Jump to content




Advertisements




ĐỌC BÁO DÙM BẠN


1816 replies to this topic

#1171

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 14/02/2021 - 20:02

Phiên tòa luận tội: Ông Trump được tuyên trắng án

14-02-2021
Thượng viện Mỹ đã tuyên trắng án cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong phiên tòa luận tội về việc kích động cuộc bạo loạn gây chết người ở Nhà Quốc hội hôm 6-1.




Với tỉ lệ 57 - 43 phiếu, Thượng viện hôm 13-2 đã không đủ 2/3 số phiếu (67) cần thiết để buộc tội ông

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

sau phiên xử năm ngày. Trong số 57 thượng nghị sĩ bỏ phiếu ủng hộ luận tội cựu Tổng thống Trump có 7 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa (Mitt Romney, Richard Burr, Bill Cassidy, Susan Collins, Ben Sasse, Pat Toomey và Lisa Murkowski).
Sau khi được xử trắng án, ông Trump đã ra tuyên bố chỉ trích đảng Dân chủ: "Thật đáng buồn khi một đảng chính trị ở Mỹ được trao quyền phỉ báng nhà nước pháp quyền, bôi nhọ cơ quan thực thi pháp luật, cổ vũ đám đông hỗn loạn, tha thứ cho những người bạo loạn và biến công lý thành công cụ báo thù chính trị. Họ cũng đàn áp và đưa vào danh sách đen những quan điểm và người có quan điểm trái với họ.
Tôi đã và sẽ luôn là người đấu tranh cho sự vững vàng của nhà nước pháp quyền, những anh hùng của lực lượng thực thi pháp luật và quyền của được tranh luận một cách hòa bình, không phải chịu ác ý và thù hận của người Mỹ".


Ông Trump cũng cảm ơn đội ngũ pháp lý của mình và các thượng nghị sĩ cùng thành viên trong quốc hội. Ông Trump cho rằng: "Đó là những người tự hào bảo vệ hiến pháp mà chúng ta tôn kính và các nguyên tắc pháp lý thiêng liêng làm nền tảng cho nước Mỹ".






Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell bỏ phiếu trắng án cho Trump, nhưng cho rằng cựu tổng thống Mỹ vẫn có trách nhiệm trong sự việc. Ông McConnell nói: "Không có nghi ngờ nào về việc Tổng thống Trump phải chịu trách nhiệm về đạo đức và thực tế vì kích động những sự kiện hôm đó. Những người tấn công tòa nhà này tin rằng họ đang hành động theo mong muốn và chỉ đạo từ tổng thống của họ".
Trước đó, sau nhiều giờ tranh luận, Thượng viện Mỹ đã quyết định sẽ không triệu tập bất kỳ nhân chứng nào trong phiên luận tội ông Trump. Lời khai bằng văn bản của Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Jaime Herrera Beutler - một trong 10 thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã bỏ phiếu để luận tội cựu Tổng thống Trump - đã được công nhận là bằng chứng, thay vì tiếp tục xúc tiến quy trình điều trần với các nhân chứng.
Một cuộc khảo sát mới đây do hãng tin Reuters thực hiện cho thấy hơn 70% người Mỹ trưởng thành, bao gồm gần một nửa tổng số đảng viên Đảng Cộng hòa, tin rằng ông Trump ít nhất phải chịu trách nhiệm một phần trong vụ tấn công ở Điện Capitol, nhưng chỉ khoảng một nửa người dân Mỹ được khảo sát cho rằng ông Trump nên bị kết tội kích động nổi dậy.
Huệ Bình

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


-----------

Quan chức đầu tiên trong chính quyền Tổng thống Biden từ chức

Phó thư ký báo chí Nhà Trắng TJ Ducklo đã từ chức sau khi có lời lẽ đe dọa khiếm nhã đối với một nữ nhà báo.
Tờ Vanity Fair ngày 14.2 đưa tin Phó thư ký báo chí Nhà Trắng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đã nộp đơn từ chức sau khi có lời lẽ đe dọa một nữ nhà báo.
Ông Ducklo bị cho nghỉ không lương một tuần trước và vào ngày 13.2 xác nhận việc ông Ducklo từ chức. Ông Ducklo là quan chức đầu tiên trong chính quyền Tổng thống

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ra đi chỉ chưa đầy một tháng từ khi nhậm chức.
Theo Vanity Fair, ông Ducklo đã gọi điện đe dọa phóng viên Tara Palmeri của tờ Politico sau khi cô này đặt câu hỏi về mối quan hệ tình cảm giữa ông Ducklo và phóng viên Alexi McCammond của trang Axios, đối thủ của Politico.

Cuộc gọi diễn ra ngay sau buổi nhậm chức của

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vào hôm 20.1, trong đó, ông Ducklo đe dọa sẽ “hủy diệt” cô Palmeri. Ông Ducklo bị cho là đã đưa ra những lời lẽ xúc phạm và kỳ thị nữ giới với phóng viên Palmeri.
Trong thông báo đăng trên Twitter cá nhân, ông Ducklo bày tỏ hối lỗi và sự xấu hổ vì hành vi của bản thân. “Tôi đã dùng từ ngữ mà không người phụ nữ nào nên nghe, đặc biệt là trong hoàn cảnh cô ấy chỉ đang làm công việc của mình”, ông Ducklo viết.
Cựu Phó thư ký báo chí

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nói rằng bị dằn vặt vì hành động ghê tởm không thể chấp nhận của ông và điều này đã làm các đồng nghiệp Nhà Trắng cùng Tổng thống Biden thất vọng.
14/2/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#1172

minhminh



 

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 3868 Bài viết:
  • 24436 thanks

 

Gửi vào 15/02/2021 - 06:26

NGƯỜI KHỔNG LỒ HẠNG MỘT

Nhiều người thích tờ 100 đô của Mỹ, nhưng chắc không mấy ai tò mò tự hỏi: Chân dung trên tờ tiền này là của ai? Một số người đoán có lẽ đó là một vị tổng thống nào đó của Hợp Chủng Quốc.

Thực ra đó không phải chân dung của tổng thống nào, mà là của một con người đóng vai trò trong lịch sử Hoa Kỳ còn hơn hầu hết các tổng thống.

Đó là một người khổng lồ của lịch sử nhân loại. Một người toàn tài. Một nhà phát minh và sáng chế hàng đầu. Một nhà kinh doanh tài ba. Một nhà tư tưởng xuất sắc. Một chính khách lỗi lạc. Một trong những ‘Người Cha Lập Quốc’ (Founding Fathers) và anh hùng dân tộc của Hoa Kỳ. Trong lịch sử nhân loại khó có ai có thể sánh được về tài năng và ảnh hưởng với con người này.

Ông là BENJAMIN FRANKLIN.

Benjamin Franklin sinh ngày 17 tháng 1 năm 1706 tại phố Milk, Boston. Cha Ông, Josiah Franklin, là người làm nến, xà phòng và bán hàng tạp hóa. Mẹ ông là vợ thứ hai của Josiah. Benjamin là con thứ 15 trong 17 người con của cha mình.

Do việc làm ăn của người cha sa sút, năm lên 10, Benjamin buộc phải thôi hẳn việc học ở trường. Năm 12 tuổi, Ben bắt đầu làm công việc của một thợ in cho xưởng in của anh trai James. Do ham học, cậu đọc ngấu nghiến mọi thứ sách báo cậu có được.

Năm 1721, James Franklin lập ra một tờ báo lấy tên là New England Courant. Đây được coi là tờ báo độc lập đầu tiên ở xứ sở này. Khi đó, Ben tỏ ý muốn làm một người viết bài cho báo nhưng bị từ chối. Cậu bèn gửi bài theo bưu điện với bút danh là Mrs Silence Dogood, có vẻ như của một mệnh phụ. Và thật bất ngờ, những bài của cậu đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Nó nêu ra những vấn đề xã hội mà rất nhiều thành phần quan tâm. Tuy nhiên, James đã rất khó chịu khi phát hiện ra tác giả của những bài viết này chính là thằng oắt em trai mình!

17 tuổi, Benjamin bỏ nhà tới Philadelphia để tìm việc làm. Những năm sau đó, chàng trai phải vật lộn mưu sinh.

Chứng kiến sự trì trệ của xã hội, năm 1727, Franklin lập ra một hội lấy tên là Junto, gồm “những người thợ và thương nhân hy vọng hoàn thiện chính mình đồng thời hoàn thiện cộng đồng”. Việc xuất hiện của Junto châm ngòi cho phong trào hình thành các tổ chức xã hội và nghề nghiệp khác nhau ở Philadelphia.

Một trong những hoạt động quan trọng của Junto là đọc sách. Để có nhiều sách cho mọi người đọc, Franklin đã lập ra Library Company of Philadelphia (Công ty thư viện Philadelphia). Tiền mua sách do các hội viên đóng góp và các độc giả trả phí khi mượn sách. Công ty này vẫn tồn tại cho đến ngày nay và trở thành một trong những thư viện vĩ đại nhất thế giới.

Năm 1730, Franklin thành lập xưởng in của riêng mình, đồng thời lập ra tờ báo The Pennsylvania Gazette. Tờ báo này nhanh chóng trở thành diễn đàn bàn về việc cải cách xã hội. Với tư cách chủ bút và là người viết những bài quan trọng đề xuất những tư tưởng cách mạng, Benjamin Franklin nhanh chóng có được uy tín của một nhà cải cách thông thái.

Cùng năm, Franklin nhận là cha của một đứa bé tên là William và không cho biết mẹ nó là ai. Ông đã nuôi William cho đến khi người này trưởng thành và được chính Ông dàn xếp để làm thống đốc New Jersey rồi trở thành nhân vật hoàn toàn bất đồng chính kiến với Ông: William là người bảo hoàng, trong khi Benjamin Franklin là nhà cải cách.

Tháng 9 năm đó, Franklin kết hôn (không hôn lễ) với bà Deborah Read, người đã từng có 2 đời chồng. Sau này, họ có với nhau 2 người con.

Năm 1731, Franklin trở thành một trong những nhà lãnh đạo của Hội Tam Điểm ở Mỹ. Ông bắt đầu viết sách về tôn chỉ và hoạt động của hội này.

Năm 1743, Ông sáng lập Hội Triết Học Mỹ.

Trong những năm tháng đó, vốn kiến thức mà ông tích lũy được về khoa học và kỹ thuật đã đưa Ông lên tầm một nhà khoa học thực thụ.

Ông phát hiện ra là có 2 loại điện và gọi chúng là điện âm và điện dương. Ông nêu ra nguyên lý bảo toàn điện tích. Ông phân loại được các chất thành chất dẫn điện và chất cách điện, nhờ đó đã không gặp nguy hiểm về tính mạng khi thu điện từ các đám mây. Ông là người đầu tiên phát hiện ra sự khác nhau giữa hướng gió trong cơn bão và hướng di chuyển của cơn bão, một điều rất quan trọng đối với dự báo bão. Ông tìm ra nguyên lý làm lạnh bằng hiện tượng bay hơi và đã tạo ra được nhiệt độ âm 14 độ C trong môi trường mùa hè bằng cách cho ether bay hơi.

Ông có những sáng chế đi vào lịch sử khoa học kỹ thuật. Trong số đó có:
- cột thu lôi,
- bếp lò Franklin,
- kính 2 tròng,
- ống thông tiểu mềm,
...

Năm 1753, Franklin được trao tặng Huy Chương Copley của Hội Hoàng Gia Anh (giống như viện hàn lâm KH).

Năm 1762, Ông được ĐH Oxford trao bằng tiến sĩ danh dự.

Trong đời sống xã hội, Franklin cũng có những đóng góp lớn lao. Ông đã:
- lập ra công ty cứu hỏa đầu tiên tại Mỹ,
- in một loại tiền chống được việc làm giả thời đó,
- thành lập viện hàn lâm Philadelphia (thực chất là trường đại học),
- cùng với TS Thomas Bond thành lập bệnh viện Pennsylvania (bệnh viện đầu tiên ở Mỹ),

Cuối thập niên 1740, Franklin bắt đầu các hoạt động với tư cách quan chức chính quyền. Ngoài các chức vụ trong chính quyền thành phố và vùng Pennsylvania (khi đó chưa phải là một bang của HCQ Hoa Kỳ, vì chưa có liên bang), Ông còn đảm nhiệm công tác ngoại giao với Anh Quốc và Pháp.

Năm 1751, Ông được bầu vào quốc hội Pennsylvania.

Năm 1754, Franklin lãnh đạo phái đoàn Pennsylvania tham gia Đại Hội Albany. Tại đó, Ông đưa ra một tuyên ngôn về Liên Minh Thuộc Địa. Mặc dù tuyên ngôn không được thông qua, nhưng nó là cơ sở về tư tưởng cho Hiến Pháp Hợp Chủng Quốc sau này.

Từ 1757 đến 1762, Franklin sống ở Anh để giành tâm lực cho cuộc đấu tranh chống lại các đặc quyền đặc lợi của một số nhân vật Hoàng Gia Anh tại Mỹ và đòi quyền lợi kinh tế và chính trị cho các thuộc địa của Anh trên đất Mỹ.

Năm 1763, Franklin thay mặt chính quyền Pennsylvania đứng ra dẹp một cuộc nổi loạn. Những người tham gia cuộc nổi loạn này khi đó đang tiến hành một cuộc trả thù tàn bạo đối với những người Indian Mỹ (người ‘da đỏ’). Như vậy, Franklin đã giúp người Indian Mỹ tránh được một cuộc thảm sát. Sau vụ đó, Franklin lớn tiếng lên án những quan điểm phân biệt chủng tộc hiện đang khá phổ biến trong dân chúng gốc Âu.

Trong các năm từ 1764 đến 1774, Franklin liên tục có mặt ở châu Âu để vận động cho công cuộc giải phóng thuộc địa (Mỹ) khỏi sự cai trị của Hoàng Gia Anh. Đến năm 1775 thì Ông trở thành phần tử nguy hiểm nhất trong mắt Hoàng Gia Anh. Tháng 3 năm đó, Ông rời Anh Quốc trở về Mỹ.

Ngày 5 tháng 5 năm 1775, chiến tranh cách mạng Mỹ bắt đầu. Trong cuộc chiến này, một số vùng (mà sau này là các bang) đã liên kết với nhau chống lại sự cai trị của Hoàng Gia Anh. Franklin được chọn làm đại diện của Pennsylvania tham gia Đại Hội Thuộc Địa lần 2.

Năm 1776, Franklin tham gia một ban gồm 5 người soạn thảo Tuyên Ngôn Độc Lập (trên cơ sở bản của Thomas Jefferson).

Tháng 12 năm 1776, Franklin tới Pháp với tư cách công sứ Hoa Kỳ và làm việc tại đó mãi tới 1785. Trong thời gian đó, Ông đã thuyết phục chính quyền cộng hòa Pháp tham gia liên minh quân sự với Hoa Kỳ. Uy tín của Ông ở Pháp lớn đến mức việc treo chân dung của Ông trong nhà trở thành mốt. Một người là le Ray Chaumont đã thuê họa sĩ Duplessis vẽ chân dung ông. Đến nay, nguyên bản của bức chân dung này vẫn còn được treo trong Phòng Tranh Chân Dung Quốc Gia ở Washington DC, và đó chính là bản gốc của chân dung Ông trên tờ 100 đô Mỹ.

Năm 1785, khi trở về Mỹ, Franklin đã trở thành người có ảnh hưởng thứ hai ở đất nước này, chỉ sau George Washington.

Những năm tháng cuối đời, Ông dành hết tâm sức cho công cuộc giải phóng nô lệ, chủ yếu là người da đen gốc Phi.

Franklin là người duy nhất để lại chữ ký trong cả 4 văn kiện lập quốc của Hoa Kỳ, trong đó có Tuyên Ngôn Độc Lập và Hiến Pháp.

Benjamin Franklin cũng có năng khiếu và tham gia hoạt động nghệ thuật. Ông từng chơi mấy loại nhạc cụ và sáng tác nhạc. Ông là hội viên Hội Nghệ Thuật Hoàng Gia Anh nhiều năm. 200 năm sau, vào năm 1956, hội này đã lập ra Huy Chương Benjamin Franklin để trao tặng cho những tài năng nghệ thuật xuất sắc.

Về quan điểm tôn giáo, Franklin tin vào Chúa Jesus, nhưng không tin vào nhà thờ Công Giáo.

Về đức hạnh, cả đời Ông luôn giữ vững 13 đức tính: ôn hòa, kín tiếng, ngăn nắp, quyết đoán, tiết kiệm, siêng năng, chân thành, công bằng, điều độ, sạch sẽ, tĩnh tại, giản dị, khiêm tốn (temperance, silence, order, resolution, frugality, industry, sincerity, justice, moderation, cleanliness, tranquility, chastity, humility).

Benjamin Franklin mất ngày 14 tháng 4 năm 1790 tại Philadelphia.

(Trần Trung tổng hợp từ các nguồn:
1)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

,
2)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

,
3)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

,
4)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

P.S. Kính phục Benjamin Franklin, đồng thời ngưỡng mộ cái xứ sở có rất nhiều người ham hiểu biết và sẵn sàng ủng hộ những tư tưởng cách mạng của người như Ông.

Thanked by 7 Members:

#1173

Expander



 

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2701 Bài viết:
  • 5913 thanks

 

Gửi vào 15/02/2021 - 09:00

Ai đã từng xem qua bộ phim Slumdog Millionaire chắc hẳn không quên chi tiết này:

"Jamal manages to find the boy who was blinded by Maman. He gives him the $100 dollar bill. "Who's on it," the boy asks skeptically?" "There's an old man… he's bald on top with long hair on the sides, like a girl." "Benjamin Franklin!" the boy exclaims excitedly."

Thanked by 4 Members:

#1174

mya



 

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1574 Bài viết:
  • 913 thanks

 

Gửi vào 15/02/2021 - 11:29

Slumdog Millionaire ngày xưa con xem 3 lần. Lần đầu xem đĩa lậu với mẹ và em ở Vn, lần 2 kéo torrent xem 1 mình ở đây, lần 3 xem ở lớp với các bạn. 3 lần mỗi lần mang cảm giác khác nhau.
Ngày đó còn xem The Kite Runner, chỉ xem truyện thôi. Quotes nhớ lại vẫn bồi hồi, "I ran", "For you, a thousand times over".
Truyện đau thương nhưng tác giả tốt bụng, lùa mình vào hầm tối nhưng vẫn có sợi chỉ hy vọng để mình men theo.

Thanked by 2 Members:

#1175

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 15/02/2021 - 20:31

Bệnh nhân người Nhật có thể nhiễm Covid-19 tại Hà Nội và không phải là F0

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


15/02/2021
Theo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nguyễn Thanh Long, qua xét nghiệm bệnh nhân Covid-19 người Nhật Bản tử vong tại Hà Nội cho thấy nồng độ virus rất cao, nên rất có thể bệnh nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Chiều 15.2, Thủ tướng đã chủ trì

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

về phòng, chống dịch Covid-19. Cuộc họp được chú ý đặc biệt trong bối cảnh dịch có những diễn biến mới, như Hà Nội xuất hiện một ca bệnh Covid-19 là người Nhật Bản tử vong, Hải Dương phải thực hiện

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vì nguy cơ dịch lây lan trong cộng đồng.
Tại cuộc họp, ngoài tình hình dịch bệnh chung của cả nước, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã thông tin về 2 diễn biến mới này.
Theo đó, ông Long cho biết, bệnh nhân người Nhật đã qua thời gian cách ly tại TP.H.C.M từ 17.1 đến 31.1, tức là đã qua 14 ngày. Bệnh nhân được cách ly cùng 34 người nữa ở khách sạn.
Qua trích xuất camera của nơi cách ly cho thấy trong 14 ngày cách ly,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, hầu như không có tiếp xúc với bên ngoài.
Sau khi bệnh nhân tử vong, Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư đã xét nghiệm và kết quả cho thấy nồng độ virus của trường hợp này khá cao, nên Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, Bộ Y tế đang đưa ra 2 giả thiết, trong đó các chuyên gia nghiêng hơn về giả thiết thứ nhất.
Đó là giả thiết bệnh nhân mới lây nhiễm,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, vì lưu lượng virus rất cao nên rất khó có khả năng lây từ khu cách ly ra.

Ngoài ra, trong hôm nay, Hà Nội đã phát hiện ra 2 người nữa (là F1 của bệnh nhân 2229 mà Thanh Niên đã đưa tin), cũng có nồng độ virus cao, mà Bộ Y tế nhận định thời gian nhiễm có thể là từ 5 - 7 ngày trở lại đây. Đây là phương án thứ nhất mà Bộ Y tế nghiêng về, nhưng cần cho giải trình tự gien để có kết luận về chủng và nguồn gốc virus của ca bệnh này.
Phương án thứ 2 là bệnh nhân lây ở khu cách ly, nhưng khả năng rất thấp, vì 34 người cách ly cùng đều âm tính, và khả năng tái dương tính sau 14 ngày cách ly thì cả ở

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ghi nhận cũng thấp, theo ông Nguyễn Thanh Long.
Do đó, Bộ trưởng Y tế khuyến cáo Hà Nội coi đây là 1 trường hợp lây nhiễm ở cộng đồng của thành phố, cần đề cao cảnh giác, giám sát chặt chẽ các khu vực bệnh nhân từng đến, các trường hợp là người nước ngoài nhập cảnh từ ngày 15.1 trở lại đây.
Cũng báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, với ca bệnh này, Hà Nội đã vào cuộc như một ca lây nhiễm trong cộng đồng. Qua lấy 296 mẫu liên quan đến bệnh nhân này thì tất cả đều âm tính, trừ 2 ca F0 đã công bố. Như vậy, Chủ tịch Hà Nội cho rằng đã kiểm soát được tình hình.
Tuy nhiên, Hà nội vẫn xác định có 2 nguy cơ, là những người cùng cơ quan, toà nhà với bệnh nhân, tuy đã âm tính, nhưng có thể phát bệnh tiếp; và nhóm chuyên gia Nhật Bản trong vòng giao lưu, giao thương với nhau. Do đó, Chủ tịch Hà Nội đề nghị cần đẩy mạnh truyền thông để những người có nguy cơ tự khai báo.
---------------------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hàng ngàn người đi lễ chùa Trăm Gian, nhiều người không đeo khẩu trang


14-02-2021
Ngày mùng 3 Tết Nguyên đán Tân Sửu, hàng ngàn người dân trong vùng và khách thập phương đã đi chùa Trăm Gian (Hà Nội). Không ít người dân không đeo khẩu trang để phòng chống dịch Covid-19.




Trưa 14-2 (mùng 3 Tết Nguyên đán), hàng ngàn người dân trong vùng cũng như khách thập phương đã đi lễ chùa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

-
tên gọi quen thuộc của chùa Quảng Nghiêm (hay còn gọi là chùa Tiên Lữ), ở thôn Tiên Lữ, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội. Chùa Trăm Gian được coi là 1 trong 4 ngôi chùa thiêng thuộc hàng "tứ đại danh thắng của xứ Đoài", bên cạnh các chùa, như: Chùa Trầm, chùa Thầy và chùa Tây Phương.
Trước đó, chiều 13-2 (tức mùng 2 Tết) Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch thành phố Chử Xuân Dũng đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo theo hình thức trực tuyến với các quận, huyện, thị xã.
Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết tính lũy tiến trong đợt dịch lần này, đến chiều 13-2, Hà Nội ghi nhận 30 ca mắc mới.
Về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng đầu xuân, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết tất cả các điểm di tích trên địa bàn Hà Nội thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch, bố trí lực lượng nhắc nhở du khách đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trong ngày 14-2, tại chùa Trăm Gian, công tác phòng chống dịch chưa được quan tâm theo chỉ đạo của lãnh đạo TP Hà Nội cũng như của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.


Chùa Trăm Gian là tên gọi quen thuộc của chùa Quảng Nghiêm (hay còn gọi là chùa Tiên Lữ), nằm trên một quả đồi cao khoảng 50 m ở thôn Tiên Lữ, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ. Chùa Trăm Gian được coi là một trong 4 ngôi chùa thiêng thuộc hàng "tứ đại danh thắng của xứ Đoài", bên cạnh các chùa, như: Chùa Trầm, chùa Thầy và chùa Tây Phương.
Chùa Trăm Gian được lập từ đời Lý Cao Tông, niên hiệu Trinh Phù thứ 10 (năm 1185). Đến thời nhà Trần, hòa thượng Bình An, quê ở Bối Khê tu ở đây, tương truyền là người có nhiều phép lạ. Sau khi ông mất, dân làng xây tháp để giữ gìn hài cốt và tôn gọi là Đức Thánh Bối. Ngôi chùa lớn với quy mô như hiện nay đã được trùng tu và xây dựng thêm qua nhiều thời kỳ.
Chùa Trăm Gian được Bộ Văn hoá Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du Lịch) chứng nhận di tích lịch sử quốc gia.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tỉnh Quảng Ninh nói gì về việc người cách ly phản ánh bị 'cắt xén' bữa ăn?

TPO - Cho rằng suất ăn bị cắt xén kém chất lượng, nhiều người trong khu cách ly ở Quảng Ninh quyết không ăn và không ký vào giấy xác nhận bữa ăn.
Những ngày giáp Tết, phóng viên (PV) Tiền Phong liên tục nhận được tin nhắn từ những người trong khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh phản ánh về chất lượng các bữa ăn của người đang thực hiện cách ly tại các Bệnh viện dã chiến của tỉnh này.
Qua những hình ảnh được gửi qua tin nhắn, PV Tiền Phong đã tìm hiểu, xác minh đây là hình ảnh những bữa ăn của Bệnh viện dã chiến số 3 (có trụ sở tại phường Hoành Bồ, TP. Hạ Long) được chụp vào lúc 18h30 ngày 10/2 (tức ngày 29 Tết). Suất ăn có 1 bát cơm trắng kèm theo 3 miếng sườn rim, vài cọng rau cải luộc và 1 cốc nhựa canh nước rau.
Theo phản ánh của những người cách ly tại Bệnh viện số 3, từ ngày họ được cách ly, gần như ngày họ đều ăn những bữa cơm như vậy với khung giá 70 nghìn đồng (Chính phủ quyết định hỗ trợ 160 nghìn đồng 1 ngày/1 người tại các cơ sở cách ly tập trung.) số tiền 160 nghìn được đơn vị cung cấp thực phẩm chia theo từng bữa. Bữa sáng có giá 20 nghìn đồng, bữa trưa 70 nghìn và bữa tối 70 nghìn.
Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV, bữa ăn của những người cách ly tập trung tại Bệnh viện số 3 chụp vào thời điểm ngày 10/2/2021 lại có giá 180 nghìn đồng. Vì trước đó, tỉnh Quảng Ninh quyết định hỗ trợ thêm cho người cách ly trong dịp Tết Nguyên đán 250 nghìn đồng/1 người/ngày (thời gian được tính từ ngày 10/2, tức 29 Tết). Số tiền này cũng được đơn vị cung cấp thực phẩm chia ra thành bữa sáng 30 nghìn, bữa trưa và bữa tối có giá 110 nghìn đồng mỗi bữa. Với số tiền hỗ trợ 250 nghìn đồng/ngày của tỉnh Quảng Ninh cộng với chế độ theo khung nhà nước ban hành là 160 nghìn đồng/ngày, thì tổng tiền ăn hằng ngày người dân được hưởng sẽ là 410 nghìn đồng/ngày (50 nghìn đồng bữa sáng, 180 nghìn đồng bữa trưa, 180 nghìn đồng bữa tối),
Sau khi tìm hiểu rõ sự việc, PV Tiền Phong đã phản ánh việc này đến với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh. Ngay trong đêm 29 Tết, lãnh đạo tỉnh này đã xác minh và chỉ đạo Giám đốc Sở y tế, Giám đốc Bệnh viện số 3 làm rõ và có biện pháp xử lý khẩn trương vụ việc. Sau khoảng 3 giờ đồng hồ, sự việc được Giám đốc Sở y tế báo cáo đã hoàn thành với lý do phía đơn vị cung cấp thực phẩm cho Bệnh viện số 3 không nắm được chủ trương hỗ trợ thêm tiền vào bữa ăn cho người cách ly của tỉnh này.
Ngày 11/2, tức ngày 30 Tết, những người cách ly tại Bệnh viện số 3 đã nhắn tin cảm ơn PV Tiền Phong vì sau khi phản ánh, bữa cơm của họ đã đủ đầy hơn, thậm chí ăn không hết. Để tránh lãng phí, những người cách ly và lãnh đạo bệnh viện đã chọn phương án giảm bớt giá trị suất ăn để dành tiền ủng hộ bệnh nhân và những người cách ly có hoàn cảnh khó khăn.
Trưa 30 Tết, PV Tiền Phong tiếp tục nhận được tin nhắn của những người cách ly tại bệnh viện số 2 (có trụ sở tại phường Cao Xanh, TP. Hạ Long) cũng phản ánh về chất lượng những suất ăn tại đây. Theo họ, những suất ăn tại Bệnh viện số 3 đang bị bớt xén. Mặc dù có chủ trương hỗ trợ thêm của tỉnh nhưng chất lượng các suất ăn từ ngày 10/2 vẫn không thay đổi gì nhiều.
PV Tiền Phong tiếp tục phản ánh sự việc đến lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh nhưng vì giáp Tết nhiều việc nên vị lãnh đạo đề nghị PV phản ánh trực tiếp đến ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh. Nhưng qua nhiều lần cố gắng liên hệ với ông Diện đều không được. PV đã gửi hình ảnh bữa ăn của Bệnh viện số 2 cho một vị lãnh đạo khác.
Đến tối cùng ngày, những người cách ly tại Bệnh viện số 2 vẫn gọi điện và nhắn tin đến PV phản ánh chất lượng suất ăn chiều 30 Tết không có gì thay đổi. 1 bát cơm trắng, 1 con tôm luộc, 1/8 miếng bánh chưng, 3 miếng giò, 2 miếng thịt gà, 1 cốc nhựa canh rau và 1 lon nước ngọt kèm theo 1 quả táo xanh tráng miệng.
Mặc dù chất lượng bữa ăn không đảm bảo nhưng phía đơn vị cung cấp thực phẩm vẫn bắt những người cách ly khi nhận cơm phải ký xác nhận vào một tờ giấy với số tiền 110 nghìn đồng (chia theo khoản hỗ trợ 250 nghìn đồng/ngày của tỉnh Quảng Ninh, chưa tính khoản 160 nghìn đồng hỗ trợ của nhà nước), nhưng nhiều người đã không ăn và không ký vào giấy xác nhận.
Đến 23h đêm 30 Tết, PV gọi điện hỏi thăm, chúc Tết những người cách ly tại Bệnh viện số 2 và được biết đến thời điểm đấy vẫn có nhiều người không ăn. Họ cũng không ký vào giấy xác nhận để chờ lãnh đạo bệnh viện xuống kiểm tra chất lượng bữa ăn.
Trao đổi nhanh với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, PV Tiền Phong được biết, tỉnh đã chỉ đạo ông Nguyễn Trọng Diện xác minh sự việc. Sau khi xác minh, ông Diện đã báo cáo tỉnh rằng đang cho mời đơn vị cung cấp thực phẩm đến để đàm phán ngay trong đêm 30 Tết.
Sáng mùng 1 Tết, những người cách ly tại Bệnh viện số 2 tiếp tục gửi hình ảnh bữa ăn sáng với 1 chiếc bánh bao cùng 1 hộp sữa Fami có giá 50 nghìn đồng. Đây cũng là bữa sáng cuối cùng của họ tại khu cách ly vì đúng ngày mùng 1 Tết họ hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày để trở về với gia đình.
Ngày 13/2, tức mùng 2 Tết, trao đổi với Tiền Phong, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cho biết rất buồn về sự việc nói trên. Do đang trong mấy ngày Tết nên sự việc đang được gác lại vì những người cách ly tại Bệnh viện số 2 cũng đã hoàn thành thời gian cách ly. Ra Tết chúng tôi sẽ xử lý nghiêm việc này. Những hình ảnh mà PV Tiền Phong phản ánh cũng đã được chúng tôi gửi lên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn.
Hoàng Dương
13/02/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Suất ăn trị giá 180 nghìn của Bệnh viện số 3 ngày 29 Tết

Thanked by 2 Members:

#1176

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 17/02/2021 - 19:37

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT: Nông dân muốn sản xuất nông nghiệp sẽ phải có giấy phép

29/01/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


15:24 - 29/01/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thanh Niên Online



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cho biết, để hướng tới nền nông nghiệp chuyên nghiệp, Bộ NN-PTNT hướng tới việc dần dần đi theo mô hình nước ngoài: "nông dân muốn sản xuất nông nghiệp phải có giấy phép".

Phải tri thức hóa, chuyên nghiệp hóa người nông dân

* Trong văn kiện

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đã xác định rõ là chúng ta sẽ hướng tới nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, bền vững và tuần hoàn. Vậy, ngành nông nghiệp sẽ phát triển theo mô hình nào để hướng tới mục tiêu này, thưa ông?

- Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan: Hiện nay, quán tính của người nông dân trong việc lạm dụng yếu tố đầu vào như thuốc bảo vệ thực vật quá mức quy định là vẫn tồn tại.
Sắp tới, chúng tôi sẽ có chương trình để cân đo, đong đếm được những lợi ích khi chuyển đổi từ thuốc bảo vệ thực vật vô cơ sang thuốc sinh học. Ta có chứng minh được với người sản xuất rằng, khi mình thay đổi từ một nền nông nghiệp lạm dụng đầu vào thành một nền nông nghiệp “thuận thiên” hay dựa trên tự nhiên thì trong thời gian đầu, năng suất có thể giảm xuống nhưng năng suất không đồng nghĩa với thu nhập. Khi chất lượng nông sản tăng lên, thương hiệu nâng lên thì giá bán cũng sẽ nâng lên.
Đó là sự đánh đổi ở giai đoạn ban đầu nhưng nếu chúng ta quyết tâm, cơ quan truyền thông kiên nhẫn, kiên trì với người nông dân để hóa giải được một thói quen, một tập quán lâu đời như văn kiện trình Đại hội XIII lần này, chúng ta sẽ chuyển đổi được nền nông nghiệp sang nông nghiệp sinh thái.
Bên cạnh đó, chúng ta phải tạo thành chuỗi giá trị và thay đổi nhận thức chỉ hỗ trợ đầu vào cho sản lượng cao lên bằng việc kích hoạt đầu ra để tạo được đầu ra ổn định. Khi đầu ra được kích hoạt thông suốt thì đầu vào tự động điều chỉnh theo, co giãn theo thị trường và lúc đó chúng ta không chỉ trở thành một quốc gia xuất khẩu nông sản tươi ở tốp đầu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

mà còn xuất khẩu những sản phẩm công nghiệp thực phẩm từ nông sản. Tôi cho đó mới là hình ảnh nông nghiệp mà chúng ta trong tương lai.
Còn nếu hỏi một thời điểm nào thì có thể chúng ta sẽ cùng nhau trả lời câu đó. Vì nó là cả một hệ sinh thái có sự tham gia của các viện, trường, chuyên gia nông nghiệp, các nhà quản lý, rất nhiều bộ, ngành khác nhau...
* Vậy thì người nông dân hiện đại có vai trò như thế nào trong những hướng đi mà ông vừa nêu?
- Cơ quan quản lý nhà nước dù là quy hoạch hay chiến lược thì cuối cùng người nông dân là người đầu tiên của tiến trình cơ cấu lại nông nghiệp. Muốn có nền nông nghiệp chuyên nghiệp thì phải có người nông dân chuyên nghiệp. Muốn có nền nông nghiệp thông minh thì phải có những người nông dân thông minh.
Vậy làm sao để người nông dân trở nên chuyên nghiệp, trở nên thông minh? Đó là những vấn đề bằng những quyết sách, đề án, kế hoạch cụ thể, để chúng ta chuyển đổi từ tư duy, nhận thức người nông dân trước. Vì nếu không thay đổi nhận thức, người ta vẫn theo tập quán, nhận thức, quán tính; vẫn đánh đổi bằng sự may rủi của mùa vụ như thời gian qua thì nền nông nghiệp vẫn bấp bênh.
Bộ NN-PTNT sẽ cùng Hội Nông dân và cơ quan liên quan dự kiến dần dần đi theo mô hình nước ngoài, đó là người nông dân muốn sản xuất nông nghiệp phải có giấy phép. Phải xem nông nghiệp là một nghề chứ không phải không biết làm gì hết, rồi đứa nào giỏi cho lên TP.H.C.M học, còn dốt quá thì cho đi làm nông.
Nền nông nghiệp mà để người dốt đi làm nông nghiệp thì làm sao phát triển được? Thành ra chúng ta phải tri thức hóa người nông dân, chuyên nghiệp hóa người nông dân. Tiến tới ngày nào đó, chúng ta giống các quốc gia tiên tiến, xem đó là một nghề và được cấp chứng chỉ hành nghề hẳn hoi, chứ không phải không biết làm gì thì ra làm ruộng.

Có nhiều "đại bàng" nhưng cũng không được quên những con "chim sẻ"

* Văn kiện trình Đại hội XIII xác định đổi mới và mở rộng kinh tế tập thể. Điều này sẽ triển khai như thế nào trong ngành nông nghiệp, thưa ông?
- Tôi cho rằng, trong giai đoạn tới, chúng ta phải đưa kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể, mà nòng cốt là

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, ở một vị trí tương xứng với tiến trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Tôi cũng hay nói xem đây như một “cứu cánh” để chúng ta vượt qua “lời nguyền” sản xuất manh mún nhỏ lẻ như thời gian vừa qua.
Tôi tin rằng, nếu cấp uỷ, chính quyền ở các địa phương là những nơi gần những người sản xuất nhất, gần dân nhất, thấy được sự bức xúc, bức thiết của hợp tác xã, của kinh tế hợp tác trong vấn đề liên kết, đầu tư hỗ trợ cho người nông dân, thì phong trào hợp tác xã của chúng ta trong thời gian tới sẽ phát triển một cách mạnh mẽ, bền vững hơn, là đòn bẩy để chúng ta kết nối những hộ sản xuất nhỏ lại với nhau, kích hoạt chuỗi hợp tác của nông dân với nhau, tạo liên kết giữa người nông dân, giữa hợp tác xã, doanh nghiệp.
Như vậy, câu chuyện của chúng ta là hợp tác và liên kết. Muốn vậy phải xác định được, thị trường sẽ điều chỉnh lại sản xuất, quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật… Đó cũng là những nội dung mà Văn kiện Đại hội XIII nêu ra.
* Trong thời gian qua, nhiều

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, ông đánh giá thế nào về vai trò của họ đối với ngành nông nghiệp trong giai đoạn tới?

- Một tín hiệu rất vui là các tập đoàn lớn trước đây không tham gia vào nông nghiệp thì gần đây đã đầu tư vào lĩnh vực này. Tôi thấy rất nhiều doanh nghiệp tâm huyết với nông nghiệp và người ta muốn trở lại đầu tư cho nông nghiệp, không phải là với mục đích chỉ làm giàu cho doanh nghiệp mình mà tạo ra một cú hích để thay đổi hình ảnh nông nghiệp Việt Nam. Đó mới là giá trị cao nhất của việc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đầu tư vào nông nghiệp Việt Nam.
Từ giá trị đó, các doanh nghiệp trong thời gian qua đã tạo ra được thế để đưa nông sản nước ta ra nước ngoài, cũng như chế biến nông sản ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn.
Tuy nhiên, tôi cũng muốn chia sẻ rằng, trong tự nhiên cũng vậy, sẽ có những con “đại bàng”, cũng sẽ có những con “chim sẻ”. Chúng ta muốn có nhiều “đại bàng” để dẫn dắt nhưng cũng không được quên những con “chim sẻ” - đó là những hợp tác xã, đó là những doanh nghiệp vừa và nhỏ đang đầu tư ở các địa phương.
Mặc dù giá trị có thể không cao nhưng chúng ta hợp lực của các “chim sẻ” lại thì sẽ tạo ra hiệu quả lan tỏa. Nhất là khi các chương trình đổi mới sáng tạo hay khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp cũng sẽ là ưu tiên trong lĩnh vực nông nghiệp thời gian tới.
Nếu chúng ta chuyển động tất cả những yếu tố tôi nói, đưa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

về, đưa doanh nghiệp vừa và nhỏ về, thì sẽ thu hút được trí thức trẻ về nơi các em, các cháu sinh ra. Và như vậy, đến một ngày, chúng ta sẽ không còn phải ca cẩm thanh niên cứ rời bỏ ruộng, bỏ quê, bỏ làng...


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan trả lời báo chí tại Đại hội XIII
Ảnh Gia Hân

Thanked by 1 Member:

#1177

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 18/02/2021 - 19:30

Học sinh tát cô giáo: Đừng để đạo đức học đường xuống cấp đến vô phương cứu chữa!

Thứ Năm, 16:16, 18/02/2021






VOV.VN - Sự việc xảy ra cũng là lời cảnh tỉnh để ngành giáo dục và những bậc làm cha mẹ nhìn nhận lại, đừng để đạo đức học đường xuống cấp đến mức vô phương cứu chữa.
Clip một học sinh ngồi cuối lớp chửi tục rồi xông lên bục giảng lấy điện thoại khi bị cô giáo tịch thu và lúc quay về không quên tát thẳng vào mặt cô giáo trong tiếng cổ vũ của một số bạn trong lớp. Sự việc đang được các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ nhưng cũng đang làm dư luận có nhiều bức xúc, lo lắng.
Đây không phải là lần đầu tiên các xảy ra các vụ bạo lực học đường, mà trong thời gian dài vừa qua, đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ bạo lực học đường trong trường học, điển hình là vụ thầy giáo ở trường Trường THPT Trần Quang Diệu (huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định), bị học sinh dùng cây sắt đánh bầm tím vùng thái dương, ngực và lưng; rồi các vụ phụ huynh xông vào trường hành hung, bắt cô giáo phải quỳ gối ở Long An; cô giáo thực tập tại Trường Mầm non Việt Lào (TP Vinh – Nghệ An) bị phụ huynh xông vào túm tóc, đá vào bụng… khiến dư luận bức xúc, phẫn nộ.
Từ ngàn đời nay, tôn sư trọng đạo là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Hình ảnh người thầy luôn là hình ảnh cao quý trong xã hội. Thật khó có thể chấp nhận hành động vô lễ như thế trong môi trường mô phạm. Nhưng thật đáng buồn, thực tế này vẫn đang diễn ra và không ai có thể khẳng định rằng nó sẽ không tiếp diễn.
Cách đây nhiều năm, tại một cuộc họp về giáo dục, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trăn trở về việc đạo đức học đường đang xuống cấp nghiêm trọng. Và trong nhiều cuộc họp về giáo dục, nhiều chuyên gia tâm huyết với giáo dục cũng lo ngại về vấn đề này.
Giáo dục là một ngành đặc thù, có sự ảnh hưởng vô cùng lớn đến xã hội nhưng dường như vẫn chưa được quan tâm một cách đúng mức, nhất là vấn đề về đạo đức học đường.
Thứ nhất, là một ngành đặc thù, thì việc tuyển chọn đầu vào, ngành giáo dục nên có những cơ chế đặc thù để tuyển chọn được những người thực sự có tâm huyết với nghề, tránh tình trạng như hiện nay, nhiều người theo học ngành sư phạm chỉ để giải quyết vấn đề học phí và việc làm.
Thứ hai, việc đào tạo những người làm công việc vô cùng cao quý là trồng người cũng cần có những đặc thù trong đào tạo cũng như tuyển dụng, để khi họ tiếp cận với những trường hợp thực tế, họ sẽ có cách xử lý linh hoạt, phù hợp, hạn chế tối thiểu những hậu quả đáng tiếc xảy ra. Trong những trường hợp cụ thể, học sinh đánh thầy cô là hành động sai trái, không thể chấp nhận và phải xử phạt nghiêm minh nhưng giá như trong thời gian dài trước đó, nhà trường, thầy cô và gia đình có sự phối hợp chặt chẽ, linh hoạt thì rất có thể đã hạn chế được những hành động phản cảm, phi giáo dục xảy ra.
Thứ ba, cần có cơ chế bảo vệ thầy cô một cách thỏa đáng. Rất nhiều vụ việc thầy cô bị phụ huynh và học sinh hành hung ngay trong khuôn viên nhà trường, thậm chí có người phải nhập viện nhưng những sự việc như thế này gần như người bị hại “đơn thương độc mã”. Chỉ đến khi hậu quả xảy ra, nhà trường, hội cha mẹ phụ huynh và các cơ quan liên quan mới vào cuộc.
Vậy nên, thầy cô cần có cơ chế bảo vệ thỏa đáng để ngoài việc giảng dạy kiến thức, họ không phải nơm nớp lo lắng tự bảo vệ mình và không biết kêu ai khi có những trường hợp phụ huynh và học sinh cá biệt như vậy.
Nhưng, mọi cố gắng, nỗ lực sẽ là vô nghĩa nếu không có sự quan tâm, phối hợp của gia đình - nền tảng quan trọng góp phần cùng với nhà trường trong giáo dục, hình thành nhân cách một đứa trẻ, một con người. Và đáng lo ngại hơn là hành động của em này còn được sự hưởng ứng của một số học sinh khác.
Vẫn biết, nhà trường là nơi dạy dỗ học sinh cả về kiến thức và nhân cách. Nhưng không phải vì thế mà gia đình phó mặc cho nhà trường. Khó có thể để các em phát triển toàn diện khi trên trường các em học một kiểu về nhà lại hành một nẻo. Cha mẹ và gia đình phải là nơi đầu tiên quan tâm, giáo dục nhân cách cho con em mình./.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


---------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tàu chở hàng của công ty Trung Quốc xả 1.000 tấn dầu ra biển
Giới chức quần đảo Solomon cáo buộc một tàu chở hàng của công ty Trung Quốc đã cố tình xả 1.000 tấn dầu xuống vùng biển ngoài khơi khu vực này.
Tàu MV Quebec mang cờ Panama bị cáo buộc xả 1.000 tấn dầu ra vùng biển gần vịnh Graciosa thuộc tỉnh Temotu, quần đảo Solomon, hồi cuối tháng 1. Con tàu chở lô hàng khai thác gỗ cho một công ty Trung Quốc, Guardian đưa tin.
Người đứng đầu tỉnh Temotu, ông Clay Forau, cho biết nhiều tàu chở hàng đã cố tình gây ô nhiễm vùng biển thuộc quần đảo Solomons. Ông Forau nói: “Những con tàu này luôn vi phạm luật của chúng tôi về ô nhiễm vùng biển. Điểm khác biệt là họ đã bị bắt trong lần này”.
Giám đốc Cơ quan Hàng hải Solomon, ông Thierry Nervale, đã công bố các bản đánh giá sơ bộ về tàu MV Quebec. Theo đó, khoảng 1.000 tấn dầu nhiên liệu nặng đã bị xả ra vùng biển. Ông Nervale cho biết quần đảo Solomon sẽ tiến hành các nỗ lực pháp lý với chủ tàu.
“Đối với chúng tôi, đây là hành động cố ý gây ô nhiễm vùng biển. Chuyện này không ngẫu nhiên xảy ra”, ông Nervale khẳng định chủ nhân của tàu MV Quebec sẽ bị cáo buộc theo luật của quần đảo Solomon.
Tàu MV Quebec được đóng vào năm 1991 tại Nhật Bản. Suốt 30 năm qua, con tàu đã nhiều lần đổi tên song dữ liệu công khai mới nhất cho thấy chủ sở hữu tàu là công ty Greatsources Shipping của Trung Quốc.
Cũng theo ông Nervale, giới chức đã ngăn chặn được lượng dầu tràn ra, giới hạn trong bán kính 1 km. Song vụ tràn dầu vẫn gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho môi trường biển. Các cơ quan hàng hải đang bắt đầu dọn dẹp và khắc phục hậu quả.

Thanked by 2 Members:

#1178

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 19/02/2021 - 19:25

Nữ giáo viên về Hải Dương đón Tết nhưng khai báo ở Hà Nội

19-02-2021 - 07:15 AM |

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ước

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thực tế về quê ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đón Tết cùng gia đình nhưng một nữ giáo viên trường THPT Trần Nguyễn Hãn (quận Lê Chân, Hải Phòng) lại khai báo là đón Tết tại Hà Nội với anh trai.




Tối 18-2, lãnh đạo Sở Giáo dục và đào tạo Hải Phòng cho biết hiện lãnh đạo Sở đang bàn xử lý vụ việc một nữ giáo viên Trường THPT Trần Nguyên Hãn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

không trung thực sau khi về quê ở

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đón Tết Tân Sửu 2021 rồi trở lại Hải Phòng.
Theo báo cáo của Trường THPT Trần Nguyên Hãn, trước khi nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu, nữ giáo viên của trường là H.T.T. (SN 1966, trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng) có xin phép về quê ở Hải Dương ăn Tết nhưng Hiệu trưởng nhà trường không đồng ý.
Đến ngày 8-2, nữ giáo viên báo cáo Hiệu trưởng xin phép lên Hà Nội đón Tết với anh trai và được vị này khuyến cáo không nên đi Hà Nội vì đã có nơi có dịch.
Tuy nhiên, đêm 11-2 (đêm 30 Tết), khi Hiệu trưởng gọi điện kiểm tra thì nữ giáo viên này cho biết đang đón Tết tại Hà Nội. Lúc này, Hiệu trưởng yêu cầu nữ giáo viên khi quay trở lại Hải Phòng phải thực hiện khai báo y tế với UBND phường và thực hiện phòng chống dịch theo quy định.
Sau Tết, ngày 15-2, nữ giáo viên H.T.T. trở về nhà tại Hải Phòng và khai báo với tổ dân phố và phường An Dương đã đến Khu đô thị Đặng Xá, xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội và về ngay trong ngày.
Tuy nhiên, khi Ban giám hiệu nhà trường cùng cơ quan chức năng địa phương yêu cầu báo cáo trung thực thì lịch trình của nữ giáo viên này hoàn toàn là sai sự thật.
Thực tế, chiều 9-2, nữ giáo viên T. bắt xe buýt đến ga Dụ Nghĩa (An Dương, Hải Phòng), sau đó được chồng đón bằng xe riêng về xóm Nam, thôn Song Đông, xã Tân An, Thanh Hà, Hải Dương.






Sáng 10-2, giáo viên Th. đi chợ Nứa mua rau, thịt, trong quá trình đi có đeo 2 khẩu trang và tuân thủ giãn cách.
Chiều tối 11-2, nữ giáo viên này lên nhà bố mẹ ở xóm Tràng, xã Tiền Tiến, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương để thắp hương và về ngay. Tại đây, bà Th. tiếp xúc với bố, mẹ, chồng và em gái. Trong các ngày Tết Tân Sửu, gia đình khóa cửa không tiếp khách.
Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 15-2, giáo viên T. đi xe riêng cùng chồng tới ga Dụ Nghĩa và đi xe buýt về nhà riêng (ở phố An Dương, phường An Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng). Trên xe buýt có ít người và ngồi giãn cách, không nói chuyện.
Khoảng 11 giờ ngày 16-2, giáo viên Th. đi chợ Máy Đá (quận Lê Chân) đeo 2 khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội, sau đó về nhà ngay, không đi đâu.
Ngày 17 và 18-2, giáo viên Th. ở nhà, không đi đâu và không tiếp xúc với ai. Hiện tại sức khỏe của giáo viên này tốt, không ho, không sốt, nhiệt độ cơ thể 36,2 độ.
Chiều 18-2, Trường THPT Trần Nguyên Hãn đã có báo cáo gửi Sở Giáo dục và đào tạo Hải Phòng.
Hiện nữ giáo viên cùng những người liên quan đã được đưa đi cách ly tập trung.Tr.Đức

Thanked by 1 Member:

#1179

minhminh



 

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 3868 Bài viết:
  • 24436 thanks

 

Gửi vào 20/02/2021 - 05:55


LOS ANGELES, California (NV) – Xe thám hiểm vũ trụ Perseverance của Cơ Quan Hàng Không và Không Gian (NASA) băng qua bầu khí quyển Sao Hỏa hôm Thứ Năm, 18 Tháng Hai, rồi đáp an toàn xuống đáy hố khổng lồ, theo Reuters.

Đây là chặng dừng đầu tiên của Perseverance trong chuyến truy tìm dấu vết sự sống của vi sinh vật cổ trên Hành Tinh Đỏ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tấm hình đầu tiên chụp bề mặt Sao Hỏa được Perseverance gửi về sau khi đáp xuống Hành Tinh Đỏ hôm Thứ Năm, 18 Tháng Hai. (Hình: NASA via AP)

Xem Thêm





Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Jan 16, 2021



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Jan 15, 2021



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Jan 13, 2021

Các chuyên gia phụ trách sứ mệnh này tại Phòng Thí Nghiệm Sức Đẩy Phản Lực của NASA gần Los Angeles òa lên vỗ tay vui mừng sau khi tín hiệu radio xác nhận Perseverance hạ cánh thành công và đáp xuống đúng mục tiêu bên trong Hố Jezero, nơi từng là lòng hồ trên Sao Hỏa.

Perseverance là thiết bị thám hiểm vũ trụ tối tân nhất được đưa đến hành tinh khác từ trước đến nay. Để tới Sao Hỏa, chiếc xe robot sáu bánh này du hành xuyên vũ trụ gần bảy tháng, vượt qua chặng đường dài 293 triệu dặm, với vận tốc 12,000 dặm một giờ.

Cú hạ cánh và đáp tự động của Perseverance qua một loạt động tác phức tạp mà NASA gọi là “bảy phút kinh hoàng” được xem là thành tựu khó khăn nhất và tinh vi nhất trong lịch sử robot thám hiểm vũ trụ.

“Đây đúng là sự khởi đầu của kỷ nguyên mới,” ông Thomas Zurbuchen, giới chức khoa học của NASA, cho biết trước đó trong buổi họp báo trên mạng về sự kiện này.

Cú đáp của Perseverance là phần rủi ro nhiều nhất trong sứ mệnh kéo dài hai năm, chi phí $2.7 tỷ này. Mục tiêu chính của xe là truy tìm dấu hiệu hóa thạch của vi sinh vật có thể từng sinh sôi nảy nở trên Sao Hỏa cách đây khoảng ba tỷ năm, lúc hành tinh này ấm hơn, ẩm hơn, và có thể sống được. (Th.Long) [qd]


Thanked by 2 Members:

#1180

FM_daubac



 

    Khôn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9350 Bài viết:
  • 6531 thanks

 

Gửi vào 20/02/2021 - 07:43

NASA: Máy bay thám hiểm ‘Perseverance’ hạ cánh thành công trên sao Hỏa
Feb 18, 2021

ABC News

Sau bảy phút hạ cánh, chiếc tàu thám hiểm đã hạ cánh thành công vào chiều thứ Năm trong khuôn khổ một trong những sứ mệnh không gian sâu đầy tham vọng nhất của NASA nhằm tìm kiếm dấu hiệu của sự sống trên sao Hỏa.





Nasa tiết lộ hình ảnh màu sắc mới của sao Hỏa từ Perseverance rover
Feb 19, 2021

Guardian News

Adam Steltzner, kỹ sư trưởng của dự án Perseverance, cho biết nhóm của anh ấy 'tràn ngập sự phấn khích và vui sướng' khi anh ấy tiết lộ những bức ảnh màu mới được chụp lại từ máy kiểm tra Perseverance của Nasa
Các nhà khoa học Nasa công bố những hình ảnh mới về chiếc xe bền bỉ trên sao Hỏa tại cuộc họp báo tin tức
Các nhà khoa học Nasa tung hô sự xuất hiện của chiếc xe bền bỉ trên sao Hỏa với những hình ảnh tuyệt đẹp




Thanked by 1 Member:

#1181

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 20/02/2021 - 20:59

Nhà hát 200 tỉ đồng vừa sử dụng đã xuất hiện hư hỏng

Thứ Bảy, ngày 20/2/2021 -

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nhà hát có kinh phí xây dựng 200 tỉ đồng vừa đưa vào sử dụng chưa được một năm thì đã xuất hiện tình trạng hư hỏng.
Nhà hát Sông Hương nằm trong khu vực Học viện Âm nhạc Huế (số 1, đường Lê Lợi, TP.Huế) do Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng miền Trung và Tây Nguyên (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) làm chủ đầu tư, với số vốn gần 200 tỉ đồng.
Dự án được khởi công vào năm 2017, do Công ty CP Xây lắp và Thương mại An Bảo và Tổng công ty Vận tải thủy (VIVASO) trúng thầu thi công.
Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối tháng 3-2020 và được bầu chọn là 1 trong 10 sự kiện nổi bật của tỉnh Thừa Thiên – Huế năm 2020.
Tuy nhiên, chưa đầy một năm đưa vào sử dụng, công trình

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hiện đã xuất hiện vết hư hỏng ở trần, la phông ngoài tiền sảnh khiến nhiều người nghi ngờ về chất lượng công trình.
Cụ thể, hạng mục trần la phông khu vực đối diện với sông Hương và sông An Cựu có nhiều tấm gỗ bị rớt để lại những lỗ trống. Ngoài ra, một số vị trí la phông có hiện tượng bung ra, bằng mắt thường thấy rất dễ rơi xuống đất.
Nhà hát Sông Hương hàng ngày có rất đông người đến uống cà phê, chụp hình. Vì vậy những tấm gỗ này bị bung ra và rơi xuống đất rất nguy hiểm cho khách thăm quan. Đơn vị quản lý đã dựng bảng cảnh báo nguy cơ vật rơi phía trên, cấm người ra vào khu vực này.
Sáng 20-2, tại khu vực này, lực lượng chức năng đã tiến hành dựng dàn giáo để chuẩn bị thi công, sửa chữa.

PV đã liên hệ với chủ đầu tư để nắm thêm thông tin, nhưng đại diện Ban quản lý dự án này cho biết đang bận việc riêng nên sẽ thông tin sau.
Trước đó, trao đổi với báo chí, ông Phạm Quốc Toản, Giám đốc Công ty CP Xây lắp và Thương mại An Bảo, cho biết hệ thống gỗ la phông ở dự án này được cố định bằng đinh vít và kết nối với mái tôn lợp trên cùng bằng giàn sắt.
Nguyên nhân một số tấm bị bung ra và rơi xuống đất là do mái tôn che phía trên bị bão thổi bay, khiến cho nước tràn vào làm lỏng đinh vít.
Nhà hát Sông Hương có quy mô 1.000 chỗ ngồi, tận dụng tối đa không gian phục vụ cho các chức năng khác nhau.
Kiến trúc nhà hát được thiết kế độc đáo, trở thành điểm nhấn của không gian đô thị Huế, phù hợp với cảnh quan thiên nhiên.
Với công năng là nhà hát đa chức năng, ở nhà hát có thể biểu diễn nhạc thính phòng, ca múa nhạc, xiếc và các loại hình nghệ thuật khác, đồng thời tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo chuyên ngành.
NGUYỄN DO

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#1182

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 22/02/2021 - 19:48

Quảng Ngãi: Hư hỏng ở Quảng trường 25 tỷ vừa bàn giao do ý thức bảo quản sử dụng kém?


Tới Phan Thứ hai, ngày 22/02/2021 11:58 AM (GMT+7)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Để làm rõ thắc mắc, nghi vấn về công trình Quảng trường Trung tâm huyện Lý Sơn, với tổng trị giá 25 tỷ đồng đã xuất hiện nhiều hỏng, bể chỉ sau thời gian được bàn giao và đưa vào sử dụng chưa đến 7 tháng, PV Báo Dân Việt tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân.

Trả lời câu hỏi của PV: "Hư hỏng tại nhiều vị trí, hạng mục của Quảng trường Trung tâm huyện Lý Sơn khi được đưa vào sử dụng mới gần 7 tháng là do nguyên nhân nào?", đại diện chủ đầu tư, Phó trưởng BQL Dự án Đầu tư xây dựng huyện Lý Sơn Bùi Văn Trung khẳng định: Không phải lỗi do chất lượng.
Theo ông Trung trong quá trình thi công Quảng trường Trung tâm Lý Sơn, chủ đầu tư đã thực hiện giám sát rất kĩ, đồng thời đơn vị trúng thầu cũng tuân thủ và thực hiện thi công đảm bảo chất lượng đúng yêu cầu và cam kết trước đó với chủ đầu tư.
Tình trạng hư hỏng tại nhiều vị trí của hạng mục gạch lát nền (nứt bể, vênh) ở Quảng trường Trung tâm là do ý thức bảo quản chưa tốt của đơn vị được bàn giao sử dụng là Trung tâm Truyền thông-Văn hóa-Thể thao huyện Lý Sơn.
Ngoài để người dân thường xuyên chạy xe máy qua lại, một số lần tổ chức sự kiện và hoạt động văn hóa tại đây, Trung tâm Truyền thông văn hóa thể thao huyện Lý Sơn cho cả xe ô tô chở thiết bị chạy thẳng vào để đặt và lắp rắp, dẫn đến nền gạch nhiều vị trí bị bể vỡ.
Ông Ngô Đình Thành, Giám đốc Trung tâm Truyền thông-Văn hóa-Thể thao huyện Lý Sơn xác nhận: Sau khi được nhận bàn giao và đưa vào sử dụng nhận thấy, chất lượng xây dựng công trình Quảng trường Trung tâm đảm bảo, chưa phát hiện vấn đề gì bất thường.
"Vậy tình trạng hỏng bể tại một số hạng mục của công trình nguyên nhân do đơn vị bảo quản, như lời mà đại diện chủ đầu tư đã nói?", PV tiếp tục đặt câu hỏi, ông Thành bày tỏ: Đúng là có chuyện đó (để xe ô tô chở thiết bị chạy vào), nhưng dẫn đến những hư hỏng mà Báo Dân Việt đã phản ánh, còn do ảnh hưởng của cơn bão số 9 năm 2020 vừa qua và một số nguyên nhân khách quan khác".
"Qua sự việc vừa rồi, chúng tôi sẽ chấn chỉnh và tăng cường hơn nữa công tác quản lý trong quá trình sử dụng đối với công trình này", ông Ngô Đình Thành, Giám đốc Trung tâm Truyền thông-Văn hóa-Thể thao huyện Lý Sơn cho biết.
Như Báo Dân Việt đã đưa tin, dự án Quảng trường Trung tâm huyện Lý Sơn là công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III, được khởi công vào tháng 9/2018, gồm các hạng mục chính san nền, với tổng diện tích gần 15.740m2; sân lát đá granit và gạch bê tông; đường nội bộ, dàn phun nước, cột cờ, điện chiếu sáng…
Công trình do UBND huyện Lý Sơn làm chủ đầu tư, có tổng kinh phí 25 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương, trong đó chi phí xây dựng trên 16,3 tỷ đồng, tư vấn gần 1,3 tỷ đồng, giải phóng mặt bằng trên 5,6 tỷ đồng và một số chi phí khác.
Điều đáng nói là công trình mới hoàn thành và chính thức bàn giao đưa vào sử dụng vào cuối tháng 7/2020 vừa qua, nhưng nhiều hạng mục của Quảng trường có tổng trị giá 25 tỷ đồng đã bị hư hỏng, bong tróc, gây thắc mắc và nghi ngờ trong dư luận.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Một vị trí nền gạch của Trung tâm Quảng trường Lý Sơn bị nứt, bể.

-----------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nghịch lý: "Đàn em" Bamboo và Vietjet báo lãi, "anh cả" Vietnam Airlines lỗ hơn 11.000 tỷ đồng

09:41, 22/02/2021 (GMT+7)
Năm 2020, doanh nghiệp hàng không Việt Nam bị giáng đòn nặng nề sau hai đợt bùng phát Covid-19 khiến lợi nhuận của Vietjet, Bamboo, Vietnam Airlines ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, điều bất ngờ, trong khi "anh cả" Vietnam Airlines lỗ hơn 11 nghìn tỷ, thì "đàn em" Vietjet và Bamboo đồng thời báo lãi trong năm 2020.

Bamboo của ông Trịnh Văn Quyết và Vietjet của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo báo lãi

Mới đây nhất, thông tin từ hãng hàng không Bamboo Airways của ông Trịnh Văn Quyết cho biết, năm 2020, lợi nhuận trước thuế của hãng hàng không này ước khoảng hơn 400 tỷ đồng, tăng gần 34% so với cùng kỳ năm trước và tiếp tục nằm trong nhóm ít ỏi các hãng hàng không trên thế giới có lợi nhuận năm qua.

Đại diện Bamboo Airways chia sẻ, với bối cảnh chung tích cực nhờ vào chính sách phòng chống dịch COVID-19 quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ, trong năm 2020 Bamboo Airways đã chủ động sáng tạo, kịp thời triển khai đồng bộ giải pháp nỗ lực vượt khó.

Về mặt tài chính, hãng chủ động huy động vốn để tăng cường năng lực, bao gồm huy động vốn từ các cổ đông lớn, trong đó có Công ty mẹ là FLC Group; làm việc với các đối tác ngân hàng, định chế tài chính để huy động vốn và điều chỉnh các điều khoản tài chính cho phù hợp. Bên cạnh đó, Bamboo Airways luôn chuẩn bị sẵn sàng các phương án kinh doanh khả thi và tài sản bảo đảm.

Với mạng lưới nhà cung cấp dịch vụ, Bamboo Airways tích cực làm việc, thỏa thuận để có được các thỏa thuận về chi phí phù hợp, đảm bảo sức khỏe tài chính cho hãng.

Bên cạnh Bamboo, Vietjet của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo cũng là một trong số ít các hãng hàng không trên thế giới không sa thải nhân viên và hoạt động có lợi nhuận trong năm 2020.

Báo cáo tài chính doanh nghiệp cho thấy quý IV/2020 Công ty CP Hàng không Vietjet (HOSE: VJC) đạt lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ là 274 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 995 tỷ đồng. Luỹ kế cả năm 2020, Vietjet đạt lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 70 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính của Vietjet cũng cho thấy, cơ cấu doanh thu phụ trợ đạt gần 50% cho thấy hãng đã tăng cường các dịch vụ phụ trợ để bù đắp doanh thu vé máy bay. Vietjet có tổng tài sản 47.036 tỷ đồng, nguồn vốn chủ sở hữu đạt 17.326 tỷ đồng bao gồm cổ phiếu quỹ, chỉ số nợ vay/vốn chủ sở hữu rất thấp, chỉ 0,66 lần và chỉ số thanh khoản hiện hành tiếp tục duy trì ở mức 1,2 lần, mức tốt trong ngành hàng không thế giới.

Lợi nhuận mà hãng hàng không Vietjet có được không phải là nguồn thu chính từ vận tải hành khách, bởi năm 2020, Vietjet đã chuyển đổi cấu hình một số tàu bay từ vận tải hành khách thành vận tải hàng hóa, áp dụng phương thức khai thác mới để tăng cường năng lực vận tải hàng hoá cho đội bay.

"Anh cả" Vietnam Airlines lỗ hơn 11.000 tỷ đồng

Trong khi đó, "anh cả" của hàng không Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, HOSE: HVN) lại báo tin không vui về doanh thu. Theo đó, năm 2020, Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu đạt 40.612 tỷ đồng, giảm 59% so với năm trước. Do kinh doanh dưới giá vốn, doanh thu tài chính giảm mạnh và các chi phí neo ở mức cao, doanh nghiệp báo lỗ sau thuế hợp nhất hơn 11.097 tỷ đồng.

Tuy nhiên, mức lỗ này thấp hơn khá nhiều so với con số ước tính đã được ban lãnh đạo Vietnam Airlines công bố tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường sáng 29/12/2020 là 14.445 tỷ đồng.

Kết quả này là do doanh nghiệp đã hoàn thành tất cả các thủ tục điều chỉnh khấu hao, phân bố chi phí sửa chữa, bảo dưỡng theo chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn của chính phủ.

Tính tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của Vietnam Airlines đạt 62.967 tỷ đồng, giảm 17% so với cuối năm trước. Sự hao hụt này là do tiền nhàn rỗi giảm một nửa xuống 1.646 tỷ đồng; khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm 86% còn 494 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm 50% còn 1.850 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn giảm từ 7.904 tỷ đồng xuống 3.795 tỷ đồng...

Về nguồn vốn, nợ phải trả của doanh nghiệp đứng ở mức 56.826 tỷ đồng, tuy nhiên vốn chủ sở hữu chỉ còn 1/3 so với cuối năm 2019, xuống 6.140 tỷ đồng do bị khoản lỗ lũy kế bào mòn.
Doanh nghiệp hàng không Việt Nam sẽ còn khó khăn trong năm 2021

Về triển vọng ngành hàng không năm 2021, Công ty Chứng khoán SSI nhận định, ngành hàng không có thể phục hồi vào nửa cuối năm 2021 khi các vắc xin được phê duyệt và sử dụng trên quy mô lớn. Thị trường nội địa nhiều khả năng sẽ vẫn là thị trường trọng tâm của các hãng hàng không Việt Nam trong năm 2021, do các chuyến bay quốc tế chỉ có thể được hoạt động từ nửa cuối năm 2021.

Chiến lược của các hãng hàng không có thể sẽ tập trung tối đa hóa thị trường nội địa bằng cách mở thêm đường bay, cung cấp nhiều dịch vụ giá trị trên chuyến bay và tạo ra nhiều sự lựa chọn về giá hơn cho hành khách.

Theo SSI, lợi nhuận các hãng hàng không có khả năng phục hồi, nhưng có thể ở mức âm đối với tất cả các hãng hàng không vì các yếu tố tải và sản lượng dự kiến sẽ vẫn ở mức thấp trong năm 2021.

Nhóm phân tích dự báo, hàng không vẫn sẽ ghi nhận mức lỗ bằng khoảng một nửa của năm 2020 tại công ty mẹ và sản lượng hành khách trong nước phục hồi lên mức năm 2019 (75 triệu hành khách). Lượng hành khách quốc tế dự kiến sẽ ở mức thấp 12 triệu khách (đạt khoảng 34% mức trước Covid).

Bên cạnh đó, Chính phủ Việt Nam đã có biện pháp hỗ trợ cho các hãng hàng không. Chính phủ gần đây đã công bố kế hoạch cho Vietnam Airlines huy động 8 nghìn tỷ đồng vốn chủ sở hữu, đồng thời cung cấp gói vay 4 nghìn tỷ đồng cho hãng hàng không quốc gia này. Các biện pháp này đủ để Vietnam Airlines cải thiện cơ cấu vốn và giảm áp lực tài chính trung hạn.

Tuy nhiên, vẫn còn đó những mối đe dọa có thể bẻ gãy đà hồi phục của ngành hàng không. Dịch bệnh Covid-19 vừa bùng phát trở lại với tâm chấn Hải Dương vào cuối tháng 1/2021. Ngoài ra, các hãng hàng không còn phải đối mặt với các rủi ro khác như việc giá dầu tăng trong năm 2021 có thể ảnh hưởng tới biên lợi nhuận toàn ngành.

Việc thiếu các chuyến bay quốc tế sẽ buộc các hãng hàng không phải sử dụng tất cả các máy bay phục vụ trong thị trường nội địa, khiến giá vé giảm. Do đó, bất kỳ đợt tăng giá dầu nào cũng sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của các hãng hàng không.


----------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cán bộ khu phố cũng hát thâu đêm, ai sẽ dẹp 'hung thần karaoke'?

22/02/2021
Bạn đọc gọi đó là 'cơn sóng thần karaoke', sức chống đỡ bình thường chịu không xuể nữa, những hành động dĩ hòa của cộng đồng và cơ quan chức năng đến lúc cần mạnh hơn, tổng lực hơn, nhưng chừng nào cơ quan chức năng sẽ ra tay "tổng dập"?



Sóng thần âm nhạc kéo lùi chất lượng sống?
Bạn đọc Sơn Nguyễn mô tả tính chất "sóng thần" của karaoke ở khu phố bạn: Tôi đang ở phường 11, quận P., trong dịp Tết Tân Sửu vừa qua cả xóm đã sống trong "sóng thần karaoke". Lúc đầu họ hát trong nhà với công suất cực lớn, sau đó thì ra giữa đường, mặc kệ xung quanh và thời gian kéo dài từ 3 đến 5 tiếng. Tôi đã thấy quý báo đưa ra vấn đề này nhiều lần nhưng sao các cấp chính quyền không đả động hoặc có một hình thức răn đe. Chúng ta đang tiến tới xây dựng thành phố nơi đáng sống và nếu tệ nạn này không dẹp được thì việc quản lý xã hội của ta đang thụt lùi".
Trong khi đó, bạn đọc Jessica Nguyễn chưa kịp mừng người hàng xóm mới dọn về thì: "Cũng hi vọng có hàng xóm tốt để giao du. Ai dè được 1-2 ngày thấy mở nhạc la rống thế là bỏ ngay ý định chào hỏi luôn. Khi nào có luật cấm ca hát tại gia kiểu tra tấn tui cúng lớn luôn".
Thêm một "nạn nhân" khác, chuyển nhà 3 lần - bạn đọc tên Hoa "rên xiết": "Đã từng phải chuyển nhà 3 lần vì ở gần những nhà đam mê karaoke. Không chuyển nhà chắc có ngày mình gây án. Bức xúc kinh khủng. Chưa lần nào chính quyền can thiệp".
Cán bộ khu phố cũng hát thâu đêm?
Bạn đọc Trương Minh Nhật kể câu chuyện cười ra nước mắt: "Vào đêm 30 mươi vừa qua, sát nhà tôi, tổ trưởng dân phố lại là người cầm đầu cho việc tra tấn hàng xóm từ 18h hôm trước cho tới 4h sáng mùng 1 hôm sau. Chịu hết nổi tôi phải sang nhắc nhở kiên quyết họ mới để cho được nghỉ ngơi lúc đó là hơn 4h sáng. Hậu quả karaoke thực sự còn hơn đại dịch".
Chỗ bạn đọc Huỳnh Khương cũng chuyện tương tự: "Xóm tôi cũng hát suốt, báo lên phường có anh công an và vài anh bảo vệ dân phố xuống, tới đó gặp người quen đang nhậu, anh công an về còn mấy anh bảo vệ dân phố ở lại nhậu và... hát tiếp, coi như xong!".
Nhiều ý kiến khác đều 'trăn trở" về việc các cán bộ chức năng tại địa phương không thể không nghe không thấy mỗi lần các đại hung thần karaoke loa dập âm thanh vào xóm làng nhưng đều hiền lành đi ngang qua... rồi thôi.
Ai sẽ ra tay dẹp loạn "hung thần karaoke"?
Người dân khẩn thiết kêu cứu các cơ quan chức năng hãy nhận định đúng mức về tình trạng khu dân cư bị karaoke gia đình bạo hành, hãy mạnh tay hơn nữa.
Mỗi địa phương đều có một đội phản ứng nhanh để lập biên bản xử lý được không? - bạn đọc Trần Văn Lâm đề nghị.
Cùng ý tưởng, bạn đọc Anh Lê ý kiến rất chi tiết: "Mùa COVID mình làm được cái app bluezone đó, thì giờ mình cũng làm cái app đo cường độ âm thanh đi. Để người dân có cơ sở báo công an. Lập thêm đội phản ứng nhanh nữa, dân phản ánh cái là tới xử lý liền.






Mình có quy định đối với cường độ âm thanh trong khu dân cư thì chỉ nên cho phép hộ gia đình mua loa trong công suất quy định. Các đơn vị kinh doanh dịch vụ karaoke phải đảm bảo cách âm. Rồi mấy công trình xây dựng, nhà máy sản xuất gây tiếng ồn nữa. Tìm mọi cách xử lý là làm dẹp thôi, đừng viện lý do nữa. Ngồi đó than khó thì tới bao giờ mới dẹp được cái nạn này?".
Bạn đọc tên Nguyên góp ý: "Để dân gọi điện yêu cầu xử lý mà cán bộ phường không kiểm tra, giải quyết và có câu trả lời cho dân thì phải xử lý trách nhiệm cán bộ phường từ ủy ban cho đến công an bằng việc cách chức được không?".
"Nếu cấp phường quá ngại va chạm, bó tay, vậy cấp quận và các tỉnh thành phố tính sao? Luật có rồi, phần mềm đo độ ồn cũng có luôn, vậy sao để tệ nạn kéo dài"? - bạn đọc HXCanh chất vấn.
Nếu không đảm bảo cách âm cấm hát được không?
Cấm hát tại gia đình nếu không bảo đảm cách âm theo quy định, nhiều bạn đọc đề nghị nên mạnh mẽ: "Tôi cũng mong pháp luật mạnh tay với vấn nạn này, ra quy định nhà nào muốn hát thì phải có phòng cách âm, còn không thì khỏi hát. Chứ giờ đâu đâu cũng hát, từ quán nhậu đến xóm làng. Hát đến tận khuya sao chịu nổi" - bạn đọc Kenly đề nghị.
Bạn đọc Minh Tường nêu thảm cảnh: "Gia đình tôi 5 năm dọn nhà 5 lần, giờ cũng tạm ổn nhưng thỉnh thoảng vẫn bị hàng xóm và quán nhậu tra tấn karaoke cả ngày lẫn đêm. Đề nghị thành phố quy hoạch các quán nhậu ở các cụm riêng, cấm mở trong các khu dân cư hoặc yêu cầu đảm bảo cách ly tiếng ồn tương tự hệ thống PCCC".
Bạn đọc tên Duy đề nghị: "Nên phổ cập đến dân luật về mức độ tiếng ồn để mỗi hộ dân biết giới hạn tiếng ồn mình được phép tạo ra, và có mức xử phạt. Ai cũng có quyền hát karaoke, nhưng cứ xây dựng những phòng hát chuẩn, hạn chế tốt việc phát thải ô nhiễm tiếng ồn thì chẳng ai phiền. Riêng tôi chẳng ác cảm gì nhưng cứ tầm sau 9h, lũ trẻ nằm đến 11h khi các vị gác mic thì mới ngủ được thì thực sự khó chịu".
Nâng cao ý thức bản công dân cũng là lời nhắc nhở từ nhiều bạn đọc, mình than phiền người khác mà luôn muốn khoe "giọng hát lỗi lạc" của mình thì đúng là... bó tay.
Bạn đọc Tuan Nguyen đề cập: "Chỉ mong chính quyền các cấp nghiên cứu tuyên truyền, vận động bà con nhân dân giữ ý thức chung cho cộng đồng. Đồng thời, phạt vi phạm hành chính thật nghiêm các trường hợp không thực hiện đúng quy định về ô nhiễm tiếng ồn. Có vậy mới cải thiện được, chứ một bộ phận người dân nhận thức, ý thức kém quá".
"Thứ nhất, gia đình mình có đám tiệc thì tuyệt đối không tổ chức hoặc thuê hát karaoke. Thứ hai, đi dự tiệc nếu gia chủ có tổ chức karaoke thì không tham gia và ra về ngay... Ai cũng tự ý thức và cùng nhau hành động thì karaoke tra tấn xóm làng không còn đất sống! Khi gọi chính quyền đến giải quyết chính là đi cấp cứu" - bạn đọc Nguyễn Tấn Nghĩa góp ý.

Sửa bởi tuphuongsg: 22/02/2021 - 19:47


#1183

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 22/02/2021 - 20:30

Campuchia căng thẳng vì nhiều người nhập cảnh từ Trung Quốc mắc COVID-19 bỏ trốn
22/02/2021

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thủ đô Phnom Penh của Campuchia trải qua ngày thứ 3 liên tiếp phát hiện hàng loạt ca nhiễm COVID-19. Tình hình trở nên căng thẳng hơn khi nhiều người nhập cảnh từ Trung Quốc nhiễm COVID-19 đã trốn khỏi khu điều trị.
Sáng 22-2, Bộ Y tế Campuchia đã thông báo nước này vừa phát hiện thêm 35 ca nhiễm COVID- 19 mới. Trong số này có 31 ca nhiễm từ cộng đồng và 4 ca nhập cảnh. Trong đó, phần lớn những ca nhập cảnh đều từ Trung Quốc.

Như vậy, đây là ngày thứ 3 liên tiếp phát hiện người nhiễm COVID-19, nâng tổng số lên 78 bệnh nhân được phát hiện.

Cũng theo Bộ Y tế Campuchia, 23 địa điểm "có nguy cơ lây nhiễm cao" được khoanh vùng. Nhiều khu vực tại thủ đô Phnom Penh đã bị phong tỏa. Các vũ trường, quán bar, quán nhậu… cũng bị đóng cửa. Bộ Giáo dục Campuchia cũng cho tạm dừng một số trường học.

Tối qua 21-2, Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen đã có thông điệp đến người dân Campuchia.

Người đứng đầu Chính phủ Campuchia nhận định tình hình dịch bùng phát lần này rất phức tạp. Ông cho biết cũng đã tính đến phương án đưa các bệnh viện quân đội vào sử dụng trong tình huống các ca nhiễm tăng nhanh. Một số bệnh viện tư nhân như Bệnh viện Chợ Rẫy - Phnom Penh (do Việt Nam đầu tư) cũng được tính đến sử dụng để chống dịch.

Trong diễn biến liên quan, ngành chức năng của Campuchia cũng đang ra sức truy tìm số người nhập cảnh từ Trung Quốc trốn cách ly ra ngoài. Trong số này, có những người bỏ trốn khỏi nơi điều trị sau khi biết mình bị dương tính với COVID-19.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia xác nhận đã có một số công dân Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng quy định phòng chống dịch COVID-19 của Chính phủ Campuchia. Điều này đã gây nhiều khó khăn cho nước sở tại trong ứng phó với dịch bệnh.

Đại sứ quán Trung Quốc kêu gọi mọi công dân Trung Quốc tại Campuchia phải tuân thủ nghiêm quy định về phòng chống dịch COVID-19 của Chính phủ Hoàng gia Campuchia và tích cực hợp tác với cơ quan y tế Campuchia trong việc ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia kêu gọi công dân nước này tại Campuchia phải hợp tác triệt để các quy định phòng chống dịch COVID-19 của Chính phủ Campuchia.

Campuchia công bố đợt dịch COVID-19 bùng phát trong cộng đồng hôm 20-2 vừa qua, khi 32 người bị phát hiện dương tính. Dư luận Campuchia cho rằng đợt dịch này có liên quan đến những người Trung Quốc sinh sống tại Campuchia, sau khi một phụ nữ Trung Quốc đã bỏ trốn khỏi khu cách ly tại một khách sạn ở Phnom Penh. Người này sau đó xét nghiệm có kết quả dương tính với COVID- 19.

Trưa 22-2, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Châu Văn Chi, chủ tịch Tổng hội Khmer - Việt (KAV), cho biết cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia đã được phổ biến kiến thức phòng chống dịch COVID-19 đến từng địa phương. Đợt dịch bùng phát lần này, người gốc Việt tại Campuchia không quá lo lắng, không có tình trạng bỏ sang Việt Nam.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


--------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC DÂNG HƯƠNG VÀ TRỒNG CÂY LƯU NIỆM TẠI HOÀNG THÀNH THĂNG LONG


17/02/2021
Sáng 17/2 (tức mùng 6 Tết Tân Sửu 2021), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước NPT đã đến dâng hương tưởng nhớ các bậc tiên đế, hiền tài, các anh hùng liệt sĩ có công với đất nước và trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, Thủ đô Hà Nội.



Cùng đi với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước NPT có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng; lãnh đạo các cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội.

Trong không khí ấm áp đầu Xuân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước NPT cùng các đại biểu đã thành kính dâng hương, cẩn cáo trước anh linh các vị liệt tổ, liệt tông về những thành quả xây dựng, phát triển đất nước; nguyện quyết tâm phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng của Thăng Long - Hà Nội và những giá trị cao quý của dân tộc; vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Sau lễ dâng hương, thực hiện Lời căn dặn của Chủ tịch H.C.M: "Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước NPT cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội đã trồng cây lưu niệm tại Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long.
Nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước NPT căn dặn, nơi đây ghi dấu lịch sử ngàn năm, hội tụ hồn thiêng sông núi, tinh hoa văn hóa dân tộc, nơi các triều đại kế tiếp nhau mở mang nghiệp nước, xây dựng và bảo vệ non sông gấm vóc, bồi đắp truyền thống lịch sử, văn hiến lâu đời của dân tộc, lưu truyền đến thời đại H.C.M ngày nay.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước NPT mong muốn, cán bộ, nhân viên Khu di tích luôn nỗ lực hết mình để gìn giữ những giá trị quý báu của Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, di sản văn hóa thế giới tại Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến; góp phần giáo dục các thế hệ con cháu truyền thống uống nước nhớ nguồn, kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và của Thăng Long - Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước NPT mong muốn, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô Hà Nội tiếp nối những thành tựu quan trọng đã đạt được trong năm qua, nỗ lực hơn nữa để đạt kết quả vượt bậc trong năm mới, với tinh thần năm sau kết quả phải tốt hơn năm trước.
(Theo TTXVN)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước NPT trồng cây lưu niệm tại Khu Di tích Hoàng Thành Thăng Long. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

-------------------------------------------------


P/S: "dâng hương tưởng nhớ các bậc tiên đế"
-tiên đế???

Thanked by 1 Member:

#1184

minhminh



 

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 3868 Bài viết:
  • 24436 thanks

 

Gửi vào 23/02/2021 - 09:49

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Joe Biden ra lệnh hôm Thứ Hai, 22 Tháng Hai, treo cờ rủ tại tất cả công sở liên bang trong năm ngày liên tục để đánh dấu thời điểm nước Mỹ vượt cột mốc 500,000 người chết vì COVID-19 chỉ trong vòng chưa đầy một năm tình trạng khẩn cấp vì đại dịch được tuyên bố.

Chiều tối Thứ Hai, tổng thống cử hành một buổi lễ thắp nến và phút tưởng niệm những nạn nhân đã qua đời, theo The Hill.


Tổng Thống Joe Biden và phu nhân (bên phải) và Phó Tổng Thống Kamala Harris và phu quân trong ngày 19 Tháng Giêng tưởng niệm 400,000 người Mỹ chết vì COVID. (Hình: Michael M. Santiago/Getty Images)
“Buổi lễ thắp nến tối nay, bao gồm phát biểu của tổng thống, sẽ nhắc đến sự mất mát kinh khủng của người dân và các gia đình Mỹ đánh dấu bởi cột mốc u buồn này,” bà Jen Psaki, phát ngôn viên Toà Bạch Ốc, cho biết.


“Tổng thống cũng sẽ nêu bật sức mạnh của người dân Mỹ trong việc lật ngược tình thế đại dịch này bằng cách cùng nhau làm việc, tuân theo các hướng dẫn về sức khỏe công cộng và chích ngừa ngay khi họ đủ điều kiện.”

Ngoài ra, bà Psaki còn lưu ý lời phát biểu của ông Biden vào chiều tối nay sẽ không nói về cách đối phó bệnh dịch của chính phủ mà đây là một khoảng khắc nhân bản và tưởng nhớ những người đã khuất trong năm dịch bệnh vừa qua.

Cùng tham dự buổi thắp nến chiều nay với tổng thống còn có Đệ Nhất Phu Nhân Jill Biden và Phó Tổng Thống Kamala Harris cùng phu quân Doug Emhoff.

Buổi lễ thắp nến chiều Thứ Hai này là buổi tưởng nhớ nạn nhân COVID-19 lần thứ nhì được tổ chức với sự chủ trì của Tổng Thống Biden.

Hôm 19 Tháng Giêng, một ngày trước khi nhậm chức, ông Biden đã cử hành một buổi thắp nến tưởng nhớ những người đã chết vì COVID-19. (MPL) [kn]

Thanked by 1 Member:

#1185

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 23/02/2021 - 19:42

Taiwan accuses China of blocking efforts to buy Covid vaccines

Health minister says German group BioNTech was put under ‘political pressure’
Please use the sharing tools found via the share button at the top or side of articles. Copying articles to share with others is a breach of

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

and

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Email

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Taiwan has accused China of obstructing its efforts to buy coronavirus vaccines from BioNTech, in the latest example of a political dispute that threatens the fight against the pandemic. Taipei was on the verge of signing a contract for the purchase of 5m courses from the German pharmaceuticals company in December when the deal stalled, Chen Shih-chung, Taiwan’s health minister, said in a radio interview on Wednesday. “We believe there was political pressure,” he said. “We had already exchanged draft press releases for the respective other side to look at, we had already gotten that far, and only the final step remained to be taken, when things changed.” China claims Taiwan as part of its territory and insists that other governments, international organisations and private companies treat it as such. Taiwan has claimed that the World Health Organization, under Chinese pressure, failed to act on early warnings it sounded on Covid-19. BioNTech has an agreement with Fosun Pharmaceutical, a Shanghai-based unit of the Hong Kong-listed conglomerate, as its general agent for Greater China. Chen said Taiwan had been lumped under Greater China in that agreement. Although Chen did not name China, another Taiwanese senior government official said China was behind stalling the deal. “We thought it more prudent to speak to the Germans directly, rather than go through a Chinese company that has to comply with Beijing’s policies,” he said. “Our understanding is that when the contract was ready to be signed in December, Fosun Pharmaceutical intervened.”

This official and another official involved in the country’s efforts to obtain the vaccine said that TTY Biopharm, a leading Taiwanese pharmaceutical company headed by former prime minister Lin Chuan, had been involved in talks with BioNTech.

Chen said Taiwan had been in talks with BioNTech directly, without involving its Chinese agent, since June. He added the German company had never demanded it negotiate through Fosun, and the Taiwanese government had never been in touch with the Chinese company. However, the minister said he believed Fosun had been in touch with Taiwanese counterparts about vaccine sales through commercial channels. “There is nothing to say against Fosun protecting their commercial interests,” he said. Taiwan has managed one of the world’s most successful containments of the coronavirus as early border closures and aggressive contact tracing have mostly prevented a spread of the virus in the community. The country had only 938 confirmed cases and nine deaths as of Wednesday.

But it has been slower than many other countries in rolling out its vaccination programme. The health ministry said it had confirmed delivery of 10m jabs from AstraZeneca and another 5m from Moderna, and expects vaccination to kick off in late March. If the deal with BioNTech falls through, it will fail in its goal to vaccinate a majority of its population of 24m.

Fosun did not immediately respond to a request for comment. BioNTech said on Thursday that it was “committed to help bringing an end to the pandemic for people across the world and we intend to supply Taiwan with our vaccine as part of this global commitment. Discussions are ongoing and BioNTech will provide an update.” The Chinese government did not immediately respond to a request for comment.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



----------------------------------------------------

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Mỹ: Đánh bại tất cả hệ thống dự báo, chàng trai trở thành "nhà tiên tri" về dịch Covid-19


Vương Nam – Bloomberg Thứ ba, ngày 23/02/2021

Youyang Gu – chàng trai 27 tuổi đang sống cùng bố mẹ tại California, Mỹ – được mệnh danh là “nhà tiên tri” về dịch Covid-19 khi số liệu mà anh đưa ra chính xác vượt trội so với các hệ thống dự báo dịch bệnh uy tín khác.

Năm 2020, khi dịch Covid-19 bắt đầu lây lan trên toàn thế giới, các quốc gia chủ yếu dựa vào 2 hệ thống dự báo hiện đại nhất nằm đánh giá mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh.
Hai hệ thống này, một được phát triển bởi Đại học Hoàng gia London, Anh, một do Viện Đánh giá và Đo lường Sức khỏe (IHME) của Mỹ xây dựng.
Tuy nhiên, hai hệ thống cảnh báo được cho là uy tín nhất thế giới này lại thường xuyên đưa ra số liệu khác nhau.
Mùa hè năm ngoái, IHME dự báo Mỹ có thể ghi nhận khoảng 60.000 người tử vong vì dịch Covid-19, nhưng con số đưa ra bởi Đại học Hoàng gia London lại là 2 triệu người.
Tuy nhiên, cả hai hệ thống trên đều đưa ra kết quả không chính xác. Đến đầu tháng 8.2020, Mỹ ghi nhận khoảng 160.000 người tử vong do virus.
Youyang Gu – người có bằng thạc sĩ toán học và khoa học máy tính tại Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) danh tiếng của Mỹ – không hài lòng với cách làm việc của cả hai hệ thống cảnh báo Covid-19.
Mặc dù không có chuyên môn về y học, Gu vẫn tự tin mình có thể xây dựng một hệ thống cảnh báo chính xác hơn về dịch bệnh.
Mất 1 tuần nghiên cứu, Gu đã xây dựng thành công hệ thống dự báo số người tử vong do Covid-19. Không dừng lại ở đó, Gu còn lập một trang web thông báo dữ liệu về dịch bệnh cho mọi người.
Thuật toán do Gu thiết kế đưa ra kết quả chính xác, vượt xa hệ thống cảnh báo của cả IHME và Đại học Hoàng gia London.
“Hệ thống của Gu là thứ duy nhất mang lại hiệu quả. Các mô hình khác nhiều lần cho thấy sự vô dụng của chúng”, Jeremy Howard – chuyên gia dữ liệu máy tính tại Đại học San Francisco – nói.





“Tính mạng và cuộc sống của nhiều người trong đại dịch phụ thuộc rất lớn vào hệ thống cảnh báo. Youyang Gu là người duy nhất biết xử lý dữ liệu đúng cách”, ông Howard nói thêm.
“Các hệ thống khác tập hợp rất nhiều nguồn dữ liệu để dự báo về số người tử vong do dịch bệnh. Tuy nhiên, hệ thống dự báo của tôi chủ yếu dựa vào số ca tử vong do virus trong quá khứ. Tôi cho rằng đây là nguồn dữ liệu ít bị nhiễu nhất”, Gu nói.
Tháng 4 năm ngoái, hệ thống của Gu cảnh báo Mỹ có thể ghi nhận khoảng 80.000 người tử vong do virus vào ngày 9.5. Kết quả thực tế là 79.926 trường hợp tử vong.
Ngày 18.5 và 27.5, hệ thống của Gu tiếp tục dự báo số người tử vong do Covid-19 ở Mỹ lần lượt là khoảng 90.000 và 100.000 người. Anh tiếp tục chính xác khi số liệu thực tế rất sát so với cảnh báo.
Tháng 5 năm ngoái, hệ thống cảnh báo của Gu cho rằng, Mỹ sẽ đối mặt với làn sóng lây lan Covid-19 lần hai. Tuy nhiên IHME lại cho rằng, dịch Covid-19 ở Mỹ đã dần được kiểm soát và một số bang có thể dỡ bỏ biện pháp kiểm dịch. Một lần nữa, Gu đã đúng.
IHME sau đó phải đối mặt với vô số chỉ trích vì cảnh báo liên tục sai. Tuy nhiên, hệ thống của IHME vẫn được Quỹ Bill & Melinda Gates của tỷ phú Bill Gates tài trợ 500 triệu USD để khắc phục.
Do những dự báo chính xác về dịch bệnh, hệ thống cảnh báo của Gu ngày càng được nhiều người biết đến và theo dõi.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cũng công bố dữ liệu cảnh báo của Gu lên trang web chính thức. Gu còn nhiều lần họp cùng các quan chức CDC Mỹ.
Tháng 10.2020, hệ thống của Gu dự báo, đến ngày 1.11.2020, Mỹ sẽ ghi nhận 231.000 trường hợp tử vong do Covid-19. Thực tế Mỹ ghi nhận 230.995 trường hợp tử vong do virus vào ngày này.
Hiện tại, Gu chuyển sang thiết kế thuật toán để nghiên cứu thời điểm Mỹ có thể đạt miễn dịch cộng đồng nhờ vắc xin Covid-19.
Anh dự báo rằng đến tháng 6 năm nay, 61% dân Mỹ có thể miễn nhiễm với Covid-19 nhờ vắc xin và có kháng thể sau khi hồi phục vì nhiễm virus.

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

6 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 6 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |