Jump to content

Advertisements




ĐỌC BÁO DÙM BẠN


1816 replies to this topic

#211 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 21/08/2017 - 19:11

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Điện than Việt Nam lo phụ thuộc nước ngoài

07:25 AM - 21/08/2017 Thanh Niên




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trung Quốc đang là nhà đầu tư lớn trong ngành năng lượng của VN
Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Với hầu hết các dự án nhiệt điện than là của nhà đầu tư Trung Quốc và sẽ phải nhập một lượng than lớn, an ninh năng lượng của chúng ta có nguy cơ phụ thuộc nặng vào nước ngoài.
Từ công nghệ, vốn, đến... chủ đầu tư Trung Quốc
Thống kê đến cuối năm 2016 của Trung tâm phát triển sáng tạo xanh (GreenID) cho biết, trong 27 nhà máy nhiệt điện than đang vận hành thì các công ty Trung Quốc là tổng thầu EPC (thiết kế - mua sắm thiết bị - xây dựng) cho 14 nhà máy. Nguồn tài chính của những nhà máy này xuất phát từ các ngân hàng Trung Quốc với khoảng 8 tỉ USD, tương đương 50% vốn nước ngoài đầu tư vào nhiệt điện than tại VN.
Cũng theo GreenID, VN có 11 dự án nhiệt điện than quy mô tỉ USD theo hợp đồng BOT ở khắp cả nước, các doanh nghiệp (DN) Trung Quốc từ tổng thầu đã trực tiếp đầu tư và tham gia vào các liên danh đầu tư. Điển hình là trường hợp Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 (Bình Thuận) có tổng vốn đầu tư dự kiến 1,755 tỉ USD. Chủ đầu tư dự án là tổ hợp 2 DN Trung Quốc chiếm tới 95% vốn và 5% vốn còn lại thuộc Tổng công ty điện lực thuộc Tập đoàn TKV. Nguồn vốn cho dự án này cũng được cấp từ tổ hợp 5 ngân hàng Trung Quốc với tổng vốn vay 1,4 tỉ USD.
Hay ở trường hợp dự án Nhà máy nhiệt điện Hải Dương có tổng vốn đầu tư gần 2 tỉ USD do Tập đoàn Jaks Resources Bhd (Malaysia) làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, do chủ đầu tư không thể triển khai dự án và đã bán 50% cổ phần tại dự án này cho Tập đoàn điện lực Trung Quốc (CPECC). Một dự án khác cũng mang “màu sắc” Trung Quốc là Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 2, thuộc Trung tâm điện lực Duyên Hải (Trà Vinh) có tổng công suất 1.200 MW, vốn đầu tư 2,2 tỉ USD do Công ty JanaKuasa (Malaysia) làm chủ đầu tư. Nhà máy này được cho phép chỉ định tổng thầu EPC là Công ty Huadian Engineering của Trung Quốc.




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nguồn: Tổng cục Hải quan - đồ họa: du sơn


DN Trung Quốc còn tham gia vào những liên danh với DN đến từ các nước có trình độ cao. Điển hình là Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 2 (Quảng Ninh), tổng vốn đầu tư 2,1 tỉ USD, công suất 1.240 MW, chủ đầu tư là Công ty TNHH AES Mông Dương, được thành lập từ 3 DN: Tập đoàn AES của Mỹ chiếm 51% vốn, Posco Energy của Hàn Quốc với 30%, Tập đoàn đầu tư Trung Quốc - CIC chiếm 19% vốn. Nhà máy này đi vào vận hành thương mại từ tháng 4.2015.
Nhiều rủi ro
Không chỉ các chủ đầu tư nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc, chiếm đa số, phát triển nhiệt điện than của chúng ta ngày càng phụ thuộc vào nguồn than nhập khẩu. Theo Quy hoạch điện 7, đến năm 2020 VN phải nhập đến 50 triệu tấn than, năm 2030 là 80 triệu tấn. Các nhà máy đang và chuẩn bị xây dựng như Vũng Áng, Vĩnh Tân, Duyên Hải... phải sử dụng than nhập khẩu do than trong nước không phù hợp. Thống kê của Tổng cục Hải quan 4 tháng đầu năm nay cho thấy VN nhập khẩu than đạt trên 4,6 triệu tấn (chủ yếu từ Indonesia và Úc), giá trị gần 500 triệu USD; tuy giảm 2,4% về lượng nhưng tăng mạnh trên 72% về kim ngạch (do giá tăng) so với cùng kỳ năm 2016. Còn theo ước tính của các chuyên gia, nhu cầu than để sản xuất điện đến năm 2030 vào khoảng 130 - 150 triệu tấn, trong khi nguồn than nội địa chỉ đáp ứng tối đa 30 - 40 triệu tấn. VN phải nhập ít nhất khoảng 100 triệu tấn than/năm.
Như vậy, chủ đầu tư và nguồn nhiên liệu cho nhiệt điện than của VN đã và đang phụ thuộc chủ yếu vào nước ngoài. Đây là một rủi ro lớn. Một chuyên gia đặt vấn đề, chúng ta phát triển nhiệt điện than với lý do an ninh năng lượng nhưng lại dựa vào các nhà máy nhiệt điện BOT quy mô lớn. Giả sử có sự cố hay vì lý do nào đó các nhà máy này không thể vận hành thì an ninh năng lượng quốc gia sẽ như thế nào? TS Ngô Đức Lâm, chuyên gia thuộc mạng lưới Liên minh Năng lượng bền vững VN (VSEA), cho rằng về nguyên tắc bắt buộc ngành điện phải có nguồn dự phòng. Việc phát triển các dự án BOT để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia cần phải tính toán cẩn thận và có các điều khoản ràng buộc trách nhiệm cụ thể để dự phòng các trường hợp như thế này.
Chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh lý giải, các dự án BOT có đến 80 - 90% là vốn vay ngân hàng, nếu vay không được thì họ gọi vốn từ các nhà đầu tư thứ cấp. Với các dự án BOT của Trung Quốc hay gọi vốn từ DN Trung Quốc đồng nghĩa họ sẽ được ưu thế hơn về đấu thầu dự án, về giá, công nghệ, môi trường... Nếu không cẩn trọng trong ký kết ban đầu, có những điều khoản chặt chẽ, các dự án BOT về điện than của VN sẽ đứng trước nguy cơ là “bãi đáp” của công nghệ lạc hậu từ Trung Quốc.


Theo TS Lê Đăng Doanh, nhu cầu năng lượng của VN tăng cao qua từng năm do chúng ta phát triển mạnh những ngành công nghiệp tiêu tốn nhiều năng lượng như xi măng, sắt thép. Tỷ lệ tiêu thụ điện của ngành công nghiệp chiếm tới 49% (năm 2015) và tăng lên 55% (năm 2025) tổng nhu cầu điện của cả nước. Các dự án nhiệt điện than khủng đều mọc lên cặp các dự án công nghiệp tiêu tốn nhiều năng lượng. Lý giải việc các ngành tiêu tốn nhiều năng lượng đang đổ vào VN, ông Doanh cho rằng xuất phát từ chính sách giá bán điện của VN. Giá điện phục vụ các ngành kinh tế năm 2011 của ngành công nghiệp chỉ có 5,31 cent/kWh, thương mại lên đến 9,935 cent/kWh và dân dụng là 6,04 cent/kWh. Cơ cấu này trái ngược với một số nước trong khu vực như Thái Lan lần lượt là 9,05 - 5,65 - 7,94 cent/kWh hay như Singapore là 14,5 - 14,5 - 19,76 cent/kWh. Với chính sách giá điện và môi trường của VN như vậy, DN nước ngoài đã tìm cách đưa các ngành tiêu tốn nhiều năng lượng và kèm theo là các dự án phát triển năng lượng “thải” vào VN.

Chí Nhân - Nguyên Nga



Thanked by 1 Member:

#212 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 21/08/2017 - 21:30

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thay vì tăng thuế...

21/08/2017 Thanh Niên
Thay vì đề xuất tăng một loạt các loại thuế, trong đó có thuế giá trị gia tăng tác động rất lớn đến cuộc sống người dân, doanh nghiệp, Bộ Tài chính nên tăng cường bịt các lỗ hổng gây thất thu thuế hiện tại, cũng giúp ngân sách bổ sung thêm một nguồn không nhỏ.
Đơn cử theo quy định, các giao dịch trên 200.000 đồng thì người bán phải xuất hóa đơn cho người mua. Đây là căn cứ, chứng từ để các đơn vị sản xuất kinh doanh hạch toán, kê khai nộp thuế và cơ quan nhà nước quản lý thuế. Nhưng trên thực tế, quy định này đang bị người mua phớt lờ và người bán trục lợi. Đi ăn uống, mua sắm, đổ xăng... chẳng mấy người lấy hóa đơn. Các chuyên gia cũng như cơ quan thuế đã nhiều lần cảnh báo, việc này tiếp tay cho các cơ sở kinh doanh trốn thuế, nhà nước thất thu. Điều này đúng. Người mua không lấy hóa đơn nhưng người bán thì vẫn có thể xuất khống cho người có nhu cầu để trục lợi hay giúp doanh nghiệp kê khai được chi phí đầu vào mà thực tế không mua nguyên liệu, nhờ đó trốn thuế. Nói thế để thấy, việc lấy hóa đơn và vai trò của người mua hàng là vô cùng quan trọng trong chống gian lận, chống thất thu cho nhà nước. Nhưng tại sao người mua hàng lại hờ hững, không quan tâm, thậm chí không biết đến quy định này? Bởi với họ, lấy hóa đơn ngoài mất thời gian, rắc rối ra thì không thấy có lợi ích gì. Một giải pháp rất đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả là cho phép người làm công ăn lương được khấu trừ các hóa đơn này vào thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân hằng tháng. Với những người không làm công ăn lương, có thể khuyến khích họ lấy hóa đơn bằng cách quay xổ số hóa đơn như cách mà nhiều nước vẫn làm. Cô hướng dẫn viên Đài Loan của đoàn chúng tôi vừa rồi cũng "xin" du khách những hóa đơn mua hàng không đủ giá trị hoàn thuế giá trị gia tăng ở hải quan sân bay để dành quay số trúng thưởng dịp cuối tháng theo quy định của Đài Loan. Làm vậy, bảo đảm ai cũng tự động lấy hóa đơn khi mua hàng.
Tương tự, hàng trăm, hàng ngàn "mỏ thuế lộ thiên" là những cơ sở kinh doanh có thu nhập chục tỉ, thậm chí hàng trăm tỉ đồng một năm nhưng vẫn đóng thuế khoán vài triệu đồng một tháng. Chỉ cần cơ quan thuế thực sự vào cuộc, xác định doanh thu đúng với thực tế, thúc đẩy họ "lớn" thành doanh nghiệp đúng thực lực, cũng tạo được một nguồn thu không nhỏ...
Trước khi nghĩ đến tăng thuế giá trị gia tăng từ 10% lên 12% cũng như tăng một loạt các loại thuế khác, thiết nghĩ Bộ Tài chính nên nghiên cứu chống thất thu thuế. Không những có được nguồn thu không hề nhỏ mà còn tạo sự minh bạch, công bằng cho môi trường đầu tư thay vì đổ thêm gánh nặng chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Nguyên Hằng

xuan
Cà Mau - 21/08/2017
Theo tôi, khi mỗi công dân có 1 số căn cước thì số đó cũng là mã số thuế, để cuối năm nhà nước còn hoàn thuế cho dân, thì có tăng thuế lên bao nhiêu thì người dân cũng cam lòng. Nhưng khi đi hoàn thuế thì cán bộ phải vui vẻ nhe. Và đánh thuế thì đánh vào rượu bia thuốc lá, chứ đừng đánh vào trà cà phê.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đề xuất ngược

19/08/2017 Thanh Niên
Chỉ vài ngày sau đề nghị “kích cầu tiêu dùng hộ gia đình, giảm chi phí cho doanh nghiệp...” của Thủ tướng tại cuộc họp thường kỳ Chính phủ, thì Bộ Tài chính ngày 15.8 tổ chức họp báo công bố định hướng sửa cùng lúc 5 luật về thuế trong đó đề xuất tăng thuế giá trị gia tăng (VAT)... - một sắc thuế thu thẳng vào người tiêu dùng.
Muốn kích cầu tiêu dùng phải tăng thu nhập và sức mua có khả năng thanh toán của dân cư. Tăng thu nhập có 2 cách là tăng lương hoặc giảm thuế. Doanh nghiệp (DN) cũng phải tiết giảm chi phí để hạ giá thành, giá bán, tạo ra các chương trình mua hàng trả góp, tích điểm, khuyến mãi... để kích thích sức mua. Một việc quan trọng để kích cầu hiệu quả là hướng tiêu dùng vào hàng hóa trong nước để giảm nhập siêu. Thông thường khi kích cầu tiêu dùng, nhà nước thực hiện giảm thuế VAT, vì đây là loại thuế mà người mua phải nộp (DN chỉ nộp thay).
Vậy mà khi giải pháp kích cầu cụ thể chưa thấy đâu thì Bộ Tài chính lại đưa ra một đề xuất ngược lại hoàn toàn, đó là tăng thuế VAT. Xin được nhắc lại rằng nếu tăng thuế VAT thì giá hầu hết các dịch vụ, sản phẩm thiết yếu trong cuộc sống như giá điện, giá nước, giá thực phẩm... đều tăng. Không thể lập luận rằng tăng từ 10 - 12% là không nhiều bởi nhiều hay ít là phải tính tới tác động của chính sách thuế này tới đời sống đại bộ phận người dân. Tăng thuế VAT sẽ khiến những người nghèo, người có thu nhập thấp bị tổn thương nhiều hơn. Bởi cùng một mặt hàng, người thu nhập cao hay thấp đều đóng chung mức thuế VAT như nhau. Tôi thu nhập 100 triệu đồng/tháng cũng đóng 10% VAT và anh thu nhập 10 triệu đồng/tháng cũng đóng 10% VAT. Như vậy, tỷ trọng nộp thuế trong thu nhập của người 10 triệu cao hơn nhiều so với người có thu nhập 100 triệu đồng/tháng. Và tăng thuế thì việc đầu tiên của đại bộ phận người tiêu dùng là thắt lưng buộc bụng, khó thể tạo ra kích cầu hộ gia đình.
Trước đó, Bộ Tài chính cũng đề nghị tăng khung thuế môi trường với một số mặt hàng xăng dầu tại dự thảo luật sửa đổi, bổ sung luật Thuế bảo vệ môi trường, từ mức hiện tại là 1.000 - 4.000 đồng/lít lên 3.000 đồng - 8.000 đồng/lít. Dư luận đã không đồng tình với đề nghị này.
Quan trọng hơn, các đề xuất tăng thuế có vẻ như đang đi ngược với chủ trương kích cầu tiêu dùng, giảm chi phí cho DN của Chính phủ để tăng tốc, hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế đã đề ra từ đầu năm.

Nguyên Hằng



Thanked by 1 Member:

#213 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 22/08/2017 - 18:56

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thuế thu nhập cá nhân vẫn quá sức chịu đựng

07:39 AM - 21/08/2017 Thanh Niên




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Áp lực về thuế cho người dân VN đang khá nặng nếu tăng VAT
Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Dự thảo sửa đổi luật Thuế thu nhập cá nhân lần này của Bộ Tài chính vừa công bố vẫn chưa khuyến khích người tài, nhân lực chất lượng cao cũng như khoan sức cho người thu nhập thấp và trung bình.
90% người chịu thuế không hưởng lợi
Bộ Tài chính đề xuất, giảm bậc thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ 7 xuống 5 mức và tăng khoảng cách thu nhập chịu thuế. Cụ thể, thu nhập chịu thuế từ trên 5 đến 10 triệu đồng phải chịu mức thuế 5%; từ 10 - 30 triệu đồng là 10%; từ 30 - 50 triệu đồng chịu thuế 20%, từ 50 - 80 triệu đồng chịu thuế 28% và trên 80 triệu đồng chịu thuế 35%. Theo ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính), giảm bậc thuế là giảm gánh nặng cho đối tượng phải nộp thuế.
Nhưng chuyên gia kinh tế, PGS-TS Ngô Trí Long nói thẳng, việc chỉ giảm bậc thuế trong khi vẫn giữ nguyên mức thuế suất, thực tế số nguồn thu của nhà nước không giảm nhiều, còn người thu nhập ở bậc 1, bậc 2 (chiếm tỷ trọng 90% người đang nộp thuế) gần như không thay đổi. Ví dụ, với một người có thu nhập tính thuế 5 triệu đồng, theo biểu thuế cũ thuế suất 5% phải nộp 250.000 đồng thì với biểu thuế mới thuế suất 5% cũng vẫn nộp 250.000 đồng. Thu nhập tính thuế 8 triệu đồng, theo biểu thuế cũ nộp 550.000 đồng, biểu thuế mới nộp 400.000 đồng. Với những người có thu nhập cao, theo ông Long thì có lợi hơn đôi chút. Ví dụ, một người thu nhập tính thuế 100 triệu đồng, theo biểu cũ nộp 25,15 triệu đồng, biểu mới giảm xuống còn 21,9 triệu đồng. Tuy nhiên, theo thống kê của Bộ Tài chính, hiện chỉ có chưa đầy 1% tổng số người nộp thuế đang nộp thuế ở bậc 6, đối với bậc 7 thì chưa tới 0,2%.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nên quy định có thể được khấu trừ lên 5 - 6 triệu đồng cho chi phí học hành, khám chữa bệnh nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp lý

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


TS Lê Đạt Chí Theo ông Long, với hơn 90% người nộp thuế TNCN ở bậc 1 và bậc 2 mà chủ yếu là làm công ăn lương, chỉ nên để mức thuế suất trong khoảng 1 - 2%. Mức thuế suất này không ảnh hưởng lớn đến thu ngân sách, vì thực tế, tỷ trọng đóng góp vào ngân sách chỉ chiếm hơn 10%. “Thuế suất như hiện nay quá sức chịu đựng. Với ngân sách nhà nước, giảm điều tiết bộ phận này không nhiều nhưng với người có thu nhập thấp, thêm vài đồng để cải thiện cuộc sống, tái tạo sức khỏe đối với họ vô cùng có ý nghĩa”, ông Long nói.
Theo các chuyên gia, mức thuế rải đều từ 5 - 35% là quá cao. Những năm qua, thuế thu nhập doanh nghiệp đã giảm từ mức 28 - 30% xuống còn khoảng 20%, thì thuế TNCN ở bậc cao nhất vẫn giữ mức 35%.
Người nước ngoài được khấu trừ, người Việt thì không
Không chỉ cao, chính sách thuế TNCN hiện còn nhiều bất cập. Đơn cử mỗi cá nhân là người VN chỉ được khấu trừ chi phí hằng tháng cho bản thân là 9 triệu đồng và 3,6 triệu đồng cho mỗi người phụ thuộc; mọi chi phí khác không được khấu trừ thêm. Nhưng khoản tiền học phí cho con của người nước ngoài làm việc tại VN và con của người VN làm việc ở nước ngoài theo học từ bậc mầm non đến trung học phổ thông lại không phải đưa vào thu nhập chịu thuế.
Chuyên gia thuế Nguyễn Thái Sơn lý giải, sở dĩ quy định cho phép người nước ngoài được trừ đi khoản thu nhập học phí cho con cái khi làm việc tại VN là nhằm thu hút đối tượng này. Điều này dẫn đến sự phân biệt đối xử giữa người trong và ngoài nước. Do đó theo ông Sơn, nên đưa ra một tỷ lệ chi phí hợp lý trước khi xác định thu nhập tính thuế, thay vì cố định như hiện nay.
TS Lê Đạt Chí phân tích, bình quân người dân VN phải sử dụng đến 70% thu nhập cho các khoản chi tiêu thiết yếu để phục vụ đời sống hằng ngày. Đặc biệt chi phí học hành cần được khuyến khích vì đó như là khoản tái đầu tư cho thế hệ tương lai để xây dựng đất nước. Vì vậy, Bộ Tài chính cần xác định lại những chi phí được khấu trừ trước khi tính thuế TNCN. “Nên quy định có thể được khấu trừ lên 5 - 6 triệu đồng cho chi phí học hành, khám chữa bệnh nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp lý. Khi mua sữa cho con hay cho con đi học thêm cũng được khấu trừ thì các phụ huynh đều lấy hóa đơn. Bắt buộc doanh nghiệp phải xuất hóa đơn và việc quản lý của ngành thuế càng trở nên đơn giản. Tôi nghĩ từ đó số thuế thu được nói chung sẽ gia tăng dù thuế TNCN có thể sẽ giảm đi”, TS Lê Đạt Chí chia sẻ.
Anh Vũ - Mai Phương - Thanh Xuân

#214 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 23/08/2017 - 20:55

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Một thanh chocolate 'gánh' 13 loại giấy phép

10:04 AM - 22/08/2017 Thanh Niên




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hàng hóa xuất nhập khẩu vẫn còn nặng gánh thủ tục kiểm tra chuyên ngành
Ảnh: Ngọc Thắng
Dẫn câu chuyện để sản xuất một thanh chocolate, doanh nghiệp phải xin đến 13 loại giấy phép, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng ví von việc doanh nghiệp

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

chẳng khác nào như đi vào rừng
Mất 14.300 tỉ mỗi năm
Câu chuyện trên được Bộ trưởng Mai Tiến Dũng kể lại vào hôm qua (21.8), khi chủ trì cuộc họp giữa Tổ công tác của Thủ tướng với 11 bộ, ngành xung quanh việc kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng Ảnh: Nhật Bắc
Cụ thể, theo ông Dũng, trong 13 giấy phép để sản xuất chocolate thì 12 loại nguyên liệu cần 12 loại giấy phép, cuối cùng là giấy phép xác nhận công bố thành phẩm. Tuy nhiên, câu chuyện giấy phép chồng giấy phép không chỉ riêng với chocolate mà rất phổ biến với nhiều loại hàng hóa khác.
"Một mặt hàng nguyên liệu sản xuất bánh kẹo phải thực hiện theo 4 văn bản của Bộ NN-PTNT, gồm 3 thông tư và 1 quyết định của bộ trưởng. Một giống cây trồng cũng phải theo 3 thông tư. Mặt hàng sữa chua vừa phải kiểm dịch theo Bộ NN-PTNT, vừa phải kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) theo Bộ Y tế. Kén tằm, hạt hướng dương cũng phải 2 bộ", ông Dũng kể hàng loạt ví dụ rồi bình luận: "Mà các bộ không bao giờ đi cùng nhau, đợi ông kia về tôi mới đi. Như vậy có hợp lý không? Tôi nghĩ DN làm lần đầu chắc mò mẫm đến hết đêm cũng không làm được, như đi vào rừng”.
Thống kê cho thấy, hiện vẫn còn 5.917 thủ tục

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

của các bộ tại cửa khẩu. Trong khi đó, theo thống kê của Viện Nghiên cứu và quản lý kinh tế T.Ư (CIEM), hiện nay có 100.000 mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành. Điều này khiến 1 năm DN phải bỏ ra 28,6 triệu ngày công, với chi phí 14.300 tỉ đồng.
Một vấn đề cũng khiến ông Dũng lo ngại là tình trạng độc quyền trong đánh giá sự phù hợp. "Nhiều hàng hóa nhập khẩu của các nhà sản xuất hàng đầu thế giới nhưng chúng ta vẫn kiểm tra chuyên ngành và kiểm tra theo cách thủ công. Có tình trạng Bộ chỉ giao một cơ quan trên cả nước thực hiện giám định, khiến chi phí của DN đội lên rất lớn do vận chuyển hàng từ bắc vào nam, từ nam ra bắc chỉ để kiểm tra, giám định”, ông Dũng phản ánh. Truyền đạt ý kiến của Thủ tướng, ông Dũng cho biết yêu cầu của người đứng đầu Chính phủ là phải giảm tỷ lệ các lô hàng nhập khẩu kiểm tra chuyên ngành xuống còn mức 15% thay vì 30 - 35% như hiện tại.
"Cục trưởng không nên bao biện quá!"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nhiều hàng hóa nhập khẩu của các nhà sản xuất hàng đầu thế giới nhưng chúng ta vẫn kiểm tra chuyên ngành và kiểm tra theo cách thủ công. Có tình trạng Bộ chỉ giao một cơ quan trên cả nước thực hiện giám định, khiến chi phí của DN đội lên rất lớn do vận chuyển hàng từ bắc vào nam, từ nam ra bắc chỉ để kiểm tra, giám định

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đáng chú ý, các thủ tục kiểm dịch thú y với thực phẩm đóng gói đã trở thành đề tài tranh luận giữa đại diện Bộ Y tế với các đại biểu khác. "Luật Vệ sinh ATTP quy định kiểm dịch thú y chỉ áp dụng với thực phẩm tươi sống, nhưng Bộ Y tế áp dụng cả với thực phẩm đóng gói sẵn là không phù hợp. Tôi đề nghị bãi bỏ quy định này", ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại - Công nghiệp VN, nói.
Đáp lại, Cục trưởng Cục ATTP (Bộ Y tế) Nguyễn Thanh Phong cho hay, dù luật Vệ sinh ATTP không quy định kiểm dịch nhưng luật Thú y lại quy định. Trước quan điểm cho rằng thủ tục này nên chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, ông Phong dẫn các câu chuyện DN bơm tạp chất vào tôm, lợn sề thành thịt bò... để nói rằng, không thể thực hiện do ý thức chấp hành pháp luật kém.
Nghe vậy, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói: “Không phải đến mức như thế đâu, cục trưởng ạ. Cũng không nên bao biện quá chuyện ấy. Mình phải nhìn thực tế của ngành mình. Anh ở trên nói thế thôi chứ ở dưới không thế đâu. Nếu tốt như thế thì DN đã không kêu”. Ông Dũng cũng đề nghị ngành y tế công bố tỷ lệ phát hiện vi phạm để thấy mức độ nguy hại của vấn đề này, từ đó đặt ra có nên kiểm soát như hiện nay.
TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng CIEM, cho biết thêm những phàn nàn về thủ tục này đã có từ 5 năm qua và DN kêu là đúng. Rủi ro mất an toàn vệ sinh thực phẩm nằm ở nhóm hàng khác chứ không đến từ nhóm thực phẩm bao bì đóng gói nhập khẩu. "Bởi các nhà sản xuất bên ngoài từ đầu đã có tiêu chí, tiêu chuẩn công bố độ an toàn rồi. Còn việc dẫn chứng câu chuyện sử dụng 2, 3 luống rau, bơm tạp chất trong tôm để làm cơ sở nhằm viện giải cần có thủ tục này là không có cơ sở khoa học và thực tiễn", ông Cung lập luận.
Theo ông Vũ Tiến Lộc, với thủ tục này, thay vì DN cần xác nhận của Bộ Y tế thì chỉ cần gửi thông báo đến cơ quan quản lý là được, như thông lệ nhiều nước. Dù vậy, Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong vẫn nói rằng ông không hề bao biện vì thủ tục này trong điều kiện VN thì chưa làm được như các nước phát triển.

Chí Hiếu


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bán 10 tô phở/ngày tiếp tục đóng thuế

06:27 AM - 23/08/2017 Thanh Niên




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thuế thu nhập cá nhân còn nhiều bất cập
Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Quy định các hộ kinh doanh doanh thu trên 100 triệu đồng/năm phải đóng thuế thu nhập cá nhân đã gây bức xúc nhiều năm nay, nhưng dự thảo sửa đổi luật Thuế thu nhập cá nhân vẫn giữ nguyên.
Xe bánh mì, hủ tiếu, phở... phải đóng thuế

Theo quy định hiện nay, những người có thu nhập vãng lai từ 2 triệu đồng trở lên sẽ đóng thuế TNCN 10% và bị khấu trừ ngay khi nhận. Thời gian qua số người xin hoàn thuế do chưa có thu nhập đến mức chịu thuế (không cao hơn 9 triệu đồng/tháng) tăng cao nên dự thảo đợt này Bộ Tài chính đề xuất tăng mức thu nhập vãng lai tăng lên 5 triệu đồng mới đóng thuế 10%. Trước đó, Cục Thuế TP.H.C.M cũng đã có kiến nghị giảm thuế suất đối với các thu nhập vãng lai từ 10% xuống còn 5%. Cụ thể, những cá nhân, hộ kinh doanh này ngoài đóng thuế giá trị gia tăng (VAT) còn phải đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ 0,5 - 5% trên tổng doanh thu là 100 triệu đồng/năm, tương đương 8,4 triệu đồng/tháng hoặc 280.000 đồng/ngày. Như vậy một người bán bánh mì mỗi ngày bán từ 10 - 20 ổ hoặc người bán phở chỉ bán từ 10 tô trở lên là phải nộp thuế TNCN. Nếu so sánh giữa một người đi làm được giảm trừ gia cảnh 9 triệu đồng/tháng cho bản thân, tương đương thu nhập trên 108 triệu đồng/năm, và 3,6 triệu đồng/tháng cho người phụ thuộc, tương đương 43,2 triệu đồng/năm thì một cá nhân có thu nhập trên 151 triệu đồng/năm mới phải nộp thuế. Trong khi một hộ kinh doanh huy động 4 - 5 người trong nhà cùng làm nhưng thu nhập mới hơn 100 triệu đồng/năm đã phải đóng thuế, thua xa một cá nhân đi làm hưởng lương.
Ngoài ra, luật Thuế TNCN hiện hành cũng còn một số điểm không được rõ ràng, dẫn đến sự bất bình đẳng. Cụ thể, tiền hoa hồng cho cá nhân đang được cộng dồn vào thu nhập chung gồm tiền lương, tiền công và bị tính theo mức thuế lũy tiến với thuế suất từ 5 - 35%. Trong khi những người có thu nhập tiền hoa hồng từ công ty xổ số kiến thiết, bảo hiểm, bán hàng đa cấp được xem là kinh doanh nên chỉ đóng thuế TNCN 5%. Như vậy, cũng là tiền hoa hồng nhưng những người làm ngoài ngành xổ số, bảo hiểm, đa cấp không được xem là thu nhập từ kinh doanh và chịu thuế cao hơn. TS Đinh Thế Hiển đánh giá, luật cần đảm bảo được phát triển an sinh xã hội, chứ không phải để đảm bảo được nguồn thu của nhà nước. Quan trọng nhất là cần xem xét điều chỉnh các bất cập để chính sách thuế công bằng hợp lý cho mọi đối tượng.
Chưa áp dụng đã lạc hậu
Quy định hiện hành của luật Thuế TNCN nêu rõ trường hợp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời điểm luật có hiệu lực hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất thì Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh phù hợp với biến động của giá tiêu dùng để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo. Thực tế, các năm qua CPI đều tăng từ hơn 4 - 6%/năm (riêng năm 2015 CPI tăng chỉ 0,63%). Sau 4 năm từ 2013 - 2016, chỉ số CPI đã tăng tổng cộng 15,5%. Nếu tính CPI năm 2017 theo kế hoạch Chính phủ đặt ra từ đầu năm là 4% thì đến hết năm nay, CPI cộng dồn sẽ tăng đến 19,5%. Như vậy, ước tính đến giữa năm 2018 thì CPI đã vượt mức 20% và khi đó, Chính phủ phải có phương án điều chỉnh. Dự thảo sửa đổi lần này của Bộ Tài chính đã bỏ qua điều này.
TS Đinh Thế Hiển cho rằng trong lần sửa đổi này, Bộ Tài chính cần bổ sung rõ trong luật như khi CPI tăng từ 20% trở lên, mức giảm trừ gia cảnh sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng tối thiểu 20%. Khi đó tự động các đơn vị sẽ áp dụng cách tính mới mà không phải chờ xin phép. “Lạm phát của VN hằng năm là điều tất yếu nên khi tính thuế TNCN phải căn cứ vào đó để đảm bảo đời sống thực tế của người lao động không bị ảnh hưởng. Tôi nhớ nhiều ý kiến trước đây đã đề xuất không nên quy định mức giảm trừ gia cảnh bằng một con số tuyệt đối mà nên quy định theo tỷ lệ phần trăm, có thể dựa trên mức lương tối thiểu hoặc chỉ số CPI được công bố chính thức của Chính phủ thì luật sẽ không bị lạc hậu”, TS Đinh Thế Hiển nói.
Luật sư Trần Xoa, Giám đốc Công ty luật Minh Đăng Quang, cho rằng Bộ Tài chính nên điều chỉnh tăng mức chiết trừ gia cảnh hiện nay lên 30%, ví dụ tăng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế lên 12 triệu đồng/tháng và mức giảm trừ cho người phụ thuộc cũng tăng tương ứng. Bởi mức giảm trừ gia cảnh 9 triệu đồng áp dụng từ năm 2013 và nếu luật Thuế TNCN sửa đổi được áp dụng vào năm 2019 thì khoảng thời gian kéo dài 6 năm với nhiều loại chi phí gia tăng khiến thu nhập của người lao động không còn đảm bảo được mức sống để tái tạo sức lao động.

Thanh Xuân - Mai Phương



Thanked by 1 Member:

#215 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 25/08/2017 - 20:50

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mỹ bắt công dân Trung Quốc bị nghi là tin tặc

09:52 AM - 25/08/2017 Thanh Niên Online




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Yu Pingan bị cáo buộc đứng sau vụ tấn công mạng trộm thông tin cá nhân hàng triệu nhân viên chính phủ Mỹ
Ảnh chụp màn hình CBS
Một công dân Trung Quốc đến thành phố Los Angeles đã bị bắt giữ với cáo buộc tham gia âm mưu tấn công mạng, trộm dữ liệu hàng triệu nhân viên chính phủ Mỹ.
Theo Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI), Yu Pingan bị bắt vào tối 21.8 tại sân bay quốc tế Los Angeles và sau đó hầu tòa vào ngày 23.8.
FBI cho biết Yu, sinh năm 1980 tại thành phố Thượng Hải, là chuyên gia an ninh mạng và lập trình máy tính.
Chuyên gia Trung Quốc này đến thành phố Los Angeles để tham dự một cuộc hội thảo. Yu bị cáo buộc cấu kết với 2 người âm mưu sử dụng phần mềm mã độc tấn công mạng.
Theo FBI, Yu có tham gia tạo ra phầm mềm mã độc Sakula vốn từng được dùng để trộm dữ liệu cá nhân của hàng triệu nhân viên chính phủ Mỹ vào năm 2015.
Đây là một trong số những vụ trộm dữ liệu nghiêm trọng nhất nhắm vào chính phủ Mỹ.
Các quan chức Mỹ trước đây cáo buộc chính phủ Trung Quốc đứng sau vụ tấn công mạng này.
Ngoài ra, Yu còn bị cáo buộc tấn công mạng, trộm thông tin của 3 công ty ở Mỹ.
Phúc Duy

Thanked by 1 Member:

#216 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 31/08/2017 - 20:46

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đối tác Trung Quốc muốn đầu tư sân bay Long Thành là ai?

31/08/2017
TTO - Đại gia Vũ Văn Tiền của Geleximco cho rằng đối tác của họ là KAIDI Dương Quang từ Trung Quốc rất có kinh nghiệm trong xây sân bay nhưng tài liệu cho thấy họ làm nhiều về nhiệt điện.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Phương án có ý tưởng từ hình ảnh hoa sen cách điệu được Tổ tư vấn kiến nghị chọn làm phương án thiết kế kiến trúc sân bay Long Thành - Ảnh: ACV
Được thành lập năm 1992, KAIDI Dương Quang có tên đầy đủ là Tập đoàn năng lượng mới KAIDI Dương Quang (tên tiếng Anh: Sunshine KAIDI New Energy Group Co., Ltd), trụ sở tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc).
Chuyên về điện, chưa từng làm sân bay
Trên trang web của mình, KAIDI Dương Quang tự giới thiệu là nhà xây dựng nhà máy điện và cung cấp các hợp đồng tổng thầu EPC quy mô lớn liên quan tới điện.
Ngoài ra, tập đoàn này cũng hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất nhiên liệu sinh khối, điện sinh khối, bảo vệ môi trường, các dự án kỹ thuật quy mô lớn.
Lịch sử của KAIDI Dương Quang không thấy nhắc tới kinh nghiệm xây dựng sân bay, nhất là sân bay quốc tế lớn.
Tập đoàn này chỉ chuyên các dự án nhiệt điện, và tại Trung Quốc, KAIDI Dương Quang góp mặt trong nhiều dự án nhà máy nhiệt điện.
Có thể kể ra một số dự án như Nhà máy điện Hán Xuyên (Hồ Bắc), Nhà máy điện Phong Thành (Giang Tây), Nhà máy nhiệt điện Tô Châu (Giang Tô).
KAIDI Dương Quang chỉ bắt đầu để ý tới vấn đề môi trường trong thời gian gần đây khi chính phủ Trung Quốc bắt đầu mạnh tay với các nhà máy gây ô nhiễm.
Có thể kể đến một số dự án kiểu này như Nhà máy xử lý nước thải BOT Vũ Hán, nhà máy nhiệt điện sinh khối Sùng Dương (Hồ Bắc), nhà máy điện gió Bình Lục (Sơn Tây)…
Tưởng lạ, hóa quen ở Việt Nam
Trước khi trình hồ sơ xin đầu tư xây dựng sân bay Long Thành với cam kết “giá thấp nhất” cùng Geleximco của đại gia Vũ Văn Tiền, KAIDI Dương Quang đã xuất hiện trong một số dự án khác tại Việt Nam về… nhiệt điện, và chỉ nhiệt điện.
Các dự án này bao gồm:
- Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê (Quảng Ninh): Tập đoàn công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) làm chủ đầu tư, công suất 400MW. KAIDI Dương Quang làm tổng thầu EPC.
- Nhà máy nhiệt điện Thăng Long (Quảng Ninh): Geleximco làm chủ đầu tư. KAIDI Dương Quang làm tổng thầu EPC.
- Nhà máy nhiệt điện Nông Sơn (Quảng Nam): Vinacomin là chủ đầu tư, công suất 30MW, KAIDI Dương Quang tư vấn dự án.
- Dự án nhà máy nhiệt điện Hải Dương: xây dựng theo hình thức BOT, vốn đầu tư gần 2 tỷ USD. Tổng công suất 1.200MW.
- Dự án nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả 3 (Quảng Ninh): Vinacomin hợp tác với KAIDI Dương Quang đầu tư xây dựng và vận hành nhà máy.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, KAIDI Dương Quang còn góp mặt trong các dự án khử lưu huỳnh của một số nhà máy điện tại Việt Nam như Nhà máy điện Thái Bình giai đoạn 2, Nhà máy điện Mông Dương giai đoạn 2...
Ngoài Mạo Khê đã đi vào hoạt động năm 2014 và Thăng Long vừa hòa vào lưới điện quốc gia ngày 31-5, các dự án còn lại vẫn chưa hoàn tất, thậm chí bị trì trệ.
Cam kết giá thấp nhất
Trước đó, Geleximco cùng đối tác Trung Quốc KAIDI Dương Quang đã gửi văn bản đến Thủ tướng muốn xây dựng sân bay Long Thành theo hình thức đối tác công tư (PPP) "hiện đại và văn minh" mà giá thấp.
Cụ thể, hai đơn vị đề xuất Thủ tướng đồng ý về mặt nguyên tắc cho phép đầu tư dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo hình thức PPP.
Tự giới thiệu có kinh nghiệm và có khả năng thu xếp nguồn vốn cho dự án, lãnh đạo hai doanh nghiệp này cam kết xây đựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành hiện đại và văn minh.
Về tiến độ xây dựng, hai nhà đầu tư một Việt Nam, một Trung Quốc này đưa ra là 3-5 năm với "giá thành đầu tư thấp nhất cho một sân bay mới hiện đại".
Trong văn bản gửi tới Thủ tướng, lãnh đạo Geleximco giới thiệu họ có mối quan hệ chặt chẽ với KAIDI Dương Quang trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và vận hành các dự án năng lượng và cơ sở hạ tầng tại Việt Nam.
Tập đoàn này cũng nói rằng mình có mối quan hệ với các quỹ đầu tư lớn như Tập đoàn Quản lý tài sản Hoa Dung Trung Quốc (Hoa Dung) là một công ty nhà nước với tổng tài sản đạt trên 250 tỉ USD hay Công ty TNHH cổ phần Đầu tư Dân Sinh, IDG...
Đến nay Geleximco và đối tác đã thành lập một Quỹ đầu tư trị giá 15 tỉ USD và bắt đầu giải ngân giai đoạn đầu khoảng 6 tỉ USD.
Trung Quốc xây sân bay nước ngoài nhiều hơn xây trong nước
Dự kiến từ nay đến năm 2025, Trung Quốc sẽ xây thêm 136 sân bay mới nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng trong nước.
Tuy nhiên, ngoài một số vấn đề về an ninh, việc đặt chất lượng công trình lên hàng đầu khiến ít tập đoàn tư nhân góp mặt vào các dự án xây dựng sân bay của Trung Quốc.
Như Tổng công ty xây dựng quốc gia Trung Quốc (CSCEC), một tập đoàn thuộc sở hữu nhà nước, chỉ được góp mặt vào 2 sân bay quốc tế Trường Thủy Côn Minh (tỉnh Vân Nam) và Bảo An Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông).
Tuy nhiên, tình hình ở nước ngoài, đặc biệt tại châu Phi lại rất khác. Những sân bay do các công ty Trung Quốc (cả tư nhân lẫn sở hữu nhà nước) xây mọc lên nhanh chóng tại các nước như Kenya, Mali, Mauritius, Mozambique, Nigeria, Cộng hòa Congo, Togo…


DUY LINH

Thanked by 1 Member:

#217 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 01/09/2017 - 22:13

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mỹ bỏ tù kỹ sư âm mưu tuồn công nghệ hạt nhân cho Trung Quốc

07:48 AM - 01/09/2017 Thanh Niên Online




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bị cáo Hà Tắc Hùng (Allen Ho)KCSO

AFP ngày 1.9 đưa tin tòa án Mỹ đã tuyên án 2 năm tù giam đối với kỹ sư gốc Trung Quốc do âm mưu đánh cắp công nghệ hạt nhân.
Theo thông báo từ Bộ Tư pháp Mỹ, Hà Tắc Hùng, (66 tuổi, còn có tên Allen Ho) đã nhận tội vào tháng 1 và phiên tòa ngày 31.8 còn tuyên bị cáo 1 năm thử thách cùng số tiền phạt 20.000 USD (454 triệu đồng).
“Allen Ho bị giam do lôi kéo các chuyên gia hạt nhân ở Mỹ hỗ trợ phát triển và sản xuất vật liệu hạt nhân đặc biệt cho một công ty năng lượng hạt nhân nhà nước ở Trung Quốc,” theo thông cáo của Cục An ninh quốc gia thuộc Bộ Tư pháp.
Bản án do thẩm phán liên bang công bố tại Tòa án cấp quận ở bang Tennessee.
Theo cáo trạng, Allen Ho điều hành công ty năng lượng ETI tại bang Delaware (Mỹ) bị cáo buộc "tiếp cận và lôi kéo các chuyên gia hạt nhân tại Mỹ" cho chương trình phát triển hạt nhân của Trung Quốc.
Làm cho ETI nhưng Ho đồng thời làm cố vấn cấp cao cho Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Trung Quốc (CGN). Các quan chức Mỹ cho rằng Ho và CGN hợp tác từ năm 1997 đến nay.

Theo ông Michael Steinbach, đại diện Cơ quan an ninh quốc gia của Cục điều tra liên bang (FBI), trường hợp của Ho đưa ra thông điệp cảnh báo quan trọng với cộng đồng hạt nhân Mỹ rằng "các tổ chức nước ngoài muốn có thông tin mà bạn đang sở hữu".
Phía Mỹ sẽ áp dụng các công cụ thực thi pháp luật để ngăn chặn những người định đánh cắp công nghệ và chuyên môn hạt nhân của Mỹ, ông cho biết. Khánh An

Thanked by 1 Member:

#218 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 02/09/2017 - 12:58

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cộng đồng mạng phẫn nộ người Trung Quốc chém kangaroo tới chết

02/09/2017 07:50 GMT+7
TTO - Cư dân mạng Trung Quốc đã một phen muối mặt vì hành động của một người đàn ông Trung Quốc ở Úc. Ông này sau đó đã bị bắt vì giết động vật hoang dã.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Người đàn ông Trung Quốc dùng dao chém liên tiếp vào một con kangaroo đang bị thương - Ảnh chụp màn hình
Ngày 1-9, truyền thông Trung Quốc và Úc đồng loạt đưa tin một người đàn ông gốc Trung Quốc đã bị nhà chức trách Úc bắt giữ tại nhà riêng ở Melbourne ngày 30-8.
Ông ta là nhân vật chính trong một video clip gây phẫn nộ trên mạng xã hội WeChat của Trung Quốc mấy ngày gần đây.
Đoạn video được quay bằng điện thoại di động cho thấy người đàn ông cầm một con dao và tiến gần một con kangaroo bị thương đang nằm trên bãi cỏ.
Sau đó ông ta bất ngờ chém liên tiếp vào cổ con kangaroo trước khi đạp nó xuống. Người ta đếm được tổng cộng ông ta đã chém con kangaroo tới 19 lần. Con vật đáng thương dù đau đớn nhưng vẫn cố gượng dậy, quay đầu về phía người đàn ông, cố vùng chạy nhưng thất bại.
"Sao? Nhìn rõ t*o không?", người đàn ông đang chém con kangaroo nói bằng tiếng Quan thoại. Có thể nghe thấy tiếng cười của người đang quay phim.
Nhiều người sử dụng WeChat sau khi xem xong đoạn video đã tức giận và thấy xấu hổ trước hành động hành hạ động vật của gã kia. Rất nhanh chóng sau đó, người ta đã tìm thấy được danh tính và nơi ở của ông này, theo báo South China Morning Post.
Một số cư dân mạng Trung Quốc đã chủ động liên lạc với cảnh sát Úc, cung cấp các thông tin trên với hi vọng gã đó sẽ bị trừng phạt thích đáng.
Ngày 30-8, Bộ môi trường Úc xác nhận đã bắt giữ người đàn ông 43 tuổi nói trên. Danh tính của người này được giữ kín nhưng người ta biết gã đến từ Liêu Ninh và chuyên bán đồ cổ trước khi tới Úc cách đây nhiều năm.
Theo tờ Cankao News, thoạt đầu, ông ta đăng đoạn video hành hạ con kangaroo lên một trang web về săn bắn. Nhưng sau đó một người nào đó đã tải đoạn video về và đăng nó lên WeChat.
"Những hành vi hành hạ động vật hoang dã như trong đoạn video là cực kỳ nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm vụ này. Chúng tôi cũng muốn cảm ơn cộng đồng mạng đã đưa thông tin về sự việc, tạo điều kiện cho chúng tôi phản ứng tức thời", người phát ngôn của Bộ Môi trường Úc nhấn mạnh.
Nếu bị kết tội, ông ta có thể đối mặt với khoản tiền phạt tới 38.000 đôla Úc hoặc 2 năm tù giam.
"Khi người nước ngoài cười chê, chỉ trích cách cư xử của người Trung Quốc, tôi thường phản ứng lại bằng lời nói nhưng lần này thì tôi hoàn toàn á khẩu", một cư dân mạng Trung Quốc viết.
Kangaroo, hay còn gọi là chuột túi, là một trong những biểu tượng của nước Úc.
BẢO DUY


THÍCH 21
Phúc Minh 10:34 02/09/2017

Hành động như thế với một con vật bị thương và bị động thật là tàn nhẫn .

Thanked by 1 Member:

#219 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 02/09/2017 - 13:07

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nghi phạm Trung Quốc, trộm xe của nhà báo, bị tâm thần?

04:12 PM - 26/08/2017 Thanh Niên Online




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Dẫn giải nghi phạm Huỳnh Lương Hải về Hậu Giang
Ảnh: Mai Trâm
Gia đình của nghi phạm Huỳnh Lương Hải, người trộm xe của Trưởng VPĐD báo Lao Động tại Cần Thơ, từ Trung Quốc sang Việt Nam và cung cấp bệnh án nghi phạm có dấu hiệu bị bệnh tâm thần.
Ngày 26.8, thông tin từ Công an tỉnh Hậu Giang cho biết đã tiến hành cho trưng cầu giám định tâm thần đối với

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(33 tuổi, ngụ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) để tiếp tục xử lý theo quy định.
Cũng theo nguồn tin trên, sau khi bị bắt tạm giam về hành vi trộm cắp ô tô, gia đình nghi phạm Hải từ Trung Quốc đến Cơ quan điều tra tỉnh Hậu Giang cung cấp các bệnh án tại bệnh viện Trung Quốc xác định nghi phạm Hải có dấu hiệu của

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Hiện Cơ quan điều tra đang chờ kết quả giám định, nếu nghi phạm Hải bị bệnh tâm thần thì Cơ quan điều tra sẽ ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ khởi tố bị can và tiến hành hành các thủ tục để trục xuất nghi phạm Hải về Trung Quốc.
Trước đó, ngày 26.7, nhà báo Nguyễn Phấn Đấu, Trưởng VPĐD báo Lao Động tại Cần Thơ, điều khiển ô tô BS 62A - 021.16 đi công tác ở TX.Ngã Bảy (Hậu Giang) và nghỉ đêm tại khách sạn N.Đ. 2.
Đến 2 giờ 30 phút 27.7, nghi phạm Hải xuống sảnh khách sạn, phá cửa xe, điều khiển xe tông sập cửa sắt và chạy về hướng Cần Thơ.
Sáng 27.7, tổ tuần tra làm nhiệm vụ tại khu vực bến phà Cầu Quan (H.Tiểu Cần, Trà Vinh) - Đại Ngãi (Cù Lao Dung, Sóc Trăng) phát hiện phương tiện có đặc điểm nghi vấn trong vụ trộm tại Hậu Giang nên mời người điều khiển cùng phương tiện về trụ sở làm việc.

Sau đó Công an tỉnh Hậu Giang đã di lý Hải về Hậu Giang để xử lý về hành vi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Mai Trâm



#220 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 04/09/2017 - 19:58

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vũ khí Trung Quốc giá bèo thâm nhập Đông Nam Á

09:32 AM - 04/09/2017 Thanh Niên




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Binh sĩ Philippines thay vũ khí cũ bằng súng do Trung Quốc sản xuất
AFP
Giới phân tích cho rằng các khách hàng đã bỏ qua yếu tố chất lượng khi mua vũ khí giá rẻ từ Trung Quốc.
Thời gian gần đây, liên tục xuất hiện thông tin về các thương vụ vũ khí giữa Trung Quốc và các nước ASEAN, bất chấp những nghi vấn về chất lượng sau nhiều tai nạn chết người. Giới phân tích cho rằng các nước có thể đã bỏ qua yếu tố chất lượng khi cân nhắc về giá cả, vốn thấp hơn nhiều lần so với vũ khí của Mỹ hay châu Âu. Mặt khác, hợp đồng khí tài quân sự của Trung Quốc thường ít đi kèm các điều kiện về chính trị so với phương Tây.
Thị trường béo bở
Mới đây, có thông tin Trung Quốc chào hàng hệ thống pháo phản lực hạng nặng AR3 và radar cho Malaysia. Dù Bộ Quốc phòng Malaysia bác bỏ thông tin này nhưng giới quan sát nhận định việc hai bên đạt được thỏa thuận chỉ là vấn đề thời gian. Tờ The Malaysian Insight dẫn lời chuyên gia Collin Koh thuộc Viện Nghiên cứu chiến lược và quốc phòng tại Singapore nhận định Trung Quốc sẽ còn chào hàng nhiều vũ khí khác vì Malaysia là khách hàng đầy tiềm năng.
Năm ngoái, Malaysia đã ký hợp đồng trị giá 1,17 tỉ ringgit (6.220 tỉ đồng) mua 4 tàu tác chiến cận bờ do Tập đoàn đóng tàu và viễn dương Trung Quốc (CSOC) hợp tác với Hãng đóng tàu Hải quân Boustead của Malaysia sản xuất. Theo các chuyên gia, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã cắt ngân sách quốc phòng xuống còn 15,1 tỉ ringgit từ con số 17,7 tỉ ringgit vào năm ngoái, nên đây có thể là yếu tố khiến nước này chú ý đến vũ khí giá rẻ của Trung Quốc.

Bên cạnh đó, chính quyền Thái Lan hồi tháng 4 xác nhận sẽ mua 3 tàu ngầm của Trung Quốc trong thương vụ quốc phòng đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ. Trung Quốc hồi tháng 6 cũng tranh thủ cơ hội lực lượng vũ trang Philippines đang dồn sức giải quyết dứt điểm chiến sự với nhóm cực đoan Maute tại TP.Marawi để cho không nước này 23.000 khẩu súng trường CQ-A5, bị cho là nhái mẫu M-4 của Mỹ, nhằm mở đường thâm nhập thị trường.
Tiền nào của nấy
Tờ Today dẫn lời chuyên gia quốc phòng Bernard Loo thuộc Trường Nghiên cứu quốc tế S.Rajaratnam (RSIS) ở Singapore nhận định Trung Quốc đang tận dụng lợi thế vũ khí giá rẻ để mở rộng thị trường. “Các loại vũ khí Trung Quốc giá rẻ với bề ngoài trông cũng bắt mắt”, ông nói và cho rằng một số nước có thể mua chỉ vì muốn “giữ thể diện” với láng giềng. Theo ông Loo, ít có khả năng đối đầu trực tiếp giữa các nước Đông Nam Á nên “trong trường hợp này, chất lượng hệ thống chiến đấu do Trung Quốc sản xuất không còn là chuyện quan trọng”. Xét về bề ngoài, mẫu máy bay không người lái CH-4B của Trung Quốc trông rất giống mẫu MQ-9 Reaper của Mỹ, dù giá chưa bằng phân nửa. Tương tự, xe tăng VT-4 do Trung Quốc sản xuất hiện được quân đội Thái Lan sử dụng có giá chỉ khoảng 5 triệu USD, rẻ hơn nhiều so với mẫu Leclerc của Pháp (12 triệu USD) và M1A2 Abrams của Mỹ (8 triệu USD). Đồng nghiệp của ông Loo tại RSIS là Richard Bitzinger cho rằng còn một nguyên nhân khác: những thương vụ nói trên sẽ giúp các nước ASEAN tăng cường quan hệ làm ăn với Trung Quốc, từ đó thu hút thêm đầu tư và tài trợ.
Tuy nhiên, vũ khí Trung Quốc có thể trở thành “con dao hai lưỡi” ngay cả khi không đưa vào thực chiến. Trường hợp điển hình gần đây xảy ra vào ngày 17.5 khi khẩu pháo Giant Bow do Trung Quốc sản xuất bất ngờ gặp trục trặc và nã đạn vô tội vạ khi quân đội Indonesia tiến hành tập trận tại quần đảo Natuna trên Biển Đông. Sự cố nghiêm trọng này khiến 4 binh sĩ thiệt mạng và 8 người khác bị thương. Thương hiệu vũ khí Trung Quốc càng bị nhìn với con mắt nghi ngại sau khi 2 tên lửa chống hạm C-705 bắn trật mục tiêu trong cuộc tập trận Armada Jaya của Indonesia trên vùng biển Java vào tháng 9.2016. Mới đây, nguồn tin quân đội Philippines tiết lộ 23.000 khẩu súng trường của Trung Quốc bị nghi là phiên bản chất lượng kém hoặc bị cắt giảm tính năng vì chỉ có chế độ bắn phát một, không thể bắn liên thanh nên không phù hợp với chiến trường Marawi, theo trang Max Defense.

Khánh An



Thanked by 2 Members:

#221 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 10/09/2017 - 13:09

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Khách sạn 5 sao Trung Quốc bị tố xài đồ dơ

10/09/2017 08:53 GMT+7
TTO - Có đến 5 khách sạn hạng sang ở Trung Quốc đã bị phanh phui chuyện xài lại khăn trải giường dơ, không rửa bồn tắm hay bồn rửa mặt.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Khách sạn JW Marriott Bắc Kinh bị tố không thay áo choàng tắm giữa hai lượt khách theo cách kiểm tra bằng tia UV - Ảnh chụp màn hình
Câu chuyện được lan truyền trên mạng Trung Quốc mấy ngày gần đây, theo báo South China Morning Post (SCMP) của Hong Kong.
Mọi việc được phanh phui sau khi một nhóm bảo vệ người tiêu dùng Bắc Kinh sử dụng đèn tia cực tím (đèn UV) soi chiếu các dụng cụ được khách sạn cung cấp sẵn tại những phòng tiêu chuẩn có giá hơn 300 USD/đêm.
Kết quả, theo "Lựa chọn tốt hơn, cuộc sống đẹp hơn" - tên của nhóm bảo vệ người tiêu dùng, những khách sạn như W Bắc Kinh, Intercontinental Bắc Kinh, JW Marriott Bắc Kinh và Hilton Bắc Kinh đã không thay khăn trải giường giữa hai lượt khách. Nói cách khác, khách đến sau sẽ phải nằm trên khăn trải giường đã dơ của khách trước.
Cách mà nhóm này đã "vạch mặt" những khách sạn trên bằng cách chia thành hai nhóm. Nhóm đầu tiên vào nhận phòng, làm bừa bộn và "trét" chất huỳnh quang lên khăn trải giường, bồn tắm, bồn rửa mặt và những vật dụng khác. Loại chất này chỉ có thể được nhìn thấy khi soi dưới đèn UV.
Ngày hôm sau, khi nhóm đầu tiên trả phòng, nhóm thứ hai sẽ đặt và nhận đúng phòng của nhóm thứ nhất. Sử dụng đèn UV, nhóm thứ hai phát hiện các "dấu vết" mà nhóm đầu tiên vẫn y nguyên.
Theo tuyên bố của nhóm "Lựa chọn tốt hơn, cuộc sống đẹp hơn" trên mạng xã hội Weibo - mạng xã hội thông dụng của người dùng mạng tại Trung Quốc, các vết huỳnh quang mà họ để lại có thể bị xóa sạch một cách dễ dàng khi quét hoặc giặt nhẹ. Việc những dấu này vẫn còn cho thấy những khách sạn mà họ ở đã cẩu thả như thế nào.
Các đoạn video của nhóm đã thu hút được hơn 66.000 lượt bình luận và 85.000 lượt chia sẻ. Nhiều người tỏ ra bức xúc, khẳng định sẽ không ở hoặc đánh giá khách sạn dựa trên số "sao" nữa.
Cục quản lý du lịch Bắc Kinh đã vào cuộc hôm 6-9, khẳng định sẽ điều tra những gì mà nhóm bảo vệ người tiêu dùng đã phản ánh.
Các khách sạn W Bắc Kinh, JW Marriott Bắc Kinh và Hilton Bắc Kinh đã ngay lập tức lên tiếng, khẳng định sẽ xem xét tới nơi tới chốn và sắp xếp cho các nhân viên dọn phòng học một khóa bồi dưỡng nghiệp vụ.
Intercontinental Bắc Kinh và Shangri-La Bắc Kinh, nơi được nhóm cho là sạch sẽ nhất trong số 5 khách sạn trên, từ chối đưa ra bình luận.
BẢO DUY

Thanked by 2 Members:

#222 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 11/09/2017 - 19:25

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nếu không bị kiềm chế, Trung Quốc sẽ là Đức quốc xã thứ hai

11/09/2017 17:40 GMT+7
TTO - Đó là nhận định đầy lo lắng của cựu chiến lược gia trưởng Nhà Trắng Steve Bannon.

Cựu chiến lược gia trưởng Nhà Trắng Steve Bannon cho rằng nếu Mỹ không kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc, nước này có thể đi theo "con đường đen tối" của Đức hồi thập niên 1930.
"Trung Quốc bây giờ là nước Đức hồi những năm 1930. Họ đang ở giữa ngã ba đường và có thể đi về một trong hai phía. Thế hệ trẻ (Trung Quốc) bây giờ quá sức yêu nước, gần như là dân tộc cực đoan" - ông Bannon trả lời phỏng vấn báo New York Times.
"Một trăm năm nữa, con người khi đó sẽ nhớ những gì chúng ta đã làm để ngăn chặn Trung Quốc thống trị thế giới" - cựu quân sư của Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả, đi kèm là lời kêu gọi Washington cứng rắn hơn nữa với Bắc Kinh.
Ông Bannon, được biết đến là một nhân vật cực hữu ở Mỹ, tin rằng số phận của Mỹ và Trung Quốc là phải xung đột nhau.
Trước chuyến thăm Hong Kong ngày 12-9, ông công khai chỉ trích Trung Quốc trên mọi lĩnh vực, từ giao thương, tài sản trí tuệ cho đến Triều Tiên.
"Mô hình của Trung Quốc trong 25 năm qua dựa trên đầu tư và xuất khẩu. Ai bỏ tiền ra? Chính là tầng lớp trung lưu và lao động của Mỹ. Anh không thể hiểu được Brexit và các sự kiện năm 2016, trừ khi anh hiểu rằng chính Trung Quốc đã xuất khẩu sự giảm phát và năng suất dư thừa của họ" - ông Bannon giải thích về cách vận hành của một số sự kiện chính trên thế giới thời gian qua.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cựu chiến lược gia trưởng Nhà Trắng Steve Bannon - Ảnh: AFP
"Nó không bền vững chút nào. Việc sắp xếp lại mối quan hệ kinh tế là vấn đề trọng tâm cần giải quyết, và chỉ có Mỹ mới làm được" - cựu cố vấn Bannon kết luận.
Ông Bannon rời khỏi chức vụ ở Nhà Trắng hồi tháng trước và tuyên bố "sẽ đi đánh nhau với các đối thủ thay mặt cho ông Trump".


Chúng ta không chiến tranh kinh tế với Trung Quốc, chính Trung Quốc đang chiến tranh kinh tế với chúng ta"
Chuyên gia Steve Bannon
Trong thời gian ngắn làm cố vấn cho tổng thống Mỹ, ông có sức ảnh hưởng quan trọng đến các nỗ lực cải cách nhập cư và thuế.
Hiện tại "đối thủ" của ông là Trung Quốc. "Donald Trump, trong 30 năm qua, đã chỉ ra Trung Quốc là vấn đề lớn nhất chúng ta có trên trường quốc tế…" - ông Bannon trả lời phỏng vấn trên Đài CBS vài ngày trước.
Hồi tháng 3-2016, ông từng phát biểu một câu gây sự chú ý, cũng ý nói về khả năng xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc: "Chúng ta sẽ tham chiến ở Biển Đông trong 5-10 năm tới. Không nghi ngờ gì cả".
MINH TRUNG

#223 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 12/09/2017 - 19:30

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thu hồi bằng tốt nghiệp Đại học Luật của một thẩm phán ở Thái Nguyên

01:17 PM - 11/09/2017 Thanh Niên Online
Bà Nguyễn Thị Nga, thẩm phán Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên, đã bị thu hồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hệ chính quy Trường đại học Luật Hà Nội.
Ông Lê Tiến Châu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp kiêm Hiệu trưởng Trường đại học Luật Hà Nội, vừa ký quyết định số 2673/QĐ-ĐHLHN

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đối với bà Nguyễn Thị Nga (41 tuổi), thẩm phán sơ cấp Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Bà Nga tốt nghiệp Đại học Luật năm 1998, chuyên ngành tư pháp, hạng trung bình, số hiệu bằng B36704.
Ngoài quyết định thu hồi bằng đại học hệ chính quy, Trường đại học Luật Hà Nội cũng đã gửi văn bản báo cáo Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục - Đào tạo và Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên về thông tin này để phối hợp xử lý.
Trước đó, bà Nguyễn Thị Nga bị một số đơn thư tố cáo sử dung

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Qua xác minh, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Thái Nguyên khẳng định, tại kỳ thi tốt nghiệp PTTH diễn ra ngày 3.6.1994, thí sinh Nguyễn Thị Nga (học sinh Trường PTTH Đồng Hỷ, tỉnh Bắc Thái cũ) đạt 6 điểm môn văn, 2 điểm môn hoá, 4 điểm môn toán và 5,5 điểm môn Nga văn. Tổng điểm thi của thí sinh Nguyễn Thị Nga là 17,5 điểm nên không được cấp Bằng tốt nghiệp PTTH.

Sau đó, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã xác minh tại Trường PTTH Đồng Hỷ về các nội dung thông tin trên bằng tốt nghiệp (bản sao có công chứng) của bà Nguyễn Thị Nga, đối chiếu với Sổ cấp bằng tốt nghiệp phổ thông được lưu giữ tại Trường PTTH Đồng Hỷ, cho thấy các thông tin về số hiệu bằng, số vào sổ cấp bằng là của một người khác, không phải của bà Nguyễn Thị Nga.
Theo giải trình của bà Nga, sau khi có kết quả thi tốt nghiệp PTTH, bà có làm đơn phúc khảo bài thi, sau đó được cấp 1 Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời để đăng ký dự thi vào Trường đại học Luật Hà Nội.
Bà Nga đã trúng tuyển vào Trường đại học Luật Hà Nội và đến ngày 2.4.1999 được Hiệu trưởng trường này cấp bằng tốt nghiệp công nhận cử nhân Luật.

Thái Sơn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bí thư, chủ tịch xã đánh bạc tại trụ sở làm việc

02:59 PM - 11/09/2017 Thanh Niên Online



Ngày 11.9, ông Nguyễn Tiến Tầng, Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang (Hải Dương), cho biết đã đình chỉ công tác và sinh hoạt Đảng với Bí thư, Chủ tịch và 4 cán bộ xã Vạn Phúc bị khởi tố vì

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tại trụ sở.
Theo đó, vào trưa 5.9, các ông: Phạm Phú Khơi, Bí thư Đảng ủy xã Vạn Phúc; Phạm Văn Chuộng, Chủ tịch UBND xã Vạn Phúc; Phạm Khắc Thả, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Vạn Phúc, Trần Văn Giới, cán bộ văn phòng xã Vạn Phúc,; Phạm Hữu Khiêm, cán bộ đài truyền thanh xã Vạn Phúc và ông Nguyễn Bách Thuấn, cán bộ địa chính - xây dựng xã Vạn Phúc, tổ chức đánh bạc tại trụ sở UBND xã Vạn Phúc thì bị Công an huyện Ninh Giang bắt quả tang.
Các đối tượng nhanh chân bỏ chạy nhưng sau đó đã bị công an truy bắt và tạm giữ hình sự. Đến ngày 7.9, Công an huyện Ninh Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi đánh bạc của 6 cán bộ xã nêu trên.
Huyện ủy, UBND huyện Ninh Giang sau đó đã có quyết định

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

và sinh hoạt Đảng đối với 6 bị can nêu trên và giao Phó bí thư Đảng ủy xã cùng Phó chủ tịch xã Vạn Phúc tạm thời điều hành công tác của Đảng ủy, UBND xã Vạn Phúc.
Lê Tân

#224 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 12/09/2017 - 19:40

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Than nhập từ Trung Quốc giá cao

07:32 AM - 12/09/2017 Thanh Niên
Thống kê của Tổng cục Hải quan cho biết từ đầu năm đến hết tháng 8, cả nước nhập khẩu gần 9,374 triệu tấn than, tổng giá trị kim ngạch đạt gần 934 triệu USD.



Dù sản lượng giảm 2,6% so với cùng kỳ năm trước nhưng trị giá kim ngạch lại tăng đến 49,4%. Trung Quốc là nhà đầu tư nhiều dự án nhiệt điện tại VN, than mua từ thị trường này cũng đang có giá cao nhất so với các thị trường khác, đạt trung bình 178 USD/tấn, cao hơn mức bình quân cả nước gần 80% và tăng gần 121% so với cùng kỳ năm trước. Thế nên dù sản lượng nhập từ thị trường này giảm gần 640.000 tấn, nhưng trị giá kim ngạch vẫn tăng gần 19 triệu USD. Các thị trường nhập khẩu than của VN chủ yếu từ Indonesia, Úc, Nga, Trung Quốc, Malaysia...

Ng.Nga



Thanked by 1 Member:

#225 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 13/09/2017 - 21:07

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nghi vấn nghị sĩ New Zealand gốc Hoa là gián điệp

03:22 PM - 13/09/2017 Thanh Niên Online




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ông Dương Kiện (trái) chụp hình cùng một sĩ quan cấp cao quân đội Trung Quốc trong một sự kiện hồi năm 2015
Chụp màn hình Financial Times
Cơ quan tình báo an ninh quốc gia New Zealand (SIS) đang điều tra một nghị sĩ gốc Hoa từng học và làm việc tại cơ sở đào tạo hàng đầu dành cho giới tình báo quân sự Trung Quốc.
Theo thông tin độc quyền của tờ Financial Times ngày 13.9, người bị điều tra là ông Dương Kiện, 55 tuổi, nghị sĩ của đảng Quốc gia New Zealand cầm quyền. Ông được bầu vào quốc hội trong cuộc tổng tuyển cử năm 2011.
Ông Dương sinh ra và lớn lên tại miền nam Trung Quốc, sau đó lấy bằng thạc sĩ và tiến sĩ Quan hệ quốc tế tại Đại học Quốc gia Úc. Đến năm 1999, ông trở thành giảng viên cao cấp ngành Chính trị học tại Đại học Auckland (New Zealand), theo tờ New Zealand Herald. Mặc dù tới năm 32 tuổi mới rời Trung Quốc nhưng hầu như không có thông tin gì về giáo dục cũng như quân sự trong lý lịch khoa học của ông Dương tại trường Đại học Aucklands.
Ông từng là học viên ngành Ngôn ngữ Anh tại Học viện kỹ thuật không quân của quân đội Trung Quốc (PLA) vào năm 1978. Sau khi tốt nghiệp ông ở lại giảng dạy tại trường. Theo tờ Financial Times dẫn lời ông Peter Mattis, chuyên gia về quân đội Trung Quốc tại Quỹ Jamestown (Mỹ) nhận định: “Tôi cho rằng ai đó dạy tại trường trên đều phải là một thành viên của PLA và Đảng c.... s.. Trung Quốc”.
Sau khi rời Học viện kỹ thuật không quân, ông Dương còn học tại Viện ngoại ngữ Lạc Dương – một cơ sở đào tạo hàng đầu dành cho giới tình báo quân sự Trung Quốc. Theo ông Mattis, những người từng tới trường này đều là nhân viên tình báo quân sự hoặc ít nhất có liên quan đến hệ thống đó.
Trong một bài phỏng vấn bằng tiếng Hoa với tờ Financial Times, ông Dương thừa nhận từng đào tạo và làm việc tại hai cơ sở nói trên, nhưng yêu cầu báo chí không đăng tải thông tin này với lý do “không cần phải viết quá nhiều về thông tin cá nhân”.
Sau khi tốt nghiệp ở Lạc Dương, ông còn học tại Trung tâm nghiên cứu Trung Quốc và Mỹ Hopkins – Nam Kinh từ năm 1988 đến năm 1989. Trong giai đoạn này, đa số du học sinh Trung Quốc đều là sĩ quan tình báo quân đội hoặc đặc vụ Trung Quốc, theo 3 nguồn tin tình báo phương Tây.

Theo tờ Financial Times, với lý lịch của ông Dương, phải có sự đồng ý của chính quyền và quân đội Trung Quốc thì ông mới có thể ra nước ngoài sống như vậy.
Kể từ khi được bầu làm nghị sĩ, ông Dương luôn thúc đẩy mối quan hệ gần gũi hơn với Bắc Kinh. Ông từng là đại diện của New Zealand trong các chuyến thăm chính thức đến Trung Quốc, đồng thời tham gia nhiều cuộc họp cấp cao giữa lãnh đạo hai nước.
Ông Dương khẳng định mình luôn trung thành với đất nước New Zealand, và nhấn mạnh rằng những thông tin liên quan đến quá trình đào tạo nói trên là "một chiến dịch bôi nhọ". Chủ tịch đảng Quốc gia, ông Peter Goodfellow thì nói rằng không biết gì về cuộc điều tra của SIS và thông tin lý lịch của ông Dương trước nay đã được công khai đầy đủ, bao gồm một khóa học ở học viện không quân.
Trong khi đó, một số chính trị gia New Zealand đã được SIS báo cáo về “mối quan tâm” của cơ quan này đối với ông Dương. Các đặc vụ SIS cũng tiến hành thẩm vấn một số người có biết về quá trình đào tạo của ông Dương.

Hồi năm 2010, giới lãnh đạo Cơ quan tình báo Canada cảnh báo một số nhân viên chính phủ chịu ảnh hưởng của nước ngoài, bao gồm Trung Quốc. Úc cũng từng lo ngại về hoạt động tình báo của Trung Quốc nhằm tăng ảnh hưởng ở nước này.
“Trong khoảng 5-10 năm qua, các cơ quan tình báo Trung Quốc đã chuyển hướng chiêu mộ một số người bình thường ở bất cứ đâu trên thế giới mà họ nghĩ có thể làm việc cho mình. Với quá trình học đó, ông Dương có thể là mục tiêu chính nếu ông ấy chưa phải là đặc vụ”.
New Zealand là thành viên của một liên minh tình báo với Anh, Canada, Mỹ và Úc. Việc ông Dương làm nghị sĩ của đảng cầm quyền trong 6 năm qua và lý lịch khoa học ít người biết trên càng khiến giới tình báo lo ngại về khả năng sẵn sàng chuẩn bị của liên minh để đối phó nỗ lực mở rộng ảnh hưởng của Bắc Kinh.
“Trung Quốc đã rất chủ động trong những năm gần đây, bao gồm việc cài cắm và bồi dưỡng nhân sự ở cấp cơ sở tại các nước phương Tây và giúp họ có được ảnh hưởng chính trị”, theo ông Christopher Johnson, cựu chuyên gia về Trung Quốc tại Cục tình báo trung ương (CIA) và nay là cố vấn cấp cao tại Trung tâm nghiên cứu quốc tế và chiến lược (CSIS).
Ông Johnson cảnh báo Trung Quốc dường như đã xem New Zealand là một tiêu dễ dàng hơn so với Mỹ hay Anh, nên có thể đang dùng chiêu thức cài cắm người như một căn cứ thử nghiệm để tiến hành chiến dịch tương lai tại các nước khác.

Ngọc Mai



Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

8 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 8 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |