Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
lieutrai, on 27/09/2020 - 16:28, said:
Đây chính là một đoạn trong “thập can tinh vi” của Thái Tích Quỳnh. Lieutrai đọc qua thấy quan điểm rất mới lạ. Nhưng chả lẽ hợp khử trong bát tự dễ như vậy sao? Như một trụ Mậu Tý thiên địa khắc hợp, cứ với tư duy này thì Quý thuỷ vô tác dụng vì bị Mậu hợp trói (khi không hoá)?
Đây là đoạn còn lại của phần luận bát tự này. Cuốn này có dịch trên trang kimtubinh
lanka đã đọc qua đoạn này và vì tính thích kiểm tra lại ngày giờ thí dụ đưa ra nên lại khám phá ra:
Trích dẫn
Nhà âm nhạc nỗi danh Niếp Nhĩ chính là người Tân kim, ông ấy sinh ra lúc 12h30 ph ngày 15 tháng 2 năm 1912 DL.
Tham khảo:
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
(Theo wiki thì nói ông sinh ngày 14/2/1912 DL.)
Bát tự: Nhâm Tý - Nhâm Dần -
Tân Dậu - Giáp Ngọ.
Tra lịch ngày 15.2.1912 quả nhiên là ngày Tân Dậu, nhưng tháng Tân Sửu, nămTân Hợi !!!
Còn bát tự cho như ở trên phải là ngày 29.2.1852 !!!
Trật xa quá, thôi kệ, không phải ông Niếp Nhĩ, lấy bát tự làm thí dụ thôi vậy. Đã nói rồi, bạn nên kiểm nhiều thí dụ có thực tế khác để biết nguồn luận chính xác cỡ nào.