ĐỌC BÁO DÙM BẠN
#1606
Gửi vào 12/10/2021 - 21:56
12/10/2021
Lãnh đạo TP.Hà Nội lý giải, việc gắn biển trước nhà người bay về từ TP.H.C.M không phải là biện pháp để siết chặt về quản lý, mà để theo dõi sức khoẻ người dân.
vừa hướng dẫn các giải pháp cách ly tại nhà với người bay về từ TP.H.C.M. Sở này đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn và các lực lượng liên quan tiếp nhận thông tin người dân về trên địa bàn và quản lý chặt chẽ (có thể treo biển tại cửa nhà: “Gia đình có người theo dõi sức khỏe PCD COVID-19”). Tuy nhiên, hướng dẫn này đang gây nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.
Gắn biển để theo dõi sức khỏe của người dân
Chiều nay, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã có cuộc trao đổi nhanh với báo chí về công tác phòng chống dịch.
*Hà Nội đã nới lỏng tiếp nhận chuyến bay và bỏ yêu cầu cách ly, nhưng lại yêu cầu gắn biển trước nhà người bay về từ TP.H.C.M. Hướng dẫn này của Sở Y tế đang gây nhiều ý kiến trái chiều, quan điểm của ông về điều này?
- Ông Nguyễn Mạnh Quyền: Việc này không phải là siết chặt về mặt y tế hay siết chặt quản lý. Việc gắn biển là các cơ quan y tế hướng dẫn để theo dõi sức khỏe của người dân trong bối cảnh có nguy cơ về dịch bệnh.
Khi không thực hiện việc cách ly nữa thì ý thức của công dân rất quan trọng để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Khi dán biển thì cơ quan chức năng về y tế, tổ Covid cộng đồng, hàng xóm láng giềng... đều biết có . Từ đó có biện pháp phòng chống dịch và giám sát được tốt nhất, an toàn nhất cho tất cả mọi người. Biện pháp gắn biển không phải mới, trong thời gian chống dịch vừa qua Hà Nội vẫn thực hiện việc dán biển ở các gia đình có F0.
*Còn về việc xử phạt những người dân không chấp hành các yêu cầu về theo dõi y tế thì sao thưa ông?
- Việc xử lý có từng mức và tùy theo hành vi của người vi phạm, thậm chí có cả truy cứu trách nhiệm hình sự.
*Hà Nội từng kiên quyết từ chối tiếp nhận các chuyến bay và tàu hoả, thậm chí có văn bản gửi lên Chính phủ. Vì sao sau đó lại thay đổi quyết định đón khách về từ TP.H.C.M và các địa phương?
- Để thực hiện được thành quả chống dịch như ngày hôm nay Hà Nội đã phải rất quyết tâm, bây giờ cũng phải quyết tâm giữ được thành quả đó, bảo vệ được tính mạng và sức khỏe cho người dân. Việc triển khai tiếp nhận các chuyến bay, hành khách là thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GTVT, Bộ Y tế, là sự phối hợp của Hà Nội, để vừa đảm bảo được phòng chống dịch một cách cao nhất, không để dịch bệnh bùng phát trở lại.
Thủ đô là trung tâm chính trị, hành chính, là đầu não quốc gia, tập trung các cơ quan của T.Ư, của thành phố, vì thế phải đảm bảo được thành quả chống dịch. Khi đã đạt được điều kiện về phòng chống dịch bệnh và tiêm phủ được vắc xin mũi 2 cho cả công dân dưới 18 tuổi thì Hà Nội sẵn sàng mở cửa. Chúng ta không thể đóng cửa mãi được, nhưng điều kiện và thời điểm để mở cửa là vấn đề quan trọng nhất.
Chúng tôi trăn trở ngày đêm, ăn không ngon, ngủ không yên
*Sắp tới Hà Nội có kế hoạch nới lỏng thêm các hoạt động chưa, thưa ông?
- Hà Nội hiện mới tiêm vắc xin mũi 2 được 50%, người dưới 18 tuổi vẫn chưa được tiêm. Vì vậy Hà Nội phải tiếp tục bảo vệ thành quả chống dịch. Tôi mong rằng mọi người nắm chắc thông tin, nắm chắc quan điểm để ủng hộ và bảo vệ cho chính chúng ta.
Chúng tôi rất tích cực phối hợp với Bộ GTVT và các cơ quan, đơn vị ngành hàng không. Hà Nội cũng giao nhiệm vụ cho các sở, ngành thường trực thường xuyên về kiểm dịch; tổng hợp danh sách để thông báo cho các cơ quan, ban ngành của thành phố, quận huyện, xã phương để phối hợp đón hành khách trên các chuyến bay về lưu trú tại địa bàn và thực hiện việc theo dõi sức khỏe tại nhà.
*Về thời điểm trẻ em đi học lại thành phố đã có tính toán chưa?
- Thành phố chưa có lộ trình và thời điểm cụ thể. Chúng tôi đang rà soát phải tính toán thêm, nhất là khi mở hàng không và các hoạt động vận tải. Khi nào có sự an toàn, thành phố mới báo cáo Thường trực Thành uỷ. Nếu có mở lại việc học trực tiếp cũng sẽ mở các vùng an toàn trước, song hiện chưa có kế hoạch.
*Hà Nội có xác định “zero Covid” không hay vẫn tính những phương án riêng về việc kiểm soát dịch bệnh, thưa ông?
- Chính phủ đã có chủ trương chung là không thể không có Covid-19 được, phải sống chung với Covid-19. Chỉ có điều là phải có các biện pháp, có các thời điểm và mức độ phòng chống dịch phù hợp. Đặc biệt, phải phủ được việc tiêm mũi 2 vắc xin trên 70% và tiêm vắc xin cho các cháu 18 tuổi để có một tâm thế sẵn sàng, chống chọi và ứng xử với Covid-19, từ đó tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội.
Hà Nội là đầu tàu của cả nước, là thủ đô của đất nước. Hà Nội không bao giờ gây khó dễ gì cả, có những đặc thù vì thành trì cuối cùng nên phải quyết tâm bảo vệ và giữ vững. Cả nước vì thủ đô và thủ đô cùng cả nước để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Chúng tôi cũng trăn trở ngày đêm, ăn không ngon, ngủ không yên.
----------------------------------------------------------
Như Thanh Niên thông tin, ngày 12.10, Cơ quan CSĐT Công an Q.3 (TP.H.C.M) cho biết đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.H.C.M tạm giữ Lã Thị Anh (Lã Kỳ Anh) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản" là chiếc đồng hồ Rolex.
Lã Kỳ Anh và N.M.T quen nhau qua mạng, sau đó dần trở nên thân thiết. Khi được người yêu giới thiệu bộ sưu tập đồng hồ hàng hiệu, trong đó có chiếc hơn 2 tỉ đồng, cô lên kế hoạch đánh tráo rồi chia tay. Miss Vietnam Continents 2018 lén chụp ảnh, nhờ người tìm mua đồ nhái với giá hơn 13 triệu đồng. Ngày 11.9, Kỳ Anh đến nhà người yêu thực hiện mưu đồ. Trong lúc đối phương ngủ say, cô lén đánh tráo, sau đó tìm cớ giận dỗi rồi chia tay.
Vài ngày sau, trong lúc lau chùi bộ sưu tập T. phát hiện đồng hồ là hàng giả nên đến công an trình báo, nghi cho người giúp việc. Trong thời gian này, Kỳ Anh cũng nhờ bạn bè tìm chỗ bán đồng hồ. Nhưng hình ảnh chiếc Rolex đắt tiền được rao trên mạng khiến công an nghi vấn. Làm việc với CQĐT, Kỳ Anh thừa nhận hành vi của mình. Cô cho hay do thua lỗ trong việc đầu tư tiền ảo nên trộm đồng hồ để bán lấy tiền trả nợ.
Lã Kỳ Anh tên thật là Lã Thị Anh, sinh năm 1990, quê ở Hà Nội. Cô hiện đang thường trú tại quận 7 (TP.H.C.M). Trước đây, cô từng thử sức ở lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, bất động sản.
Nhiều người nhanh chóng nhận ra Lã Kỳ Anh là gương mặt quen thuộc khi từng đăng quang Miss Vietnam Continents 2018 diễn ra tại Mỹ (cuộc thi Ngọc Trinh chiến thắng vào năm 2011). Thời điểm đó, cô từng chia sẻ: “Chinh chiến và đăng quang trên đất Mỹ xa xôi nhưng tôi vẫn luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ gia đình, bạn bè, khán giả trong và ngoài nước. Tôi rất vui và hạnh phúc vì điều đó. Sau chiến thắng này, tôi sẽ cố gắng hơn nữa để phát triển thêm cho bản thân cũng như tham gia nhiều các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn".
Trước đó, Lã Kỳ Anh cũng từng tham gia cuộc thi về diễn xuất. Cô tiết lộ bản thân có niềm đam mê dành cho điện ảnh và theo học tại khoa sản xuất phim ở New York (Mỹ). Người đẹp cũng từng mong muốn được góp mặt trong các dự án hành động vì từng học Taekwondo.
Hoa hậu bị bắt vì trộm đồng hồ Rolex 2 tỉ đồng là ai?
12/10/2021
Trước khi bị bắt vì trộm đồng hồ Rolex trị giá 2 tỉ đồng, Lã Kỳ Anh từng được biết đến với danh xưng Miss Vietnam Continents 2018.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1607
Gửi vào 13/10/2021 - 20:56
13/10/2021
Không chỉ lái xe tạt đầu ô tô, nam thanh niên sau đó còn lạng lách chèn ép xe máy khác để giành đường, thậm chí hung hăng hành hung người khác khiến nhiều cư dân mạng bức xúc.
Một số diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội mới đây lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nam thanh niên lái , liên tục lạng lách, giành đường với các xe khác. Thậm chí, còn hung hăng đánh người khác vì cho rằng… không chịu nhường đường.
Vụ việc được xác định xảy ra vào gần 20 giờ tối 12.10.2021 trên đường Tô Hiệu, đoạn qua địa bàn phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng.
Theo hình ảnh được camera hành trình gắn trên một lưu thông phía sau ghi lại được, thời điểm nói trên, ô tô này đang di chuyển trên phố Tô Hiệu. Khi gần đến khu vực ngã tư Thành Đội, tài xế giật mình khi phát hiện phía trước xuất hiện một xe máy do nam thanh niên điều khiển bất ngờ băng ngang qua đường, tạt ngay trước mũi ô tô.
Chưa hết, nam thanh niên này sau đó còn cố tình , chèn ép nhằm giành đường với một xe máy khác cùng chiều. Thậm chí, khi không vượt lên được, “ ” còn hung hăng lao lên chặn đầu và hành hung người đàn ông đi xe máy trước sự bức xúc của nhiều người.
Đoạn video ghi lại vụ việc sau khi được đăng tải trên mạng xã hội cũng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đa phần cư dân mạng tỏ ra hết sức phẫn nộ trước hành vi lái xe liều lĩnh, bất chấp nguy hiểm và thái độ hành xử côn đồ của .
Facebook Anh Thinh bình luận: “Thanh niên lái hung hăng quá nhỉ, nhìn có va chạm gì đáng nói đâu mà hùng hổ thế?”. Tài khoản Hùng Định bức xúc: “Bị điên. Đi thì muốn lách lên mặc dù nguy hiểm, rồi chuyện không có gì cũng gây gổ đánh nhau, không hiểu óc nó là óc gì nữa, rồi cũng có ngày bị người khác đánh gãy răng”. Tương tự, nick name Dao Tu Nguyen viết: “Ngứa mắt thật sự, mong là thanh niên này nhận được một bài học”.
-------------------------------------------------
Khởi tố hình sự vụ '1 khách hàng mua 19 hợp đồng bảo hiểm'
13/10/2021
Ông Khánh đã được 5 công ty bảo hiểm chi trả số tiền ban đầu khoảng 4 tỉ đồng. Nếu không kịp thời điều tra, các công ty bảo hiểm sẽ phải tiếp tục chi trả cho ông Khánh có thể lên tới trên 20 tỉ.
Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến vụ '1 khách hàng mua 19 hợp đồng bảo hiểm'.
Sau khi nhận tin báo, tố giác ông Nguyễn Văn Khánh (sinh năm 1987, thường trú TP Hải Phòng) "có dấu hiệu gian dối trong kê khai mua bảo hiểm nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm", do Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và 9 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ (Liberty, Prudential, Aviva, MB Ageas, FWD, Generali, Dai-ichi, VBI, Cathay) gửi, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành điều tra, xác minh.
Theo nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ Online, ngày 11-10 Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự. Cơ quan điều tra cũng cho biết đã thông báo đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao, bên tố giác và người bị tố giác.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam xác nhận đã nhận được thông báo và không bình luận gì vì cơ quan chức năng đang trong quá trình điều tra.
Theo tìm hiểu, sau khi nhận được tin báo từ các doanh nghiệp bảo hiểm liên quan, tháng 4-2021, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã gửi thông tin tố giác đến cơ quan chức năng.
Bên tố giác cho biết đã cung cấp thông tin và bằng chứng cho thấy ông Khánh đã biết trước mình bị ung thư tuyến giáp, bằng cách giả mạo thông tin nhân thân để khám tại bệnh viện và nhận được kết quả chẩn đoán là bị ung thư tuyến giáp.
Theo đó, chỉ trong một thời gian ngắn sau khi biết mình bị bệnh, từ cuối tháng 9-2019 đến đầu tháng 11-2019, ông Khánh đã có 25 yêu cầu bảo hiểm tại 15 công ty bảo hiểm và đã mua được 19 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe, bằng cách che giấu thông tin mình đã bị bệnh, che giấu hoặc cung cấp thông tin không chính xác việc mình đã có nhiều yêu cầu mua bảo hiểm và đã mua được hợp đồng bảo hiểm tại các doanh nghiệp bảo hiểm khác.
Sau khi hết thời gian chờ theo quy định của hợp đồng bảo hiểm, ông Khánh đã hợp pháp hóa hồ sơ bệnh án bằng cách đi khám và điều trị tại Bệnh viện K Hà Nội và nộp hồ sơ yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm.
Cho đến thời điểm phát hiện vụ việc, ông Khánh đã được 5 công ty bảo hiểm chi trả số tiền ban đầu khoảng 4 tỉ đồng. Nếu không kịp thời điều tra làm rõ, số tiền các công ty bảo hiểm sẽ phải tiếp tục chi trả có thể lên tới trên 20 tỉ đồng.
Sự việc liên quan ông Khánh gây xôn xao, nổ ra nhiều tranh luận trái chiều của các thành viên trong giới bảo hiểm, một bên cho rằng khách hàng này trục lợi bảo hiểm, bên kia thì không.
Hiện Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ án và chưa có kết luận chính thức.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1608
Gửi vào 13/10/2021 - 21:08
13/10/2021
Danh sách đề nghị tiêm vắc xin phòng COVID-19 do bà Võ Thị Hoa Hằng - phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đông Hà (Quảng Trị) - lập có tên ba người thân của bà Hằng...
Những ngày qua, nhiều người dân tại TP Đông Hà (Quảng Trị) vô cùng bất ngờ khi phát hiện trong một danh sách đề nghị tiêm vắc xin cho nhóm tình nguyện viên cộng đồng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP lập có tên của nhiều người là người thân của bà Võ Thị Hoa Hằng, phó chủ tịch đương nhiệm của cơ quan này.
Theo văn bản đề nghị mà Tuổi Trẻ có được, văn bản đề nghị tiêm vắc xin này được lập ngày 17-8 gửi Phòng Y tế TP Đông Hà. Bà Hằng cũng chính là người ký văn bản này. Cụ thể, danh sách được trình trong văn bản gồm 15 người, được gọi chung là nhóm tình nguyện viên cộng đồng có tên gọi là nhóm "Kết nối yêu thương" do cơ quan này điều phối.
Sau đó không lâu, 13 người trong danh sách này đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi một. 2 người còn lại cũng đã được tiêm cách đó thêm vài tuần.
Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra khi danh sách này được đưa lên mạng xã hội. Nhiều người nhận ra và không khỏi thắc mắc khi nhiều người trong danh sách được bà Hằng lập chính là người thân của bà. Trong đó, có bà L.T.T., trú khu phố 9, phường 5, là con nuôi ở cùng nhà của bà Hằng. Ngoài ra, còn có hai người khác gồm bà Ng.T.T.T. và bà V.T.T.H. là em dâu và em ruột của bà Hằng.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Hằng xác nhận ba người nói trên đúng là người thân của bà. Bà Hằng nói rằng ba người thân của bà có trong danh sách này là vì cả ba đều có tham gia hoạt động tình nguyện cộng đồng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đông Hà tổ chức. Bà Hằng cũng nói mình có lập và điều hành hai nhóm tình nguyện viên chuyên hỗ trợ hoạt động tình nguyện của đơn vị. Việc quản lý và điều hành hai nhóm này được bà Hằng thực hiện thông qua hai group trên mạng xã hội.
Hỏi bà Hằng vậy ba người thân mà bà đưa vào danh sách đề nghị được tiêm vắc xin có nằm trong danh sách hai group mà bà lập ra và quản lý đó không, bà Hằng nói không.
"Đây là những người thân trong nhà. Khi nào cần thì tôi gọi đi, chứ không đưa vô danh sách nhóm", bà Hằng nói.
Chúng tôi cũng đề nghị bà Hằng cung cấp một số hình ảnh những người thân của bà Hằng trong danh sách tham gia những hoạt động tình nguyện hỗ trợ chống COVID-19 trên địa bàn trước thời điểm bà lập danh sách đề nghị tiêm vắc xin. Tuy nhiên, bà Hằng nói hiện không tìm thấy hoặc chụp không rõ.
0000000000000000000
Vụ bí thư xã 'thân mật' nữ công chức trong toilet: Chỉ định cán bộ khác làm Bí thư Đảng ủy xã Nhị Long Phú
13/10/2021
Sau khi sự việc 'thân mật' với nữ công chức xã trong toilet bị phát hiện, ông L., một lãnh đạo Đảng ủy xã Nhị Long Phú, H.Càng Long, Trà Vinh không đến cơ quan.
Ngày 13.10, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, bà Bùi Thị Bé Ba, Phó bí thư Đảng ủy xã Nhị Long Phú, H.Càng Long ( ), đã giới thiệu mẫu chữ ký của ông Trần Văn An, Huyện ủy viên, Phó ban Tuyên giáo Huyện ủy Càng Long. Trong thông báo giới thiệu chữ ký, bà Bé Ba cho biết ông Trần Văn An đã được Huyện ủy Càng Long chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Nhị Long Phú nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Tuy vậy, ông An chưa về làm việc và Huyện ủy Càng Long cũng chưa tổ chức công bố quyết định chỉ định cán bộ như thông báo của Đảng ủy xã Nhị Long Phú.
Nhiều cán bộ, công chức và đảng viên ở xã Nhị Long Phú, cho biết trong khoảng một tuần qua, họ không thấy ông N.V.L, Bí thư Đảng ủy xã này, đến cơ quan làm việc, nhưng cũng chưa thấy quyết định về việc miễn nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ nào từ Huyện ủy Càng Long liên quan đến ông N.V.L.
Như Thanh Niên đã thông tin, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Càng Long đang làm việc với ông N.V.L. liên quan đến dư luận về việc xảy ra vào khoảng 2 tuần trước, khi đó, ông L., được cho là đã có hành động “thân mật” với một nữ công chức xã. Sự việc diễn ra trong toilet nhà người bạn ông L., ở ấp Dừa Đỏ, xã Nhị Long Phú ngay sau tiệc nhậu.
Sau khi sự việc được phát hiện, tất cả 4 người tham gia tiệc nhậu đều bị Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 H.Càng Long ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính do vi phạm về theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng. Những người bị phạt gồm: ông L., nữ công chức "thân mật" với ông L. trong toilet, một nữ công chức khác và chủ nhà.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1609
Gửi vào 14/10/2021 - 20:00
-----Bí thư Thành ủy TP.H.C.M NGUYỄN VĂN NÊN-----
Tuổi trẻ Online - 'Lúc đó nhìn lại lực lượng của TP.H.C.M không đủ để kiểm soát dịch nên lãnh đạo thành phố đề nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ áp dụng biện pháp cao nhất là tình trạng khẩn cấp', Bí thư Nguyễn Văn Nên chia sẻ.
Chiều 12-10, tại buổi giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.H.C.M, Bí thư Thành ủy TP.H.C.M Nguyễn Văn Nên đã chia sẻ về những ngày tháng chống dịch khốc liệt, chưa từng có của TP.H.C.M mà "nỗi lo lắng, ám ảnh này vẫn còn hiện hữu". Nhất là thời khắc khó khăn buộc quân đội, công an, lực lượng y tế và các lực lượng khác phải tập trung chi viện cho TP.H.C.M.
"Vũ khí" xét nghiệm tê liệt
Ông Nên chia sẻ: "Đại dịch để lại nhiều đau thương, bài học xương máu rất quan trọng để chúng ta sẵn sàng ứng chiến với tình hình mới chưa biết sắp tới như thế nào. TP thực hiện biện pháp nào cũng cân nhắc, rất khó khăn, không có biện pháp nào nhỏ".
Ngay khi nghe báo cáo về phát hiện 2 ca dương tính COVID-19 đến khám tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (26-5), Ban thường vụ Thành ủy TP đang họp phải ngưng hết để bàn việc chống dịch.
Sau khi truy nguồn gốc ca nhiễm liên quan đến điểm nhóm truyền giáo, lãnh đạo TP nhanh chóng dùng chỉ thị 15 để kìm lại một số hoạt động và áp dụng chỉ thị 16 ở một số địa bàn trọng tâm, trọng điểm. Có nghĩa là không mặc chung chiếc áo giãn cách cho toàn TP bởi vì tác động nhiều mặt, sợ chỉ vì mấy ca nhiễm mà cả TP ảnh hưởng cho nên buộc phải quyết định như thế.
Chùm dịch bùng phát, TP tiến hành xét nghiệm, truy vết không kịp do lúc đó sử dụng "vũ khí chậm PCR" không còn hiệu quả. Dù tập trung lấy số lượng mẫu lớn, có ngày lấy 40.000 mẫu nhưng năng lực trả kết quả chỉ khoảng 10.000.
Kết quả xét nghiệm phải chờ đợi 24 - 48 giờ, có lúc kẹt máy phải 7 ngày mới trả, khi đó kết quả không còn giá trị. Do nhóm người thuộc điểm nhóm truyền giáo tập trung đông người trong không gian nhỏ, không thực hiện 5K, không khai báo y tế nên khi phát hiện đã gây ra chùm lây nhiễm, trở tay không kịp.
"Dù lúc đó TP có những lúc đưa ra chỉ tiêu xét nghiệm 500.000 mẫu/ngày, huy động hết lực lượng nhưng trả kết quả chỉ vài chục ngàn mẫu. Quyết định giãn cách để xét nghiệm phát hiện ca nhiễm ngăn chặn kịp thời nhưng lúc đó "vũ khí chiến đấu" không phù hợp", ông Nên cho hay.
Tính áp dụng "tình trạng khẩn cấp" nhưng sau đó không công bố
Khó khăn trên được giải tỏa khi có vắc xin và kit test nhanh được phân bổ cho TP. Chính phủ ban hành nghị quyết 86 (ngày 6-8), giao TP.H.C.M phấn đấu kiểm soát dịch COVID-19 trước ngày 15-9.
Tuy nhiên, ông Nên cho biết: "Lúc đó nhìn lại lực lượng, "vũ khí" của TP không đủ để đạt mục tiêu kiểm soát dịch nên lãnh đạo thành phố đề nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ áp dụng biện pháp cao nhất là tình trạng khẩn cấp".
Tuy nhiên sau đó quyết định áp dụng các biện pháp khẩn cấp nhưng không tuyên bố "tình trạng khẩn cấp". Theo đó, đưa lực lượng quân đội, công an tăng cường vào TP để "đánh" trận cuối chống dịch.
Về câu hỏi "tại sao Bắc Giang, Đà Nẵng và một số nơi thành công trong việc xét nghiệm, truy vết được toàn bộ ca nhiễm nhưng TP.H.C.M không làm được?", Bí thư Nguyễn Văn Nên chia sẻ TP.H.C.M có đặc điểm khác với các địa phương.
Ông phân tích Bắc Giang khi chuẩn bị áp dụng giãn cách chỉ cần phải giải tỏa, di chuyển 40.000 dân nên các lực lượng bộ đội dễ dàng di chuyển hết.
Tại TP.H.C.M, riêng quận Bình Tân lúc đó khảo sát cần di chuyển 100.000 người, không nơi nào đủ sức chứa. Nhiều nơi khác như Bình Chánh, quận 4, quận 8 tình trạng tương tự. TP lúc đó nằm trong trận đồ chiến đấu.
Dù vậy, nhờ các lực lượng trung ương tăng cường và có kit test nhanh, cùng với việc Bộ Y tế tăng cường 4 đơn vị Bệnh viện Bạch Mai, Trung ương Huế, Việt Đức, Chợ Rẫy lo điều trị tầng 3, tầng 4, một mặt lực lượng quân y xuống tận từng pháo đài lo điều trị F0 dưới cơ sở, TP đã kết hợp hai mũi giáp công và từng bước kiểm soát được dịch bệnh.
Nguồn:
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#1610
Gửi vào 15/10/2021 - 03:18
- 14/10/2021
Tác giả: Genevieve Donnellon-May và Mark Wang
chuyển ngữ
14-10-2021
Lời người dịch: Từ lâu, Trung Quốc khai thác thủy điện cắt giảm phù sa và đảo lộn thủy trình tác động đến sinh kế của những người dân sống ở hạ lưu phía Nam. Trung Quốc đang làm một dòng sông lớn kết nối lại để chuyển nước từ các sông cao nguyên Tây Tạng về hướng Bắc, củng cố an ninh nguồn nước cho riêng họ. Dự án này có tên Sông Cờ Đỏ, dài 6100 km, với dự án này Trung Quốc hàng năm sẽ dành lấy 60 tỉ mét khối nước. Trên 120 triệu dân cư sống chung lưu vực với họ ở các nước khác sẽ mất đi nguồn nước này. Không tham khảo và không thông báo, Trung Quốc với 1,4 tỉ người đã đơn phương khai mào một trận chiến sinh tồn lục địa với 1,6 tỉ người dân lân bang gieo thảm họa môi sinh cho họ ở châu Á.
***
7-10-2021Sông Cờ Đỏ là một dự án mở rộng mạng lưới nguồn nước sinh hoạt của Trung Quốc.
Trong những tháng gần đây, của Trung Quốc (Sông Cờ Đỏ), một đề xuất chuyển hướng nước liên lưu vực mới đáng kinh ngạc, đã thu hút được nhiều sự chú ý trên phương tiện truyền thông xã hội ở Trung Quốc và cả ở các nước hạ lưu, Được đặt theo tên của kênh Cờ Đỏ nổi đề xuất này nhằm mục đích chuyển 60 tỷ mét khối nước hàng năm từ các con sông lớn của cao nguyên Thanh Hải-Tây Tạng mong manh về mặt sinh thái, bao gồm ba con sông xuyên quốc gia (Mekong, Salween và Brahmaputra), đến Tân Cương khô cằn và các khu vực khác ở phía tây bắc Trung Quốc.
Các bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc đã mô tả Sông Cờ Đỏ giống như một món quà từ các vị thần cho vùng tây bắc / miền bắc Trung Quốc khát nước, và là một ví dụ khác về sức mạnh kỹ thuật phi thường của Trung Quốc. Ngược lại, truyền thông Ấn Độ coi đây là mối đe dọa an ninh nguồn
Dự án đã được khởi sự bán chính thức vào tháng 11 năm 2017 , gồm các học giả, giáo sư và học giả trẻ. Được dẫn dắt bởi giáo sư Wang Hao của Đại học Thanh Hoa, họ đã tổ chức một số hội thảo và diễn đàn về Sông Cờ Đỏ. Các hoạt động của họ đã được báo cáo bởi các phương tiện truyền thông thuộc sở hữu của chính phủ Trung Quốc. Là một học giả của Học viện Kỹ thuật Trung Quốc, Giáo sư Wang Hao cũng là kỹ sư trưởng của Viện Nghiên cứu Tài nguyên nước và Thủy điện Trung Quốc và chủ tịch Nhóm chuyên gia đối thoại về “Vấn đề Sông Cờ Đỏ”. Ông là thành viên nòng cốt của Ủy ban Cố vấn của Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc.
Tuy nhiên, dự án có những lời chỉ trích. Một số nhà khoa học Trung Quốc, như đặt câu hỏi về chi phí khổng lồ của dự án và làm tăng khả năng mất nước sinh hoạt khổng lồ. Yang Qinye của Viện Khoa học Địa lý chỉ ra rằng Sông Cờ Đỏ đặt ra “những thách thức nghiêm trọng” đối với nhiều lĩnh vực – địa chất, công nghệ, sinh thái, kinh tế và xã hội ở cả vùng cho nước và tiếp nhận nước. Tương tự, nhấn mạnh thêm tác động tiêu cực của Sông Cờ Đỏ đối với sự cân bằng sinh thái và cân bằng nước ở Trung Quốc, điều này có thể sẽ dẫn đến những thay đổi đối với hệ sinh thái, chẳng hạn như mất môi trường sống. Tuy nhiên, không có công trình quan trọng nào trong số này cung cấp bằng chứng cụ thể để tranh luận về trường hợp của họ, cũng như họ không đưa ra đánh giá toàn diện về Sông Cờ Đỏ.
Nếu được xây dựng, Sông Cờ Đỏ sẽ là dự án chuyển hướng nước liên lưu vực lớn nhất, dài nhất và đắt nhất trên thế giới. Cho đến nay, sự chú ý đã được dành cho đề xuất này từ góc độ kỹ thuật và lợi ích của đất nông nghiệp và ốc đảo được đề xuất, có thể là một giải pháp một phần cho của Trung Quốc. Rất ít ai chú ý đến một bức tranh lớn hơn nhiều: làm thế nào đề xuất này củng cố hệ thống lưới an ninh nước của Trung Quốc, có thể giúp giải quyết chất lượng quốc gia của TrungQuốc, và các vấn đề phân phối không . Bài báo này thảo luận về cách Sông Cờ Đỏ sẽ mở rộng hệ thống lưới điện nước của Trung Quốc và có khả năng cung cấp “an ninh kép” cho khu vực đồng bằng Bắc Trung Quốc.
Các học giả cho rằng, Sông Cờ Đỏ là một hệ thống chuyển hướng nước dòng trọng lực dài nhằm tìm cách Điều này có thể đạt được bằng cách sử dụng kênh chính để chuyển nước đến miền nam Tân Cương, tất cả các cách đến Kashi (xem hình), đồng thời theo sông Chunfeng để chuyển một lượng nước khổng lồ . Vị trí đề xuất Sông Cờ Đỏ và các con sông có liên quan và các tuyến đường dự án chuyển nước Nam-Bắc ở Trung Quốc. Minh họa của tác giả.
Nếu được xây dựng, nước tưới từ Sông Cờ Đỏ sẽ có sẵn cho Tân Cương và các tỉnh tây bắc khô cằn khác, bao gồm Cam Túc và Ninh Hạ. Tây Bắc Trung Quốc là khu vực khát nước duy nhất không được hưởng lợi từ việc xây trong nước của TrungQuốc, nhưng đây cũng là nơi năng suất nông nghiệp lớn nhất của đất nếu có nước. Lượng nước sẽ được chuyển đến tây bắc Trung Quốc nhiều hơn lượng nước xả hàng năm của sông Hoàng . Nước này dự kiến sẽ tạo ra .
Ngoài mục đích đã nêu là tạo ra một hệ thống cấp nước liên lưu vực khác, chúng tôi tin rằng Sông Cờ Đỏ sẽ có thể củng cố an ninh nước ở miền bắc Trung Quốc. Việc hoàn thành Dự án chuyển nước Nam-Bắc (South-North Water Transfer Project, NSNWTP) tạo ra một hệ thống lưới nước để bảo đảm cung cấp nước cho Bắc Kinh và các thành phố lớn khác ở đồng bằng Bắc Trung Quốc – cái gọi là “sanzhong siheng” (三纵四横). “Ba Dọc Bốn Ngang Sanzhong” đề cập đến ba tuyến đường của SNWTP (các tuyến và đã được hoàn thành và tuyến đường phía tây đang trong giai đoạn lập kế hoạch); “siheng” đề cập đến bốn con sông chảy về phía đông (sông Hải Hà, sông Hoàng Hà, sông Hoài Hà và sông Dương Tử).
Một khi được xây dựng, 17 tỷ mét khối nước sẽ được chuyển từ thượng nguồn Sông Dương Tử đến thượng nguồn sông Hoàng Hà ở cao nguyên Thanh Tuyến đường này có thể sẽ làm giảm bớt bao gồm cả việc cạn kiệt vùng hạ lưu của sông.
Sông Cờ Đỏ cũng có khả năng chuyển một lượng nước khổng lồ đến phía bắc Trung Quốc thông qua hai nhánh chính của nó: Sông Hongyan dẫn đến Diên An ở tỉnh Bắc Thiểm Tây và sông Mobei chảy vào Nội Mông và Bắc Kinh (xem hình). Điều này sẽ củng cố nguồn cung cấp tài nguyên nước cho (lưu vực Tứ Xuyên) thông qua chi nhánh Hongyan, tạo thành một mạng lưới an ninh nước lớn.
Tại sao Bắc Kinh và Bắc Trung Quốc cần “bảo vệ gấp đôi” hệ thống an ninh nguồn nước? Trong nhiều năm, Trung Quốc đã phải vật lộn để tìm giải pháp cho , và vấn đề phân phối không Giải pháp của chính quyền trung ương Trung Quốc – xây dựng các dự án kỹ thuật thủy điện – không chỉ định hình lại đáng kể các mô hình phân phối nước ở Trung Quốc, mà còn giảm căng thẳng khan hiếm nước ở các khu vực tiếp nhận nước, khiến miền bắc Trung Quốc phụ thuộc nhiều vào dự án . Ví dụ, SNWTP Tăng gấp đôi nguồn cung cấp nước và bảo vệ an ninh nước là một động thái chiến lược cho khu vực công nghiệp hóa và đô thị hóa nhanh chóng này – đồng bằng Bắc Trung Quốc.
Trong vài thập niên qua, nhiều dự án kỹ thuật thủy điện đã được xây dựng ở tất cả các khu vực của Trung Quốc với một ngoại lệ: Tây bắc. Nếu được xây dựng, Sông Cờ Đỏ sẽ là một dự án thủy điện lớn khác ở Trung Quốc, nhưng là dự án đầu tiên ở tây bắc Trung Quốc. Bài báo này cung cấp một bức tranh lớn – dự án này không chỉ tạo ra một hệ thống cấp nước mới cho tây bắc Trung Quốc mà còn kết nối với hệ thống lưới nước hiện có để “bảo đảm kép” về mặt chiến lược nguồn cung cấp nước cho Bắc Kinh và miền bắc Trung Quốc. Là một hệ thống cấp nước mới và độc lập cho tây bắc Trung Quốc, đề xuất Sông Cờ Đỏ là lấp đầy khoảng trống nguồn cung.
_____
Tác giả:
– Genevieve Donnellon-May là trợ lý nghiên cứu của Viện Chính sách Nước (IWP) tại Đại học Quốc gia Singapore. Lợi ích nghiên cứu của cô bao gồm Trung Quốc, châu Phi và mối quan hệ giữa thực phẩm và năng lượng-nước.
– Mark Wang là một nhà địa lý học về con người, chuyên về các vấn đề phát triển và môi trường ở Trung Quốc. Ông là giáo sư tại Trường Địa lý, Khoa học Trái đất và Khí quyển và cũng là giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc đương đại tại Đại học Melbour.
Bình Luận từ Facebook
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#1611
Gửi vào 15/10/2021 - 20:15
15/10/2021
Không có tiền chữa bệnh, một người cha ở vùng miền núi Nghệ An đã bán con gái mới 13 tuổi sang Trung Quốc lấy 110 triệu đồng.
Ngày 15.10, thông tin từ Công an H.Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Lo Phò Phèng (46 tuổi, ngụ xã Bảo Nam, H.Kỳ Sơn) để điều tra hành vi dưới 16 tuổi.
Nạn nhân chính là con gái của bị can Phèng.
Qua điều tra ban đầu, công an xác định, tháng 9.2018, Phèng bị bệnh nên phải nhập viện. Do không có tiền điều trị bệnh nên Phèng đã liên hệ với Lo Thị Căm (34 tuổi, ngụ xã Hữu Kiệm, H.Kỳ Sơn, là cháu gái của Phèng), tìm cách đưa con gái của Phèng là L.T.C lúc đó mới 13 tuổi sang bán.
Lo Thị Căm đến trao đổi và nhờ Moong Thị Xúm (45 tuổi, ngụ cùng bản, Xúm có người con gái lấy chồng ở Trung Quốc) tìm cách đưa L.T.C. sang Trung Quốc bán.
Xúm sau đó đón xe khách, lừa C. rồi đưa sang Trung Quốc. Được sự tiếp tay của con gái đang sinh sống ở nước này, Xúm bán C. cho một người tên Hồng lấy 120 triệu đồng.
Sau khi về Việt Nam, Xúm trả công cho Căm 3 triệu đồng, đưa cho Phèng 110 triệu đồng, còn Xúm lấy 7 triệu đồng.
Mới đây, L.T.C được giải cứu, đưa về Việt Nam. Sau khi về nhà, nạn nhân đã tố cáo hành vi của Xúm.
Qua điều tra, ngày 2.10, Công an H.Kỳ Sơn đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lo Thị Căm và Moong Thị Xúm về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.
---------
Thực tập sinh người Việt ở Nhật dùng dao cứa cổ bạn cùng phòng
14/10/21
Cảnh sát cho hay, thực tập sinh người Việt và bạn cùng phòng nảy sinh rắc rối về lối sống dẫn đến mâu thuẫn.
NHK đưa tin, đêm 12/10, một thực tập sinh người Việt, bị bắt vì tình nghi giết người sau khi dùng dao cứa cổ bạn cùng phòng trong căn hộ ở thành phố Nanto, tỉnh Toyama, Nhật Bản. Thực tập sinh đã phủ nhận cáo buộc giết người.
Nghi phạm là H.V.C (38 tuổi). Khoảng 22h tối 12/10, nghi phạm dùng dao dài 25 cm cứa cổ bạn cùng phòng cũng là người Việt Nam. Nạn nhân may mắn chỉ bị thương nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng.
Cảnh sát cho hay, thực tập sinh và bạn cùng phòng có mâu thuẫn về lối sống.
Nghi phạm phủ nhận cáo buộc giết người. Anh ta nói tức giận vì bị nạn nhân càu nhàu về lối sống và anh ta chỉ kề dao vào cổ bạn cùng phòng chứ không có ý định ra tay.
Một người phụ nữ sống gần hiện trường cho biết cô sợ hãi khi biết thông tin về vụ việc: "Trước nay tôi chưa từng gặp vụ việc như vậy ở quanh đây".
Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1612
Gửi vào 16/10/2021 - 20:56
Thứ Bảy, 05:34, 16/10/2021
VOV.VN - Một phái đoàn của Taliban sẽ tham gia hội nghị về Afghanistan do Nga đăng cai, dự kiến sẽ diễn ra tại Moscow vào ngày 20/10.
Phái đoàn do Abdul Salam Hanafi, phó thủ tướng của Chính phủ lâm thời Afghanistan dẫn đầu. Theo thông báo của phía Taliban, lực lượng này sẽ có các cuộc đàm phán với đại diện của các nước liên quan về các vấn đề hai bên cùng quan tâm trong thời gian ở Moscow.
Theo hãng tin Nga Sputnik, cuộc gặp này diễn ra theo "Định dạng Moscow", vốn được ra mắt lần đầu năm 2017. Đây là cơ chế tham vấn 6 bên giữa các đại diện của Nga, Afghanistan, Trung Quốc, Pakistan, Iran và Ấn Độ.
Trước đó, người phát ngôn bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Nga hy vọng Taliban sẽ cử một phái đoàn lớn tới tham gia các cuộc tham vấn về Afghanistan vào tuần tới./.
PV/VOV-New Delhi
-----------------------
Thống tướng Myanmar không được dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN
Thứ Bảy, 16/10/2021 08:54:43 +07:00
(VTC News) -
Hôm 15/10, ngoại trưởng các nước Đông Nam Á đã đồng ý loại người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar khỏi hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào cuối tháng 10 tới.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hình thành ASEAN, người đứng đầu của một quốc gia thành viên không được tham dự Hội nghị cấp cao. Quyết định này được đưa ra sau khi các Bộ trưởng Ngoại giao của khối thảo luận tại một cuộc họp trực tuyến.
Kết quả của cuộc họp cũng cho biết, một nhân vật phi chính trị tại Myanmar sẽ được ASEAN mời đại diện cho quốc gia này tại hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo.
Giới phân tích quốc tế đánh giá đây là một quyết định mang tính lịch sử với ASEAN vì trước nay ASEAN hoạt động theo nguyên tắc đồng thuận và thường tránh đối đầu giữa các nước thành viên.
Quân đội Myanmar lên nắm quyền tại quốc gia này sau biến cố chính trị ngày 1/2 năm nay. Việc chính quyền quân sự không thực hiện các bước để chấm dứt bạo lực và cho phép tiếp cận nhân đạo khiến nhiều quốc gia trong khu vực và thế giới tỏ ra đặc biệt quan ngại.
Một tuyên bố chính thức về việc không cho phép người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar được tham dự hội nghị cấp cao dự kiến sẽ được nước chủ tịch Brunei đưa ra vào hôm nay.
------------------------------------------------------------
Lái xe máy sang đường ẩu, nữ ninja thoát chết nhờ… ‘bỏ của chạy lấy người’
16/10/2021
Điều khiển xe máy sang đường không quan sát, người phụ nữ đã may mắn thoát chết… nhờ bỏ xe chạy thoát thân.
Một đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội mới đây, ghi lại tình huống khi một người phụ nữ điều khiển xe máy sang đường ẩu, sau đó bỏ xe chạy thoát thân khiến nhiều người xem vừa “ ” vừa phải… phì cười.
Vụ việc được xác định xảy ra gần đây trên đường DT307, đoạn qua địa bàn xã Nhạo Sơn, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.
Theo hình ảnh được trích xuất từ camera an ninh tại một cửa hàng ven đường, thời điểm xảy ra vụ việc, một đang điều khiển xe máy hiệu Honda Lead băng qua đường DT360 nhưng không chú ý quan sát. Đúng lúc này, ở chiều ngược lại xuất hiện một xe tải màu xanh đang lao tới.
Tình huống bất ngờ khiến nữ “ ” hoảng hốt. Khi xe tải tiến gần, người này vội kéo ga xe cho vọt lên, đồng thời nhảy khỏi xe chạy vào lề đường, may mắn thoát nạn.
Mặc dù vậy, chiếc sau đó theo đà đã tông sập cửa cuốn một cửa hàng bên đường dẫn đến hư hỏng nặng.
Đoạn video ghi lại toàn bộ tình huống hi hữu sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ nhiều người. Đa phần cư dân mạng xem qua vụ việc tỏ ra bức xúc và ngao ngán trước cách lái xe bất cẩn, không thèm quan sát của người phụ nữ, suýt gây “họa” cho .
Facebook Ky Lầm Lỡ bình luận: “Phụ nữ ơi là phụ nữ. Lại là xe Lead, còn đội cả nón để điều khiển xe”. Tài khoản Đỗ Trường Ngát ngán ngẩm: “Vẫn là Lead huyền thoại”. Nick name Minh Nguyễn bày tỏ: “Hên cho ông xe tải, nếu không là oan rồi!”.
Mặc dù vậy, một số ít cư dân mạng tỏ ra đồng tình với cách xử lý tình huống xử lý sau đó của người phụ nữ. Facebook Mi Mo cho rằng: “Phản xạ nhanh để thoát thân, xử lí chuẩn rút ngay chìa khoá điện”. Tương tự, tài khoản t*o Dao Trong nhận định: “Bạn gái này quá hay! Bỏ chạy lấy người cho an toàn. Bồi thường tính sau”.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1613
Gửi vào 17/10/2021 - 10:48
MOSCOW, Nga (NV) – Nga hôm Thứ Bảy, 16 Tháng Mười, xác nhận 1,000 người chết vì COVID-19 trong một ngày, lần đầu tiên kể từ đầu đại dịch ở nước này, theo BBC.
Trước đó, số người chết tăng liên tục suốt tuần, mà chính phủ Nga cho rằng nguyên nhân là người dân không chịu chích ngừa. Nhân viên bệnh viện đưa bệnh nhân COVID-19 đến Kommunarka Hospital bên ngoài Moscow, Nga, hôm 15 Tháng Mười. (Hình minh họa: Dimitar Dilkoff/AFP via Getty Images)
Đến nay, chỉ khoảng 1/3 dân số Nga chích ngừa, vì phần lớn không tin tưởng vaccine. Số người chết vì COVID-19 tổng cộng ở Nga đến nay là 222,000, cao nhất Âu Châu.
Chính phủ Nga thời gian qua luôn tránh áp dụng biện pháp chống COVID-19 khắt khe, vì họ tuyên bố họ cần bảo đảm kinh tế phát triển.
Thay vào đó, chính phủ Nga tập trung kêu gọi người dân chích ngừa.
“Vì hiện nay số ca nhiễm đang tăng, nên cần tiếp tục giải thích cho người dân biết họ phải chích ngừa,” phát ngôn viên chính phủ nói trong tuần này. “Không chích ngừa là vô trách nhiệm. Gây chết người.”
Chính phủ Nga khẳng định hệ thống y tế của nước này chưa bị quá sức, nên đủ khả năng đối phó với số bệnh nhân tăng lên.
Tuy nhiên, ông Mikhail Murashko, bộ trưởng Y Tế Nga, hối thúc những bác sĩ đã nghỉ việc vì lo sợ nhiễm COVID-19, đi chích ngừa và trở lại làm việc.
Số người nhiễm COVID-19 ở Nga hiện tại khoảng 750,000, cũng là cao nhất từ Tháng Hai, 2020, đến nay.
Từ đầu đại dịch đến nay, số ca nhiễm tổng cộng ở Nga lên gần tám triệu.
Nga bào chế vaccine khá chậm. Năm ngoái, họ tung ra vaccine Sputnik V, và hiện đã chuẩn thuận thêm ba loại vaccine khác.
Tuy nhiên, dường như Nga không thuyết phục được nhiều người dân rằng chích ngừa là cần thiết hoặc vaccine đáng tin cậy.
Trong khi đó, Nga thành công hơn trong việc bán Sputnik V ra thế giới.
Hiện có khoảng 70 quốc gia cho phép dùng Sputnik V nhưng, cũng như những vaccine khác của Nga, Sputnik V chưa được Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) chuẩn thuận.
Điều đó, cộng với thiếu vaccine ngoại quốc ở Nga, khiến một số người dân nước này đành đi du lịch kết hợp chích ngừa ở nước ngoài. (Th.Long) [qd]
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
#1614
Gửi vào 18/10/2021 - 21:59
18/10/2021
Tổng thống và đệ nhất phu nhân Mỹ không đeo khẩu trang khi bước ra khỏi một nhà hàng ở Washington D.C.
Tờ New York Post ngày 18.10 đưa tin Tổng thống Mỹ và phu nhân Jill Biden vi phạm quy định đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng trong nhà, khi ra khỏi một nhà hàng ở Washington D.C.
Những hình ảnh cho thấy Tổng thống Biden và phu nhân rời nhà hàng Fiola Mare với các nhân viên đeo khẩu trang. Tuy nhiên, hai tay ông cầm khẩu trang chứ không đeo, khi rời nhà hàng hải sản sang trọng phong cách Ý này.
Bà Jill Biden cũng không đeo khẩu trang khi rời đi. Việc đeo khẩu trang nơi công cộng trong nhà là quy định bắt buộc sau khi Washington áp dụng lại vào tháng 7 do biến chủng Delta lây lan mạnh.
Bên cạnh đó, vợ chồng Tổng thống Mỹ cũng phớt lờ quy định riêng của nhà hàng về việc đeo khẩu trang.
“Theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật và sắc lệnh của thị trưởng Muriel Bowsers, tất cả những người trên 2 tuổi phải đeo khẩu trang nơi công cộng trong nhà dù đã hay chưa. Luôn phải đeo khẩu trang khi ở trong nhà hàng của chúng tôi, trừ khi ăn và uống”, theo thông báo của nhà hàng Fiole Mare.
Theo sắc lệnh của bà Bowsers, những cơ sở không thực thi quy định đeo khẩu trang có thể bị phạt. Việc vợ chồng Tổng thống Biden không đeo khẩu trang như quy định đã dẫn đến nhiều ý kiến chỉ trích trên mạng xã hội.
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1615
Gửi vào 18/10/2021 - 23:25
Ông Đại tướng 4 sao POWELL (đã về hưu lâu), vưa mới mất vì Covid-19 mặc dầu Ông đã chích đủ 2 mũi vắc xin .
By the time of , his 25-year-old pledge to transform the Republican Party into a diverse coalition organized around opportunity and social welfare seems deeply quaint -- a hope unrealized as the GOP moved well beyond the extreme bounds of what even Powell could have envisaged two-plus decades ago.
Ông cựu TT BUSH thương tiếc lắm vì rằng Ông Powell là cựu Bộ trượng Ngoại giao của Ông ấy .
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1616
Gửi vào 19/10/2021 - 04:05
chích ngừa đủ hai lần
tháng 9 vừa qua bị lần 2 với con Delta , đúng 1 tháng , mới binh phục
mệnh vcd đến nay vẫn chưa chết .
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1617
Gửi vào 19/10/2021 - 06:14
#1618
Gửi vào 19/10/2021 - 06:14
#1619
Gửi vào 20/10/2021 - 20:47
18/10/2021 -
Từ đầu năm 2021 đến nay, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện nhiều người sau khi chết vẫn tại các cơ sở y tế.
Người đã chết vẫn… đi khám chữa bệnh
Ngày 18.10, thông tin từ Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa qua, đơn vị này đã có văn bản đề nghị Thanh tra Sở Y tế Thanh Hóa kiểm tra, xử lý theo quy định đối với các cơ sở y tế bảo hiểm y tế (BHYT).
Trước đó, trong quá trình rà soát dữ liệu trên hệ thống giám định BHYT, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa bất ngờ phát hiện có 5 người đã chết, nhưng sau khi .
Cụ thể, người có mã thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) là HT2383820220701 đã chết từ ngày 8.10.2020, nhưng đến năm 2021 vẫn phát sinh 1 lần khám chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện đa khoa TP.Thanh hóa, với chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm phải thanh toán là hơn 3,6 triệu đồng.
Người có mã BHYT là HT3383714020180, chết từ ngày 12.12.2020, nhưng đến năm 2021 phát sinh 1 lần khám chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện mắt Bình Tâm (TP.Thanh Hóa), với chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm phải thanh toán là hơn 6,4 triệu đồng.
Người có mã BHYT là HT2383822475369, chết ngày 11.1.2021, nhưng sau khi chết vẫn phát sinh chi phí khám chữa bệnh BHYT tại Trạm Y tế xã Triệu Lộc (H.Hậu Lộc, Thanh Hóa) với số tiền bảo hiểm thanh toán là 52.900 đồng.
Người có mã BHYT là HT2383821404418, chết ngày 8.1.2021, nhưng sau khi chết vẫn phát sinh 3 lần khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Trí Đức Thành (H.Yên Định, Thanh Hóa), với số tiền thanh toán BHYT là 560.970 đồng.
Người có mã BHYT là HT2383823559119, chết ngày 24.3.2021, nhưng sau khi chết vẫn phát sinh lượt khám chữa bệnh BHYT tại Phòng khám đa khoa Chợ Kho (TX.Nghi Sơn, Thanh Hóa), với số tiền bảo hiểm phải thanh toán là 256.140 đồng.
Đại diện Bảo hiểm xã hội Thanh Hóa cho biết, việc người chết vẫn phát sinh chi phí khám chữa bệnh lần đầu tiên phát hiện ở tỉnh Thanh Hóa và đã đề nghị Sở Y tế Thanh Hóa chấn chỉnh, xử lý nghiêm theo quy định đối với đơn vị vi phạm.
Cơ sở y tế tách hồ sơ bệnh án để “hút” quỹ BHYT
Không chỉ xảy ra việc người đã chết vẫn phát sinh khám chữa bệnh, trong 6 tháng đầu năm 2021, nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có hành vi vi phạm, là từ 1 lượt khám chữa bệnh của bệnh nhân thành 2 lượt khám để thanh toán, gây thiệt hại cho quỹ BHYT.
Tại Bệnh viện mắt Bình Tâm, trong 6 tháng đầu năm 2021, cơ quan chức năng phát hiện có tới 18 bệnh nhân đến khám, chữa bệnh 1 lần (mỗi bệnh nhân 1 lần) nhưng bệnh viện này đã tách thành 2 lượt bệnh án, dẫn tới số tiền phát sinh gây thiệt hại cho quỹ BHYT do tách hồ sơ bệnh án là gần 12,7 triệu đồng.
Tại Bệnh viện mắt Lam Kinh (TP.Thanh Hóa), phát hiện 17 bệnh nhân đến khám, chữa bệnh BHYT 1 lần, nhưng bệnh viện này đã tách thành 2 lượt bệnh án, làm phát sinh tiền thanh toán và gây thiệt hại cho hơn 12,8 triệu đồng.
Ngoài ra, có 2 người dân phát hiện phản ánh với cơ quan chức năng về việc Phòng khám đa khoa 246 (cơ sở 2, TP.Thanh Hóa) phát sinh khám chữa bệnh không đúng thực tế.
Cụ thể, một người dân phản ánh và đã được Bảo hiểm xã hội Thanh Hóa kiểm tra, xác định từ đầu năm 2021 đến tháng 8 không đi khám chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa 246 (cơ sở 2), nhưng lịch sử khám chữa bệnh lại phát sinh 2 lượt khám chữa bệnh tại phòng khám này, với tổng số tiền thanh toán bảo hiểm là 564.300 đồng.
Một người dân khác phản ánh và cũng đã được cơ quan chức năng xác minh, xác định từ đầu năm 2021 đến tháng 8 có đến Phòng khám đa khoa 246 (cơ sở 2) khám bệnh 1 lần, nhưng sau đó hồ sơ thanh toán bảo hiểm y tế lại ghi phát sinh đến 5 lượt khám chữa bệnh, với tổng số tiền thanh toán là gần 1,3 triệu đồng.
Sau khi phát hiện các sai phạm ở các cơ sở khám chữa bệnh trên, Bảo hiểm xã hội Thanh Hóa đã đề nghị Thanh tra Sở Y tế Thanh Hóa kiểm tra, chấn chỉnh và có hình thức xử lý vi phạm.
Ngày 18.10, trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Hồng Quang, Chánh Thanh tra Sở Y tế Thanh Hóa, cho biết các nội dung vi phạm của các cơ sở y tế như nêu trên đang được Sở Y tế Thanh Hóa xem xét để xử lý trách nhiệm đối với các đơn vị vi phạm.
MINH HẢI
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#1620
Gửi vào 21/10/2021 - 10:52
Theo Dân trí - Đại lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam - đã viên tịch sáng 21/10.
Thông tin từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, Đại lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự, nguyên Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội), Viện chủ Tổ đình Viên Minh (Chùa Ráng, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) - đã viên tịch vào 3h22 sáng 21/10.
Hòa thượng là đệ tam Pháp chủ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam kể từ khi thành lập đến nay.
Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ là nhà tu hành tinh thông kim cổ và là người có đóng góp to lớn trong việc biên soạn và dịch thuật nhiều tác phẩm về Phật học ở Việt Nam.
Thông tin từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, dự kiến lễ nhập kim quan chính thức được cử hành vào lúc 13h ngày 21/10 tại Tổ đình Viên Minh. Lễ truy điệu được cử hành vào ngày 24/10.
Theo wikipedia:
Pháp chủ Hội đồng Chứng minh là người đại diện cao nhất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam về mặt giới luật và đạo pháp, thường gọi tắt là Đức Pháp chủ. Từ khi thành lập, đã có ba vị Pháp chủ:
- Đệ nhất Pháp chủ là Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận (1897 - 1993) tại vị từ năm 1981 đến năm 1993.
- Đệ nhị Pháp chủ là Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Tịch (1915 - 2005) tại vị từ năm 1997 đến năm 2005.
- Đệ tam Pháp chủ là Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ (1917 - 2021) tại vị từ năm 2007 đến nay. (Đại lão Hòa thượng vừa viên tịch sáng nay 21/10/2021).
Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam là người thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam về mặt pháp lý Nhà nước trong mối quan hệ của Giáo hội ở trong nước và ở nước ngoài. Từ khi thành lập, đã có ba vị Chủ tịch Hội đồng Trị sự:
- Chủ tịch đầu tiên là Hòa thượng Thích Trí Thủ (1909 - 1984) tại vị từ năm 1981 đến năm 1984.
- Chủ tịch thứ hai là Hòa thượng Thích Trí Tịnh (1917 - 2014) tại vị từ năm 1984 đến năm 2014.
- Chủ tịch thứ ba là Hòa thượng Thích Thiện Nhơn (1950 -) tại vị từ năm 2014 đến nay.
Sửa bởi Expander: 21/10/2021 - 10:55
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
|---|
6 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 6 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:














