

ĐỌC BÁO DÙM BẠN
#271
Gửi vào 23/01/2018 - 20:07
Trung Quốc bị tố cản trở viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên
Theo Đài NHK ngày 22.1, Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên thông báo các tổ chức quốc tế vừa chỉ ra Trung Quốc đang cản trở việc cung cấp hàng viện trợ nhân đạo cho nước này
NHK trích thông báo trên website của Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho hay đại diện nhiều tổ chức cùng Đại sứ Trung Quốc tại Triều Tiên Lý Tiến Quân hôm 18.1 tại Bình Nhưỡng đã bàn về việc vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo.
Bộ này nói rằng Triều Tiên đang gặp nhiều khó khăn trong việc nhận hàng viện trợ, nhưng ông Lý phủ nhận Bắc Kinh đang cản trở nỗ lực viện trợ nhân đạo quốc tế.
Trong khi đó, nhiều đại diện dự cuộc họp ở Bình Nhưỡng được dẫn lời rằng thực tế các biện pháp của Trung Quốc đang gây ra tình trạng trì hoãn hoặc cản trở việc cung cấp hàng viện trợ cho Triều Tiên.
Việc đưa ra thông báo trên cho thấy dường như Bình Nhưỡng đang bực tức với Bắc Kinh khi nhấn mạnh rằng các biện pháp trừng phạt của LHQ đối với Triều Tiên đang tác động tới việc viện trợ nhân đạo.
#272
Gửi vào 24/01/2018 - 20:37
Vùng Tân Cương định xây 'vạn lý trường thành' để ngăn khủng bố, cực đoan
Khu vực tự trị Tân Cương của Trung Quốc sẽ xây dựng “Vạn lý trường thành” ở biên giới nhằm ngặn chặn lực lượng cực đoan, ly khai và khủng bố xâm nhập lãnh thổ.
“Chúng tôi sẽ cố hết sức bịt kín những kẽ hở hoặc điểm mù trong quản lý an ninh xã hội và đảm bảo các khu vực trọng yếu được tuyệt đối an toàn”, lãnh đạo Tân Cương Shokrat Zakir ngày 22.1 phát biểu trước kỳ họp chính quyền khu vực, tờ China Daily.
Kế hoạch của chính quyền Tân Cương là tạo ra bức “Vạn lý trường thành” dọc biên giới 5.700 km của vùng này với các nước láng giềng nhằm ngăn chặn lực lượng cực đoan, ly khai và khủng bố từ nước ngoài xâm nhập.
Ông Zakir cho biết sẽ áp dụng công nghệ để giám sát biên giới và cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, gồm việc tăng cường quản lý internet để đảm bảo ổn định xã hội.
Hồi năm 2017, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đưa ra đưa ra tuyên bố tương tự khi nói với các quan chức Tân Cương rằng cần xây dựng một bức "đại tường thành" để bảo vệ sự ổn định.
Trong vài năm qua, hàng trăm người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực giữa tộc người Duy Ngô Nhĩ thiểu số (phần lớn theo Hồi giáo) và người Hán, theo Reuters.
Chính quyền trung ương tố cáo những nhóm cực đoan Hồi giáo gây nên những vụ việc này, bác lại các chỉ trích rằng việc Trung Quốc kiểm soát văn hóa và tôn giáo khiến người Duy Ngô Nhĩ phẫn nộ.
#273
Gửi vào 30/01/2018 - 21:37
Ông Trump coi Nga và Trung Quốc là 'những đối thủ' trong chiến lược an ninh của Mỹ
19/12/2017
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố coi Trung Quốc và Nga như những đối thủ trong Chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đưa ra tuyên bố coi Nga và Trung Quốc là những đối thủ đang tìm cách thách thức sức mạnh của nước Mỹ và làm ảnh hưởng đến an ninh và thịnh vượng của nước này.
Trích dẫn nội dung chiến lược an ninh quốc gia Mỹ, được Nhà Trắng công bố trước bài phát biểu của ông Trump cho biết: “Trung Quốc và Nga tìm cách làm cho kinh tế ít tự do và ít công bằng hơn để phát triển quân sự đồng thời nhằm kiểm soát thông tin và dữ liêu, để trấn áp xã hội và mở rộng ảnh hưởng”.
Chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ, "sản phẩm" được Tổng thống Mỹ và các cố vấn hàng đầu của ông soạn thảo trong nhiều tháng, sẽ không nhắc lại những đề cập trong chiến lược an ninh quốc gia năm 2016 của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama về việc xem xét vấn đề biến đổi khí hậu như là mối đe dọa an ninh quốc gia của nước Mỹ.
Ông Trump từng tuyên bố rút Mỹ khỏi Hiệp ước Paris về biến đổi khi hậu nếu không có thay đổi một số điều khoản trong Hiệp ước này. Cũng theo chiến lược an ninh của chính quyền Tổng thống Donald Trump, “Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy biện pháp để cân bằng an ninh năng lượng, phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường”.
Chiến lược an ninh quốc gia của nước Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump phản ánh ưu tiên “nước Mỹ trên hết” với việc bảo vệ lãnh thổ và biên giới nước Mỹ. Ngoài ra, chiến lược cũng xây dựng lại quân đội, hướng sức mạnh ra bên ngoài và theo đuổi các chính sách thương mại có lợi hơn đối với nước Mỹ.
Dù cho những nỗ lực của ông Donald Trump cho việc xây dựng lại mối quan hệ mạnh mẽ hơn với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin, song việc xem xét Nga và Trung Quốc như là “những quyền lực cần xét lại” trong nội dung chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ phản ánh sự thận trọng của chính quyền Mỹ dưới thời ông Donald Trump.
Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ, người đã giới thiệu cho các phóng viên về nội dung chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ cho biết, Nga và Trung Quốc đang cố gắng điều chỉnh lại hiện trạng toàn cầu - Nga với các cuộc can thiệp quân sự vào Ukraine cùng Gruzia ở châu Âu, và Trung Quốc với các hành động gây hấn trên Biển Đông ở châu Á.
Chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ sẽ cam kết bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng của nước Mỹ khỏi các cuộc tấn công mạng và khẳng định “không bỏ qua cho những kẻ đã thực hiện các cuộc tân công mạng nguy hiểm”. Cả Nga và Trung Quốc đã bị Mỹ cáo buộc thực hiến các cuộc tấn công mạng vào các mục tiêu của nước này, song Nga và Trung Quốc cũng đã phủ nhận những cáo buộc này.
Ông Donald Trump cũng đã làm việc với ông Tập Cận Bình để gia tăng áp lực đối với Triều Tiên về các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của nước này, song hai bên không đạt đạt tiến bố về vấn đề này. Thay vào đó, ông Tập Cận Bình cam kết đàm phán với các điều khoản thuận lợi hơn cho Mỹ để giảm thâm hụt thương mại lên tới 347 tỷ đô năm 2016.
Hôm 17/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm để cảm ơn ông Donald Trump vì những thông tin do tình báo Mỹ cung cấp đã giúp Nga ngăn chặn cuộc tấn công bằng bom ở St.Petersburg, Nga.
Các cơ quan tình báo Mỹ đã cáo buộc Nga can thiệp vào chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2016 của nước này. Bên cạnh đó, một cuộc điều tra của Mỹ được triển khai nhằm xem xét về việc liệu có hay không sự cấu kết giữa những người trợ thủ chiến dịch của ông Doanld Trump với Nga. Nga đã phủ nhận sự can thiệp vào cuộc bầu cử, đồng thời ông Trump cũng đã bác bỏ điều này và tuyên bố rằng không hề có bất kỳ sự cấu kết nào ở đây.
Theo các thông tin được trích dẫn, nội dung chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ cũng sẽ cho biết việc cạnh tranh với Trung Quốc và Nga đòi hỏi Washington cân nhắc lại các chính sách. Điều này dựa trên giả định rằng tham gia với các đối thủ này trong các thể chế quốc tế “sẽ đưa họ trở thành những đối tác lành mạnh và đáng tin cậy”.
Chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ cũng sẽ chỉ ra Triều Tiên, Iran và các nhóm phiến quân Hồi giáo là mối đe dọa đối với lợi ích nước Mỹ, trong đó Triều Tiên đang theo đuổi chiến tranh sinh học,
Nội dung chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ sẽ cho biêt, “Khi số lượng, chủng loại tên lửa gia tăng cũng như tính hiệu quả cao hơn, phạm vi ảnh hưởng của chúng sẽ lớn hơn thì những tên lửa này rất có thể sẽ là phương tiện cho các nước như Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm chống lại Mỹ. Triều Tiên cũng đang theo đuổi vũ khí hóa học và sinh học, những thứ có thể được phóng đi cùng tên lửa”.
KÔNG ANH (Theo Reuters)
#274
Gửi vào 05/02/2018 - 20:37
Triều Tiên bị tố hợp tác tên lửa với Syria, Myanmar
07:35 - 05/02/2018Thanh Niên
Báo cáo mới của LHQ cho thấy CHDCND Triều Tiên thu được gần 200 triệu USD trong năm ngoái bằng cách xuất khẩu nhiều loại hàng hóa bị cấm vận.
Tờ The Korea Herald ngày 4.2 dẫn báo cáo của các thanh sát viên trình lên HĐBA LHQ cáo buộc Bình Nhưỡng lách các lệnh cấm vận quốc tế về dầu và khí đốt cũng như hợp tác tên lửa đạn đạo với Syria và Myanmar. Trong giai đoạn tháng 1 - 9.2017, nước này thu về được gần 200 triệu USD từ xuất khẩu các mặt hàng trong diện cấm vận. Theo tài liệu dài 213 trang, Triều Tiên vẫn có thể tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế bằng các biện pháp che mắt như bắt tay với cá nhân và tổ chức nước ngoài để dựng nên các công ty bình phong, làm giả giấy tờ xóa dấu vết nguồn gốc lô hàng xuất sang nhiều nước như Nga, Trung Quốc, Malaysia… Trong đó, Triều Tiên đã xuất khẩu lượng quặng sắt trị giá tới 125 triệu USD cho Trung Quốc.
Ngoài ra, các nhà điều tra cũng thu thập chứng cứ cho thấy quan hệ hợp tác về tên lửa đạn đạo vẫn được tiếp diễn giữa Triều Tiên và Syria cùng Myanmar. Trong số này có hơn 40 chuyến hàng bí mật được chuyển từ Bình Nhưỡng đến Trung tâm nghiên cứu khoa học Syria, đơn vị được cho là quản lý chương trình vũ khí hóa học của chính quyền Damascus.
Báo cáo còn dẫn thông tin từ một quốc gia giấu tên trình báo rằng có chứng cứ cho thấy Myanmar tiếp nhận các hệ thống tên lửa đạn đạo cùng nhiều loại khí tài khác như bệ phóng đa nòng và tên lửa đất đối không từ Triều Tiên. Myanmar đã nhanh chóng bác bỏ mọi cáo buộc vi phạm lệnh cấm vận của LHQ còn những bên khác chưa đưa ra phản ứng về báo cáo mới.
Cũng trong hôm qua, Giám đốc Cơ quan Tình báo nội địa Đức Georg Maassen nêu nghi vấn Triều Tiên tìm cách thu gom linh kiện và bộ phận kỹ thuật phục vụ chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân thông qua đại sứ quán tại Berlin.
Trả lời phỏng vấn Đài NDR, ông cho biết giới hữu trách Đức đã áp dụng hàng loạt biện pháp phòng chống nhưng không thể ngăn chặn các hoạt động này, ít nhất là trong thời điểm hiện nay. Tuy nhiên, ông Maassen không tiết lộ thêm chi tiết về danh tính nhà thầu cung cấp hàng cho Triều Tiên.
THỤY MIÊN
#275
Gửi vào 08/02/2018 - 20:05
Trump bị chỉ trích vì đề xuất duyệt binh
08/02/2018
Mong muốn tổ chức duyệt binh ở Washington của Tổng thống Trump đã vấp phải sự chỉ trích và chế nhạo rộng rãi. Nhiều người coi duyệt binh không phù hợp với nước Mỹ.
Nhà Trắng và các quan chức quân đội xác nhận kế hoạch cho lễ duyệt binh đang được xem xét, nhưng cho biết ngày diễn ra sự kiện vẫn chưa được xác định.
"Tôi nghĩ rằng ở đất nước này, tất cả chúng ta đều biết tình cảm và sự tôn trọng của tổng thống đối với quân đội", AFP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. "Chúng tôi đã cùng nhau đưa ra một số lựa chọn và sẽ gửi đến Nhà Trắng để chờ quyết định".
Các nhà lập pháp Dân chủ lại cho rằng kế hoạch của ông Trump là ý tưởng "ngốc nghếch" và "độc đoán" từ một "Napoleon tập sự" (hàm nghĩa độc tài). Ngay cả trong số những người ủng hộ tổng thống tại quốc hội, sự ủng hộ cũng không nhiều.
Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lyndsey Graham nói với các phóng viên ở đồi Capitol rằng cuộc duyệt binh sẽ "có ý nghĩa" nhưng với một số điều kiện nhất định.
"Tôi không muốn màn diễu binh vũ khí, khí tài kiểu Liên Xô. Đó không phải chúng ta, nó hơi giả tạo và nói thẳng nó chỉ cho thấy sự yếu đuối", ông nói. "Nhưng nếu là cuộc duyệt binh thể hiện những gì tốt nhất của chúng ta và để có thể nói 'cảm ơn' và vinh danh những người lính thì được".
Nghị sĩ đảng Cộng hòa Jim Jordan, đồng minh hàng đầu của tổng thống, cũng nói cần thảo luận thêm. "Chúng ta cần trao đổi thêm", Jordan nói.
Trong khi duyệt binh là điểm nhấn tại Moscow, Bình Nhưỡng hay Paris, thì tại Mỹ sự kiện này lại khá hiếm hoi. Người Mỹ thường thể hiện lòng yêu nước qua vẫy cờ, bắn pháo hoa và nướng bánh kẹp xúc xích.
Cuộc duyệt binh lớn gần đây nhất ở Washington được tiến hành vào năm 1991 sau Chiến tranh Vùng Vịnh, với tên lửa và xe tăng lăn bánh qua những đường phố của thủ đô.
Với tư cách tổng tư lệnh, ông Trump có thể ra lệnh cho quân đội tiến hành một lễ duyệt binh mà không cần thêm bất cứ cuộc tranh luận nào khác. Tuy nhiên, với khả năng căng thẳng có thể nảy sinh giữa tổng thống và các nhân viên của ông, các quan chức Nhà Trắng nhấn mạnh rằng ý tưởng này vẫn còn "đang được thảo luận".
"Chúng tôi chưa đưa ra quyết định cuối cùng", Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders nói. "Chúng tôi mới chỉ đơn giản là đang tìm hiểu các lựa chọn".
Hoa Hạ
Sửa bởi tuphuongsg: 08/02/2018 - 20:10
#276
Gửi vào 09/02/2018 - 20:31
Động đất Đài Loan: Trung Quốc đề nghị giúp nhưng bị từ chối
08/02/2018 10:32
(NLĐO) – Đài Loan tuyên bố có đủ nguồn lực để tìm kiếm 67 nạn nhân mất tích trong vụ động đất kinh hoàng vừa qua, báo South China Morning Post (SCMP) đưa tin ngày 8-2.
Vào khoảng 20 giờ (giờ địa phương) ngày 6-2, một trận động đất cấp độ 6,4 đã tấn công thành phố biển Hoa Liên – Đài Loan. Đến này 8-2, Reuters đưa tin số người thiệt mạng là ít nhất 10 người trong khi số người bị thương và mất tích lần lượt là 265 và 58.
Chính quyền Đài Loan trong một tuyên bố cho biết trong số những người thiệt mạng, có 3 công dân Trung Quốc.
Trung tâm Điều hành Khẩn cấp Trung ương Đài Loan (CEOC) cho biết trận động đất khiến 4 tòa cao ốc sụp đổ, hàng chục người bị mắc kẹt trong đống đổ nát trong lúc hàng loạt con đường và cây cầu bị hư hại khiến công tác cứu hộ gặp khó khăn.
Nhiều người mất tích được cho là đang mắc kẹt trong tòa nhà 12 tầng bị trận động đất "xô" nghiêng 45 độ.
Ông Zhang Zhijun, giám đốc Văn phòng Các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc (t*o), trong một tuyên bố cho biết Bắc Kinh "sẵn lòng điều động một đội cứu hộ đến Đài Loan" để hỗ trợ nỗ lực cứu trợ vì "nhân dân của 2 bên đều là một gia đình".
Tuy nhiên, Hội đồng Các vấn đề Đại lục của Đài Loan đã từ chối lời đề nghị này, đồng thời nói rằng họ có đủ nhân lực và tài lực để khắc phục hậu quả trận động đất nói trên.
"Hiện tại, chúng tôi có đủ nhân lực và các cơ sở hỗ trợ công tác cứu trợ. Chúng tôi vô cùng trân trọng lời đề nghị giúp đỡ của Trung Quốc nhưng đến thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa cần sự giúp đỡ của họ" – ông Chiu Chui-cheng, Phó chủ tịch hội đồng, khẳng định.
Khi được hỏi liệu đây có phải là một quyết định làm lỡ cơ hội cải thiện quan hệ với Trung Quốc hay không, ông Chiu khẳng định công tác cứu trợ thiên tai là một "nỗ lực nhân đạo" và không nên dùng nó như "một cây cầu kết nối chính trị".
Sau đó, hội đồng trên ra tuyên bố khẳng định Đài Loan không cần sự hỗ trợ nỗ lực giải cứu từ bên ngoài.
Vài giờ sau khi Đài Loan từ chối đề nghị giúp đỡ của Trung Quốc, TP Hoa Liên tiếp tục hứng chịu một trận động đất cấp độ 5,7 vào lúc 23 giờ 21 phút ngày 7-2 (giờ địa phương).
Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, trận động đất thứ hai xảy ra ở cùng khu vực với trận động đất thứ nhất và ở độ sâu 11 km. Thông tin về hậu quả trận động đất thứ hai vẫn còn đang được cập nhật.
Hơn 600 binh sĩ và 1.300 cảnh sát đã được triển khai để hỗ trợ công tác cứu hộ.
Chính quyền Đài Loan cảnh báo những đợt dư chấn cấp độ ít nhất là 5 có thể xảy ra trong 2 tuần tiếp theo.
Người đân Đài Loan đã phải chịu hơn 200 đợt dư chấn kể từ khi trận động đất cấp độ 6,4 xảy ra vào đêm 6-2, bao gồm trận động đất cấp độ 5,7 xảy ra vào tối 7-2 và những đợt dư chấn nhỏ hơn xảy ra vào sáng sớm 8-2.
Hơn 800 người đã đến các trung tâm tị nạn để ở lại qua đêm, nhiều người không dám ở nhà vì sợ những đợt dư chấn.
Cao Lực (Theo SCMP)
Bỉ mặt Bắc Kinh, Đài Loan cho Nhật tới giúp sau động đất
09/02/2018 11:45 GMT+7
TTO - Việc Đài Loan từ chối đề nghị của Bắc Kinh và cho phép Nhật Bản tới giúp sau động đất được đánh giá là dội "gáo nước lạnh" vào Bắc Kinh, khiến quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan có thể xấu thêm.
Theo sau những lùm xum quanh vụ hàng chục ngàn người Đài Loan đang làm việc tại Trung Quốc có nguy cơ không được về quê ăn Tết Nguyên Đán do hàng loạt chuyến bay bị hủy, nhiều tranh cãi liên quan tới quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan mới đây đã nổi lên sau trận động đất ở thành phố Hoa Liên.
Cụ thể, một ngày sau khi Đài Loan từ chối đề nghị giúp đỡ của Bắc Kinh, một đội cứu hộ động đất Nhật Bản gồm 7 thành viên ngày 8-2 đã đến thành phố Hoa Liên để hỗ trợ sau trận động đất khiến ít nhất 10 người chết và 272 người khác bị thương ở thành phố này, nhật báo South China Morning Post của Hong Kong ngày 9-2 đưa tin.
Đội cứu hộ Nhật đã mang theo hai bộ thiết bị dò tìm mới nhất để phát hiện những người hiện còn kẹt lại dưới các đống đổ nát sau trận động đất. Thông tin từ chính quyền Đài Bắc cho biết hiện còn 7 người mất tích. Trong số này có 5 người đến từ Trung Quốc đại lục và một cặp đôi người Hong Kong mang quốc tịch Canada.
Nhật Bản là trong số những quốc gia đầu tiên đề nghị giúp đỡ sau khi trận động đất mạnh 6,4 độ Richter xảy ra bên ngoài bờ biển thành phố Hoa Liên, Đài Loan gần nữa đêm hôm 6-2.
Hôm 7-2, Hội đồng các vụ đại lục (MAC) của Đài Loan cho biết Đài Bắc hiện có đủ nhân lực và các nguồn lực khác phục vụ hoạt động cứu hộ. Do đó, Đài Bắc không cần sự giúp đỡ từ bên ngoài.
Ông Alex Huang, người phát ngôn của bà Thái Anh Văn, cho biết quyết định của Đài Bắc không liên quan gì tới yếu tố chính trị. Ông nói rằng Đài Bắc chấp nhận đề nghị giúp đỡ của Tokyo vì Nhật hiện có các thiết bị tiên tiến giúp công tác cứu hộ hiệu quả hơn.
Giám đốc Hiệp hội quan hệ quốc tế Đài Loan, ông Philip Yang, nói rằng xét trên quan điểm nhân đạo, việc Đài Loan chấp nhận đề nghị giúp đỡ của Nhật và sử dụng các thiết bị cứu hộ của Tokyo không có gì sai. Tuy nhiên, ông cho rằng Đài Bắc đáng lẽ không nên từ chối đề nghị của Bắc Kinh.
"Đài Bắc đáng lẽ cũng nên chấp nhận đề nghị giúp đỡ của đại lục vì ít nhất 9 người gồm 4 người thiệt mạng và 5 người mất tích đến từ đại lục" - ông Yang lý giải.
Đầu ngày 8-2, lực lượng cứu hộ đã đưa thi thể của 3 du khách đại lục ra khỏi đống đổ nát tại khách sạn Beautiful Stay, nâng tổng số người Trung Quốc đại lục thiệt mạng trong trận động đất ở Hoa Liên lên 4 người. Hiện tại có ít nhất 10 người chết và 272 người bị thương do ảnh hưởng của cơn địa chấn mạnh 6,4 độ Richter.
Hoạt động cứu hộ đã bị ngắt quãng một vài lần do các cơn dư chấn mạnh xảy ra sau trận động đất. Ba cơn dư chấn mạnh dao động từ 4 - 4,8 độ Richter đã được ghi nhận vào sáng 8-2 trong khi một cơn dư chấn mạnh 5,7 độ Richter xảy ra vào tối ngày trước đó.
Giới quan sát đánh giá việc Đài Bắc cho phép đội cứu hộ Nhật đến giúp đỡ và khước từ đề nghị của Bắc Kinh là điều dễ hiểu trong bối cảnh quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan đang rất xấu.
Quan hệ hai bên không mấy tiến triển sau khi bà Thái Anh Văn lên lãnh đạo Đài Loan vào năm 2016 và tuyên bố từ chối chấp nhận chính sách "Một Trung Quốc". Bắc Kinh sau đó đã dừng các trao đổi cũng như đối thoại với Đài Bắc.
Quan hệ giữa hai bên càng xấu thêm khi tháng trước Bắc Kinh mở các đường bay mới gần với hai nhóm đảo do Đài Loan kiểm soát mà không có sự đồng ý của lãnh đạo hòn đảo này. Các đường bay này nằm sát vùng không phận thường được các máy bay dân sự và quân sự Đài Loan dùng.
Hai hãng hàng không Trung Quốc là China Eastern Airlines và Xiamen Airlines mới đây thông báo rằng họ đã phải hủy 176 chuyến bay phục vụ Tết Nguyên Đán do chưa nhận được sự chấp thuận của Đài Loan.
Cục hàng không dân dụng Đài Loan cho biết họ từ chối cấp phép cho hai hãng hàng không trên do gần đây hai hãng này liên tục sử dụng những tuyến đường bay mới nhạy cảm mà không có sự cho phép.
Việc vô số chuyến bay bị hủy có thể ảnh hưởng đến những người Đài Loan đang làm việc ở Trung Quốc đại lục muốn về quê ăn Tết âm lịch. Tuy nhiên, Đài Bắc cho biết Đài Loan sẽ sẵn sàng sử dụng máy bay vận tải quân sự để đưa họ trở về hòn đảo này trong dịp Tết Nguyên Đán.
BÌNH AN
#277
Gửi vào 09/02/2018 - 20:40
09/02/2018 16:22 GMT+7 · NGUYỄN TRIỀU
TTO - Không chỉ trình làng chiếc ôtô chạy bằng động cơ điện lăn bánh êm ru trên đường, ông Tâm còn ấp ủ kế hoạch chế tạo những phiên bản khác có thể “lội phà phà” trên những con đường nước ngập sâu nửa mét.
Mấy ngày qua, ông Trần Minh Tâm, chủ một tiệm bán xe đạp điện ở thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP.H.C.M bỗng trở nên nổi tiếng khắp vùng với biệt danh "Tâm xe điện" khi công bố chế tạo thành công chiếc ôtô 5 chỗ ngồi chạy bằng điện với vận tốc tối đa 50km/h.
Điều đặc biệt ở chỗ, chiếc ôtô điện "nhìn như thật" này được chế tạo hoàn toàn thủ công mà không qua một dây chuyền công nghệ nào.
Nghĩ được là làm được!
Từ những năm 80 của thế kỷ trước, gia đình đã có cả đội xe chở khách nên ông Tâm có niềm đam mê xe đến kỳ lạ.
Ông Tâm tự nhận mình chỉ học tới lớp 9 nhưng khoe từng làm lơ xe rồi thành tài xế, nhờ vậy rất am hiểu về xe. Về sau, khi thôi kinh doanh vận tải, ông chuyển sang mua bán xe đạp điện và bắt tay chế tạo những chiếc xe chạy bằng động cơ điện, từ hai bánh, ba bánh cho tới bốn bánh.
Trên vách tiệm của ông treo chi chít hình ảnh những chiếc xe ông tự chế trong hơn chục năm "chơi với điện".
Trong đó, có một chiếc xe điện 3 bánh 3 chỗ ngồi có mui che nắng chạy bằng ắcquy từng đoạt giải ba hội thi Sáng tạo kỹ thuật TP.H.C.M năm 2007 do Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật TP tổ chức.
"Sau thành công đó, tui nhờ một người bạn biết đường đi nước bước làm thủ tục xin phép sản xuất hàng loạt với hi vọng nó thay thế cho xe xích lô, nhưng không được. Mấy cơ quan mà bạn tui nộp hồ sơ chỗ thì nói 'nó mới quá Việt Nam chưa ai làm', chỗ thì trả lời 'nước ngoài có rồi thì nhập đi, chế tạo làm chi" - ông Tâm kể.
Chiếc xe được trao giải ba ấy và một chiếc xe khác giờ đang nằm rệu rã ở góc sân sau nhà.
Không xin được phép sản xuất hàng loạt, chiếc xe điện 3 bánh chạy bằng ắcquy từng đoạt giải đành xếp xó -
Không cụt hứng, ông Tâm vẫn lặng lẽ mày mò chế tạo những chiếc xe khác theo "đề bài" mà khách đặt ra.
Người già muốn có chiếc xe chạy trong vườn để chơi với con cháu, người khuyết tật cần tự di chuyển an toàn trong xóm, người thì muốn chiếc xe phải đẹp, người thì yêu cầu xe phải gọn… ông đều đáp ứng được.
Ông Tâm khẳng định: "Mấy dạng xe này phục vụ nhu cầu cá nhân tối thiểu của từng người và không bắt buộc thủ tục gì. Mình làm vì đam mê sáng tạo là chính. Cái khó là ở chỗ ý tưởng như thế nào, chỉ cần nghĩ được là làm được"!
Và ý nghĩ chế tạo chiếc ôtô chạy điện nảy ra đời năm 2015 khi ông xem một bản tin trên truyền hình nói rằng một số nước châu Âu đang tính tới việc hạn chế dần lượng xe chạy bằng xăng, dầu và thay bằng xe điện để bảo vệ môi trường.
"Tui lên mạng coi thấy ở Việt Nam mình chưa ai chế tạo ôtô chạy điện. Tui quả quyết là người nước ngoài họ làm được thì người Việt cũng làm được. Thế là tui bắt tay làm luôn" - ông Tâm kể.
Công nghệ… tưởng tượng
Do không có kiến thức về chế tạo ôtô nên việc đầu tiên mà ông phải làm là… tưởng tượng ra một chiếc xe rồi cứ theo như những gì đã hình dung trong đầu để bắt tay biến nó thành hiện thực.
Ông Tâm kể: "Đầu tiên tui mua mấy cái ghế xe hơi về đặt trên nền nhà, ước lượng khoảng cách sao cho vừa phải, rồi tới tính vị trí mấy cái bánh, sau đó tính chiều dài, chiều cao, chiều rộng toàn bộ xe.
Động cơ điện mình không làm được thì phải dùng động cơ xe đạp điện rồi chế tạo hệ thống truyền động, hệ thống lái. Khung xe thì hình dung trong đầu rồi vẽ ra giấy sau đó cắt thành rập thuê thợ gò hàn.
Kính chắn gió trước, sau cũng vậy, tự hình dung ra hình dạng, độ cong rồi tìm lò mướn họ làm. Bảng mạch điện tử mình không biết làm thì nhờ một kỹ sư, nói với họ tui cần cái công tắc này với chức năng ra sao... thì họ làm y như vậy".
heo ông Tâm, chiếc xe mà ông đặt tên là CITY 18 có vận tốc tối đa 50km/h, phù hợp với điều kiện lưu thông trong nội ô đô thị và khi sạc đầy có thể chạy được 160km mới phải sạc lại. Trên xe có cả máy lạnh và hệ thống karaoke kết nối với điện thoại qua mạng bluetooth.
Nguồn điện cấp cho máy lạnh và karaoke được thiết kế độc lập với nguồn điện cho động cơ nên không ảnh hưởng tới cự ly di chuyển của xe. Đặc biệt, bộ phận nạp điện được thiết kế rời, chỉ cần có nguồn điện 220V là có thể cắm dây và sạc điện cho xe.
Và theo tính toán của ông, chi phí tiền điện để chạy 100km thấp hơn khoảng 100.000 - 120.000 đồng so với chi phí nhiên liệu xe chạy xăng.
Chiếc ôtô điện được ông Tâm chế tạo có hai cửa nhưng không mở ra hai bên như những chiếc xe thường thấy mà được thiết kế dạng cánh gấp khi mở được nâng thẳng lên trên nhờ hệ thống thủy lực.
Ưu điểm của thiết kế này là khi đóng mở cửa không chiếm diện tích và an toàn cho người và phương tiện bên ngoài. Khi đóng cửa, bốn cánh tay thủy lực được giấu gọn gàng trong khe trên mui.
Chỉ riêng bộ phận cửa, ông Tâm đã phải làm đi làm lại đến bốn lần mới tạm hài lòng về sự tiện dụng và tính thẩm mỹ. Ông Tâm cho biết nếu có điều kiện làm phiên bản khác, ông sẽ thiết kế thêm hệ thống điện để khi đóng mở cửa chỉ cần bấm nút, không phải dùng tay.
Sau khi hoàn tất việc chế tạo, ông Tâm đưa xe ra các con đường vắng người qua lại ở gần nhà để chạy thử và đo đạc các thông số kỹ thuật và độ ổn định của xe.
Theo ông Tâm, chiếc ôtô điện đầu tay mà ông chế tạo đến nay đã hoàn thành. Nếu có tiền, ông sẽ chế tạo những phiên bản khác có thể chạy tốc độ tối đa theo quy định hiện nay 120km/h với cự ly 300km khi nạp đầy điện và đặc biệt là có khả năng "lội nước phà phà" trên những con đường ngập sâu đến nửa mét.
Chiếc xe lăn bánh ra con đường vắng, nhiều người dân tới xem trầm trồ
Nếu sản xuất hàng loạt chỉ khoảng 250 triệu đồng/chiếc
Ông Tâm cho hay, để chiếc ô tô điện đầu tiên nên hình như hiện nay ông đã mất gần ba năm vừa nghĩ vừa làm và điều chỉnh từng chút một, chi tiết nào không ưng ý là phải làm lại. Quá trình chế tạo, làm đi làm lại, tiêu tốn của ông khoảng 500 triệu đồng.
"Đó là vì tui làm thủ công, không có dây chuyền máy móc gì, nghĩ ra rồi tự làm hoặc mướn người làm từng món rồi ráp lại. Theo tính toán của tui, nếu có nhà đầu tư hợp tác làm nhà máy, dây chuyền chế tạo để sản xuất hàng loạt thì giá thành mỗi chiếc chỉ chừng 250 triệu đồng trở lại" - ông Tâm nói.
Ông Tâm cho biết vừa nộp hồ sơ xin cấp bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp cho chiếc xe do ông chế tạo.
Đây là chiếc xe ông chế tạo để thỏa mãn đam mê sáng tạo của mình, không đưa vào lưu thông nên ông sẽ không xin đăng kiểm kỹ thuật. Tuy nhiên, nếu có nhà đầu tư thì ông sẵn sàng hợp tác để tiến hành các thủ tục cần thiết để có thể sản xuất, đưa ra thị trường.
NGUYỄN TRIỀU
#278
Gửi vào 11/02/2018 - 21:13
Người Philippines biểu tình phản đối Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông
11/02/2018 Thanh Niên Online
Nhiều người Philippines đã tập trung bên ngoài đại sứ quán Trung Quốc tại Manila để phản đối các hành động quân sự hóa của Trung Quốc trên Biển Đông.
Người Philippines biểu tình phản đối hoạt động của Trung Quốc trên Biển Đông
Reuters
Theo Al Jazeera, cuộc biểu tình ngày 10.2 do các nhà hoạt động tổ chức sau khi truyền thông Philippines đăng tải các hình ảnh cho thấy Trung Quốc đã đi đến giai đoạn hoàn tất các cơ sở phục vụ hải quân và không quân trên các đảo nhân tạo ở Biển Đông.
Những người biểu tình tập trung trước tòa nhà đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Manila bày tỏ lo ngại về hành động của Trung Quốc. Các nhà hoạt động cho rằng nếu Philippines hợp tác với Trung Quốc có thể sẽ "khuyến khích" Bắc Kinh tiếp tục các hành động phi pháp trên Biển Đông.
Người biểu tình còn chỉ trích Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã im lặng và không kiên quyết đấu tranh về vấn đề Biển Đông. Thượng nghị sĩ đối lập Paolo Aquino cũng kêu gọi chính quyền Tổng thống Duterte nói rõ với người dân về những gì đã nhượng bộ cho Trung Quốc.
Trong khi đó, phát biểu trước báo giới ngày 9.2, ông Duterte cho biết không có ý định tham gia vào một cuộc chiến liên quan đến tranh chấp lãnh thổ trên biển, tuy nhiên ông khẳng định sẽ ra lệnh cho hải quân nổ súng nếu bị nước nào khai thác tài nguyên trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.
Ông nói: "Chúng ta không thể đấu với người Mỹ, cũng như người Trung Quốc. Tôi vẫn sẽ im lặng nhường nhịn. Nhưng khi các người lấy bất kỳ thứ gì đó ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế, tôi sẽ ra lệnh cho hải quân khai hỏa".
Hồi đầu tuần, văn phòng Tổng thống Duterte cho biết các quan chức Philippines đều biết về hoạt động của Trung Quốc ở các khu vực tranh chấp và Manila tin rằng Bắc Kinh sẽ không cải tạo đảo nhân tạo mới.
Trên thực tế, bất chấp sự phản đối và quan ngại của cộng đồng quốc tế, Trung Quốc vẫn ngang nhiên bồi đắp và xây dựng cơ sở quân sự trái phép ở Biển Đông, trong đó có 7 đảo nhân tạo nước này chiếm đóng phi pháp ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam.
NGỌC MAI
Sửa bởi tuphuongsg: 11/02/2018 - 21:15
#279
Gửi vào 12/02/2018 - 20:38
Động cơ dưới chuẩn, vì sao chiến đấu cơ tàng hình J-20 vội vã 'ra trận'?
“Môi trường an ninh khu vực ngày càng trở nên thách thức”, với sự xuất hiện của chiến đấu cơ tàng hình F-35 của Mỹ, khiến Trung Quốc vội đưa J-20 vào biên chế tác chiến.
Một số nguồn thạo tin vừa tiết lộ chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 J-20 của Trung Quốc sử dụng động cơ dưới chuẩn nên sẽ bị giới hạn đáng kể về các khả năng.
Trước đó, không quân Trung Quốc (PLAAF) hôm 9.2 xác nhận đã đưa J-20 vào phục vụ tác chiến và nhấn mạnh rằng J-20 sẽ nâng cao khả năng tác chiến toàn diện, giúp lực lượng này bảo vệ tốt hơn cái gọi là chủ quyền, tính toàn vẹn lãnh thổ và an ninh của Trung Quốc.
Tuy nhiên, hai nguồn tin quân sự độc lập mới đây tiết lộ với tờ South China Morning Post rằng J-20 hiện được trang bị động cơ WS-10B, dành cho chiến đấu cơ thế hệ cũ khi gia nhập PLAAF hồi tháng 3.2017. WS-10B là phiên bản được cải biến từ động cơ WS-10 Taihang, được thiết kế cho chiến đấu cơ thế hệ 4 J-10 và J-11 của Trung Quốc.
Việc trang bị động cơ không phải dành cho chiến đấu cơ thế hệ 5 khiến các khả năng của J-20 bị giới hạn nghiêm trọng, ảnh hưởng tới khả năng vận hành, hiệu quả về nhiên liệu và khả năng tàng hình ở tốc độ siêu thanh, theo South China Morning Post.
Theo các nguồn tin này, Trung Quốc đã phát triển dòng động cơ mới WS-15 cho J-20, nhưng cuộc thử nghiệm năm 2015 bộc lộ nhiều vấn đề nghiêm trọng của loại động cơ này mà đến nay vẫn chưa được khắc phục.
“Động cơ được thiết kế cho J-20 phát nổ trong cuộc thử nghiệm hồi năm 2015. Vụ nổ cho thấy WS-15 không đáng tin cậy nhưng cho đến nay vẫn chưa có giải pháp cơ bản nào cho vấn đề này. Đó là lý do tại sao J-20 hiện nay vẫn đang sử dụng động cơ WS-10B”, một nguồn tin lý giải.
Tiết lộ trên cho thấy Trung Quốc thay đổi động cơ cho J-20 ít nhất 3 lần, theo South China Morning Post. Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của J-20 hồi năm 2011 sử dụng 2 động cơ Nga AL-31, không mạnh bằng WS-15.
Moscow lâu nay từ chối xuất khẩu động cơ tiên tiến nhất của mình cho Bắc Kinh vì đó là công nghệ cốt lõi của ngành hàng không Nga. Tình trạng này buộc Bắc Kinh phát triển động cơ nội địa thay thế, WS-15,để tiến tới chế tạo một trong những chiến đấu cơ tiên tiến nhất trên thế giới.
Trung Quốc đã đẩy mạnh việc phát triển những động cơ tinh vi kể từ thế kỷ 21 và đầu tư ít nhất 150 tỉ nhân dân tệ (23,7 tỉ USD) trong giai đoạn 2010-2015, theo một số nguồn tin tiết lộ với South China Morning Post hồi năm 2016. Hai nguồn tin cho rằng Trung Quốc phải mất thêm một thời gian dài nữa mới có thể khắc phục vấn đề động cơ và J-20 vẫn phải sử dụng WS-10B cho đến khi WS-15 được phát triển thành công.
Bất chấp việc chưa sản xuất được động cơ thích hợp, Trung Quốc đã vội đưa J-20 vào biên chế tác chiến và lý do, theo nhiều nguồn tin quân sự, là vì môi trường an ninh trong khu vực đang ngày càng có nhiều thách thức với sự xuất hiện của chiến đấu cơ tàng hình F-35.
Mỹ đã bắt đầu triển khai F-35 tới khu vực châu Á- Thái Bình Dương, với 12 chiếc đóng tại Nhật. Hàn Quốc vừa cho hay trong năm nay sẽ nhận một số chiếc đầu tiên trong 40 F-35 nước này đã đặt mua. Một số nguồn tin trước đó còn tiết lộ Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật cũng đang xem xét mua phiên bản F-35B cho tàu khu trực thăng lớp Izumo.
Nhà bình luận quân sự Lương Quốc Lượng ở Hồng Kông nhận định rằng Trung Quốc hiện có “nhu cầu cấp thiết” về việc phát triển chiến đấu cơ tàng hình hoạt động từ tàu sân bay dựa trên J-20 vì “môi trường an ninh khu vực ngày càng trở nên thách thức”.
“Chiến đấu cơ Mỹ F-35B mạnh hơn nhiều so với chiến đấu cơ hoạt động từ tàu sân bay của Trung Quốc, J-15. Trong trường hợp xảy ra chiến tranh, khả năng tác chiến của khu trục hạm trực thăng lớp Izumo của Nhật có thể sánh với khả năng của một tàu sân bay Trung Quốc nếu mỗi chiếc được trang bị 5-6 F-35B, mỗi chiếc tương đương với 10 chiếc J-15”, ông Lương bình luận.
Tuy nhiên, ông Lương lưu ý rằng Trung Quốc sẽ mất phải ít nhất một thập niên nữa mới có thể tạo ra phiên bản chiến đấu cơ tàng hình cho tàu sân bay dựa trên J-20 vì cần phải có nhiều điều chỉnh. Trung Quốc không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, khi mới bắt đầu phát triển chiến đấu cơ cho tàu sân bay từ đầu thế kỷ 21, trong khi Mỹ đã thực hiện việc này từ thập niên 1930.
Văn Khoa
Thanked by 1 Member:
|
|
#280
Gửi vào 14/02/2018 - 19:37
Tranh cãi về niềm tin một ngày Trung Quốc sẽ "trả" đảo nhân tạo
Hồng Thủy
11/02/18
(GDVN) - Theo người phát ngôn của Điện Manacanang, gọi một cường quốc khu vực đang nổi lên là một "tên cướp" là phản ngoại giao.
Philippines Daily Inquirer ngày 10/2 đưa tin, người phát ngôn của Tổng thống Philippines, ông Harry Roque hôm thứ Sáu 9/2 kêu gọi:
Những người Philippines lên án hoạt động quân sự hóa trái phép trên Biển Đông của Bắc Kinh nên kiềm chế, không nên gọi Trung Quốc là "tên cướp", "kẻ trộm".
Theo người phát ngôn của Điện Manacanang, gọi một cường quốc khu vực đang nổi lên là một "tên cướp" là phản ngoại giao, vì Philippines và Trung Quốc có thể xử lý các tranh chấp một cách hòa bình. Người phát ngôn Phủ Tổng thống Philippines Harry Roque, ảnh: Philstar.
Thay vì gọi Trung Quốc là "tên cướp", hãy nói rằng thực sự đang có những tranh chấp, có sự khác biệt về quan điểm, có cạnh tranh, nhưng tất cả mọi thứ có thể được giải quyết một cách hòa bình.
Phát biểu của ông Harry Roque nhằm phản ứng với tuyên bố của Thượng nghị sĩ Grace Poe, người đã chỉ trích, nhạo báng phát biểu trước đó của ông Harry Roque về việc Trung Quốc hoàn thành quân sự hóa ở Biển Đông.
Người phát ngôn của Tổng thống Philippines đã nói với báo giới những điều gây tranh cãi sau khi Philippines Daily Inquirer đăng tải các hình ảnh và mô tả chi tiết về 7 đảo nhân tạo Trung Quốc xây trái phép ở Trường Sa (Khánh Hòa, Việt Nam) cũng như các thiết bị quân sự đã bố trí tại đây.
Theo ông Harry Roque, một ngày nào đó Trung Quốc "sẽ trả các đảo nhân tạo này cho Philippines" nếu Manila có thể "yêu cầu Trung Quốc phải ra đi".
Người phát ngôn Điện Manacanang phát biểu những điều gây tranh cãi này để "hạ nhiệt" dư luận Philippines xung quanh việc Trung Quốc hoàn thành quân sự hóa 7 cấu trúc địa lý họ chiếm đóng trái phép ở Trường Sa (Khánh Hòa, Việt Nam) mà Manila cũng yêu sách.
Vì vậy, ông Harry Roque cho rằng, việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo không xấu, vì trước sau gì chúng cũng thuộc về Manila. [1]
Cụ thể, theo tường thuật của đài CNN Philippines hôm 8/2, trước đó hôm thứ Tư 7/2 ông Harry Roque tải lên trang Facebook cá nhân đoạn trả lời phỏng vấn truyền thông rằng:
"Rõ ràng cuối cùng những hòn đảo nhân tạo sẽ là của chúng ta nếu chúng ta có thể yêu cầu Trung Quốc rời khỏi đảo. Chỉ có Philippines mới được xây dựng những đảo nhân tạo, họ không có quyền làm việc này." Một góc đá Vành Khăn, Trường Sa bị Trung Quốc quân sự hóa bất hợp pháp, ảnh: Philippines Daily Inquirer.
Ông nhắc lại lập trường của Tổng thống Rodrigo Duterte về xử lý quan hệ với Trung Quốc, rằng tốt nhất là nghĩ đến việc kết bạn với người khổng lồ châu Á:
"Khi chúng ta giữ lập trường đối đầu với Trung Quốc, ngư dân của chúng ta từ Zambales, Pangasinan đã không thể đánh bắt ở Scarborough, và bây giờ họ có thể đến đó đánh bắt."
Nhà phân tích Jose Custodio bình luận trên CNN Philippines ngày 8/2, phát biểu này thể hiện thái độ "thiếu nghiêm túc" của một chính phủ, có thể gửi thông điệp sai lầm đến không chỉ người dân Philippines, mà còn các nước láng giềng.
"Đất nước chúng tôi (Philippines) có thể bị các nước khác trong khu vực xem như một mối đe dọa an ninh vì đồng ý để Trung Quốc quân sự hóa khu vực mà không làm bất cứ điều gì.
Đó là một thái độ rất thiếu nghiêm túc trước các mối đe dọa an ninh rất nghiêm trọng không chỉ với nước ta, mà còn với khu vực.
Câu nói này không chỉ đến tai những người Philippines chúng ta, mà người Việt Nam, Indonesia cũng nghe thấy. Họ sẽ tự hỏi không biết Philippines định làm gì?"
Jose Custodio cho rằng, ngoài việc phản đối ngoại giao, Philippines cần huy động dư luận quốc tế gây sức ép để Trung Quốc thực hiện Phán quyết Trọng tài 12/7/2016. [2] Thượng nghị sĩ Grace Poe, ảnh: Philnews.ph.
Thượng nghị sĩ Grace Poe đã ví von bình luận nói trên của người phát ngôn Phủ Tổng thống, rằng "chủ nhà lại phải biết ơn một băng đảng đầy đủ vũ trang xâm nhập bất hợp pháp để bảo vệ an toàn cho ngôi nhà khỏi các tổ chức tội phạm khác".
Ông Harry Roque đã sai lầm với hy vọng rằng một ngày nào đó băng đảng kia sẽ trả lại ngôi nhà ấy cho "chủ".
Ngày 9/2, ông Harry Roque tiếp tục giải thích thêm về phát biểu trước đó của mình, rằng Tòa Trọng tài đã ra phán quyết, vùng biển xung quanh các đảo nhân tạo này là một phần vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.
"Đối với tôi, không ai đánh thuế việc mơ ước, tại sao chúng ta không mơ về điều đó (một ngày nào đó làm chủ các đảo nhân tạo Trung Quốc đã xây dựng)?\
Khi có một cơ hội, những hòn đảo nhân tạo này sẽ là của chúng ta". [1]
Trong một động thái khác có liên quan, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Manila đang kêu gọi Trung Quốc và các bên yêu sách khác ở Biển Đông hãy kiềm chế, không tiến hành các hoạt động xây dựng, cải tạo và quân sự hóa trên tuyến đường hàng hải quan trọng này.
Phó tùy viên báo chí của Đại sứ quán Mỹ Molly Koscina đã trả lời Philippines Daily Inquirer như vậy khi báo này đề nghị Đại sứ quán Mỹ bình luận về những bức ảnh báo đã đăng ngày 5/2 cho thấy bước tiến đáng kể của Trung Quốc trong quân sự hóa Biển Đông. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, ảnh: Philstar.
Tờ báo viết: Tổng thống Rodrigo Duterte, người đã đánh giá thấp các tranh chấp biển kể từ khi ông nhậm chức năm 2016, đã nhắc lại rằng Philippines sẽ tiếp tục theo đuổi các mối quan hệ thân thiện với siêu cường khu vực, vì không thể tiến hành chiến tranh với Trung Quốc.
Philippines Daily Inquirer đưa tin, hôm thứ Sáu 9/2 ông Rodrigo Duterte nhắc lại lập trường trong một cuộc họp báo tại Davao:
"Chúng tôi trung lập. Chúng tôi sẽ tiếp tục nói chuyện với Trung Quốc. Đây không phải lúc đối đầu ở Biển Đông, vì nó chỉ dẫn đến 1 cuộc chiến tranh." [3]
Cũng đưa tin về các phát biểu của ông Rodrigo Duterte xung quanh vấn đề Biển Đông ngày 9/2 tại Davao, hãng thông tấn Mỹ AP cho biết:
Tổng thống Philippines nói rằng ông không có ý định khơi mào chiến tranh vì tranh chấp lãnh thổ, nhưng sẽ ra lệnh cho hải quân nổ súng nếu quốc gia khác đến khai thác tài nguyên trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.
"Như nhau cả thôi, chúng tôi không thể chống lại Mỹ, cũng không thể chống lại Trung Quốc. Tôi sẽ chỉ giữ im lặng.
Nhưng nếu ai đó lấy đi cái gì từ vùng đặc quyền kinh tế của chúng tôi, tôi sẽ ra lệnh cho hải quân nổ súng."
Ông cho rằng, các hành động của Trung Quốc bị chi phối bởi tham vọng cạnh tranh vị thế siêu cường với Hoa Kỳ và Philippines sẽ không tham gia vào cuộc đua này. [4]
Tài liệu tham khảo:
[1]
[2]
[3]
[4]
Hồng Thủy
#281
Gửi vào 17/02/2018 - 21:59
Mỹ chặn thương vụ Trung Quốc thâu tóm sàn giao dịch chứng khoán Chicago
17/02/2018
Thanh Niên Online
Cơ quan điều tiết thị trường tài chính hàng đầu Mỹ vừa chặn thương vụ thâu tóm Sàn giao dịch chứng khoán Chicago của một nhóm nhà đầu tư Trung Quốc.
Theo CNN, Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) vừa đề cập đến nhiều mối quan ngại về thương vụ này, trong đó có việc liệu thương vụ có cho phép SEC giám sát sàn giao dịch Chicago một cách hợp lý hay không.
SEC cho hay trong quá trình xem xét, họ không có được tất cả thông tin cần thiết từ nhóm nhà đầu tư do nhà đầu tư Trung Quốc dẫn đầu, trong đó có chi tiết về việc một số đơn vị tham gia thương vụ này được tài trợ tiền ra sao. Giới chức Mỹ cho hay điều này gây ra nhiều mối nghi ngờ lớn về việc SEC có thể quản lý sàn giao dịch Chicago một khi thỏa thuận hoàn tất.
Thỏa thuận này lần đầu được công bố vào tháng 2.2016 song mắc kẹt trong hai năm. Trước đây, thỏa thuận đã được một ủy ban giám sát các thỏa thuận nước ngoài vì lý do an ninh của Mỹ thông qua. Ủy ban Đầu tư Nước ngoài tại Mỹ (CIFUS) cho biết trong tháng 12.2016 rằng thỏa thuận không vướng các vấn đề về an ninh quốc gia chưa được giải quyết.
Sở Giao dịch Chứng khoán Chicago chưa trả lời yêu cầu bình luận. Sàn này được thành lập vào năm 1982, xử lý một phần rất nhỏ các giao dịch chứng khoán ở Mỹ. Dù vậy, thương vụ thâu tóm vẫn bị giới làm luật Mỹ hoài nghi vì lo ngại an ninh quốc gia.
Trong bức thư gửi lên chủ tịch SEC vào mùa hè năm ngoái, 11 thành viên Quốc hội cho hay họ lo ngại rằng “sự thiếu minh bạch của Trung Quốc” có thể khiến ủy ban gặp khó trong việc ngăn chặn ảnh hưởng quá mức, hoặc kiểm soát quá mức đối với sàn giao dịch chứng khoán quốc gia Mỹ”.
Thương vụ thâu tóm sàn Chicago do hãng Chongqing Casin Enterprise dẫn đầu. Đây là doanh nghiệp cổ phần làm ăn trong các mảng dịch vụ tài chính, bất động sản và bảo vệ môi trường.
THU THẢO
Thanked by 1 Member:
|
|
#282
Gửi vào 18/02/2018 - 11:43
Kiểu sống 'lạ' của Sài Gòn nhìn từ một người miền ngoài
17/02/2018
TTO - Theo tác giả Nguyễn Văn Mỹ, một người con miền ngoài đã ở Sài Gòn mấy chục năm, người Sài Gòn có lối sống "lạ lùng", tiếp thu hết nhưng lại không giống bất kỳ nơi nào...
"Đố ai tìm được khắp chân trời góc bể. Một thành phố trẻ măng nhưng lịch sử rất lạ lùng" (trích thơ Hưởng Triều). Chẳng thế mà nhiều người đến Sài Gòn ít lâu đều muốn ở lại, chuyện không mới từ thuở có thành phố này.
Suốt chiều dài 320 năm, trước cả thời hậu duệ của Nguyễn Trãi là Lễ Thành hầu - Chưởng cơ Nguyễn Hữu Cảnh, vâng lệnh chúa Nguyễn Phúc Chu "Nam tiến", vào vùng đất này lập ra phủ Gia Định, gồm 2 huyện Phước Long và Tân Bình vào năm 1698.
Người Sài Gòn chúa ghét sự giả dối lẫn đãi bôi, coi khinh những kẻ sống hai mặt và không thích làm chính trị. Thấy bất bình là phản kháng, làm cách mạng xong rồi thôi, mặc thiên hạ bon chen giành giật."
Nguyễn Văn Mỹ
Nhiều cuộc Nam tiến của cha ông để mở mang bờ cõi, còn lưu dân thì "hành phương Nam" để mưu sinh lập nghiệp. Lịch sử Việt Nam được viết bằng những công trình kiến trúc, nhất là các đền thờ...
Lịch sử cho thấy không chỉ người Việt mà công dân nhiều nước cũng chọn Sài Gòn làm chốn mưu sinh và cả an cư.
Hai đợt di dân lớn nhất của người Việt vào Sài Gòn là 1954 và sau 1975. Nhiều sự kiện quan trọng của đất nước được bắt đầu từ Sài Gòn. Làm cư dân Sài Gòn không khó, kể cả việc... chạy hộ khẩu. Cán bộ viên chức thì có quyết định điều động, còn dân thường thì thoải mái. Từ đại gia cho tới cái bang.
Ở Sài Gòn không sợ đói và dễ kiếm sống nhất vì chỗ nào cũng có mua bán hợp pháp với đủ thứ dịch vụ để tham gia. Đơn giản nhất hiện nay là chạy grapbike, cũng lai rai đủ tiền trang trải cuộc sống để thực hiện ước mơ.
Giọng nói Sài Gòn được xem là chuẩn của Nam bộ nhưng cũng ngọng với cách phát âm "uân" thành "ưng" (Xuân = Xưng), đổi các chữ khác trước "uy" thành "q" hoặc thêm vào nếu không có phụ âm (Huy thành Quy, Ủy thành Quỷ), "v" thành "z, d" (và thành dà), "oan" thành "oong" (Loan thành Loong)…
Cách xưng hô ngoài xã hội của dân Sài Gòn cũng đặc sệt Sài Gòn, theo nghề nghiệp và thành phần.
Giới thư ký, thấy thông, thầy phán, viên chức hành chánh thì được gọi là HAI. Người Hoa được gọi là BA. Dân tứ chiếng giang hồ gọi là TƯ. Lưu manh, du đảng gọi là NĂM. Cảnh sát, an ninh được gọi là SÁU. Người Ấn Độ hoặc da nâu sậm, tóc xoăn được gọi là BẢY. Dân lao động đại trà, số đông của Sài Gòn được gọi là TÁM (chuyên mục "Gia đình bác Tám" trên truyền hình Sài Gòn và bài hát "Sức mấy mà buồn, buồn ơi bỏ qua đi Tám" rất nổi danh là vậy). Chị em sống bằng nghề vốn tự có gọi là CHÍN...
Ẩm thực Sài Gòn coi mòi cũng vô địch cả nước về sự phong phú lẫn khác biệt. Ẩm thực cả thế giới đều có mặt ở Sài Gòn, được Sài Gòn hóa. Từ trong nước với các món bún bò Huế, bún nước lèo Sóc Trăng, bún mắm Đồng Tháp, phở Hà Nội cho đến nước ngoài như hủ tiếu Nam Vang, vịt quay Bắc Kinh, gà Thượng Hải, pizza Ý, cà ry Ấn Độ, lẩu Thái Lan… đều có hương vị Sài Gòn riêng.
Ăn quen, chê món gốc dở tệ. Chè Sài Gòn cũng không đâu bằng với hàng trăm loại. Từ chè hột gà, hột vịt (nghe nói có cả hột vịt lộn?) và "kính thưa các loại thịt". Có cả rau câu ốc và chè ốc không đụng hàng.
Nhưng Sài Gòn hơn cả là "bánh mì Sài Gòn, đặc ruột, thôm bơ". Những trào lưu ăn uống, các món ngon mới lại đều khởi phát từ Sài Gòn rồi lan khắp cả nước. Người Sài Gòn thích cả chua lẫn ngọt, cả đắng lẫn cay.
Phải nói là quá hào hiệp. Từ "Xóa đói giảm nghèo", "Nhà tình thương", ""Nhà tình nghĩa" cho đến "Bếp ăn từ thiện", "Quán ăn Nụ cười"; các thùng "Trà đá miễn phí", những "Tủ quần áo", "Tủ bánh mì", "Hủ gạo", "Sửa xe"… miễn phí của người lớn và "Kế hoạch nhỏ" ý nghĩa to, "Về với cội nguồn dân tộc", "Giúp bạn vượt khó"… của thiếu nhi đều là những thương hiệu làm nên tính cách người Sài Gòn.
Người Sài Gòn khoái đi du lịch và đi có tính toán. Vừa chơi vừa tìm cơ hội kinh doanh, học hỏi thiên hạ nên du lịch bốn mùa. Thiếu tiền thì vay mượn thêm hoặc trả góp. Vui đi chơi cho vui thêm. Buồn đi chơi để buồn bớt. Thất nghiệp đi chơi tìm hứng thú cho việc làm mới… Làm ra tiền, vừa biết hưởng thụ vừa biết để dành chứ không cực đoan.
NGUYỄN VĂN MỸ
Thanked by 1 Member:
|
|
#283
Gửi vào 19/02/2018 - 11:14
Người Sài Gòn rủ tôi nhậu quắc cần câu và bất ngờ hôm sau
18/02/2018 16:18 GMT+7
TTO - Tôi là một người dân Quảng Nam có dịp vào Nam thăm ông anh.Hai anh chị bận đi làm bèn giao cho tôi cái xe máy tàng tàng để đi chơi lang thang...
Đi đã đời, tôi ghé một quán nhỏ bên đường gọi món nhâm nhi một mình để cảm nhận rõ hơn về Sài Gòn, nơi cưu mang bao nhiêu anh em, bạn bè xứ Quảng quê tôi.
Chú nhỏ chạy bàn ghé sang hỏi: "Chú ơi, mấy anh bàn bên nói chú ngồi buồn nhậu mình ên mời chú có vui thì sang bàn bên ngồi chơi". Vui vui tôi bê cả dĩa mồi lẫn đồ uống sang.
Ngồi lâu, chén chú chén anh hàn huyên say lúc nào chẳng hay. Chỉ còn nhớ tôi đã giành trả tiền. Người xứ Quảng quê tôi ai cũng biết nghèo cỡ nào thì nghèo nhưng với bạn bè luôn hào phóng...Tới lúc quắc cần câu, tôi được một anh trong bàn đưa về. Chẳng nhớ cách nào anh chở đến tận cổng nhà anh chị, bấm chuông gọi cửa "bàn giao" cẩn thận rồi mới về.
Đến mười giờ sáng, mấy bạn nhậu lần đầu quen biết còn gọi lại hỏi thăm.
Chao ơi, đến khi tỉnh rượu, lục túi thấy tờ hóa đơn với nắm tiền hồi tối anh em bạn nhậu tế nhị đem nhét hết vô túi trả lại, mới hay hôm qua họ đã thanh toán hết.
Về đến quê hương Quảng Nam vẫn còn cảm động tấm lòng hào hiệp tử tế của người miền Nam, của người Sài Gòn, dù mới lần đầu quen nhau...
(Tình cờ đọc bài "Kiểu sống 'lạ' của Sài Gòn nhìn từ một người miền ngoài ", mới viết mấy dòng, tạ ơn các bạn nhậu Sài Gòn hôm ấy).
LAM
#284
Gửi vào 19/02/2018 - 21:06
Người cầm vali hạt nhân cho Tổng thống Mỹ đụng độ an ninh Trung Quốc
19/02/2018
Chánh văn phòng Nhà Trắng, nhân viên Mật vụ và cố vấn quân sự Mỹ chịu trách nhiệm bảo vệ vali hạt nhân đã đụng độ với nhân viên an ninh Trung Quốc trong chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump đến Bắc Kinh năm ngoái.
Trangtin Axios (Mỹ) dẫn 5 nguồn cấp cao ở Washington tiết lộ vụ việc xảy ra vào ngày 9.11.2017, khi đó Tổng thống Trump đến Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc.
Cố vấn quân sự mang vali (có chứa mã số dùng để kích hoạt hệ thống tấn công hạt nhân) định bước vào Đại lễ đường Nhân dân thì bị lực lượng an ninh Trung Quốc chặn lại. Theo quy trình của Nhà Trắng, quan chức này và một bác sĩ luôn phải túc trực bên Tổng thống.
Ngay khi được thông báo tình hình, Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly lập tức đến sảnh tiếp đón, ra lệnh cho cố vấn tiếp tục bước tới và nói với phái đoàn Mỹ rằng: “Chúng ta sẽ di chuyển vào bên trong”, theo Axios.
Tuy nhiên, một nhân viên an ninh Trung Quốc tóm lấy Chánh văn phòng Nhà Trắng và ông gạt tay người này ra. Thấy vậy, nhân viên Mật vụ Mỹ nhanh chóng tiến đến, vật ngã nhân viên an ninh Trung Quốc xuống sàn.
Vụ xô xát nhanh chóng kết thúc và các quan chức Mỹ được yêu cầu giữ im lặng về sự cố. Chiếc cặp hạt nhân không bị phía Trung Quốc đụng vào, sau đó quan chức phụ trách đội an ninh của nước này đã xin lỗi "vì sự hiểu lầm".
Nhà Trắng vẫn chưa có bình luận gì về thông tin trên, nhưng bà Kelly Magsamen, cựu cố vấn về châu Á cho Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời Tổng thống Barack Obama, cho biết những vụ việc tương tự không phải hiếm. “Người Trung Quốc thường quấy rối từng người một trong phái đoàn cấp cao của chính phủ Mỹ. Tôi từng chứng kiến tận mắt tình trạng này trong hai chuyến thăm cấp bộ trưởng quốc phòng”, bà Magsamen viết trên Twitter.
Cựu Đại sứ Mexico tại Trung Quốc, ông Jorge Guajardo cũng cho hay: “Đa số phái đoàn hộ tống lãnh đạo đến thăm Trung Quốc đều xảy ra đụng độ với nhân viên an ninh nước này. Khi Tổng thống của chúng tôi đến thăm Trung Quốc, một phóng viên ảnh Mexico đi cùng phải nhập viện”.
Hồi tháng 12.2017, một phóng viên ảnh tháp tùng phái đoàn Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã bị khoảng 15 nhân viên bảo vệ Trung Quốc vây đánh tại một trung tâm hội nghị ở Bắc Kinh. Vụ việc xảy ra vài giờ trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với Tổng thống Moon. Nạn nhân bị hành hung trọng thương đến mức phải nhập viện và đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Trước đó, vào năm 2016 cũng xảy ra vụ quan chức Trung Quốc quát tháo phái đoàn tháp tùng Tổng thống Obama tại sân bay Hàng Châu. Vụ cãi vã ầm ĩ trước mặt đông đảo phóng viên quốc tế xảy ra ngay khi ông Obama đặt chân lên đất Trung Quốc vào ngày 3.9.2016 để dự hội nghị thượng đỉnh G20.
PHÚC DUY
#285
Gửi vào 20/02/2018 - 11:39
Thu ngân sách tăng gấp 5, Singapore ‘lì xì’ toàn dân
20/02/2018
TTO - Mọi công dân Singapore từ 21 tuổi trở lên, tùy theo thu nhập thường niên, sẽ được nhận khoản tiền ‘lì xì’ một lần từ 100-300 SGD từ chính phủ trong năm nay.
Theo báo TodayOnline, trong tính toán, năm tài khóa 2017 Singapore dự kiến đạt mức thu vượt chỉ tiêu ở mức kỷ lục, theo đó các công dân trưởng thành (từ 21 tuổi) sẽ được nhà nước chia sẻ một phần thành quả này trong năm nay, như một dạng thức "lì xì" một lần của quốc đảo sư tử.
Cụ thể, các công dân có mức thu nhập thường niên lên tới 28.000 SGD sẽ được nhận 300 SGD (228 USD). Những người có thu nhập thường niên trong khoảng từ 28.000 - 100.000 SGD sẽ được nhận 200 SGD (152 USD). Những người thu nhập hơn 100.000 SGD một năm sẽ nhận 100 SGD (76 USD).
Bất cứ ai sở hữu nhiều hơn một tài sản hợp pháp đều được nhận 100 SGD bất kể mức thu nhập thường niên.
Các khoản tiền gọi là SG Bonus này sẽ được chuyển cho người dân vào cuối năm nay. Ước tính tổng ngân sách chi cho chương trình sẽ "ngốn" của chính phủ 700 triệu SGD (533 triệu USD).
Bộ trưởng Tài chính Singapore, ông Heng Swee Keat, công bố thông tin này trong nội dung báo cáo ngân sách 2018 của Singapore ngày 19-2, cũng là mùng 4 tết nguyên đán 2018.
Theo đó ông Heng Swee Keat khẳng định: "Điều này thể hiện cam kết lâu dài của Chính phủ trong việc chia sẻ thành tựu phát triển của Singapore với các công dân".
Trong năm tài khóa 2017, Singapore dự kiến có tổng mức thu ngân sách vượt dự kiến lớn nhất với tổng thu đạt 9,61 tỉ SGD, cao hơn 5 lần so với ước tính ban đầu là 1,91 tỉ SGD.
Ông Heng lý giải mức tăng này chủ yếu nhờ vào các khoản thu theo quy định tăng vọt và các khoản thu "cao hơn dự kiến" từ các loại thuế mua nhà đất do sự khởi sắc gần đây của thị trường bất động sản.
Tuy nhiên Bộ trưởng Tài chính Singapore cũng lưu ý người dân không nên kỳ vọng việc tốt đẹp này năm nào cũng sẽ diễn ra.
Ngoài chương trình SG Bonus, ông Heng cũng cho biết chính phủ sẽ dành 5 tỉ SGD từ nguồn thu vượt trội ngân sách năm nay cho Quỹ phát triển hạ tầng đường sắt (Rail Infrastructure Fund), giúp chi trả cho các tuyến đường sắt xây mới.
2 tỉ SGD khác sẽ dùng để hỗ trợ chương trình bảo hiểm ElderShield và các chương trình hỗ trợ an sinh xã hội khác của chính phủ.
Đây không phải lần đầu tiên Chính phủ Singapore tặng tiền cho dân. Trong những năm trước, từng có những khoản tiền tặng lên tới 800 SGD cho một người.
Cụ thể năm 2011, tất cả các công dân trưởng thành Singapore có thu nhập thường niên lên tới 30.000 SGD đều được nhận 800 SGD, những người có thu nhập hơn 100.000 SGD nhận 100 SGD.
Năm 2008 các mức tiền thưởng từ 100 - 700 SGD cũng đã được tặng cho các công dân từ 21 tuổi trở lên với những mức thu nhập thường niên tương ứng.
D. KIM THOA
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
9 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 9 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












