ĐỌC BÁO DÙM BẠN
Expander
01/10/2021
Vì sao lại quá sức? Quẻ cũng có nói "không nên làm việc lớn" không có nghĩa là "không làm được việc gì ra hồn", mà khuyên nên liệu cơm gắp mắm, chọn việc vừa sức mà làm.
Cũng bởi lúc gặp khó liền được người giúp, có người giúp đắc lực, cũng có người chỉ giúp qua loa, mang tính khích lệ về mặt tinh thần. Người làm việc lớn đương nhiên khi gặp trở ngại cũng lớn, mà bản thân và sức tương trợ không đủ thì khó. Nhưng nếu biết chọn mục tiêu vừa sức thì lại dễ dàng vượt qua. Vậy thì dù kết quả không được như mong muốn ban đầu (quá sức) thì vẫn nên vui vẻ chấp nhận vì đó là thành quả nỗ lực của bản thân và "đồng đội" (dù sao cũng cố gắng không từ bỏ mục tiêu bởi không chỉ uổng công sức của riêng bản thân).
Theo tôi, nên nghĩ thoáng ra thì yên ổn.
Sửa bởi Expander: 01/10/2021 - 13:05
Cũng bởi lúc gặp khó liền được người giúp, có người giúp đắc lực, cũng có người chỉ giúp qua loa, mang tính khích lệ về mặt tinh thần. Người làm việc lớn đương nhiên khi gặp trở ngại cũng lớn, mà bản thân và sức tương trợ không đủ thì khó. Nhưng nếu biết chọn mục tiêu vừa sức thì lại dễ dàng vượt qua. Vậy thì dù kết quả không được như mong muốn ban đầu (quá sức) thì vẫn nên vui vẻ chấp nhận vì đó là thành quả nỗ lực của bản thân và "đồng đội" (dù sao cũng cố gắng không từ bỏ mục tiêu bởi không chỉ uổng công sức của riêng bản thân).
Theo tôi, nên nghĩ thoáng ra thì yên ổn.
Sửa bởi Expander: 01/10/2021 - 13:05
Expander
02/10/2021
"Tôi tin lá số 1972 là đúng nhất. Ok?"
Thực ra, việc ai tin theo cái gì là quyền cá nhân, tôi cũng không có ý kiến.
Nhưng tôi có một thắc mắc, mong hội viên nào biết được có thể giải đáp. Nói mẹ cô ca sĩ này mất năm 1982 là dựa vào nguồn khả tín nào vậy?
P/s: Ngày tháng năm sinh đã rất nhiều bàn cãi, rồi còn giờ sinh nữa, quý vị dựa vào nguồn thông tin nào để lập lá số, hay là lập 12 lá số rồi chọn 1 lá vì cũng "tin" như vậy?
Thực ra, việc ai tin theo cái gì là quyền cá nhân, tôi cũng không có ý kiến.
Nhưng tôi có một thắc mắc, mong hội viên nào biết được có thể giải đáp. Nói mẹ cô ca sĩ này mất năm 1982 là dựa vào nguồn khả tín nào vậy?
P/s: Ngày tháng năm sinh đã rất nhiều bàn cãi, rồi còn giờ sinh nữa, quý vị dựa vào nguồn thông tin nào để lập lá số, hay là lập 12 lá số rồi chọn 1 lá vì cũng "tin" như vậy?
xuongheo
02/10/2021
Thật sự không hiểu tại sao 1 vài người nghĩ cô Phi Nhung sinh năm 1972. Trong khi bản cáo phó ghi là 1970. Người mất thì cũng đã mất rồi. Gia đình che dấu năm sinh thật làm gì. Gia đình cô Phi Nhung định cư bên Mỹ từ rất lâu rồi. Họ đâu tin ba vụ mê tín dị đoan dùng ngày sinh làm bùa ngãi hại người. Cô Phi Nhung mất rồi, ai còn hãm hại cô chi nữa.
Sư trụ trì làm lễ cầu siêu cũng nói cô sinh năm Canh Tuất 1970. Lễ cầu siêu rất quan trọng, làm gì có chuyện gia đình cố tình đưa năm sinh sai để Sư đọc sai.
Sửa bởi coco: 02/10/2021 - 00:56
Sư trụ trì làm lễ cầu siêu cũng nói cô sinh năm Canh Tuất 1970. Lễ cầu siêu rất quan trọng, làm gì có chuyện gia đình cố tình đưa năm sinh sai để Sư đọc sai.
Sửa bởi coco: 02/10/2021 - 00:56
Đinh Văn Tân
02/10/2021
Tôi đã đóng Mục lá số Cô Phi Nhhung bên phần Coi Tử vi vì tôn trọng linh hồn người quá cố . Không bàn cải về lá số nữa .
Về ngày sinh tôi tra theo Lịch theo quyển Lịch chính thức của Việt Nam thì ngày 10 tháng Tư năm 1970 là ngày 5 tháng 3 AL năm Canh Tuất theo Cáo phó của Gia dình Phi Nhung .
Xin đừng cải vã nữa .
Về ngày sinh tôi tra theo Lịch theo quyển Lịch chính thức của Việt Nam thì ngày 10 tháng Tư năm 1970 là ngày 5 tháng 3 AL năm Canh Tuất theo Cáo phó của Gia dình Phi Nhung .
Xin đừng cải vã nữa .
songbienxanh
02/10/2021
Tôi có quyền nêu ra quan điểm và lập luận của tôi. Ai ko tin thì tùy.
Còn comment tôi viết ở trên ai xóa đi thật là buồn cười.
Diễn đàn nên cởi mở trao đổi chứ ko phải kiểu cả vú lấp miệng em, bè cánh hùa xóa comment lung tung.
Tôi chả mấy khi vào diễn đàn, chủ yếu đọc bài thôi.
Tôi mong đội ngũ admin hãy cư xử văn minh chút.
Còn comment tôi viết ở trên ai xóa đi thật là buồn cười.
Diễn đàn nên cởi mở trao đổi chứ ko phải kiểu cả vú lấp miệng em, bè cánh hùa xóa comment lung tung.
Tôi chả mấy khi vào diễn đàn, chủ yếu đọc bài thôi.
Tôi mong đội ngũ admin hãy cư xử văn minh chút.
Đinh Văn Tân
02/10/2021
Phi Nhung sinh năm nào thì con Phi Nhung đã xác nhận trên Cáo phó .
Xin đừng cường điệu mà cải cho lại được . Việc đó không phải việc của mình .
Tôn trọng linh hồn người quá cố .
Xin đừng cường điệu mà cải cho lại được . Việc đó không phải việc của mình .
Tôn trọng linh hồn người quá cố .
Đinh Văn Tân
04/10/2021
(NLĐO) - Công an TP H.C.M đang yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, công an các quận, huyện và TP Thủ Đức rà soát tố cáo về việc ăn chặn tiền từ thiện mà bà Nguyễn Phương Hằng đã nêu trong các buổi livestream.
Ngày 3-10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP H.C.M cho biết đã ký công văn gửi Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Phòng Cảnh sát Hình sự; Phòng Cảnh sát Kinh tế; Công an TP Thủ Đức và công an 21 quận, huyện kiểm tra, rà soát, báo cáo kết quả giải quyết tin báo, tố giác tội phạm liên quan với việc kêu gọi, ăn chặn tiền từ thiện mà bà Nguyễn Phương Hằng (CEO Công ty Đại Nam) phát biểu trong các buổi phát trực tiếp trên facebook, youtube.
Công an TP H.C.M đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả gửi về Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP H.C.M để tập hợp, tham mưu thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP H.C.M báo cáo Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an.
Ngày 3-10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP H.C.M cho biết đã ký công văn gửi Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Phòng Cảnh sát Hình sự; Phòng Cảnh sát Kinh tế; Công an TP Thủ Đức và công an 21 quận, huyện kiểm tra, rà soát, báo cáo kết quả giải quyết tin báo, tố giác tội phạm liên quan với việc kêu gọi, ăn chặn tiền từ thiện mà bà Nguyễn Phương Hằng (CEO Công ty Đại Nam) phát biểu trong các buổi phát trực tiếp trên facebook, youtube.
Công an TP H.C.M đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả gửi về Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP H.C.M để tập hợp, tham mưu thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP H.C.M báo cáo Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an.
trienmientrienmien
04/10/2021
Expander, on 30/09/2021 - 20:13, said:
Tôi nói quý vị thế này, quý vị bị cuốn theo bão thông tin nên đầu óc không được tinh tường nữa.
Trang này (báo chính thống) có đăng thông tin về Phi Nhung và ảnh cáo phó của nữ ca sĩ tài danh mà bạc mệnh, do chính con gái cô đăng tải trên trang cá nhân:
Hãy nhìn vào dòng ngày sinh in đạm chữ to: SINH NGÀY 10.4.1970 tại GIA LAI
Nhưng còn dòng chữ thật nhỏ bên dưới "nhằm ngày 05 tháng 03 năm Canh Tuất". (edited)
Là như vậy đó, đương nhiên ngày dương lịch và âm lịch không trùng nhau. Và nếu lập lá số thì ta nên lấy ngày 05 tháng 03 năm Canh Tuất (edited) chứ không có ngày nào khác hợp lý hơn!
Vậy nên trong topic ở mục Học Thuật tôi đã nói ngày sinh dương lịch chỉ là ngày trong hồ sơ, và có vô vàn tình huống khiến cho ngày này không liên quan gì đến ngày sinh thật của đương số. Nhưng thông tin ở cáo phó do chính con gái ruột đăng lên thì độ khả tín gấp trăm ngàn lần. Thành thử ... topic vừa bị khóa ở mục Học Thuật tòm lại cũng chỉ là tốn thời gian vô ích khi đem lá số ma ra nghiệm lý.
Tôi cho rằng @trienmientrienmien và @songbienxanh hay các hội viên nào quan tâm case này thì click vào link đó mà tự tìm hiểu thông tin, tránh lãng phí thời gian luận lá số trên giời, cuối cùng gọt thật khéo cho vừa giày...
P/s: Do ảnh trên trang web rất mờ nhìn ra thành 01 tháng 01, nên tôi đã tìm tới trang cá nhân của cô Wendy, khi hình ảnh rõ ràng thì thông tin chính xác phải là "nhằm ngày 05 tháng 03 năm Canh Tuất".
Trang này (báo chính thống) có đăng thông tin về Phi Nhung và ảnh cáo phó của nữ ca sĩ tài danh mà bạc mệnh, do chính con gái cô đăng tải trên trang cá nhân:
Hãy nhìn vào dòng ngày sinh in đạm chữ to: SINH NGÀY 10.4.1970 tại GIA LAI
Nhưng còn dòng chữ thật nhỏ bên dưới "nhằm ngày 05 tháng 03 năm Canh Tuất". (edited)
Là như vậy đó, đương nhiên ngày dương lịch và âm lịch không trùng nhau. Và nếu lập lá số thì ta nên lấy ngày 05 tháng 03 năm Canh Tuất (edited) chứ không có ngày nào khác hợp lý hơn!
Vậy nên trong topic ở mục Học Thuật tôi đã nói ngày sinh dương lịch chỉ là ngày trong hồ sơ, và có vô vàn tình huống khiến cho ngày này không liên quan gì đến ngày sinh thật của đương số. Nhưng thông tin ở cáo phó do chính con gái ruột đăng lên thì độ khả tín gấp trăm ngàn lần. Thành thử ... topic vừa bị khóa ở mục Học Thuật tòm lại cũng chỉ là tốn thời gian vô ích khi đem lá số ma ra nghiệm lý.
Tôi cho rằng @trienmientrienmien và @songbienxanh hay các hội viên nào quan tâm case này thì click vào link đó mà tự tìm hiểu thông tin, tránh lãng phí thời gian luận lá số trên giời, cuối cùng gọt thật khéo cho vừa giày...
P/s: Do ảnh trên trang web rất mờ nhìn ra thành 01 tháng 01, nên tôi đã tìm tới trang cá nhân của cô Wendy, khi hình ảnh rõ ràng thì thông tin chính xác phải là "nhằm ngày 05 tháng 03 năm Canh Tuất".
sinh năm 1972 ở Pleiku (Gia Lai). Cô là kết quả mối tình lầm lỡ của ba mẹ. Ông ngoại Phi Nhung bắt mẹ cô phá thai, thậm chí từng đánh đến ngất xỉu nhưng bà vẫn quyết giữ lại giọt máu của mình, trốn vào chùa sinh con.
Sửa bởi trienmientrienmien: 04/10/2021 - 10:23
tuphuongsg
04/10/2021
Mến gởi 2 bạn trienmientienmien và songbienxanh:
Tôi ko rành gì về tử vi nên ko có ý kiến gì về năm sinh của ca sĩ Phi Nhung.
Nhưng nếu 2 bạn vẫn cho rằng năm sinh của Cô ấy là 1972 thì, theo thiển ý cá nhân tôi, hai bạn có thể tự lập 1 topic lấy năm sinh là 72 để bàn luận.
Mặc dù hiện nay, con gái ruột của Phi Nhung ghi trên cáo phó là 1970, chưa kể nhiều nguồn tin khác là 1969...
Nói thật, như trong gia đình tôi, giữa tờ giấy khai sinh và năm sinh thật đôi khi còn khác nhau, vì lúc sinh ra ko làm giấy khai sinh, cho đến khi cần thì mới đi làm giấy, cho nên giữa năm sinh thật và giấy khai sinh khác nhau hoàn toàn, đó là còn chưa kể việc cho mượn giấy khai sinh để... trốn lính nữa kia.... Cho nên, tên thật, năm sinh thật chỉ thể hiện ra khi chết thôi... để cầu siêu, nên mới có cái gọi là tên cúng cơm.
---------------------------------
Tôi chỉ muốn đăng bài về ca sĩ Phi Nhung để truyền tải những năng lượng tích cực về cô ấy, vì ko phải ai cũng làm được như cô ấy và hơn nữa cô ấy là 1 phần tuổi trẻ của tôi, khi mà vào cái thời mướn băng lậu còn lén lút, tôi đã theo dõi các hoạt động ca nhạc của cô từ những ngày đầu: đến giờ tôi vẫn nhớ những bài hát đầu tiên của cô ấy mà tôi xem được lúc đó: Bông điên điển, Sông quê... rồi thốt lên: con gái nhà ai sanh ra mà đẹp quá!
Bây giờ chỉ cầu mong cô ấy vãng sanh về miền cực lạc và con gái cô ấy được nhìn mặt Mẹ lần cuối!
Mong 2 bạn hiểu!
Phi Nhung, Vietnamese American musical icon, passes away from COVID-19
Heartbreaking news: Before she passed away, the 51-year-old singer was undergoing multiple different treatments, including extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) intervention, for COVID-19, according to .
Sửa bởi tuphuongsg: 04/10/2021 - 11:28
Tôi ko rành gì về tử vi nên ko có ý kiến gì về năm sinh của ca sĩ Phi Nhung.
Nhưng nếu 2 bạn vẫn cho rằng năm sinh của Cô ấy là 1972 thì, theo thiển ý cá nhân tôi, hai bạn có thể tự lập 1 topic lấy năm sinh là 72 để bàn luận.
Mặc dù hiện nay, con gái ruột của Phi Nhung ghi trên cáo phó là 1970, chưa kể nhiều nguồn tin khác là 1969...
Nói thật, như trong gia đình tôi, giữa tờ giấy khai sinh và năm sinh thật đôi khi còn khác nhau, vì lúc sinh ra ko làm giấy khai sinh, cho đến khi cần thì mới đi làm giấy, cho nên giữa năm sinh thật và giấy khai sinh khác nhau hoàn toàn, đó là còn chưa kể việc cho mượn giấy khai sinh để... trốn lính nữa kia.... Cho nên, tên thật, năm sinh thật chỉ thể hiện ra khi chết thôi... để cầu siêu, nên mới có cái gọi là tên cúng cơm.
---------------------------------
Tôi chỉ muốn đăng bài về ca sĩ Phi Nhung để truyền tải những năng lượng tích cực về cô ấy, vì ko phải ai cũng làm được như cô ấy và hơn nữa cô ấy là 1 phần tuổi trẻ của tôi, khi mà vào cái thời mướn băng lậu còn lén lút, tôi đã theo dõi các hoạt động ca nhạc của cô từ những ngày đầu: đến giờ tôi vẫn nhớ những bài hát đầu tiên của cô ấy mà tôi xem được lúc đó: Bông điên điển, Sông quê... rồi thốt lên: con gái nhà ai sanh ra mà đẹp quá!
Bây giờ chỉ cầu mong cô ấy vãng sanh về miền cực lạc và con gái cô ấy được nhìn mặt Mẹ lần cuối!
Mong 2 bạn hiểu!
Phi Nhung, Vietnamese American musical icon, passes away from COVID-19
Heartbreaking news: Before she passed away, the 51-year-old singer was undergoing multiple different treatments, including extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) intervention, for COVID-19, according to .
Sửa bởi tuphuongsg: 04/10/2021 - 11:28
FM_daubac
04/10/2021
Tôi cũng xin lên tiếng như thế này: Các bạn vin vào chi tiết mẹ mất năm 1982 và lời nói khi đó 10 tuổi nên cho rằng Phi Nhung sanh năm 1972. Nhưng có một chi tiết mà các bạn không để ý là lớp Sáu, mẹ mất nên Phi Nhung đã nghĩ học. Thử hỏi 10 tuổi có thể học lớp Sáu không? Tức là 4 tuổi đã học lớp Một.
Expander
04/10/2021
Anh FM-daubac đưa ra point rất hay!
<Luận điểm: người nhà hay quản lý phải vội vào sửa thông tin ngày sinh ở WIKI vì sợ ai đó sẽ tác động vào người đã khuất> --> Biết bát tự người sống còn chẳng ăn ai, chẳng làm gì được họ nữa là khi người ta khuất núi. Các vị ngâm cứu huyền học ảo tượng sức mạnh nó vừa thôi. Hãy thực tế lên. Ngoài ra cũng xin các vị tìm hiểu những cái cơ bản, trước khi muốn ngâm cứu lá số của bất kì ai"
Thông tin khả tín lá gì?
- Giấy khai sinh, cáo phó, hồ sơ cá nhân ... được xếp vào hạng khả tín cao (Rodden ratings RR mức AA, A, B ).
- Thông tin báo chí thì xếp RR ở mức C: Caution, và xuống DD: Dirty data khi có nhiều thông tin trái ngược, mẫu thuẫn. Wiki đâu đó cũng chỉ được xếp hạng C với case này.
- Khi không có giờ sinh thì thậm chí xếp vào hạng X, khi thậm chí báo chí còn dựa nguồn vào thông tin tờ báo khác. No source. These data are also listed as "OSNK, Original Source Not Known". They are undocumented data, often given in magazines or journals, with no source, or an ambiguous source such as "personal" or "archives."
Tôi đồng ý với ông Tân rằng không nên bàn tán xì xèo thêm nữa về người đã khuất, nay mới được thất đầu. Nên sẽ không tham gia bàn về lá số tử vi của cô cs này. Mong quý vị cùng nên vậy, đợi sau 49 ngày rồi tùy.
Sửa bởi Expander: 04/10/2021 - 12:42
<Luận điểm: người nhà hay quản lý phải vội vào sửa thông tin ngày sinh ở WIKI vì sợ ai đó sẽ tác động vào người đã khuất> --> Biết bát tự người sống còn chẳng ăn ai, chẳng làm gì được họ nữa là khi người ta khuất núi. Các vị ngâm cứu huyền học ảo tượng sức mạnh nó vừa thôi. Hãy thực tế lên. Ngoài ra cũng xin các vị tìm hiểu những cái cơ bản, trước khi muốn ngâm cứu lá số của bất kì ai"
Thông tin khả tín lá gì?
- Giấy khai sinh, cáo phó, hồ sơ cá nhân ... được xếp vào hạng khả tín cao (Rodden ratings RR mức AA, A, B ).
- Thông tin báo chí thì xếp RR ở mức C: Caution, và xuống DD: Dirty data khi có nhiều thông tin trái ngược, mẫu thuẫn. Wiki đâu đó cũng chỉ được xếp hạng C với case này.
- Khi không có giờ sinh thì thậm chí xếp vào hạng X, khi thậm chí báo chí còn dựa nguồn vào thông tin tờ báo khác. No source. These data are also listed as "OSNK, Original Source Not Known". They are undocumented data, often given in magazines or journals, with no source, or an ambiguous source such as "personal" or "archives."
Tôi đồng ý với ông Tân rằng không nên bàn tán xì xèo thêm nữa về người đã khuất, nay mới được thất đầu. Nên sẽ không tham gia bàn về lá số tử vi của cô cs này. Mong quý vị cùng nên vậy, đợi sau 49 ngày rồi tùy.
Sửa bởi Expander: 04/10/2021 - 12:42
trienmientrienmien
04/10/2021
FM_daubac, on 04/10/2021 - 11:20, said:
Tôi cũng xin lên tiếng như thế này: Các bạn vin vào chi tiết mẹ mất năm 1982 và lời nói khi đó 10 tuổi nên cho rằng Phi Nhung sanh năm 1972. Nhưng có một chi tiết mà các bạn không để ý là lớp Sáu, mẹ mất nên Phi Nhung đã nghĩ học. Thử hỏi 10 tuổi có thể học lớp Sáu không? Tức là 4 tuổi đã học lớp Một.
Bạn phải trích dẫn nguồn tin. Nguồn của bạn ở đâu ? Sao bạn không chia sẽ nguồn tin .
tuphuongsg
04/10/2021
Vì sao hoa hậu bị một tiến sĩ ví như 'những con điên', họ phản ứng gì?
04/10/2021
Mới đây, cộng đồng mạng đã "dậy sóng" tranh cãi khi một clip của Tiến sĩ Đoàn Hương xuất hiện trên mạng với những phát ngôn như "hoa hậu là mấy con điên", "cả ngày chỉ xắn quần đòi túi Hermes"... Nhiều hoa hậu đã lên tiếng trước sự việc này.
Ngọn nguồn của sự việc như sau, Tiến sĩ Khoa học Ngữ văn Đoàn Hương trong buổi giao lưu cùng sinh viên Chương trình tư vấn hướng nghiệp – Chủ đề Định hướng tương lai diễn ra gần đây, đã phát biểu cho rằng “hoa hậu là con điên” và “đừng mơ về nghề hoa hậu".
“Đừng mong thi hoa hậu về lấy tỉ phú, tỉ phú giờ khôn lắm, lấy con điên kia về làm gì? Hoa hậu đúng là con điên, không ai lấy con điên làm vợ bao giờ. Thà lấy một bà vợ mũm mĩm xinh đẹp vừa đủ thôi, 3 điểm trên 5 thôi, rồi về nhà hằng ngày hầu hạ mình, cơm bưng nước rót hiền lành còn hơn là con điên cả ngày chỉ xắn quần đòi túi Hermes..., cho nên hoa hậu hôm nay là ế!", Tiến sĩ Khoa học Ngữ Văn Đoàn Hương nói.
Bà Hương nhận định thêm: “Đi thi Hoa hậu cho vui thì được, chứ mơ về nghề hoa hậu thì không có. Có một số nghề sốc nổi hào quang, tôi đề nghị các em vượt qua cái hào quang đó để thấy bản chất của nó, đừng đầu tư vào đấy".
Phát ngôn của Tiến sĩ Đoàn Hương nhanh chóng gây nhiều tranh luận trong công chúng và cả giới người đẹp Việt. Một loạt hoa hậu, á hậu như Đỗ Mỹ Linh, Lương Thùy Linh, Trần Tiểu Vy, Đỗ Thị Hà, Phạm Ngọc Phương Anh, Nguyễn Hà Kiều Loan… đã đồng loạt đăng tải hình ảnh của mình kèm theo dòng trạng thái là những câu ca dao, tục ngữ nói về cách ăn nói, ứng xử với hashtag #AnNoiCoDuyen (ăn nói có duyên).
Các hoa hậu khác không thuộc nhóm Hoa hậu Việt Nam như Hoa hậu Thế giới 2010 - Diễm Hương, Hoa hậu Phu nhân người Việt toàn cầu 2012 Thu Hoài, Hoa hậu Đông Nam Á 2013 Phan Hoàng Thu... cũng đã gay gắt đáp trả phát ngôn "sốc" về hoa hậu của Tiến sĩ Đoàn Hương. Trên trang cá nhân, Hoa hậu Diễm Hương chia sẻ lại quan điểm của nữ tiến sĩ với sự gay gắt: "Đôi khi học vị không thể hiện được học thức và trí tuệ của họ!".
"Đẹp không có nghĩa là ngu và đôi khi đi thi hoa hậu cũng không phải là để lấy chồng tỉ phú xong xắn quần lên đòi dăm ba cái túi vớ vẩn đâu. Hoa hậu tham vọng hơn thế nhiều, đôi khi còn có những bạn giỏi đến mức độ tham vọng làm luôn cả tỉ phú cơ, là mọi người chưa biết đấy thôi", Phan Hoàng Thu bày tỏ.
Trên trang cá nhân, Hoa hậu Thu Hoài chỉ đích danh Tiến sĩ Đoàn Hương, bày tỏ không đồng tình với quan điểm của bà. Thu Hoài viết: "Chị Đoàn Hương ạ, muốn trở thành hoa hậu, ngoài phần thi ngoại hình, mỗi thí sinh còn cần trải qua phần thi ứng xử, thể hiện trí tuệ của mình. Chấm điểm cho họ đều là những quan chức quản lý , nhà báo, nhà mỹ học và trí thức. Nếu theo logic của chị thì họ đã lựa chọn một "người điên" để trao vương miện sao?".
Tuy nhiên, sau khi những nhận định về "hoa hậu như những con điên" nhanh chóng gây ra luồng tranh cãi dữ dội trên , Tiến sĩ Đoàn Hương cũng đã có phản hồi trên các trang thông tin rằng: "Clip này là sự cắt ghép thô thiển và không hề có sự cho phép của tôi. Đây là những phát biểu của tôi trong một cuộc trò chuyện với sinh viên, kéo dài tới 2 -3 tiếng. Khi một số sinh viên nữ đưa ra câu hỏi về việc có nên tham dự các cuộc thi nhan sắc nhằm tiến thân, tôi muốn nhấn mạnh với họ rằng, các bạn trẻ chỉ nên coi ngôi vị Hoa hậu là danh vị, chứ không phải là sự nghiệp...".
Được biết, Tiến sĩ Khoa học Ngữ văn Đoàn Hương từng giảng dạy nhiều thế hệ sinh viên tại Khoa Ngữ Văn và Khoa Báo chí Truyền thông (nay là Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội.
Bà Đoàn Hương cũng là gương mặt quen thuộc trong các chương trình xã luận trên sóng truyền hình , đặc biệt là mục Café sáng...
------------------------------------
Nhà thơ Dương Kỳ Anh: Nói 'hoa hậu là những con điên' là lộng ngôn
04/10/2021
cho rằng không thể 'quơ đũa cả nắm' như thế vì Việt Nam có rất nhiều hoa hậu có học vị cao cũng như lối sống đạo đức.
Vừa qua, dư luận xôn xao trước phát ngôn liên quan đến hoa hậu được lan truyền trên . Người này cho rằng những tỉ phú không nên cưới hoa hậu vì họ là "những con điên", chỉ biết đua đòi mua túi Hermes. Thay vào đó, những đại gia nên kết hôn với những phụ nữ có vẻ ngoài bình thường, có thể chăm lo cho gia đình. Thông tin này gây tranh cãi với nhiều ý kiến trái chiều. Sự việc cũng thu hút nhiều người nổi tiếng tham gia tranh luận.
Chia sẻ với Thanh Niên về vấn đề này, nhà thơ Dương Kỳ Anh, Trưởng ban Tổ chức kiêm chủ tịch hội đồng giám khảo các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam từ 1988 - 2008, bày tỏ: “Không thể nói như thế được. Hoa hậu là người nổi tiếng, họ cũng là con người nên có những mặt hay, mặt thiếu sót, nhược điểm. Có thể chỉ ra những thiếu sót, nhược điểm nhưng không thể nói người ta “điên” được. Họ là sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp hình thể và vẻ đẹp của học thức, tâm hồn, nhân cách”.
Đồng thời, ông cũng cho rằng giới sắc đẹp cũng có những mặt tiêu cực, nhưng không thể “quơ đũa cả nắm”.
“Khi nói về ai phải nói cụ thể, ví dụ như Hoa hậu A, Á hậu B, C gì đó. Chứ không thể dùng danh từ “hoa hậu” để nói chung được. Vì thực sự có nhiều hoa hậu tiêu biểu cho vẻ đẹp của như: Hoa hậu Bùi Bích Phương, Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa… Những người đó thực sự không chỉ đẹp về hình thức mà còn đẹp từ tâm hồn, nhân cách. Hoa hậu Bùi Bích Phương là thạc sĩ, Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa có bằng tiến sĩ, biết đến 5 ngoại ngữ… Họ sống rất đàng hoàng! Có những hoa hậu của cuộc thi bé hay có những mặt tiêu cực nào đó, nhưng không thể nói chung chung, gọi là “điên” như thế được. Nói thế là không chuẩn, không được, lộng ngôn…”, nhà thơ Dương Kỳ Anh nói.
Trên trang cá nhân, Hoa hậu Diễm Hương cũng bày tỏ bức xúc trước phát ngôn này. Cô cho rằng đôi khi học vị không thể hiện được học thức và trí tuệ của họ. Khi liên hệ với Hoa hậu người Việt 2010, cô từ chối chia sẻ thêm và nói rằng mình “không đủ chuyên môn” để trả lời về vụ việc.
Chia sẻ với chúng tôi, Hoa hậu Phương Lê cho biết: "Đó là một cách nhìn rất tiêu cực, hoa hậu cũng có 5, 7 dạng hoa hậu. Tại sao hoa hậu không thể tự đi làm mua những chiếc túi Hermes. Giống như tôi, tất cả túi xách Hermes đều là tôi tự mua hết. Dù chồng của tôi là chủ tịch tập đoàn nhưng tôi vẫn tự mua, chồng tôi không mua cho tôi những chiếc túi đó đâu. Không phải hoa hậu nào cũng giống hoa hậu nào, không phải ai cũng thích túi Hermes, cũng vô dụng đâu. Thời bây giờ, các em hoa hậu đều có học thức, có chính kiến của mình. Thật ra, tôi thấy không có cô nào đòi mua túi Hermes cả, chỉ có các đại gia yêu quý hoa hậu nên họ chủ động mua tặng thôi".
Bên cạnh đó, Phương Lê cũng thể hiện sự bất bình với quan điểm kết hôn với những phụ nữ có vẻ ngoài bình thường để về chăm sóc gia đình.
Về phía , cô cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm về sự việc: “Ngoại hình đâu làm nên giá trị của một con người, cũng như học hàm, học vị không nhất định đồng nghĩa với trí tuệ, sự hiểu biết... Muốn trở thành hoa hậu, ngoài phần thi ngoại hình, mỗi thí sinh còn cần trải qua phần thi ứng xử, thể hiện trí tuệ của mình. Chấm điểm cho họ đều là những quan chức quản lý , nhà báo, nhà mỹ học và trí thức. Nếu theo logic trên thì họ đã lựa chọn một "người điên" để trao vương miện sao?”.
04/10/2021
Mới đây, cộng đồng mạng đã "dậy sóng" tranh cãi khi một clip của Tiến sĩ Đoàn Hương xuất hiện trên mạng với những phát ngôn như "hoa hậu là mấy con điên", "cả ngày chỉ xắn quần đòi túi Hermes"... Nhiều hoa hậu đã lên tiếng trước sự việc này.
Ngọn nguồn của sự việc như sau, Tiến sĩ Khoa học Ngữ văn Đoàn Hương trong buổi giao lưu cùng sinh viên Chương trình tư vấn hướng nghiệp – Chủ đề Định hướng tương lai diễn ra gần đây, đã phát biểu cho rằng “hoa hậu là con điên” và “đừng mơ về nghề hoa hậu".
“Đừng mong thi hoa hậu về lấy tỉ phú, tỉ phú giờ khôn lắm, lấy con điên kia về làm gì? Hoa hậu đúng là con điên, không ai lấy con điên làm vợ bao giờ. Thà lấy một bà vợ mũm mĩm xinh đẹp vừa đủ thôi, 3 điểm trên 5 thôi, rồi về nhà hằng ngày hầu hạ mình, cơm bưng nước rót hiền lành còn hơn là con điên cả ngày chỉ xắn quần đòi túi Hermes..., cho nên hoa hậu hôm nay là ế!", Tiến sĩ Khoa học Ngữ Văn Đoàn Hương nói.
Bà Hương nhận định thêm: “Đi thi Hoa hậu cho vui thì được, chứ mơ về nghề hoa hậu thì không có. Có một số nghề sốc nổi hào quang, tôi đề nghị các em vượt qua cái hào quang đó để thấy bản chất của nó, đừng đầu tư vào đấy".
Phát ngôn của Tiến sĩ Đoàn Hương nhanh chóng gây nhiều tranh luận trong công chúng và cả giới người đẹp Việt. Một loạt hoa hậu, á hậu như Đỗ Mỹ Linh, Lương Thùy Linh, Trần Tiểu Vy, Đỗ Thị Hà, Phạm Ngọc Phương Anh, Nguyễn Hà Kiều Loan… đã đồng loạt đăng tải hình ảnh của mình kèm theo dòng trạng thái là những câu ca dao, tục ngữ nói về cách ăn nói, ứng xử với hashtag #AnNoiCoDuyen (ăn nói có duyên).
Các hoa hậu khác không thuộc nhóm Hoa hậu Việt Nam như Hoa hậu Thế giới 2010 - Diễm Hương, Hoa hậu Phu nhân người Việt toàn cầu 2012 Thu Hoài, Hoa hậu Đông Nam Á 2013 Phan Hoàng Thu... cũng đã gay gắt đáp trả phát ngôn "sốc" về hoa hậu của Tiến sĩ Đoàn Hương. Trên trang cá nhân, Hoa hậu Diễm Hương chia sẻ lại quan điểm của nữ tiến sĩ với sự gay gắt: "Đôi khi học vị không thể hiện được học thức và trí tuệ của họ!".
"Đẹp không có nghĩa là ngu và đôi khi đi thi hoa hậu cũng không phải là để lấy chồng tỉ phú xong xắn quần lên đòi dăm ba cái túi vớ vẩn đâu. Hoa hậu tham vọng hơn thế nhiều, đôi khi còn có những bạn giỏi đến mức độ tham vọng làm luôn cả tỉ phú cơ, là mọi người chưa biết đấy thôi", Phan Hoàng Thu bày tỏ.
Trên trang cá nhân, Hoa hậu Thu Hoài chỉ đích danh Tiến sĩ Đoàn Hương, bày tỏ không đồng tình với quan điểm của bà. Thu Hoài viết: "Chị Đoàn Hương ạ, muốn trở thành hoa hậu, ngoài phần thi ngoại hình, mỗi thí sinh còn cần trải qua phần thi ứng xử, thể hiện trí tuệ của mình. Chấm điểm cho họ đều là những quan chức quản lý , nhà báo, nhà mỹ học và trí thức. Nếu theo logic của chị thì họ đã lựa chọn một "người điên" để trao vương miện sao?".
Tuy nhiên, sau khi những nhận định về "hoa hậu như những con điên" nhanh chóng gây ra luồng tranh cãi dữ dội trên , Tiến sĩ Đoàn Hương cũng đã có phản hồi trên các trang thông tin rằng: "Clip này là sự cắt ghép thô thiển và không hề có sự cho phép của tôi. Đây là những phát biểu của tôi trong một cuộc trò chuyện với sinh viên, kéo dài tới 2 -3 tiếng. Khi một số sinh viên nữ đưa ra câu hỏi về việc có nên tham dự các cuộc thi nhan sắc nhằm tiến thân, tôi muốn nhấn mạnh với họ rằng, các bạn trẻ chỉ nên coi ngôi vị Hoa hậu là danh vị, chứ không phải là sự nghiệp...".
Được biết, Tiến sĩ Khoa học Ngữ văn Đoàn Hương từng giảng dạy nhiều thế hệ sinh viên tại Khoa Ngữ Văn và Khoa Báo chí Truyền thông (nay là Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội.
Bà Đoàn Hương cũng là gương mặt quen thuộc trong các chương trình xã luận trên sóng truyền hình , đặc biệt là mục Café sáng...
------------------------------------
Nhà thơ Dương Kỳ Anh: Nói 'hoa hậu là những con điên' là lộng ngôn
04/10/2021
cho rằng không thể 'quơ đũa cả nắm' như thế vì Việt Nam có rất nhiều hoa hậu có học vị cao cũng như lối sống đạo đức.
Vừa qua, dư luận xôn xao trước phát ngôn liên quan đến hoa hậu được lan truyền trên . Người này cho rằng những tỉ phú không nên cưới hoa hậu vì họ là "những con điên", chỉ biết đua đòi mua túi Hermes. Thay vào đó, những đại gia nên kết hôn với những phụ nữ có vẻ ngoài bình thường, có thể chăm lo cho gia đình. Thông tin này gây tranh cãi với nhiều ý kiến trái chiều. Sự việc cũng thu hút nhiều người nổi tiếng tham gia tranh luận.
Chia sẻ với Thanh Niên về vấn đề này, nhà thơ Dương Kỳ Anh, Trưởng ban Tổ chức kiêm chủ tịch hội đồng giám khảo các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam từ 1988 - 2008, bày tỏ: “Không thể nói như thế được. Hoa hậu là người nổi tiếng, họ cũng là con người nên có những mặt hay, mặt thiếu sót, nhược điểm. Có thể chỉ ra những thiếu sót, nhược điểm nhưng không thể nói người ta “điên” được. Họ là sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp hình thể và vẻ đẹp của học thức, tâm hồn, nhân cách”.
Đồng thời, ông cũng cho rằng giới sắc đẹp cũng có những mặt tiêu cực, nhưng không thể “quơ đũa cả nắm”.
“Khi nói về ai phải nói cụ thể, ví dụ như Hoa hậu A, Á hậu B, C gì đó. Chứ không thể dùng danh từ “hoa hậu” để nói chung được. Vì thực sự có nhiều hoa hậu tiêu biểu cho vẻ đẹp của như: Hoa hậu Bùi Bích Phương, Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa… Những người đó thực sự không chỉ đẹp về hình thức mà còn đẹp từ tâm hồn, nhân cách. Hoa hậu Bùi Bích Phương là thạc sĩ, Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa có bằng tiến sĩ, biết đến 5 ngoại ngữ… Họ sống rất đàng hoàng! Có những hoa hậu của cuộc thi bé hay có những mặt tiêu cực nào đó, nhưng không thể nói chung chung, gọi là “điên” như thế được. Nói thế là không chuẩn, không được, lộng ngôn…”, nhà thơ Dương Kỳ Anh nói.
Trên trang cá nhân, Hoa hậu Diễm Hương cũng bày tỏ bức xúc trước phát ngôn này. Cô cho rằng đôi khi học vị không thể hiện được học thức và trí tuệ của họ. Khi liên hệ với Hoa hậu người Việt 2010, cô từ chối chia sẻ thêm và nói rằng mình “không đủ chuyên môn” để trả lời về vụ việc.
Chia sẻ với chúng tôi, Hoa hậu Phương Lê cho biết: "Đó là một cách nhìn rất tiêu cực, hoa hậu cũng có 5, 7 dạng hoa hậu. Tại sao hoa hậu không thể tự đi làm mua những chiếc túi Hermes. Giống như tôi, tất cả túi xách Hermes đều là tôi tự mua hết. Dù chồng của tôi là chủ tịch tập đoàn nhưng tôi vẫn tự mua, chồng tôi không mua cho tôi những chiếc túi đó đâu. Không phải hoa hậu nào cũng giống hoa hậu nào, không phải ai cũng thích túi Hermes, cũng vô dụng đâu. Thời bây giờ, các em hoa hậu đều có học thức, có chính kiến của mình. Thật ra, tôi thấy không có cô nào đòi mua túi Hermes cả, chỉ có các đại gia yêu quý hoa hậu nên họ chủ động mua tặng thôi".
Bên cạnh đó, Phương Lê cũng thể hiện sự bất bình với quan điểm kết hôn với những phụ nữ có vẻ ngoài bình thường để về chăm sóc gia đình.
Về phía , cô cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm về sự việc: “Ngoại hình đâu làm nên giá trị của một con người, cũng như học hàm, học vị không nhất định đồng nghĩa với trí tuệ, sự hiểu biết... Muốn trở thành hoa hậu, ngoài phần thi ngoại hình, mỗi thí sinh còn cần trải qua phần thi ứng xử, thể hiện trí tuệ của mình. Chấm điểm cho họ đều là những quan chức quản lý , nhà báo, nhà mỹ học và trí thức. Nếu theo logic trên thì họ đã lựa chọn một "người điên" để trao vương miện sao?”.
Expander
04/10/2021
trienmientrienmien, on 04/10/2021 - 18:58, said:
Bạn phải trích dẫn nguồn tin. Nguồn của bạn ở đâu ? Sao bạn không chia sẽ nguồn tin .
Link:
Đoạn từ 2'00'' tới 2'09'', trích từ câu chuyện mà PN kể cho nhạc sĩ Trương Văn Tuấn, để lấy chất liệu cho nhạc sĩ sáng tác bài hát dành riêng cho PN, kể về cuộc đời của chính PN, như sau:
"Má em cũng nghèo lắm. Khi mà em ở với má em học được lớp 4 đến lớp 6 thì má em chết, em trở lại với bà ngoại..."
...
Sửa bởi Expander: 04/10/2021 - 19:36
tuphuongsg
04/10/2021
Dí roi điện vào người bị còng tay: Công an phường lẫn nạn nhân đều nói chỉ 'hù dọa'
04/10/2021
Liên quan vụ dí roi điện vào người nam thanh niên đang bị còng tay trong quá trình lấy lời khai tại trụ sở công an phường xảy ra ở Quảng Nam, bước đầu cả Công an phường và nạn nhân đều khẳng định đó chỉ là hình thức 'hù dọa'.
Đình chỉ công tác đại úy trong vụ dí roi điện vào người nam thanh niên
Chiều 4.10, đại tá Lê Trung Hai, Trưởng Công an TX.Điện Bàn (Quảng Nam), cho biết liên quan đến vụ cán bộ công an phường thanh niên bị còng tay để , đơn vị đã ban hành quyết định đối với đại úy Trần Đình Định, cán bộ Công an P.Vĩnh Điện. Trong khi đó, xác minh bước đầu từ 2 phía cho thấy đây chỉ là hình thức "hù dọa" trong quá trình lấy lời khai.
Theo đại tá Hai, sau khi nhận được thông tin về một đoạn clip lan truyền trên ghi lại cảnh một cán bộ công an dí roi điện vào thanh niên bị còng tay để hù dọa được cho là xảy ra trên địa bàn TX.Điện Bàn, đơn vị đã khẩn trương xác minh và xác định vụ việc xảy ra tại Công an P.Vĩnh Điện. Người mặc sắc phục công an trong clip là đại úy Trần Đình Định.
"Chúng tôi đã chỉ đạo công an phường này cùng các cá nhân, tập thể phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng để cung cấp thông tin, làm rõ vụ việc trên tinh thần tuyệt đối không bao che, sai đến đâu xử lý đến đó", đại tá Hai nói.
Dùng roi điện "hù dọa"?
Theo báo cáo của Công an P.Vĩnh Điện, khoảng 15 giờ ngày 8.9, Dương Văn Hòa (21 tuổi, ở xã Điện Tiến, TX.Điện Bàn) mang theo một con đi cùng 2 người bạn đến nhà gặp Trần Hải (18 tuổi, ở xã Điện Phương, TX.Điện Bàn) để đánh nhau, do có xích mích từ trước.
Không gặp Hải tại nhà, nhóm Hòa quay về. Trên đường, nhóm Hòa lại bất ngờ gặp Hải cùng 20 người bạn chặn đường. Ba người trong nhóm Hòa bỏ xe máy, chạy bộ về P.Vĩnh Điện, chuẩn bị để vào đánh nhau với nhóm của Hải, lấy lại xe máy.
Khoảng 21 giờ cùng ngày, khi chuẩn bị đi đánh nhau thì nhóm của Hòa gặp tổ tuần tra Công an P.Vĩnh Điện.
Thấy nhóm Hòa có dấu hiệu nghi vấn, tổ tuần tra truy đuổi, bắt giữ được Hòa, còn 2 người kia bỏ chạy. Tại đây, tổ tuần tra thu giữ được 5 dao tự chế và một xe máy, đồng thời đưa Hòa về trụ sở công an phường làm việc.
Quá trình làm việc, Hòa ngoan cố không chịu hợp tác, chỉ khai nhận quen biết 2 người kia trên mạng xã hội, không rõ lai lịch. Trong khi đó, lực lượng công an muốn khai thác rõ thông tin để kịp thời ngăn chặn những hành vi đáng tiếc có thể xảy ra.
Xác định tính chất nghiêm trọng của sự việc, của các nghi can cần tập trung làm rõ, đại úy Trần Đình Định và đại úy Nguyễn Hồng Phong tiến hành làm việc, khai thác thông tin về 2 người đi cùng với Hòa.
Trong quá trình làm việc, đại úy Định có sử dụng roi điện "hù dọa" Hòa như trong clip đăng tải. Sau đó, Hòa đã khai nhận 2 người bạn còn lại và lực lượng công an tiếp tục truy bắt để củng cố hồ sơ, xử lý.
Dương Văn Hòa cũng xác nhận thời điểm đó có với nhóm bên kia, lại bị giữ xe nên nên cả nhóm Hòa rủ nhau đến đó lấy xe máy lại. Khi đi, do có cầm theo hung khí nên bị công an tuần tra phát hiện, đưa về trụ sở.
Hòa cũng cho biết đoạn clip trên không có thể hiện hết chi hết mấy cán bộ công an yêu cầu Hòa khai những người đi cùng. Khi Hòa không khai, bị cán bộ công an cầm roi điện "hù dọa". Cụ thể, Hòa khẳng định cán bộ công an có cầm roi điện bật lên nhưng không có chích vào người, chỉ quơ quơ ở ngoài. "Em thấy sợ quá nên nhảy lên, né, la hét chứ roi điện không đụng vào người", Hòa khai.
Cũng theo Hòa, sau vụ việc cán bộ công an dí roi điện "hù dọa" thì hiện và tâm lý vẫn bình thường. Hòa cũng không biết có người đã .
-------------------------------------------
Nhiều người ngã nhào khi đi qua con đường 360 tỷ đồng ở Hà Nội
Dự án cải tạo, mở rộng phố Vũ Trọng Phụng được UBND TP Hà Nội phê duyệt từ năm 2017, khởi công vào năm 2018 dự kiến hoàn thành trong năm 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang, gây khó khăn cho các phương tiện qua lại.
Tuyến đường này dài 440 m, điểm đầu giao với đường Nguyễn Huy Tưởng, điểm cuối giao với đường Nguyễn Trãi. Hiện mặt đường vẫn bị thu hẹp bởi các dụng cụ thi công công trình như xe lu, rào chắn, vật liệu xây dựng...
Hàng ngày vào bất cứ giờ nào, người đi xe máy qua đây phải chịu những luồng bụi bẩn bay vào người.
Dọc tuyến phố, khá nhiều chướng ngại vật nằm cả ở vỉa hè lẫn lòng đường.
04/10/2021
Liên quan vụ dí roi điện vào người nam thanh niên đang bị còng tay trong quá trình lấy lời khai tại trụ sở công an phường xảy ra ở Quảng Nam, bước đầu cả Công an phường và nạn nhân đều khẳng định đó chỉ là hình thức 'hù dọa'.
Đình chỉ công tác đại úy trong vụ dí roi điện vào người nam thanh niên
Chiều 4.10, đại tá Lê Trung Hai, Trưởng Công an TX.Điện Bàn (Quảng Nam), cho biết liên quan đến vụ cán bộ công an phường thanh niên bị còng tay để , đơn vị đã ban hành quyết định đối với đại úy Trần Đình Định, cán bộ Công an P.Vĩnh Điện. Trong khi đó, xác minh bước đầu từ 2 phía cho thấy đây chỉ là hình thức "hù dọa" trong quá trình lấy lời khai.
Theo đại tá Hai, sau khi nhận được thông tin về một đoạn clip lan truyền trên ghi lại cảnh một cán bộ công an dí roi điện vào thanh niên bị còng tay để hù dọa được cho là xảy ra trên địa bàn TX.Điện Bàn, đơn vị đã khẩn trương xác minh và xác định vụ việc xảy ra tại Công an P.Vĩnh Điện. Người mặc sắc phục công an trong clip là đại úy Trần Đình Định.
"Chúng tôi đã chỉ đạo công an phường này cùng các cá nhân, tập thể phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng để cung cấp thông tin, làm rõ vụ việc trên tinh thần tuyệt đối không bao che, sai đến đâu xử lý đến đó", đại tá Hai nói.
Dùng roi điện "hù dọa"?
Theo báo cáo của Công an P.Vĩnh Điện, khoảng 15 giờ ngày 8.9, Dương Văn Hòa (21 tuổi, ở xã Điện Tiến, TX.Điện Bàn) mang theo một con đi cùng 2 người bạn đến nhà gặp Trần Hải (18 tuổi, ở xã Điện Phương, TX.Điện Bàn) để đánh nhau, do có xích mích từ trước.
Không gặp Hải tại nhà, nhóm Hòa quay về. Trên đường, nhóm Hòa lại bất ngờ gặp Hải cùng 20 người bạn chặn đường. Ba người trong nhóm Hòa bỏ xe máy, chạy bộ về P.Vĩnh Điện, chuẩn bị để vào đánh nhau với nhóm của Hải, lấy lại xe máy.
Khoảng 21 giờ cùng ngày, khi chuẩn bị đi đánh nhau thì nhóm của Hòa gặp tổ tuần tra Công an P.Vĩnh Điện.
Thấy nhóm Hòa có dấu hiệu nghi vấn, tổ tuần tra truy đuổi, bắt giữ được Hòa, còn 2 người kia bỏ chạy. Tại đây, tổ tuần tra thu giữ được 5 dao tự chế và một xe máy, đồng thời đưa Hòa về trụ sở công an phường làm việc.
Quá trình làm việc, Hòa ngoan cố không chịu hợp tác, chỉ khai nhận quen biết 2 người kia trên mạng xã hội, không rõ lai lịch. Trong khi đó, lực lượng công an muốn khai thác rõ thông tin để kịp thời ngăn chặn những hành vi đáng tiếc có thể xảy ra.
Xác định tính chất nghiêm trọng của sự việc, của các nghi can cần tập trung làm rõ, đại úy Trần Đình Định và đại úy Nguyễn Hồng Phong tiến hành làm việc, khai thác thông tin về 2 người đi cùng với Hòa.
Trong quá trình làm việc, đại úy Định có sử dụng roi điện "hù dọa" Hòa như trong clip đăng tải. Sau đó, Hòa đã khai nhận 2 người bạn còn lại và lực lượng công an tiếp tục truy bắt để củng cố hồ sơ, xử lý.
Dương Văn Hòa cũng xác nhận thời điểm đó có với nhóm bên kia, lại bị giữ xe nên nên cả nhóm Hòa rủ nhau đến đó lấy xe máy lại. Khi đi, do có cầm theo hung khí nên bị công an tuần tra phát hiện, đưa về trụ sở.
Hòa cũng cho biết đoạn clip trên không có thể hiện hết chi hết mấy cán bộ công an yêu cầu Hòa khai những người đi cùng. Khi Hòa không khai, bị cán bộ công an cầm roi điện "hù dọa". Cụ thể, Hòa khẳng định cán bộ công an có cầm roi điện bật lên nhưng không có chích vào người, chỉ quơ quơ ở ngoài. "Em thấy sợ quá nên nhảy lên, né, la hét chứ roi điện không đụng vào người", Hòa khai.
Cũng theo Hòa, sau vụ việc cán bộ công an dí roi điện "hù dọa" thì hiện và tâm lý vẫn bình thường. Hòa cũng không biết có người đã .
-------------------------------------------
Nhiều người ngã nhào khi đi qua con đường 360 tỷ đồng ở Hà Nội
- Chủ nhật, 3/10/2021 06:22 (GMT+7)
Dự án cải tạo, mở rộng phố Vũ Trọng Phụng được UBND TP Hà Nội phê duyệt từ năm 2017, khởi công vào năm 2018 dự kiến hoàn thành trong năm 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang, gây khó khăn cho các phương tiện qua lại.
Tuyến đường này dài 440 m, điểm đầu giao với đường Nguyễn Huy Tưởng, điểm cuối giao với đường Nguyễn Trãi. Hiện mặt đường vẫn bị thu hẹp bởi các dụng cụ thi công công trình như xe lu, rào chắn, vật liệu xây dựng...
Hàng ngày vào bất cứ giờ nào, người đi xe máy qua đây phải chịu những luồng bụi bẩn bay vào người.
Dọc tuyến phố, khá nhiều chướng ngại vật nằm cả ở vỉa hè lẫn lòng đường.