Jump to content

Advertisements




ĐỌC BÁO DÙM BẠN


1817 replies to this topic

#676 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3828 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 08/11/2019 - 19:41

Dân mạng gay gắt phản đối Thành Long sang Việt Nam dự kỷ niệm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


07/11/2019
Ngày 7.11,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

mạng Việt Nam chia sẻ liên tục hình ảnh Thành Long với dấu gạch chéo (X) trong thư mời sang Việt Nam dự sự kiện kỉ niệm 30 năm hoạt động tại Việt Nam của một tổ chức vì cho rằng diễn viên này là người công khai ủng hộ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Ngày 31.10, tổ chức Operation Smile Vietnam đăng tải lên trang

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

của tổ chức thông tin diễn viên Thành Long là đại sứ nụ cười sẽ đến Việt Nam vào tháng 11 để tham gia lễ kỷ niệm 30 năm tổ chức này có hoạt động đầu tiên tại Việt Nam.
Bài viết nhanh chóng nhận sự phản đối gay gắt từ cộng đồng mạng. Đa số các ý kiến phản đối đều nêu lý do không chấp nhận

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

trở thành đại sứ nụ cười trẻ em vì anh đã từng chối bỏ con ruột của mình và đồng thời là người công khai ủng hộ đường lưỡi bò, xâm phạm lợi ích quốc gia của Việt Nam.

Tài khoản Nguyễn Ngân Hà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

: “Cảm ơn những gì Operation Smile đã làm trong những năm qua tại Việt Nam nhưng tôi phản đối kịch liệt việc các bạn mời Thành Long - người đã công khai ủng hộ đường 9 đoạn đến Việt Nam”. Anh Duy Nguyễn cũng nêu rằng, hình ảnh Thành Long không phù hợp xuất hiện ở Việt Nam trong bất kỳ vai trò nào. Hơn nữa, Operation Smile là tổ chức có ý nghĩa và nên cân nhắc kỹ về điều này trong một dịp kỷ niệm hết sức đặc biệt của tổ chức.
Người dùng Facebook tên Micheal Mai Khôi gay gắt: “Ý nghĩa của chiến dịch thật cao thượng và đẹp đẽ, nhưng người đại diện lại quá thấp hèn”.
Nhiều ý kiến cũng cho rằng, chọn Thành Long làm hình ảnh đại diện là xúc phạm đến

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Anh Trung Nguyễn bày tỏ: “Là người đã phát ngôn ủng hộ đường lưỡi bò thì đừng nên xuất hiện tại Việt Nam. Mong tổ chức Operation Smile và các

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

khác như Mai Phương Thúy, Mỹ Tâm tham gia chương trình đồng lên tiếng để thể hiện rõ quan điểm của người dân Việt Nam”.
PV Thanh Niên đã liên tục

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

và liên hệ với tổ chức Operation smile Vietnam về vấn đề này nhưng chưa nhận được câu trả lời từ người đại diện vì “bận chạy sự kiện kỷ niệm 30 năm”. PV Thanh Niên liên lạc với chị Hương Giang và Bích Thuận, thuộc bộ phận phát triển của tổ chức này nhưng cả hai đều cho biết không có thẩm quyền trả lời vụ việc.
Chúng tôi đang cố gắng liên hệ với người phụ trách Operation smile Vietnam để làm rõ thực hư thông tin này.
Operation Smile (phẫu thuật nụ cười) là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trên lĩnh vực y tế,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

con người, có trụ sở đặt tại Norfolk, Virginia, Mỹ thành lập năm 1982.
Là một tổ chức phi chính phủ, phẫu thuật nụ cười tiến hành các ca phẫu thuật chữa sứt môi - hở hàm ếch cho trẻ em trên toàn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, đồng thời giúp trang bị cho các nước năng lực cần thiết để tự tiến hành các ca phẫu thuật này, cũng như nỗ lực giảm chứng sứt môi - hở hàm ếch.
Vũ Phượng



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Operation smile Vietnam định mời Thành Long tham gia sự kiện kỷ niệm 30 năm tại Việt Nam
Ảnh chụp màn hình

Thanked by 2 Members:

#677 Krishamodini

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2386 Bài viết:
  • 4682 thanks

Gửi vào 08/11/2019 - 20:05

Liếm gì mà liếm kinh thế!

#678 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3828 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 10/11/2019 - 19:05

Đề xuất cho ra khỏi ngành một trưởng phòng Công an tỉnh Lai Châu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Công an tỉnh Lai Châu đang tiến hành xem xét các điều lệ, quy định của Đảng, của ngành để đề nghị Bộ Công an buộc miễn nhiệm hết chức vụ, cho ra khỏi ngành đối với thượng tá Hoài.
Liên quan vụ việc thượng tá Thái Đình Hoài (43 tuổi, quê tại xã Thịnh Thành, H.Yên Thành, Nghệ An), hiện đang giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lai Châu, dùng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

mà một số cơ quan báo chí phản ánh, ngày 9.11, một lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu xác nhận có sự việc này.

Cụ thể, quá trình học lớp 7 tại Nghệ An, ông Hoài bị trâu húc, phải nghỉ học giữa chừng.
Sau khi dưỡng bệnh, ông Hoài vào miền Nam sinh sống và trở về quê vào năm 1995. Thời gian này, ông Hoài tìm người bán học bạ và bằng cấp 3 rồi tẩy xóa, ghi đè tên mình vào. Một năm sau, ông Hoài xin đi nghĩa vụ tại Công an tỉnh Lai Châu (cũ).
Đến năm 2004, tỉnh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

được tách thành 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu, lúc này ông Hoài được điều động về công tác tại Công an tỉnh Lai Châu. Quá trình công tác, ông Hoài dùng bằng cấp 3 và học bạ giả để tiếp tục đi học tại

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cảnh sát (Hà Nội), sau đó được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lai Châu, rồi lên trưởng phòng. Khi ông Hoài hoàn thành khóa học cao cấp lý luận

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, chuẩn bị ứng nhiệm chức danh Phó giám đốc Công an tỉnh Lai Châu thì sự việc vỡ lở.
Theo vị lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu, sau khi sự việc bị phát giác, cơ quan này đã cho thành lập một đoàn xác minh, kiểm tra và kết quả cho thấy ông Hoài dùng bằng, học bạ cấp 3 giả để “thăng tiến”. Ngày 8.11, đoàn kiểm tra của Công an tỉnh Lai Châu đã về Sở GD-ĐT Nghệ An để làm rõ trường hợp của ông Hoài.
Theo đó, cơ quan chức năng xác định, ông Hoài dùng bằng thật, chỉ có tên bị tẩy xóa, thay thế. Lý giải về việc ông Hoài dùng bằng, học bạ giả mà sau nhiều năm công tác tại Công an tỉnh Lai Châu mới bị phát giác, vị lãnh đạo này cho biết: “

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bằng mắt thường khó thể nhận biết, đây (bằng của ông Hoài - PV) là bằng thật của Sở GD-ĐT Nghệ An nhưng được sửa lại theo tên mình (tên ông Hoài - PV) nên thật, giả khó phát hiện”.
Vị lãnh đạo trên cũng cho biết, ông Hoài đã bị tạm đình chỉ công tác hơn 10 ngày nay. Công an tỉnh Lai Châu đang tiến hành xem xét các điều lệ, quy định của Đảng, của ngành để đề nghị Bộ Công an buộc miễn nhiệm hết chức vụ, cho ra khỏi ngành đối với thượng tá Hoài.
Lê Quân - Trần Cường
10/11/2019

Thanked by 1 Member:

#679 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3828 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 17/11/2019 - 20:53

Chánh Thanh tra Xây dựng quận 10 xây sai phép 3 tầng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chánh Thanh tra Xây dựng quận 10, TP.H.C.M đã xây dựng lố 3 tầng. Mặc dù vậy, từ năm 2012 đến nay ông này không chấp hành các quyết định cưỡng chế của cơ quan chức năng.

Ngày 9.11, thông tin từ Trung tâm báo chí TP.H.C.M cho biết, ông Trần Văn Hưởng,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, TP.H.C.M dù được cấp phép xây nhà 4 tầng nhưng ông này đã xây thêm 3 tầng, với diện tích hơn 200 m2.

Công trình vi phạm trên tại địa chỉ 41/7 Sư Vạn Hạnh, phường 3, quận 10, tồn tại từ năm 2012 và UBND quận 10 đã hai lần ra quyết định xử lý vi phạm, buộc tháo dỡ phần xây sai phép nhưng chủ đầu tư không chấp hành.

Về kết quả xử lý, theo thông tin từ Trung tâm báo chí TP.H.C.M, ngày 1.11 ông Hưởng có đơn xin tự phá dỡ. Dù vậy UBND quận 10 đã có quyết định cưỡng chế. Theo đó ngày 6.11 UBND quận 10 đã đến công trình để tiến hành cưỡng chế. Tuy nhiên, khi tới cưỡng chế thấy chủ công trình đã tự giác chấp hành trước đó (tháo khung cửa sổ, vách nhôm ở sân thượng) nên quận 10 đã không tiến hành tổ chức cưỡng chế theo kế hoạch.
Hiện Công ty Công ích quận 10 là đơn vị được giao phối hợp và giám sát việc chủ công trình tự tháo dỡ, trong trường hợp chủ công trình không thực hiện đúng các quyết định của cơ quan chức năng, đơn vị này sẽ tiến hành tháo dỡ công trình.

Liên quan đến sai phạm tại công trình này, UBND quận 10 đã cách chức Chánh Thanh tra Xây dựng đối với ông Hưởng, đồng thời phê bình phó phòng quản lý đô thị và kỷ luật khiển trách cán bộ phụ trách công tác tham mưu.

Đình Sơn
09/11/2019

Bình Luận:

Quyen
TP H.C.M - 09/11/2019
Sai phạm xây dựng của dân cưỡng chế ngay, còn của cán bộ thì luôn kéo dài hàng chục năm.


Truongconghoa
Hà Nội - 09/11/2019
Không hiểu sao ông này lại ngồi vào cái ghế chánh thanh tra? Hết cả thuần phong mỹ tục!


Trần Tuấn
Đồng Nai - 09/11/2019
Tiền đâu xây nhà lớn vậy khi là công chức nhà nước.

Thanked by 1 Member:

#680 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3828 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 24/11/2019 - 12:47

Truyền thông 'định hướng' thị trường đang tạo ra gam màu tối cho đời sống văn hóa

11/11/2019

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Góc nhìn của Hội đồng lý luận phê bình văn học, nghệ thuật TP.H.C.M cho thấy đang tồn tại những mối nguy hại trong đời sống văn hóa khi chạy theo thị trường, hội nhập mà thiếu nguyên tắc đúng đắn.[/indent][indent]
Nêu ý kiến tại hội nghị giao ban quý III/2019 của Hội đồng lý luận phê bình văn học, nghệ thuật TP.H.C.M ngày 10/11, nhà nghiên cứu Mai Quốc Liên nhận định sáng tác văn học, nghệ thuật đang xuống thấp một cách không tưởng. “Tàu Trung Quốc vào Biển Đông như thế, đáng lẽ ít ra phải có một bản nhạc nào đó nói lên lòng yêu nước, khí phách của dân tộc chứ. Tôi muốn nói về văn nghệ sĩ, không ai xúc động, không ai làm cả”, ông nói.
“Giờ vàng” khó phát “nhạc đỏ”
Theo ông Liên, lòng người hiện biến động dữ dội. Đặc biệt, lớp trẻ tin vào mạng xã hội với thông tin độc lạ mà không tin vào báo chí chính thống. Các diễn biến tư tưởng phức tạp này là hệ quả khi đi vào thị trường và hội nhập quốc tế, thì những vấn đề tư tưởng đang bị đặt vào hàng thứ yếu.
Ông Liên nêu quan điểm văn học, nghệ thuật phải đứng vào vai trò như thời chiến tranh. “Thấy kinh tế lên mà bỏ qua mặt trận văn hóa tư tưởng là sai lầm. Giữ chế độ này là giữ thành quả cách mạng, nhưng giờ bỏ qua hết, chạy theo giải trí, game show… Trong khi để kế thừa cái đã có thì làm không tốt, mà lại ca ngợi boléro của chế độ cũ thì chính là ca ngợi luôn đời sống của giai đoạn đó… Cũng từ khi đi vào thị trường, hội nhập, chúng ta lại quên đi biến động vô cùng phức tạp. Chương trình Âm nhạc Việt Nam - Những chặng đường trên VTV không biết chủ trương của Bộ Chính trị hay của ai, vì cái này ca ngợi nhạc của Sài Gòn cũ bằng những lời có cánh” - ông nói.
Nhạc sĩ Trần Long Ẩn cũng cho rằng, nói chua cay, mỉa mai như báo chí thì nhạc cách mạng hiện nay gần như đã “rút lui vào hoạt động bí mật”. Các chương trình chính thống muốn lên đài truyền hình vào giờ vàng thì khó lắm.
“63 tỉnh, thành thì có được bao nhiêu đài có phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch? Ít lắm. Cục Biểu diễn nghệ thuật từng bảo tôi: “Làm sao nhờ anh Năm Ẩn phát biểu giùm rằng, hiện nay không còn khái niệm nhạc cũ trước giải phóng nữa”. Tôi nghe sốc và đau lắm. Không được đâu. Đại đoàn kết dân tộc là chủ trương hết sức vĩ đại, đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta, nhưng đoàn kết luôn có nguyên tắc tôn trọng độc lập tự do, tôn trọng lịch sử cách mạng Việt Nam, không thể nhân danh hòa hợp dân tộc để coi như ngang nhau được” - nhạc sĩ bức xúc.
Cũng theo ông Ẩn, nhạc ca ngợi Việt Nam Cộng hòa mà giờ cũng cho là ca ngợi nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thì không được: “Chúng tôi đề xuất phải hết sức thận trọng với trang sử đen tối của miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ là bị xâm lược. Văn học, nghệ thuật độc hại của nó xuyên tạc đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng ở miền Nam và hiện nay không thể tẩy xóa. Vậy mà đồng thời, phong trào cách mạng ở miền Nam trong văn học, nghệ thuật rất dữ dội, rất lớn thì không biểu dương, không tôn vinh, không học tập, không nhân rộng mà lại đòi xóa nhòa không còn khái niệm âm nhạc cũ trước giải phóng nữa”.
Cần lượng hóa được cảm nhận của người dân về văn hóa
Nhà văn Trần Văn Tuấn - Chủ tịch Hội Nhà văn TP.H.C.M đưa ra nhận xét, hiệu quả của Hội đồng lý luận phê bình văn học, nghệ thuật thành phố thực sự chưa cao. Ông nói: “Tôi tâm đắc với ý kiến phải thay đổi bằng phương thức đối thoại. Muốn các chương trình lý luận phê bình đến công chúng thì tất cả hệ thống truyền thông phải vào cuộc. Chúng ta nên chọn lọc các chủ đề nóng về văn học, nghệ thuật để có phản ứng và tăng cường đối thoại thì mới ra nhẽ, vấn đề mới có giá trị lan tỏa”.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.H.C.M Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những trăn trở về tương lai đất nước từ góc độ văn hóa của các đại biểu. Nếu không có định hướng nền tảng văn hóa thì hoạt động kinh tế sẽ gặp xung đột với cuộc sống. Đảng và Nhà nước đã có nhiều định hướng về lĩnh vực này, nhưng có nhiều việc làm chưa hiệu quả.
Trong các nhóm đề án phát triển TP.H.C.M là thành phố văn hóa, ông Nhân nhấn mạnh cần hình thành hệ sinh thái văn hóa của thành phố. Hệ sinh thái này phải từ tài nguyên văn hóa của quốc gia, địa phương, trong từng gia đình, trong vốn hoạt động nghề nghiệp của các văn nghệ sĩ, trong tương tác giữa văn hóa và kinh tế để làm sao tài nguyên này lớn lên. Từ tài nguyên văn hóa này, cùng với hoạt động xã hội của văn nghệ sĩ và chính sách của Đảng và Nhà nước sẽ cho ra nhiều tác phẩm hay, đến được với
công chúng.
Tiến tới làm hệ sinh thái văn hóa, theo bí thư, cần đánh giá thực trạng cuộc sống văn hóa của người dân TP.H.C.M. “Người ta cảm nhận gì, hưởng thụ gì, chỉ số văn hóa là gì hiện nay không có… Lượng hóa được cảm nhận của người dân về chính sách văn hóa là rất quan trọng. Chúng ta làm gì thì làm, cuối cùng phải đến người dân chứ!”, ông Nhân chỉ đạo. Từ đó, ông đề nghị rà soát lại hoạt động của các hội quản lý nhà nước để hình dung hệ sinh thái văn hóa của thành phố hiện nay khâu nào mạnh, khâu nào yếu, muốn đổi mới phải nhấn vào đâu.

Quốc Ngọc


Bình luận:


tôi yêu bolero

13:45 | 18-11-2019
Vết thù trên lưng ngựa hoang, gia tài của mẹ, trường ca con đường cái quan, hòn vọng phu, tình hoài hương, Nối vòng tay lớn... Tôi không thấy gì là độc hại cả. Nếu có mờí ngài phân tích độc hại chỗ nào ??? Mình thích thì mình vẫn hát thôi


Lâm

13:46 | 18-11-2019
Muốn xóa Bolero thì phải có dòng nhạc hay hơn, Rap mình không thích, nhưng giới trẻ yêu chuộng thì cũng phải chịu thôi

Nguyên Sinh

20:15 | 13-11-2019
Âm nhạc đến với quần chúng tự nhiên không ép được



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nhạc sĩ Trần Long Ẩn
ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sửa bởi tuphuongsg: 24/11/2019 - 12:52


Thanked by 2 Members:

#681 YOYO

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 294 Bài viết:
  • 131 thanks

Gửi vào 25/11/2019 - 14:59

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Trước hết ta cần nhớ là quần áo là thứ vô tri vô giác cho nên chỉ có chuyện con người sử dụng quần áo chứ không có chuyện quần áo sử dụng con người . Tự thân quần áo thì không có tốt hay xấu mà chỉ có con người sử dụng quần áo vào việc tốt hay xấu mà thôi. Như vậy bản chất vấn đề nằm ở yếu tố con người . Cùng là 1 người , cùng 1 dạng thức hành vi nhưng trong những hoàn cảnh khác nhau và với các đối tượng khác nhau thì kết quả tốt xấu thiện ác khác nhau . Một cô gái có thể mặc những bộ đồ lót sexy , gợi cảm hay múa những vũ điệu nóng bỏng nhất thì cũng chẳng sao miễn là nó ở những nới chốn phù hợp như phòng ngủ , nhà riêng , bãi biển , sàn diễn thời trang , thi người mẫu , hoa hậu v.v..... Và khi đến những nơi cần sự trang nghiêm thanh tịnh như đền , chùa , giáo đường v.v... thì dù sao cũng nên ăn mặc cho kín đáo , lịch sự 1 chút . Nguyên tắc cốt yếu là " Đúng nơi ( không gian) -Đúng lúc ( thời gian)- Đúng dối tượng " , rút gọn lại cho giản dị thì nó cần "sự hợp lý" . Từ trên ta thấy đây là 1 liên hoan phim chứ không phải sàn diễn thời trang và vì thế việc ăn mặc của cô này là không phù hợp. Có những thứ ban đầu có thể là tốt nhưng lạm dụng quá đà có thể dẫn tới phản tác dụng

Thanked by 1 Member:

#682 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3828 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 29/11/2019 - 20:53

Những ai kiến nghị Đà Nẵng không đặt tên đường "ông tổ" chữ Quốc ngữ?

LĐO | 27/11/2019

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ngoài PGS.TS Lê Cung đến từ Khoa Lịch sử Trường Đại học Sư phạm Huế, còn có 11 người khác tham gia ký tên vào bản kiến nghị gửi lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đề nghị không đặt tên đường 2 "ông tổ" chữ Quốc ngữ là Alexandre de Rhodes và Francisco De Pina.



Danh sách 12 người ký tên vào bản kiến nghị gởi lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đề nghị không đặt tên đường 2 "ông tổ" chữ Quốc ngữ là Alexandre de Rhodes và Francisco De Pina gồm:
- PGS. TS. Lê Cung, đến từ Khoa Lịch sử Trường Đại học Sư phạm Huế.
- Nhà Nghiên cứu lịch sử và văn hoá Nguyễn Đắc Xuân.
- PGS. TS. Trần Thuận, nguyên Phó Trưởng khoa, khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. H.C.M.
- PGS. TS. Phạm Quốc Sử, Trưởng khoa lịch sử, Trường Đại học Thủ đô, Hà Nội.
- PGS. TS. Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Khoa Lý luận chính trị, trường Đại học Khoa học Huế.
- PGS. TS. Trương Công Huỳnh Kỳ, nguyên Trưởng khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Huế.
- TS. Phan Văn Hoàng, Trường Đại học Sư phạm Tp. H.C.M.
- Nhà Nghiên cứu Văn học dân gian: Trần Hoàng, Nhà giáo Ưu tú, nguyên Phó Trưởng khoa Văn, Trường Đại học Sư phạm Huế.
- Ths. Hà Văn Lưỡng, nguyên Trưởng Khoa Văn, Trưởng Đại học Khoa học Huế.
- Nhạc sĩ Chúc Linh ở TPHCM.
- PGS. TS. Nguyễn Tất Thắng, Chủ nhiệm Bộ môn Lịch sử Việt Nam, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Huế.
- TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Giảng viên chính, khoa Lý luận chính trị, trường Đại học Khoa học Huế.
Như Lao Động đã thông tin, nhóm 12 người này cho rằng dưới thời Pháp thuộc, thực dân Pháp muốn người dân thuộc địa biết ơn mẫu quốc đã có công “khai hóa”, nên tôn vinh Alexandre de Rhodes là người sáng tác chữ quốc ngữ.
Sau ngày bại trận ở Điện Biên Phủ (7.5.1954), thực dân Pháp về nước, nhiều nhà nghiên cứu, trong đó có cả những linh mục, đã chứng minh Alexandre de Rhodes không phải là người sáng tác chữ quốc ngữ.
Lại nữa, Alexandre de Rhodes viết cuốn "Phép giảng tám ngày" bằng tiếng Việt nhằm mục đích truyền đạo Thiên Chúa giáo (Công giáo). Nhưng bên cạnh đó, ông đã sử dụng nhiều câu chữ thô bạo để công kích Tam giáo ở Việt Nam (Khổng giáo, Lão giáo và Phật giáo).
Đặc biệt, Alexandre de Rhodes là người có ý định xin vua Louis XIV của Pháp cung cấp binh lính để chinh phục phương Đông.
Chính vì thấy những ý định không tốt của A. de Rhodes (chống đối truyền thống thờ cúng tổ tiên của dân tộc, chia rẽ tinh thần đoàn kết giữa đồng bào lương và giáo, âm mưu dẫn quân viễn chinh Pháp tới xâm lược nước ta…) nên cả chúa Nguyễn ở Đàng Trong lẫn chúa Trịnh ở Đàng Ngoài đều đã trục xuất A. de Rhodes, không cho ông ta cư trú và hoạt động ở Việt Nam.
Vì những lẽ trên, ở miền Bắc sau 1954 và ở miền Nam sau 1975, các đường phố, trường học,… mang tên A. de Rhodes (do thực dân Pháp hay chính quyền Việt Nam Công hoà đặt) đều bị xóa. Gần đây, một số người lặp lại luận điệu sai trái của thực dân trước đây để đòi phục hồi tên của A. de Rhodes, nhằm những ý đồ chính trị hay tôn giáo của họ.
Nhóm 12 người này khẳng định: “A. de Rhodes không phải là người sáng chế ra chữ quốc ngữ,..”. Trái lại đối với dân tộc Việt Nam, Rhodes là kẻ có tội thì làm sao vinh danh, đặt tên đường được. Quan điểm của các sử gia Việt Nam là quá rõ: “Sau hàng thế kỷ trường kỳ mai phục bằng hội Truyền Giáo đối ngoại, tới đây tư bản Pháp đã nắm được thời cơ can thiệp thẳng vào Việt Nam.
Đó là cái mà các sử gia triều đình phong kiến thực dân gọi là “công nghiệp” của Pi-nhô đờ Bê-hen (Pigneau de Béhaine), người được Lu-i XVI phong tước công và cử làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền bên cạnh Nguyễn Ánh và được Nguyễn Ánh tôn lên làm “cha cả” với chức thái phó tước quận công. Nhưng vai trò Bá Đa Lộc vốn chỉ là kẻ trực tiếp khiến cho tư bản Pháp nắm được Nguyễn Ánh, còn yếu tố quyết định đầu tiên là cả một quá trình hoạt động không biết mệt mỏi của hội Truyền Giáo đối ngoại nằm trong tay thế lực tư bản Pháp, vốn do Rốt sáng lập”.
Tuy nhiên, theo ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hội đồng đặt tên đường Đà Nẵng thì những nhận định của PSG.TS Lê Cung và nhóm kiến nghị là "áp đặt, gán ghép, chưa thuyết phục. Lấy ví dụ Linh mục Alexandre de Rhodes có mặt ở Việt Nam từ thế kỷ thứ 17, trong khi thực dân Pháp xâm lược nước ta tận đầu thế kỷ 19, tức hơn 250 năm sau. Bây giờ gán ghép hai sự kiện đó lại với nhau là khiêm cưỡng".
Cũng theo ông Huỳnh Văn Hùng, quá trình hình thành chữ quốc ngữ là công trình tập thể. Tuy nhiên công trạng của hai nhà truyền giáo nói trên đối với vai trò tạo ra từ điển để hình thành loại chữ này thì không ai phủ nhận được. Đặc biệt là mới đây, hai cuộc hội thảo lớn được tổ chức tại Bình Định và Quảng Nam đã nêu bật công lao này.
Hoàng Văn Minh
Chúng tôi xin kiến nghị với Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng:
Không lấy tên hai giáo sĩ Alexandre de Rhodes và Francisco De Pina để đặt cho đường phố, trường học,…ở Đà Nẵng. Nếu đặt rồi thì thay bằng tên của những người Thiên Chúa giáo (Công giáo) yêu nước như linh mục Nguyễn Bá Kính (thời chống Pháp), Hồ Huệ Bá (thời chống Mỹ),…
Trân trọng!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Không phản đối đặt tên đường 2 giáo sĩ nhưng vẫn có tên trong bản kiến nghị

28/11/2019
TTO - 'Tôi có nhận được lời đề nghị tham gia vào việc phản đối đặt tên đường hai vị giáo sĩ để gửi vào TP Đà Nẵng. Tuy nhiên tôi đã từ chối' - PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, 1 trong 12 người có tên trong danh sách kiến nghị gởi đến lãnh đạo Đà Nẵng, nói.

Đó là khẳng định của phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng (nguyên trưởng khoa lý luận chính trị Trường ĐH Khoa học - ĐH Huế) với Tuổi Trẻ Online chiều 28-11.
Ông Dũng nói rằng có nhận được lời mời tham gia phản biện việc đề nghị không đặt tên đường hai giáo sĩ Francisco De Pina và

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tại Đà Nẵng.
Tuy nhiên, sau khi nhận, đọc thông tin từ phó giáo sư, tiến sĩ Lê Cung cung cấp về vấn đề này, ông Dũng đã từ chối không tham gia.
Lý do là bởi phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng chuyên về triết học chứ không chuyên về lịch sử. Xét về khoa học, theo ông Dũng, ông không có chuyên môn về vấn đề này nên từ chối.
"Có lẽ những người gửi kiến nghị đã có sai sót nên thêm tên của tôi vào. Sau khi báo đăng, tôi đã gọi điện thoại chủ tịch HĐND, trưởng Ban Văn hóa HĐND TP Đà Nẵng và phó giáo sư, tiến sĩ Lê Cung đề nghị rút tên tôi ra khỏi danh sách trên bởi như vậy ảnh hưởng đến uy tín của tôi" - ông Dũng nói.
Tuổi Trẻ Online cũng đã liên hệ với phó giáo sư, tiến sĩ Lê Cung qua điện thoại để hỏi về sự cố này nhưng chưa nhận được sự hồi đáp của ông Lê Cung.
Trong khi đó, một nguồn tin của Tuổi Trẻ ở Hội đồng đặt, đổi tên đường TP Đà Nẵng cho biết bảng kiến nghị kèm theo danh sách người kiến nghị, chức danh, địa chỉ và số điện thoại được gởi đến nhiều cơ quan của TP Đà Nẵng. Sau đó các cơ quan này chuyển về cho đơn vị thường trực Hội đồng đặt, đổi tên đường Đà Nẵng.
Ông Hà Vỹ, phó giám đốc Sở Văn hóa thể thao Đà Nẵng, sau đó đã có công văn gởi đến phó giáo sư, tiến sĩ Lê Cung, trong đó cảm ơn các nhà nghiên cứu đã dành sự quan tâm đến công tác đặt đổi tên đường và cung cấp những thông tin lịch sử liên quan đến việc đặt đổi tên đường này.
Văn bản do ông Vỹ ký cũng có nội dung thông báo vì còn ý kiến trái chiều, chưa có sự đồng thuận cao nên sẽ báo cáo lãnh UBND TP Đà Nẵng chưa đặt tên lần này.
"Kênh tiếp nhận thông tin góp ý của người dân đối với việc đặt đổi tên đường là kênh mở. Khi đưa ra dự thảo đề án lần này, chúng tôi còn tiếp nhận đóng góp qua thư điện tử hoặc trên trang điện tử"- nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết.
NHẬT LINH - TRƯỜNG TRUNG

Thanked by 1 Member:

#683 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3828 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 02/12/2019 - 19:13

Bánh heroin có chữ Trung Quốc ở bờ biển Quảng Nam: Còn nhiều bánh chưa phát hiện?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


01/12/2019
Liên quan đến vụ 25 bánh heroin có chữ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

trôi vào bờ biển Quảng Nam, cơ quan chức năng nghi vấn vẫn còn nhiều bánh chưa được giao nộp, thu gom...
25 bánh heroin có trọng lượng hơn 10 kg

Sáng 1.12, trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, cho biết liên quan đến vụ hàng chục bánh heroin có chữ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

trôi vào bờ biển Quảng Nam, đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã thu giữ được 25 bánh (trọng lượng hơn 10 kg).
Theo thượng tá Mẫn, ban đầu người dân chỉ bàn giao chiếc can nhựa có chứa 13 bánh heroin, sau đó họ tự nguyện nộp thêm. Nhiều khả năng vẫn còn bánh heroin chưa được phát hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục cắt cử lực lượng bám từng nhà dân vận động người dân giao nộp, đồng thời yêu cầu người dân ký cam kết không tàng trữ chất cấm này.
Như Thanh Niên đã thông tin, vào lúc 16 giờ 30 cùng ngày (30.11), có một người dân ở xã Tam Thanh (TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) đến Đồn biên phòng Tam Thanh (thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam) trình báo và giao nộp 1 "vật lạ" nhặt được ở bãi biển thôn Hòa Hạ (xã Tam Thanh).
Tiếp nhận thông tin từ Đồn biên phòng Tam Thanh, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam đã tiến hành xác minh, sau đó xác định đây là heroin.
Đến 20 giờ cùng ngày (30.11), Bộ đội biên phòng Quảng Nam đã thu giữ được thêm 24 bánh heroin do người dân giao nộp. Mỗi bánh heroin được bao bọc rất kỹ lưỡng bằng bao ni lông. Trên bề mặt

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

có một vòng tròn đỏ, có nhiều chữ Trung Quốc.
Theo một số người dân địa phương, vào lúc 6 giờ 30 ngày 30.11, nhiều người đã thấy chiếc can nhựa trôi dạt vào bờ biển Tam Thanh nhưng không quan tâm. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, một người dân xuống biển nhặt chiếc can lên thì thấy bên trong có các vật thể nghi là ma túy nên đã trình báo lực lượng chức năng.
Người dân tưởng thuốc nổ

Là người trực tiếp phát hiện số lượng heroin lớn trôi vào bờ biển, ông N.T.C. (56 tuổi, ở thôn Hòa Hạ, xã Tam Thanh), cho biết vào khoảng 8 giờ sáng ngày 30.11, ông ra bãi biển thì phát hiện hàng chục bánh là hình chữ nhật được bọc màu vàng chất thành một đống nằm sát bờ biển.
Theo ông C., khi phát hiện bản thân ông đã mở ra một bánh để kiểm tra, mỗi bánh được bọc rất kỹ càng với 4 lớp. “Bốc ra, tôi tưởng đâu là thuốc nổ. Tôi tiếp tục bốc thêm bánh khác thì thấy toàn bột nên đã vứt đi, số bột kia sau đó cũng bị sóng biển cuốn trôi”, ông C. kể.
Ông C. cũng cho biết việc phát hiện số lượng lớn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

này rất bất ngờ, vì từ trước đến nay chưa từng có trường hợp như vậy.
“Thực lòng chúng tôi cũng không hề biết đây là ma túy, nếu biết là ma túy thì người dân đã mang cả can đựng nguyên hàng chục bánh ma túy đến cơ quan chức năng giao nạp rồi, chứ không để trình trạng phải đi tìm từng bánh như thế này đâu”, ông C. nói.
Trong khi đó, anh T.M.T. (34 tuổi, ở thôn Hòa Hạ), cho biết vào khoảng 7 giờ ngày 30.11, khi ra bờ biển thả lưới anh cũng phát hiện nhiều bánh hình chữ nhật. Trước đó, một người dân tên H., phát hiện một cái can màu vàng khoảng 30 lít bên trong chứa các vật thể lạ. Vì không biết những bánh đó là heroin nên ông H. đã trút toàn bộ đổ xuống bờ biển rồi chỉ lấy cái can mang về dùng.
“Vì tò mò nên tôi cũng bẻ một bánh ra xem và sau đó có mang về nhà 3 bánh còn khô. Sau đó, tôi đã đưa cho một người dân một bánh còn hai bánh cất trong nhà. Khi nghe cở quan chức năng xác định những bánh kia là ma túy cùng với sự vận động của cơ quan chức năng, khoảng 19 giờ, tôi đã mang hai bánh heroin kia giao nạp lại”, anh T. nói. Anh T. cho biết đến 16 giờ ngày 30.11, nhiều bánh heroin vẫn còn nằm rải rác khắp bờ biển.
Thượng tá Mẫn cũng cho biết cơ quan chức năng đang tích cực triển khai lực lượng đi dọc bờ biển để tìm kiếm, thu gom thêm các bánh heroin trôi dạt.
Mạnh Cường



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Một trong 25 bánh heroin trôi vào bờ biển Quảng Nam
Ảnh: Mạnh Cường

Thanked by 1 Member:

#684 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3828 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 07/12/2019 - 19:48

13 mộ liệt sĩ ở Bắc Kạn chỉ chứa túi ni lông đựng đất đá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Khi khai quật mộ, để xét nghiệm ADN, thân nhân nhiều

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

liệt sĩ ở Bắc Kạn bàng hoàng khi không thấy hài cốt, mà chỉ là các túi ni lông đựng đất đá.
Từ mộ thật thành mộ giả “vô danh”

Theo lời bà Định Thị Loan, con gái liệt sĩ Định Xuân Dong, cách đây 51 năm, vào ngày 9.8.1968, trong khi đang làm nhiệm vụ tại đập nước Tân Minh thuộc xã Thanh Vận, H.Chợ Mới (Bắc Kạn), đập bất ngờ bị vỡ, 13 thanh niên xung phong (TNXP) đơn vị C933 hy sinh.
Sau 3 lần

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

của 13 chiến sĩ TNXP đã được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bắc Kạn. “Hồi đầu trên mộ liệt sĩ có ghi TNXP C933, N92 thanh vận. Sau này, chúng tôi lại thấy ghi mộ liệt sĩ không xác định được danh tính. Từ năm 2008, gia đình đã có nguyện vọng tìm lại hài cốt của bố tôi, nhưng mãi đến năm 2019, Sở LĐ-TB-XH và Hội Cựu TNXP mới gọi xuống khai hồ sơ làm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

xét nghiệm ADN. Gia đình tôi và thân nhân của các liệt sĩ xúc động, chờ mong đến ngày nhận lại hài cốt của người thân”, bà Loan nói.
Ngày 23.11.2019, Sở LĐ-TB-XH Bắc Kạn đã khai quật phần mộ của 13 TNXP để

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Thân nhân các gia đình cũng được mời đến nghĩa trang Bắc Kạn để lấy mẫu so sánh, làm xét nghiệm ADN. Tuy nhiên, khi khai quật các phần mộ, tất cả những người chứng kiến đều ngỡ ngàng. Ông Hà Văn Năm, thân nhân liệt sĩ Hà Thị Sầm, bức xúc: “Bên trong các mộ không có hài cốt, tiểu sành cũng không, chỉ có mỗi chiếc túi ni lông đựng đất đá. Lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH Bắc Kạn nói có thể hài cốt để lâu hóa thành đất, nhưng hài cốt con người không thể hóa đá, trong khi ngôi mộ thứ 14 của một liệt sĩ hy sinh cùng năm 1968 vẫn còn nguyên vẹn. Giải thích của những người có trách nhiệm càng khiến chúng tôi đau lòng”.
Ông Đồng Văn Quỳnh, em trai liệt sĩ Đồng Thị Sâm, bày tỏ: “Hàng bao nhiêu năm nay, ngày giỗ, ngày lễ tết, gia đình chúng tôi đi thắp hương, viếng mộ hóa ra là viếng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Đến mộ liệt sĩ mà họ giả mạo được để trục lợi hay vì tắc trách?”.
Theo thân nhân các gia đình liệt sĩ, những lần cất bốc trước, các gia đình không được tham gia, chỉ sau khi chuyển về nghĩa trang mới, các gia đình mới biết. “Chúng tôi đã quay trở lại nơi chôn cất ban đầu, đồng đội của bố tôi đều nói khi chôn đều được an táng và ghi tên tuổi trên mộ. Chúng tôi mong muốn Sở LĐ-TB-XH Bắc Kạn trả lời để trả lại tên cho hài cốt các liệt sĩ. Tuy nhiên, đến nay sự việc đã hơn 1 tháng, nhưng Sở vẫn chưa có câu trả lời”, bà Định Thị Loan mong mỏi.

Chưa tìm ra nguyên nhân vì không có hồ sơ

Sau khi nhận được thông tin về vụ việc trên, ngày 3.12, Bộ LĐ-TB-XH đã có văn bản gửi Cục Người có công (Bộ LĐ-TB-XH) và Sở LĐ-TB-XH Bắc Kạn, yêu cầu kiểm tra và báo cáo sự việc này trước 16 giờ ngày 4.12.
Tuy nhiên, đến cuối giờ chiều qua 4.12, trả lời PV Thanh Niên, ông Nguyễn Duy Kiên, Phó cục trưởng Cục Người có công, cho biết vẫn chưa nhận được báo cáo của Sở LĐ-TB-XH Bắc Kạn. Cũng theo lãnh đạo Cục Người có công, khi quy tập, chuyển đổi mộ hài cốt đều phải có tiểu sành, một vật dụng tùy táng bắt buộc, thậm chí với các liệt sĩ phải tổ chức trang trọng hơn những người bình thường, không thể làm qua loa.
“Hiện tỉnh Bắc Kạn đã lập đoàn thanh tra liên ngành kiểm tra, rà soát vụ việc. Do các liệt sĩ hy sinh hơn 50 năm và chuyển qua 3 nghĩa trang nên chưa thể có thông

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

được. Chúng tôi cũng yêu cầu địa phương cần kiểm tra, làm rõ quy trình cất bốc, chuyển nghĩa trang có bàn giao, kiểm trả hay không, để nhanh chóng có câu trả lời cho các gia đình thân nhân liệt sĩ”, ông Kiên nói.
Liên quan đến vụ việc, ngày 4.12, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Phạm Duy Hưng đã chỉ đạo Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bắc Kạn gấp rút họp bàn, làm rõ nguyên nhân của vụ việc; đồng thời dẫn đầu đoàn công tác về xã Thanh Vận tìm hiểu vụ việc. Tuy nhiên, do việc quy tập xảy ra đã lâu,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

quy tập đã thất lạc nên phải tiến hành lần tìm từng khâu một.
Giải thích lý do chưa tìm ra nguyên nhân, ông Đồng Phúc Hình, Phó giám đốc thường trực Sở LĐ-TB-XH Bắc Kạn, cho rằng việc quy tập các

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

được tiến hành nhiều lần. Trải qua 2 lần di chuyển từ các nghĩa trang cuối cùng mới được chôn cất tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bắc Kạn. “Chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị tìm kiếm hồ sơ để có thông tin chính thức. Do không có hồ sơ nên việc thu thập thông tin cần có thời gian, Sở cũng đã có văn bản xin gia hạn thời gian báo cáo Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH”, ông Hình nói.
Thu Hằng - 5/12/2019



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bên trong 13 ngôi mộ liệt sĩ khi khai quật chỉ có 1 túi ni lông đựng đất đá
Ảnh: Sơn Định

Thanked by 1 Member:

#685 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3828 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 09/12/2019 - 19:31

Thí điểm làm sạch Tô Lịch:
JEBO ‘lấy danh dự khẳng định 100%’ Chủ tịch Hà Nội ‘thông tin sai sự thật’

07/12/2019
“Với trách nhiệm, nhân cách và khí phách của một người Nhật”, JEBO đã “chính thức phản bác” Chủ tịch TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung về “thông tin sai sự thật” là JEBO

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

mà không xin phép thành phố.
Phải công bố rõ thông tin vì "trách nhiệm, khí phách, nhân cách của một người Nhật"

Ngay sau phát biểu chiều 6.12 của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung về việc Tổ chức Xúc tiến thương mại - môi trường Nhật Bản (JEBO) tiến hành

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, ngày 7.12, JEBO đã lên tiếng.

Cụ thể, JEBO đã ra thông cáo báo chí “Về việc Tổ chức JEBO Nhật Bản thấy buồn vì Ngài

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

“về việc JEBO tiến hành thử nghiệm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nano- Bioreactor làm sạch sông Tô Lịch mà chưa xin phép thành phố” trong khi thực tế là thực hiện theo văn bản Thông báo số 142/TB-VP ngày 9.5.2019 của chính UBND thành phố nêu rõ đồng ý cho phép JEBO thực hiện”.

“Vừa qua, chúng tôi có nhận được thông tin, tại Hà Nội có thông tin không chính xác liên quan đến JEBO... Chúng tôi chính thức phản bác thông tin sai sự thật nêu trên với đầy đủ tài liệu chứng minh ở dưới đây”, thông cáo của JEBO nêu rõ, đồng thời nhấn mạnh “với trách nhiệm, nhân cách và khí phách của một người Nhật, chúng tôi thấy cần công bố rõ thông tin chi tiết, tài liệu bằng chứng liên quan để rộng đường dư luận”.
“Về thông tin JEBO chúng tôi thử nghiệm công nghệ Nano-Bioreactor làm sạch sông Tô Lịch mà chưa xin phép thành phố, chúng tôi xin lấy danh dự ra đảm bảo và khẳng định 100% đây là thông tin sai sự thật”, thông cáo nêu.
"Có lẽ lòng tốt của chúng tôi được đặt không đúng chỗ chăng?"

JEBO cho biết, sau khi có cuộc gặp với Thủ tướng NXP ngày 11.4, thực hiện kết luận và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, vào ngày 26.4, JEBO đã có buổi làm việc tại Trụ sở UBND thành phố Hà Nội để tham dự cuộc họp do Phó chủ tịch Nguyễn Thế Hùng chủ trì.

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Ngoại vụ, Tài nguyên - Môi trường, Khoa học - Công nghệ, Văn phòng UBND thành phố; Ban Quản lý dự án công trình cấp nước thoát nước và môi trường, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội.
Theo JEBO, sau khi nghe ý kiến của đoàn chuyên gia Nhật Bản và Công ty CP Cải thiện môi trường Nhật Việt (JVE), ý kiến phát biểu của các đơn vị dự họp, Phó chủ tịch Nguyễn Thế Hùng đã kết luận:
“Đồng ý cho đoàn chuyên gia Nhật Bản phối hợp với JVE thực hiện thí điểm xử lý

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bằng nguồn tài trợ của bên Nhật Bản (đơn vị tự nguyện thực hiện thí điểm và tài trợ kinh phí thí điểm)”...

Gửi kèm một bản sao văn bản này, JEBO đặt câu hỏi “không rõ thông tin đưa ra về việc chúng tôi không xin phép thành phố là căn cứ như thế nào?”, “có lẽ lòng tốt của chúng tôi đang đặt không đúng chỗ chăng?”
JEBO cũng cho biết, “đến giờ phút này, biết bao công sức, tiền của, thời gian của chuyên gia Nhật Bản chúng tôi vì người dân Hà Nội để thực hiện dự án tài trợ miễn phí thí điểm xử lý sông Tô Lịch này”, nhưng JEBO “thấy buồn vì Ngài Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội lại thông tin sai sự thật”, “như kiểu chúng tôi “làm chui” mà không xin phép UBND thành phố”.




Như Thanh Niên đưa tin, chiều 6.12, tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

của cử tri về thái độ của thành phố với việc chuyên gia Nhật Bản thử nghiệm làm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ nano.
Theo ông Chung, đơn vị Nhật Bản vào thử nghiệm việc xử lý làm sạch sông Tô Lịch đã không hề xin phép thành phố, mà thông qua Công ty cấp thoát nước Hà Nội. “Quá trình làm thì xảy ra câu chuyện có mưa”, dẫn đến vụ lùm xùm Hà Nội xả nước hồ Tây “cuốn trôi” thành quả thử nghiệm, như báo chí đã đưa.
Tuy nhiên, ông Chung “khẳng định với các bác (cử tri) là tôi chịu trách nhiệm về việc này, trước khi xả nước hồ Tây đã thông báo đầy đủ cho Trung tâm Xúc tiến đầu tư của Nhật Bản (JEBO), trực tiếp Công ty JVE là anh Tuấn Anh - Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT”.
Sau khi JVE và JEBO đề nghị được thử nghiệm thêm, đích thân ông Chung đã chủ trì một cuộc họp, mời đầy đủ các thành phần vào ngày 29.10 và ra thông báo kết luận ngày 5.11, được “mọi người thống nhất rất cao”.
Để thông báo rõ với cử tri, ông Chung đã đọc nguyên văn thông báo kết luận này, cho biết: “Hà Nội hoan nghênh, khuyến khích, tạo mọi điều kiện cho các tổ chức cá nhân dùng công nghệ tiên tiến để thực hiện nghiên cứu, đầu tư trên địa bàn TP.Hà Nội, nhất là trong lĩnh vực môi trường. UBND thành phố đánh giá cao đề xuất thử nghiệm… Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, tổ chức JEBO và JVE đã không tuân thủ yêu cầu của thành phố”.
Cụ thể, “việc mời các cơ quan báo chí, sử dụng thông tin truyền thông trong quá trình thử nghiệm để khuếch trương công tác thí điểm khi chưa có kết quả thử nghiệm, không phối hợp với các cơ quan khi xử lý thông tin, là gây ảnh hưởng không tốt đến dư luận xã hội. Đề nghị ông Chủ tịch JEBO, JVE và các cá nhân tham gia nghiên cứu nghiêm túc rút kinh nghiệm, đồng thời nghiên cứu kỹ các quy định của

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cũng như của thành phố trong lĩnh vực môi trường, xử lý

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

”.



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Hình chụp một đoạn văn bản mà JEBO gửi kèm thông cáo báo chí, các gạch đỏ là do JEBO thực hiện

Ảnh chụp màn hình



Thanked by 2 Members:

#686 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18595 thanks

Gửi vào 09/12/2019 - 21:33

VIP của VN sao cư xử kém cỏi, thà cúi đầu xin lỗi vì đã dùng tin tức sai, hơn là "khí phách" kiểu phách lối như mấy quan của đảng mình .

HC

Thanked by 2 Members:

#687 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3828 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 10/12/2019 - 19:23

Xuất hiện cầu ở Hà Tĩnh thi công bằng bêtông cốt 'xốp'

10/12/2019

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


TTO - Người dân phát hiện dự án cầu tiền tỉ có nhiều vết rạn, lộ ra những mảng xốp bên trong. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng cho rằng việc thi công cầu có vấn đề.

Sáng 10-12, Sở Giao thông vận tài Hà Tĩnh phối hợp với một số cơ quan chức năng kiểm tra thông tin người dân phản ảnh dự án cầu đổ bêtông bằng "xốp" ở phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh.
Ngày 9-11, người dân phát hiện cầu dân sinh Hòa Lộc bị rạn bêtông lòi ra kết cầu "xốp" bên trong. Càng đục sâu vào các dầm cầu, người dân đo được lớp xốp này dày từ 40-45cm.
Trước thông tin phản ảnh, Tuổi Trẻ Online đã đến cây cầu này để tìm hiểu. Tại đây, một người dân tên Trần Xuân Hùng nói: "Đi thả lưới, người dân chui dưới cầu phát hiện có nhiều vết rạn, lấy tay khơi thì thấy xốp trong dầm cầu. Người dân đục, cạy một số dầm cầu nữa cũng phát xốp bên trong".
Theo ông Hùng, sau khi nhà thầu biết tin này đã cho một số công nhân đến khắc phục bằng cách trám đất sét vào rồi phủ một ximăng để che lấp.
Cầu dân sinh Hòa Lộc là một hạng mục của dự án tách nước phân lũ phòng chống ngập úng cho các xã phía nam thị xã Kỳ Anh giai đoạn 2, vốn đầu tư 214 tỉ đồng do Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Dự án cầu này được thiết kế 12 nhịp cầu, dài 144m với kinh phí xây lắp hơn 7,3 tỉ đồng.

Dự án do Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Nga Sơn thi công và Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và chuyển giao công nghệ làm tư vấn, giám sát. Cầu dân sinh Hòa Lộc được thi công đầu năm 2016, hoàn thành vào cuối năm 2017.
Tại hiện trường, trả lời Tuổi Trẻ Online, ông Trần Nam Vũ, cán bộ trực tiếp phụ trách dự án này, cho biết mặt cắt ngang của mỗi nhịp cầu được thiết kế các lỗ rỗng. "Trong thiết kế không thể hiện chi tiết nào sử dụng bằng xốp".
Theo ông Vũ, khi phát hiện cầu dân sinh Hòa Lộc có vấn đề, chủ đầu tư đã lập biên bản, yêu cầu nhà thầu xử lý.
"Nguyên tắc sẽ có một lớp cốt thép bêtông dày 12cm dưới các lỗ rỗng của dầm. Nhưng nhà thầu thi công quá mỏng, chưa đủ. Lỗi này chủ đầu tư đã lập biên bản, yêu cầu họ xử lý", ông Vũ nói.
Một cán bộ Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh cho rằng việc thi công dự án này là không thể chấp nhận được.
Vị cán bộ này cho rằng việc thi công bằng "bêtông cốt xốp" không ảnh hưởng gì đến chất lượng.
"Quan trong phải làm rõ việc đổ bêtông cầu có dấu hiệu mỏng, nhìn thấy các lỗ rỗng bên trong dầm cầu. Sở sẽ làm rõ trách nhiệm đơn vị liên quan", vị cán bộ này nói.
VĂN ĐỊNH - VĂN HUÂN


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cầu dân sinh Hòa Lộc lộ ra lớp xốp bên trong - Ảnh: VĂN ĐỊNH

#688 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3828 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 10/12/2019 - 19:31

Cắt đôi que xét nghiệm HIV và viêm gan B ở Bệnh viện Xanh Pôn: Sở Y tế Hà Nội nói gì?

Liên quan đến vụ cắt đôi que xét nghiệm HIV và viêm gan B ở Bệnh viện Xanh Pôn, bà Trần Thị Nhị Hà – Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, ngay khi nhận thông tin Sở đã yêu cầu bệnh viện đình chỉ 3 nhân viên của khoa Vi sinh. Đồng thời, Sở yêu cầu bệnh viện có báo cáo gửi Bộ Y tế, UBND thành phố và Sở trong ngày 10/12.
Sở Y tế Hà Nội cũng đề nghị bệnh viện chấn chỉnh ngay tất cả quy trình xét nghiệm cũng như các quy trình khám/chữa bệnh, yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn chấm dứt ngay việc cắt đôi que thử xét nghiệm.
“Quan điểm của Sở Y tế là xử lý đúng người, đúng tội, bất kỳ tập thể hay cá nhân nào có sai phạm đều phải xử lý nghiêm minh với hình thức kỷ luật cao nhất”, bà Hà nhấn mạnh.
Tình trạng làm ăn gian dối, bớt xét trang thiết bị trong quy trình xét nghiệm HIV và viêm gan B tại khoa Vi sinh, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn được VTV phản ánh mới đây, gây xôn xao dư luận.
Cụ thể, mỗi bệnh nhân đến đây xét nghiệm HIV và viêm gan B sẽ được test nhanh, lấy mẫu máu xét nghiệm mang đi phân tích.
Quá trình test nhanh với mỗi que thử không được thực hiện đúng quy trình mà được những nhân viên dùng kéo cắt làm 2 với vệt kéo đúng vào vị trí giữa của vạch hóa chất xét nghiệm. Chỉ với thao tác như trên, 1 que thử đáng lẽ chỉ được sử dụng cho một người nay “chẻ đôi” dùng cho 2 người. Nhưng bệnh nhân vẫn phải đóng đủ tiền cho một quy trình đầy đủ.
Hàng loạt các que thử tại đây đều được “xử lý” như trên. Sau đó, mẫu máu của nhiều bệnh nhân sẽ được nhỏ vào để làm xét nghiệm và cho ra kết quả sau 4 giờ đồng hồ.
Theo các chuyên gia, mỗi một bệnh nhân khi xét nghiệm bán tự động HIV và viêm gan B đều được thực hiện theo quy trình mỗi mẫu máu sẽ dùng riêng 1 dụng cụ xét nghiệm. Việc cắt đôi que thử trên dễ xảy ra tình trạng liều lượng test không đủ đáp ứng so với liều phát hiện nên gây ra sai số, hoặc dương tính giả, hoặc âm tính giả.
Không chỉ có thế, theo lời nhân viên tại đây, quá trình phân tích, 4 mẫu máu của 4 bệnh nhân khác nhau sẽ được trộn chung vào một ống nghiệm thủy tinh, đưa vào cùng giếng hóa chất sau đó được ủ trong máu rồi cho ra kết quả âm hoặc dương tính. Nếu kết quả là âm tính thì cả 4 đều có chung “âm tính”, còn nếu dương tính, 4 bệnh nhân sẽ được yêu cầu xét nghiệm lại.
Liên quan tới vụ việc trên, chiều 9/12, đại diện Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đình chỉ 3 cán bộ, gồm: Thạc sĩ, bác sĩ Chu Thị Loan - Phó phụ trách khoa Vi sinh y học; bà Trần Thanh Lam – cử nhân xét nghiệm, kỹ thuật viên trưởng khoa Vi sinh y học và bà Phạm Thị Thùy Linh, cử nhân xét nghiệm y học, lao động hợp đồng công tác tại khoa Vi y sinh.
Báo cáo Sở Y tế Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, hình thức “chẻ đôi que thử” nêu trên do Công ty Lục Tỉnh cung cấp miễn phí, không thông qua bệnh viện, chỉ là "thử nghiệm", độc lập với xét nghiệm làm cho bệnh nhân.
Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
Khả Minh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Các que thử xét nghiệm HIV và viêm gan B tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn được cắt ra làm đôi. (Ảnh: VTV24)

Sửa bởi tuphuongsg: 10/12/2019 - 19:37


#689 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3828 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 10/12/2019 - 19:41

164 du học sinh Việt Nam bất ngờ 'biến mất' ở Hàn Quốc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

10/12/19

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Theo SBS, 164 trong tổng số 1.900 sinh viên Việt Nam theo học tại Viện Ngôn ngữ Hàn Quốc của trường Đại học Quốc gia Incheon đang mất tích.
Sau khi đến Hàn Quốc cho khóa học ngoại ngữ ngắn hạn vào đầu năm 2019, các sinh viên biến mất chỉ sau 3-4 tháng theo học.
Trường thông báo với cơ quan chức năng Hàn Quốc về vụ việc vào ngày 10/12. Họ cho biết 164 du học sinh Việt Nam mất tích đã 15 ngày qua, theo Korea Times.
Các du học sinh Việt Nam đăng ký khóa đào tạo ngôn ngữ Hàn Quốc bắt đầu từ tháng 8. Cảnh sát nghi ngờ những du học sinh trên đã bỏ trốn, với hy vọng tìm được việc làm chỉ sau một thời gian ngắn học tiếng Hàn.
Một đoàn công tác liên ngành, với sự tham gia của Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục Hàn Quốc, ngày 10/12 tiến hành đánh giá lại hệ thống đào tạo của trường và quản lý sinh viên nước ngoài, theo SBS. Chủ tịch trường đại học, Cho Dong Sung, cũng có cuộc làm việc với nhân viên quản lý trung tâm đào tạo ngôn ngữ.
Số du học sinh Việt Nam đăng ký khóa học ngôn ngữ ngắn hạn tại Đại học Quốc gia Incheon năm 2017 chỉ có 43 người, sang năm 2018 nhảy vọt lên 951 người còn năm nay là gần 1.900 người, theo trang Hankyung.
Mỗi lần tuyển sinh của Viện Ngôn ngữ Hàn Quốc thuộc Đại học Quốc gia Incheon cách nhau chỉ 3 tháng, mỗi năm tổ chức 4 học kỳ. Du học sinh nước ngoài chịu mức học phí 1,2 triệu won/học kỳ và 4,8 triệu won cho một năm học.
Số lượng du học sinh tăng đột biến nhưng trường Incheon không đầu tư thêm cho nhân sự quản lý khiến việc giám sát lưu trú học sinh nước ngoài trở nên lỏng lẻo.
Theo Hankyung, chỉ có 2 nhân sự cấp cao của trường đại học chịu trách nhiệm chăm sóc và đảm bảo gần 2.000 du học sinh theo học đầy đủ mỗi học kỳ. Đơn vị đối tác tập hợp du học sinh tại Việt Nam và gửi họ đến các trường ở Hàn Quốc sẽ chịu trách nhiệm sắp xếp cho du học sinh ở gần trường.
Hiện nay, phần lớn du học sinh ngoại ngữ người Việt Nam đang sống ở các địa điểm bên ngoài trường, khiến họ dễ bị dụ dỗ bỏ học hoặc ở lại làm việc trái phép. Tháng 11, một du học sinh trao đổi ngoại ngữ người Việt đã bị phát hiện làm việc trong quán rượu sau giờ học. Người này buộc phải chấm dứt khóa học và về nước.
Theo Bộ Tư pháp Hàn Quốc, số lượng du học sinh nước ngoài cố tình bỏ trốn, ở lại quá thời hạn dành cho thị thực trao đổi ngôn ngữ D-4 đã tăng gấp 3 lần trong 3 năm qua, từ 4.294 trường hợp được ghi lại vào năm 2015 tới 12.526 trường hợp trong năm 2018. Có tới 70% số lượng người nhập cư trái phép vào Hàn Quốc qua chương trình thị thực D-4 (đào tạo ngôn ngữ) là đến từ Việt Nam.
Trước tình trạng đó, kể từ tháng 3, du học sinh Việt Nam đến nước này học tập theo các chương trình trao đổi ngôn ngữ ở bậc đại học sẽ phải đối mặt với các yêu cầu khắt khe hơn về tài chính. Hồi tháng 4, Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã gửi thư cho các trường đại học trên toàn quốc, yêu cầu siết chặt việc quản lý du học sinh. Nhóm được lưu ý là du học sinh Việt Nam.
Tinh Minh

Thanked by 1 Member:

#690 tuphuongsg

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3828 Bài viết:
  • 5074 thanks

Gửi vào 10/12/2019 - 19:50

Bò cấp cho dân nghèo không đi được: Do không biết...dắt?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chiều ngày 9/12/2019, ông Siu Ó, Phó Chủ tịch UBND xã Kông Htok, huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết, Phòng Dân tộc huyện đã có văn bản kết luận về việc nguyên nhân khiến 2 con bò cấp cho hộ dân nghèo không đi được vào ngày 5/12.
Theo đó, một con bò có biểu hiện không đứng dậy, không chịu đi ngay tại trụ sở UBND xã Krông Htok là do quá trình vận chuyển khiến con bò bị đau chân. Với trường hợp này, đơn vị cung ứng bò đã đổi lại con khác.
Trường hợp con bò cấp cho hộ ông Siu Glak dắt ra khỏi trụ sở khoảng 100 mét thì bất ngờ khuỵu xuống. Ông Siu Glak không làm cách nào cho con bò đứng dậy đi tiếp, buộc ông phải thuê xe đến chở về.
Khi được đưa lên xe, con bò cấp cho gia đình ông Siu Glak vẫn nằm bất động. Với trường hợp này, Phòng Dân tộc huyện Chư Sê đánh giá, do bò cấp cho người dân là bò đàn nên chưa quen với việc cột, trói. Đồng thời, người dân mới nhận bò chưa biết cách dắt khiến con bò phản kháng, không chịu đi. Sau 1 thời gian khi quen với môi trường người dân nuôi nhốt, con bò này sẽ đi lại bình thường.
Trước thông tin này, nhiều người làm nghề mua bán bò cảm thấy bất ngờ. Bởi nếu như bò đàn, không chịu đi sau khi bị cột dây thì phải xảy ra trên diện rộng, cả 20 con bò cấp cho dân ở xã Kông Htok đều có biểu hiện như thế chứ tại sao lại chỉ có 1 con bò nhà ông Siu Glak phản ứng lại?
"Bò nuôi theo đàn thường có tâm lý sợ hãi khi bị cột dây. Tuy nhiên, không đến mức không chịu đi mà phải đưa xe công nông đến chở như ở Gia Lai. Làm nghề buôn bò hơn 10 năm nay, tôi cũng chưa nghe thấy một quy chuẩn nào về việc dắt bò như thế nào cho đúng. Chỉ biết rằng, trước khi dắt bò thì thường cho chúng ăn 1 ít cỏ rồi nhẹ nhàng dắt về là bò tự đi theo mình" - ông Cao Đức Đính (54 tuổi, ở Nam Định) cho biết.
Theo ông Đính, con bò cũng như con người, cảm nhận được sự an toàn xung quanh mình. Với những chủ lò mổ khi mua bò thì bò thường tỏ ra sợ sệt nhưng đối với việc người dân bình thường mua bò về nuôi thì con bò lại tỏ ra rất thân thiện.
"Nếu là bò nuôi theo đàn thì có thể ban đầu ăn ít vì không quen với thức ăn. Còn chuyện không chịu đi thì tôi chưa nghe thấy bao giờ. Nếu không chịu đi thì ngay từ đầu nó đã không đi chứ sao đi được 100 mét rồi dừng lại, nằm lăn ra đường?" - ông Đính đặt câu hỏi.
Vân Thanh

Sửa bởi tuphuongsg: 10/12/2019 - 19:52


Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |