Vật Chất Tối" ở trên không đạt yêu cầu (có chỗ sai và không đơn giản, súc tích...) nên bỏ, tôi xin viết lại.
Phản biện Vật Chất Tối
1 - Đầu tiên ta phải biết đến 4 tốc độ vũ trụ
Các nhà Vật Lý đã xác định được 4 tốc độ vũ trụ như sau:
Tốc độ vũ trụ cấp 1:
V1 = 7,9 km/s - đủ để vật thể bay theo quỹ đạo là đường tròn xung quanh Trái Đất, còn < 11,2 km/s vật thể bay theo quỹ đạo là hình elip xung quanh Trái Đất.
Tốc độ vũ trụ cấp 2:
V2 = 11,2 km/s - đủ để vật thể thoát khỏi lực hấp dẫn của Trái Đất.
Tốc độ vũ trụ cấp 3:
V3 =16,6 km/s - đủ để vật thể thoát khỏi lực hấp dẫn của Mặt Trời.
Tốc độ vũ trụ cấp 4:
V4 = 525 km/s - đủ để vật thể thoát khỏi lực hấp dẫn của dải Ngân Hà.
2 - Vậy thì các nhà Vật Lý đã xác định được Tốc độ vũ trụ cấp 1 như thế nào?
Gõ lên Google “Tốc độ vũ trụ cấp 1“
“Vận tốc vũ trụ cấp 1 hay tốc độ vũ trụ cấp 1 là Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
một vật cần có để nó chuyển động theo quỹ đạo tròn gần bề mặt của một Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
hay thiên thể chủ. Nó cũng là tốc độ tối thiểu của một Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
phải có để không bị rơi xuống bề mặt thiên thể chủ. Nguyên nhân giúp vệ tinh đó tiếp tục chuyển động trên quỹ đạo mà không rơi vào bề mặt hành tinh chính là sự cân bằng giữa lực hấp dẫn và Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
do vật chuyển động tròn có được. Một cách nói khác, khi xét Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
gắn với thiên thể chủ, lực hấp dẫn đóng vai trò là Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
giúp vật chuyển động tròn“.
Từ điều kiện Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
(F = m.g) bằng Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
(F1 = m.v²/r) ta suy ra:
F = m.g = F1 = m.v²/r
m.g = m.v²/r
g = v²/r
v² = g.r (1)
Ở đây:
v là tốc độ bay của vật thể gần bề mặt Thiên thể chủ.
Chú ý gia tốc trọng trường g có thể được tính theo công thức Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
của Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
:
g=GM/r²
Trong đó:
G - là hằng số hấp dẫn (không đổi trong vũ trụ).
M - là khối lượng của Thiên thể chủ.
r - là bán kính Thiên thể chủ.
Thay vào công thức (1) ở trên ta có :
v² = gr = GM/r
Ta có công thức:
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Qua công thức trên ta thấy Tốc vũ trụ cấp 1 củaThiên thể chủ là:
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
V1 - chính là Tốc độ vũ trụ cấp 1 của Thiên thể chủ (đủ để trở thành vật thể bay xung quanh Thiên thể chủ theo quỹ đạo là đường tròn).
r1- chính là bán kính Thiên thể chủ (vì gần mặt Thiên thể chủ).
Khi vật thể bay không gần Thiên thể chủ thì r không phải là bán kính trung bình của Thiên thể chủ nữa mà nó là bán kính quỹ đạo mà vật thể đó bay quanh Thiên thể chủ.
Từ đây ta thấy vận tốc của vật thể bay trên quỹ đạo của nó luôn luôn tỷ lệ nghịch với chiều dài bán kính quỹ đạo của nó. Tức bán kính quỹ đạo của vật thể càng lớn (càng xa tâm Thiên thể chủ) thì tốc độ của nó càng nhỏ.
Ta thấy tốc độ của các hành tinh trong hệ Mặt Trời của chúng ta bay trên quỹ đạo của chúng đều tuân theo đúng công thức này.
Đây là kiến thức tối quan trọng dùng để phản biện.
3 - Với Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
là Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
thì Tốc vũ trụ cấp 1 là:
v1² = g.r1 =9,8m/s²⋅6366,2031km (để đơn giản ta coi quỹ đạo của vật thể này rất gần Mặt Đất nên r = r1).
Trong đó:
r1= 6366,2031km (là bán kính trung bình của trái đất mà tôi đã xác định được ở bài viết trên về tốc độ ánh sánh).
g= 9,8m/s²= 0,0098km/s² (do các nhà Vật Lý xác định được).
Ta có :
v1² = 62,38879(km/s)²
Còn nếu lấy bán kính trung bình của Trái Đất là r2 = 6371km thì :
v2² = 0,0098.6371(km/s)² = 63,4358(km/s)²
Trong khi Tốc độ vũ trụ cấp 1 được các nhà Vật Lý xác định là:
v² = (7,9km/s)² = 62,41(km/s)²
Ta thấy lấy r1= 6366,2031km thì v1² sẽ nhỏ hơn v² là 0,02121(km/s)² nhưng nếu lấy r2= 6371km thì v2² sẽ lớn hơn v² là 1,0258(km/s)². Vậy thì rõ ràng v1 chính xác hơn v2.
Cho nên các nhà Vật Lý lấy:
v=7,9km/s là đúng.
Đây chính là Tốc độ vũ trụ cấp 1 (đối với Trái Đất) đủ để trở thành vật thể gần Trái Đất nhất bay xung quanh Trái Đất theo quỹ đạo là đường tròn.
4 – Phản biện Vật Chất Tối trong Ngân Hà (Thiên hà của chúng ta)
...........................................................................................................
............................................................................................................
(Còn tiếp)
Sửa bởi SongHongHa: 17/06/2025 - 11:01