Jump to content

Advertisements




ĐỌC BÁO DÙM BẠN


1816 replies to this topic

#1186 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 23/02/2021 - 20:01

Chuyện lạ: Đề nghị cấp kinh phí phòng chống Covid-19 nhưng nội dung lại... mua heo quay

22-02-2021 -https://nld.com.vn/thoi-su/chuyen-la-de-nghi-cap-kinh-phi-phong-chong-covid-19-nhung-noi-dung-lai-mua-heo-quay-20210222173558828.htm
Tờ trình xin ý kiến cấp kinh phí "phòng chống dịch Covid-19" nhưng nội dung lại cấp để mua heo quay, sắm lễ cúng nghĩa trang nhân dịp đầu năm Tân Sửu 2021.




Ngày 22-2, UBND huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai cho biết đã có các quyết định thu hồi Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 3-2-2021 và Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 9-2-2021.
Theo đó, ngày 1-2, Ban quản lý Công trình đô thị và Vệ sinh môi trường huyện Chư Sê (BQL) có tờ trình xin kinh phí cúng nghĩa trang nhân dân thị trấn Chư Sê đầu năm Tân Sửu 2021. Đến ngày 3-2, UBND huyện Chư Sê có Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 3-2-2021 gửi Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Sê "xin ý kiến cấp kinh phí phòng chống dịch Covid-19".
Tuy nhiên, nội dung tờ trình thứ 2 lại xin xem xét, cấp kinh phí cho BQL tổng kinh phí 26 triệu đồng để mua 1 con heo quay và sắm mâm cúng, độ lễ từ nguồn dự phòng ngân sách.
UBND huyện Chư Sê đã căn cứ vào các quy định pháp luật, Kết luận số 94-KL/HU (ngày 4-2) và đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Chư Sê tại văn bản số 46/TCKH (ngày 8-2) và đã ban hành Quyết định số 31/QĐ-UBND về việc "Bổ sung ngân sách huyện năm 2021 cho Ban quản lý công trình đô thị và VSMT huyện Chư Sê" số tiền 26 triệu đồng để cúng nghĩa trang Nhân dân thị trấn Chư Sê đầu năm Tân Sửu 2021.
Quyết định này nêu rõ kinh phí lấy từ nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2021, Phòng Tài chính – Kế hoạch lập thủ tục cấp kinh phí cho các đơn vị. BQL có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích và thanh quyết toán đúng quy định.
Theo một lãnh đạo UBND huyện Chư Sê, các tờ trình, và quyết định trên có sự "cắt ghép" và "làm sai" nên đã ra quyết định thu hồi vào ngày 19-2. Việc tổ chức cúng nghĩa trang thị trấn Chư Sê đầu năm Tân Sửu 2021 cũng đã bị hủy bỏ.
Hoàng Thanh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tờ trình "lạ" do UBND huyện Chư Sê ban hành
-----------------------------------------------------------

Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025

22/02/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Việt Nam tham gia ứng cử vị trí thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025 với tư cách ứng cử viên của ASEAN.

Ngày 22-2, tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, khóa họp thường kỳ lần thứ 46 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã khai mạc, mở đầu là phiên họp cấp cao tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của hơn 115 đoàn cấp cao. Đoàn Việt Nam do Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu.
Phiên họp do Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Nazhat Shameem Khan (đại sứ Fiji) chủ trì, cùng với sự tham dự của lãnh đạo các quốc gia, trong đó gồm: 7 tổng thống, 2 phó tổng thống, 4 thủ tướng, 9 phó thủ tướng, 1 quốc vụ khanh và 91 bộ trưởng, ông Volkan Bozkir - chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ông Antonio Guterres - tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và bà Michelle Bachelet - cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.
Phát biểu tại phiên họp, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã chia sẻ những khó khăn do đại dịch COVID-19 khiến hàng triệu người thiệt mạng và đời sống hàng tỉ người bị tác động tiêu cực, tạo áp lực nặng nề lên hệ thống y tế, an sinh xã hội của tất cả các nước và ảnh hưởng đến việc thụ hưởng quyền con người.
Phó thủ tướng cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực, phục hồi khi thế giới bước sang trạng thái "bình thường mới" và cho rằng đại dịch là cơ hội để thế giới xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn, trong đó sự đoàn kết và hợp tác quốc tế là yếu tố then chốt để giúp vượt qua thách thức.

Khẳng định việc bảo đảm cho xã hội an toàn trước dịch bệnh là cách tốt nhất để bảo đảm việc thụ hưởng đầy đủ các quyền con người cho mỗi thành viên trong xã hội, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh đã nêu lên các chính sách, nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trước bối cảnh, đại dịch, vừa kiểm soát đại dịch, chăm sóc sức khỏe người dân vừa duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.
Cùng với đó, Phó thủ tướng đã thông tin về những đóng góp của Việt Nam cho nỗ lực chung của thế giới trong ứng phó với đại dịch COVID-19 như hỗ trợ khẩu trang, vật tư y tế cho hơn 50 nước và đối tác quốc tế, đề xuất và được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua bằng đồng thuận nghị quyết chọn ngày 27-12 là Ngày quốc tế phòng chống dịch bệnh để nâng cao nhận thức về việc phòng ngừa và ứng phó các dịch bệnh.
Tại phiên thảo luận cấp cao, Phó thủ tướng cũng đã thông báo việc Việt Nam, với tư cách ứng cử viên của ASEAN, tham gia ứng cử vị trí thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025.
Chinhphu.vn
----------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



NSƯT Xuân Bắc gây "sốt" vì bài thơ cực "chất" nói về khen chê Táo Quân 2021


Ngọc Mi Chủ nhật, ngày 14/02/2021


"Từ khen rất là hay/ Ê-kíp rất sáng tạo/ Xem thật là mê say/ Và cũng có người mắng/ Mất cả thời gian xem/ Chương trình "nhạt" nước ốc...", NSƯT Xuân Bắc viết sau khi chương trình Táo Quân 2021 khép lại.

Táo Quân 2021: Người khen hay, kẻ chê "nhạt"

Chương trình Táo Quân 2021 đã lên sóng trở lại sau 1 năm vắng bóng thu hút nhiều sự quan tâm từ phía khán giả. Cho đến thời điểm này, những vấn đề xoay quanh chương trình Táo Quân vẫn tiếp là chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Ngoài những ý kiến khen ngợi chương trình năm nay khi đề cập đến nhiều vấn đề nóng bỏng, nổi cộm như: vụ lùm xùm sách giáo khoa, dịch tả lợn châu Phi, giá thịt lợn tăng, phòng chống dịch Covid-19, tin giả, nâng giá khống thiết bị y tế, tham nhũng, cách ly sai quy định...
Một bộ phận khán giả tỏ thái độ chưa hài lòng khi cho rằng chương trình "Gặp nhau cuối năm - Táo Quân 2021" nhạt, thể hiện sơ sài và những màn đối đáp bị cho là "nhàm" khiến người xem "muốn tắt ti vi" ngay sau đó.
NSƯT Xuân Bắc nói gì về Táo Quân 2021?

Trước những ý kiến khen chê trái chiều từ khán giả, NSƯT Xuân Bắc gây chú ý khi đăng tải bài thơ cực "chất" về chương trình Táo Quân. Nội dung bài thơ "Nam Tào" Xuân Bắc viết như sau:

"Mỗi năm hoa đào nở

Lại thấy mấy người này

Trên ti vi giờ đấy

Có năm dở năm hay

Nhưng năm nào cũng thế

Vừa lúc hết chương trình

Ti vi chuyển ca nhạc

Là rất lắm lời bình

Mỗi người mỗi nhận thức

Mỗi hoàn cảnh khác nhau

Nhưng đều là khán giả

Vẫn phải nghe mới đau

Thôi thì viết các kiểu

Từ khen rất là hay

Ê-kíp rất sáng tạo

Xem thật là mê say

Và cũng có người mắng

Mất cả thời gian xem

Chương trình nhạt nước ốc

Năm sau sẽ không thèm

Cũng có phóng viên mạng

Kiến thức nghề bằng không

Hiểu xã hội giới hạn

Mà cũng chém như rồng!

Nào chất liệu ngồn ngộn






Mà khai thác sơ sài

Nào nhiều vấn đề lắm!

Tham nên bị quá dài

Có khán giả chửi lại

Không thích xem thì thôi

Sao cứ phải nguy hiểm

Nhao vào chó cắn hôi

Em xin có ý kiến

Việc khán giả là xem

Còn trách nhiệm ê-kíp

Cố làm đừng lem nhem!

Bọn em cũng xác định

Là phải biết lắng nghe

Để chê không quá nhục

Và khen đừng quá mê

Thôi thì thôi thì thế

Thế thì thế thì thôi

Thôi thế thôi thế thế

Thế thôi thế thôi... thôi!".


Bài thơ đề cập đến những khen chê và ý kiến của NSƯT Xuân Bắc sau khi chương trình Táo Quân 2021 khép lại nhận được "bão like" từ phía dân mạng. Nhiều khán giả để lại những bình luận động viên ê-kíp thực hiện chương trình Táo Quân.

"Năm nay chủ yếu là về Covid-19, chú ý đến việc các ngành đều chống dịch nên ít vấn đề để nói rồi! Nhiều người quên mất mục đích của Táo Quân là gì thì phải, Táo Quân không chỉ mỗi gây hài đâu. Tôi thấy như đoạn cuối cũng rất ý nghĩa. Công sức các cô, chú luyện tập bao lâu để đem lại món ăn tinh thần cho mọi người. Cảm ơn các cô, chú rất nhiều ạ!", khán giả nickname N.T.H bày tỏ.

"Cảm ơn công sức của các cô, chú rất nhiều ạ! Táo Quân là món quà tinh thần rất lớn cho những người xa xứ như cháu ạ!", khán giả nickname N.V chia sẻ.

Đề cập đến chương trình Táo Quân, biên kịch Đỗ Trí Hùng từng thừa nhận rằng, việc đòi hỏi cái mới cho Táo Quân là bất khả. Mô-típ không thay đổi và không thể thay đổi nên không tránh được sự "nhàm". Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu của đông đảo khán giả vẫn mong chờ chương trình đêm giao thừa, ở một khía cạnh nào đó, Táo Quân 2021 đã hoàn thành nhiệm vụ.

============


P/S: "Nhao vào chó cắn hôi"
ai là chó cắn hôi? khán giả ư? dân mạng ư?

Thanked by 1 Member:

#1187 FM_daubac

    Khôn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9351 Bài viết:
  • 6531 thanks

Gửi vào 24/02/2021 - 02:09

Mượn Google Translate để dịch bài đăng ở trên của tuphuongsg

____________________________________________


Đài Loan cáo buộc Trung Quốc chặn nỗ lực mua vắc xin Covid

Bộ trưởng Y tế cho biết tập đoàn BioNTech của Đức đã bị "áp lực chính trị"
Vui lòng sử dụng các công cụ chia sẻ được tìm thấy thông qua nút chia sẻ ở đầu hoặc bên cạnh bài viết. Sao chép bài viết để chia sẻ với người khác là vi phạm Chính sách Bản quyền và

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

của

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Gửi email tới

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

].

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Đài Loan đã cáo buộc Trung Quốc cản trở nỗ lực mua vắc-xin coronavirus từ BioNTech, trong ví dụ mới nhất về tranh chấp chính trị đe dọa cuộc chiến chống đại dịch. Chen Shih-chung (Trần Sĩ Trung), Bộ trưởng Bộ Y tế Đài Loan, cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh hôm thứ Tư, Đài Bắc đang chuẩn bị ký hợp đồng mua 5m courses (có lẽ là 5 triệu liều ?) từ công ty dược phẩm Đức vào tháng 12 khi thương vụ này bị đình trệ. Ông nói: “Chúng tôi tin rằng đã có áp lực chính trị. “Chúng tôi đã trao đổi bản thảo thông cáo báo chí để bên kia xem xét, chúng tôi đã tiến xa đến mức đó, và chỉ còn bước cuối cùng được thực hiện, khi mọi thứ thay đổi.” Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và khẳng định rằng các chính phủ, tổ chức quốc tế và các công ty tư nhân khác đối xử với nó như vậy. Đài Loan đã tuyên bố rằng Tổ chức Y tế Thế giới, dưới áp lực của Trung Quốc, đã không thực hiện các cảnh báo sớm mà Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra đối với Covid-19. BioNTech đã có thỏa thuận với Fosun Pharmaceutical, một đơn vị có trụ sở tại Thượng Hải của tập đoàn niêm yết tại Hồng Kông, làm tổng đại lý cho Greater China. Chen nói rằng Đài Loan đã bị gộp lại dưới Trung Quốc Đại Lục trong thỏa thuận đó. Mặc dù Chen không nêu tên Trung Quốc, nhưng một quan chức cấp cao khác của chính phủ Đài Loan cho biết Trung Quốc đứng sau việc đình trệ thỏa thuận. Ông nói: “Chúng tôi nghĩ nên thận trọng hơn khi nói chuyện trực tiếp với người Đức, thay vì thông qua một công ty Trung Quốc phải tuân thủ các chính sách của Bắc Kinh. “Chúng tôi hiểu rằng khi hợp đồng chuẩn bị được ký kết vào tháng 12, Fosun Pharmaceutical đã can thiệp.”

Quan chức này và một quan chức khác tham gia vào nỗ lực của đất nước để có được vắc-xin cho biết rằng TTY Biopharm, một công ty dược phẩm hàng đầu của Đài Loan do cựu thủ tướng Lin Chuan (Lâm Xuyên) đứng đầu, đã tham gia vào các cuộc đàm phán với BioNTech.

Chen cho biết Đài Loan đã đàm phán trực tiếp với BioNTech mà không có sự tham gia của đại lý Trung Quốc kể từ tháng 6. Ông nói thêm rằng công ty Đức chưa bao giờ yêu cầu họ đàm phán thông qua Fosun và chính phủ Đài Loan cũng chưa bao giờ liên lạc với công ty Trung Quốc. Tuy nhiên, Bộ trưởng cho biết ông tin rằng Fosun đã liên lạc với các đối tác Đài Loan về việc bán vắc xin thông qua các kênh thương mại. “Không có gì để nói chống lại Fosun bảo vệ lợi ích thương mại của họ,” ông nói. Đài Loan đã quản lý một trong những biện pháp ngăn chặn coronavirus thành công nhất trên thế giới vì việc đóng cửa biên giới sớm và theo dõi tiếp xúc tích cực hầu như đã ngăn chặn được sự lây lan của virus trong cộng đồng. Cả nước chỉ có 938 trường hợp được xác nhận và 9 trường hợp tử vong tính đến thứ Tư.

Nhưng nó đã chậm hơn nhiều quốc gia khác trong việc triển khai chương trình tiêm chủng của mình. Bộ Y tế cho biết họ đã xác nhận việc giao hàng 10 triệu liều từ AstraZeneca và 5 triệu liều khác từ Moderna, và dự kiến tiêm chủng sẽ bắt đầu vào cuối tháng 3. Nếu thỏa thuận với BioNTech thất bại, nó sẽ thất bại trong mục tiêu tiêm chủng cho phần lớn dân số 24 triệu của mình.

Fosun đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. BioNTech hôm thứ Năm cho biết họ “cam kết giúp chấm dứt đại dịch cho mọi người trên thế giới và chúng tôi dự định cung cấp vắc xin cho Đài Loan như một phần của cam kết toàn cầu này. Các cuộc thảo luận đang diễn ra và BioNTech sẽ cung cấp một bản cập nhật. ” Chính phủ Trung Quốc đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#1188 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 25/02/2021 - 21:11

Bí ẩn những chuyến bay không đăng ký từ Trung Quốc tới Myanmar trong đêm

11:28 - 24/02/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sự xuất hiện của những chuyến bay bí ẩn, không được đăng ký bay qua lại giữa Trung Quốc và Myanmar trong nhiều đêm và không rõ chở gì, đã làm dấy lên những nghi vấn.

Theo News.com.au, vào mỗi đêm trong hơn 1 tuần qua, những chuyến bay không được đăng ký, chở người và hàng hóa chưa xác định từ Trung Quốc vào Myanmar đã thu hút sự chú ý của giới quan sát.

Những chuyến bay này xuất hiện trong bối cảnh Myanmar vừa trải qua đảo chính quân sự từ ngày 1/2. Không khí tại Myanmar - nước láng giềng của Trung Quốc - đang rất căng thẳng khi các phong trào biểu tình phản đối quân đội đảo chính đang bùng nổ khắp cả nước.
Sự trùng hợp này làm dấy lên nghi vấn Trung Quốc có thể có liên quan tới chính biến đang diễn ra ở Myanmar, News.com.au nhận định. Giả thuyết này đã rộ lên từ hồi đầu tháng khi truyền thông nhà nước Trung Quốc mô tả cuộc đảo chính giống như "cuộc cải tổ nội các".

Tuy nhiên, sau một tuần xuất hiện các chuyến bay liên tục qua lại Côn Minh ở miền nam Trung Quốc và Yangon ở Myanmar, nghi vấn trên lại xuất hiện trở lại.
Mặt khác, theo chuyên gia sai Susan Hutchinson từ Đại học quốc gia Australia, một giả thuyết được đưa ra rằng Trung Quốc có thể không chỉ biết về cuộc đảo chính mà còn đưa quân tới hỗ trợ quân đội Myanmar.
Khi quân đội Myanmar tiếp quản chính phủ, các chuyến bay quốc tế bị cấm và hiện nay có rất ít chuyến bay sử dụng Sân bay Quốc tế Yangon.
"Nhưng trung bình có 5 chuyến bay một đêm, có đến 3 máy bay đã thực hiện các chuyến đi đến Côn Minh ở miền nam Trung Quốc," Hutchinson viết.
"Hai trong số các máy bay được sơn màu của Myanmar Airways và chiếc còn lại không có nhãn hiệu. Tất cả chúng đều được thuê từ các công ty tư nhân", bà cho biết.
Chuyên gia trên còn chỉ ra rằng các máy bay trên dường như đều bị tắt bộ phát tín hiệu - điều có thể vi phạm quy tắc hàng không quốc tế và những chuyến bay này cũng không được đăng ký trực tuyến với sân bay Côn Minh. Vì vậy, bà cho rằng "ai sắp xếp những chuyến bay này dường như muốn giấu chúng".
Chuyên gia đặt ra 2 giả thuyết: "Một là các máy bay chở quân nhân và chuyên gia mạng tới giúp quân đội Myanmar về vấn đề thông tin và mạng internet. Hai là, họ có thể mang vũ khí tới hỗ trợ quân đội Myanmar".
Trong một diễn biến khác, cả Trung Quốc và hãng hàng không Myanmar Airways đều tuyên bố rằng các máy bay trên chở hải sản xuất khẩu.
"Đã có những thông tin và đồn đoán sai lệch về Trung Quốc liên quan tới Myanmar", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân phát biểu cuối tuần trước khi được hỏi rằng liệu Trung Quốc có đưa thiết bị và chuyên gia công nghệ thông tin tới Myanmar hay không.

Đức Hoàng

Theo News.com.au

---------------------------


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


24/02/2021
Trung Quốc lại giữ nước ở thượng nguồn sông Mê Kông


10:35 - 24/02/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thanh Niên Online


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

giảm xả nước tại đập Cảnh Hồng khiến mực nước sông Mê Kông giảm mạnh giữa mùa khô hạn.

Theo tờ Chiang Rai Times ngày 24.2, mối quan hệ giữa Trung Quốc với các láng giềng Đông Nam Á đang căng thẳng sau khi Bắc Kinh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

sông Mê Kông giữa mùa khô hạn.
Tình trạng này khiến mực nước sông Mê Kông tại các quốc gia ở vùng hạ lưu đang sụt giảm đột ngột. “Mực nước bắt đầu giảm đột ngột từ đầu tháng 1. Tất cả chúng ta đều biết rằng điều này xảy ra vì Trung Quốc đóng cửa đập”, ông Niwat Roikaew, chủ tịch nhóm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Love Chiang Khong (Thái Lan) bức xúc nói.
Ước tính khoảng 60 triệu người sống nhờ vào dòng chảy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ở vùng hạ du. Các cộng đồng tại Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam bất ngờ vì động thái của Trung Quốc, khiến tình hình khó khăn hơn giữa mùa khô hằng năm.

Đến giữa tháng 2, tình trạng vẫn chưa chuyển biến nhiều đối với các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi việc Trung Quốc giảm lưu lượng nước từ đập Cảnh Hồng ở tỉnh Vân Nam.
Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc đã thông báo với các nước vùng hạ du sông Mê Kông về việc thử nghiệm tại con đập khổng lồ này vào đầu tháng 1, gần 1 tuần sau khi bắt đầu giảm lượng nước xuống còn 1.000 m3/s so với lưu lượng thông thường là 1.900 m3/s.
Theo thông báo, thử nghiệm sẽ hoàn tất vào ngày 24.1. Tuy nhiên, theo Ủy hội sông Mê Kông, tình trạng biến động dòng chảy của con sông đã rơi xuống mức đáng lo ngại.

Cần tăng cường hợp tác đa quốc gia

Ông Carl Middleton, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển xã hội tại Đại học Chulalongkorn (Thái Lan) cho rằng cần

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

về việc điều hành dòng chảy xuyên quốc gia.
“Mục tiêu là khiến việc vận hành các dự án thủy điện tránh tối đa việc tác động đến xã hội và môi trường, trong khi ghi nhận và bồi thường thiệt hại”, ông nêu rõ.
Bà Pianporn Deetes, giám đốc chiến dịch tại Thái Lan của tổ chức International Rivers, chỉ trích rằng Trung Quốc tự xem dòng sông như một dòng nước và có quyền quyết định về việc sử dụng.
“Nhưng đó không phải chỉ riêng của Trung Quốc, vì cần có sự điều hành với khả năng ghi nhận giá trị sinh thái và nhiều công dụng cho hàng triệu người dân địa phương”, bà phân tích.
Năm 2019, đợt hạn hán chủ yếu do tác động của các con đập trên sông Mê Kông ở Trung Quốc và tại các nước khác như Lào đã ảnh hưởng nặng nề đến hồ Tonle Sap ở Campuchia cũng như ĐBSCL.

Thanked by 1 Member:

#1189 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 25/02/2021 - 21:28

Mỹ tố các website, chợ lớn ở Việt Nam bán hàng giả, vi phạm bản quyền Thứ tư, 24/2/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Một báo cáo của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cáo buộc tình trạng vi phạm bản quyền và bán hàng giả đối với 3 website cùng 2 khu chợ nổi tiếng ở Việt Nam.
Báo cáo "Các chợ phi pháp mua bán các sản phẩm giả mạo sở hữu trí tuệ và đánh cắp bản quyền năm 2020" được Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) công bố vào ngày 14/1. Tài liệu này điểm tên của 3 website là shopee.vn, phimmoi và phimmoizz; và 2 chợ ở Việt Nam là chợ Bến Thành và chợ Đồng Xuân.
Cụ thể, tài liệu cho biết các đơn vị nắm bản quyền phản ánh tình trạng hàng giả được bán trên các nền tảng thương mại điện tử của Shopee ở Đông Nam Á, trong đó có trang web tên miền ở Việt Nam.
Shopee bị nhà chức trách Mỹ cáo buộc không có thủ tục điều tra với bên bán hàng thứ ba. Đối với các cá nhân, tổ chức từng bị phát hiện vi phạm, Shopee không có công cụ ngăn chặn những đối tượng này đăng ký một tài khoản khác để tiếp tục bán hàng trên nền tảng.
Việc đóng tài khoản bán hàng giả trên Shopee chỉ được thực hiện sau khi chủ tài khoản nhiều lần vi phạm với mức độ trắng trợn, theo USTR.
Trong khi đó, các website là phimmoi (từng đặt máy chủ ở Việt Nam) và phimmoizz, bị cáo buộc đăng tải trái phép hàng nghìn bộ phim và chương trình truyền hình.
"Tên miền phimmoi đã bị chặn. Sau đó, phần lớn truy cập chuyển sang phimmoizz - được cho là do cùng chủ sở hữu vận hành. Trang web mới tiếp tục là một trong những website phổ biến nhất ở Việt Nam", tài liệu cho biết.
Hai khu chợ lớn ở Việt Nam bị cáo buộc bán hàng giả ở quy mô lớn là chợ Bến Thành (TP.H.C.M) và chợ Đồng Xuân (Hà Nội).
"Chợ Bến Thành bán nhiều hàng hóa đa dạng về chủng loại, từ thực phẩm, đồ lưu niệm sản xuất tại địa phương, quần áo, trang sức, thiết bị gia dụng, rất nhiều trong số đó bị cáo buộc là hàng giả", tài liệu của USTR cho biết.
Theo tài liệu của USTR, trong năm 2020, cơ quan chức năng kiểm tra và thu giữ 1.276 mặt hàng tại chợ Bến Thành, với giá trị khoảng 5.000 USD.
Con số nêu trên được USTR miêu tả là không tương xứng với tình trạng bán hàng giả, hàng nhái tại chợ.
Đối với chợ Đồng Xuân, tài liệu ghi nhận ngày càng ít người địa phương tới đây mua hàng nhái, do thu nhập cải thiện dẫn tới thay đổi trong thói quen mua sắm của người dân.
Tuy nhiên, tình trạng buôn bán sản phẩm giả mạo sở hữu trí tuệ vẫn là một vấn đề nghiêm trọng ở khu chợ này - một phần do quy mô của nó, theo USTR.
-------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Khởi tố phó bí thư xã, giáo viên sát phạt nhau trên chiếu bạc

24/02/2021 15:31 GMT+7

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Phú, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố 4 người đánh bạc trong dịp Tết.
Bốn người bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: Thái Ngọc Tới (SN 1966, Trạm phó Trạm Y tế xã Lâm Trung Thuỷ), Đinh Trọng Quốc (SN 1976, Phó bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã Lâm Trung Thuỷ), Nguyễn Hồng Lam (SN 1970), giáo viên trường THCS Thanh Dũng), Phan Đình Song, nguyên Chủ tịch UBND xã Đức Dũng (nay là xã An Dũng).
Quyết định này vừa được VKSND huyện Đức Thọ phê chuẩn.
Trước đó, vào ngày 23/1, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đức Thọ phối hợp với Công an xã Lâm Trung Thủy bắt quả tang 4 người nói trên đang sát phạt nhau trên chiếu bạc bằng hình thức đánh “phỏm” ăn tiền tại nhà ông Thái Ngọc Tới.
Tại hiện trường, công an thu giữ 26 triệu tiền mặt cùng tang vật liên quan vụ đánh bạc.
Ông Đinh Văn Nam, Bí thư Đảng ủy xã Lâm Trung Thủy cho biết, đơn vị đã nhận được quyết định đình chỉ công tác của Huyện ủy Đức Thọ đối với ông Đinh Trọng Quốc.
Thiện Lương

Sửa bởi tuphuongsg: 25/02/2021 - 21:38


Thanked by 1 Member:

#1190 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 26/02/2021 - 19:06

Những cô gái Tây tố bị sàm sỡ ở hồ Tây: 'Họ túm cổ bóp ngực khiến tôi sợ hãi'

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


26/02/2021
Không chỉ một mà nhiều vụ sàm sỡ phụ nữ ngoại quốc ở khu vực hồ Tây (Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội) đã diễn ra trong khoảng thời gian gần đây khiến nhiều nạn nhân sợ hãi, ám ảnh và không dám ra đường vào buổi tối. Vụ việc cũng đã được người phát ngôn Bộ Ngoại giao lên tiếng và công an Hà Nội đang vào cuộc.
Như

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đã thông tin, thời gian gần đây, một số thanh thiếu niên bịt khẩu trang, đi xe che biển số quanh khu vực hồ Tây (Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội) đã có hành

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, thậm chí cả những

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Không chỉ một lần mà hành vi sàm sỡ và tấn công người nước ngoài ở khu vực hồ Tây đã diễn ra rất nhiều lần với số lượng nạn nhân lên đến hàng chục người trong suốt hai tháng đầu năm 2021.
Các vụ việc này khiến nhiều phụ nữ ngoại quốc tại

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

sợ hãi khi đến khu vực hồ Tây và không dám ra đường vào buổi tối. Trên Facebook, một nhóm mang tên “Hanoi Nightwatch” cũng được lập ra để thông tin về những trường hợp bị sàm sỡ và khuyến cáo những cách tự bảo vệ an toàn bản thân hoặc hướng dẫn trình báo công an.
Nhiều nạn nhân tố bị sàm sỡ, tấn công khiến họ hoảng sợ

Chị A.P, quốc tịch Anh kể lại khoảnh khắc kinh hoàng khi cùng bạn đi dạo vào ngày 18.2.2021 ở phố Quảng An: “Lúc đó, chúng tôi gồm 4 nữ đang đi trên vỉa hè thì có 2 thanh niên đi một xe máy vòng xe lại và áp sát, sau đó thanh niên ngồi sau túm cổ tôi rồi bóp ngực. Bạn tôi thì sợ hãi hét lên. Tôi sợ hãi bất động rồi sau đó, họ lái xe đi thẳng” chị A.P nhớ lại.

Không chỉ là sàm sỡ, có nạn nhân còn bị tấn công bằng gạch đá hay khi phản kháng lại hành vi sàm sỡ của nhóm thanh thiếu niên ở hồ Tây. Anh G.W, quốc tịch Anh, người đứng ra giúp đỡ các cô gái bị sàm sỡ, vẫn chưa thể quên được vụ tấn công vào khuya 21.2 trước cửa hàng Circle K ở đường Tô Ngọc Vân.
“Tôi nhìn thấy 3 chàng trai Việt Nam trông say xỉn tấn công hai nước ngoài. Cô gái hoảng sợ chạy đi, tôi chạy tới giúp thì bị nhóm thanh niên ném gạch. Họ ném mũ bảo hiểm vào tôi và mũ rơi xuống đất vỡ tan”, anh G.W cho biết.
Chửi bới, đe dọa thô tục bằng tiếng Anh

Cùng chung trải nghiệm kinh hoàng như anh G.W, chị A.E (quốc tịch Ireland) cùng lúc bị nhiều người đàn ông vừa tấn công vừa sàm sỡ. Chị cho biết, các thanh niên này còn nói cả tiếng Anh và dùng lời lẽ thô tục để chửi bới chị vào ngày 11.2.2021.
“Tôi đang đi về phía vườn hoa Quảng Bá thì có 5 xe máy tiến lại gần tôi. 2 xe đi thẳng qua trước, xe thứ 3 có 2 thanh niên, người ngồi sau bóp ngực tôi và la lên “Boob grab” (tạm dịch: bóp ngực) và đi thẳng. Xe thứ 4 có 2 người, người ngồi sau cầm thắt lưng vụt tôi vào tay và ngực. Tất cả bọn họ đều cười to. Tôi không nhìn thấy mặt họ” chị A.E nhớ lại.

Chị K.W (quốc tịch Ireland), một nạn nhân khác, thì phải trải qua với những lời lẽ thô tục bằng tiếng Anh từ 2 nam thanh niên khi cô đang đi bộ về nhà vào ngày 1.2.2021.
“Tôi đang đi bộ trên phố Từ Hoa để về nhà thì có 2 thanh niên đi xe máy tới gần. 1 người xuống xe tiến lại gần tôi và hỏi bằng tiếng Anh “làm tình với anh không?” Tôi nói “không” thì người đó túm tay tôi và tiếp tục nói “làm tình với anh đi” rồi tự kéo khoá quần của mình xuống. Tôi chạy ra trước mũi một xe máy đang đi tới để kêu cứu rồi 2 thanh niên phóng xe đi mất” chị K.W kể lại.

Những giây phút kinh hoàng

Với chị A.H (quốc tịch Nam Phi) thì những gì mà chị trải qua vào ngày 29.1.2021 vẫn còn ám ảnh chị dù thời gian đã qua được gần một tháng.
"Tôi đang đi bộ thì 2 thanh niên trên 1 xe máy đi ngang qua và bóp mông tôi, sau đó vòng xe lại tiếp tục ý định này. Tôi chạy đi về hướng Tô Ngọc Vân, họ đuổi theo và nói “i love you” (tạm dịch anh yêu em) và chửi tục “**** you”. Sau đó họ tiếp tục lái xe lượn qua lại trong khi hét to những câu này” chị A.H cho biết.
Không chỉ trải qua những giây phút kinh hoàng một lần, chị K.C (quốc tịch Ireland) thậm chí còn bị nhóm thanh thiếu niên bịt mặt sàm sỡ giữa đường tận hai lần.

“Lần đầu tiên bị sàm sỡ là ngày 9.1 khi tôi đang

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

từ Quảng An đến cuối Đặng Thai Mai. Khi đến đoạn gần cầu thì bị 2 thanh niên đi xe máy đánh mạnh vào mông và phóng đi. Đến qua phủ Tây Hồ thì tôi chạm mặt họ lần nữa nhưng tôi sợ vì họ đi theo nhóm rất đông nên tôi bỏ đi. Lần thứ hai vào ngày 23.1, một thanh niên đi xe máy theo tôi khi đang đi trên vỉa hè, người đó nói “chào” sau đó bóp ngực tôi và phóng đi thẳng” chị K.C nhớ lại.
Các nạn nhân đã thông tin cho

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

và báo công an


Trên nhóm “Hanoi Nightwatch” được lập ra trên Facebook, nhiều nạn nhân đã kể lại các vụ tấn công và tìm kiếm sự giúp đỡ từ cộng đồng. Khó khăn lớn nhất với họ khi trình báo cơ quan chức năng là rào cản ngôn ngữ. Vì vậy mà hầu hết các nạn nhân đều báo thông tin cho đại sứ quán của nước mình trước rồi tìm kiếm sự giúp đỡ từ các phiên dịch viên để thông tin đến công an.
Với sự hỗ trợ từ các bạn trẻ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

biết tiếng Anh, các nạn nhân sau đó đã tập hợp lại lời khai và gửi đến công an phường Quảng An (Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội).
----------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Quyền Cục trưởng QLTT Kon Tum bị tố lấy 3 cây xanh của cơ quan về nhà trồng

26/02/2021 15:20

Cơ quan công an Kon Tum đã tiếp nhận đơn tố cáo việc ông Lê Tuấn - quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Kon Tum "trộm" 3 cây xanh mang về nhà trồng.

Chiều 26/2, ông Ngụy Đình Phúc - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2, Cục QLTT tỉnh Kon Tum xác nhận là người ký đơn gửi cơ quan Công an huyện Đăk Tô làm rõ việc trụ sở của đội này bị mất 3 cây xanh trong khuôn viên.
Người bị tố cáo "trộm" cây là ông Lê Tuấn - quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Kon Tum (Bộ Công thương).
Trao đổi với Báo Giao thông, ông Phúc cho biết vừa được điều chuyển đến Đội QLTT số 2 (trụ sở tại khối phố 8, thị trấn Đăk Tô) giữ chức vụ Đội trưởng theo sự phân công của tổ chức vào thời điểm trước Tết Nguyên đán.


"Khi tôi về công tác thì phát hiện trụ sở bị mất 3 cây xanh, gồm một cây khế và 2 cây trà xanh được trồng từ năm 1998. Đây là tài sản của cơ quan, người ta trồng thêm để làm đẹp cho cơ quan không được, tại sao lại nhổ đi?", ông Phúc nói.
Sau đó, ông Phúc có hỏi một số người trong cơ quan thì được ông Lâm Hoàng Chương - bảo vệ cơ quan cho biết, vào một ngày nghỉ cuối tuần (28/11/2020) ông Lê Tuấn, quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Kon Tum đã thuê người đến đào và cẩu đưa về TP. Kon Tum. Các cây được trồng tại căn nhà ở tổ 3 phường Nguyễn Trãi, TP. Kon Tum.
"Tôi là cấp dưới, vừa mới được điều động đến đây để công tác. Khi thấy việc làm của ông Tuấn là có dấu hiệu vi phạm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, vi phạm đạo đức và làm xấu hình ảnh cán bộ nhà nước nên đã báo cáo với Cục QLTT tỉnh, sau đó gửi cơ quan Công an huyện Đăk Tô làm rõ hành vi "ăn cắp" tài sản công của ông này", ông Phúc nói.
Chiều cùng ngày, trao đổi với Báo Giao thông, ông Lê Tuấn xác nhận là người bị tố cáo. Vụ việc đang được Công an huyện Đăk Tô làm việc. "Tôi đã có báo cáo cơ quan rồi, còn việc cá nhân hiện chờ công an xử lý", ông Tuấn cười và cho biết đây là việc cá nhân. Khi được truy hỏi có phải ông mang cây về nhà hay không? Ông Tuấn cho biết: "Việc đó để công an họ làm rồi trả lời".

Thanked by 2 Members:

#1191 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 26/02/2021 - 19:18

Nhân viên ngoại giao Nga tại Triều Tiên đẩy xe goòng về nước
Trong bối cảnh Bình Nhưỡng đóng cửa biên giới để ngăn chặn dịch Covid-19, một nhóm nhân viên ngoại giao Nga và gia đình đã dùng xe goòng đẩy tay để di chuyển về nước.
"Vì biên giới (Triều Tiên) đã bị phong tỏa trong hơn một năm, chặng đường về nước đã trở nên dài và khó khăn hơn", Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội.
Theo bài đăng trên, một nhóm 8 người Nga, trong đó có một em bé 3 tuổi, đã ngồi tàu hỏa suốt 32 giờ, sau đó là 2 giờ xe buýt để di chuyển từ thủ đô Bình Nhưỡng đến biên giới Triều Tiên vào ngày 25/2.
Cả nhóm sau đó phải đi bộ qua biên giới, xếp hành lý và ngồi vào xe goòng đẩy tay trên đường ray xe lửa.
Các bức ảnh và video do Bộ Ngoại giao Nga công bố ghi lại cảnh chiếc xe goòng chất đầy vali màu sắc sặc sỡ được đẩy đi giữa cái lạnh mùa đông.
Bí thư thứ ba của Đại sứ quán Nga tại Triều Tiên, ông Vladislav Sorokin là "tài xế chính" của chuyến đi. Ông đã đẩy chiếc xe goòng trên đoạn đường sắt hơn 1 km bắc qua sông Tumen, nơi phân chia ranh giới giữa Triều Tiên với Nga.
Các quan chức của Bộ ngoại giao Nga chào đón cả nhóm tại một đồn biên phòng trên lãnh thổ Nga. Sau đó, nhóm 8 người này bắt xe buýt đến sân bay Vladivostok.
Trong năm 2020, số lượng các nhà ngoại giao nước ngoài tại Triều Tiên giảm dần vì nhiều đại sứ quán phải đóng cửa do không được luân chuyển nhân viên. Một số người phải thương lượng với chính quyền sở tại trong nhiều tuần để sắp xếp phương tiện đặc biệt về nước.
Triều Tiên hiện chưa báo cáo ca mắc Covid-19 nào. Tuy nhiên, chính quyền Bình Nhưỡng đã áp dụng các biện pháp phòng dịch như phong tỏa biên giới, cấm hoạt động du lịch quốc tế và hạn chế di chuyển nội địa.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nhóm 8 người Nga đẩy xe goòng qua biên giới Triều Tiên để về nước. Ảnh: Facebook Bộ Ngoại giao Nga.
----------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nợ nần chồng chất, kinh tế Trung Quốc tiến thoái lưỡng nan
Năm 2020, Trung Quốc đã tung gói cứu trợ lớn để vực dậy nền kinh tế trong thời kỳ dịch. Tuy nhiên, điều này có thể tạo rủi ro "tê giác xám" đe dọa hệ thống tài chính của nước này.
Trung Quốc dự kiến giảm quy mô các biện pháp kích thích tài khóa được ban hành hồi năm ngoái. Theo South China Morning Post, nguyên nhân là sự chú ý đã chuyển sang rủi ro nợ trong nước.
Tại phiên họp sắp tới của cơ quan quyền lực tối cao Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc, các nhà lãnh đạo sẽ điều chỉnh hỗ trợ tài khóa bằng cách giảm cả thâm hụt ngân sách lẫn phát hành trái phiếu địa phương đặc biệt nhằm tài trợ cho chi tiêu cơ sở hạ tầng.
Thu hẹp kích thích kinh tế phù hợp với lời kêu gọi của chính phủ về việc cân bằng giữa phát triển và an ninh kinh tế trong vòng 15 năm tới. Bắc Kinh muốn tập trung hạn chế rủi ro "tê giác xám" có thể đe dọa ổn định tài chính và sự phát triển của kinh tế Trung Quốc.
"Tê giác xám" là thuật ngữ được dùng để chỉ những rủi ro mà một nền kinh tế đã nhận thấy được nhưng thường bị lơ là. Nợ xấu là một trong những "tê giác xám" của Trung Quốc.
Rủi ro "tê giác xám"

"Các biện pháp khẩn cấp được áp dụng vào năm ngoái đã làm tăng đáng kể rủi ro nợ của Trung Quốc. Tỷ lệ nợ của chính quyền địa phương đã tăng lên mức trung bình 90% GDP địa phương, gần với ranh giới đỏ", giáo sư Wen Laicheng tại Đại học Tài chính và Kinh tế Trung ương ở Bắc Kinh, bình luận.
Năm ngoái, nền kinh tế thứ hai thế giới đã chi hàng nghìn tỷ NDT nhằm giúp hạn chế tác động của đại dịch và hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề. "Hạ tỷ lệ thâm hụt tài khóa từ 3,6% GDP vào năm ngoái xuống 3%, đồng thời giảm quy mô trái phiếu chuyên dùng trong nước sẽ gửi một tín hiệu rõ ràng rằng Trung Quốc đang quay trở lại chính sách tài khóa bình thường hơn", ông Wen nhận xét.
"Các khoản nợ tiềm ẩn vẫn là một mối lo ngại lớn", ông cảnh báo.
Tính đến cuối năm ngoái, tổng nợ công của Trung Quốc là 46.550 tỷ NDT (7.200 tỷ USD), bao gồm nợ của cả chính quyền trung ương và chính quyền địa phương.
Tổng nợ tương đương 45,8% GDP năm ngoái, dưới mức 60% GDP mà các tổ chức quốc tế coi là ngưỡng cảnh báo. Tuy nhiên, con số chính thức không phản ánh hết những khoản nợ tiềm ẩn của doanh nghiệp quốc doanh và các dự án hợp tác công tư.
Hầu hết nhà phân tích cho rằng Bắc Kinh sẽ đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 6% cho năm nay. Tuy nhiên, một số khác khẳng định các nhà hoạch định chính sách có thể tiếp tục không đặt mục tiêu số.
Theo ông Ma Jun - thành viên ủy ban chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Trung Quốc nên dừng vĩnh viễn việc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hàng năm. Bởi tổng vay và nợ đang tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2009.
Mục tiêu tăng trưởng từ lâu đã là một trong những chỉ số được theo dõi sát sao, thể hiện chủ trương chính sách kinh tế của Bắc Kinh trong năm tới.
Nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 2,3% trong năm 2020, tỷ lệ thấp nhất kể từ năm 1976. Tuy nhiên, đây là mức tăng trưởng dương duy nhất trong số các nền kinh tế lớn. Tháng trước, Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo nền kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 7,9% trong năm nay.
Tại cuộc họp hồi tháng 12/2020 nhằm vạch ra mục tiêu kinh tế trong năm 2021, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã kêu gọi đưa ra những chính sách tài khóa hiệu quả và bền vững hơn, đồng thời cam kết tiếp tục các biện pháp hỗ trợ nhằm phục hồi kinh tế.
Gánh nặng nợ

Tháng trước, Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lưu Côn nhấn mạnh rằng Bắc Kinh cần thắt chặt dây cương và khắc phục các rủi ro trong tương lai.
"Chúng ta phải thực hiện các điều chỉnh hợp lý đối với thâm hụt tài chính, chính sách nợ và chi tiêu, cần hành động để giải quyết những rủi ro tiềm ẩn về nợ địa phương", Tân Hoa Xã dẫn lời ông khẳng định.
Hồi tuần trước, Bộ Tài chính Trung Quốc đã khởi chạy một nền tảng trực tuyến gồm những thông tin về nợ địa phương như quy mô dư nợ, chỉ số kinh tế và sức mạnh tài khóa. Cơ quan này cũng yêu cầu các quan chức xem xét cách thức chi tiêu số tiền huy động được từ trái phiếu đặc biệt ở cấp địa phương.
Trước đó, cựu Bộ trưởng Tài chính Lou Jiwei cảnh báo rằng những khó khăn về nợ sẽ tiếp tục trong một thời gian dài. Nguyên nhân là Bắc Kinh đã duy trì chính sách tài khóa chủ động trong 12 năm liên tiếp, với gói kích thích trị giá 4.000 tỷ NDT (620 tỷ USD) hồi năm 2008 nhằm giúp nền kinh tế chống đỡ tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
"Nợ công sẽ ngày càng trở thành mối đe dọa đối với sự ổn định tài khóa và an ninh kinh tế trong tương lai", ông khẳng định.
Chỉ riêng các khoản thanh toán lãi vay đã là gánh nặng lớn, chiếm 13% chi tiêu của chính phủ trong năm 2019, trước khi thực hiện những biện pháp cứu trợ Covid-19. Ông Lou ước tính tỷ lệ này đã leo lên khoảng 15% vào năm ngoái.
Vị cựu bộ trưởng cũng đề xuất hạn chế quy mô trái phiếu chuyên dùng địa phương.
Theo ước tính của Ngân hàng Standard Chartered, tỷ lệ thâm hụt ngân sách sẽ ​​giảm xuống khoảng 6% trong năm nay. Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn cao hơn mức giới hạn 5,6% được đặt ra vào năm 2019.
Theo ông Shen Jianguang, nhà kinh tế trưởng tại JD Technology, điều kiện tài chính yếu kém của chính quyền địa phương là mối lo ngại lớn nhất đối với các nhà hoạch định chính sách, do mức nợ cao, thuế và doanh thu bán đất giảm.
Tuy nhiên, chính phủ trung ương có khả năng tiếp tục hỗ trợ tài chính trực tiếp cho các chính quyền địa phương, với tổng giá trị hơn 1.500 tỷ NDT (232,53 tỷ USD) hồi năm ngoái. "Doanh thu tài khóa có thể phục hồi khi nền kinh tế quốc gia tăng trưởng khoảng 8% trong năm nay", ông Shen nói thêm.
--------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cục Cảnh sát hình sự phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh
Ba trẻ sơ sinh được giải cứu khi cảnh sát đột kích một số địa điểm do nhóm mua bán người thuê để chăm nuôi các bé, trước khi bán sang Trung Quốc.
Ngày 26/2, thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cảnh sát hình sự Bộ Công an, cho biết cơ quan chức năng vừa triệt phá đường dây mua bán nhiều trẻ sơ sinh sang Trung Quốc.
Quá trình điều tra, Cục Cảnh sát hình sự đã giải cứu 3 trẻ sơ sinh khi nhóm nghi phạm chưa kịp bán các nạn nhân ra nước ngoài.
Theo cảnh sát, khuya 25/2, lực lượng của Cục cùng Công an Hà Nội và Cao Bằng kiểm tra nhiều địa điểm được nhóm mua bán người thuê để chăm nuôi trẻ sơ sinh.
Sau cuộc đột kích, cảnh sát giải cứu 3 trẻ sơ sinh chưa bị bán ra nước ngoài và xác định nhiều phụ nữ có liên quan đường dây này.
Cục Cảnh sát hình sự xác định đường dây phạm pháp có sự câu kết, tham gia của nhiều người trong và ngoài nước.
Cơ quan chức năng đã bàn giao các nạn nhân cho Trung tâm phụ nữ và phát triển thuộc Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam chăm sóc.

Thanked by 2 Members:

#1192 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 26/02/2021 - 19:31

Lãnh đạo đảng Cộng hòa cam kết ủng hộ ông Trump tái tranh cử năm 2024

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thứ Sáu, 26/02/2021 11:23:51 +07:00

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ông Mitch McConnell hôm 25/2 cho biết ông sẽ "hoàn toàn" ủng hộ Donald Trump nếu cựu Tổng thống giành được đề cử của đảng Cộng hòa vào năm 2024.

Lãnh đạo đảng Cộng hòa McConnell nói với Fox News rằng hoàn toàn ủng hộ Donald Trump nếu ông giành được đề cử của đảng cho vị trí ứng viên tổng thống năm 2024. Nhưng, "có rất nhiều điều xảy ra từ bây giờ đến năm 2024. Tôi nghĩ rằng tôi có ít nhất bốn thành viên đang lên kế hoạch tranh cử tổng thống, cộng với các thống đốc và những vị trí khác. Không có ai đang đương nhiệm, vì vậy đó phải là một cuộc đua rộng rãi và thú vị cho tất cả các bạn".
McConnell từng bị cựu Tổng thống chỉ trích sau khi ông lên án hành vi của Trump trong cuộc bạo động ở Capitol ngày 6/1. Ông Trump cho rằng đảng Cộng hòa không bao giờ được tôn trọng nếu các nhà lãnh đạo như McConnell vẫn nắm quyền. Đáp lại cáo buộc này, McConnel trả lời, "đảng Cộng hòa thực sự đang ở trong tình trạng rất tốt".
"Chúng tôi rất tiếc vì đã mất Nhà Trắng, nhưng đảng Cộng hòa đã chứng minh một lần nữa [rằng] đây là quốc gia 50/50, chúng ta rất có khả năng cạnh tranh và sẽ cạnh tranh trở lại vào năm 2022 (trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ)".
McConnell cũng bác bỏ suy đoán rằng có một cuộc nội chiến trong đảng Cộng hòa, nói rằng sự mất đoàn kết thực sự nằm ở các đảng viên đảng Dân chủ.
Ông cũng cho rằng chính quyền Biden đang “khiến mọi thứ dễ dàng để chúng ta tập hợp lại với nhau”. Ông mong muốn đảng sẽ tập trung vào cuộc bầu cử năm 2022 để đặt nền tảng thành công cho ứng viên tổng thống tiếp theo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chính quyền Tổng thống Joe Biden ‘bế tắc’ trong nỗ lực phê chuẩn nhân sự

Thứ Sáu, 26/02/2021
Tính đến thời điểm ngày 25/2, Thượng viện Mỹ mới chỉ phê chuẩn 7 đề cử nhân sự nội các của chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Phê chuẩn guồng máy nhân sự cấp nội các của ông Biden chậm hơn so với nhiều chính quyền tiền nhiệm. Ở cùng thời điểm này, chính quyền Donald Trump có 9 nhân sự được phê duyệt. Con số này dưới thời Barack Obama nhiệm kỳ 2 là 25, dưới thời W.Bush là 18. Trong khi đó, số lượng được nhân sự ông Biden lựa chọn, đề cử lên tới 55, vượt xa các chính quyền tiền nhiệm Donald Trump (31), Barack Obama (45), W. Bush (20) tính đến mốc ngày 25/2.
Có một số nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ trong phê chuẩn nhân sự từ Thượng viện Mỹ. Đó là cuộc bầu cử Thượng viện bổ sung ở bang Georgia đầu tháng 1 vừa qua, trì hoãn thỏa thuận chia sẻ quyền lực giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ, cũng như quá trình chuyển giao quyền lực không êm thấm từ chính quyền tiền nhiệm và thủ tục luận tội ông Trump tại Thượng viện.

Nhưng theo giới phân tích, nhân tố chính nằm ở việc, khoảng cách thế đa số tại Thượng viện ngày càng bị thu hẹp, kèm theo đó là phân cực chính trị ngày một nới rộng trên chính trường Mỹ.
Điều này đồng nghĩa với việc một số cơ quan liên bang trọng yếu trước mắt sẽ phải vận hành trong tình cảnh khuyết lãnh đạo, người đứng đầu. Hiện tại, tân Tổng thống Mỹ đang phải xử lý đại dịch COVID-19 khi không có Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, phải chèo lái đưa nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng kinh tế khi Bộ Lao động, Bộ Thương mại chưa có bộ trưởng mới.
Hoài Thanh/Báo Tin tức (Axios)
-----------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Ông Biden bất ngờ ra lệnh không kích Syria

26/02/2021
Mỹ đã tiến hành cuộc không kích ở Syria ngày 25-2. Hai nguồn tin nói với Reuters rằng cuộc tấn công nhắm vào một cấu trúc thuộc nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn, nhằm phản ứng với các cuộc tấn công rocket nhắm vào phía Mỹ.

Theo Hãng tin Reuters, cuộc không kích trên có thể là động thái trả đũa đầu tiên của Mỹ theo sau các vụ tấn công nhắm vào phía Mỹ ở Iraq tuần trước. Động thái này dường như có quy mô hạn chế, không làm gia tăng nguy cơ leo thang căng thẳng.
Nhiều báo đài dẫn các nguồn tin cho biết cuộc không kích đã được Tổng thống Mỹ Joe Biden tán thành, nhằm trả đũa các vụ tấn công bằng rocket nhắm vào các cơ sở của Mỹ ở Iraq.
Lầu Năm Góc cũng vừa lên tiếng xác nhận vụ tấn công nhắm vào nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn ở miền đông Syria.
Các thông tin chưa được xác nhận từ Syria cho biết đã xảy ra các vụ nổ gần Al-Bukamal, một thị trấn thuộc vùng Deir-ez-Zor của Syria, gần biên giới với Iraq.

Theo Reuters, quyết định tung đòn tấn công ở Syria, chứ không phải Iraq, phần nào đó sẽ không gây quá nhiều sức ép lên Chính phủ Iraq trong bối cảnh họ tiến hành cuộc điều tra riêng về vụ tấn công hôm 15-2 khiến nhiều người Mỹ bị thương.
Hiện chưa rõ vụ không kích đã gây ra thiệt hại gì và liệu có người thương vong hay không. Trong vài năm qua, Mỹ từng nhiều lần tiến hành các cuộc tấn công quân sự trả đũa.
Các vụ tấn công rocket nhắm vào cơ sở Mỹ ở Iraq diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Iran đang tìm cách quay lại thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 - một thỏa thuận mà chính quyền ông Donald Trump đã tuyên bố rút khỏi trước đây.
BÌNH AN
------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



US officials ask China not to subject staff to Covid-19 anal swab tests

By

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, CNN
Updated 1912 GMT (0312 HKT) February 25, 2021

Shanghai, China (CNN)US officials in

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

have asked local authorities to refrain from subjecting US staff in the country to

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

anal swabs, according to a US diplomat based in China.
On Thursday, China responded to a

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

which claimed that US diplomats in the country were complaining after having been administered the swab tests.
"The State Department never agreed to this kind of testing and protested directly to [China's Ministry of Foreign Affairs] when we learned that some staff were subject to it," a state department spokesperson told CNN in a statement on Thursday.
"We have received assurances from [the ministry] that this was in error and that diplomatic personnel are exempt from this testing requirement. We have instructed staff to decline this test if it is asked of them (as was done in the past)," the statement added.
China's Ministry of Foreign Affairs said it was unaware of anal swab tests being administered.

"As far as I know, and I have also checked with my colleagues, China has never asked US diplomats in China to take anal swab tests," ministry spokesperson Zhao Lijian told reporters at a daily briefing on Thursday.
The US diplomatic source told CNN that US representatives in China have been "negotiating with the Chinese for a while" to avoid their staff being subjected to such tests.

Chinese state media have been reporting in the last few weeks that anal swab tests were being used in some cases. Some doctors and studies in China consider them more reliable than nasal or throat swab tests.
"Some asymptomatic patients or those with minor symptoms recover fast [from Covid-19], and it's possible that throat tests won't be effective for these people in three to five days," Li Tongzeng, an infectious disease doctor in China, told CNN.
"Researchers have shown that for some infected people, the duration time of positive nucleic results lasted longer on their excrement and anal swab test [samples] than those on the upper respiratory tract. Therefore, adding anal swab tests can improve the positive detection rate of the infected," he said.
It is unclear whether anal swabs are more efficient at detecting Covid-19.
CNN's Kylie Atwood contributed to this report.

Thanked by 1 Member:

#1193 FM_daubac

    Khôn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9351 Bài viết:
  • 6531 thanks

Gửi vào 27/02/2021 - 06:53

Trích dẫn

US officials ask China not to subject staff to Covid-19 anal swab tests

By

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, CNN
Updated 1912 GMT (0312 HKT) February 25, 2021
...................

.......

CNN's Kylie Atwood contributed to this report.



Các quan chức Mỹ yêu cầu Trung Quốc không bắt nhân viên kiểm tra bằng tăm bông hậu môn Covid-19

Bởi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, CNN
Cập nhật 1912 GMT (0312 HKT) ngày 25 tháng 2 năm 2021

Thượng Hải, Trung Quốc [

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

] (CNN) Các quan chức Mỹ tại Trung Quốc đã yêu cầu chính quyền địa phương kiềm chế không để nhân viên Mỹ ở nước này dùng gạc ngoáy hậu môn Covid-19, theo một nhà ngoại giao Mỹ có trụ sở tại Trung Quốc.

Hôm thứ Năm, Trung Quốc đã trả lời một báo cáo của Vice News [

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

], trong đó tuyên bố rằng các nhà ngoại giao Mỹ ở nước này đã phàn nàn sau khi thực hiện các bài kiểm tra tăm bông.

"Bộ Ngoại giao không bao giờ đồng ý với loại thử nghiệm này và phản đối trực tiếp với [Bộ Ngoại giao Trung Quốc] khi chúng tôi biết rằng một số nhân viên đã phải đối mặt với nó", một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao nói với CNN trong một tuyên bố hôm thứ Năm.

"Chúng tôi đã nhận được sự đảm bảo từ [Bộ] rằng điều này là do nhầm lẫn và các nhân viên ngoại giao được miễn yêu cầu thử nghiệm này. Chúng tôi đã hướng dẫn nhân viên từ chối thử nghiệm này nếu được yêu cầu (như đã từng được thực hiện trước đây)," tuyên bố được thêm vào.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ không hay biết về việc các xét nghiệm ngoáy hậu môn đang được thực hiện.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Zhao Lijian (Trieu65 Lập Kiến) nói với các phóng viên tại cuộc họp giao ban hàng ngày hôm thứ Năm: “Theo những gì tôi biết và tôi cũng đã kiểm tra với các đồng nghiệp của mình, Trung Quốc chưa bao giờ yêu cầu các nhà ngoại giao Mỹ ở Trung Quốc làm xét nghiệm ngoáy hậu môn.

Nguồn tin ngoại giao Mỹ nói với CNN rằng các đại diện của Mỹ tại Trung Quốc đã "đàm phán với Trung Quốc trong một thời gian" để tránh việc nhân viên của họ bị kiểm tra như vậy.

Các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc trong vài tuần gần đây đã đưa tin về việc thử nghiệm ngoáy hậu môn đã được sử dụng trong một số trường hợp. Một số bác sĩ và các nghiên cứu ở Trung Quốc coi chúng đáng tin cậy hơn các xét nghiệm ngoáy mũi hoặc họng.

"Một số bệnh nhân không có triệu chứng hoặc những người có các triệu chứng nhẹ hồi phục nhanh [từ Covid-19] và có thể các xét nghiệm cổ họng sẽ không hiệu quả đối với những người này trong 3-5 ngày", Li Tongzeng (Lý Đồng Tăng), một bác sĩ bệnh truyền nhiễm ở Trung Quốc, nói CNN.

"Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng đối với một số người bị nhiễm bệnh, thời gian có kết quả hạch toan dương tính trên xét nghiệm phân và dịch ngoáy hậu môn [mẫu] của họ lâu hơn so với những người ở đường hô hấp trên. Do đó, thêm xét nghiệm ngoáy hậu môn có thể cải thiện tỷ lệ phát hiện dương tính, ông nói.

Không rõ liệu miếng gạc hậu môn có hiệu quả hơn trong việc phát hiện Covid-19 hay không.

Kylie Atwood của CNN đã đóng góp cho báo cáo này.



Dịch bởi công cụ Google Translate

Thanked by 1 Member:

#1194 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 27/02/2021 - 20:55

Người dân cả nước đóng góp tiền mua vắc-xin Covid-19

25-02-2021 -

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Từ 25-2, chương trình "Triệu trái tim - Một tấm lòng - Vắc-xin vượt qua Covid-19" thuộc quỹ "Chung một tấm lòng" của HTV chính thức tiếp nhận ủng hộ, đóng góp từ cộng đồng.




Một mình đi xe máy từ Hóc Môn đến Đài Truyền hình TP H.C.M (HTV) từ rất sớm, cụ ông 81 tuổi Nguyễn Văn Tư tay run run tiếp nhận thư cảm ơn sau khi trao tặng 20 triệu ủng hộ chương trình "Triệu trái tim - Một tấm lòng - Vắc-xin vượt qua Covid-19".
Trao đổi với người tiếp nhận ủng hộ, cụ Nguyễn Văn Tư đề nghị ghi tên người vợ quá cố là bà Lê Thị Ngọc Linh, bởi đây là phần tiền thực hiện theo di nguyện của bà, dùng số tiền phúng viếng làm từ thiện đúng nơi, đúng chỗ.
"Tôi hy vọng toàn dân nói chung và thành phố mình nói riêng sớm nhận được những liều vắc-xin để tránh dịch Covid-19" – cụ Nguyễn Văn Tư chia sẻ.


Tương tự, hình ảnh cô bé 5 tuổi Mai Nguyễn Minh Anh thoăn thoắt leo lên ghế, cố hết sức dùng búa đập vỡ heo đất chứa 1.070.000 đồng tiền lì xì của mình và cẩn thận đưa cho người tiếp nhận khiến người có mặt chứng kiến đều rất xúc động.
"Con tặng người nghèo để chữa bệnh, mong mọi người khỏe mạnh" – Minh Anh hồn nhiên bày tỏ.
Suốt 3 ngày qua, từ 22-2, hàng ngàn tấm lòng hảo tâm từ cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp, nghệ sĩ, khán giả truyền hình trong và ngoài nước đã đóng góp đến chương trình bằng nhiều hình thức, từ ủng hộ trực tiếp đến chuyển khoản… đồng thời, tuyên truyền, vận động người thân cùng tham gia ủng hộ kinh phí để mua vắc-xin, chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.
HTV kỳ vọng chương trình "Triệu trái tim - Một tấm lòng - Vắc-xin vượt qua Covid-19" đến với xã hội sẽ khơi dậy mạnh mẽ tinh thần cộng đồng, góp phần lan tỏa niềm tin và sự chung tay chiến thắng đại dịch.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bạn đọc Tuổi Trẻ đóng góp mua vắc xin, mong mỗi người cùng góp sức



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bé Minh Anh đập heo đất đóng góp cho chương trình "Triệu trái tim - Một tấm lòng - Vắc-xin vượt qua Covid-19"

------------------------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Phó chủ tịch huyện đánh bạc bị cách chức được sắp xếp công việc mới

26-02-2021 -
Ông Nguyễn Văn Long - cựu phó chủ tịch huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa), người đã bị cách chức do tổ chức đánh bạc trong phòng làm việc - đã được bố trí làm công chức chuyên môn Phòng NN-PTNT huyện này.




Ngày 26-2, tin từ UBND huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết ông Nguyễn Văn Long, cựu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

UBND huyện Hậu Lộc, vừa được UBND huyện này sắp sếp, bố trí công việc mới, sau khi ông Long bị miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch, bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng do vi phạm các quy định của pháp luật, tham gia đánh bài ăn tiền tại cơ quan.
Theo đó, ngày 19-2 ông Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc, đã ký quyết định 248 về việc "bố trí, phân công công tác đối với ông Nguyễn Văn Long", cựu phó chủ tịch UBND huyện này.
Theo Quyết định, ông Nguyễn Văn Long được bố trí, phân công làm công chức chuyên môn tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện này kể từ ngày 19-2. Ông Long được hưởng lương và các phụ cấp theo quy định.
Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 23 giờ ngày 31-5-2020, tại phòng làm việc của ông Nguyễn Văn Long (SN 1969, thời điểm đó là Phó chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc), lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang 4 người đang đánh bài ăn tiền dưới hình thức đánh "phỏm", thu giữ trên chiếu bạc 92 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật khác có liên quan.






Ngoài ông Nguyễn Văn Long, Phó chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc, danh tính 3 người cùng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cũng được xác định là Lê Duy Hưng (SN 1967, Trưởng phòng Tài chính huyện Hậu Lộc) và 2 chủ doanh nghiệp là Trần Văn Hùng (SN 1974; ngụ thị trấn Hậu Lộc) và Nguyễn Văn Đức (SN 1973; ngụ xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc).
Tại cơ quan công an, bước đầu những người này khai nhận rủ nhau đến phòng làm việc của ông Nguyễn Văn Long đánh "phỏm", đến 23 giờ cùng ngày thì bị lực lượng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang.
Đến tháng 9-2020, ông Nguyễn Văn Long cùng những người liên quan đã bị Tòa án quân sự Quân khu 4 (một trong 4 người làm trong quân đội) đưa ra xét xử. Căn cứ bản án của Tòa án quân sự Quân khu 4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã quyết định thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng (theo Quyết định số 335-QĐ/TU và Quyết định số 336-QĐ/TU ngày 11-1-2021) đối với ông Long.
Thái Bình

Thanked by 1 Member:

#1195 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 28/02/2021 - 20:52

Nhật Bản cho phép lực lượng tuần duyên được bắn tàu tiếp cận quần đảo Senkaku/Điếu Ngư

Thứ Sáu, 10:32, 26/02/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn






VOV.VN - Theo cách diễn giải mới, lực lượng tuần duyên của Nhật có thể bắn vào tàu nước ngoài cố tiếp cận quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư với cáo buộc gây bạo lực.
Lực lượng tuần duyên của Nhật Bản có thể trực tiếp khai hỏa đối phó tàu công vụ của nước ngoài cố tiếp cận quần đảo tranh chấp Senkaku (theo cách gọi của Nhật)/Điếu Ngư (theo cách gọi của Trung Quốc) nằm ở biển Hoa Đông, các thành viên của đảng cầm quyền dẫn nguồn tin từ các quan chức chính phủ nước này hôm qua (25/2) cho biết.
Trong cuộc họp về chính sách quốc phòng của đảng Dân chủ Tự do (LDP) hôm 25/2, các quan chức chính phủ đã thông báo về cách diễn giải mới về các luật hiện hành của Nhật Bản. Động thái nhằm phản ứng trước việc Trung Quốc thông qua luật mới cho phép lực lượng hải cảnh của nước này sử dụng vũ khí đối với tàu thuyền nước ngoài mà Bắc Kinh cho là “xâm phạm vùng biển của họ một cách bất hợp pháp”.
Các quan chức chính phủ Nhật Bản cho biết, trước đó, lực lượng tuần duyên của nước này chỉ được phép nổ súng trực tiếp vào tàu nước ngoài trong trường hợp tự vệ hoặc thoát hiểm khẩn cấp. Tuy nhiên, theo cách diễn giải mới, lực lượng tuần duyên của Nhật có thể bắn vào tàu nước ngoài cố tiếp cận quần đảo Senkaku/Điếu Ngư với cáo buộc gây bạo lực.
Ông Taku Otsuka, người đứng đầu Ban phòng vệ quốc gia của đảng Dân chủ Tự do cầm quyền (LDP) nhấn mạnh: “Đây là lần đầu tiên các quan chức chính phủ đề cập việc lực lượng tuần duyên có thể nổ súng vào các tàu thuyền nước ngoài cố ý tiếp cận lãnh thổ của Nhật Bản”. Đã có nhiều lo ngại gia tăng tại Nhật Bản cho rằng nước này vẫn chưa hành động đủ để đối phó với các hành động quyết liệt của Trung Quốc xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Cùng ngày, phát biểu tại một hội thảo trực tuyến, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga cho rằng môi trường an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đã trở nên xấu hơn. Ông bày tỏ lo ngại về “việc mở rộng sức mạnh quân sự một cách thiếu minh bạch và các nỗ lực đơn phương nhằm làm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực hoặc các hành vi cưỡng ép vẫn tiếp diễn”. Thủ tướng Suga cho rằng “một trật tự tự do, rộng mở, căn cứ vào luật lệ, không sử dụng vũ lực hoặc các hành vi cưỡng ép sẽ mang đến hòa bình và thịnh vượng cho khu vực và cho thế giới”. /.

Hồng Anh/VOV.VN (biên dịch)
Theo SCMP


Thanked by 1 Member:

#1196 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 01/03/2021 - 20:18

Con gái làm phó giám đốc sở, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc: ‘Tôi nói sẽ không khách quan'

01/03/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bà Trần Huyền Trang, giám đốc Trung tâm nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, vừa được UBND tỉnh Vĩnh Phúc bổ nhiệm giữ chức phó giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư ở tuổi 31.

Tại phiên họp thường kỳ trực tuyến tháng 2-2021 vừa qua, ông Nguyễn Phú Sơn - giám đốc Sở Nội vụ tỉnh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

- đã công bố các quyết định của UBND tỉnh về điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, địa phương.
Đáng chú ý là trường hợp bà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, giám đốc Trung tâm nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, thuộc Sở Kế hoạch - đầu tư Vĩnh Phúc, được bổ nhiệm giữ chức phó giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư.
Việc bổ nhiệm con gái sinh năm 1990 của đương kim Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vào vị trí này gây ồn ào dư luận những ngày qua.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online về trường hợp UBND tỉnh bổ nhiệm con gái làm phó giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư, bà Thúy Lan cho rằng bà nói ra sẽ không khách quan và đề nghị phóng viên liên hệ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc để có thông tin chính thống, khách quan.
Tuy nhiên, trong sáng 1-3, phóng viên nhiều lần gọi điện liên hệ với lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhưng không được.
Được biết, bà Trần Huyền Trang tốt nghiệp đại học chuyên ngành về kinh tế ở Trung Quốc, sau đó về làm chuyên viên tại Thành đoàn TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc từ đầu năm 2013, rồi được vào biên chế thông qua xét tuyển.
Năm 2014, bà Trang được bổ nhiệm giữ chức phó bí thư Thành đoàn TP Vĩnh Yên, đến giữa năm 2016 chuyển sang làm chuyên viên Sở Kế hoạch - đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.
Năm 2017, bà Trang được Sở Kế hoạch - đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cử đi học ở Singapore. Năm 2018, bà Trang về nước và được bổ nhiệm giữ chức phó phòng tại Sở Kế hoạch - đầu tư, rồi đảm nhiệm vị trí giám đốc Trung tâm nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp.
Mới đây, bà Trang được bổ nhiệm làm phó giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư ở tuổi 31, và là một trong những nữ phó giám đốc sở trẻ nhất tỉnh Vĩnh Phúc.

Việc thăng tiến của bà Trang 8 năm qua trong bộ máy chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc khiến dư luận đặt câu hỏi có hay không việc ưu ái, bổ nhiệm "thần tốc" con gái bí thư Tỉnh ủy.
Trung tâm nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp - nơi bà Trang làm việc trước khi được bổ nhiệm làm phó giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư - là cơ quan nghiên cứu cơ chế chính sách phát triển kinh tế, tham mưu cho giám đốc sở đề xuất các cấp có thẩm quyền cơ chế, chính sách thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Trung tâm này thực hiện các hoạt động xúc tiến, hỗ trợ đầu tư, cung cấp thông tin cho nhà đầu tư, tổ chức có nhu cầu về môi trường đầu tư, tiềm năng, cơ hội đầu tư, cơ chế, chính sách, pháp luật của tỉnh và trung ương về ưu đãi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.
Đồng thời tiếp nhận, tổng hợp các thông tin phản ánh kiến nghị của nhà đầu tư trước và sau khi đi vào hoạt động trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm hiểu thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các cơ chế, chính sách về khuyến khích, ưu đãi đầu tư, tiềm năng đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc.
Trung tâm cũng triển khai hoạt động xúc tiến, kết nối doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tổ chức các buổi cà phê doanh nhân vào 16h chiều thứ sáu hằng tuần để giải quyết các kiến nghị và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Công an xác minh 2 xe Mercedes cùng biển ‘chạm mặt nhau’ trên phố Hà Nội

01/03/2021

Lưu thông trên phố Hà Nội, 2 chiếc xe sang

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cùng biển số đã “chạm mặt nhau”. Công an đang vào cuộc làm rõ sự việc.

Mấy ngày gần đây,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lan truyền hình ảnh 2 chiếc ô tô Mercedes Benz cùng đời, cùng biển số lưu thông trên phố thuộc địa bàn P.Vạn Phúc (Q.Hà Đông, Hà Nội) đã “chạm mặt nhau”. Nhiều người thắc mắc không biết chiếc xe nào gắn biển thật, biển giả.
“2 chiếc Mercedes E300 giống nhau như đúc ở ngay Vạn Phúc, Hà Đông. Một buổi chiều mưa gió, anh chủ xe đằng trước bắt gặp quả “giả hành tôn” nên chặn luôn lại vì không biết tại sao xe mình bao nhiêu lần bị phạt nguội”, tác giả bài đăng chia sẻ.

Liên quan đến sự việc này, chiều 1.3, một lãnh đạo Công an Q.Hà Đông cho biết, cơ quan này đã nhận được thông tin sự việc và đã triệu tập những người được cho là chủ phương tiện đến trụ sở Công an P.Vạn Phúc làm việc, làm rõ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

để xử lý.
Trong sáng 1.3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, cơ quan này cũng đang vào cuộc xác minh làm rõ sự việc để xử lý theo quy định.
Theo nguồn tin của Thanh Niên, biển số 30E - 488.16 trong hệ thống đăng ký là của

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, sản xuất năm 2011 và đăng ký lần đầu vào tháng 3.2012. Theo giấy tờ, chủ sở hữu là một Công ty TNHH có địa chỉ tại Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hai xe Mercedes biển số giống hệt nhau "chạm mặt" trên phố
Ảnh CTV

Thanked by 1 Member:

#1197 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 01/03/2021 - 20:35

Ông Duterte: 'Trung Quốc cho chúng tôi mọi thứ, nhưng chưa bao giờ đòi hỏi gì'

01/03/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trong ngày nhận được lô vắc xin ngừa COVID-19 đầu tiên gồm 600.000 liều từ Trung Quốc, Tổng thống Duterte cho biết ông đã đảm bảo với Bắc Kinh rằng sẽ không cho phép vũ khí hạt nhân của Mỹ hiện diện trên lãnh thổ Philippines.

Ngày 28-2, Tổng thống Rodrigo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

của Philippines tuyên bố ông sẽ "chấm dứt ngay lập tức" một thỏa thuận quân sự song phương với Washington nếu phát hiện vũ khí hạt nhân của Mỹ trên lãnh thổ Philippines, theo báo The Philippine Star.
Đề cập tới

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, ông Duterte khẳng định: "Tôi đã đưa ra tuyên bố chúng tôi sẽ theo chính sách đối ngoại độc lập".
"Tôi đã đảm bảo với Trung Quốc rằng tôi sẽ không cho phép vũ khí hạt nhân của Mỹ được lưu trữ ở Philippines" - Tổng thống Duterte phát biểu trong cuộc họp báo tại căn cứ không quân Villamor ở thành phố Pasay, sau khi nhận lô

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ngừa COVID-19 đầu tiên (gồm 600.000 liều của hãng Sinovac) từ Trung Quốc.
Theo báo The Philippine Star, khi được hỏi liệu lô vắc xin ngừa COVID-19 mà Trung Quốc cung cấp có thể tác động gì lên chính sách đối ngoại của Manila, Tổng thống Duterte nói: "Trung Quốc cho chúng tôi mọi thứ, nhưng chưa bao giờ đòi hỏi chúng tôi bất kỳ thứ gì".
Trả lời câu hỏi về khả năng vũ khí hạt nhân Mỹ hiện diện tại Philippines, ông Duterte nói không phải vì điều đó "chọc giận" Trung Quốc, mà là vì Hiến pháp Philippines cấm vũ khí hạt nhân được đặt trên lãnh thổ của mình.

"Chúng tôi không muốn điều đó. Nhưng tôi cảnh báo các bạn (Mỹ) rằng nếu tôi nắm được thông tin Mỹ đưa vũ khí hạt nhân đến đây, tôi sẽ yêu cầu các bạn rời khỏi và sẽ chấm dứt Thỏa thuận các lực lượng thăm viếng (VFA)" - ông Duterte nói.
Được ký năm 1999, VFA cho phép các lực lượng quân sự Mỹ hiện diện ở Philippines, là một phần quan trọng trong hiệp ước phòng thủ chung giữa Philippines - Mỹ nhiều thập niên qua.
Nhiều lần dọa hủy VFA
Đầu năm 2020, ông Duterte đơn phương thông báo sẽ hủy bỏ VFA, khiến thỏa thuận này chỉ kéo dài tới tháng 8-2020. Tuy nhiên, ông đột ngột tuyên bố tạm ngưng quá trình hủy bỏ hai lần (vào tháng 6 và tháng 11-2020), nên thỏa thuận vẫn còn hiệu lực tới tháng 8-2021, theo trang tin Rappler (Philippines).
Tháng 12-2020, Tổng thống Duterte tuyên bố sẽ tiếp tục hủy bỏ VFA nếu Mỹ không sản xuất ít nhất 20 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19 cho Manila. Hôm 12-2, ông Duterte tiếp tục tuyên bố Mỹ phải trả tiền nếu muốn duy trì VFA, nhưng ông không nêu chi tiết về loại phí phải trả.
--------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Dòng sông lớn nhất Trung Quốc đang dần khô cạn

01/03/2021
Tình trạng mực nước sụt giảm trên sông Trường Giang đã kéo dài từ thập niên 1980, có thể dẫn đến những hệ lụy lâu dài về môi trường và đời sống của hàng trăm triệu dân.
Trường Giang – con sông lớn nhất Trung Quốc – đang dần khô cạn, đó là kết luận của các nhà khoa học từ Bộ Giáo dục Trung Quốc, theo South China Morning Post.
Các nhà khoa học cảnh báo sự suy giảm của tổng thể luồng nước trên sông Trường Giang có thể gây tác động to lớn tới môi trường cũng như nền kinh tế của một trong những khu vực thịnh vượng và phát triển nhanh nhất Trung Quốc.
Điều gì đang xảy ra ở sông Trường Giang?
Trong nghiên cứu được đăng trên tạp chí khoa học Advances in Water Science tháng này, tác giả Nie Ning và các cộng sự làm việc tại Bộ phận Khoa học thông tin địa lý, thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc, ước tính mực nước trung bình của sông Trường Giang giảm khoảng 2 cm sau mỗi gian đoạn 5 năm.
Tính toán của các nhà khoa học dựa trên đánh giá dữ liệu từ các trạm quan trắc và ảnh vệ tinh trong giai đoạn hàng chục năm. Tình trạng mực nước sông Trường Giang suy giảm đã kéo dài từ thập niên 1980.
Bên cạnh hoạt động trực tiếp của con người, các nhà khoa học cho biết biến đổi khí hậu là tác nhân quan trọng khiến dòng sông lớn nhất Trung Quốc đang dần khô cạn.
“Biến đổi khí hậu đóng vai trò lớn hơn nhiều so với bất cứ nguyên nhân nào khác”, các tác giả cho biết.
Đồng bằng sông Trường Giang bao gồm những trung tâm kinh tế lớn như Thượng Hải, Nam Kinh, Vũ Hán, là nơi sinh sống của 460 triệu dân. Khu vực này chiếm hơn 1/3 tổng sản lượng kinh tế quốc dân của Trung Quốc.
Xuyên suốt lịch sử, nguồn nước từ Trường Giang đã đặt nền móng cho sự thịnh vượng của khu vực này, nhờ sản xuất nông nghiệp và giao thương đường thủy.
Khi các hoạt động công nghiệp gia tăng, hơn 1.000 hồ nước dọc tuyến đường sông đã biến mất.
Nhiều người vẫn tin rằng tổng lượng nước sẽ gần như không đổi, dựa trên một giả thuyết rằng lượng nước đã được sử dụng cuối cùng sẽ trở về với môi trường. Và thật khó để chứng minh tính đúng sai của giả thuyết này.
Sông Trường Giang chảy dài 6.300 km từ cao nguyên Tây Tạng tới biển Hoa Đông. Nguồn nước tại đây bao gồm nước trên bề mặt và các mạch nước ngầm. Lưu lượng nước biến đổi tùy theo thời gian và khu vực, khiến việc tính toán càng thêm nan giải.
Để có được tính toán chính xác cho xu hướng dài hạn của dòng nước trên sông Trường Giang, các nhà khoa học Trung Quốc phải sử dụng kết hợp dữ liệu từ các trạm mặt đất và ảnh vệ tinh, giúp họ phát hiện sự thay đổi của đất do dòng nước gây ra.
Nhóm tác giả kết luận biến đổi khí hậu gây ra tới 80% sự sụt giảm của mực nước ở con sông. Những hiện tượng khí hậu bất thường như nhiệt độ tăng cao ở Thái Bình Dương đã làm giảm lượng mưa đổ vào sông Trường Giang.
Thời tiết ấm hơn cũng làm tăng sự biến động của trữ lượng nước, dẫn tới những thiên tai như hạn hán hay lũ lụt xảy ra ngày càng nhiều.
Nước trên dòng sông cũng bốc hơi với tốc độ nhanh hơn, một phần do thời tiết ấm, một phần do các hoạt động của con người. Quá trình đô thị hóa đẩy nhanh hiện tượng nước bốc hơi vào khí quyển.
Vai trò của các đập thủy điện trong sự khô cạn của Trường Giang là vấn đề phức tạp hơn.
Hiện có 15 đập nước hoạt động trên lưu vực sông Trường Giang, trong đó có siêu đập thủy điện Tam Hiệp lớn nhất thế giới, khiến mực nước xuống thấp vào mùa đông và xuân, nhưng tăng mạnh trong giai đoạn thời tiết ấm áp hơn.
Về tổng thể, hoạt động của các đập thủy điện có tác động tiêu cực với nguồn nước trên sông Trưòng Giang, dù tác động tương đối nhỏ hơn so với biến đổi khí hậu.
Hệ lụy lâu dài
Xie Zhicai, nhà nghiên cứu thuộc Viện Thủy sinh học, Học viện Khoa học Vũ Hán, cho rằng lượng nước suy giảm sẽ tạo ra tác động lan tỏa cho phần còn lại của hệ sinh thái.
“Ví dụ, nồng độ các chất ô nhiễm trong nước tăng lên, tạo ra mối đe dọa lớn hơn cho các loài sinh vật”, ông Xie nhận định.
Cân bằng sinh thái sẽ chuyển hướng có lợi cho các loài sinh vật sống trong môi trường khô ráo. Nếu hiện tượng này diễn ra đột ngột, một số loài động vật và thực vật chắc chắn sẽ tuyệt chủng.
Lượng nước giảm trên sông Trường Giang đồng nghĩa các đập thủy điện đóng vai trò lớn hơn trong điều tiết nguồn nước, làm gián đoạn các chu trình tự nhiên.
Một số loài cá nhạy cảm với sự thay đổi của nhiệt độ và mực nước, như cá tầm, nhiều khả năng sẽ suy giảm số lượng và khó tránh khỏi tuyệt chủng.
“Sự gián đoạn có thể ảnh hưởng tới hoạt động sinh sản của chúng”, ông Xie cảnh báo.
Các tác giả của nghiên cứu cho biết sông Trưòng Giang hiện chưa tới mức cạn kiệt, tốc độ mực nước suy giảm vẫn ở mức chậm. Tuy nhiên, tác động của thay đổi mực nước là dài hạn và sẽ chỉ có thể quan sát sau một thời gian.
Một nhà khoa học về nước ở Bắc Kinh cảnh báo sự sụt giảm của nguồn nước trên sông Trường Giang có thể tồi tệ hơn ước tính trong nghiên cứu mới công bố.
Mỗi ngày, một lượng nước lớn nhưng không được tiết lộ bị lấy từ sông Trường Giang, dẫn về phía Bắc, phục vụ nhu cầu của các thành phố lớn, trong đó có thủ đô Bắc Kinh. Hơn 50% lượng nước tiêu thụ ở Bắc Kinh lấy từ sông Trường Giang.
“Xuyên suốt chiều dài lịch sự, vấn đề phân phối nước đã dẫn tới chiến tranh giữa các khu vực”, nhà khoa học cho biết, người này yêu cầu giấu tên vì mức độ nhạy cảm của vấn đề.
Có những dấu hiệu cho thấy chính phủ Trung Quốc đã chú ý tới tình trạng mực nước suy giảm trên sông Trường Giang.
Nhà chức trách Trung Quốc đã siết chặt việc phê duyệt các dự án mới dọc sông Trường Giang. Không dừng lại ở đó, Trung Quốc cũng đã cấm mọi hoạt động đánh cá trên con sông này trong vòng 10 năm kể từ 2021.
Nguồn:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mực nước sông Trường Giang liên tục giảm kéo dài từ thập niên 1980. Ảnh: Reuters.

Thanked by 1 Member:

#1198 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 03/03/2021 - 19:42

'Nhân dân vỡ òa cảm xúc khi Tổng bí thư, Chủ tịch nước tái đắc cử'

03/03/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sáng 3.3, các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ trước

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Ba đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1 gồm:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

; trung tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên T.Ư Đảng, Giám đốc Học Viện Quốc phòng, và bà Trần Thị Phương Hoa, Bí thư Quận ủy Q.Cầu Giấy.
Thông báo với cử tri 3 quận, ông Trần Quang Đạo, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Q.Tây Hồ, cho biết Tổng bí thư, Chủ tịch nước NPT do bận công tác nên không thể tham dự cuộc tiếp xúc cử tri.
Thông báo với cử tri về chương trình hành động của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội trong nhiệm kỳ qua, bà Trần Thị Phương Hoa cho biết, các đại biểu Quốc hội đã thực hiện tốt vai trò, tham gia đủ 10 kỳ họp Quốc hội, các hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội, tiếp xúc cử tri và tiếp, xử lý khiếu nại tố cáo của công dân.
Bà Hoa cho biết, các đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội đã tham gia đóng góp vào 72 dự án luật, 2 pháp lệnh, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng. Các đại biểu đều tích cực phát biểu ý kiến trong xây dựng pháp luật và các vấn đề quan trọng của đất nước.
Nêu ý kiến tại hội nghị, cử tri Đặng Thị Mai Hòa, P.Vĩnh Phúc, Q.Ba Đình, bày tỏ cảm xúc cách đây 61 năm khi bà tròn 18 tuổi và lần đầu đi bầu cử Quốc hội khóa 2. Đến nay Quốc hội đã qua 14 khóa, để lại nhiều dấu ấn và “không thế lực thù địch nào có thể chống phá”.
Cũng theo bà Hòa,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đã thành công tốt đẹp như Tổng bí thư, Chủ tịch nước NPT khẳng định, qua đó cho thấy niềm tự hào và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng vào sự phát triển của đất nước.
Bà Hoa cũng mong muốn, thành công của Quốc hội khóa 14 cần được tiếp tục phát huy trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15.
Trong khi đó, cử tri Chử Bá Điệp, P.Hàng Trống, Q.Hoàn Kiếm, cho rằng trong nhiệm kỳ qua đã có một số thành viên Chính phủ tham nhũng gây thất thoát ngân sách Nhà nước như Vũ Huy Hoàng (cựu Bộ trưởng Công thương),

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(cựu Bộ trưởng TT-TT), Trương Minh Tuấn (cựu Bộ trưởng TT-TT), DLT (cựu Bí thư Thành ủy TP.H.C.M, cựu Bộ trưởng Bộ GTVT)… Do đó, cử tri mong Chính phủ nhiệm kỳ mới mạnh tay loại bỏ những cán bộ sai phạm, tăng cường thanh tra tại các dự án thua lỗ kéo dài.

Chúc Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhiều sức khỏe

Cử tri Nguyễn Quyết Thắng, P.Hàng Mã, Q.Hoàn Kiếm, cho rằng thành công rực rỡ của Đại hội XIII của Đảng đã làm nức lòng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đồng bào cả nước. Kết quả bầu Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị là thể hiện sự đoàn kết nhất trí cao độ, đáp ứng nguyện vọng nồng nàn thiết tha của nhân dân, đảng viên và toàn dân tộc ta.

Ông Thắng nói: “Cử tri xin chúc Tổng bí thư, Chủ tịch nước NPT có nhiều sức khỏe để cống hiến, đóng góp công sức, trí tuệ phục vụ nhân dân, phục vụ Đảng nhiều hơn nữa, vững tay chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam tiến lên trên con đường xã hội chủ nghĩa với khát vọng vô bờ bến của dân tộc đến tương lai rực rỡ là độc lập, tự do, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.
Ông Thắng cũng mong mỏi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 chọn được người xứng tầm, có năng lực. “Sau Đại hội XIII, dân càng tin Đảng và theo Đảng, do đó mong cuộc bầu cử sẽ chọn được đại biểu có tâm, có tài vì một Việt Nam hùng cường, hạnh phúc”, ông Thắng nói.
Cử tri Nguyễn Văn Điệp, P.Phan Chu Trinh, Q.Hoàn Kiếm, cho biết hàng triệu người đã rất quan tâm và theo dõi Đại hội XIII của Đảng. “Cử tri và nhân dân đã vỡ òa cảm xúc khi Tổng bí thư, Chủ tịch nước

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Điều đó thể hiện sự tha thiết nguyện vọng của nhân dân và cán bộ đảng viên hiện nay, đã nâng tầm vị thế, củng cố lòng tin vững chắc của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng”, ông Điệp nói.
Lê Hiệp
----------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tổng thống Philippines Duterte muốn thăm Trung Quốc để cảm ơn trước khi hết nhiệm kỳ

03/03/2021
Tổng thống Rodrigo Duterte muốn đích thân cảm ơn Chủ tịch

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vì đã hỗ trợ 600.000 liều vắc xin Covid-19.
Hãng thông tấn Philippines ngày 3.3 đưa tin Tổng thống Philippines

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

có thể thăm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

trước khi hết nhiệm kỳ để đích thân cảm ơn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vì đã hỗ trợ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Phát ngôn viên Harry Roque của ông Duterte xác nhận thông tin trên sau khi ông Duterte bày tỏ ý định thăm Bắc Kinh “có lẽ vào cuối năm khi mọi thứ ổn thỏa”.
Ông Roque thừa nhận rằng ông không biết tổng thống có ý gì, nhưng đoán rằng điều đó có nghĩa là trước khi ông Dutete kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 6.2022.
Phát ngôn viên này cho biết Tổng thống Duterte thực sự quyết tâm bày tỏ lòng cảm ơn đối với Chủ tịch Tập, đồng thời lưu ý rằng 2 nước sẽ tiếp tục duy trì quan hệ song phương chặt chẽ trong nhiệm kỳ hiện tại của ông Duterte.
Vào ngày 28.2, Philippines nhận 600.000 liều vắc xin mang tên CoronaVac của hãng Sinovac (Trung Quốc), lô vắc xin Covid-19 đầu tiên nước này nhận được. Ông Duterte đã

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vắc xin, dự kiến sẽ dành cho các nhân viên y tế ở tuyến đầu và lực lượng vũ trang.

Ông mô tả việc Trung Quốc hỗ trợ vắc xin là “biểu hiện của tình hữu nghị và đoàn kết” và là bằng chứng của mối quan hệ đối tác Philippines - Trung Quốc. Ông cũng lưu ý rằng Philippines là nước duy nhất vinh dự được Trung Quốc giao vắc xin tận tay, thay vì phải nhận tại Trung Quốc.
Trước đó, Tổng thống Duterte đã 5 lần công du Trung Quốc kể từ khi đắc cử vào năm 2016. Chuyến thăm gần đây nhất là vào tháng 8.2019, khi ông nhắc lại phán quyết của Tòa trọng tài thường trực (PCA) bác bỏ yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc đối với phần lớn Biển Đông.

Thanked by 1 Member:

#1199 Expander

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2701 Bài viết:
  • 5913 thanks

Gửi vào 04/03/2021 - 08:56

Nhân bản vô tính để phục hồi loài có nguy cơ tuyệt chủng

(Chinhphu.vn) - Nhân bản vô tính có tiềm năng phục hồi lại những loài đã tuyệt chủng. Hiện tại, kỹ thuật này được sử dụng để giúp bảo tồn các loài có nguy cơ tuyệt chủng cao.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chú chồn Elizabeth Ann

Mới đây, các nhà khoa học đã nhân bản loài có nguy cơ tuyệt chủng đầu tiên của Mỹ, một con chồn chân đen được sao chép từ gene của một con khác đã chết hơn 30 năm trước.
Con chồn được đặt tên Elizabeth Ann và đang được nuôi dưỡng tại cơ sở nuôi chồn sương chân đen của Dịch vụ Cá và Động vật Hoang dã ở Fort Collins, Colorado, Mỹ. Ann là bản sao di truyền của một con chồn sương tên là Willa, đã chết vào năm 1988 và được giữ đông lạnh.

Nhân bản vô tính có tiềm năng phục hồi lại những loài đã tuyệt chủng. Hiện tại, kỹ thuật này được sử dụng để giúp bảo tồn các loài có nguy cơ tuyệt chủng cao, chẳng hạn như một chú ngựa hoang Mông Cổ đã được nhân bản vô tính và được sinh ra vào mùa Hè năm ngoái tại một cơ sở ở Texas.

Thúc đẩy nỗ lực bảo tồn

Ông Pete Gober, điều phối viên chương trình phục hồi chồn chân đen, thuộc Tổ chức Cá và Động vật hoang dã Mỹ cho biết: “Với những kỹ thuật nhân bản này, về cơ bản, chúng ta có thể đóng băng thời gian và tái tạo những tế bào đó”.

Nhân bản là tạo ra một loài thực vật hoặc động vật mới bằng cách sao chép các gene của động vật hiện có. Các nhà khoa học đã thu thập số chồn sương chân đen còn lại cho một chương trình nhân giống nuôi nhốt với hàng nghìn con chồn tại hàng chục địa điểm ở miền tây Hoa Kỳ, Canada và Mexico kể từ những năm 1990. Tuy nhiên, chúng bị thiếu đa dạng di truyền. Tất cả con chồn được giữ lại đều là “hậu duệ” của chỉ 7 con có quan hệ họ hàng gần - sự giống nhau về mặt di truyền khiến chúng dễ bị nhiễm ký sinh trùng đường ruột và các bệnh như dịch hạch cộng sinh.

Khi Willa qua đời, mô của nó được gửi đến một “vườn thú đông lạnh” do San Diego Zoo Global điều hành, nơi duy trì các tế bào từ hơn 1.100 loài. Và các nhà khoa học có thể sửa đổi những gene đó để giúp động vật nhân bản tồn tại khỏe mạnh.

Elizabeth Ann và các bản sao của Willa trong tương lai sẽ tạo thành một dòng chồn chân đen mới và sẽ ở lại Fort Collins để nghiên cứu thêm. Gober cho biết hiện tại không có kế hoạch thả chúng vào tự nhiên.

Ông Ben Novak, nhà khoa học hàng đầu của Revive&Restore, một tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào bảo tồn bằng công nghệ sinh học, người đã phối hợp trong quy trình nhân bản chồn và ngựa, cho biết: “Công nghệ sinh học và dữ liệu bộ gene thực sự có thể tạo ra sự khác biệt trong nỗ lực bảo tồn các loài”.

Công ty Viagen có trụ sở tại Texas, nơi kinh doanh việc nhân bản mèo với giá 35.000 USD và chó với giá 50.000 USD, cũng chính là nơi đã nhân bản ngựa hoang đến từ Mông Cổ nói trên. Tương tự như chồn chân đen, khoảng 2.000 con ngựa loài Przewalski của Mông Cổ còn sống sót là hậu duệ của chỉ một chục cá thể loài này.

Công ty Viagen đã phối hợp của Revive&Restore tập trung vào công nghệ sinh học nhân bản chồn chân đen từ phôi của Willa. Bên cạnh việc nhân bản, tổ chức Revive&Restore còn thúc đẩy nghiên cứu di truyền về các dạng sống khác nhau, từ sao biển đến báo đốm.

Ngoài ra, Revive&Restore còn dự định nhân bản loài chim bồ câu đã tuyệt chủng hơn một thế kỷ. Nhân bản chim được xem là thách thức hơn nhiều so với động vật có vú, vì đây là loài đẻ trứng. Hơn thế nữa, nhóm thậm chí còn cố gắng mang loài voi ma mút lông cừu, một sinh vật đã tuyệt chủng hàng nghìn năm trở lại với cuộc sống ngày nay.

P/s: Tôi rất hy vọng Admin của tvls.org bổ sung tính năng soạn thảo văn bản khi hội viên sử dụng mobile. Như bài này, tôi phải tự gõ thẻ để bôi đậm, in nghiêng chữ và chèn ảnh vào bài viết, khá mất thời gian...

Thanked by 2 Members:

#1200 mya

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1574 Bài viết:
  • 913 thanks

Gửi vào 04/03/2021 - 11:49

bác Expander pờ rầu
con đây cũng dùng phone , nhưng con rất cố gắng vẫn ko chèn dc ảnh (ヾ; ̄▽ ̄)ヾ

Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

6 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 6 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |