Bàn về miếu vượng đắc hãm
HoaKyLan
11/01/2012
Theo tôi thì tử vi cũng như tứ trụ, cái gì vượng quá cũng không tốt. Nó sẽ lấn át các hành còn lại. Cùng tại cung Tý đều là thủy tượng cho lý trí tình cảm. Tình cảm nhiều quá thì mị, lý trí nhiều quá thì cứng nhắc. Như một vị quan tòa cứ rập khuôn theo luật định không theo ý kiến của hầu hết người dân thì dân khó phục. Trong khi luật đặt ra là về nguyên tắc sống còn của đa số. Phá quân miếu tại Tý, do phá quân thích sự bốc đồng, thay đổi, lúc thì tình cảm dạt dào, lúc thì lạnh như băng giá, thêm lý trí hoặc tình cảm thành hay. Nói cách khác lý trí thì lý trý hẳn, tình cảm thì tình cảm hẳn ( với phá quân thui ), xắt thì xắt ra miếng, giảm tính biến động của phá quân ra. Còn tham lang hãm, thấy bảo hành thủy đới mộc ( cái này thì tôi không biết ). Vốn dĩ tham lang là tham vọng lớn, tham vọng thì thường ấp ủ, chả ai nói ra bao giờ, tức là nó là Âm. mà cung Thủy là cung Dương. Có gì đó nghịch lý. Thiển nghĩ cùng thủy nhưng lý tính các sao khác nhau vậy nên đắc hãm khác chăng.
Mọi lập luận của tôi chỉ là giả thuyết, rất nhiều lỗ hổng và khiên cưỡng. Hầu như không có kiến thức gốc và sự nghiệm lý. Mong mọi người giúp đỡ
Mọi lập luận của tôi chỉ là giả thuyết, rất nhiều lỗ hổng và khiên cưỡng. Hầu như không có kiến thức gốc và sự nghiệm lý. Mong mọi người giúp đỡ
HoaKyLan
11/01/2012
Thiển nghĩ, vua giỏi mà không có tôi hiền thì cũng khó giữ được nước nhà. Vậy tử vi cứ rời cái ngôi báu ra là phải phụ thuộc vào các sao khác. Nên luận từ hành sao đi theo, có gì đó có lý.
HoaKyLan
11/01/2012
Theo thiển ý nữa bất kì một cái gì trên đời cũng phải có gốc mà đi. Thổ là ổn định. Kim là ngang ngạnh. Hỏa là sáng tạo. Thủy là tình cảm lý trí. Mộc là sự sống nảy nở phát triển nói cách khác Mộc là sinh tồn. Tử vi với quan điểm triết lý nhân sinh, khởi từ Dần. Dần là gốc. Đã có gốc tất phải có ngọn. Vậy ngôi ngọ là ngôi đỉnh cao là ngọn. Đã có đỉnh phải có lụi tàn. Cũng như có âm phải có dương. Vậy lấy tử vi tại ngọ làm mốc, đối ngược với nó ( tử vi hoàn hảo ) phải có tham lang cực xấu ở đối diện.
tuphasonghanh
11/01/2012
HoaKyLan, on 11/01/2012 - 15:17, said:
Các cụ bảo rằng tử vi nằm ngọ là vua ngồi ngai báu. Tôi nghĩ rằng không thể để cho người lãnh đạo tham lam, dục vọng quá nhiều ngồi ở chỗ tối cao được. Âm dương luôn luôn đối lập bù trừ cho nhau, nên có tử vi hoàn hào ( tương đối ) phải có tham lang bù trừ lại, tất nhiên cái xấu nó cũng chỉ tương đối vì còn các sao khác.
Sửa bởi tuphasonghanh: 11/01/2012 - 16:40
INDOCHINE
11/01/2012
Để hiểu rõ thế trận này , ta thấy Tham mộc sinh Hỏa cung , có thể hiểu là có công trạng cứu được Kinh đô , nhờ vậy mà Kỷ tinh Tử vi cũng được thoát khỏi tai ách vì Hỏa cung tiếp tục sinh cho Tử vi Thổ . Tham cư Ngọ là đất Lâm quan , mà Tham - Lâm quan = kiêu căng , khoát lác , cho nên trận thế này cũng được Phê số là = Khoát lác vô tài , chung thân bất đạt . Đó là đối với các lá số có cách cục xấu , nếu lá số có cách cục và đa Cát tinh thì lại khác , một khi tinh binh đã nhập được thành thì Quyền Tướng và đám Kiêu binh đâu dễ gì êm xuôi rút lui có trật tự ! cũng có thể sẽ diễn thành cảnh Đổng Trác khinh Vua như ngày xưa , Đổng Trác tham lận và hoang dâm hệch như Tham tinh cư Ngọ , mà chẳng riêng chi ở Tàu , tình thế nước ta thời Hậu Lê cũng bị đám Kiêu binh Thanh Nghệ làm loạn 1 thời gian , từ Vua đến dân đều chán chê và sợ bọn này như cọp ,,
Như vậy để thấy môn Tử vi ngoài việc xem bói cho cá nhân còn có cà các mặt đồ trận bí ẩn trong đó , dù là dân nghiên cứu Tửvi cũng không thể ngờ , nếu nói ra thì dễ bị cho là phét lác , hè hè ... các chi tiết trong đó có thể có những liên quan chằng chịt và hợp lý vô tình dựng nên 1 bức tranh xã hội sống động và cả ý nghĩa triết học nếu chịu khó tìm hiểu , Sách có giải thích sơ qua về Tham tọa Ngọ cung như sau : - Đinh / Kỷ sinh nhân phúc hậu ! , là vì Lộc tồn cư Mệnh . Bính , Mậu , Canh sinh nhân và Dần , Thân sinh nhân vi Hạ cuộc ! Bính , Mậu ở đây mà Hạ cuộc là vì thiếu Cát tinh hoặc có Cách cuộc xấu chứ không phải vỉ Miếu Hãm .
Tuổi Bính , Mậu thì Tham - Kình đồng cung , Canh và Thân đều là nơi Kim vượng , Tham Mộc dù trong trường hợp Vượng , Tướng vẫn cứ e dẻ anh chàng Kình dương ( Kim ) , Nếu có Kình Đồng cung lúc nào cũng như ,,Kiếm kề cổ ngựa , Nếu Kình lại kết hợp với các Ác tinh tại tam phương thì dễ biến thành các Hung ác , bần cùng chi cách cho nên nói là Hạ cuộc , Nhưng tại sao Dần sinh nhân thuộc Mộc , không phải Kim mà vẫn bị liệt vào Hạ cuộc ? điều này cũng có cái lý của nó , ai nghĩ rằng Ngũ hành Tử vi đơn giản , không hay thì có lẽ sai lầm , Ngoài ra các Cụ còn phê : - Dần , Ngọ , Tuất sinh nhân chung thân bất năng hữu vi , cái này thì quá rõ vì Ngọ cung Hỏa vượng , không lý nào thêm lửa để đốt anh Tham lang thành than . Và Xương - Khúc đồng cung = đa hư thiếu thiệt .
Như vậy để thấy môn Tử vi ngoài việc xem bói cho cá nhân còn có cà các mặt đồ trận bí ẩn trong đó , dù là dân nghiên cứu Tửvi cũng không thể ngờ , nếu nói ra thì dễ bị cho là phét lác , hè hè ... các chi tiết trong đó có thể có những liên quan chằng chịt và hợp lý vô tình dựng nên 1 bức tranh xã hội sống động và cả ý nghĩa triết học nếu chịu khó tìm hiểu , Sách có giải thích sơ qua về Tham tọa Ngọ cung như sau : - Đinh / Kỷ sinh nhân phúc hậu ! , là vì Lộc tồn cư Mệnh . Bính , Mậu , Canh sinh nhân và Dần , Thân sinh nhân vi Hạ cuộc ! Bính , Mậu ở đây mà Hạ cuộc là vì thiếu Cát tinh hoặc có Cách cuộc xấu chứ không phải vỉ Miếu Hãm .
Tuổi Bính , Mậu thì Tham - Kình đồng cung , Canh và Thân đều là nơi Kim vượng , Tham Mộc dù trong trường hợp Vượng , Tướng vẫn cứ e dẻ anh chàng Kình dương ( Kim ) , Nếu có Kình Đồng cung lúc nào cũng như ,,Kiếm kề cổ ngựa , Nếu Kình lại kết hợp với các Ác tinh tại tam phương thì dễ biến thành các Hung ác , bần cùng chi cách cho nên nói là Hạ cuộc , Nhưng tại sao Dần sinh nhân thuộc Mộc , không phải Kim mà vẫn bị liệt vào Hạ cuộc ? điều này cũng có cái lý của nó , ai nghĩ rằng Ngũ hành Tử vi đơn giản , không hay thì có lẽ sai lầm , Ngoài ra các Cụ còn phê : - Dần , Ngọ , Tuất sinh nhân chung thân bất năng hữu vi , cái này thì quá rõ vì Ngọ cung Hỏa vượng , không lý nào thêm lửa để đốt anh Tham lang thành than . Và Xương - Khúc đồng cung = đa hư thiếu thiệt .
tuphasonghanh
11/01/2012
Đoạn luận phá quân sửu mùi o ổn.
Tử phá sửu mùi, do bản cung thổ là bình hòa, nhưng tử vi với phá quân bình hòa, phá quân 2 lần bình hòa đắc địa, tử vi 1 bình hòa 1 đồng hành nên đắc địa.
Tử phá sửu mùi, do bản cung thổ là bình hòa, nhưng tử vi với phá quân bình hòa, phá quân 2 lần bình hòa đắc địa, tử vi 1 bình hòa 1 đồng hành nên đắc địa.
AnKhoa
11/01/2012
HoaKyLan
11/01/2012
Xin mọi người đừng chê cháu khoác lác. Tính cháu hay quên. Tâm động dẫn ý, nghĩ gì nói nấy trong khoảnh khắc thôi. Tính cháu cái gì nóng là phải làm ngay không là nguội mất ngon.
@tuphasonghanh : đã có câu bổ sung ở dưới. Thổ là gốc cho sự sống. Phá quân được vượng do được thổ của bản cung và thổ của tử vi bồi đắp thành sông. Sông lớn mà đê không vững thì vỡ đê.
Theo thiển ý của cháu, thì tử vi làm do để sửa tâm con người là chính. Cháu có nói với một đứa em cứ nằng nặc xem số. Cháu bảo nó nhờ người khác xem số khó hiểu được số. Vận mạng của mình phải mình tự xem. Nhờ người khác xem là mình bị ảnh hưởng. Lá số của mình phải do tâm mình phát động thuận thiên mà thành. Cái này thì cháu khoác lác thôi. Vả chăng do thân cư di.
Đồng ý với anh tuphasonghanh. Lúc em luận là do em đặt cung thân cư di của em vào luận nên luận thế tử vi tham lang chủ quan
Mong được nghe tiếp. Dù sao cũng là thời đại mới rồi. Đặt quyền lực vào tay 1 người quá lớn, là hỏng.
@tuphasonghanh : đã có câu bổ sung ở dưới. Thổ là gốc cho sự sống. Phá quân được vượng do được thổ của bản cung và thổ của tử vi bồi đắp thành sông. Sông lớn mà đê không vững thì vỡ đê.
Theo thiển ý của cháu, thì tử vi làm do để sửa tâm con người là chính. Cháu có nói với một đứa em cứ nằng nặc xem số. Cháu bảo nó nhờ người khác xem số khó hiểu được số. Vận mạng của mình phải mình tự xem. Nhờ người khác xem là mình bị ảnh hưởng. Lá số của mình phải do tâm mình phát động thuận thiên mà thành. Cái này thì cháu khoác lác thôi. Vả chăng do thân cư di.
Đồng ý với anh tuphasonghanh. Lúc em luận là do em đặt cung thân cư di của em vào luận nên luận thế tử vi tham lang chủ quan
Mong được nghe tiếp. Dù sao cũng là thời đại mới rồi. Đặt quyền lực vào tay 1 người quá lớn, là hỏng.
HoaKyLan
11/01/2012
Bộ Sát Phá Tham. Phá Quân xông xáo mở đường, Thất Sát bình tĩnh lạnh lùng xử lý, chỉ có Tham Lang là giật dây. Với lối sống của các cụ ngày xưa, cuộc sống thanh bạch khổ cực. Tay làm hàm nhai. Ghét nhất là thằng không có công làm mà lại được hưởng. Nên Tham Lang nằm ngọ hãm. Phá Quân và Thất Sát đều có công, nỗ lực mà thành. Nên miếu chăng ? Thấy các cụ bảo cách anh tinh nhập miếu gì đó. Quan trọng là có làm thì mới được ăn.
AnKhoa
11/01/2012
Sát : The god of fight
Phá : The god of break
Tham : The god of derise
Phá : The god of break
Tham : The god of derise
NgoaLong
11/01/2012
INDOCHINE& said:
Tuổi Bính , Mậu thì Tham - Kình đồng cung , Canh và Thân đều là nơi Kim vượng , Tham Mộc dù trong trường hợp Vượng , Tướng vẫn cứ e dẻ anh chàng Kình dương ( Kim ) , Nếu có Kình Đồng cung lúc nào cũng như ,,Kiếm kề cổ ngựa , Nếu Kình lại kết hợp với các Ác tinh tại tam phương thì dễ biến thành các Hung ác , bần cùng chi cách cho nên nói là Hạ cuộc , Nhưng tại sao Dần sinh nhân thuộc Mộc , không phải Kim mà vẫn bị liệt vào Hạ cuộc ? điều này cũng có cái lý của nó , ai nghĩ rằng Ngũ hành Tử vi đơn giản , không hay thì có lẽ sai lầm , Ngoài ra các Cụ còn phê : - Dần , Ngọ , Tuất sinh nhân chung thân bất năng hữu vi , cái này thì quá rõ vì Ngọ cung Hỏa vượng , không lý nào thêm lửa để đốt anh Tham lang thành than . Và Xương - Khúc đồng cung = đa hư thiếu thiệt .
Có khi nào tuổi Dần Ngọ Tuất xấu là vì Thái Tuế không? Vì Tham Kình mà dính thêm Tuế Hổ Phù thì dễ dính tai ương, họa hoạn. Chứ về tuổi thì làm gì có tam hợp tuổi Dần Ngọ Tuất hóa Hỏa được, chỉ là Dần, hoặc Ngọ, hoặc Tuất; mà Dần thì thuộc Mộc và Tuất thuộc Thổ.
Còn câu phê: "chung thân bất năng hữu vi" vốn phê về cách Tham Lang Tí Ngọ Mão Dậu. Phú có câu: "Tham Lang Tí Ngọ Mão Dậu thử thiết cẩu thâu chi bối, chung thân bất năng hữu vi".
Sửa bởi NgoaLong: 11/01/2012 - 22:16
INDOCHINE
12/01/2012
Tuổi Dần , Ngọ , Tuất mà phê xấu chắc chắn không phải là vì Thái Tuế , câu này nếu giải thích thì sẽ đụng chạm đến chỗ húy kỵ của nghề nghiệp , phải để vài khe hở cho mấy ông thầy bói sinh sống , đó là chỗ phân biệt giữa tài tử và chuyên nghiệp , người ta đã giữ kín bao năm rùi, vì lý do đó xin miễn bình loạn .
Câu chung thân bất năng hữu vi thì có nhiều cách cục bị phê như vậy , khi nói Tham cư tứ Bại là hạng trộm cắp , vấn đề không phải là bỡi đất Tứ Bại , nhưng nhiều người có thể lầm tưởng như vậy . Và người ta dấu mất chìa khóa , đó là cách làm việc của mấy ông Sư phụ , cũng thể như có người hỏi Thất sát triều đẩu , ngưỡng đẩu gì đó là cách phú quý mà sao thấy cơ cực quá , chẳng qua là ngoài câu Phú , phải tìm đọc phần giải thích câu Phú đó , còn những câu Phú không giải thích thì phải suy luận , chỗ khó là phải suy luận đúng , nếu luận sai thì tai hại còn hơn là không biết gì . Tham cư tứ Bại không phải lúc nào cũng là cẩu thâu thử thiết , ( cũng như Thất sát triều đẩu chẳng phải lúc nào cũng phú quý .) chìa khóa ở đây là Vượng hoặc Kình .
Câu chung thân bất năng hữu vi thì có nhiều cách cục bị phê như vậy , khi nói Tham cư tứ Bại là hạng trộm cắp , vấn đề không phải là bỡi đất Tứ Bại , nhưng nhiều người có thể lầm tưởng như vậy . Và người ta dấu mất chìa khóa , đó là cách làm việc của mấy ông Sư phụ , cũng thể như có người hỏi Thất sát triều đẩu , ngưỡng đẩu gì đó là cách phú quý mà sao thấy cơ cực quá , chẳng qua là ngoài câu Phú , phải tìm đọc phần giải thích câu Phú đó , còn những câu Phú không giải thích thì phải suy luận , chỗ khó là phải suy luận đúng , nếu luận sai thì tai hại còn hơn là không biết gì . Tham cư tứ Bại không phải lúc nào cũng là cẩu thâu thử thiết , ( cũng như Thất sát triều đẩu chẳng phải lúc nào cũng phú quý .) chìa khóa ở đây là Vượng hoặc Kình .
thatsat
12/01/2012
INDOCHINE said:
Tham cư tứ Bại không phải lúc nào cũng là cẩu thâu thử thiết , ( cũng như Thất sát triều đẩu chẳng phải lúc nào cũng phú quý .) chìa khóa ở đây là Vượng hoặc Kình .
Tại sao mấy sao "nhỏ" mà quan trọng thế nhỉ ?
HoaKyLan
12/01/2012
Các cụ bảo Vũ Tham sửu mùi có hỏa linh mới giàu. Một người có tham vọng, ước muốn cao, lại có một anh chàng kim tiền bơm cho thủy có lẽ tốt. Nhưng không có hỏa linh đốt kim sao thành nước mà bồi cho thủy. thêm nữa đất sửu mùi là âm thổ