Đài Loan, trên biển Hoa Đông.
"Hoa" là Hoa Hạ, Tổ Tông Trung Triều.
Đế Nghi, Lộc Tục cao siêu,
Anh em khác mẹ chia vùng Bắc Nam.
Đông Hải, phân chia rõ ràng.
Hoa Đông biển ấy, Trời trao cho Người.
"Anh" lấy lại lẽ Trời thôi,
Chớ Tham mà cướp cả phần của "Em".
Biển kia thông thẳng Thái Bình,
Thế là một dải, đủ sinh đủ "ngầu" !
Trả "Em" cái Đảo chiếm lâu,
Anh em từ ấy Mạnh cùng Hòa ca.
Tiếng đàn Soviet ngân nga:
Liên Bang lập lại khéo mà đẹp tươi.
"Anh Cả" ngay sát "Anh" rồi.
Đông Dương đoàn kết, liền nơi một dòng.
Bắc Nam bán đảo hợp thông,
Mỹ chia, nay gắn, hòa chung một nhà.
Nhật Bản từ đấy "thoát ra".
Tự Tôn tự quyết, Mỹ về La Tinh !
ĐẢNG CỘNG SẢN QUANG VINH MUÔN NĂM !
"VÔ SẢN TẤT CẢ CÁC NƯỚC" Á CHÂU "ĐOÀN KẾT LẠI" !
Nam mô Thủy Tổ Nhân Loại, Cha Trời Mẹ Đất.
Nam mô Thủy Tổ Русские, Rurik Đại đế.
Nam mô Thủy Tổ Hoa Hạ, Đế Nghi Hoàng Đế.
Nam mô Thủy Tổ Nihonjin, Thần Vũ Thiên Hoàng - Jimmu.
Nam mô Thủy Tổ Triều Tiên, Đàn Quân Vương Kiểm - Dangun Wanggeom.
Nam mô Thủy Tổ Bách Việt, Kinh Dương Vương - Lộc Tục.
Nam mô Thượng Thiên Thiên Tôn, Bác Hồ.
NGƯỜI VIỆT KHẮP NĂM CHÂU HƯỚNG VỀ ĐẤT NƯỚC, BẢO VỆ TỔ QUỐC - TRẤN HƯNG NƯỚC NHÀ !
"ĐẠO QUÂN" THƯƠNG LÁI,
PHÁ HOẠI DÂN TA,
SUY YẾU NƯỚC NHÀ,
ĐƯỢC ĐÀ LẤN CHIẾM !
KINH THẾ THỊ TRƯỜNG,
NGHĨ LƯỜNG CHO DÂN,
TRỒNG BÁN KHUYẾN NÔNG,
TỰ DO - KIẾM SOÁT !
Nam mô Thủy Tổ Đại Việt Kinh Dương Vương.
Nam mô Thượng Thiên Thiên Tôn, Bác Hồ.
NƯỚC VIỆT NAM VĨ ĐẠI, DÂN TỘC VIỆT NAM VĨ ĐẠI !
11/12/2025 21:00 GMT+7, Thương lái Trung Quốc gom gỗ mục giá 3 triệu/kg, người dân đổ vào rừng săn tìm, kiểm lâm cảnh báo.
09/08/2023 17:18, Thương lái Trung Quốc đã tìm sang Việt Nam để thu mua giun đất với giá 30.000 đồng/kg, còn giun đất đã qua làm sạch và sấy khô có giá lên tới 600.000 đồng/kg.
Năm 2022: Thương lái Trung Quốc ồ ạt thu mua nhiều nông sản, sản vật độc lạ của Việt Nam như sâm Ngọc Linh, đông trùng hạ thảo, tế bào gốc, cá tầm, cau non, tạo cơn sốt giá ảo, khiến người dân chạy theo khai thác/mua bán, dẫn đến tình trạng lũng đoạn thị trường, phá vỡ quy hoạch, thậm chí gây hại môi trường, điển hình như việc thu gom lá điều khiến năng suất vụ điều giảm, hoặc gom gỗ mán đỉa giá cao gây mất trật tự rừng.
Năm 2021: Thương lái Trung Quốc tiếp tục thu mua ồ ạt nhiều nông sản, thủy hải sản Việt Nam như thủy hải sản (tôm, cá), quả mây rừng, thân tre chết, quả cau, chuối, đẩy giá lên cao nhưng đi kèm rủi ro lớn như ép giá, bỏ cọc, khiến nông dân Việt Nam gặp khó khăn khi thị trường thay đổi đột ngột; họ chủ yếu mua để làm nguyên liệu chế biến đồ thủ công mỹ nghệ, xuất khẩu hoặc phục vụ thị trường nội địa Trung Quốc, gây ra hệ lụy về môi trường và thiếu ổn định đầu ra cho nông sản Việt.
Năm 2020 và các năm lân cận, thương lái Trung Quốc liên tục ồ ạt thu mua nông sản Việt Nam với giá cao (như trám, cau, thanh long) vì nhu cầu thị trường lớn, mục đích chế biến (hạt, trang sức, thực phẩm), nhưng thường diễn ra đột ngột, không ổn định, khiến nông dân "bán mớ, bỏ rổ" và có nguy cơ mất mùa, rủi ro kinh tế do giá cả biến động mạnh hoặc bị bỏ rơi sau khi ký hợp đồng, như vụ bông thanh long (2014)...
VIETNAMNET.VN
(Lược trích)
24/03/2015, 06:00: Những vụ thu mua "kỳ lạ" của thương lái Trung Quốc:
MUA LÁ MÃNG CẦU XIÊM, MÂY RỪNG
Tại Hậu Giang và Tiền Giang thời gian gần đây xuất hiện một số tiểu thương lạ mặt thu mua lá mãng cầu xiêm. Lá tươi được thu mua với giá từ 10.000- 15.000 đồng/kg, lá khô từ 35.000- 45.000 đồng/kg.
MUA ĐỈA
Vào khoảng tháng 5/2012, thương lái Trung Quốc lại ào ào sang Việt Nam thu mua đỉa giá lên tới 1-2 triệu đồng/kg đỉa khô khiến người dân đổ xô ra các cánh đồng để bắt đỉa. Việc thu mua đỉa ào ạt của Trung Quốc khiến người dân không chỉ đi bắt mà còn thi nhau nuôi đỉa.
MUA HẠT NA
Khoảng giữa năm 2014, nhiều thương lái đã thu mua hạt na Lạng Sơn với giá 100.000 đồng/kg để bán sang Trung Quốc. Khác với mọi năm, ngoài thu mua quả thì Trung Quốc còn mua cả hạt na.
MUA TRẮC DÂY:
Năm 2014, hàng trăm người dân tại Khánh Hòa đã bỏ công vào rừng khai thác và thu gom trắc dây bán cho thương lái Trung Quốc bất chấp sự truy quét của lực lượng kiểm lâm.
MUA RỄ TIÊU:
Năm 2014, tại Gia Lai rộ lên việc thương lái Trung Quốc thu mua gốc, rễ cây hồ tiêu còn sống. Rất nhiều người dân chuyển sang thu gom gốc, rễ cây tiêu đem bán với giá 45.000 đồng/kg...
Groq - công ty chip AI được Nvidia mua lại với giá 20 tỷ USD.
Thứ sáu, 26/12/2025, 05:00 (GMT+7)
VNEXPRESS.NET
Tháng 2/2024, CEO Groq Jonathan Ross đã có buổi gặp gỡ tại Oslo (Na Uy), nơi xuất hiện các thành viên quốc hội Na Uy cùng hàng loạt giám đốc điều hành công nghệ. Tại đây, ông trình diễn một sản phẩm đột phá: chatbot AI có thể trả lời câu hỏi gần như lập tức, nhanh hơn tốc độ đọc của con người...
Groq được dự đoán có khả năng thách thức tên tuổi lớn như Nvidia, AMD, Intel, đồng thời mở đường cho các ứng dụng và mô hình AI mới và tăng tốc cuộc đua AI.
Theo Reuters, so với các chip huấn luyện AI của Nvidia tận dụng lại kiến trúc GPU, Groq đi theo con đường riêng bằng cách xây dựng kiến trúc chip tùy chỉnh hoàn toàn mới mang tên Language Processing Unit (LPU - Bộ xử lý ngôn ngữ), được tối ưu hóa cho suy luận xác định và đơn token. Mỗi LPU có giá 20.000 USD, tương đương GPU A100 của Nvidia.
Một trong những cách đánh giá hiệu năng của phần cứng AI là tốc độ tạo token trên mỗi giây (tps) khi chạy mô hình LLM - chỉ số quan trọng phản ánh khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên, càng nhiều tps, phản hồi từ AI càng nhanh và mượt....
Cách tiếp cận của Groq cho thấy họ không cố gắng "thắng trong lĩnh vực AI", thay vào đó là nhắm vào phân khúc thị trường hẹp nhưng có giá trị cao mà Nvidia hoạt động chưa hiệu quả: tốc độ, tính xác định và khả năng kiểm soát của nhà phát triển. Bên cạnh đó, sản phẩm cũng không cố gắng đáp ứng mọi nhu cầu, chỉ tập trung xây dựng công cụ suy luận nhanh và chính xác nhất, sau đó cung cấp cho những nhóm cần đến nó...
Theo công bố trên blog của Groq, đây là thỏa thuận không độc quyền, trong đó Nvidia chỉ lấy QUYỀN SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ của công ty thay vì tiếp quản toàn bộ, doanh nghiệp vẫn có thể tiếp tục hoạt động độc lập với CEO mới...