Jump to content




Advertisements




ĐỌC BÁO DÙM BẠN


1816 replies to this topic

#241

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 22/11/2017 - 21:05

http://tuvilyso.org/...225#entry653810
'Bắt' Google, Facebook đặt máy chủ ở Việt Nam, doanh nghiệp nội bất lợi

03:50 PM - 22/11/2017 Thanh Niên




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Dư luận quan tâm đến dự thảo quy định Facebook, Google sẽ phải đặt máy chủ tại VN nếu luật An ninh mạng được thông qua
Ảnh: Việt Anh
Không chỉ cộng đồng doanh nghiệp lo ngại, ngay cả chuyên gia cũng đang bày tỏ băn khoăn, sự bất an đối với dự thảo luật An ninh mạng khi thảo luận tại buổi tọa đàm do Hội Truyền thông số tổ chức ngày 21.11.
Doanh nghiệp bỏ chạy, lách luật
Trước đó, sau 14 lần chỉnh sửa, dự thảo luật An ninh mạng đã được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 đang diễn ra và dự kiến được thông qua vào kỳ họp thứ 5 vào năm sau. Dự thảo này quy định về nguyên tắc, biện pháp, điều kiện, nội dung… triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, tham gia không gian mạng. Trong đó có một nội dung thu hút sự chú ý của dư luận. Tại khoản 4 điều 34 đưa ra quy định các doanh nghiệp (DN) nước ngoài khi cung cấp dịch vụ viễn thông, internet tại VN phải đặt cơ quan đại diện, máy chủ quản lý dữ liệu người sử dụng tại VN. Điều này có thể hiểu, tất cả các dịch vụ của nước ngoài đang cung cấp tại VN hiện nay như

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, Viber, Skype, Gmail, Uber... buộc phải có giấy phép hoạt động, có cơ quan đại diện, có đặt máy chủ quản lý dữ liệu người dùng ở VN mới được cung cấp dịch vụ tại VN.
Dự thảo vừa được đưa ra, nhiều ý kiến lo ngại có thể sẽ khiến các “ông lớn” công nghệ của thế giới rời bỏ thị trường VN, như cách mà họ sẽ phản ứng lại với chính sách thắt chặt của nước chủ nhà. Thứ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Minh Hồng cho rằng hiện nay các nhà mạng, các DN cung cấp dịch vụ internet có vô số máy chủ ở khắp thế giới, nếu có yêu cầu thì họ cũng chỉ đặt một số máy. “Như vậy cũng không đảm bảo ở đó có tất cả thông tin của người sử dụng ở VN và tài khoản, thông tin đó nằm ở đâu chúng ta cũng khó có thể biết được với việc lưu trữ dữ liệu điện toán đám mây toàn cầu như hiện nay”, ông Hồng nói
Đồng tình với quan điểm này, PSG-TS Võ Trí Hảo đến từ ĐH Kinh tế TP.H.C.M, cho rằng có thể Facebook, Google hay các DN nước ngoài khác không rời VN, nhưng họ có thể khởi kiện lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) hay không vẫn là câu chuyện còn bỏ ngỏ. Cơ quan soạn thảo có đưa ra bằng chứng nhiều quốc gia cũng đưa ra quy định này, trong đó gần nhất là Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Hảo cho rằng không nên bắt chước. Vì thứ nhất, Trung Quốc đã quá lớn mạnh và phát triển về công nghệ, quốc gia này có công cụ tìm kiếm Baidu đằng sau; khi chặn Facebook đã có mạng xã hội Weibo. “Trung Quốc có thị trường rất lớn với 1,3 tỉ dân, tất cả DN công nghệ - viễn thông hàng đầu ở thế giới đều không muốn từ bỏ và họ chấp nhận nhân nhượng. Còn VN với trình độ công nghệ còn chưa cao, quy mô kinh tế dễ tổn thương cần phải hết sức thận trọng”, ông Hảo lưu ý. Đặc biệt, theo vị chuyên gia này, nếu cứ khăng khăng, cứng rắn yêu cầu DN nước ngoài đặt máy chủ, có thể DN trong nước gánh chịu bất lợi. Bởi nếu chặn DN của quốc gia khác, các DN ở trong nước có nguy cơ sẽ bị quốc gia đó chặn lại và mất cơ hội vươn ra các thị trường thế giới.
Chồng chéo, trùng lắp, khó khả thi
Song, không chỉ vấn đề đặt máy chủ, đại diện nhóm nghiên cứu, ông Nguyễn Quang Đồng, cho biết Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) vừa công bố báo cáo về tình hình an ninh mạng, trong đó, chỉ số an ninh mạng của VN là 0,245 điểm xếp thứ 101, nằm sau Campuchia, Lào. Do đó việc xây dựng luật cũng là cần thiết, nhưng dự thảo lại quá chồng chéo, “giẫm chân” vào các luật An toàn thông tin, Hình sự, Dân sự. Nếu có thêm luật An ninh mạng nữa, DN vướng rất nhiều trùng lắp pháp lý.
Bên cạnh đó, dự thảo luật cũng đưa ra quy định mà theo nhóm nghiên cứu sẽ gây rủi ro quyền bảo mật thông tin như điều 34, khoản 3: DN phải cung cấp cho cơ quan chuyên trách có thẩm quyền các thông tin người dùng, đăng ký tài khoản. Điều này sẽ rất khó, vì tài khoản đã mã hóa mà nếu DN phá mã sẽ ảnh hưởng đền quyền đã được hiến định của người dân về bảo mật thông tin cá nhân.
Anh Vũ

Thanked by 2 Members:

#242

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 25/11/2017 - 21:49

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bộ Quốc phòng Nga kết tội Mỹ bằng 'ảnh giả'

15/11/2017 11:28 GMT+7
TTO - Bộ Quốc phòng Nga vừa trở thành nạn nhân mới nhất của vấn nạn tin giả, hình ảnh tin tức khai quật khi nhầm lẫn dùng một bức ảnh trong năm 2016 để kết tội Mỹ ủng hộ IS.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hình ảnh Bộ Quốc phòng Nga đăng tải 'minh họa' cho lời cáo buộc Mỹ yểm trợ để IS rút khỏi Abu Kamal ngày 9-11. Tuy nhiên, đây là ảnh chụp màn hình trong trò chơi AC-130 Gunship Simulator - Ảnh: CNN
Đài CNN cho biết trong sáng 14-11, tài khoản mạng xã hội của Bộ Quốc phòng Nga đăng hình cho rằng không quân Mỹ yểm trợ cho lực lượng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi Giáo (IS) rút lui khỏi Abu Kamal tại Syria trong ngày 9-11.
Theo Guardian, tài khoản của Bộ Quốc phòng Nga viết: "Thật sự Mỹ đã yểm trợ cho các quân đoàn IS khôi phục khả năng chiến đấu, tái triển khai quân và dùng nhóm này để phục vụ lợi ích của Mỹ tại Trung Đông".
Bộ Quốc phòng Nga còn nói rằng trong khi không quân Nga đang giúp lính Syria chiếm lại Abu Kamal từ IS thì giờ đây có bằng chứng Mỹ hợp tác với IS.
Kèm theo những lời lẽ cáo buộc này, Bộ Quốc phòng Nga còn đăng kèm năm tấm ảnh mô tả sự việc.


Tuy nhiên, cả năm tấm ảnh đều không đúng với nội dung phía Nga đưa ra.
Các nhóm 'điều tra' trên mạng đã nhanh chóng tìm ra được nguồn gốc của các bức ảnh.
Một tấm trong số này là ảnh chụp màn hình từ trò chơi điện tử về chiến đấu tên AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron.
Bốn tấm còn lại do Bộ Quốc phòng Iraq công bố, chụp lại cảnh không quân Iraq đánh bom các mục tiêu của IS tại Falluja trong năm 2016.
Sau đó, Bộ Quốc phòng Nga đã phải xóa những gì viết trên tweet và xóa ảnh khỏi bài đăng trên Facebook.
Hãng thông tấn TASS của Nga Bộ Quốc phòng Nga nói rằng "một nhân viên dân sự đã nhầm lẫn đăng kèm những tấm ảnh này vào phát ngôn của Bộ".
Theo CNN, cho tới thời điểm này, bài của hãng TASS đăng lại phát ngôn cáo buộc Mỹ của Bộ Quốc phòng Nga vẫn còn nhưng toàn bộ hình đã bị xóa.

Đ.K.L.


Thanked by 2 Members:

#243

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 28/11/2017 - 21:11

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Khách Trung Quốc chen nhau làm thang máy đứt, rơi xuống đất

08:32 PM - 28/11/2017 Thanh Niên Online
Một vụ rơi thang máy đáng tiếc đã xảy ra tại một khách sạn ở thành phố Chiang Mai, Thái Lan vì các khách du lịch Trung Quốc vô ý thức, chen lấn nhau và xem thường cảnh báo tai nạn trong việc sử dụng thang máy.
Vụ tai nạn xảy ra chiều tối 27.11 khi nhóm khách du lịch Trung Quốc này trở về khách sạn sau một chuyến dã ngoại. Họ sử dụng thang máy để lên phòng nghỉ trên tầng 7. Tuy nhiên, nhiều người chen lấn vào thang máy bất chấp số người quá tải.
Thang máy giới hạn 10 người nhưng 15 người xếp chật cứng bên trong. Thang máy báo động bằng những tiếng kêu lớn trước khi cửa đóng lại. Tuy nhiên, không ai trong số 15 người nói trên chịu bước ra. Họ nhìn nhau, rồi nhìn cửa thang máy đóng lại. Thang máy bắt đầu đi lên với sức kéo nặng nề và khó khăn.

Không bao lâu thang máy bị đứt, rơi xuống đất. May mắn là thang máy lên chưa cao nên tính mạng của những vị khách bên trong không bị đe doạ, nhưng cửa vẫn đóng kín. Họ hoảng loạn và kêu la để cầu cứu từ bên ngoài. Nhân viên khách sạn ứng cứu kịp thời, chỉ vài phút đã mở cửa thang máy cho họ thoát ra.
Tuy nhiên, những du khách Trung Quốc này tiếp tục tranh giành nhau để thoát khỏi khoan thang máy. Họ giẫm đạp lên nhau, khiến nhiều người bị thương. Một trong số họ bị thương nặng vì bị đồng hương giẫm đạp lên người khi bị ngã, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Sau vụ tai nạn, khách sạn cho biết sẽ để ý hơn đối với nhóm khách du lịch Trung Quốc. Khách sạn bố trí nhân viên thường xuyên túc trực ở khu vực thang máy, đặc biệt là khi khách sạn có nhiều khách Trung Quốc đến lưu trú.

Vinh Sơn



Thanked by 1 Member:

#244

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 02/12/2017 - 21:31

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Máy bay không người lái DJI bị tố làm gián điệp cho Trung Quốc

02/12/2017 Thanh Niên Online




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Những chiếc drone của DJI đang thu thập dữ liệu tình báo gửi về Trung Quốc?
Ảnh: AFP
Bản ghi nhớ từ Văn phòng Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) ở Los Angeles thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đã tuyên bố khẳng định hành vi gián điệp của hãng máy bay không người lái DJI.
Theo Engadget, bản ghi nhớ được đưa ra vào tháng 8 nói rằng các quan chức đánh giá rằng công ty DJI Science and Technology của Trung Quốc đang cung cấp cơ sở hạ tầng và dữ liệu thực thi pháp luật của Mỹ cho chính phủ Trung Quốc.
Văn phòng ICE Los Angeles cũng nói thêm rằng thông tin dựa trên các báo cáo mã nguồn mở và một nguồn đáng tin cậy trong ngành công nghiệp hệ thống không người lái.
Một phần của bản ghi nhớ tập trung vào các mục tiêu mà văn phòng ICE Los Angeles tin rằng sẽ có ích cho hoạt động gián điệp của DJI. Theo đó, mục tiêu mà DJI nhắm đến dường như tập trung vào những cơ sở hạ tầng như đường sắt và các tiện ích, các công ty cung cấp nước uống cũng như các phương tiện lưu giữ vũ khí.
Cũng theo văn phòng ICE Los Angeles, dữ liệu cơ sở hạ tầng quan trọng và các cơ quan thực thi pháp luật sử dụng hệ thống DJI đang thu thập thông tin nhạy cảm mà chính phủ Trung Quốc có thể sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công vật lý hoặc không gian mạng chống lại Mỹ và dân chúng.
Trong phản ứng của mình, phía DJI cho biết bản báo cáo đến từ văn phòng ICE Los Angeles là hoàn toàn không có cơ sở và sai lệch. Công ty nói với New York Times rằng: “Các cáo buộc trong bản ghi nhớ là sai lầm nghiêm trọng đến mức ICE nên xem xét rút lại nó, hoặc ít nhất là sửa những khẳng định không rõ ràng của họ”.
Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên chính phủ Mỹ nhắm vào DJI. Trong tháng 8, một bản ghi nhớ từ quân đội Mỹ đã chỉ đạo các nhân viên của mình ngừng ngay việc sử dụng tất cả các sản phẩm của DJI do những lo ngại về an ninh mạng, điều mà lực lượng quốc phòng Úc cũng tạm thời dừng lại. Ngay sau đó, DJI đã phát hành chế độ dữ liệu cục bộ cho thiết bị, cho phép người dùng ngắt mọi hoạt động kết nối vào internet cho máy bay của mình.

Thành Luân



Thanked by 1 Member:

#245

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 03/12/2017 - 13:10

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trung Quốc xác nhận triển khai chiến đấu cơ ra đảo Phú Lâm

03/12/2017



TTO - Lần đầu tiên Bắc Kinh thừa nhận trên truyền thông việc triển khai máy bay chiến đấu J-11B trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Máy bay J-11 được nhìn thấy trên đảo Phú Lâm từ vệ tinh hồi tháng 3-2017 - Ảnh: REUTERS
Tờ Thời báo Hoàn cầu tối 1-12 đưa tin hình ảnh chiến đấu cơ J-11B đã được phát sóng trên Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) trong chương trình về năng lực không quân Trung Quốc. Dù loại máy bay này bị phát hiện đã được triển khai từ năm 2016 nhưng đây là lần đầu tiên Bắc Kinh công khai thừa nhận việc này.
Hình ảnh chiếu trên kênh truyền hình Trung Quốc cho thấy các chiến đấu cơ cất cánh, hạ cánh và tham gia diễn tập trên Biển Đông, trong đó có hình ảnh một chiếc lăn vào nhà chứa máy bay kín đáo. Nhà chứa này được cho là sẽ giúp các máy bay của Trung Quốc tránh nhiệt độ cao và tình trạng ẩm ướt trên đảo.
"Nhà chứa máy bay đặc biệt giúp hiện thực hoá việc thường xuyên triển khai chiến đấu cơ ở Phú Lâm - tờ Thời báo Hoàn cầu dẫn lời một nhà bình luận - Các đảo khác cũng có thể dùng các nhà chứa như vậy và khả năng kiểm soát trên không và trên biển của Trung Quốc sẽ tăng lên rất nhiều".
Các nhà chứa máy bay của Trung Quốc được cho là có thể chứa đến 24 máy bay, gồm nhiều loại từ máy bay do thám, vận tải, tiếp nhiên liệu cho đến máy bay ném bom.


Đài truyền hình CCTV cho rằng đảo Phú Lâm, với đường băng dài 3km mà Trung Quốc đã xây dựng bất chấp những phản đối của quốc tế, sẽ đóng vai trò là sân bay đa dụng quan trọng trên Biển Đông.
Ngoài chiến đấu cơ, chính quyền Bắc Kinh cũng đặt tên lửa đất đối không HQ-9 trên đảo Phú Lâm và có lần đưa tên lửa chống tàu ra đây, theo báo Japan Times.
Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế (CSIS) ở Washington (Mỹ) cũng từng cảnh báo rằng các cơ sở gần hoàn thiện trên các đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp trái phép sẽ cho phép Bắc Kinh triển khai máy bay và tên lửa bất cứ lúc nào.
Ngoài ra, giới chuyên gia cũng lo ngại sự có mặt của chiến đấu cơ và tên lửa trên đảo Phú Lâm có thể giúp Trung Quốc đẩy mạnh xây dựng các cơ sở trên quần đảo Trường Sa.
TRẦN PHƯƠNG

Thanked by 1 Member:

#246

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 04/12/2017 - 20:32

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trung Quốc tiếp tục mở rộng đảo nhân tạo phi pháp tại đá Su Bi

04/12/2017 Thanh Niên Online




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hình chụp ngày 13.11 cho thấy đã có thêm nhiều công trình mới mọc lên
Chụp màn hình Diễn đàn nghiên cứu Nam Hải
Theo trang tin DWNews, cuối tháng 11, một số trang mạng quân sự Trung Quốc đăng tải phác đồ mới nhất về mở rộng đảo nhân tạo phi pháp trên bãi đá Su Bi mà nước này chiếm đóng trái phép ở quần đảo Trường Sa.
Theo đó, đảo nhân tạo thành được chia thành 2 khu vực quân sự và dân sự. Đá Su Bi vốn là rạn san hô vòng thuộc cụm Thị Tứ của quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, nằm cách đảo Thị Tứ khoảng 26 km về phía tây nam, bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép từ 1988.
Từ năm 2005, Trung Quốc đã tiến hành hút cát, nghiền san hô để lấp biển, bồi đắp thành đảo nhân tạo với diện tích hơn 4,3 km2, trở thành đảo lớn thứ hai ở Trường Sa (sau đảo nhân tạo Vành Khăn rộng 5,6 km2 cũng do Trung Quốc bồi đắp phi pháp) rồi gia tăng ồ ạt các hoạt động cải tạo, đã hoàn tất nhiều công trình nhà ở, doanh trại quân đội, đài radar, đèn biển…

Hiện nay tại Su Bi, Trung Quốc đã xây dựng một đường băng 3.250 m x 55 m - dài nhất trong các đường băng hiện có tại khu vực Biển Đông - có thể cất hạ cánh các máy bay vận tải hạng trung và máy bay chiến đấu. Báo chí Trung Quốc cho rằng, sân bay ở Su Bi cùng với các sân bay ở Phú Lâm, Chữ Thập và Vành khăn tạo thành cụm sân bay hình chữ “phẩm” (品) trên Biển Đông. Các loại công trình, cơ sở thiết bị trên đảo đã cơ bản hoàn thành.
Tuy nhiên, các bức ảnh vệ tinh chụp mới đây hiện Trung Quốc vẫn đang duy trì các tàu công trình lớn hoạt động tại lòng hồ phía bên trong đảo; thời điểm nhiều nhất có tới hơn 10 chiếc tiếp tục hút và phun cát để bồi đắp, mở rộng thêm diện tích. Cũng theo DWNews, qua phân tích các tư liệu nắm được thì thấy Trung Quốc có ý đồ biến Su Bi thành cứ điểm chiến lược trọng yếu ở Biển Đông.
Thuận Hóa
(Ảnh: Chụp màn hình Diễn đàn nghiên cứu Nam Hải

Thanked by 2 Members:

#247

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 05/12/2017 - 20:49

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


100% phòng khám Trung Quốc ở TP.H.C.M yếu kém

05/12/2017 11:24 GMT+7



TTO - Giám đốc Sở Y tế TP.H.C.M Nguyễn Tấn Bỉnh khẳng định như vậy tại phiên thảo luận tại hội trường sáng 5-12, ngày làm việc thứ hai của kỳ họp thứ 6 HĐND TP khóa IX.

Trong phiên thảo luận này, đại biểu Nguyễn Thị Tố Trâm lại đặt câu hỏi về việc xử lý các phòng khám có bác sĩ Trung Quốc. Vấn đề này đã được bà Trâm nêu ra và đeo bám qua nhiều kỳ họp.
Ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết trong số 192 phòng khám đa khoa, toàn TP có 17 phòng khám có bác sĩ Trung Quốc.
Để quản lý chất lượng các phòng khám này, cuối năm 2016, Sở Y tế đã lập đoàn kiểm tra chất lượng toàn bộ 192 phòng khám. Việc kiểm tra kéo dài đến tháng 10-2017, chia thang bậc theo thang điểm 5.
"Đáng buồn là 25% phòng khám yếu kém. Còn 25% là tốt. Trong đó các phòng khám Trung Quốc đều kém cả, thang điểm 5 họ chỉ đạt 1,7 điểm. Các thông tin này chúng tôi có công khai luôn trên trang web Sở Y tế để người dân biết", ông Bỉnh nói.


Theo ông Bỉnh, đây là lần đầu tiên trong cả nước có một Sở Y tế thẩm định luôn và đặt ra chỉ tiêu cho các phòng khám, kiểm tra và công khai thông tin như vậy.




Điều hành phiên thảo luận, Phó chủ tịch HĐND TP Phạm Đức Hải hỏi: "Vậy mình có rút giấy phép được không?"
Ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết qua kiểm tra lần đầu, 8 phòng khám đã tự đóng cửa, chỉ còn 9 phòng khám. Sau khi Sở kiểm tra lần 2 thì đóng cửa thêm 4 cái nữa.
Trong số 5 phòng khám còn hoạt động đến nay thì 4 phòng khám đã được sở điều chỉnh thu hẹp phạm vi hoạt động của họ.
Tới nay, tổng số tiền phạt các phòng khám Trung Quốc là 715 triệu đồng. Theo người đứng đầu ngành y tế TP, số xử phạt này vẫn còn thấp.
Ông Bỉnh kể các phòng khám này đều vẽ bệnh, tư vấn ban đầu chỉ năm ba triệu, sau đó vẽ ra thêm đến mấy chục triệu đồng. Đang trong phòng thủ thuật thì tiếp tục kê khai thêm nhiều khoản, người bệnh không làm không được.
"Chúng tôi đã yêu cầu chỉ tư vấn một lần, có sự đồng ý của bệnh nhân mới làm tiếp", ông Bỉnh cho biết.
Nhưng ông cũng nói thêm, hiện nay nhiều bệnh nhân vẫn chưa có điều kiện và thói quen tra cứu thông tin về các phòng khám Trung Quốc.

MAI HOA - MAI HƯƠNG

Thanked by 1 Member:

#248

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 08/12/2017 - 20:58

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nhân viên vắt nước bẩn từ cây lau nhà vào thau chén, nhà hàng bị đóng cửa

- 08/12/2017 Thanh Niên Online




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hành động vắt nước bẩn từ cây lau nhà vào thau chén dĩa gây xôn xao dư luận
Ảnh: Chụp từ clip trên Thepaper.cn
Một thực khách quá tức giận trước hành động của nữ nhân viên Trung Quốc nên quay clip và gửi cho đài truyền hình địa phương.
Một nhà hàng lẩu Tứ Xuyên ở Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) đã bị đình chỉ kinh doanh sau khi xuất hiện clip nhân viên tại đây vắt nước bẩn từ cây lau nhà vào thau đựng chén dĩa đã qua sử dụng của khách, theo South China Morning Post.
Nhân viên này đã bị cho thôi việc, còn nhà hàng trên thì phải đóng cửa cho đến khi cải thiện được khâu an toàn vệ sinh.

Vụ việc được một nữ thực khách quay lại khi ngồi ăn cùng gia đình. Sau đó, clip này được phát sóng trên truyền hình địa phương, khiến dư luận xôn xao và nổi giận.

Clip cho thấy một nữ nhân viên đang lau sàn tại nhà hàng rồi vắt nước bẩn từ cây lau sàn vào một chiếc thau đựng đầy chén dĩa của thực khách. Dù đó là chén dĩa bẩn khách vừa dùng xong nhưng clip cũng khiến rất nhiều người phẫn nộ.

"Nước bẩn như thế mà cô ta dám vắt vào chén dĩa dùng cho khách. Rồi sau đó chúng tôi phải sử dụng chính những chén dĩa ấy để ăn đấy. Tôi chỉ muốn hỏi rằng liệu lúc ở nhà, cô ấy có làm như vậy hay không", nữ thực khách quay clip giận dữ nói.

Chủ nhà hàng cho biết, đoạn phim ghi lại từ camera quan sát của nhà hàng cho thấy nữ nhân viên này đã sơ ý va phải thau nước, đổ xuống sàn nên đã dùng cây lau nhà làm khô ráo. "Có lẽ cô ta đang vội hoặc do thiếu kinh nghiệm nên làm vậy. Cô này chỉ mới làm việc ở chỗ chúng tôi vài ngày nay", chủ cửa hàng nói.

Người này cũng cho biết thêm rằng nữ nhân viên kia chưa được đào tạo đầy đủ trước khi làm việc. Và hiện cô này đã bị cho thôi việc. Còn nhà hàng lẩu thì bị cơ quan chức năng buộc đóng cửa cho đến khi nào các quy trình cải tiến được thực hiện.
"Nhà hàng nhìn cũng sang trọng mà nhân viên kỳ vậy. Cả quản lý cũng phải có trách nhiệm trong chuyện này chứ không riêng gì cô nhân viên kia đâu", một cư dân mạng viết.
Trần Ka

#249

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 11/12/2017 - 20:27

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đức tố Trung Quốc trộm thông tin quan chức


11/12/2017 Thanh Niên
Hãng Reuters ngày 10.12 dẫn nguồn từ Cơ quan Tình báo nội địa Đức (BfV) cảnh báo giới tình báo Trung Quốc dùng tài khoản mạng xã hội giả để thu thập thông tin của các quan chức và chính trị gia nước này
Cuộc điều tra suốt 9 tháng xác định những tài khoản ngụy trang đã lấy thông tin liên quan đến thói quen, sở thích và các mối quan tâm chính trị của khoảng 10.000 người Đức.
Các tài khoản này thường dùng hình ảnh những người trẻ với trang phục bắt mắt làm ảnh đại diện và tự giới thiệu là nhân viên tư vấn, nghiên cứu, tuyển dụng hoặc học giả.
BfV cho hay còn rất nhiều tài khoản giả cũng như những cá nhân đang bị nhắm đến mà cơ quan này chưa xác định hết, đồng thời kêu gọi mọi người trình báo về những mối liên hệ đáng ngờ trên mạng xã hội.
Minh Phương

Thanked by 2 Members:

#250

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 14/12/2017 - 20:53

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Phóng viên Hàn Quốc bị đánh sau lưng Tổng thống Moon ở Bắc Kinh

14/12/2017 Thanh Niên Online




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Một phóng viên ảnh Hàn Quốc bị nhân viên bảo vệ Trung Quốc đánh trọng thương phải nhập viện tại Bắc Kinh ngày 14.12
Chụp màn hình The Korea Times
Khoảng 15 nhân viên bảo vệ Trung Quốc bị tố bao vây đánh một phóng viên Hàn Quốc đưa tin về hội chợ thương mại tại Bắc Kinh ngay sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in dự sự kiện này vào sáng 14.12.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ sáng 14.12 tại một trung tâm hội nghị ở Bắc Kinh, vài giờ trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với Tổng thống Moon, theo Yonhap. Ông Moon đang có chuyến thăm Trung Quốc 4 ngày, bắt đầu từ ngày 13.12.
Lúc đó có 14 phóng viên Hàn Quốc đang đưa tin về sự kiện, nhưng bị các nhân viên bảo vệ Trung Quốc ngăn chặn không cho theo sau Tổng thống Moon khi ông vừa đi tham quan các gian hàng trưng bày của doanh nghiệp Hàn Quốc tại hội chợ.

Nhóm nhà báo Hàn Quốc lập tức phản đối và trong số đó có một phóng viên ảnh bị khoảng 15 nhân viên bảo vệ Trung Quốc lôi ra ngoài. Phóng viên này sau đó bị đánh với sự bao vây của nhiều nhân viên bảo vệ Trung Quốc, bất chấp sự phản đối của các nhà báo và quan chức Hàn Quốc, trong đó có những người đến từ Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc. Phóng viên ảnh Hàn Quốc bị đánh trọng thương đến mức phải nhập viện và được cho là cần sự chăm sóc đặc biệt.
Một quan chức cấp cao thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho hay Seoul đã gửi công hàm phản đối đến chính phủ Trung Quốc và đề nghị Bắc Kinh đưa ra lời xin lỗi chính thức về vụ việc, theo Yonhap.
Vị quan chức cho biết thêm kết quả điều tra sơ bộ cho thấy số nhân viên an ninh nói trên do nhà tổ chức sự kiện Hàn Quốc thuê, nhưng họ vẫn nằm dưới sự chỉ đạo của cảnh sát Trung Quốc. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của phía Trung Quốc.

Văn Khoa



#251

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 15/12/2017 - 21:07

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trung Quốc tiếp tục xây dựng phi pháp ở Biển Đông

15/12/2017 Thanh Niên Online
Trong lúc mọi chú ý dồn vào tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên trong năm 2017, Trung Quốc tiếp tục xây dựng cơ sở phi pháp, bao gồm radar tần số cao trên các đảo chiếm đóng phi pháp ở Biển Đông.
Trung Quốc xây dựng bồi đắp phi pháp với diện tích 29 hecta tại quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông, theo báo cáo Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á (AMTI) từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (Mỹ). Báo cáo dẫn lại hình ảnh vệ tinh đưa ra kết luận này, theo Reuters.
Báo cáo cho hay trong vài tháng gần đây Trung Quốc đã xây dựng cơ sở được cho là trạm radar tần số cao tại phía bắc đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa.
Trung Quốc xây dựng hoàn tất các đường hầm ở Đá Xu Bi, Trường Sa, có thể được dùng để trữ vũ khí cùng mảng ăngten radar và vòm radar, theo báo cáo.
Trong khi đó, Trung Quốc đang tiến hành xây dựng các công trình ở Đá Vành Khăn (Trường Sa), bao gồm kho chứa vũ dưới lòng đất, nhà chứa máy bay và tên lửa cùng hệ thống radar.
Công trình nhỏ hơn cũng được phát hiện tại quần đảo Hoàng Sa, bao gồm sân bay trực thăng mới và turbine gió trên đảo Cây cùng hai tháp radar trên đảo Tri Tôn.
Các tàu chiến Mỹ tiến hành các chiến dịch tuần tra đảm bảo tự do hàng hải thường đi ngang qua đảo Tri Tôn.
Trung Quốc xây trụ sở hành chính và quân sự ở đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa và hai lần triển khai lực lượng không quân đến đây.

Vào cuối tháng 10, quân đội Trung Quốc công bố bức ảnh cho thấy chiến đấu cơ J-11B đến đảo Phú Lâm tập trận. Đến này 15.11, AMTI phát hiện máy bay vận tải quân sự Y-8, có thể thực hiện nhiệm vụ trinh sát.
Mỹ và các đồng minh phản đối Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo phi pháp nhằm quân sự hóa Biển Đông, lo ngại Bắc Kinh đe dọa tự do hàng hải trong khu vực.
Lầu Năm Góc đã tiến hành một số cuộc tuần tra đảm bảo tự do hàng hải gần những đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng phi pháp ở Biển Đông trong năm 2017.
Vào ngày 12.12, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nhắc lại yêu cầu Trung Quốc chấm dứt hoạt động xây dựng đảo nhân tạo phi pháp và quân sự hóa Biển Đông.
Dù vậy, Mỹ vẫn không muốn làm mất lòng Trung Quốc trong nỗ lực gây áp lực buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân.
Phúc Duy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Bắc Kinh bị tố rút ruột công nghệ quân sự từ đại học Úc

15/12/2017 13:10 GMT+7


TTO - Các chuyên gia Úc cảnh báo ngày càng nhiều việc công nghệ quân sự của Úc bị tuồn vào Trung Quốc thông qua hình thức hợp tác của các trường đại học, nên kêu gọi Bộ Quốc phòng Úc vào cuộc điều tra.


Ngày 14-12, đài ABC News của Úc dẫn lời cựu Thứ trưởng Quốc phòng Úc, ông Peter Jennings cho hay "có khả năng" các trường đại học tại nước này đang vi phạm các quy định kiểm soát nghiêm ngặt về xuất khẩu những công nghệ dùng cho mục đích quân sự.
Ông cho biết đã đến lúc Bộ Quốc phòng Úc tiến hành một cuộc điều tra sâu rộng và ngay tức thì đối với vấn đề này.
"Bộ Quốc phòng hiện cần phải kiểm tra công tác giảng dạy và nghiên cứu của các trường đại học vì các lợi ích đang 'di cư' ồ ạt sang Trung Quốc. Đó không phải phải là lợi ích thương mại mà chính là lợi ích về an ninh quốc gia" - cựu Thứ trưởng Quốc phòng Úc đưa ra cảnh báo.
Theo ABC News, hiện Canberra có những quy định nghiêm ngặt về việc cấm chia sẻ cho những "kẻ thù tiềm tàng" của Úc, trong đó có Trung Quốc, những nghiên cứu mà có thể được dùng cho mục đích quân sự.


Các trường đại học của Úc hiện có ngành nghiên cứu thuộc tốp đầu thế giới trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), siêu máy tính, công nghệ xe không người lái. Và những công nghệ này hoàn toàn có thể được dùng cho mục đích quân sự.
Phía Bộ Quốc phòng Úc cho biết cơ quan này trước đây dựa vào thông tin tự đánh giá của các trường đại học để giám sát các trao đổi về học thuật của những trường này với các đối tác nước ngoài.
Trả lời về nghi vấn hợp tác phi pháp giữa các đại học Úc và giới nghiên cứu quân sự Trung Quốc, Bộ Quốc phòng Úc có vẻ đùn đẩy trách nhiệm: "Việc đảm bảo tuân thủ luật quy cho cùng chính là trách nhiệm của mỗi học viện".
Tờ báo Úc nói rằng Bộ Quốc phòng nước này dường như đang phớt lờ chuyện các trường đại học Úc chia sẻ công nghệ quân sự cho Trung Quốc.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Giáo sư Clive Hamilton cho biết đã có hàng trăm dự án nghiên cứu liên kết giữa các nhà khoa học Úc và các nhân vật cấp cao trong quân đội Trung Quốc - Ảnh: SCMP
Ông Clive Hamilton, giáo sư tại Đại học Charles Sturt của Úc, cho biết ông đã phát hiện hàng trăm dự án nghiên cứu liên kết giữa các nhà khoa học Úc và các nhân vật cấp cao trong quân đội Trung Quốc.
Các lo ngại này đã được ông Hamilton phản ánh trong một bài báo ngay cuối tháng 10 vừa qua. Bài báo cho biết các cơ quan trực thuộc quân đội Trung Quốc như Đại học công nghệ quốc phòng quốc gia Trung Quốc (NUDT) đã cử nhiều nhà khoa học nước này sang trao đổi với các đại học hàng đầu của Úc.
Người hiện là trung tâm chú ý của những trao đổi bí mật này chính là Trung tướng Dương Học Quân (Yang Xue Jun). Ông Dương là chủ tịch của Học viện khoa học quân đội Trung Quốc, viện nghiên cứu cấp cao nhất của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc.
Ông Dương được cho đã hợp tác với Đại học New South Wales và Đại học Công nghệ Sydney, đặc biệt về nghiên cứu siêu máy tính. Siêu máy tính là lĩnh vực mà theo ông Dương là nhân tố trung tâm trong việc phát triển công nghệ quân sự của Trung Quốc, chẳng hạn máy bay chiến đấu và các vũ khí hạt nhân chiến thuật.
Giáo sư Hamilton cho biết nhiều dự án hợp tác thế này được xúc tiến đồng nghĩa với việc công nghệ quân sự của Úc có thể được dùng để chống lại chính nước này trên chiến trường trong tương lai.


Chắc chắn một số công nghệ mà họ đang nghiên cứu sẽ được sử dụng để cải thiện năng lực chiến đấu của quân đội Trung Quốc"
Giáo sư Clive Hamilton của Đại học Charles Sturt của Úc
Luật quản lý xuất khẩu công nghệ quốc phòng Úc đã được thắt chặt hồi năm 2012, theo đó quản lý cả mảng nghiên cứu của các trường đại học Úc theo sau việc ký kết một hiệp ước vũ khí giữa nước này và Mỹ.
Giáo sư Hamilton nói rằng những nghi vấn về việc các trường đại học Úc đang hợp tác với các nhà nghiên cứu quân sự Trung Quốc có thể gây tổn hại cho mối quan hệ với đồng minh chiến lược lớn nhất của Canberra là Washington.
"Tôi tin rằng vấn đề này đang được Washington theo dõi chặt chẽ và những câu hỏi hóc búa liên quan tới chính phủ Úc đang được đặt ra" - Giáo sư Hamilton đưa ra nhận định.
BÌNH AN

Sửa bởi tuphuongsg: 15/12/2017 - 21:12


Thanked by 1 Member:

#252

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 17/12/2017 - 21:05

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Úc tóm được 'đặc vụ Triều Tiên' tính bán tên lửa

17/12/2017



TTO - Ông Chan Han Cho, 59 tuổi, một người Úc gốc Triều Tiên, đã bị bắt giữ ngày 17-12 với cáo buộc giúp Triều Tiên lách các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chan - áo đỏ, bị cảnh sát Úc bắt giữ ngày 17-12 - Ảnh chụp màn hình CNN
Cảnh sát liên bang Úc (AFP) cho biết nghi phạm Chan bị bắt giữ tại Eastwood, ngoại ô thành phố Sydney, nơi ông ta đã sống khoảng 30 năm qua.
Nghi phạm này bị cáo buộc ít nhất 6 tội danh, trong đó có 2 tội vi phạm lệnh cấm phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt của Liên Hiệp Quốc.
Đây là trường hợp đầu tiên có người giúp Triều Tiên lách luật bị bắt tại Úc, theo hãng tin Reuters.
"Ông ta là một đặc vụ cực kỳ trung thành của Triều Tiên", đại diện AFP nhấn mạnh, "ông ta tin rằng những hành động của ông ta là xuất phát từ lòng yêu nước tột độ".


Theo cảnh sát, Chan được cho là đã cố gắng móc nối, tìm kiếm các khách hàng cho những bộ phận tên lửa tháo rời đến từ Triều Tiên, bao gồm các phần mềm cho hệ thống dẫn đường của tên lửa đạn đạo.
Người đàn ông này cũng tìm cách bán than đá của Triều Tiên sang một số nước thứ ba trong khu vực. Một số quan chức cấp cao Triều Tiên đã liên lạc với Chan để bàn vụ làm ăn, mà theo cảnh sát Úc, nếu thành công có thể đem về ít nhất vài chục triệu USD.
"Chúng tôi tin rằng các hoạt động này đã diễn ra ở nước ngoài. Ông Chan đã cố gắng buôn bán những mặt hàng trên để kiếm tiền giúp Triều Tiên", đại diện cảnh sát Úc nói với hãng tin Reuters.
Mặc dù vậy, không có bộ phận tên lửa nào của Triều Tiên đã đến được Úc.
Nếu bị kết án, ông Chan có thể đối mặt với 18 năm tù. Sau khi bị bắt, ông này không xin được bảo lãnh và chờ ngày ra tòa lần đầu vào thứ Tư (20-12) tới.
Các vụ thử tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên trong năm 2017 đã dẫn tới một loạt các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Trong nỗ lực cắt nguồn ngoại tệ của Bình Nhưỡng, các mặt hàng xuất khẩu như than đá, hải sản của Triều Tiên đã bị đưa vào danh sách cấm.
Một số nước như Mỹ, Úc, Nhật Bản cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương nhắm vào Triều Tiên.
Bất chấp những điều đó, các vụ bắn thử tên lửa vẫn diễn ra và không có dấu hiệu nào cho thấy Bình Nhưỡng sẽ bỏ cuộc. Theo truyền thông phương Tây, thông qua một loạt các công ty bình phong trên khắp thế giới, Triều Tiên vẫn có thể giữ được nguồn ngoại tệ chảy về nước này, phục vụ cho chương trình hạt nhân/tên lửa của họ.
BẢO DUY

#253

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 20/12/2017 - 21:12

Tuần duyên Hàn Quốc nã súng máy đuổi tàu cá Trung Quốc

20/12/2017

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tuần duyên Hàn Quốc ngày 20.12 thông báo đã bắn gần 200 phát súng để xua đuổi khoảng 40 tàu Trung Quốc đánh bắt cá trái phép tại vùng biển nước này.
Các quan chức Hàn Quốc cho hay vụ việc xảy ra vào sáng 19.12 tại vùng biển phía tây nam đảo Hongdo, theo Yonhap. Khoảng 40 tàu cá Trung Quốc bị cáo buộc xâm nhập sâu 16 km vào vùng đặc quyền kinh tế Hàn Quốc vào thời điểm đó.
Sau khi thông báo bằng loa yêu cầu tàu Trung Quốc rời đi nhưng bất thành, tuần duyên Hàn Quốc phải nổ súng để cảnh cáo. Lực lượng này huy động 4 tàu tuần tra, sử dụng cả súng máy M-16 để bắn tổng cộng 180 phát súng.
Nhóm tàu Trung Quốc sau đó rút khỏi khu vực. Phía Bắc Kinh hiện chưa đưa ra phản ứng gì về vụ việc.
Theo Yonhap, việc tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép tại khu vực lâu nay là vấn đề nan giải cho chính quyền Hàn Quốc. Ngư dân Trung Quốc thường dùng vũ lực chống trả lực lượng chức năng, đôi khi dẫn đến thương tích hoặc thậm chí chết người.
Vụ việc xảy ra không lâu sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kết thúc chuyến thăm Bắc Kinh. Hai bên đã đưa ra những tuyên bố về cải thiện quan hệ, tăng cường hợp tác song phương, đồng thời nhất trí gia tăng áp lực để buộc CHDCND Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo.
Quan hệ Hàn - Trung thời gian qua trở nên trắc trở khi chính quyền Seoul cho triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ khiến Bắc Kinh phản ứng và đưa ra nhiều hành động trả đũa kinh tế.
Mới nhất, Reuters ngày 20.12 dẫn lời đại diện các hãng du lịch Hàn Quốc cho hay Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm bán tour du lịch theo nhóm sang Hàn Quốc từ tháng 1.2018.
Bảo Vinh

Thanked by 1 Member:

#254

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 25/12/2017 - 20:40

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trung Quốc ngang nhiên thừa nhận xây dựng vì mục đích quân sự ở Biển Đông

25/12/2017 Thanh Niên Online




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trung Quốc tiếp tục xây dựng cơ sở trên đá Xu Bi, Vành Khăn, Chữ Thập tại quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam
AMTI
Chính quyền Trung Quốc ngang nhiên thông báo đã bồi đắp phi pháp 29 hecta trên Biển Đông, bao gồm các công trình phục vụ mục đích quân sự.
Trong bài viết ngày 25.12, tờ Hoàn cầu Thời báo, phụ san của tờ Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng c.... s.. Trung Quốc, ngang nhiên tuyên bố nước này đã tăng tốc xây dựng và tăng cường sự hiện diện quân sự trên các đảo, đá, bãi cạn ở Biển Đông.
Tờ này dẫn một báo cáo của chính quyền khẳng định trong năm 2017, các dự án xây dựng của Trung Quốc tại Biển Đông có tổng diện tích 29 hecta, bao gồm các cơ sở phục vụ tòa nhà chính quyền, rada, nhà kho ngầm.
Số liệu này tương đối trùng khớp với báo cáo của chương trình Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á (AMTI) thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS, Mỹ) đưa ra hồi tháng trước. AMTI dẫn hình ảnh vệ tinh để đưa ra kết luận Trung Quốc bồi đắp và xây dựng 29 hecta tại quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam trên Biển Đông.
Báo cáo của Trung Quốc còn ngang nhiên nhấn mạnh nước này “mở rộng hợp lý” tại các đảo trên Biển Đông để tăng cường năng lực phòng thủ quân sự. Thậm chí, Trung Quốc còn nói năng lực quốc phòng trên đảo đã được cải thiện với việc triển khai binh sĩ đồn trú.
Theo Hoàn cầu Thời báo dẫn lời chuyên gia Trần Tương Miểu tại Viện nghiên cứu Nam Hải, Trung Quốc sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động bồi đắp và xây dựng trong tương lai với sự tham gia của các tàu nạo vét.
Trong khi đó, theo giới quan sát quốc tế, hoạt động xây dựng và quân sự hóa phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông không chỉ vi phạm luật pháp quốc tế mà còn làm suy giảm lòng tin và gây phức tạp tình hình khu vực.
Ngọc Mai

Thanked by 1 Member:

#255

tuphuongsg



 

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3833 Bài viết:
  • 5074 thanks

 

Gửi vào 27/12/2017 - 21:09

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


'Bẫy nợ' từ Con đường tơ lụa mới

27/12/2017 Thanh Niên Online




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bản đồ con đường tơ lụa mới trên biển và trên đất liền
Ảnh: Reuters

Trung Quốc đang sử dụng nợ chính phủ để tạo đòn bẩy chính trị đối với các nước đang phát triển tham gia vào Con đường tơ lụa mới.
CNBC dẫn nhận định từ các nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách New Delhi cho biết, sáng kiến "Vành đai, Con đường" của Trung Quốc đang "kìm kẹp" các nước đối tác và "tước đoạt" tài sản thiên nhiên có giá trị. Bắc Kinh đang tài trợ và thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng lớn tại 68 quốc gia tham gia vào sáng kiến đầy tham vọng dọc theo khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Á.
Đa số các nước tham gia vào dự án Con đường tơ lụa mới là những nền kinh tế mới nổi, có nhu cầu lớn về các khoản đầu tư nước ngoài. Những nước này sẽ nhận được tài trợ bằng nhiều hình thức khác nhau như các khoản vay từ chính phủ Bắc Kinh và tín dụng từ các ngân hàng nhà nước Trung Quốc. Tuy nhiên, việc phải thực hiện một số nghĩa vụ tài chính không hợp lý đã làm dấy lên mối quan ngại về “bẫy ngoại giao” tiềm ẩn. Đầu năm nay, chính quyền của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đưa ra cảnh báo về những gánh nặng nợ không bền vững được tạo ra bởi sáng kiến “Vành đai, Con đường”.
Theo ông Brahma Chellaney, Giáo sư nghiên cứu chiến lược tại Trung tâm Nghiên cứu Chính sách New Delhi kiêm cựu cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Ấn Độ, Bắc Kinh đang sử dụng nợ chính phủ để gây ảnh hưởng, buộc các nước khác phải hành động theo ý họ. Ông Chellaney thậm chí đã mô tả các chính sách của Đại lục như một hình thức “chủ nghĩa chủ nợ”. Trong một bài viết đăng trên trang Project Syndicate, ông Chellaney đã chỉ ra trường hợp của Sri Lanka như một ví dụ điển hình. Quốc gia Nam Á, do không thể trả lại các hóa đơn nợ nặng nề cho Trung Quốc, gần đây đã phải chuyển giao cảng Hambantota của mình cho công ty China Merchants Port Holdings thuộc sở hữu nhà nước theo một hợp đồng trị giá 1,1 tỉ USD.
“Trường hợp của Hambantota cho thấy Trung Quốc đang thiết lập và nắm giữ đòn bẩy chính trị đối với chính phủ các nước khác. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới có thể buộc người vay phải hoán đổi nợ cho vốn chủ sở hữu, qua đó mở rộng dấu chân trên toàn cầu của họ bằng cách đưa ra các bẫy dưới hình thức cho vay. Trên thực tế, các khoản cho vay dễ dàng của Trung Quốc thực sự có khả năng gây nghiện. Và bởi vì Trung Quốc thường chọn các dự án theo giá trị chiến lược dài hạn, nên các khoản lợi nhuận ngắn hạn không đủ để các nước khác trả nợ”, ông Chellaney giải thích.
Sri Lanka không phải là trường hợp duy nhất. Năm 2016, Djibouti, một trong những nước tham gia vào sáng kiến “Vành đai, Con đường”, do nợ nần nặng nề đã đồng ý cho Bắc Kinh thuê một trong các căn cứ quân sự của mình với giá 20 triệu USD mỗi năm. “Trung Quốc cũng đã sử dụng đòn bẩy trên Turkmenistan để đảm bảo đường ống dẫn khí tự nhiên được dùng phần lớn từ Trung Quốc. Nợ nần của Kenya đối với quốc gia châu Á đang đe dọa biến cảng Monbasa bận rộn, cửa ngõ vào Đông Phi, thành một Hambantota khác”, ông Chellaney cho biết thêm.
Song, những ý kiến ủng hộ “Vành đai, Con đường” cho rằng những lo ngại về ý định kiểm soát địa chính trị của Bắc Kinh đang bị thổi phồng, đồng thời chỉ ra tiềm năng kinh tế rộng lớn khi tham gia vào sáng kiến này. “Vành đai, Con đường” được đánh giá cao vì sự đóng góp của nó cho việc tái thiết và phục hồi các nền kinh tế. Nếu các nước nhận viện trợ thực hiện những cải cách quan trọng làm tăng tính minh bạch và khả năng dự báo tài chính, thì rủi ro đầu tư sẽ giảm đáng kể”, Shang Jin Wei, Giáo sư Đại học Columbia viết.
Phương Anh

Sửa bởi tuphuongsg: 27/12/2017 - 21:16


Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

4 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 4 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |