Jump to content

Advertisements




ĐỌC BÁO DÙM BẠN


1817 replies to this topic

#661 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3828 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 24/08/2019 - 20:48

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Úc chấm dứt chương trình giáo dục do Trung Quốc tài trợ

Phúc Duy - 23/8/2019
Chính quyền bang New South Wales (NSW, Úc) tuyên bố sẽ chấm dứt chương trình dạy tiếng Hoa do

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tài trợ tại các trường học do lo ngại nguy cơ nước ngoài can dự vào vấn đề nội bộ.
Viện Khổng Tử được chính phủ Trung Quốc tài trợ đang thực hiện chương trình dạy tiếng Hoa tại 13 trường học công lập khắp bang NSW, theo AFP.
Trong một tuyên bố ngày 23.8, chính quyền NSW khẳng định dù chưa tìm thấy chứng cứ cụ thể về nguy cơ nước ngoài can dự vào vấn đề nội bộ, nhưng đánh giá chương trình này không thể tiếp tục.
“Sau khi tiến hành kiểm tra đánh giá, chúng tôi phát hiện nhiều yếu tố cho thấy nguy cơ Viện Khổng Tử trở thành công cụ để đẩy mạnh can dự vào vấn đề nội bộ của Úc”, theo tuyên bố.
Theo báo cáo đánh giá, NSW là bang duy nhất trên Úc cho phép thực hiện chương trình dạy tiếng Hoa và để cho nhân viên của Viện Khổng Tử do chính phủ Trung Quốc bổ nhiệm được làm việc bên trong cơ quan

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

của bang này.
Đại sứ quán Trung Quốc tại C
Đại sứ quán Trung Quốc tại Canberra chưa có bình luận gì về thông tin này.

Trong những năm gần đây, Úc mở rộng chương trình dạy tiếng Hoa tại các trường học nhằm tăng cường mối quan hệ với đối tác thương mại lớn nhất của nước này là Trung Quốc, theo AFP.
Hồi năm 2017, Thủ tướng Úc lúc bấy giờ Malcolm Turnbull từng cáo buộc Trung Quốc can dự vào vấn đề nội bộ. Tuy nhiên, Bắc Kinh bác bỏ mọi cáo buộc.
Đến năm 2018, Úc ban hành lệnh cấm tập đoàn Huawei đấu thầu, cung cấp thiết bị cho mạng di động thế hệ thứ 5 (5G) với lý do an ninh quốc gia.
Trung Quốc chỉ trích lệnh cấm này mang động cơ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

và yêu cầu Úc phải hủy bỏ cái Bắc Kinh gọi là “tư tưởng Chiến tranh lạnh”.
Chính phủ Úc trong những tháng gần đây tuyên bố tăng cường viện trợ đầu tư cho các đảo quốc ở Thái Bình Dương nhằm đối phó với tình trạng Trung Quốc không ngừng gia tăng sức ảnh hưởng, mở rộng hiện diện tại khu vực.

Canberra lo ngại các đảo quốc nghèo ở Thái Bình Dương lâm vào tình trạng vỡ nợ và phải trả nợ cho Trung Quốc bằng chủ quyền lãnh thổ.

Thanked by 2 Members:

#662 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3828 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 26/08/2019 - 21:12

Về bài diễn văn của ngài thủ lãnh người da đỏ
Mấy hôm nay do vụ cháy rừng Amazon, nhiều bạn đăng mà còn kèm cả bài diễn văn của ngài thủ lãnh người da đỏ Seattle (Chief Seattle), được cho là đọc vào năm 1854.

Hình như đây là một trend đang rất phổ biến của người Việt trên Facebook.
Nhưng bạn có biết, bài diễn văn ấy là ngụy tạo bởi một tay viết ở Hollywood vào những năm 1970 không ?
Và bạn có biết bài diễn văn này có vài phiên bản không ?
À mà bạn có biết tại sao người ta biết là bài diễn văn mà các bạn cọp dê quá trời đất là giả không ? Đơn giản thôi, tại cái câu "Tôi đã thấy xác một ngàn con bò rừng thối rữa trên cánh đồng, bỏ lại khi các người da trắng từ trên các chuyến tầu hỏa đi qua bắn chúng nó chết." là bậy vì công trình xe lửa liên lục địa ở Mỹ lúc đó chưa hoàn thành cho tới năm 1869, thế thì làm thế nào mà cụ Seattle năm 1854 đã thấy cảnh người da trắng ngồi trên xe lửa bắn bò rừng ?.Và ngài thủ lãnh này đã mất năm 1866, thế thì làm thế nào mà ngài sống lại mà thấy cảnh xe lửa vào năm 1869 ?
Hơn thế nữa, vị thủ lãnh này chưa bao giờ ra khỏi vùng Puget Sound ở tiểu bang Washington thuộc Tây Bắc nước Mỹ của ông cả. Nơi ông ở vốn là nơi lạnh lẽo, thì ngay cả một con bò rừng ông còn chưa thấy, thế thì làm thế nào mà ông thấy cảnh cả ngàn con bò rừng bị bắn chết trên vùng đồng cỏ ở miền Trung nước Mỹ ?
Bạn đọc tại đây >>

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

và tại đây >>

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Yup, bạn đang tuyên truyền fake news đó bạn.
Còn tại sao họa sĩ Nguyễn Vạn An, một người Pháp gốc Việt, dịch bài diễn văn này từ bản Pháp văn, mà lại hoàn toàn không cho các bạn biết, đây chỉ là một bài diễn văn ngụy tạo, mà ông lại còn tự hào về bài dịch của ông, thì mình mời bạn về hỏi lại thầy họa sĩ Nguyễn Vạn An này (tại đây >>

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

). Có khi tính tình của người Việt mình rất thích đùa (và dễ tin đúng không bạn ?).
Vâng, nếu bạn tuyên truyền cho bài diễn văn này, thì bạn đang làm công tác tuyên truyền fake news đấy. Bạn có bao giờ ngờ là bạn đi làm công việc tuyên truyền fake news không ?
Hớ hớ ...
Brian Wu








Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nhiều người biết đến văn bản này vì nó là một bài học trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 6 ở Việt Nam

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn





Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#663 Đinh Văn Tân

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 7312 Bài viết:
  • 16861 thanks

Gửi vào 26/08/2019 - 23:09

Mấy bửa nay VNA hơi bị xui.
Một chiếc 787-9 (rất mới) bị cầu thang đâm thủng thân máy bay 20x20, một chiếc khác cũng 787-9 bị cầu thang kéo gãy cửa .

TTO - Trong lúc đưa thang tiếp cận, chiếc xe thang đâm lủng thân máy bay Boeing 787 của Vietnam Airlines khiến chuyến bay từ TP.H.C.M đi Osaka (Nhật Bản) phải hủy chuyến.



Thanked by 2 Members:

#664 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3828 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 27/08/2019 - 20:06

Dẫn độ 28 người Trung Quốc lập sàn chứng khoán giả tại Việt Nam

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Lã Nghĩa Hiếu - 27/08/2019
Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an bàn giao 28 người

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cho Cục Công an TP.Đông Hưng (Trung Quốc) xử lý về hành vi điều hành

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

giả tại Việt Nam.
Tối 26.8, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bàn giao 28 đối tượng cho Cục Công an TP.Đông Hưng (Trung Quốc) xử lý về hành vi điều hành sàn chứng khoán giả tại TP.Móng Cái, Quảng Ninh.
Trước đó, ngày 25.8, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh kiểm tra nhà nghỉ Hòa Bình (khu 1, P.Trần Phú, TP.Móng Cái) và phát hiện 28 người Trung Quốc đang có hành vi "chơi" chứng khoán trái phép trên mạng internet.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 516 chiếc điện thoại di động các loại; 21 bộ máy tính còn hoạt động, chứa dữ liệu chữ Trung Quốc; 1 thiết bị quẹt thẻ để

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

...
Làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng khai sử dụng số thiết bị trên để lôi kéo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tại các sàn giao dịch giả, nhằm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Để tránh sự kiểm soát của chính quyền Trung Quốc, các đối tượng đã sang TP.Móng Cái để hoạt động lừa đảo đối với người Trung Quốc.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bàn giao 28 đối tượng cho Cục Công an TP.Đông Hưng (Trung Quốc) xử lý về hành vi điều hành sàn chứng khoán giả tại TP.Móng Cái, Quảng Ninh
Ảnh: công an cung cấp

Thanked by 2 Members:

#665 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3828 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 27/08/2019 - 20:16

TIN CŨ: Thứ sáu, 01/08/2014
Trung Quốc thừa nhận sở hữu tên lửa có thể bắn tới Mỹ

(Tinmoi.vn) Theo AFP, Trung Quốc hôm nay đã lên tiếng thừa nhận sự tồn tại của một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa mới có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân và có thể vươn tới Mỹ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


(Tinmoi.vn) Theo AFP, Trung Quốc hôm nay đã lên tiếng thừa nhận sự tồn tại của một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa mới có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân và có thể vươn tới Mỹ.
AFP dẫn lại thông tin từ tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc cho hay, Trung tâm giám sát môi trường của chính phủ ở Thiểm Tây trên trang web riêng của mình công bố một cơ sở quân sự tại tỉnh này đang phát triển các tên lửa Đông Phong-41 (DF-41).
Tờ báo dẫn lời một chuyên gia quân sự nói: "Trong bối cảnh Mỹ tiếp tục tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa của họ, việc phát triển các vũ khí hạt nhân thế hệ thứ ba có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân đang trở thành xu hướng."
DF-41 sử dụng nhiên liệu rắn và có phạm vi bắn lên tới 12000 km đến 14000km. Tốc độ của loại tên lửa này có thể gấp tới 25 lần vận tốc âm thanh (vào khoảng hơn 30000km/giờ) và nằm trong số các tên lửa tầm xa nhất trên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Các chuyên gia Mỹ cho rằng, DF-41 có thể mang tới 10 đầu đạn hạt nhân, và loại tên lửa này sử dụng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

của loại tên lửa đạn đạo liên lục địa siêu hủy diệt Topol-M của Nga. Tên lửa DF-41 hoàn toàn có thể sánh vai với các loại tên lửa đạn đạo tiên tiến nhất của Mỹ hiện nay như LGM-30 Minuteman-3. Và với việc sở hữu tên lửa có tầm bắn như vậy, nếu xung đột Mỹ-Trung xảy ra thì Bắc Kinh có thể tấn công Mỹ từ hai hướng là Bắc Cực và Thái Bình Dương. Đây thực sự là một tin gây choáng váng các nhà quân sự Mỹ.

Quân đội Trung Quốc thường xuyên bảo mật thông tin và Thời báo Hoàn Cầu cho hay trước đó họ đã không thừa nhận sự tồn tại của tên lửa DF-41.
Các trang mạng của Trung Quốc cũng cho rằng, với việc mở rộng hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu của Mỹ và đồng minh thì Nga và Trung Quốc buộc phải phát triển các loại tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng xuyên thủng mọi lá chắn tên lửa.
Bắc Kinh và Washington những tháng gần đây có "lời qua tiếng lại" liên quan đến tranh chấp lãnh thổ trên biển Hoa Đông giữa đồng minh của Mỹ là Nhật Bản với Trung Quốc và tranh chấp giữa Philipines - cũng là đồng minh của Mỹ - với Bắc Kinh trên Biển Đông.
Theo AFP, Bắc Kinh trong những năm gần đây tăng cường chi tiêu ngân sách quốc phòng nhằm hiện đại hóa lực lượng vũ trang nước này, đưa Trung Quốc trở thành nền quân sự lớn hàng thứ hai sau Mỹ.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 6.2014 từng tuyên bố bất kỳ sự đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc “sẽ chắc chắn dẫn đến thảm họa cho cả hai quốc gia và cho cả thế giới”.

Yên Yên
Lê Thị Huyền (Tổng hợp)
Nguồn: Nguoi dua tin

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân DF-41



Thanked by 2 Members:

#666 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3828 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 28/08/2019 - 19:18

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trung Quốc bắt công dân Úc vì cáo buộc làm gián điệp

27/8/2019 - Thụy Miên
Chính phủ Úc hôm 27.8 xác nhận đã được Trung Quốc thông tin về vụ bắt nhà văn Úc Yang Hengjun và bày tỏ quan ngại về

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

của người này.
Ông Yang, sinh ra tại

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, đã bị bắt tại thành phố Quảng Châu vào tháng 1 trong lúc căng thẳng Úc – Trung gia tăng.
“Chúng tôi vô cùng quan ngại cho sức khỏe của tiến sĩ Yang…Ông bị giam tại Bắc Kinh trong điều kiện khắc nghiệt mà không

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

trong hơn 7 tháng”, theo Reuters hôm 27.8 dẫn lời

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
“Kể từ thời điểm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, Trung Quốc không hề giải thích về lý do đằng sau hành động này, cũng như không cho phép ông tiếp xúc với luật sư và không cho phép thân nhân thăm viếng”, bà Payne cho biết.
Nữ ngoại trưởng cho hay ông Yang chính thức bị bắt từ ngày 23.8, dù bị tạm giữ từ nhiều tháng trước.
Cục An ninh Quốc gia Bắc Kinh đã gửi thông tin chính thức cho sứ quán Úc tại thủ đô Trung Quốc vào chiều 26.8 về cáo buộc mà công dân Úc đang phải đối mặt.
Ông Yang, 53 tuổi, đã bị bắt hầu như vào thời điểm vừa đặt chân đến Trung Quốc. Lúc đó, ông đang chờ chuyến bay đến Thượng Hải sau khi đáp máy bay từ New York.
Ông từng là nhà ngoại giao của Trung Quốc trước khi chuyển sang lĩnh vực tư nhân ở Hồng Kông. Ông chuyển đến Mỹ sinh sống trước khi di cư đến Úc, theo tờ The Guardian.
Úc Yang Hengjun và bày tỏ quan ngại về

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

của người này.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Công dân Úc Yang Hengjun
Facebook

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


GS Jerome Cohen: Thế giới muốn nghe nhiều hơn từ Việt Nam

19/08/2019 - Quỳnh Trung thực hiện
TTO - Liên quan đến hành vi hai lần các tàu Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa Việt Nam trong hơn một tháng rưỡi qua, Tuổi Trẻ có cuộc phỏng vấn với giáo sư Jerome Alan Cohen, người Mỹ.

* Ông nhận định ra sao về hành động Trung Quốc đưa tàu khảo sát địa chất xâm phạm thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của các nước Malaysia, Việt Nam và Philippines gần đây?
- Những cuộc khảo sát hàng hải của Trung Quốc gần đây ở Biển Đông rõ ràng là một phần các nỗ lực liên tiếp của Trung Quốc nhằm củng cố các yêu sách đối với các tài nguyên hàng hải ở khu vực Đông Nam Á. Sau khi Trung Quốc xây dựng vững chắc các căn cứ quân sự trên các thực thể hàng hải ở Biển Đông, có thể nhận thấy nước này đang đặt mũi tiến công ở mặt trận kinh tế, đó là các tài nguyên trù phú ở Biển Đông, trong đó có các lô dầu khí.
* Có vẻ như đó là chiến lược thúc ép các quốc gia ASEAN có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông tuân theo ý muốn của Trung Quốc trong đàm phán Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC). Theo đó, Trung Quốc đưa ra một yêu sách trong đàm phán về COC là các nước tranh chấp không được phép hợp tác với các nước bên ngoài khu vực để khai thác tài nguyên ở Biển Đông nếu như không có sự đồng ý của Trung Quốc cũng như các nước ở trong khu vực.
- Rõ ràng quan điểm của Trung Quốc là muốn hợp tác khai thác dầu khí với các quốc gia ASEAN liên quan và ít nhất muốn loại bỏ sự tham gia của các công ty Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và Ấn Độ ra khỏi những hợp tác dầu khí này. Các cuộc đàm phán COC trong tương lai sẽ tiết lộ những mục tiêu này của Trung Quốc.
* Lập trường của Việt Nam khi đối phó hành vi xâm phạm EEZ, thềm lục địa, tập trung ở các khía cạnh: luật pháp quốc tế (cụ thể là UNCLOS 1982), vận động sự ủng hộ của quốc tế và kiên trì đấu tranh ở thực địa. Theo ông, Việt Nam cần làm thêm gì?
- Việt Nam nên gia tăng các nỗ lực liên minh với các quốc gia ASEAN có cùng chí hướng để thuyết phục thế giới tin tưởng vào các cơ sở chính đáng bảo vệ cho các lập trường của Việt Nam. Bên cạnh đó, bản thân Việt Nam cần trở nên chủ động hơn nữa trong việc giải thích quan điểm của mình ở các diễn đàn quốc tế.
Kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc diễn ra vào mùa thu năm nay ở Mỹ sẽ là một địa điểm tốt để Việt Nam trình bày quan điểm của mình. Chúng tôi muốn nghe thêm các quan điểm của Việt Nam thông qua các bài bình luận báo chí, các bài nghiên cứu trên các tạp chí chuyên sâu, các bài phát biểu và hội nghị bằng ngôn ngữ tiếng Anh.
Cũng cần lưu ý là mặt trận thông tin tuyên truyền của Trung Quốc rất hùng mạnh. Do đó, thế giới mong muốn được nghe nhiều hơn từ Việt Nam.
* Hiện giới học giả phương Tây nhìn nhận về đường chín đoạn sai trái của Trung Quốc như thế nào?
- Yêu sách đường chín đoạn (còn gọi là "đường lưỡi bò" bao phủ hơn 80% diện tích Biển Đông - PV) của Trung Quốc từ lâu đã bị chính phủ nhiều quốc gia phản đối. Phán quyết của Tòa trọng tài thụ lý vụ Philippines kiện Trung Quốc năm 2016 cũng tuyên đường chín đoạn là không có căn cứ, bất chấp các nỗ lực phản đối phán quyết từ Bắc Kinh.
Việc Bắc Kinh kiên quyết từ chối tôn trọng phán quyết đã gây thiệt hại to lớn đối với hi vọng mở rộng "quyền lực mềm" của nước này. Các hành vi vi phạm sẽ gây hại hình ảnh quốc gia của Trung Quốc đối với cộng đồng quốc tế.
Ông Jerome Alan Cohen hiện là giáo sư luật tại Trường Luật, Đại học New York, chuyên gia về luật Trung Quốc, chuyên gia nghiên cứu về châu Á tại Hội đồng Quan hệ đối ngoại.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ông Jerome Alan Cohen hiện là giáo sư luật tại Trường Luật, Đại học New York, chuyên gia về luật Trung Quốc, chuyên gia nghiên cứu về châu Á tại Hội đồng Quan hệ đối ngoại.

Thanked by 1 Member:

#667 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3828 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 28/08/2019 - 19:41

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Phẫn nộ với người chồng đánh dã man vợ đang ôm con mới sinh

28/08/2019 - Trần Cường
Ngày 27.8, mạng xã hội phẫn nộ chia sẻ đoạn video dài hơn 2 phút ghi lại cảnh người phụ nữ trẻ ôm con nhỏ liên tục bị người đàn ông đấm đá, tát và ném vật cứng khiến 2 mẹ con ngã nhào.
Nhiều lần bị chồng đánh đập

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh Vũ Mạnh Nghĩa (trú TP.Hà Nội), anh trai nạn nhân, cho biết sự việc xảy ra vào chiều 26.8 tại một chung cư ở P.Thạch Bàn, Q.Long Biên. Lúc đó, em gái anh là V.T.T.L (27 tuổi, đang công tác tại một cơ quan báo chí) tháo chiếc ti vi ở phòng khách mang vào phòng trong cho con trai 7 tuổi xem. Thấy vậy, N.X.V (32 tuổi, chồng chị L.) đã chửi: “Mày hỏi ý kiến t*o chưa? Mày không cho t*o xem à?” rồi liên tiếp đánh vợ. “Lúc đó,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

được khoảng 2 tháng trên tay và con trai lớn đang học lớp 1 cũng ở đó mà V. ra tay không thương tiếc. Chị giúp việc cũng có mặt nhưng không dám can ngăn vì V. quá hung hãn”, anh Nghĩa bức xúc.
Chứng kiến sự việc, người giúp việc đã gọi điện báo cho gia đình chị L. Sau khi mở camera kiểm tra, mọi người đón chị L. cùng 2 cháu về nhà mẹ đẻ ở Q.Hoàng Mai. Anh Nghĩa cho hay, sau vụ việc, V. còn nhắn tin đe dọa người thân của anh.

Cũng theo anh Nghĩa, cách đây khoảng 6 năm, khi con trai đầu được 1 tuổi, chị L. thấy hai vợ chồng không hợp và thường xuyên bị chồng bạo hành nên đã ly hôn. “Hai đứa đã ly hôn rồi, nhưng V. tạo áp lực và đe dọa để L. quay lại. Thời điểm đó, L. cũng đã chịu nhiều trận đòn nhưng không nói cho gia đình biết. Tuy nhiên, lần này sự việc nặng quá nên gia đình đã quyết định nhờ công an vào cuộc”, anh Nghĩa nói.
Công an vào cuộc

Ở nhà của mẹ ruột, chị L. chưa hết sợ hãi chia sẻ với PV Thanh Niên: Cách đây 8 năm, chị có bầu với anh V. nên dừng việc học để làm đám cưới, sinh con. Thời gian sống chung với nhau, chị phải chịu nhiều trận đòn roi. “Nghĩ về con, tôi lại cắn răng chịu đựng”, chị kể về việc quay trở lại sau ly hôn. “Gần đây tôi sinh bé gái thứ 2, anh ấy cũng không thay đổi, lúc nào cũng đánh chửi vợ con”, chị L. nói. “Chồng tôi vốn là thầy dạy võ. Thời điểm xảy ra sự việc, tôi sợ hãi chỉ biết ôm con vì sợ anh ấy sẽ đánh trúng con. Lúc anh ấy ném nắm sỏi vào người tôi, may mắn con gái không bị sao, chứ không chắc tôi ân hận cả đời”, chị L. nói.

Sau khi bị đánh, chị được người thân đưa đến bệnh viện để xác định thương tích. Hiện tại, chị luôn bất ổn tinh thần và

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

có phần giảm sút. “Tôi mong mẹ con tôi được bình yên. Tôi chỉ muốn được nuôi 2 đứa con, còn mọi chuyện cứ theo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

mà xử lý”, chị L. nói.
Ông Bùi Trí Đức, Phó chủ tịch UBND P.Thạch Bàn, cho biết ngay sau khi nhận được trình báo của gia đình nạn nhân, UBND phường đã giao công an phường phối hợp với Công an Q.Long Biên làm rõ. Ngay trong ngày 27.8, công an đã triệu tập người chồng lên trụ sở làm việc để có phương án xử lý. Theo ông Đức, ông cũng rất bức xúc khi xem đoạn video

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. “Việc bạo hành vợ là không thể chấp nhận được, đặc biệt, trường hợp này người vợ mới sinh và đang bế con nhỏ vẫn phải chịu đánh đập”, ông Đức nói.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


​ Chị L. ôm con nhỏ, sợ hãi chịu trận đòn của chồng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

chuyện “phượt thủ” chặn đường


Clip ghi lại cảnh một nhóm thanh niên ngang nhiên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

và các phương tiện khác để các thành viên trong đoàn di chuyển qua ngã ba ở một tỉnh phía bắc làm “dậy sóng” cộng đồng mạng. Hôm qua, một tài khoản tự xưng là người đứng đầu một CLB xe máy miền Bắc đã lên tiếng về vụ việc và cho biết các thành viên đang đi dự sự kiện 2 năm thành lập CLB ở Vĩnh Phúc. Dù người này thay mặt để xin lỗi nhưng xem ra nhiều người vẫn không chấp nhận với cách “chặn đường” như thế.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


'Đua tranh' trong ma chay, xây mồ mả

28/08/2019 - Trinh Nguyễn
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nêu hiện tượng 'đua tranh' trong ma chay và xây dựng mồ mả khi đến dự và phát biểu tại diễn đàn khoa học Tập quán mai táng của người VN - Xu hướng biến đổi và những vấn đề đặt ra (do Viện Hàn lâm khoa học xã hội VN tổ chức chiều 27.8).

Hơn 100 nhà nghiên cứu tham dự diễn đàn với 26 tham luận. Nhóm nghiên cứu của TS Nguyễn Song Tùng (Viện Địa lý nhân văn) đã đặt vấn đề về việc sử dụng đất, quản lý đất trong mai táng, và cho rằng việc chôn cất đã khiến mất nhiều diện tích đất, đặc biệt ở khu vực ngoại thành. Chưa kể, việc táng người chết tích tụ từ đời này qua đời khác còn sinh ra các loại

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, dẫn đến ô nhiễm. Nhóm nghiên cứu này cũng dẫn kết quả phân tích môi trường tại nghĩa trang ở Hà Nội cho thấy, mẫu nước ở nghĩa trang thôn Vĩnh Quỳnh (H.Thanh Trì) có hàm lượng vi khuẩn cao gấp 2 lần tiêu chuẩn; nước tại nghĩa trang Văn Điển bị ô nhiễm nặng chất hữu cơ, thậm chí có chất vượt tiêu chuẩn tới 15 lần.
PGS-TS Lê Xuân Sang (Viện Kinh tế VN) lại nhắc đến những rủi ro do hỏa táng. Hiện số lò hỏa táng đạt tiêu chuẩn môi trường không nhiều, khiến người dân bức xúc. Đài hóa thân hoàn vũ Phúc Lạc Viên tuy được quảng cáo hiện đại nhưng vẫn phát thải ô nhiễm. Tình trạng ô nhiễm càng đáng lo ngại hơn với các

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

chưa được kiểm soát tại các chùa. Thêm vào đó, chi phí cho hỏa táng cao so với thu nhập của bộ phận lớn dân cư, đặc biệt với các tỉnh, thành phố có thu nhập thấp.
Cần có

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thích hợp


PGS-TS Bùi Xuân Đính (Viện Dân tộc học) nhắc đến việc cách đây hơn 100 năm, trên tạp chí Nam Phong, Phan Kế Bính - một nhà nho chịu nhiều ảnh hưởng Tây học, từng phê phán sự phi lý của

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, tìm đất đặt mộ. “Thiết tưởng hài cốt tiền nhân, nếu có lòng kính trọng thương xót thì chớ nên di đi dịch lại làm gì… Vả lại, sự khai mả cũng có khi quan hệ đến việc vệ sinh thì lại là việc không nên lắm. Còn lại gia đình hay dở thì tại người sống một khôn một dại khác nhau, chớ có phải tại đất đâu”, ông Đính dẫn lại quan điểm của cụ Phan Kế Bính.
Phát biểu tại diễn đàn, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết lý do Chính phủ đề nghị Viện Hàn lâm khoa học xã hội tổ chức diễn đàn là do gần đây có nhiều ý kiến cho rằng việc mai táng không chỉ còn là chuyện của xã hội, mà còn là vấn đề về môi trường, đất đai và đô thị. Theo Phó thủ tướng, việc cần làm với người đã mất cũng là điều hiếu nghĩa của dân tộc. Tuy nhiên, “chúng ta phải nhìn nhận các quy định chính sách của nhà nước còn chưa đồng bộ chặt chẽ, dẫn đến hiện tượng tự phát và có thể là dùng từ “đua tranh” trong ma chay và xây dựng mồ mả”. Hiện tượng này, theo ông Đam, còn trở thành ganh đua vì sĩ diện và vì mối quan hệ người sống, chứ không vì truyền thống tốt đẹp. Phó thủ tướng cũng mong sau diễn đàn này, các nhà khoa học sẽ có những khuyến nghị về chính sách thích hợp.

Thanked by 1 Member:

#668 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3828 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 30/08/2019 - 19:46

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cẩn trọng với dòng FDI đột biến từ Trung Quốc

Tiêu phong - 29/8/2019
Đáng ngại hơn cả, theo nhiều chuyên gia là tình trạng các DN FDI làm ăn thua lỗ, nợ lương công nhân, nợ tiền bảo hiểm, nợ thuế rồi bỏ trốn như nhiều trường hợp từng xảy ra.
Dòng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bất ngờ tăng đột biến trong năm 2019, mang lại nhiều tín hiệu tích cực, tuy nhiên cũng tiềm ẩn không ít rủi ro khi đa phần là các

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nhỏ,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thấp và có cả tình trạng chủ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bỏ trốn.
Dự án nhỏ, rủi ro lớn




Nguyên nhân dòng vốn FDI từ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vươn lên dẫn đầu tại VN do làn sóng dịch chuyển của các DN để tránh thiệt hại từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. Vấn đề của VN là cần phải sàng lọc kỹ, tránh công nghệ lạc hậu,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.


PGS-TS Trần Đình ThiênSau một thời gian dài tăng trưởng khá ấn tượng, từ tháng 1 - 7 thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào VN bắt đầu giảm. Theo Tổng cục Thống kê, tháng 7 cả nước thu hút 2.064 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt gần 8,3 tỉ USD. Đáng chú ý, số dự án tăng 24,6%, nhưng vốn đăng ký lại giảm 37,4% so với cùng kỳ năm 2018. Bên cạnh đó, có 791 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt khoảng 3,42 tỉ USD, giảm 30,8% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 7 tháng, tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm đạt gần 11,7 tỉ USD, giảm 35,6% so với cùng kỳ năm 2018.
Trong số 65 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại VN trong 7 tháng, Trung Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 1,78 tỉ USD, chiếm 21,6% tổng vốn đăng ký cấp mới. Tiếp đến là Hàn Quốc 1,47 tỉ USD, chiếm 17,8%; Nhật Bản 1,12 tỉ USD, chiếm 13,6%; Hồng Kông (Trung Quốc) 991,6 triệu USD, chiếm 12%...
Trả lời

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, PGS-TS Trần Đình Thiên, Thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng, nhận định dòng vốn FDI đăng ký giảm, nhưng số dự án lại tăng lên, đặc biệt từ Trung Quốc là vấn đề hết sức đáng chú ý và cần theo dõi kỹ. “Số dự án tăng lên, nhưng số vốn giảm hàm chứa nhiều vấn đề rủi ro hơn vì thu hút FDI thường những dự án quy mô lớn mới mang lại nhiều giá trị. Còn các dự án nhỏ, vụn vặt sẽ rất khó thay đổi công nghệ, tăng năng suất, thậm chí gây ô nhiễm môi trường”, ông Thiên phân tích.
Ông Nguyễn Việt Phong, Vụ trưởng Vụ Thống kê xây dựng và vốn đầu tư (Tổng cục Thống kê), cũng thừa nhận VN đang đối mặt với một số thách thức lớn trong việc thu hút dòng vốn từ hai nhà đầu tư Trung Quốc, Hồng Kông. Trong đó, dòng vốn FDI từ Trung Quốc có thể khiến VN trở thành “cứ điểm” hàng hóa của các doanh nghiệp (DN) Trung Quốc nhập khẩu hàng hóa vào VN, rồi xuất khẩu sang Mỹ và các nước châu Âu. Điều này có thể vô tình làm VN vi phạm các cam kết về xuất xứ hàng hóa, nếu không cẩn thận có thể bị chống bán phá giá hoặc trợ giá. Bên cạnh đó, làn sóng đầu tư từ Trung Quốc cũng sẽ tạo nên áp lực đối với các DN trong nước.
Chủ doanh nghiệp bỏ trốn

Đáng ngại hơn cả, theo nhiều chuyên gia là tình trạng các DN FDI làm ăn thua lỗ,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, nợ thuế rồi bỏ trốn như nhiều trường hợp từng xảy ra.
Mới đây, ngày 12.8, toàn bộ công nhân của Công ty TNHH KaiYang (Q.Kiến An, TP.Hải Phòng) khi đến để làm việc thì bất ngờ phát hiện công ty đã bị niêm phong tài sản, lãnh đạo công ty đã rời khỏi địa phương nhưng chưa thanh toán tiền lương tháng 7. Công ty này là DN 100% vốn đầu tư của Đài Loan, do ông Huang Shang Che làm tổng giám đốc, chuyên sản xuất các loại giày da xuất khẩu, có khoảng 2.200 công nhân cùng gần 200 nhân viên văn phòng. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định, công ty này đang nợ tiền bảo hiểm, tiền lương tháng 7.2019, của toàn bộ công nhân và nhân viên văn phòng, ngoài ra còn nợ tiền công đoàn và một số

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, đối tác làm ăn.
Trước đó, hàng trăm công nhân của Công ty TNHH TBO Vina (100% vốn Đài Loan; Khu công nghiệp Hòa Khánh, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã tập trung để đòi lương do ông chủ công ty bỏ về nước, công ty ngừng hoạt động.
PGS-TS Ngô Trí Long, chuyên gia về

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, nhận xét trước kia chủ DN mất tích, bỏ trốn tập trung ở các DN 100% vốn của Hàn Quốc, đặc biệt ở lĩnh vực dệt may, da giày. Nhưng gần đây đã xuất hiện nhiều dự án của các “ông chủ” Trung Quốc thành lập vốn thông qua Đài Loan, Hồng Kông rót vào VN. Đa phần là các dự án nhỏ tập trung lĩnh vực khai khoáng, dệt may, hóa chất… những lĩnh vực ít mang lại giá trị gia tăng cao, lại dễ gây ô nhiễm môi trường, công nghệ lạc hậu.
“Cần có sự chọn lựa dòng vốn FDI từ Trung Quốc, cũng như các quốc gia khác. Bên cạnh đó, cần nhanh chóng bổ sung các quy định pháp lý, các chế tài để ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Phải hoãn, cấm xuất cảnh đối với chủ DN có dấu hiệu bỏ trốn, chủ DN nợ thuế, các phúc lợi xã hội với

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

”, ông Long đề xuất.

Thanked by 2 Members:

#669 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3828 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 30/08/2019 - 19:58

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sân bay Nội Bài hằn lún ‘sống trâu’ đường cất hạ cánh

28/08/2019 - Mai Hà
Hai đường cất hạ cánh của

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

và hệ thống đường lăn đều đang hư hỏng nặng, hằn lún "sống trâu" với các vết lún sâu gần một gang tay.
Báo cáo của Cảng hàng không

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nội Bài cho biết, bề mặt đường cất hạ cánh 11L/29R tại đây xuất hiện hiện tượng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

theo vệt càng sau máy bay, từ đầu 11L đến đường lăn S3. Hai vệt hằn bánh máy bay, mỗi vệt hằn rộng 1 m cách tim đường cất hạ cánh về mỗi bên 4,5 - 5 m.
Bề mặt đường cất hạ cánh 11L/29R thường xuyên xuất hiện hư hỏng như nứt vỡ và phùi bùn. Một số tấm bê tông xi măng có hiện tượng bị lún, cá biệt có những vị trí độ lệch giữa khe giữa hai tấm bê tông xi măng lên tới 3 cm (tại giao điểm với đường lăn S7 và sân quay đầu tây).
Khu vực sửa chữa bê tông nhựa tại đường lăn S3 được đưa vào khai thác từ tháng 8.2018, song đến nay đã bị hư hỏng trở lại do nền yếu và phùi bùn lên trên bề mặt. Đáng chú ý, ngày 9.8, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Cảng vụ hàng không miền Bắc đã phải lập biên bản đóng cửa dừng khai thác đường lăn S3 trong 1 tuần, vì không đảm bảo an toàn cho tàu bay lăn qua.
Đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, hiện các hạng mục về đầu tư và sửa chữa tài sản khu bay đều tạm dừng do vướng mắc về cơ chế, nên cảng chỉ có thể duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên và khắc phục sự cố của hệ thống sân đường.
"Giải pháp này chỉ mang tính sửa chữa tạm thời, tính chủ động không cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn cho hoạt động bay và thậm chí phải dừng khai thác bất cứ thời điểm nào, do không đảm bảo an toàn gây ảnh hưởng đến việc cung cấp dịch vụ tại hai đường cất hạ cánh và các đường lăn nối", đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho hay.

Hiện, sản lượng bay tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tăng trưởng bình quân 11%/năm, có thời điểm số chuyến bay cất và hạ cánh lên tới 42 chuyến/giờ so với năng lực khai thác là 37 chuyến/giờ. Tần suất khai thác của các loại máy bay và đặc biệt là các máy bay có trọng tải lớn gia tăng đã dẫn đến

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ngày càng xuống cấp với mức độ hư hỏng, mật độ và phạm vi hư hỏng ngày càng tăng.
Dưới đây là những hình ảnh hằn lún tại hai đường cất hạ cánh của sân bay Nội Bài:



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Vệt hằn lún sống trâu trên mặt đường cất hạ cánh Ảnh NIA





Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Hình ảnh hư hỏng nứt vỡ tấm bê tông xi măng trên đường cất hạ cánh 11R/29L Ảnh NIA





Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Hình ảnh hư hỏng bê tông nhựa khu vực S3 tiếp giáp đường cất hạ cánh 11L/29R Ảnh NIA





Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Hình ảnh hư hỏng trên đường lăn S2 Ảnh NIA




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Hình ảnh tấm BTXM bị dịch chuyển và chênh cao độ tại khu vực tiếp giáp giữa đường cất hạ cánh 11R/29L và đường lăn S1 khu vực sân quay đầu tây Ảnh NIA



Ý thức sống ở chung cư

Lần này là cây lau nhà rơi từ tầng 17 xuống trúng đầu bé trai 16 tháng tuổi, phải nhập viện cấp cứu. Vụ việc xảy ra vào sáng qua tại chung cư 87 Lĩnh Nam, Q.Hoàng Mai, Hà Nội. Thời điểm này có rất nhiều cháu nhỏ đang chơi dưới đất. Facebooker kêu gọi người dân sống ở chung cư hãy ý thức hơn để tránh các hiểm họa như thế này cho cộng đồng.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Ảnh: Trên mạng xã hội



Thanked by 2 Members:

#670 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3828 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 06/10/2019 - 13:09

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


‘Mối nguy hiểm’ từ việc Philippines ủng hộ Trung Quốc tìm cách sửa đổi UNCLOS

07/09/2019
Giới chuyên gia hàng hải vừa cảnh báo về những mối “nguy hiểm” từ việc Philippines mới đây tuyên bố đứng về phía

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

trong việc tìm cách sửa đổi Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), theo CNN.
Hôm 4.9, Ngoại trưởng Philippines Tedoro “Teddy Boy” Locsin, Jr. tuyên bố nước này “hiện nay đứng về phía Trung Quốc trong việc xem xét lại UNCLOS”. Tuyên bố được đưa ra sau khi Bắc Kinh đồng ý xin phép Manila khi cho tàu đi qua vùng biển Philippines theo yêu cầu của Tổng thống Rodrigo Duterte. Trước đó, chính quyền Manila phản đối tình trạng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

xuất hiện nhiều lần ở vùng biển Philippines trong thời gian từ tháng 2-8 mà không thông báo trước.
Giáo sư Renato De Castro thuộc Khoa nghiên cứu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

của Đại học De La Salle ở Manila khẳng định với CNN đây là lần đầu tiên chính quyền Tổng thống Duterte bày tỏ ý định muốn UNCLOS được xem xét lại.
Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng nếu ủng hộ lập trường của Trung Quốc là tàu nước ngoài phải thông báo trước khi vào vùng biển nước khác, Manila có nguy cơ trở nên đối đầu với Mỹ và các đồng minh của Washington, vốn tin rằng quyền đi qua không gây hại trong lãnh hải là tuyệt đối.

Ngoài ra, chuyên gia Gregory Poling, giám đốc Chương trình sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á thuộc Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS, Mỹ) cảnh báo: “Sự khác biệt giữa hai nước về công ước lớn hơn nhiều và đại diện cho mối đe đọa rõ ràng đối với lợi ích của Philippines”. Ông giải thích: “Trung Quốc muốn mở rộng định nghĩa về vùng biển lịch sử và quyền lịch sử để cho phép nước này đòi những quyền đặc biệt ở Biển Đông. Điều này sẽ khiến vùng đặc quyền kinh tế của Philippines không còn là vùng đặc quyền nữa, có nghĩa nước này phải chia sẻ nguồn tài nguyên với Trung Quốc”.

Trung Quốc lâu nay khăng khăng có quyền yêu sách đối với gần toàn bộ Biển Đông dựa trên đường lưỡi bò lịch sử phí lý mà phán quyết ngày 12.7.2016 của tòa trọng tài quốc tế đã bác bỏ. Bắc Kinh phủ nhận phán quyết này.
Theo ông Poling, một trong số các điều khoản Bắc Kinh có thể muốn xem xét lại là Điều 121 của UNCLOS, quy định những bãi đá không có người ở thì không có EEZ hay thềm lục địa. Đây là điều khoản Philippines đã sử dụng để

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

về chủ quyền của Trung Quốc đối với các đá Gạc Ma, Châu Viên và Chữ Thập trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố toàn bộ quần đảo Trường Sa là một phần lãnh hải, EEZ và thềm lục địa của mình.

Ông Poling cho rằng Philipines và Trung Quốc không thể chỉ chọn một vấn đề nhỏ là yêu cầu các tàu thông báo trước mà sau đó sẽ tìm cách thay đổi toàn bộ UNCLOS.
Mặt khác, hai ông Poling và De Castro đều cho rằng UNCLOS khó có thể được xem xét lại vì không có nhiều nước khác ủng hộ. Philippines và Trung Quốc lần lượt ký UNCLOS vào năm 1982 và 1994. Philippines đã viện dẫn UNCLOS trong vụ kiện Trung Quốc về yêu sách đường lưỡi bò phi lý của nước này ở Biển Đông.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Gỗ dán nước ngoài núp bóng xuất xứ Việt

04/09/2019
Bộ Công thương vừa có báo cáo Thủ tướng liên quan đến hiện tượng mặt hàng gỗ dán xuất sang Mỹ tăng đột biến và nguy cơ cao bị hàng nước khác

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nhằm lẩn tránh thuế.
Dấu hiệu núp bóng xuất xứ




Hiện nay xuất khẩu gỗ dán vào Mỹ không bắt buộc phải có C/O mà chỉ khi nhà nhập khẩu yêu cầu thì DN nội mới phải tiến hành xin Phòng Thương mại - Công nghiệp VN (VCCI) cấp. Bởi vậy, dù số liệu của cơ quan hải quan và ngành công thương về mặt hàng này rất cao nhưng theo VCCI, năm 2018, cơ quan này chỉ cấp 395 bộ C/O cho gỗ dán đi Mỹ với giá trị hơn 20 triệu USD, tăng 60% so với 2017. Trong 4 tháng đầu 2019, số bộ C/O được cấp ra là 1.037 bộ, trị giá 42,2 triệu USD.Bộ Công thương cho biết Hiệp hội Gỗ và lâm sản VN đã có văn bản báo cáo bộ này về việc Mỹ có nghi vấn và tiến hành

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

các

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(DN) nhập khẩu vi phạm lệnh áp thuế chống bán phá giá và thuế đối kháng của Mỹ đối với sản phẩm gỗ dán cứng từ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

với sự liên đới của một số DN Việt.
Số liệu của Hiệp hội Gỗ và lâm sản VN cho biết, tổng lượng xuất khẩu nhóm hàng này năm 2018 đạt 2 triệu m3, giá trị gần 650 triệu USD, tăng 58,6% về lượng và 76,5% về giá trị so với năm trước đó. Riêng thị trường Mỹ đạt 320.000 m3, tăng gấp 5 lần năm 2017.
Trong khi đó, số liệu hải quan cho thấy năm 2018 cả nước xuất khẩu gỗ dán, gỗ ghép là 667,6 triệu USD, tăng 50% về giá trị so với 2017. Trong đó, thị trường Mỹ tăng 270%, đạt 189,6 triệu USD. Trong 3 tháng đầu năm 2019 đạt 286,7 triệu USD, tăng 120% về giá trị so với cùng kỳ 2018 thì Mỹ đạt 46,7 triệu USD, cũng tăng tới 95%.
Thế nhưng, ở chiều ngược lại, nhập khẩu gỗ dán và ván bóc (nguyên liệu làm gỗ dán) cả nước đạt 320,2 triệu USD trong năm 2018, chỉ tăng 22,7% về giá trị so với 2017. Trong 3 tháng đầu năm 2019 đạt 72 triệu USD, tăng 33% về giá trị so với cùng kỳ 2018. Đáng nói, trong số này, nhập từ Trung Quốc (năm 2018) đạt 276,8 triệu USD, tăng 31% (về giá trị), chiếm tỷ trọng tới 86,4% tổng giá trị nhập khẩu mặt hàng này, so với 80,8% năm 2017. Nhập từ nước láng giềng 3 tháng đầu năm nay tiếp tục đạt 60,7 triệu USD, tăng 36,8% so với cùng kỳ 2018, chiếm tỷ trọng 84,3% tổng giá trị nhập khẩu của cả nước.
Điều đáng nói là theo Hiệp hội Gỗ và lâm sản VN, năm 2018, sản lượng gỗ dán của VN vượt công suất của 36 nhà máy trong nước lên tới hơn 500.000 m3 và hiệp hội đặt ra nghi vấn là do vấn đề thương mại.
Bộ Công thương cho rằng, trong bối cảnh mặt hàng gỗ dán

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, thuế chống trợ cấp và đến nay thuế nhập khẩu đã nâng từ 10 - 25%, đã và đang làm gia tăng nguy cơ gian lận về xuất xứ hàng hóa, có khả năng tác động tiêu cực đến sản xuất, chế biến gỗ dán của VN. Thậm chí, bộ này nhận thấy có dấu hiệu gian lận thương mại, lợi dụng hoạt động đầu tư để núp bóng nhằm lấy xuất xứ VN đối với mặt hàng gỗ dán.

Sẽ tạm ngừng tái xuất ?

Để ngăn chặn tình trạng trên, trong văn bản vừa gửi Thủ tướng, Bộ Công thương kiến nghị giao bộ này xây dựng và ban hành thông tư quy định về việc tạm ngừng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập gỗ dán vào VN sau đó tái xuất sang Mỹ. Ngoài ra, cần có thông tư quy định thương nhân xuất khẩu gỗ dán sang Mỹ phải đăng ký mã số thương nhân xuất khẩu (theo cơ chế đăng ký, kê khai công suất của các cơ sở sản xuất của chính DN hoặc DN cung ứng hàng).
Đặc biệt, bộ này đề xuất Chính phủ giao Bộ Công thương xây dựng chương trình khai báo tự nguyện thông tin các DN, cơ sở sản xuất gỗ dán xuất khẩu sang Mỹ nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý của các cơ quan quản lý VN cũng như Mỹ đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh gỗ dán.
Trước đó, tại cuộc họp của Bộ Công thương để triển khai đề án tăng cường quản lý nhà nước chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, thì gỗ cũng là mặt hàng được nhắc tới nhiều nhất về việc cần đưa vào danh sách cảnh báo nguy cơ cao bị trừng phạt thương mại. Cả lãnh đạo Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ lẫn Vụ trưởng Vụ châu Á - châu Phi đều nhấn mạnh rằng việc một số mặt hàng xuất khẩu của VN vào thị trường Mỹ trong nửa đầu năm tăng trưởng nóng, đặc biệt là gỗ với con số hàng chục phần trăm khiến lo nhiều hơn vui và cảnh báo cần lưu tâm xem trong số đó có thật là hàng VN cả hay có gian lận, lẩn tránh, làm giả C/O để hưởng lợi lớn từ xuất xứ.
Trong khi đó, qua xác minh đối với 6 công ty mà Hiệp hội Gỗ và lâm sản VN cung cấp (gồm 2 DN ở Hà Nội, 1 DN tại Hưng Yên, 1 DN ở Nam Định, 1 DN ở Lạng Sơn và 1 DN ở Phú Thọ), có 4 công ty trong ngành này đã bị Cục Điều tra chống

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

của Tổng cục Hải quan đưa vào luồng đỏ để tăng cường quản lý, kiểm tra chặt

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

xuất khẩu, nhập khẩu.
Chí Hiếu

Thanked by 2 Members:

#671 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3828 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 06/10/2019 - 13:20

Tin cũ:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ông Putin tuyên bố ủng hộ Trung Quốc về vụ kiện Biển Đông

06/09/2016
Tổng thống Vladimir Putin ngày 5.9 khẳng định rằng Nga ủng hộ lập trường của

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

trong vụ kiện Biển Đông, đồng thời phản đối các nước bên ngoài khu vực can thiệp vào vấn đề Biển Đông.
Phát biểu trước báo giới tại thành phố Hàng Châu, Trung Quốc ngày 5.9, Tổng thống Vladimir Putin đã nêu rõ lập trường của Nga đối với vấn đề Biển Đông. Mặc dù Biển Đông là đề tài rất nóng suốt thời gian qua nhưng đây là một trong những lần hiếm hoi nhà lãnh đạo Nga công khai đề cập về vấn đề này cũng như vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc.
Sputnik News dẫn lời Tổng thống Putin nói: "Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và tôi đã cùng phát triển mối quan hệ tin cậy và thân thiện. Nhưng tôi xin nhấn mạnh ông ấy chưa bao giờ đề nghị tôi đưa ra bình luận hay can thiệp gì vào vấn đề này (vấn đề Biển Đông). Chúng tôi dĩ nhiên có quan điểm riêng về vấn đề Biển Đông. Đầu tiên là Nga không can thiệp, và chúng tôi tin rằng bất cứ sự can thiệp nào của một cường quốc bên ngoài khu vực cũng chỉ làm phương hại đến việc giải quyết vấn đề này".
Tổng thống Nga nhấn mạnh: "Theo quan điểm của tôi, sự can thiệp của bên thứ ba là các cường quốc bên ngoài khu vực đều là thiếu tính xây dựng và gây hại".
Liên quan đến phán quyết của tòa trọng tài (thành lập theo Phụ lục 7 của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển) đối với vụ kiện Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc, Tổng thống Putin khẳng định Nga đứng về phía Trung Quốc.
Ông Putin nói: "Chúng tôi thống nhất và ủng hộ lập trường của Trung Quốc trong vấn đề này, không công nhận quyết định mà tòa đưa ra. Đây không phải là lập trường

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

mà hoàn toàn về mặt pháp lý".
Tổng thống Nga lý giải: "Điều này dựa trên thực tế rằng bất kỳ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tố tụng trọng tài nào cũng phải do các bên tranh chấp khởi xướng. Tòa trọng tài cần phải nghe những lập luận cũng như lập trường của các bên tranh chấp, nhưng Trung Quốc đã không trình bày những điều đó tại The Hague và không ai được nghe lập trường của Bắc Kinh ở đó cả. Vậy làm sao bạn có thể công nhận quyết định của tòa là công bằng?", và ông nhấn mạnh: "Chúng tôi ủng hộ lập trường của Trung Quốc".

Như đã phân tích, đây là lần hiếm hoi nhà lãnh đạo Nga công khai nêu rõ quan điểm của mình về vấn đề Biển Đông. Trước nay, Nga đều khá im ắng. Kể cả sau khi phán quyết vụ kiện Biển Đông được đưa ra, phía Nga cũng rất kiệm lời, chỉ một mực khẳng định không để bị lôi kéo vào tranh chấp ở Biển Đông.
Quay lại vụ kiện Biển Đông, trên thực tế chính Trung Quốc là bên từ chối tham gia vụ kiện và khước từ việc trình bày lập luận của mình tại tòa. Nhiều chuyên gia phân tích nhận định việc không tham gia vụ kiện đó khiến Trung Quốc tự tước bỏ cơ hội của mình.
Ngọc Mai

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tàu Trung Quốc từ chối cứu hộ tàu cá Việt Nam trôi dạt ở Hoàng Sa

01/10/2019
Dù đã đến hiện trường, nhưng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

và chỉ giới thiệu đến cơ quan cứu hộ, nếu muốn được cứu hộ thì phải trả tiền theo thỏa thuận.
Sáng nay, 1.10, thông tin từ Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

), cho biết cơ quan này đã yêu cầu Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam phát thông báo hàng hải đề nghị các tàu cá phối hợp hỗ trợ, lai dắt tàu cá QNa 90569 TS về bờ.
Trong ngày 29.9, Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã tiếp nhận thông tin tàu cá tỉnh Quảng Nam mang số hiệu QNa 90569 TS với 12

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đã bị gãy trục láp, phải thả trôi trên biển.
Vùng biển tàu cá này gặp sự cố cách khu vực nam đông nam đảo Bạch Quy, thuộc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, khoảng 27 hải lý. Theo đề nghị của Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), trong ngày 29.9, phía Trung Quốc đã cử 1 tàu cứu nạn đến khu vực đảo Bạch Quy để cứu nạn tàu cá QNa 90569 TS bị gãy trục láp.
Nhưng khi đến hiện trường, lực lượng cứu nạn Trung Quốc xác định sự cố tàu QNa 90569 TS chỉ cứu hộ, không phải cứu nạn, đồng thời giới thiệu thông tin cơ quan cứu hộ tàu và cho hay, để được thực hiện cứu hộ phải trả tiền theo thỏa thuận. Bên cạnh đó, phía Trung Quốc cũng thông báo cho cơ quan chức năng Việt Nam hiện có một tàu cá khác đi cùng tàu QNa 90569 TS nhưng không nói rõ số hiệu tàu.
Trước tình huống này, Văn phòng Ủy ban ứng phó sự cố,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

và tìm kiếm cứu nạn đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xác minh thông tin về tàu cá đi cùng, đồng thời tích cực phối hợp với chủ tàu huy động tàu cá cùng tổ, các tàu hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ để lai dắt tàu cá tàu QNa 90569 TS về bờ.
Phan Hậu

Thanked by 2 Members:

#672 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3828 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 06/10/2019 - 13:44

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thứ sáu, 4/10/2019,
Thượng úy công an xông vào ngân hàng, nổ ba phát súng

Thanh HóaĐào Xuân Tư (công an huyện Triệu Sơn) bịt mặt, cầm súng xông vào Vietcombank chi nhánh Nghi Sơn song bị chặn ở cửa đã phải tháo chạy.
Thông tin thượng úy Tư, cán bộ đội Xây dựng phong trào (Công an huyện Triệu Sơn), là nghi can nổ súng tại trụ sở Vietcombank chi nhánh Nghi Sơn được đại tá Đào Đức Minh (Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa) xác nhận tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế xã hội 9 tháng của năm 2019 do UBND tỉnh tổ chức vào chiều 4/10. Tuy nhiên, ông Minh không đề cập nội dung điều tra cũng như động cơ gây án của Tư.
Thượng úy 32 tuổi hiện bị tước quân tịch, tạm giam để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.
Trước đó, khoảng 11h15 ngày 25/7, tại chi nhánh Vietcombank đóng tại xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, Tư cầm súng xông vào song bị bảo vệ chặn ở cửa.
Sau khi giằng co, Tư nổ súng làm một bảo vệ bị thương do đạn sượt qua chân. Do bị đẩy đuổi, thượng úy này phóng xe máy (đeo biển số giả) tháo chạy, chưa lấy được tài sản gì.
Tại hiện trường, nhà chức trách thu được ba vỏ đạn súng quân dụng.
Lam Sơn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nghi ngờ tính độc lập của hệ thống kiểm định chất lượng đại học VN

Sáng 3.9, Thường trực Ủy ban

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng (Quốc hội) tổ chức hội nghị tham vấn ý kiến chuyên gia về thực hiện

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đảm bảo và

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Tiến sĩ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, Giám đốc đảm bảo chất lượng giáo dục Tập đoàn Nguyễn Hoàng, đề cập đến tính độc lập của hệ thống kiểm định.
Tiến sĩ Phương Anh nói: “Đã có nhiều ý kiến bày tỏ nghi ngờ về sự độc lập thực sự của các trung tâm kiểm định VN. Mặc dù trên danh nghĩa hệ thống kiểm định của VN được cho là theo mô hình của Mỹ nhưng thực sự hệ thống kiểm định của VN hiện nay gần như do Bộ GD-ĐT kiểm soát tuyệt đối. Tất cả đều nằm trong tay của Bộ, được thực hiện thông qua cơ quan chuyên trách của Bộ là Cục Quản lý chất lượng giáo dục”.
Bên cạnh đó, theo tiến sĩ Phương Anh, đa số các trung tâm kiểm định hiện nay đều là một bộ phận của các trường ĐH, với sự phụ thuộc rất lớn về

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

và nhân sự. Sự thiếu độc lập của hệ thống kiểm định đã tác động tiêu cực đến tiến độ và hiệu quả của việc triển khai điểm định trong hệ thống giáo dục ĐH.
Đồng quan điểm này, tiến sĩ Ngô Văn Thuyên, Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.H.C.M, nêu ý kiến: “Làm sao để không có chuyện các trường rỉ tai nhau nên chọn trung tâm này mà không phải trung tâm khác? Tại sao một trường chấp nhận mời trung tâm ở xa tới đánh giá dù tốn chi phí nhiều hơn, chắc hẳn phải có lý do nào đó”.

Còn tiến sĩ Phạm Thị Ly, Ủy viên Hội đồng quốc gia giáo dục, đặt vấn đề làm sao để

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

không rơi vào tùy tiện, không rơi vào trường hợp của Trường ĐH Đông Đô như vừa rồi. “Vụ việc Trường ĐH Đông Đô, các quy định về tuyển sinh văn bằng 2 Bộ GD-ĐT đâu có thiếu, thậm chí cực kỳ chặt chẽ. Nhưng vấn đề không nằm ở quy định, chúng ta có lẽ cần nhìn rộng hơn vấn đề là tương quan giữa tự chủ và trách nhiệm giải trình”, tiến sĩ Ly nói.
Theo tiến sĩ Ly, hiện có 2 cơ chế thực hiện giải trình gồm hội đồng trường và

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Nếu nói hội đồng trường là cơ chế chính để thực hiện giải trình thì e rằng còn bước rất xa để đạt đến đó. Còn kiểm định chất lượng, tăng cường tính minh bạch và công khai về thông tin là chỗ mà chính sách pháp luật có thể can thiệp được.
“Chính sách có thể yêu cầu tính minh bạch thông tin với toàn xã hội, khi đó chúng ta không chỉ dựa vào các trung tâm kiểm định mà còn dựa vào toàn xã hội. Các thông tin công khai được công bố có thể đúng hoặc không nhưng khi có hàng trăm ngàn con mắt nhìn vào thì chính các trường phải thận trọng hơn”, tiến sĩ Ly nhấn mạnh.
Hà Ánh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Những câu hỏi cho Hà Nội

08/09/2019
Im lặng không phải lúc nào cũng là vàng! Nên cuối cùng thì TP.Hà Nội cũng đã chịu lên tiếng về

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

:
Mời Viện Hàn lâm khoa học

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VN vào giám định độc lập, tuyên bố mời chuyên gia nước ngoài giám định, Sở Y tế triển khai khám miễn phí cho người dân vùng ảnh hưởng của đám cháy... Công ty Rạng Đông cũng gửi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

chính quyền và người dân vì để xảy ra sự cố môi trường.
Chậm còn hơn không, dư luận được an ủi chút ít.
Nhưng sự mất mát trong vụ cháy tại Công ty Rạng Đông không chỉ là 150 tỉ mà công ty thống kê, không chỉ là môi trường khu vực bị ô nhiễm nghiêm trọng,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

người dân bị đe dọa mà còn là những đổ vỡ rất khó hàn gắn về lòng tin vào hiệu lực và năng lực của bộ máy chính quyền TP.
Một vụ cháy, quy mô không lớn, nhưng tính chất thì không nhỏ, nhưng chính quyền từ phường, quận, đến TP thông tin bất nhất, che giấu. Trong cuộc họp đầu tiên và duy nhất về vụ cháy cho đến lúc này, do UBND TP triệu tập hôm 5.9, Chủ tịch UBND Q.Thanh Xuân nói rằng khi vụ cháy xảy ra, quận đã “ý thức được mức độ nghiêm trọng” (liên quan đến hóa chất trong sản xuất) và đã báo cáo UBND TP.
Nếu ông Chủ tịch Q.Thanh Xuân nói đúng (mà hẳn là đúng, vì được báo cáo tại cuộc họp do Chủ tịch UBND TP chủ trì và không có ý kiến phản biện nào khác) thì UBND TP.Hà Nội trả lời thế nào về việc đã không hề phản ứng với đám cháy như một sự cố hóa chất, có nguy cơ ảnh hưởng môi trường nghiêm trọng?

Toàn bộ lực lượng cứu hỏa, người dân tham gia chữa cháy hôm đó đã không được trang bị mặt nạ phòng độc; Nhiều ngày sau đó các cơ quan chuyên môn không được huy động để làm quan trắc,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

; Người dân không hề được cảnh báo...
Vụ cháy Rạng Đông đến giờ đã tương đối rõ ràng về mức độ nguy hại đối với sức khỏe người dân. Theo ước tính của Bộ TN-MT, lượng thủy ngân đã phát tán ra môi trường có thể lên tới 27,2 kg; có ít nhất 82 trường hợp nhiễm độc thủy ngân được công bố, với quá nhiều thông tin nhiễu loạn, gây hoang mang dư luận. Tại sao vẫn chưa khởi tố vụ án để làm rõ những ai phải chịu trách nhiệm về tất cả những việc này?
Dù có kế hoạch di dời từ 16 năm trước, cụm nhà máy sản xuất cao su, thuốc lá, bóng đèn, giày... đến nay vẫn hằng ngày nhả khói giữa khu vực đông dân cư vào bậc nhất của Hà Nội là tại sao? Công ty Rạng Đông sản xuất bóng đèn, phích nước có sử dụng hóa chất đặc biệt độc hại (thủy ngân) mà nhà dân chỉ cách nhà xưởng một bức tường cao không quá đầu người là tuân thủ theo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nào?
Có quy trình nào vô cảm với

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đến thế không?
An Nguyên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Câu chuyện giáo dục: Khai giảng cho học sinh hay đại biểu?

Tháng 8 đã khép lại, tháng 9 đã sang, đó cũng là thời điểm không ít trường 'tập trung' cho

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Ở nhiều trường, thầy trò vật vã cho lễ khai giảng trong mấy tuần qua.
Gọi lễ khai giảng lấy HS làm trung tâm nhưng không hẳn trường nào cũng làm được điều đó.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đúng nghĩa sẽ gợi nhiều cảm xúc cho HS nhưng những năm qua do chúng ta coi trọng quá nhiều về mặt hình thức nên lễ khai giảng thường khiến HS chán.
Hãy mạnh dạn trả lại ngày khai giảng cho HS bằng những

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thiết thực mà trường nào cũng có thể làm được.
Trước hết đừng diễn tập quá nhiều chuẩn bị cho khai giảng. Nhiều trường “điểm” có đại biểu về dự lễ càng làm cho HS mệt mỏi vì mướt mồ hôi tập kịch bản trong nhiều ngày. Những tràng vỗ tay... không cảm xúc được “duyệt” từ kịch bản vô tình dạy cho HS giá trị ảo. Trong buổi lễ, nếu đại biểu đến... chưa đúng giờ, HS phải chờ, vì đại biểu là trung tâm. Tội nhất là những đứa trẻ lớp 1 chân ướt chân ráo bước vào trường đã phải học... kịch bản khai giảng.
Các nhà trường đừng quá quan tâm đến

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Chính bệnh hình thức khiến cho cả “đạo diễn” (ban giám hiệu) và dàn “diễn viên” (thầy cô, nhân viên, HS) lo lắng, mệt mỏi, thậm chí căng thẳng. Chưa kể điều này vô tình đã đánh cắp lễ khai giảng của học trò mà chủ yếu là của... đại biểu.
Phát biểu ít và ngắn gọn. Một số trường có số người (từ đại biểu, ban giám hiệu, HS) phát biểu khá nhiều khiến cho HS cảm thấy nhàm chán. Không cần thiết phải nhiều “ban bệ” phát biểu. Hãy giảm bớt số người phát biểu và người phát biểu cần ngắn gọn, thiết thực, ý nghĩa để đi vào lòng người nghe.
Trong không khí buổi lễ khai giảng, hãy tạo cho HS niềm vui và niềm tin từ ngôi trường mà các em đang tiếp bước. Thực sự tạo phần hội nhiều hơn phần lễ bằng những sân chơi bổ ích, thiết thực và hấp dẫn.

Những năm học vừa qua, HS

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

mấy tuần rồi mới khai giảng nên buổi lễ khai giảng đã phai đi rất nhiều cảm xúc của ngày tựu trường, mất đi ý nghĩa của ngày hội đến trường. Cần trả lại cho HS thời nay ngày khai giảng 5.9 cũng là ngày đầu tiên đến trường. Nỗi niềm mong ước ấy của học trò cũng là của các thầy cô giáo đã, đang (và sẽ mong ước, nếu năm học tiếp theo vẫn không thay đổi) mong ước như thế.
Có thể nói, vì nhiều lý do khác nhau như thời tiết các vùng miền, nghỉ tết được dài ngày... nên tựu trường sớm hơn. Đó cũng là những lý do chính đáng. Song, để có ngày khai trường đúng nghĩa, mang giá trị tinh thần sâu sắc để học trò ghi nhớ mãi trong tâm trí theo suốt cuộc đời thì vẫn là ngày 5.9.
Hãy để HS bước qua cánh cổng trường đón chào năm học mới thực sự háo hức về ngày khai trường.
Thái Hoàng * 9/2019

Thanked by 2 Members:

#673 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3828 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 13/10/2019 - 18:19

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nobel Hòa bình cho nỗ lực hòa giải với láng giềng

12/10/2019
Giải Nobel Hòa bình 2019 được trao cho Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed vì đã có những nỗ lực kết thúc xung đột với nước láng giềng Eritrea.
Ngày 11.10, Ủy ban Nobel Na Uy (NNC) quyết định trao giải Nobel Hòa bình năm 2019 cho Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed (43 tuổi) vì “những nỗ lực đạt hòa bình, hợp tác

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

và đặc biệt sáng kiến của ông ấy giải quyết cuộc xung đột biên giới với nước láng giềng Eritrea”.
Khi trở thành thủ tướng vào tháng 4.2018, ông Abiy bày tỏ mong muốn nối lại đàm phán hòa bình với Eritrea. Với sự hợp tác của Tổng thống Eritrea Isaias Afwerki, Thủ tướng Abiy nhanh chóng soạn ra những nguyên tắc của một thỏa thuận hòa bình nhằm kết thúc tình trạng “không hòa bình, không chiến tranh” kéo dài giữa hai nước. Những nguyên tắc này được đưa vào các tuyên bố Thủ tướng Abiy và Tổng thống Afwerki ký vào tháng 7 và tháng 9.2018.
Bên cạnh đó, theo NNC, trong 100 ngày đầu tiên làm thủ tướng, ông Abiy đã ân xá cho hàng ngàn tù nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

trong nước, dừng kiểm duyệt báo chí, hợp pháp hóa các nhóm đối lập ngoài vòng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

và sa thải những lãnh đạo dân sự,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bị tình nghi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Sau khi Ethiopia khôi phục quan hệ với Eritrea, Thủ tướng Abiy tham gia các tiến trình hòa bình và hòa giải ở Đông và Đông bắc Phi. Hồi tháng 9.2018, Thủ tướng Abiy và chính phủ của ông đã đóng góp tích cực cho việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Eritrea và Djibouti sau nhiều năm thù địch. Bên cạnh đó, ông Abiy còn tìm cách làm trung gian hòa giải giữa Kenya và Somalia về xung đột

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đối với một khu vực biển có tranh chấp.
Sau khi NNC công bố quyết định trao giải, văn phòng của Thủ tướng Abiy ra thông cáo nhấn mạnh: “Chiến thắng và sự công nhận này là chiến thắng tập thể đối với tất cả người dân Ethiopia và là sự kêu gọi đẩy mạnh quyết tâm của chúng tôi biến Ethiopia thành quốc gia phồn thịnh cho tất cả”.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed

Thanked by 1 Member:

#674 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3828 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 03/11/2019 - 19:22

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nhà máy In tiền Nhà nước Việt Nam lỗ ròng 11 tỷ đồng
6 tháng đầu năm, Nhà máy In tiền Quốc gia đạt doanh thu thuần 907 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 20 tỷ. Do các khoản chi phí tăng cao, doanh nghiệp báo lỗ sau thuế 11 tỷ đồng.
Nhà máy In tiền Quốc gia Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính bán niên 2019 với kết quả lỗ ròng sau thuế. 6 tháng đầu năm, Nhà máy In tiền Quốc gia đạt doanh thu thuần 907 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ năm trước 91 tỷ đồng.
Lợi nhuận gộp của doanh nghiệp thấp hơn cùng kỳ 67 tỷ, đạt mức 20 tỷ. Bên cạnh đó, doanh thu tài chính của Nhà máy In tiền Quốc gia cũng thấp hơn cùng kỳ 7 tỷ, giảm còn 10 tỷ đồng.
Trừ đi các khoản chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, Nhà máy In tiền Quốc gia lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 7 tỷ trong khi cùng kỳ năm trước lãi 66 tỷ. Kết sổ, Nhà máy In tiền Quốc gia báo lỗ ròng 11 tỷ sau 6 tháng đầu năm. Cùng kỳ năm trước, doanh nghiệp thu lợi nhuận sau thuế tới 60 tỷ.
Trước đó, trong hai năm 2017 và 2018, Nhà máy In tiền Quốc gia vẫn đạt kết quả kinh doanh tích cực khi đạt lãi ròng 44 và 51 tỷ đồng.
Tại thời điểm ngày 30/6, tổng tài sản của Nhà máy In tiền Quốc gia gia là 2.267 tỷ đồng, tăng nhẹ so với con số 2.228 tỷ hồi đầu năm. Vốn chủ sở hữu doanh nghiệp là 1.908 tỷ, nợ phải trả 359 tỷ, tiền và các khoản tương đương tiền 332 tỷ đồng.
Nhà máy In tiền Quốc gia có trụ sở tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đây là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên với 100% vốn Nhà nước. Nhà máy In tiền Quốc gia có ngành nghề kinh doanh là in, đúc tiền, sản xuất vàng miếng, vật phẩm, lưu niệm bằng vàng và các loại giấy tờ có giá theo kế hoạch được giao của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Thanked by 1 Member:

#675 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3828 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 03/11/2019 - 19:33

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ông Dương Trung Quốc: 'Sao báo cáo trước Quốc hội lại phải né tránh gọi tên Trung Quốc'

31/10/2019
Lê Hiệp


Thanh Niên Online

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thẳng thắn cho rằng, việc báo cáo đọc trước Quốc hội né tránh nhắc tới tên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

sẽ khiến không chỉ người dân Việt Nam mà người dân Trung Quốc cũng thấy khó hiểu.

"Hạt sạn mang vị đắng"


Thảo luận tình hình kinh tế - xã hội tại kỳ họp 8, sáng 31.10,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cho biết, với tư cách là người viết sử như ông, báo cáo của Chính phủ không chỉ để Quốc hội và cử tri đánh giá tình hình đất nước và hoạt động của Chính phủ mà còn là sử liệu cho đời sau.

Vì vậy, ông Quốc đã thẳng thắn nhắc đến "hạt sạn" trong bản báo cáo mà Chính phủ trình ra Quốc hội tại kỳ họp. Theo đại biểu Đồng Nai, các đại biểu Quốc hội cảm nhận được lòng tin được củng cố thế nào sau bản báo cáo Chính phủ về công tác đối ngoại trong đó có vấn đề Biển Đông trình bày trước Quốc hội dù theo ông đây là

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

mà nên công khai để cho dân được biết.
Ngay trong bản báo cáo của Chính phủ mà Quốc hội đang thảo luận (báo cáo tình hình kinh tế - xã hội - phóng viên), theo ông Quốc, cũng có những nội dung đầy "khích lệ" về vấn đề này khi khẳng định: "Đảng và Nhà nước ta nhất quán chủ trương những gì thuộc về độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ chúng ta không bao giờ nhân nhượng, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định phát triển của đất nước".

Tuy nhiên, ông Quốc bày tỏ, "hạt sạn mang vị đắng" mà ông muốn nói tới là ngay trước đoạn trích trên lại là một mệnh đề thiếu thành phần ngữ pháp khi báo cáo của Chính phủ không nói rõ chủ ngữ của hành động vi phạm nghiêm trọng trên các vùng biển của Việt Nam được xác định theo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

là ai.

"Tại sao trước đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của chúng ta đã nói rõ Trung Quốc là người gây bất ổn ở Biển Đông trước bàn dân thiên hạ, trên diễn đàn quốc tế, nhưng báo cáo đọc trước Quốc hội, cũng là trước đồng bào của mình, lại né tránh cái quốc danh vốn đáng kính trọng của một quốc gia văn minh nhưng chúng ta cũng lên án bởi những

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

trái với luật pháp quốc tế và lợi ích chính đáng của chúng ta?", ông Quốc đặt câu hỏi.

"Ngay trên diễn đàn Quốc hội cũng vậy,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Người dân chúng ta thấy thế nào và người Trung Quốc thấy thế nào về cái tâm thế khó hiểu ấy? " ông Quốc chất vấn.

"Sau này, con cháu chúng ta, những người đọc sử hậu duệ của chúng tôi đọc những văn bản này sẽ nghĩ gì về thời đại chúng ta đang sống?", ông Quốc nói.

Theo ĐB tỉnh Đồng Nai, dân tộc Việt Nam có cả một chiều dài lịch sử và trong mối quan hệ với Trung Quốc không chỉ có chiến tranh bảo vệ tổ quốc mà còn thời kỳ dài hòa hiếu trong quan hệ ngoại giao giữa 2 bên. "Chúng ta có đầy đủ kinh nghiệm của ông cha chúng ta để giữ ưu thế trong mối quan hệ ấy bảo đảm môi trường hòa bình phát triển. Tôi mong rằng bài học lịch sử ấy sẽ thấm đượm trong hoạt động của thế hệ chúng ta", ông Quốc kết thúc phần phát biểu của mình.

Cần thông tin đầy đủ hơn về tình hình bảo vệ chủ quyền


Trước đó, cùng về vấn đề này, ĐB Trương Trọng Nghĩa (TP.H.C.M) cũng khẳng định Đảng, Nhà nước và bất kể người dân nào cũng muốn bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, và quan điểm của chúng ta là không có bất cứ sự nhân nhượng nào khi nói tới bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.
Tuy nhiên, đại biểu TP.H.C.M đề nghị cần phải có thông tin đầy đủ hơn về tình hình

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. “Chúng ta có cả

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

khắp cả nước. Có thể thông qua đó để thông tin kịp thời, đầy đủ hơn về tình hình bảo vệ độc lập chủ quyền của đất nước. Có nhiều cách thức thông tin để người dân yên tâm, tin tưởng vào tương lai và kết quả bảo vệ độc lập chủ quyền lãnh thổ”, ĐB Nghĩa nói, và đề nghị đây là vấn đề Chính phủ cần quan tâm và làm tốt hơn.


Bình Luận:

Võ Chí Trung
Đà Nẵng - 31/10/2019
Thời phong kiến, mỗi khi dân ta nói tên cúng cơm của vị vua chúa nào đó là sợ bị úy kỵ chém đầu. Nên người dân xưa phải đọc trại ra như Hoàng (Chú Nguyễn Hoàng) thành Huỳnh, Võ (Võ Vương) thành Vũ Vương , Hoa thành Huê..... Nay, tôi xin hiến kế cho mấy vị đại biểu Quốc hội, nếu sợ úy kỵ Trung Quốc thì nên đọc trại ra là Trúng Quất chứ cứ nói tàu nước ngoài nhân dân ta đâu biết tàu của ai.
2469 thích


Phúc
Thừa Thiên Huế - 31/10/2019
Dạ tụi em hay nóiTrung Quốc là Chị Na (China). Vừa tôn trọng là đàn chị và vừa không phạm huý.418 thích

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |