HoangHuy, on 21/06/2016 - 22:25, said:
Phàm thứ gì cũng nên có chính kiến của mình, thận trọng xen xét đối chiếu kĩ lưỡng rồi từ từ kết luận. Không có một ngôi chùa nào 100% các thầy tu đúng chánh pháp, và vị thầy tu đúng chánh pháp nhưng chưa tu chứng đắc không chắc chắc họ truyền dạy đúng thứ pháp bác cần.
Nhưng cái đơn giản nhất mà tôi muốn thấy ở một người đi theo con đường Thích Ca Mâu Ni đi thì không thấy ở ông trụ trì (người mặc áo nâu). Còn ông mặc áo vàng ngồi trên ghế thì tôi thấy chẳng ra gì.
Với thân phận là một người trò, thì gọi thầy xưng con, chớ có gọi thầy là Đức này Đức kia, thế tôn nọ thế tôn chai (ngay cả với Phật Thích Ca Mâu Ni cũng vậy), chớ có bê mông, hôn chân, hôn tay thầy, đó không phải hành động của một người tu đạo. Trò có hành động đó đã là đáng trách, mà thầy lại cứ ok với hành động đó của trò thì càng không ra thầy.
Vái chào thầy: Con chào thầy ạ!
Như vậy là đủ, là trung đạo rồi.
Còn nếu thầy ngồi ghế, trò quỳ gối nói chuyện thì...