Jump to content

Advertisements




ĐỌC BÁO DÙM BẠN


1816 replies to this topic

#181 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 16/07/2017 - 12:17

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thách đấu võ thuật xưa và nay

05:58 AM - 16/07/2017 Thanh Niên




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trận thách đấu giữa võ sĩ Thạch Sanh (võ đường Trần Xil - trái) và Mã Thành Lèo (võ đường Mã Thành Long)
Ảnh: Tư liệu

Thông tin những trận đấu võ tự phát giữa võ sư phái Vịnh Xuân Nam Anh Pierre Francois Flores với hai võ sư VN là Đoàn Bảo Châu và Trần Lê Hoài Linh đang làm sôi sục dân mạng những ngày qua với nhiều luồng dư luận trái chiều nên hay không cho thách đấu, tỉ thí.
Trong thực tế, thách đấu võ thuật đã có ở VN từ những thập niên đầu thế kỷ trước. Chưa biết chính xác trận thách đấu đầu tiên trên võ đài nước ta diễn ra vào lúc nào, nhưng theo tài liệu có được thì vào năm 1936 tại Sài Gòn từng có trận thách đấu giữa võ sĩ quyền anh Châu Minh (đệ tử võ sư Ký Tỉnh vùng Chợ Lớn) với Chín Hiệp (vô địch quyền tự do ở Bến Tre). Đây có thể được xem là một trong những trận tỉ thí đầu tiên giữa môn quyền anh (chỉ đánh bằng tay) và quyền tự do (được sử dụng đòn đá, gối, chỏ) trong lịch sử võ thuật nước nhà.
Muôn kiểu thách đấu xưa
Cuối năm 1963, làng võ thuật miền Nam được điều hành bởi Tổng cuộc Quyền thuật VN hầu như tổ chức đấu đài mỗi đêm. Nhằm thu hút khán giả, xen kẽ trong các độ đài mỗi đêm, ban tổ chức đều “chêm” vào một trận “đinh” còn gọi là “độ thách thức” hoặc “độ then chốt” (combat vedette) giữa các võ sĩ tên tuổi bấy giờ. Do là “độ rửa hận” nên các võ sĩ vào cuộc rất máu lửa. Theo lão võ sư Quách Phước (88 tuổi), từng là trọng tài võ đài miền Nam lúc ấy, độ khốc liệt của các “trận thách đấu” đến mức trước mỗi trận đấu ban tổ chức và hai vị đại diện võ sĩ phải ký vào bản “sanh tử trạng”, nói nôm na là “đánh chết ráng chịu”. Nhằm tăng thêm phần kịch tính, ở góc khán đài các sân Tinh Võ, Lệ Chí, Nguyễn Trãi (Q.5) ban tổ chức còn cho đặt... một cỗ quan tài đen xì dành cho võ sĩ chẳng may thiệt mạng! Cũng theo ông Phước, trong một trận đài diễn ra tại Cam Ranh, võ sĩ Từ Hoàng Lợi (võ đường Từ Thiện) đã tung một đòn gối vào ngực Hồng Kim Quế (võ đường Hồng Kim Nghi) khiến đối thủ thổ huyết tại chỗ.

Khán giả mê võ thuật tuổi cao niên ở miền Nam hẳn chưa quên các “trận thách đấu” nảy lửa một mất một còn giữa Văn Phát (Kid Dempsey - vô địch Đông Dương năm 1939) với Bảy Muôn (Sư Muôn - vô địch Đông Dương 1941), Kim Sang (vô địch Nam kỳ 1941) với Văn Hóa (vô địch Bắc Việt 1954), Minh Cảnh (vô địch Đông Dương 1949) với Jack Sel (võ sĩ Malaysia), Văn Đại với Hassene (cựu quân nhân Pháp, người Ấn Độ), Đông Phương Sóc với Tiểu La Thành... Mùa thu năm 1953, khi đã 31 tuổi, do quá nhớ võ đài, Minh Cảnh rời Đà Lạt mộng mơ đón xe đò về lại Sài Gòn và thách đấu Van Van Den (võ sĩ người Đức, trong quân đội viễn chinh Pháp). Do thách đấu nên Minh Cảnh phải chịu lép khi già và “mỏng cơm” hơn đối thủ. Trận đấu được tổ chức tại Đại Thế Giới (Q.5), dự kiến 8 hiệp nhưng vào cuối hiệp thứ 5, tay đấm người Đức đã bị gãy sống mũi sau 3 quả thôi sơn nhanh như điện xẹt của nhà cựu vô địch Đông Dương.
Bên cạnh những trận thượng đài, còn có cả những trận “thách đấu miệng” mà thực hư khó ai kiểm chứng, nhưng được lan truyền chóng mặt, như tài tử điện ảnh Lý Huỳnh “thách đấu Lý Tiểu Long”! Số là trong khi thực hiện bộ phim võ thuật Long hổ sát đấu có sự tham gia diễn xuất của Lý Huỳnh, đạo diễn Hồng Kông Hàn Anh Kiệt - cố vấn võ thuật phim Đường Sơn đại huynh (Lý Tiểu Long thủ vai chính) khá bất ngờ khi mục kích Lý Huỳnh bay người trên không tung tuyệt chiêu “liên hoàn tứ cước” (đá 4 cái cùng lúc), trong khi ngôi sao màn bạc Lý Tiểu Long chỉ có thể tung ra cùng lúc 3 cú đá (được mệnh danh Lý Tam Cước). Đạo diễn nói nửa đùa nửa thật với Lý Huỳnh: “Nếu Lý Tiểu Long qua VN, anh có dám thượng đài không?”. Lúc đó báo chí tường thuật lại là Lý Huỳnh không trả lời thẳng câu hỏi của đạo diễn họ Hàn mà chỉ nhẹ gật đầu. Thế là sáng hôm sau, hàng loạt tờ báo ở Sài Gòn - Chợ Lớn đồng loạt đưa câu chuyện này với những hàng tít: Một sự kiện chấn động làng võ nước nhà, Lý Huỳnh thách đấu Lý Tam Cước, Võ Việt đấu võ Tàu... Dĩ nhiên, trận đấu không thể diễn ra.
Cũng có những trận đấu thể hiện nghĩa hiệp giang hồ. Khoảng năm 1971, trùm giang hồ vùng Chợ Lớn lúc bấy giờ là Tín Mã Nàm (Nàm Chảy, biệt danh “Con ngựa điên”) nghe đồn ở khu Nhị tì Quảng Đông (Q.11) xuất hiện một cao thủ tên Đặng Tây (Sấy Bạc), sống bằng nghề đan sọt tại căn hộ nhỏ cạnh chợ Thiếc (giao lộ Phó Cơ Điều - Trần Quý). Tín Mã Nàm liền tìm đến thách đấu. Sau nhiều lần từ chối không xong, vả lại muốn nhân dịp này dạy cho gã trùm du đãng một bài học nhớ đời, Đặng Tây nhận lời thách đấu, nơi tỉ thí võ công là đền thờ họ tộc Cao Lỗ (cạnh chợ Thiếc). Dựa vào thân hình hộ pháp cùng võ nghệ cao cường (học Hồng quyền cùng nhạc phụ Trần Lục - truyền nhân quyền sư Lâm Thế Vinh ở Trung Quốc), gã trùm du đãng quyết ra tay trước nhưng lần nào nhập nội cũng đều bị ông lão đan sọt nhẹ nhàng dùng tuyệt chiêu “Thiết chỉ” đẩy văng ra xa. Biết đụng nhằm Thái Sơn, Tín Mã Nàm lồm cồm ngồi dậy cúi rạp người bái ông lão có vóc dáng hom hem làm sư phụ. Tay trùm du đãng đâu biết rằng lão chính là truyền nhân của quyền sư Đàm Tam lừng lẫy Quảng Đông (Trung Quốc) với biệt danh “Quái thủ miêu trảo”.
Muốn đấu phải được cấp phép
Thời gian sau ngày thống nhất đất nước, những cuộc tỉ thí võ thuật không được khuyến khích. Ông Nguyễn Trung, Tổng thư ký Hội Quyền anh TP.H.C.M những năm 90 thế kỷ trước, từng tiết lộ: “Cũng có những trận tỉ thí theo kiểu thách đấu gửi đến hội quyền anh thời điểm đó nhưng không được cho phép. Thế là họ tìm cách “đánh chui”, dĩ nhiên rất ít người biết”.
Nhưng bây giờ, ở thời đại thông tin bùng nổ thì những cuộc thách đấu tự phát bắt đầu xuất hiện và có dấu hiệu lan rộng.
Điển hình như trận đấu giữa võ sư karate Đoàn Bảo Châu và võ sư phái Vịnh Xuân Nam Anh Pierre Francois Flores, tính chất không phải thi đấu thể thao mà chỉ là thách đấu giữa hai cá nhân. Theo ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT: “Về 2 vụ thách đấu vừa qua giữa ông Đoàn Bảo Châu và ông Flores, giữa ông Flores và Trần Lê Hoài Linh, Tổng cục TDTT đang tiếp tục phối hợp với Sở VH-TT Hà Nội để tìm hiểu, kiểm tra thêm và sẽ có giải pháp xử lý. Nếu hai cá nhân giao lưu võ học bình thường thì không sao, không cần thiết phải xin phép. Tuy nhiên, nếu đó là những cuộc giao đấu mang tính chất đối kháng mạnh mẽ, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng thì lại khác. Các trận thi đấu võ thuật phải tuân thủ các quy định ngặt nghèo, trong đó có những quy định về an toàn, an ninh trật tự, không ảnh hưởng xấu đến xã hội. Có thể tự do giao lưu các môn không mang tính đối kháng như quần vợt, bóng bàn, còn những môn như võ có tính chất đặc thù riêng thì phải xin phép”.
Còn ông Trần Việt, Phó tổng thư ký kiêm Trưởng ban chuyên môn Hội Võ thuật Hà Nội, nhận xét: “Khi nghe thông tin ông Đoàn Bảo Châu chủ động thách đấu với ông Flores, Hội Võ thuật Hà Nội đã có công văn gửi Sở VH-TT và Công an Hà Nội với nội dung phản đối cuộc thách đấu này. Đây chỉ là sự thách đấu giữa hai cá nhân, không đại diện cho môn phái nào cả, không đại diện cho nền võ thuật của VN và của nước khác. Cuộc thách đấu này bất chấp hạng cân, bất chấp lứa tuổi, như vậy không khác là bao so với hai người đánh nhau ngoài đường. Giả sử một trong hai người gặp sự cố nặng thì hậu quả sẽ ra sao? Có vẻ như người trong cuộc không lường trước được. Chúng ta chưa có quy định cụ thể nào về những hoạt động mang tính chất thách đấu. Vậy nên chăng từ thực tiễn phát sinh như những cuộc thách đấu vừa qua, VN nên bắt đầu hướng tới những quy định về việc cá nhân, tổ chức đứng ra thách đấu thể thao”.

Cơ quan chức năng sẵn sàng can thiệp
Trước nhiều thông tin về việc sẽ diễn ra cuộc thi đấu võ thuật giữa võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt với võ sư Piere Francois Flores tại TP.H.C.M vào hôm qua, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.H.C.M Mai Bá Hùng cho biết ông chỉ nghe vụ việc qua dư luận chứ hai bên không xin phép hoặc thông báo đến Sở. “Quan điểm cá nhân của tôi là nếu hai bên có giao lưu với nhau cũng bình thường như một số võ đường thường giao lưu cùng nhau, không cần xin phép. Tuy nhiên việc thi đấu giao lưu của võ sư Flores được quan tâm, đẩy lên thành sự kiện nên dễ phát sinh những việc không hay. Do đó ngay khi nắm bắt vụ việc, chúng tôi đã thông báo cho phía công an cùng những bộ phận liên quan để theo dõi, kịp thời can thiệp nếu có dấu hiệu phạm pháp”, ông Hùng nói.
Trong khi đó, trao đổi với PV Thanh Niên, Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền TP.H.C.M kiêm Phó chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền VN Lê Kim Hòa cho hay: "Môn phái Nam Huỳnh Đạo là thành viên thuộc Liên đoàn Võ cổ truyền VN nhưng tôi không nhận được bất kỳ thông báo nào từ môn phái này về việc chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt sẽ đấu với võ sư Flores. Mọi việc chỉ nghe qua dư luận. Quan điểm của chúng tôi là nếu có thi đấu thì phải tổ chức, đăng ký đàng hoàng, hợp pháp theo đúng quy định nhà nước nhằm tránh những hệ lụy phát sinh ngoài ý muốn. Có như thế mới đúng tinh thần giao lưu võ học, tạo hình ảnh tốt với người hâm mộ đang quan tâm đến võ trong những ngày qua”.

Hoàng Quỳnh


Ngọc Thiện - Đăng Khoa - Lan Phương


Bạn đọc phản hồi

bao công
TP H.C.M - 16/07/2017
Vào khoảng năm 70 tại saigon mọi người chỉ biết đến Lý Tiểu Long [ Bruce Lee ] chứ không biết Lý Huỳnh là ai và cả thế giới đều công nhận Lý Tiểu Long là bậc võ sư thực thụ [ được tạp chí võ thuật BLACKBELL vinh danh ] biệt danh Lý Tam Cước là do dân saigon đặt cho ông vì trong phim đường sơn đại huynh LTL thi triển 3 cú đá liên hoàn chứ không phải ông chỉ đá được 3 cái [ phim tinh võ môn LTL đã tung 8 cú đá liên hoàn ] và trong phim đường sơn đại huynh Hàn Anh Kiệt đóng vai ông chủ [ trùm ma túy ] chứ không phải là cố vấn võ thuật / cho đến nay dù đã 45 năm kể từ ngày mất [ 1972 ] thế giới vẫn tưởng nhớ đến Lý Tiểu Long.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


17 thích thu gọn
13 thích

Thỏ
- 16/07/2017
Ông Châu và ông Linh khơi mào thách đấu trên tinh thần giao lưu tự nguyện trên tinh thần võ học (việc này có giao ước trước), ông nào cũng cho rằng mình là cao thủ truyền nhân này nọ, trong khi mục đích của ông Flores là đi tìm sự thật về thứ võ công nhân điện của HTK. Việc cấm đoán các cuộc tỉ thí này vô tình làm cho nền võ thuật kém cỏi, cũng như bóng đá ngày xưa Thailand thậm chí Hàn Quốc còn phải nể sợ VN nhưng sau riếc thì mỗi lần nghe tới Thai (chưa nói đến Hàn quốc) là đội nhà trở nên rét cóng chỉ có thua và thua. Nói thật không có những cuộc tỉ thí này Võ cổ truyền VN mà đụng Muay Thai thì chỉ có nằm sàn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


13 thích

Thanked by 1 Member:

#182 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 21/07/2017 - 21:09

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Trung Quốc giới thiệu ‘Tư tưởng Tập Cận Bình’

04:08 PM - 21/07/2017 Thanh Niên Online




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
Reuters

Trong lịch sử Đảng c.... .. Trung Quốc, chỉ mới có tên nhà lãnh đạo cách mạng Mao Trạch Đông được gắn liền với từ “tư tưởng”.
Tờ Nikkei Asian Review ngày 21.7 đưa tin truyền thông nhà nước Trung Quốc thời gian gần đây bắt đầu đề cập đến “Tư tưởng Tập Cận Bình”, gợi ý về quá trình chuẩn bị của Bắc Kinh nhằm nâng cao vị thế của vị tổng bí thư kiêm chủ tịch nước đương nhiệm lên ngang hàng với nhà lãnh đạo cách mạng Mao Trạch Đông trong điều lệ Đảng c.... .. Trung Quốc.
Cụ thể, tập san Nghiên cứu Xây dựng Đảng của Đảng c.... .. Trung Quốc trong số mới nhất đã đăng bài xã luận khẳng định các chính sách được Bắc Kinh thúc đẩy kể từ khi Tổng bí thư Tập Cận Bình nhậm chức năm 2012 có thể được gọi một cách chính xác là “Tư tưởng Tập Cận Bình”. Bài báo ca ngợi triết lý của ông Tập Cận Bình là hình thức rực rỡ nhất từng được nhìn thấy của chủ nghĩa Marx ở nước Trung Quốc thời hiện đại.
Theo tập san Nghiên cứu Xây dựng Đảng, “Tư tưởng Tập Cận Bình” ưu tiên việc xây dựng “5 trong 1”, tức phát triển hài hòa giữa kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và sinh thái. Các chính sách thúc đẩy mục tiêu này được tổng kết trong Lý luận “Bốn toàn diện”, bao gồm xây dựng xã hội khá giả toàn diện, cải cách sâu sắc toàn diện, quản lý đất nước bằng pháp luật toàn diện và quản lý đảng nghiêm khắc toàn diện.
Trong một bài viết mới đây trên tạp chí Cầu Thị của Đảng c.... .. Trung Quốc, Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì, nhà ngoại giao hàng đầu ở nước này, cũng nhắc đến “Tư tưởng của Tổng bí thư Tập Cận Bình về ngoại giao”. Các tư tưởng này đại diện “triết lý và chiến lược quản lý mới của Trung ương Đảng khi chúng được áp dụng cho ngoại giao và là một phần không thể thiếu trong các lý thuyết chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc”, ông Dương viết.
Điều lệ Đảng c.... .. Trung Quốc vốn khẳng định đảng này được dẫn dắt bởi triết lý của các lãnh đạo trong quá khứ. Trong số đó, chỉ có hai triết lý được gắn liền với danh tính của chủ nhân là “Tư tưởng Mao Trạch Đông” và “Lý luận Đặng Tiểu Bình”. Vì “tư tưởng” xếp trên “lý luận”, nên nếu điều lệ Đảng được sửa đổi tại đại hội lần thứ 19 diễn ra vào cuối năm nay để bổ sung “Tư tưởng Tập Cận Bình” thì điều này sẽ có thể nâng tầm ông Tập lên ngang hàng với nhà lãnh đạo Mao Trạch Đông, theo Nikkei Asian Review.

Công Chính



Thanked by 2 Members:

#183 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 25/07/2017 - 21:10

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vì sao Đà Lạt là thành phố duy nhất cả nước không có đèn xanh, đèn đỏ?

09:09 AM - 25/07/2017 Thanh Niên Online




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đà Lạt là thành phố duy nhất cả nước không có đèn xanh đèn đỏ điều tiết giao thông

Đà Lạt là thành phố duy nhất của cả nước chưa lắp đặt hệ thống đèn xanh, đèn đỏ. Một bất ngờ thú vị. Từ đó cũng dẫn đến việc điều tiết giao thông có nét đặc thù riêng, còn lực lượng CSGT phải làm việc vất vả hơn.
Đang mùa du lịch hè, đường phố Đà Lạt (Lâm Đồng) luôn nhộn nhịp xe cộ. Đặc biệt những ngày cuối tuần, phố núi Đà Lạt trở nên “chật chội” hơn bởi các loại phương tiện giao thông chở du khách thập phương đến tham quan, nghỉ dưỡng.
Ông Phạm Tuấn Sơn, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt, cho biết cách đây 2 năm UBND TP. Đà Lạt có đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng một số phương án nhằm chống kẹt xe vào mùa du lịch cao điểm, trong đó có cả phương án lắp đặt hệ thống tín hiệu đèn xanh đèn đỏ tại ngã tư 3 tháng 2 - Nguyễn Văn Cừ - Lê Quý Đôn.
Thế nhưng UBND tỉnh chỉ đồng ý mở rộng các vòng xay tại các giao lộ, phân luồng lại giao thông, vì muốn giữ nét đặc trưng không đèn xanh, đèn đỏ cho phố núi Đà Lạt.
Vì sao Đà Lạt lại có nét đặc trưng kỳ lạ này? Theo ông Sơn, thực tế địa hình đường sá Đà Lạt nhiều dốc cao, nếu đặt tín hiệu đèn xanh đèn đỏ cũng không thuận tiện cho xe đang đà lên dốc.

Còn ông Lê Thanh Tùng, người có hơn 60 năm sống tại Đà Lạt, cho biết khi xây dựng TP. Đà Lạt người Pháp chỉ dự trù một thành phố khoảng 90 ngàn dân, nên họ thiết kế các tuyến đường khá nhỏ hẹp uốn lượn theo các triền núi rất thơ mộng. Nay dân số Đà Lạt gần 250 ngàn người, mỗi năm đón trên 5 triệu lượt du khách cùng các phương tiện giao thông ngày càng nhiều khiến đường phố Đà Lạt vốn đã hẹp lại thêm “chật” hơn vì rất khó mở rộng.
Theo ông Tùng: “Thành phố không đèn xanh, đèn đỏ là nét độc đáo của Đà Lạt; tuy nhiên do văn hóa giao thông của người Việt chưa cao, chẳng ai nhường ai, mạnh ai nấy chạy dẫn đến tình trạng kẹt đường".



Vì sao Đà Lạt không có đèn xanh đèn đỏ?Trước tình trạng giao thông Đà Lạt thường bị tắc đường cục bộ vào mùa du lịch cao điểm, các cơ quan chức năng của TP. Đà Lạt từng kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng cho lắp đặt hệ thống tín hiệu đèn xanh, đèn đỏ tại các giao lộ, nhưng không được chấp thuận.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết đến nay quan điểm của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng vẫn muốn giữ nét đặc thù cho phố núi Đà Lạt là “thành phố không đèn xanh, đèn đỏ”.
Chính vì xe cộ cứ xuôi chiều mà đi, không dừng nên việc điều tiết cũng gian nan hẳn. Thiếu tá Nguyễn Văn Hùng, Đội trưởng đội Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP. Đà Lạt cho biết trong mùa hè này, đặc biệt những ngày cuối tuần từ thứ sáu đến chủ nhật, Đội phải huy động 100% quân số để bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn dù thời tiết nắng gắt hay mưa tầm tã.
Những năm gần đây, thành phố Đà Lạt mở rộng các vòng xoay. Thế nhưng vào mùa du lịch hè, các dịp lễ, tết vẫn thường xuyên kẹt xe tại vòng xoay đài phun nước (đầu cầu Ông Đạo), vòng xoay đường 3 tháng 2- Hải Thượng, vòng xoay Phan Chu Trinh…; và các điểm tham quan du lịch như Vườn hoa Đà Lạt, Thung lũng Tình yêu, đường hầm đất sét…
Do đó, Đội CSGT phải luôn bố trí từ 3 đến 5 cán bộ chiến sĩ cắm chốt tại các “điểm nóng” trên để điều tiết giao thông, hạn chế tối đa việc ùn tắc xe cộ.


Thời gian gần đây, trên địa bàn TP. Đà Lạt nổi lên tình trạng “cò” du lịch dùng xe máy bám đuổi theo ô tô chèo kéo du khách đi xem vườn dâu, mua đặc sản… Do đó, ngoài nhiệm vụ điều tiết giao thông, CSGT Đà Lạt còn phối hợp với với các lực lượng khác bắt giữ và xử lý những trường hợp vi phạm an toàn trật tự giao thông.

Bài, ảnh: Lâm Viên


Sửa bởi tuphuongsg: 25/07/2017 - 21:13


Thanked by 2 Members:

#184 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 26/07/2017 - 21:30

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Trung Quốc mua gom hết voi từ Lào

26/07/2017

TTO - Gần cả trăm con voi từ Lào đang bị bán bất hợp pháp sang Trung Quốc để trưng trong các vườn thú và công viên safari, báo Hong Kong dẫn nguồn tin các nhà hoạt động môi trường.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Một con voi được vận chuyển từ Thành Đô đến vườn thú ở Trùng Khánh năm 2008 - Ảnh: REUTERS
Theo ông Karl Ammann, nhà làm phim kiêm hoạt động môi trường, voi có nguồn gốc từ Lào được các tay thương lái mua với giá 30.000 USD mỗi con.
Báo South China Morning Post cho biết những người này sau đó vận chuyển "hàng" sang đất Trung Quốc bằng đường bộ gần thị trấn cửa khẩu Boten.
Từ đây, voi tiếp tục bị sang tay cho các tổ chức buôn lậu động vật ở Trung Quốc thông qua thêm một lớp trung gian với cái giá bị đẩy lên đến gần 300.000 USD.
"Đó là một khoản lợi nhuận quá tốt, chính xác là kiểu giao dịch thương mại bị cấm theo Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES)" - ông Ammann bình luận.
Nhóm của ông Ammann tình cờ phát hiện đường dây buôn bán động vật bất hợp pháp giữa Lào và Trung Quốc hồi đầu năm, trong lúc đang điều tra vụ mua bán 16 con voi châu Á từ Lào sang Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất).
Không có con voi nào đi Dubai có giấy phép xuất khẩu. Thương vụ đó bị chặn đứng vào phút chót bởi một công lệnh khẩn trực tiếp từ thủ tướng Lào, trong khi một chiếc máy bay chở hàng của hãng hàng không Emirates Airlines đã nằm chờ sẵn trên đường băng ở Vientiane.
"Chúng tôi tiếp tục điều tra lý lịch của các con voi này, gặp gỡ một số người chủ của chúng và cả các tay môi giới người địa phương" - ông Ammann giải thích.
Đi sâu hơn, nhóm của ông phát hiện hoạt động mua bán voi ở Lào chủ yếu dính dáng đến Trung Quốc.
Nhiều tay lái buôn thề thốt rằng voi của chúng có nguồn gốc từ voi đã thuần hóa, nhưng thật ra lại là voi bán hoang dã - tức lai với voi vừng. Theo CITES, voi thuộc diện này bị cấm mua bán thương mại.
Gần 100 con voi được cho là đã bị bán từ Lào sang Trung Quốc trong hai năm qua. Người Trung Quốc rất thích xem voi trong các rạp xiếc và vườn thú, tuy nhiên nhiều du khách nước ngoài mô tả trên trang Tripadvisor rằng điều kiện sống của chúng ở Trung Quốc rất tệ.
Ông Ammann cho rằng Trung Quốc phải chịu một phần trách nhiệm về hoạt động mua bán động vật hoang dã trái phép.
"Trung Quốc luôn là nước đi đầu trong việc nhập khẩu các chủng loài mang tính biểu tượng, từ tê giác, cá voi sát thủ, voi, và gần đây là 150 con tinh tinh - tất cả đều là bất hợp pháp" - ông chỉ trích.


PHÚC LONG

#185 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 29/07/2017 - 16:50

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Báo Trung Quốc: Ông Tập Cận Bình đích thân chỉ đạo xây đảo ở Trường Sa

09:47 AM - 29/07/2017 Thanh Niên Online




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Giới phân tích cho rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khôi phục được mức độ tập trung hóa và kiểm soát chính sách đối ngoại của Bắc Kinh
Reuters

Tờ Học tập thời báo thuộc Trường đảng trương ương Trung Quốc vừa đăng bài xã luận ca ngợi Chủ tịch Tập Cận Bình đích thân chỉ đạo bồi đắp xây đảo nhân tạo phi pháp ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.
Bài xã luận được đăng vào ngày 28.7 còn khẳng định chính ông Tập là người đưa ra quyết định thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa hồi tháng 7.2012 nhằm tự cho Trung Quốc có quyền quản lý cả Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa, cũng thuộc chủ quyền Việt Nam.
“Về vấn đề Nam Hải (cách Trung Quốc gọi Biển Đông-PV), (ông Tập) đích thân đưa ra quyết định xây đảo và gia cố các bãi đá, và thiết lập thành phố Tam Sa. (Những quyết định này) cơ bản đã thay đổi tình hình chiến lược của Nam Hải”, bài xã luận viết.
Trung Quốc bắt đầu hoạt động bồi đắp từ năm 2013 và nhanh chóng xây 7 thực thể ở Trường Sa thành 7 đảo nhân tạo phi pháp. Bộ Quốc phòng Mỹ ước tính Trung Quốc đã bồi đắp tổng cộng trên 12,9 km2 đất ở khu vực.
Giới quan sát cho rằng bài xã luận từ Học tập thời báo cho thấy ông Tập đã khôi phục được sự tập trung hóa và kiểm soát chính sách đối ngoại của Trung Quốc ở một mức độ nào đó, theo tờ South China Morning Post.

Bài xã luận của Học tập thời bào còn công nhận ông Tập đứng sau việc Trung Quốc hồi năm 2013 đơn phương thiết lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở biển Hoa Đông, nơi nước này và Nhật có tranh chấp về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Hôm 27.7, tờ PLA Daily, cơ quan ngôn luận của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, cũng đăng bài xã luận ca ngợi ông Tập đã chỉ đạo chiến lược của Bắc Kinh về Senkaku/Điếu Ngư.
Những bài xã luận ca ngợi ông Tập như trên được đăng tải trong bối cảnh Đảng c.... s.. Trung Quốc sắp tổ chức đại hội 5 năm lần.
Văn Khoa

Thanked by 2 Members:

#186 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 30/07/2017 - 11:59

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Mặt trái của đầu tư Trung Quốc vào Thái Lan

03:28 PM - 26/07/2017 Thanh Niên




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Người biểu tình phản đối xây nhà máy điện than ở tỉnh Krabi hồi tháng 2.2017
Greenpeace

Giới chuyên gia và các nhà hoạt động lo ngại Thái Lan phải trả giá nếu chạy theo vốn đầu tư và công nghệ Trung Quốc nhằm kích thích kinh tế.
Nền kinh tế Thái Lan tăng trưởng chỉ 0,8% vào năm 2014, 2,8% trong năm 2015 và 2016 là 3,2%. Ngân hàng Thế giới dự báo từ 2017 - 2019 nước này cũng chỉ tăng trưởng khoảng 3,3%, thấp nhất ở Đông Nam Á. Chính vì thế, giới chuyên gia nhận định Bangkok đang cố nắm lấy cơ hội thu hút đầu tư từ Trung Quốc trong khuôn khổ chiến lược “Một vành đai, một con đường” để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, các nhà hoạt động ngày càng lo ngại trước việc chính quyền quân sự thường xuyên vận dụng điều 44 Hiến pháp lâm thời, cho phép thông qua bất kỳ luật, dự án nào nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phớt lờ quyền lợi người dân và tác động môi trường.
Nhiều đặc quyền
Tại diễn đàn hồi tháng 5 với đại diện của trên 130 quốc gia, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố Bắc Kinh cam kết chi trên 100 tỉ USD cho các dự án hạ tầng trong khuôn khổ “Một vành đai, một con đường”, theo tờ South China Morning Post. Kể từ đó, chính quyền Thái Lan đẩy mạnh phê chuẩn các dự án có đầu tư từ Trung Quốc, theo chuyên gia Paul Chambers thuộc Đại học Naresuan (Thái Lan).
Vào đầu tháng 7, vận dụng điều 44, chính quyền Thái Lan phê chuẩn dự án đường sắt cao tốc nối thủ đô Bangkok với thành phố Nakhon Ratchasima, gần với biên giới Lào, có chiều dài 250 km, với vốn đầu tư cho giai đoạn đầu là 179 tỉ baht (gần 122.000 tỉ đồng). Trước đây, dự án nhiều lần bị trì hoãn do điều khoản vay vốn 20% từ Trung Quốc và luật Thái Lan hạn chế việc sử dụng kỹ sư, kiến trúc sư nước ngoài. Tuy nhiên, chính quyền Thái Lan cuối cùng đã mở đường cho Trung Quốc hưởng tất cả đặc quyền, từ lựa chọn nhà thầu cho đến kỹ sư. Thậm chí, Bangkok còn cho phép kỹ sư Trung Quốc không phải học 5 - 6 tháng để thi lấy giấy phép hành nghề như kỹ sư Thái Lan, khiến dư luận bức xúc, theo tờ Bangkok Post.
Các trưởng khoa ngành đào tạo kỹ sư của 61 đại học Thái Lan đã gửi đơn kiến nghị thành lập đơn vị kiểm tra độ an toàn tàu cao tốc và đòi Trung Quốc phải chuyển giao công nghệ. Nhưng người phát ngôn Bộ Giao thông Thái Lan Chirute Vis khẳng định điều này không cần thiết bởi vì dự án có lợi ích chung cho đôi bên, đồng thời lưu ý chính phủ sẽ có biện pháp đảm bảo chuyển giao công nghệ.
Bất chấp ô nhiễm
Trong số những dự án gây tranh cãi liên quan đến Trung Quốc còn có nhà máy điện than 870 MW tại tỉnh Krabi, địa điểm thu hút du lịch ở Thái Lan. Chính phủ nước này âm thầm thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường rồi giao dự án cho liên doanh bao gồm Tập đoàn xây dựng năng lượng Trung Quốc và Công ty phát triển hợp tác Ý - Thái Lan, bất chấp người dân biểu tình phản đối.
Người dân địa phương phản ánh họ không hề biết đến dự án này cho đến khi được thông báo trên truyền hình. Họ còn lo ngại cầu cảng được xây dựng để nhập than từ Úc và Indonesia đe dọa hoạt động đánh bắt. Tổ chức Greenpeace ước tính nhà máy này sẽ tiêu thụ 104.330 m3 nước mỗi ngày và thải 4,1 triệu tấn CO2 kèm bụi thủy ngân hằng năm, đe dọa ngành du lịch, trồng trọt, đánh bắt và sức khỏe người dân. Trước làn sóng biểu tình phản đối gay gắt, chính phủ buộc phải tạm hoãn dự án hồi tháng 2 và tuyên bố tiếp tục đánh giá tác động môi trường. Nhưng các nhà hoạt động bảo vệ môi trường lo ngại chính phủ Thái Lan quyết tâm thực hiện dự án nên sẽ cố “làm đẹp” báo cáo.
Ngoài ra, chính phủ Thái Lan còn muốn đẩy mạnh dự án Hành lang kinh tế phía đông (EEC), mở rộng các khu công nghiệp ở các tỉnh miền đông Chonburi, Rayong và Chachoengsao nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Phía Trung Quốc liền đề xuất thảo luận với Bộ Công nghiệp Thái Lan về việc đầu tư và kết hợp EEC với đặc khu kinh tế Côn Minh. “Nhiều điều khoản trong các dự án được phê chuẩn gần đây chỉ có lợi cho Trung Quốc. Cả EEC dường như được thiết kế dành riêng cho doanh nghiệp Trung Quốc”, chuyên gia Chambers nghi ngại.

Phúc Duy



Thanked by 2 Members:

#187 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 30/07/2017 - 12:22

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bị đuổi khi chơi đàn trên phố đi bộ Hà Nội vì chưa có giấy phép?

03:39 PM - 29/07/2017 Thanh Niên Online




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Con trai chị Hằng trong một lần chơi đàn violon ở phố đi bộ Hà Nội
Ảnh gia đình cung cấp

Chia sẻ trên mạng xã hội chị Bùi Thị Thanh Hằng bức xúc trước hành xử của lực lượng công an với con trai chị, khi cháu đang chơi đàn violon ở

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hà Nội.
Trên facebook cá nhân của chị Bùi Thị Thanh Hằng (ngụ tại Hà Nội) vừa mới chia sẻ về việc con trai chị khi đang chơi đàn violon ở

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đã bị lực lượng công an yêu cầu dừng, bắt thu dọn đàn đi về với lý do chưa có giấy phép biểu diễn.
Sáng nay (29.7), trao đổi với chúng tôi, chị Hằng cho biết tối 28.7, con trai chị là cháu V.D.H.N (15 tuổi) ra khu vực phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng để chơi đàn violon, rất nhiều người dân và du khách dừng chân xem cháu biểu diễn một cách thích thú. Lúc này, lực lượng công an xuất hiện, yêu cầu cháu không được chơi đàn ở khu vực phố đi bộ vì cần phải có giấy phép biểu diễn.
“Lực lượng công an đã nạt nộ, to tiếng với con trai tôi khiến cháu sợ hãi và khóc. Nếu việc kéo đàn của cháu ở khu vực này không được phép, hoặc phải xin phép để biểu diễn thì gia đình chúng tôi hoàn toàn chấp nhận. Các anh công an chỉ cần ra nhã nhặn giải thích cho cháu là đủ. Còn việc lực lượng công an lớn tiếng dọa nạt một cậu bé 15 tuổi khi đang chơi đàn là việc hoàn toàn không nên. Chúng tôi bức xúc vì thái độ và cách hành xử của lực lượng công an thời điểm đó”, chị Hằng nói.




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cháu V.D.H.N chơi đàn violon trong một hoạt động thiện nguyện


Trên facebook cá nhân, chị Hằng viết: “Việc cháu đang kéo đàn mà công an ra dọa giẫm, nạt nộ với tôi là một hình ảnh vô cùng xấu xí. Các anh hoàn toàn có thể gặp bố mẹ cháu, hỏi han và hướng dẫn chúng tôi nếu hoạt động đó cần phải xin phép".
Cũng theo chị Hằng, con trai chị khi kéo đàn có đặt hộp đựng đàn ở phía trước để những người nghe nhạc, thưởng thức nhạc ủng hộ tiền. “Đây là hoạt động hoàn toàn tự nguyện và thường xuyên của cháu. Số tiền nhận được từ việc kéo đàn trên phố đi bộ con tôi có thể dùng vào các hoạt động thiện nguyện".
Trên facebook cá nhân, chị Hằng cũng chia sẻ: "Con tôi tham gia các hoạt động kiếm tiền từ lúc cháu mới lớp 1 và giờ cháu đã lớp 9 (15 tuổi). Cháu làm đủ thứ từ làm intern dạy các em mẫu giáo, bán rau, kéo đàn (trong nước và cả nước ngoài kết hợp trong mỗi chuyến đi), vẽ tranh bán… Tôi rất không thích nói về việc làm từ thiện vì tôi quan niệm việc nghĩa nói ra là đã giảm ý nghĩa đi một nửa nhưng nay tôi phải nói. Tiền của cháu được dùng để ủng hộ từ chương trình cơm có thịt, các hoàn cảnh éo le, trường học, bênh viện, cho đến giờ là đang ấp ủ dự án làm sạch rác ở biển Long Thủy, Tuy Hòa (chúng tôi đã đặt vấn đề với chính quyền ở đó và bước đầu được ủng hộ) nơi chúng tôi mới xây một căn nhà tại đó. Tất cả những cái đó đều cần tiền và chúng tôi khuyến khích cháu tự làm bằng tiền mình kiếm được".

Chị Bùi Thị Thanh Hằng cũng chia sẻ, con chị học trường quốc tế, với điều kiện của gia đình chị hoàn toàn có thể lo cho con trai một cuộc sống đầy đủ, nhưng gia đình chị giáo dục con làm những hoạt động vừa sức để có tiền, là cách giúp con nhận ra giá trị sức lao động và giá trị đồng tiền, thấu hiểu những vất vả mà bố mẹ và người lớn đang gánh vác để có trách nhiệm hơn với mình và người thân.
Chị Hằng cũng cho rằng hoạt động chơi đàn của cháu V.D.H.N ở phố đi bộ có thể sai, khi chưa xin phép biểu diễn nhưng lực lượng công an hành xử với một đứa trẻ như vậy là một hành động thiếu văn minh. Được biết, con trai chị Hằng đã biểu diễn đàn violon ở khu vực phố đi bộ và khu vực Bờ Hồ 4 - 5 năm nay. Hiện cháu V.D.H.N đang học tại một trường quốc tế ở Hà Nội. Ngoài việc chơi đàn ở nơi công cộng, cháu V.D.H.N còn thường xuyên tham gia chơi đàn violon ở các hoạt động thiện nguyện.
Trao đổi với Thanh Niên về vụ việc này, đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm, cho biết đến thời điểm hiện tại ông vẫn chưa nắm được thông tin cụ thể. Tuy nhiên, theo đại tá Hùng, mọi hoạt động biểu diễn xin tiền ở khu vực phố đi bộ Hà Nội đều không được phép. “Về phản ánh nêu trên của người dân, chúng tôi sẽ sớm xác minh, làm rõ”, đại tá Hùng nói.

Vũ Minh - Hà An

Bạn đọc phản hồi

Hoang
TP H.C.M - 29/07/2017
Chơi đàn trên phố giúp vui cho mọi người. Có gì sai? Cần giấy phép?!?! Nhìn mấy nước khá mà học hỏi đi mấy anh!
356 thích

Sửa bởi tuphuongsg: 30/07/2017 - 12:27


Thanked by 1 Member:

#188 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 30/07/2017 - 13:09

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nhà giàu' Venezuela đã sa cơ như thế nào?

12:30 PM - 30/07/2017 Thanh Niên Online




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Người dân Venezuela xếp hàng dài bên ngoài một siêu thị tại thủ đô Caracas để chờ mua thức ăn
Ảnh: Reuters

Nền kinh tế Venezuela đang lao dốc và một cuộc khủng hoảng chính trị đang để lại vô số hậu quả.
Venezuela từng là cường quốc giàu có nhất khu vực Mỹ Latin vào những năm 1990. Không những thế, nước này còn có cả một thời huy hoàng với những khoản tiền mặt nhiều vô tận khi nắm giữ nguồn cung dầu thô lớn nhất thế giới. Sức mạnh thương hiệu quốc gia của đất nước Nam Mỹ vào thời điểm ấy mạnh đến độ cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã chọn Venezuela là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du nước ngoài của ông vào năm 1997.
Tuy nhiên, những năm tháng tươi đẹp đó đã không kéo dài lâu. Năm 1999, Tổng thống Hugo Chavez lên nắm quyền và ủng hộ chủ nghĩa dân túy. Ông cắt đứt mối quan hệ với Mỹ, chuyển hướng quay sang Nga và Trung Quốc, cả hai nước này đều cho Venezuela vay hàng tỉ USD. Song, chính quyền ông Chavez đã vượt xa các chương trình phúc lợi và định giá cho mọi thứ. Họ tuyên bố tài sản nông nghiệp là của nhà nước, nhưng sau đó lại bỏ rơi lĩnh vực này, thay vào đó lại để kinh tế đất nước phụ thuộc vào việc bán dầu cho nước ngoài.
Chưa kể bất bình đẳng trong nước cũng bắt đầu trở nên sâu sắc. Một số lượng nhỏ những người giàu có đã nắm quyền kiểm soát mọi thứ. Bây giờ, chính phủ Venezuela đang hết tiền trong khi vẫn còn những khoản nợ ngập đầu phải trả trong năm nay, giá cả hàng hóa tăng vọt, nguồn thức ăn trong nước không đảm bảo, bệnh viện quá tải...




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Các kệ hàng trống rỗng bên trong một siêu thị tại thủ đô Caracas, Venezuela Ảnh: Reuters


Theo CNN, chính quyền Tổng thống đương nhiệm Nicolás Maduro đã ngừng cung cấp số liệu thống kê đáng tin cậy về tăng trưởng kinh tế và lạm phát. Trong khi đó, các quan chức lại nhận hàng triệu USD hối lộ cho các dự án xây dựng.
Hàng hóa xuất khẩu giá trị nhất của Venezuela là dầu thô giảm mạnh về giá trị. Năm 2014, khi giá dầu vào khoảng 100 USD/thùng, một số quốc gia đã tăng sản lượng khai thác bằng cách áp dụng các công nghệ mới. Nhưng không may là nhu cầu dầu thô trên toàn cầu lúc đó lại không đi lên. Quá nhiều dầu đã khiến giá dầu giảm xuống chỉ còn 26 USD/thùng vào năm 2016. Hiện tại giá dầu đang dao động quanh mức 50 USD/thùng, và điều đó có nghĩa là thu nhập của Venezuela giờ đây đã giảm hẳn một nửa so với năm 2014.
Giá dầu “chìm” và tiền mặt của chính phủ dần cạn kiệt làm cho việc kiểm soát giá cả trở thành một vấn đề lớn. Venezuela đã phải in tiền với tốc độ chóng mặt khiến đồng bolivar mất giá. Thái độ không mấy cởi mở của ông Maduro đối với kinh doanh nước ngoài đã tạo ra một cuộc di cư tập thể của hàng loạt doanh nghiệp lớn, trong đó có Pepsi, General Motors và United Airlines. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tỷ lệ thất nghiệp ở nước này có thể lên tới 25% trong năm nay.
Tình hình lạm phát trong nước còn tồi tệ hơn. Trong năm 2010, một USD có giá trị khoảng 8 bolivar, nhưng tỷ giá hối đoái hiện nay đã thay đổi đáng kể khi 1 USD đổi được 8.000 bolivar, theo tỷ giá hối đoái không chính thức được hầu hết người dân Venezuela sử dụng. Giá cả hàng hóa tại quốc gia Nam Mỹ được dự báo có thể tăng kinh ngạc lên mức 2.000% trong năm tới. Để bắt kịp tình hình lạm phát, Tổng thống Maduro buộc phải tăng lương tối thiểu ba lần trong năm nay. Điều này có thể tạo ra sự trợ giúp ngắn hạn cho người nghèo, nhưng về cơ bản nỗi đau vì đồng tiền vô giá trị sẽ còn kéo dài.
“Nền kinh tế Venezuela thực sự hỗn loạn. Nó diễn biến theo hướng lao dốc mà không có một điểm quay đầu nào”, Alberto Ramos, nhà kinh tế học chuyên nghiên cứu về Mỹ Latin tại Goldman Sachs, nói.
Trong nhiều năm qua, ông Maduro đã ưu tiên lựa chọn trả các hóa đơn nợ nần cho Trung Quốc và Nga thay vì đầu tư xây dựng kinh tế, hoặc mua thực phẩm, thuốc men từ bên ngoài.
Venezuela thường phải mua thực phẩm chủ yếu từ Brazil, Colombia và Mexico vì chính phủ đã ngừng trồng trọt ở những vùng đất nông nghiệp trù phú cách đây nhiều năm. Nhưng theo công ty nghiên cứu Panjiva, trong sáu tháng đầu năm nay, xuất khẩu lương thực từ các nước trên sang Venezuela giảm 61% so với cùng kỳ năm 2015.
Sự thiếu hụt trong y tế cũng ở mức báo động. Có tới 756 phụ nữ tử vong trong và ngay sau khi sinh con vào năm 2016, tăng 76% so với năm 2015. Gần 11.500 trẻ sơ sinh tử vong vào năm ngoái, tăng 30% so với năm trước đó. Các trường hợp sốt rét cũng lên đến con số 240.000 trong năm 2016.
“Ngay cả bệnh viện cũng không có thức ăn cho bệnh nhân. Chúng tôi vẫn không có thuốc men, máy chụp CT hay máy chụp X-quang. Chúng tôi không có gì cả”, tiến sĩ Huniades Urbina-Medina, trưởng khoa nhi tại bệnh viện Niños J.M. de los Rios tại thủ đô Caracas, cho biết.
Câu chuyện “nhà giàu” Venezuela sa cơ không chỉ có thức ăn và thuốc, mà còn có cả sự rò rỉ chất xám nghiêm trọng khi cuộc khủng hoảng kinh tế đã đẩy tầng lớp thượng lưu, trung lưu tại đây phải rời khỏi đất nước. Theo nghiên cứu của Tomas Paez, Giáo sư xã hội học thuộc Đại học Trung tâm Venezuela, có gần 2 triệu người dân chuyển ra nước ngoài từ năm 1999 đến nay.
Ông Maduro gần đây thường đổ lỗi cho các đối thủ của ông về những tai ương kinh tế mà đất nước đang gánh chịu. Ông cũng cho rằng các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với nhà lãnh đạo Venezuela là bằng chứng cho thấy Mỹ đang tiến hành một cuộc chiến kinh tế. Song, bất kể vị trí đổ lỗi nằm ở đâu, thì sự suy thoái kinh tế vẫn là một sự thật khắc nghiệt mà cường quốc Latin một thời phải thẳng thắn đối diện.
Phương Anh

Thanked by 2 Members:

#189 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 30/07/2017 - 13:43

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Đồng phục học sinh 15 nước trên thế giới khác nhau thế nào?

30/07/2017 Thanh Niên Online

một số nước, đồng phục thường là váy, quần kaki và áo sơ mi. Nhưng một số nước khác, các trường lại yêu cầu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phải gắn liền với nền văn hóa quốc gia.

Dưới đây là đồng phục của học sinh 15 nước trên thế giới, do tờ Business Insider tổng hợp.
1. Vương quốc Anh




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Học sinh được yêu cầu phải đội mũ vành rộng như một phần quan trọng của bộ động phục. Bức ảnh chụp lại một nhóm học sinh tại Bảo tàng Victoria and Albert ở thủ đô London, Anh - Ảnh Reuters


2. Somalia




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Học sinh Somalia đang trên đường đến Trường tiểu học và trung học Bustaale ở thủ đô Mogadishu của Somalia - Ảnh Reuters


3. Ấn Độ




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Các chú tiểu tại một trường học thuộc Tu viện Thiksey ở Ladakh, Ấn Độ - Ảnh Reuters


4. Nga




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Học sinh Nga đeo khăn quàng đỏ, một biểu tượng của Đội Thiếu niên tiền phong, trong buổi lễ kết nạp 18 thành viên mới - Ảnh Reuters


5. Nam Phi




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Các em học sinh tại trường Rainbow-Hill Christian đang chờ để hát mừng cựu tổng thống Nam Phi Nelson Mandela ở thành phố Johannesburg, Nam Phi vào năm 2013 - Ảnh: Reuters


6. Sierra Leone




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nữ sinh Kadidiatu Swaray (trái), 18 tuổi, và bạn học Mabinty Bangura, 15 tuổi, đang trên đường đến Trường tư thục Every Nation Academy ở thành phố Makeni, Sierra Leone - Ảnh: Reuters


7. Nepal




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Một cô bé trong bộ đồng phục học sinh đang chơi ở Quảng trường Bashantapur Durbar tại thủ đô Kathmandu của Nepal - Ảnh: Reuters


8. Hàn Quốc




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Học sinh tại một trường trung học ở Hàn Quốc đang cổ vũ cho các anh chị khóa trên trong kỳ thi tuyển sinh đại học - Ảnh: Reuters


9. Ukraine




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Các nữ sinh trong bộ đồng phục truyền thống đang hát quốc ca của Ukraine. Các em đang tham dự lễ khai giảng tại một ngôi trường ở Kiev, Ukraine - Ảnh chụp màn hình Business Insider


10. Campuchia




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Học sinh Campuchia vẫy cơ hòa trong lễ kỷ niệm 62 năm ngày độc lập của nước này vào năm 2015 - Ảnh: Reuters


11. Indonesia




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Học sinh trung học ở thành phố Medan, Indonesia ký lưu niệm vào đồng phục sau khi hoàn thành kỳ thi trung học quốc gia - Ảnh: Reuters


12. Trung Quốc




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Học sinh tại Thẩm Quyến xếp hàng chuẩn bị về nhà sau giờ tan học - Ảnh: Reuters


13. Nhật Bản




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Các em học sinh tiểu học Nhật Bản đi về cùng nhau sau giờ tan học - Ảnh: Reuters


14. Bhutan




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Học sinh đang chơi đùa trong giờ giải lao tại trường tiểu học Jigme Losel ở thủ đô Thimphu ở Bhutan.


15. Mỹ




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Ông **** Dryden (trái), tình nguyên viên cho chương trình từ thiện ChildSpree, đang lựa đồng phục học sinh bằng quần kaki tại một sự kiên mua sắm ở San Jose, California, Mỹ. ChildSpree sẽ tặng cho 100 trẻ những bộ đồng phục mới, mỗi bộ trị giá 100 USD - Ảnh: Reuters


Ngọc Quý



Thanked by 1 Member:

#190 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 30/07/2017 - 19:25

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bức ảnh ‘con gà màu đỏ’ khiến người Trung Quốc phẫn nộ

Một tạp chí Ấn Độ sửa bản đồ Trung Quốc thành hình tượng con gà màu đỏ khiến cộng đồng người Hoa nóng mặt.
Tờ Ấn Độ Ngày nay (India Today) đăng ấn phẩm ngày 31/7 trong đó có bản đồ Trung Quốc được chỉnh sửa gần giống một con gà màu đỏ, và Pakistan như một con gà màu xanh nhỏ hơn, đứng ở phía sau.
Dưới bức hình này là dòng chữ in Hoa: “GÀ MỚI CỦA TRUNG QUỐC”, cùng một dòng chữ nhỏ hơn: “Cách thức Trung Quốc mua Pakistan bằng các khoản đầu tư mới khổng lồ và lý do tại sao Ấn Độ cần phải lo lắng”.
Mỗi bản đồ đều có in quốc kỳ của đất nước tương ứng.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ấn Độ ngày càng lo ngại khi Pakistan, quốc gia láng giềng ở phía tây bắc, đang thực hiện một siêu dự án trị giá hàng tỷ đô la với Trung Quốc, gọi là Hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan. Điều này được nhìn nhận là mối đe dọa tiềm ẩn với New Delhi trong bối cảnh Trung Quốc và Ấn Độ có tranh chấp chủ quyền ở khu vực biên giới.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tuy nhiên, điều khiến nhiều người Trung Quốc phẫn nộ không chỉ là hình tượng ‘con gà đỏ’. Nhiều cư dân mạng đã phát hiện ‘con gà’ này thiếu phần lãnh thổ Đài Loan và Tây Tạng mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền.
Theo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) có trụ sở tại Hồng Kông, một cư dân mạng viết: “Không ai muốn đọc tạp chí xấu xa của các ông”.
“Tây Tạng là một phần của Trung Quốc. Ấn Độ không thể thay đổi điều này chỉ với một hành động nhỏ”, một người khác bình luận.
“Ấn Độ sẽ không bao giờ trở thành một đất nước hùng mạnh bởi vì người dân ở nước này làm những điều thiếu chín chắn như vậy”, một người ở Quảng Châu viết.
Trung Quốc nhận chủ quyền đối với Tây Tạng và Đài Loan, dù đây vẫn là hai chủ đề gây tranh cãi. Bắc Kinh không công nhận chính quyền Đài Loan và coi đây chỉ là một tỉnh ly khai của Trung Quốc.
Tây Tạng từng là một quốc gia độc lập cho đến khi bị Trung Quốc xâm lược vào năm 1950. Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 của Tây Tạng sau đó phải sống lưu vong ở Ấn Độ. Được trao giải Nobel Hòa bình năm 1989, vị lãnh tụ tinh thần của Phật giáo Tây Tạng luôn bị chính quyền Trung Quốc coi là kẻ thù của nhà nước.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Đạt Lai Lạt Ma, lãnh tụ tinh thần của Phật giáo Tây Tạng và cựu Tổng thống Cộng hòa Séc Václav Havel, ảnh chụp năm 2011 (tibet.net)
Tranh cãi về tấm bìa tạp chí diễn ra giữa lúc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

về khu vực biên giới Doklam mà hai bên tranh chấp ở dãy Himalaya. Ngày 16/6, lính gác biên giới Ấn Độ đã có hành động can thiệp khi Trung Quốc xây đường ở ngã 3 của hai nước với Bhutan.
Ấn Độ nói việc xây dựng đường ở khu vực nhạy cảm cao đã đe dọa vấn đề an ninh của nước này. Trong khi đó,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

: “Trung Quốc đã thể hiện sự khoan nhượng và bình tĩnh đến mức tối đa. Nếu Ấn Độ không rút quân, phương án cuối cùng của Trung Quốc là tấn công Ấn Độ và kết thúc xung đột không bằng biện pháp ngoại giao”.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Quân đội Trung Quốc và Ấn Độ giáp mặt ở biên giới. (Ảnh: NDTV)
Thanh Hoa

Thanked by 1 Member:

#191 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 30/07/2017 - 19:59

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Công trình Việt lạm dụng biểu tượng

02:17 PM - 30/07/2017 Thanh Niên




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nhà hát hoa sen dự kiến xây tại Hà Nội
Ảnh: chụp màn hình

Không ít công trình kiến trúc đã thực hiện hay đang nằm trên bản vẽ đều mang một biểu tượng nào đó khiến không ít người cho rằng công trình Việt đang lạm dụng biểu tượng.
Ám ảnh hoa sen
Tiến sĩ - kiến trúc sư (KTS) Khuất Tân Hưng (ĐH Kiến trúc Hà Nội) không đánh giá cao thiết kế nhà hát hoa sen - nhà hát opera sắp xây dựng tại Hà Nội vì bắt chước hoa sen quá sống sượng. “Trong kiến trúc có một trường phái là phỏng sinh học, tác phẩm kiến trúc có dáng dấp được làm theo và gợi lại hình tượng nào đó. Chẳng hạn, nhìn sang Nhà hát Opera Sydney (Úc), công trình đó có phần nhìn tạo ra những liên tưởng rất mạnh. Người cho là con sò, người lại nhìn ra nó là cánh buồm no gió. Nó truyền cảm và tạo ra biểu tượng tuyệt vời. Còn công trình này hoàn toàn không thấy thế. Cảm giác nó bị ép phải giống hoa sen”, ông Hưng nói. Không chỉ quá giống sen, thiết kế này còn bị cho khá giống một tác phẩm kiến trúc ở Thường Châu, Giang Tô, Trung Quốc. KTS Trần Huy Ánh, Hội KTS Hà Nội, cho biết: “Rất giống, so sánh ảnh 2 công trình thì thấy rõ”.




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Công trình mang biểu tượng hoa sen tại Giang Tô, Trung Quốc. ẢNH: T.L


Thạc sĩ Trần Nhật Khôi (giảng viên Khoa Kiến trúc, ĐH Kiến trúc Hà Nội) cho rằng việc tìm kiếm tác phẩm mang nét đặc trưng văn hóa hay biểu tượng bản địa đã diễn ra nhiều năm. Điều đó cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, không nhất thiết lúc nào biểu tượng đó cũng phải là sen, là nón, hay rồng, phượng. “Có lẽ vấn đề của người sáng tác nằm ở đầu bài. Nếu người ra đầu bài yêu cầu làm hình hoa sen thì người vẽ sẽ làm hình hoa sen. Nếu ra đầu bài các phương án khác nhau mô tả truyền thống VN thì có thể mọi thứ sẽ khác”, ông Khôi nói. Trong trường hợp này, ông cho rằng hình tượng hoa sen đang bị lạm dụng.
KTS Nguyễn Hoàng Phương, người từng đoạt giải thưởng của Hiệp hội KTS thế giới (UIA), cho biết: “Việc làm theo hình dạng cụ thể như thế khiến công năng công trình bị ảnh hưởng. Công năng có thể rất ít mà chủ yếu mang tính biểu tượng hình thức”. TS Khuất Tân Hưng thì nói thẳng: “Trên thế giới, đôi khi người ta cũng hy sinh công năng để có được biểu tượng. Tuy nhiên, công trình nhà hát hoa sen thì chả đáng hy sinh gì cả. Nó bắt chước quá dễ dãi và không thể gọi đó là nghệ thuật được. Hy sinh vì một tác phẩm như thế thì hy sinh để làm gì”.
Căn bệnh thời đại
Không chỉ có dự án nhà hát hoa sen mắc bệnh biểu tượng, nhà hát 3 nón lá (Bạc Liêu) cũng mắc bệnh này. Công trình này được thiết kế với các khối nhà tạo hình 3 chiếc nón lá. Nhà hát dự kiến hoàn thành để phục vụ Festival Đờn ca tài tử 2014, song không kịp. Công trình cũng tốn kém đến mức Bạc Liêu đã phải đề nghị T.Ư hỗ trợ 155 tỉ đồng để triển khai tiếp dự án. Hiện nơi đây ít mở cửa do hiếm khi có sự kiện!




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nhà hát 3 nón lá ở Bạc Liêu. Ảnh: Đỗ Hiếu Liêm


Một công trình khác là thiết kế cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành vượt sông Đuống nối hai huyện Tiên Du và Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh) cũng mắc bệnh biểu tượng. Công trình được KTS Đặng Tuấn Trung (ĐH Xây dựng) cho là bản nhái trắng trợn của cây cầu Brazil nổi tiếng Juscelino Kubitschek. Tuy nhiên, dựa trên bản gốc này, cầu Phật Tích được thêm vào một số chi tiết như đầu rồng, vây rồng thời Lý. Như thế, khi thuyết minh, cây cầu sẽ trở nên “đậm văn hóa Bắc Ninh” - quê hương triều Lý. “Chúng tôi ngồi với người chuyên làm kết cấu thì thấy rằng nó phải tốn kém gấp đôi. Như thế để thấy phương án đó không tối ưu cả về kiến trúc lẫn kết cấu”, ông Trung nói.




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


So sánh bản vẽ cầu Phật Tích (trên) và cầu gốc ở Brazil. ẢNH: T.L


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thiết kế phải mang biểu tượng gì đấy thì chủ đầu tư mới yên tâm được. Bệnh này ở VN rất nặng.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



KTS Lê Việt Hà KTS Lê Việt Hà, Phó tổng biên tập Tạp chí Quy hoạch đô thị, cho rằng tư tưởng khao khát có một biểu tượng đã nằm ngay trong đề bài của chủ đầu tư. “Từ khi đặt đề bài đã có tư tưởng đó rồi, nhất là các công trình công cộng lớn như nhà hát, sân bay… Thiết kế phải mang biểu tượng gì đấy thì chủ đầu tư mới yên tâm được. Bệnh này ở VN rất nặng. Từ đó họ ra nhiệm vụ cho KTS, thậm chí là áp đặt cho KTS phải cho ra cái hình gì đấy thì thiết kế mới được chấp nhận. Nhiều năm nay, thuyết minh và thiết kế kiến trúc của công trình phải có biểu tượng gì đó mới yên tâm được, mới báo cáo được, duyệt được”, ông Hà phân tích.
Đáng buồn là từ khi chạy theo biểu tượng như vậy, kiến trúc Việt chưa có công trình nào có tầm cỡ, theo ông Khôi.
KTS Trần Hoàng Kiên (Công ty kiến trúc Pháp AREP) cho biết không thể phủ nhận được việc trong thiên nhiên có những cấu trúc có thể học hỏi để áp dụng cho kiến trúc. Tuy nhiên, phải làm theo cách lấy cái hay mà đưa vào tác phẩm, chứ không phải tả thực. Hoặc nói về hồn kiến trúc dân tộc cũng vậy. Chẳng hạn người Nhật có quan điểm hồn kiến trúc như một viên ngọc. Nếu muốn đưa vào kiến trúc hiện đại thì phải đập ngọc ra rồi xâu thành chuỗi thì mới giữ được cái hồn đấy, tinh thần đấy.
“Trung tâm văn hóa du lịch quận Asakusa (Tokyo) do Kengo Kuma thiết kế hoàn toàn không chép một chi tiết nào của kiến trúc cổ Nhật Bản, nhưng người ta vẫn thấy tinh thần Nhật Bản trong đấy. Nó nằm ở sự tôn trọng bóng tối, thẩm mỹ màu sắc giản dị của người Nhật, những đường nét như những ngôi nhà Nhật xưa với những đường chéo nằm trong tiềm thức… Ta nhìn thấy ngay “chất” Nhật nhưng cả công trình không có chi tiết nào giống truyền thống cả”, ông Kiên nói.
Về bệnh sính biểu tượng trong xây dựng, kiến trúc, ông Việt Hà cho rằng việc các chủ đầu tư cần thông minh hơn là điều rất quan trọng. “Không có KTS tồi, chỉ có đang thiếu nhà đầu tư thông minh”, ông Hà kết luận.


Nhà hát 3 nón lá gây lãng phí lớn
Trung tâm triển lãm văn hóa - nghệ thuật và Nhà hát Cao Văn Lầu (còn gọi là nhà hát 3 nón lá) tọa lạc ở P.1, TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu). Công trình được khởi công xây dựng đầu năm 2014 và đưa vào sử dụng năm 2016. Theo thiết kế, nhà hát có hình dáng 3 chiếc nón lá hướng mái vào nhau, với tổng diện tích 2.262 m2, tổng vốn đầu tư lên đến 222 tỉ đồng. Tuy nhiên từ khi nhà hát được đưa vào sử dụng thì thường xuyên đóng cửa vì rất ít khi có sự kiện văn hóa, văn nghệ tổ chức tại đây. Nhiều du khách khi đến TP.Bạc Liêu cũng rất muốn xem công trình độc đáo này, song cũng chỉ đứng nhìn từ bên ngoài. Ngày 29.7, trao đổi với PV Thanh Niên, bà Cao Xuân Thu Vân, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Bạc Liêu, cho biết từ khi công trình này hoàn thành đưa vào sử dụng thì ít có hoạt động, không được khai thác triệt để, gây lãng phí lớn ngân sách nhà nước.

Trần Thanh Phong

Trinh Nguyễn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Đừng cố ép những chi tiết văn hóa vào kiến trúc

02:17 PM - 30/07/2017 Thanh Niên




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bảo tàng Hà Nội có hình dáng như kim tự tháp úp ngược
Ảnh: Ngọc Thắng

Các kiến trúc sư, nhà nghiên cứu đã trả lời Thanh Niên về việc lạm dụng biểu tượng của nhiều công trình kiến trúc ở nước ta hiện nay.
KTS Trần Huy Ánh, Hội KTS Hà Nội: Bảo tàng Hà Nội đã chọn một cái vỏ gây ấn tượng, nhưng hình khối như kim tự tháp úp ngược của bảo tàng này sẽ gây khó khăn trong việc thiết kế không gian bên trong. Thực tế, nội dung bên trong công trình đã hỏng hoàn toàn từ kết nối không gian đến việc đi lại, không tạo cảm giác dễ chịu. Cầu thang xoắn ốc khiến người đến tham quan có cảm giác chỉ có trục hướng lên mà không lan tỏa được không gian. Từ khi đưa vào sử dụng bảo tàng hầu như không có lời khen. Đây là cuộc chơi quá tốn kém và không hiệu quả.
KTS Đoàn Kỳ Thanh: Trước đây, chúng ta có nhiều công trình công cộng chạy theo việc hình thành biểu tượng nhưng đã không thành công. Chẳng hạn, ông Hoàng Ngọc Hoa làm một công trình dựa trên hạt thóc là cửa hàng bánh tôm Hồ Tây, Hà Nội bây giờ, hay Nhà văn hóa Thanh niên trên phố Tăng Bạt Hổ, Hà Nội là công trình xây dựng biểu tượng từ nốt nhạc. Nhưng với cách xây dựng thiết kế của ông ấy, phải bay trên trời mới nhìn thấy được hình nốt nhạc.
Còn một cái nữa là tác phẩm hình con thuyền ở Hải Phòng của ông Nguyễn Thế Thuận. Đây cũng là công trình không đẹp mà lại lãng phí, không đáp ứng được công năng.
Ngay cả Nhà hát Opera Sydney (Úc) bị nhiều người kêu vì tạo ra nhiều âm thanh ngoài ý muốn và kiểm soát rất khó. Nhưng nhà hát đó lại đẹp. Còn chúng ta, hy sinh để làm ra biểu tượng nhưng biểu tượng vừa xấu vừa không ra gì.
KTS Đặng Tuấn Trung: Có người cho rằng đang có xu hướng phê duyệt ngân sách cho công trình có tính biểu tượng và hoành tráng theo kiểu thời đại rực rỡ. Nói thế không có nghĩa tất cả các công trình công cộng đều tệ. Bản thân tính biểu tượng của kiến trúc đã rất cao rồi nên không cần phải xây giống cái gì mới được. Với sân bay Long Thành chẳng hạn, ông thì bảo hình hoa sen, ông lại vẽ hình cây cọ. Nhưng về bản chất nó là một cái sân bay, và kiến trúc của nó phải là một cái sân bay.
Không phải là không nên có biểu tượng, nhưng để có biểu tượng cần nhiều yếu tố. Ở Pháp có Khải hoàn môn Paris. Về mặt nghệ thuật, thứ nhất nó được đầu tư nghệ thuật kiến trúc, có đẳng cấp. Thứ hai nữa, đó là một điểm nhấn giao thông chứ không chỉ là cái cổng. Chúng ta xây một cổng chào ở Hạ Long chẳng hạn, thì phải thấy bản thân Hạ Long đẹp không phải do cái cổng. Nhưng ta dựng lên cái cổng chả có ý nghĩa gì về điểm nhấn giao thông, cũng chẳng đẹp về tạo hình. Công trình kiến trúc phải đẹp từ công năng trước tiên chứ không phải đẹp vì cái người ta gán cho nó trong thuyết minh.
Nhà nghiên cứu mỹ thuật Nguyễn Đức Bình: Theo thuyết minh dự thi thiết kế xây dựng ở ngã sáu trung tâm TP.Bắc Ninh, một số người dân gọi đây là “Đảo rồng”. Cụm biểu tượng là rồng Lý ở 3 tư thế. Thế Thăng Long với 3 rồng bay, mỗi rồng cao 15,5 m trên bệ cao 3,5 m. Thế Hạ Long với 3 rồng uốn lượn trên mặt nước, đầu hướng vào trung tâm, mỗi rồng cao 12 m trên bệ cao 1 m. Thế Tiềm Long với 3 rồng cuộn tròn, ẩn mình trong nước, đường kính 10 m trên độ nghiêng 0,5 - 1 m có viên ngọc minh châu đường kính 1,8 m được giấu ở giữa. Thiết kế dựa trên tạo hình rồng Lý. Bắc Ninh lại là quê hương của nhà Lý.
Một thuyết minh đọc lên nghe rất “kêu”. Tuy nhiên, theo tôi, đây là sự giải thích khiên cưỡng vì những tạo hình không tạo được sự cân đối và hoàn hảo của mỹ thuật Lý. Đừng cố gắng ép những chi tiết văn hóa vào kiến trúc nếu không hòa nhập và trở nên vụn vặt vì dễ trở thành một biểu hiện của bệnh hình thức.

Trinh Nguyễn



Thanked by 1 Member:

#192 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 06/08/2017 - 21:30

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Các tấm pin mặt trời 'già nua' của Trung Quốc là vấn đề lớn với môi trường

12:39 PM - 06/08/2017 Thanh Niên Online




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trang trại năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới mới được hoàn thành của Trung Quốc
Ảnh: Reuters

Trung Quốc sẽ vấp phải vấn đề môi trường tồi tệ nhất thế giới với các tấm pin năng lượng mặt trời cũ kỹ trong vòng chưa đầy hai thập niên tới.
Theo South China Morning Post, Lu Fang, Tổng thư ký quang điện của Hiệp hội Năng lượng tái tạo Trung Quốc, trong một báo cáo mới đây cho biết khả năng tích lũy của các tấm pin năng lượng mặt trời quá hạn sử dụng của Đại lục sẽ đạt 70 GW vào năm 2034. Con số này nhiều gấp ba lần so với quy mô công suất của đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất thế giới nằm giữa tỉnh Hồ Bắc và Trùng Khánh của Trung Quốc.
Đến năm 2050, số lượng các tấm pin phế thải này sẽ tăng thêm 20 triệu tấn, nhiều gấp 2.000 lần trọng lượng của tháp Eiffel. Và “trong trường hợp thời tiết không tốt, chúng ta nên chuẩn bị tinh thần cho những tác động xấu của chúng tới môi trường”, Lu Fang nói.
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, Trung Quốc hiện sở hữu số đơn vị sản xuất năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới, với tổng công suất đạt gần 80 GW vào năm ngoái. Lượng lắp đặt các tấm pin mặt trời ở nước này cũng nhiều gần gấp đôi so với Mỹ. Các chuyên gia của Bloomberg dự đoán những trang trại năng lượng mặt trời mới của Đại lục được hoàn thành trong năm nay sẽ vượt quá mức kỷ lục của năm 2016.
Tốc độ phát triển đáng kể nói trên đã được thúc đẩy bởi chính phủ nhằm đa dạng hóa cơ cấu cung cấp năng lượng của quốc gia đông dân nhất thế giới, khi tính tới thời điểm hiện tại nước này vẫn còn phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch như than đá và dầu nhập khẩu. Tuy nhiên, tuổi thọ của các nhà máy năng lượng mặt trời tương đối ngắn, trong khi đó Bắc Kinh vẫn chưa đưa ra kế hoạch cụ thể nào để xử lý những tấm pin mặt trời không còn dùng được.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


tin liên quan

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trung Quốc đang đặt cược lớn vào năng lượng mặt trời để khắc phục tình trạng ô nhiễm không khí trong nước và nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Theo ước tính của Bộ Năng lượng Mỹ, thời gian sử dụng của các tấm pin mặt trời là từ 20 đến 30 năm, phụ thuộc vào môi trường mà chúng được lắp đặt. Nhiệt độ cao có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa cho tấm pin mặt trời. Các yếu tố tiêu cực khác, bao gồm trọng lượng của bão tuyết hoặc bụi, có thể gây ra sự “mệt mỏi” cho phần vật chất trên bề mặt cũng như các mạch điện bên trong, qua đó khiến cho lượng điện của các tấm pin này giảm dần sản lượng theo thời gian.
“Một lượng lớn chất thải không dễ tái chế từ các tấm pin năng lượng mặt trời trong vòng hai hoặc ba thập niên tới sẽ tác động nghiêm trọng đến môi trường”, ông Tian Min, Tổng giám đốc của công ty tái chế Nanjing Fangrun Materials ở tỉnh Giang Tô, cho biết.
Một tấm pin năng lượng mặt trời thông thường chứa các kim loại như chì, đồng và có một khung nhôm. Các tế bào năng lượng mặt trời được tạo thành từ tinh thể silic tinh khiết kết tinh dưới một lớp màng nhựa dày có chức năng bảo vệ. Một số công ty ở châu Âu báo cáo rằng họ đã phát triển công nghệ tinh vi nhằm tiết giảm hơn 90% nguyên liệu sản xuất. Nhưng theo ông Tian Min, các tấm pin mặt trời công nghệ phương Tây có thể sẽ vấp phải cạnh tranh về giá bán từ Trung Quốc.
Các nhà máy điện năng lượng mặt trời của Trung Quốc chủ yếu nằm ở những vùng sâu vùng xa, trong khi đó phần lớn các hãng tái chế lại tập trung chủ yếu ở các khu vực phát triển dọc theo bờ biển. Do đó, việc vận chuyển các tấm pin cồng kềnh vượt qua một khoảng cách địa lý dài như vậy sẽ rất tốn kém. Hơn nữa, chi phí tách và tẩy uế chất thải, một quá trình công nghiệp đòi hỏi nhiều lao động, điện năng đầu vào và chứa nhiều hóa chất độc hại như axit, có thể không chỉ gây hại cho môi trường mà còn ảnh hưởng đến người lao động.
“Nếu một nhà máy tái chế tiến hành từng bước để giữ lượng phát thải ô nhiễm ở mức thấp, thì giá sản phẩm tái chế có thể sẽ đắt hơn cả các nguyên liệu thô mới”, ông Tian Min cho biết.
Chi phí tinh thể silic trong năm nay ở mức khoảng 13 USD/kg. Nhưng mức giá này được ước tính sẽ giảm khoảng 30% trong thập niên tới. Theo ông Tian Min điều này sẽ làm cho silic tái chế khó bán hơn.
Tuy nhiên, một quản lý bán hàng của một công ty tái chế tấm pin năng lượng mặt trời khác cho rằng họ có cách để loại bỏ “rác” năng lượng mặt trời của Trung Quốc. “Chúng tôi có thể bán chúng cho Trung Đông. Khách hàng của chúng tôi ở khu vực đó nói rằng họ không cần đồ mới, họ chỉ muốn giá rẻ. Họ sẽ mua về và bán lại các tấm pin năng lượng mặt trời cũ cho những gia đình sống trong sa mạc. Ở đó có rất nhiều đất để lắp đặt một lượng lớn các tấm pin mặt trời nhằm bù đắp cho mức năng lượng hiệu suất thấp”, người quản lý bán hàng giấu tên nói.
Phương Anh

Thanked by 1 Member:

#193 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 06/08/2017 - 21:39

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Những dự án vũ khí viễn tưởng của Liên Xô

09:08 AM - 06/08/2017 Thanh Niên




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Liên Xô và Mỹ từng dày công theo đuổi chương trình chế tạo vũ khí thời tiết RBTH

Không ít dự án khác thường đã được Liên Xô theo đuổi trong nỗ lực đạt được ưu thế quân sự trước các đối thủ, nhất là thời Chiến tranh lạnh.
Suốt nhiều năm từ trước Thế chiến 2 đến giai đoạn Chiến tranh lạnh, các nhà khoa học Liên Xô sẵn sàng thử thách mọi giới hạn có thể với hy vọng chế tạo những loại vũ khí khống chế được đối thủ, nhưng chuyển ý tưởng thành thực tế lại là vấn đề hoàn toàn khác. Tất nhiên, một số chương trình khoa học và quân sự từ thời Xô Viết gặt hái được thành công và tiếp tục vận hành đến ngày nay. Thậm chí những ý tưởng như vũ khí laser và sóng âm giờ đây đã trở thành hiện thực. Bên cạnh đó, vài dự án đã bị xếp xó vì không tài nào thực hiện được. Sau đây là những chương trình đầy tham vọng nhưng theo thời gian đã chìm vào quên lãng, theo báo Nga.
Vô tuyến não
Russia Beyond The Headlines đưa tin, vào năm 1923, kỹ sư điện tử Bernard Kazhinsky đã đưa ra một khái niệm hoàn toàn vượt thời đại: vô tuyến não. Theo mô tả của chuyên gia này, các xung thần kinh có thể được dẫn truyền và chuyển thành các tín hiệu đường dài. Ông đã đi khắp châu Âu và Bắc Mỹ để diễn thuyết về ý tưởng con người là những trạm thu phát vô tuyến sống. Cuối cùng, chính quyền Liên Xô cũng đã bị thuyết phục và quyết định cấp kinh phí cho hoạt động nghiên cứu táo bạo của kỹ sư Kazhinsky.
Đến năm 1924, ông tiến hành những cuộc thử nghiệm đầu tiên ở Moscow: sử dụng các sóng âm tần số thấp để ra mệnh lệnh cho chó nhặt một quyển sách cụ thể trong một chồng sách và ngậm về cho các nhà khoa học đang ngồi ở phòng kế bên. Chẳng hiểu sao tài liệu ghi lại cho hay cuộc thử nghiệm lần đầu đã thành công, nhưng sau đó các con vật không tuân theo mệnh lệnh. Lực lượng mật vụ biết được dự án này và bày tỏ sự hứng thú với viễn cảnh sử dụng sóng vô tuyến để tác động tư duy của con người. Theo một số nguồn tin, kỹ sư Kazhinsky sau đó đã rút khỏi chương trình dù vẫn tin tưởng rằng sớm muộn gì họ cũng có thể hoàn thiện năng lực vô tuyến não. Những nhà khoa học khác của Liên Xô tiếp nhận dự án, nhưng cuối cùng đành xếp xó vì chi phí đắt đỏ trong khi không thu được kết quả thực tế nào.




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Kỹ sư điện tử Bernard Kazhinsky và thí nghiệm không giống ai RBTH


“Chuột chũi chiến đấu”
Theo tờ Rossiyskaya Gazeta, ý tưởng xây dựng một cỗ máy có thể đào xuyên lòng đất bất chấp đất đá không chỉ là giấc mơ của các tiểu thuyết gia khoa học viễn tưởng, mà còn được phía Liên Xô theo đuổi. Họ cho rằng một cỗ máy như vậy có thể phá hủy các cơ sở hạ tầng và cấu trúc xây dựng ngầm, cũng như phá vỡ các phòng tuyến kiên cố của đối phương.
Người đưa ra khái niệm này là ông Pyotr Rasskazov, một kỹ sư của Liên Xô, với các phác thảo đầu tiên được hoàn thành ở Moscow vào năm 1904. Khi Chiến tranh thế giới thứ nhất diễn ra, các bản vẽ đã bị thất lạc và sau đó xuất hiện ở Đức. Đến đầu thập niên 1930, kỹ sư Rudolf Trebelevsky được giao nhiệm vụ chế tạo dựa trên bản vẽ của ông Rasskazov, với mục tiêu thiết kế một cỗ máy giống như chuột chũi ngoài đời thật. Nhờ vào hỗ trợ của chính phủ, kỹ sư Trebelevsky đã tạo ra nguyên mẫu của một cỗ máy được thiết kế để đào xuyên lòng đất, đặt cáp và nghiên cứu địa chất. Tuy nhiên, dự án đã bị gác lại nhiều năm sau khi chính quyền Liên Xô quyết định tập trung nguồn lực vào các sáng kiến khả thi hơn.
Đến thập niên 1960, vào thời điểm cao trào của Chiến tranh lạnh, Tổng bí thư Nikita Khrushchev đã bí mật ra lệnh khởi động lại dự án máy khoan lòng đất với mục tiêu phá hủy liên lạc viễn thông và các cơ sở quân sự ngầm của Mỹ trong trường hợp cần thiết. Theo kế hoạch, những cỗ máy này sẽ được mang đến bờ biển California, khoan sâu trong lòng đất và cài bom nguyên tử ở những vị trí đặt cơ sở chiến lược của đối phương. Thế là ý tưởng trên một lần nữa hồi sinh, nhưng được giữ trong vòng bí mật, thậm chí còn hơn cả dự án hạt nhân của Liên Xô. Một nhà máy đặc biệt đã được xây dựng tại Crimea, chỉ tập trung sản xuất máy đào hầm. Các nhà khoa học đã đưa ra phiên bản điều chỉnh mới với nhiều tính năng vượt trội.
Được đặt lại tên là “Chuột chũi chiến đấu”, nó hoạt động dựa vào năng lượng hạt nhân và có chiều dài 35 m. Vận tốc di chuyển của cỗ máy có thể đạt đến 7 km/giờ, mang theo tổ lái gồm 5 người và tối đa 15 biệt kích cùng khoảng 1 tấn vũ khí, chất nổ.

Trong lần thử nghiệm đầu tiên vào năm 1964 tại vùng Ural, “Chuột chũi chiến đấu” chứng tỏ năng lực tuyệt hảo. Nó cắt xuyên qua núi một cách dễ dàng và phá hủy một boong-ke giả định. Không may là cuộc chạy thử thứ hai gặp trục trặc. “Chuột chũi” nổ tung và không một ai bên trong sống sót. Nguyên nhân tai nạn vẫn là một điều bí ẩn, nhưng cũng đã khiến những vụ thử sau đó đều bị hủy bỏ. Dự án một lần nữa bị bỏ quên khi ông Leonid Brezhnev lên làm Tổng bí thư đảng c.... s.. Liên Xô vào năm 1964.




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bản phác thảo chuột chũi chiến đấu RBTH


Vũ khí thời tiết
Cũng trong thập niên 1960, nhiều nước trên thế giới nỗ lực tìm ra những biện pháp có thể tác động đến thời tiết và điều kiện khí hậu. Liên Xô cho rằng việc kiểm soát được thời tiết chắc chắn mang lại lợi thế lớn lao trên trận địa, thế là giới khoa học gia tập trung nghiên cứu ý tưởng này. Lúc đó, Mỹ cũng theo đuổi ý tưởng tương tự. Đến năm 1977, LHQ chính thức thông qua nghị quyết cấm sử dụng vũ khí thay đổi thời tiết, nhưng hai kình địch Mỹ và Liên Xô vẫn không cam lòng từ bỏ chương trình dày công theo đuổi. Họ vẫn tiếp tục nghiên cứu khả năng triển khai và thiết lập các cơ sở khí tượng phức tạp được cho là có khả năng can thiệp vào những quy trình diễn ra ở tầng điện ly (lớp bên trên của khí quyển bị điện ly hóa dưới tác động của bức xạ mặt trời và vũ trụ).
Theo RIA-Novosti, Cơ sở Nung Tầng điện ly Sura (SURA) đã được Liên Xô xây dựng vào thập niên 1980 ở gần thị trấn Vasilsursk, đóng vai trò là một phòng thí nghiệm nghiên cứu về tầng điện ly. Trong khi đó, Mỹ xây một cơ sở tương tự tên HAARP (viết tắt từ Chương trình nghiên cứu cực quang tần số chủ động) ở Alaska. Vào thời điểm đó, các cư dân ở Vasilsursk kể lại đã chứng kiến những luồng ánh sáng chói lòa lạ mắt trên bầu trời cùng sự xuất hiện của các khối cầu đỏ di động. Sau nhiều đồn thổi, hóa ra đây là tác phẩm của các nhà khoa học làm việc ở SURA. Tuy nhiên, sau thời gian vất vả nghiên cứu mà không được gì, nhiều nhà khoa học cho rằng vũ khí thay đổi thời tiết chỉ là chuyện khoa học viễn tưởng.

Thụy Miên



Thanked by 2 Members:

#194 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 07/08/2017 - 19:14

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tác nhân mới trong tranh chấp Hàn Quốc - Nhật Bản

10:33 AM - 07/08/2017 Thanh Niên




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nhóm đảo Dokdo/Takeshima hiện do Seoul quản lýBộ Ngoại giao Hàn Quốc

Lâu nay, giữa Hàn Quốc và Nhật Bản tồn tại tranh chấp chủ quyền dai dẳng đối với nhóm đảo Dokdo/Takeshima, hiện do Seoul quản lý.
Hiệp ước San Francisco năm 1951 không phân định rõ ràng chúng thuộc về ai. Phía Nhật chủ yếu dựa vào tấm bản đồ được vẽ năm 1877 còn Hàn Quốc dựa vào sự quản lý trên thực tế suốt từ xa xưa đến nay. Đây là một trong những trắc trở, dù không hẳn lớn nhất nhưng cũng rất nhạy cảm về đối nội và phức tạp về pháp lý đối với quan hệ song phương.
Mới đây, một tấm bản đồ mới được phát hiện liên quan đến Dokdo/Takeshima. Được vẽ năm 1861, tức là trước bản đồ của Nhật Bản 16 năm, bản đồ này thể hiện rất rõ là nhóm đảo thuộc Hàn Quốc. Điều rất đáng được chú ý là nó được tìm thấy ở Nhật Bản, hiện thuộc sở hữu của một công dân nước này. Ông lấy nó từ một thư viện ở Bình Nhưỡng ngày 30.8.1932, tức là thời Nhật Bản kiểm soát bán đảo Triều Tiên.
Tấm bản đồ ngay lập tức trở thành tác nhân mới trong cuộc tranh chấp nói riêng và trong quan hệ song phương nói chung. Nó làm tăng vị thế cho Hàn Quốc và làm suy yếu lập luận của Nhật Bản về dư luận cũng như trên phương diện nghiên cứu pháp lý quốc tế và lịch sử, thậm chí cả cho trường hợp Tokyo đưa vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ra để tòa án quốc tế của LHQ phán xử.
Tác nhân mới này sẽ buộc phía Nhật Bản phải xem xét lại cơ sở pháp lý và điều chỉnh chiến lược về nhóm đảo. Điều có thể chắc chắn là không vì vậy mà cuộc tranh chấp sẽ sớm được hai bên xử lý ổn thỏa.

Thảo Nguyên



Thanked by 1 Member:

#195 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 07/08/2017 - 19:23

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Đức bắt giữ du khách Trung Quốc chào kiểu Quốc xã

07:25 AM - 07/08/2017 Thanh Niên




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tòa nhà Quốc hội Đức (Reichstag) ở Berlin
Reuters

Reuters hôm qua dẫn thông báo của cảnh sát Đức cho biết 2 du khách người Trung Quốc đã bị bắt giữ sau khi làm động tác chào theo kiểu Quốc xã để chụp ảnh ngay trước tòa nhà Quốc hội (Reichstag) ở Berlin.
Hai người đàn ông 36 và 49 tuổi đối mặt với tội danh “sử dụng biểu tượng của các tổ chức bất hợp pháp”. Hiện họ đã được cho tại ngoại sau khi đóng tiền bảo lãnh 500 euro mỗi người.
Luật pháp Đức hiện nay nghiêm cấm những phát ngôn, hành động và hình ảnh gắn với Adolf Hitler và chế độ Quốc xã tồn tại trong giai đoạn 1933 - 1945. Trong khi đó, tòa nhà Reichstag là một biểu tượng mang tính lịch sử của nước Đức.
Công trình này từng bị phá hủy nghiêm trọng và sau đó rơi vào quên lãng trong thời Chiến tranh lạnh. Giờ đây, tòa nhà không chỉ là nơi nhóm họp của quốc hội mà còn là địa điểm thu hút du khách thứ nhì của Đức sau giáo đường Cologne ở TP.Cologne.

Ngọc Mai



Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

7 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 7 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |