Chuyện học hành thi cử có liên quan tới cô...
Durobi
27/01/2015
nangmuathu, on 26/01/2015 - 18:53, said:
Để ý thì ai quote hay trả lời bài tớ đều nhận được nhiều thanks và like, tớ cảm thấy mình là một người vượng thanks ích like vậy đó, Du à. ^^
Hồi trước tớ từng lấy lá số người khác ra chơi, dzui thôi, ai dè ông trời ổng thấy ngứa mắt, hô biến một phát từ lá số người đó ra lá số tớ, thiệt tình, cũng may là hồi đó hem có làm gì quá đáng, hem chỉ mặt chửi rủa người ta, hem đặt điều cho người ta, hem gieo tiếng ác cho người ta, hem chắc bị trời đánh rồi đâu còn ngồi gõ chữ cho Du đọc nữa. ^^
Tặng Du chữ 大 cho năm con dê, với những chuyến đi chơi đại du, kinh doanh đại phú, một năm đại lai ru và đại hăng hú. ^^
Nhắc đến "đại du" làm tui nhớ đến một nhân vật đời Minh cũng có tên này, người đó là Tổng binh Phúc Kiến tên là Du Đại Du (俞大猷).
Du Đại Du sinh ngày âl 14 tháng 6 năm Quý Hợi (1503), giờ Thân. Bát tự là Quý Hợi-Đinh Mùi-Kỷ Dậu-Nhâm Thân. Lá số Tử Vi thì Cự Môn tại Hợi thủ mệnh.
Đây là một người đặc biệt, thứ nhất, là một danh tướng kiêm đô đốc hải quân dẹp tan được loạn cướp biển Nhật Bản xâm nhiễu vùng duyên hải Giang Triết, Phúc Kiến nhiều năm khiến triều Minh đau đầu đối phó.
Thứ hai, ông cũng là danh gia võ thuật, xuất thân Tiến sỹ Võ khoa, năm Gia Tĩnh thứ 14 (1535) tham gia Võ khoa hội thí và trúng Tiến sỹ đệ ngũ danh. Sau đó nổi danh với nhiều chiến công tiêu diệt cướp biến Nhật Bản.
Thứ ba, DĐD cũng là một võ thuật danh gia tầm cỡ như Thích Kế Quang, sau khi ở chức Tổng binh Triết Giang được điều nhậm về làm Tổng binh Phúc Kiến, ông đến thăm chùa Thiếu Lâm ở Bồ Điền-Phúc Kiến (chi nhánh phía nam của Tung Sơn Thiếu Lâm) thì thấy võ thuật của chùa Thiếu Lâm quá suy vi, ông tiếc rẻ và dốc sức gầy dựng lại võ thuật cho chùa, đặc biệt là đem vào những nét mới sau này người ta gọi là Nam quyền, hình thành Thiếu Lâm nam phái rất đặc sắc. Ông có để lại các quyển "Kiếm Kinh", "Tục Võ Kinh Tổng Yếu", "Binh Pháp Phát Vi", "Tẩy Hải Cận Sự" ... ; Quyển Kiếm Kinh ngoài kiếm ra thật ra là giảng về côn pháp và các binh khí dài khác, tổng hợp có ba nội dung là "Kiếm" (Côn), "Xạ", "Trận". Cá nhân DĐD cho rằng "Côn vi nghệ trung khôi thủ" (Côn là đứng đầu trong nghề võ).
Thứ tư, đó là chính lá bát tự của ông cũng có một người có lá bát tự y hệt và người này lại là cùng làng ! Anh này không chọn học võ vì quá gian nan mà chọn nghề khác dễ hơn, nghề gì không rõ nhưng người ta đồn là nghề đồ tể. Giới lý số hay đem lá số của DĐD làm ví dụ cho trường hợp một lá số mà có nhiều thân phận.
Nhìn lá bát tự thì đây là bát tự cách Tài sinh Sát, cục Thực Thương chế Sát uy danh võ nghiệp, người sinh tháng Hợi Mão Mùi là trúng cách. (Sát thành ở thiên can sau khi hợp hóa)
Do các cmt trên trong topic cũng có bàn đến Đinh Nhâm nhị hợp, thì lá số này cũng là Đinh Nhâm ở trụ tháng và trụ giờ nhị hợp sinh trong tháng Mùi, hợp hóa thành công, hy vọng cũng là góp vui không lệch chủ đề.
Sửa bởi Geek: 27/01/2015 - 05:08
nangmuathu
27/01/2015
AlexPhong
27/01/2015
Ngu Yên
27/01/2015
loc9, on 26/01/2015 - 21:10, said:
Có thể nói Đinh sanh giờ Nhâm Dần nếu chú tâm vào việc nghiên cứu thì sẻ thành công. Nhưng sẻ gặp nhiều sự ganh tị. Đây là chia sẻ kinh nghiệm bản thân.
Loc9
Chào anh,
Tôi tò mò ls của anh khi thấy anh Hoa Cái phác họa ls của anh qua tử vi và hà lạc.Xin được góp ý về Hà Lạc : số anh có hóa công , nguyên khí nên căn bản tốt, âm dương cũng nhiều nhưng không quá , tuy sinh vào lập thu thì dương hơi vượng quá nên chưa là thượng cách. Quẻ nguyên của anh nằm ở hào 5 ký tế thì như nhà Ân đến lúc suy vi thì phải tính tròn lo xa để tránh đổ vỡ mà mất nghiệp từ kẻ sau/ dưới là nhà Chu , nhưng anh hợp cách nên chắc là đương nổi, quẻ biến chỉ hậu vận là hào 2 quẻ Tấn mới diễn tả sự bị ganh ghét, tỵ hiềm , xin trích :
Hào 2:
Tấn như , sầu như , trinh cát, thụ tư giới phúc, vu kỳ vương mẫu.
Ý HÀO : Nhờ có đức, tuy buồn nhưng sau được phúc. Được giao trọng trách / có căn bản tốt nhờ di sản của mẹ/ bà.
MỆNH - HỢP - CÁCH : Nhờ phúc lớn của TỔ MẪU , nhưng vẫn buồn về đạo không hành được.
MỆNH - KHÔNG - HỢP : Cũng là đoan chính buồn vui bất thường , được mẹ hiền , hoặc âm quí nhân giúp.
XEM - TUẾ - VẬN :
_ Quan chức : Tiến được.
_ Giới sĩ : Trước lỡ sau được.
_ Người thường : Ðược toại ý . Ðược mẹ hiền , vợ giầu.
Read more: http://tuvilyso.org/...0#ixzz3PynkSMrY
TuViLySo.Org
Hào này diễn tả tâm tình lo buồn của Vệ khang thúc lúc Chu công giao cho trọng trách trấn yên đất Ân vừa nổi loạn để mong phục hồi nhà Ân .Vì vậy nên hiểu là anh càng được sếp tin, được giao nhiệm vụ cao, khó thì càng bị người dưới bất phục .Âm quí nhân trong chuyện là mẹ của Võ vương, Chu công và Khang hầu lại là con gái xứ Ân xưa vì vậy Khang thúc mới được chọn .trong thực tế của anh thì có thể là sếp phụ nữ hay anh được giao trọng trách vì dây mơ rể má nào đó .Phần tô đỏ để nhấn mạnh ý nghĩa hào quẻ này (phần tô xanh có từ trong nguyên bản).
Ở đây mọi người đều biết tôi có viết nghiên cứu về ý nghĩa các quẻ , hào Chu dịch (căn bản của lời trong Hà Lạc) nhưng có thể anh mới trở lại đọc nên không biết tới. Nếu anh muốn tìm đọc chơi thì mời anh xem ở đây: http://tuvilyso.org/...chu-dich-2014/.
Sửa bởi Ngu Yên: 27/01/2015 - 08:18
BoiGiaiSau
27/01/2015
quangdct, on 25/01/2015 - 03:42, said:
Chẳng hay Tứ trụ đó là Càn hay Khôn tạo?
Tứ trụ có Đinh Nhâm hoá Mộc ở giờ Dần thì văn chương linh thịnh, học hành có tiếng thông minh. Quan tinh mạnh, Ấn tinh được sinh thì về già chắc xuất bản được vô số sách. Tiếc là Nhật nguyên đóng mộ, Tuất nhiều nên thích hợp cho nghiên cứu kinh Phật - nếu đi tu thì đắc đạo.
Giải thích theo tượng thì: Đinh = ngọn đèn, Nhâm = dầu, Dần = bấc, Sửu = đền chùa, miếu mạo => Nhật nguyên Đinh Sửu - giờ Nhâm Dần thì tối ngày học hành, mọt sách chính hiệu, gõ mõ tụng kinh lên hàng cao tăng.
Mệnh này là nam thì sớm là du học sinh? Vận Hợi nhập Càn cung thì bay lên trời.
đinh sinh tháng tuất là thương quan, thấu canh là thương quan sinh tài cách. Tài lại sinh lưỡng nhâm quan tinh, trước sau hợp về đinh hỏa. Vậy là thương quan sở học có thể chuyển quan quý là có thành tựu, lưỡng nhâm đóng dần tuất vô căn, sửu căn bị lưỡng tuất hình, thành tựu có những chỉ bình thường thôi, không thể quá suất sắc. Thương quan là học thuật, tư tưởng, nên có thể học về huyền học, đạo học. Sửu là tài khố đóng dưới thê cung, lại là quý nhân của canh, gốc của quan tinh, bị lưỡng tuất hình, đạo tâm bị hỏng ở tài rồi, tài là tiền tình ham muốn, chỉ có thể là bán tu, muốn đắc đạo thì khó đấy.
That.Kiem
27/01/2015
Trong chứa đầy hư tin
Thầy chẳng thể nào biết
Số ta hay số ai.
BoiGiaiSau
27/01/2015
BoiGiaiSau, on 27/01/2015 - 11:35, said:
nhâm tuất, canh tuất, đinh sửu, nhâm dần
đinh sinh tháng tuất là thương quan, thấu canh là thương quan sinh tài cách. Tài lại sinh lưỡng nhâm quan tinh, trước sau hợp về đinh hỏa. Vậy là thương quan sở học có thể chuyển quan quý là có thành tựu, lưỡng nhâm đóng dần tuất vô căn, sửu căn bị lưỡng tuất hình, thành tựu có những chỉ bình thường thôi, không thể quá suất sắc. Thương quan là học thuật, tư tưởng, nên có thể học về huyền học, đạo học. Sửu là tài khố đóng dưới thê cung, lại là quý nhân của canh, gốc của quan tinh, bị lưỡng tuất hình, đạo tâm bị hỏng ở tài rồi, tài là tiền tình ham muốn, chỉ có thể là bán tu, muốn đắc đạo thì khó đấy.
quangdct
27/01/2015
BoiGiaiSau, on 27/01/2015 - 12:15, said:
Lá số Nhâm Tuất này làm sao có thể đi tu cho được. Tài Quan lưỡng thấu, quan tinh nhiều bị hợp được sinh thì danh tiếng không nhỏ, chỉ là quan vận không bền . Cái đáng tiếc là sinh ở thời bình nên giọng điệu có vẻ khinh bạc, chứ sinh thời loạn thì đế vương chứ chẳng chơi. Đi theo huyền học hay nghiên cứu đều đạt thành tựu. Xin hỏi mấy người có khả năng như thế?
Sửa bởi quangdct: 27/01/2015 - 13:19
Hoa Cái
27/01/2015
nhâm tuất, canh tuất, đinh sửu, nhâm dần
Link:
Lá số BTHL và lá số Tử Vi dứt khoát không thấy đi tu mảy may nào .
Trái lại đường quan (Thân cư Quan) bị kềm chế, còn chỗ đáng lẽ mình giương danh lại bị Triệt làm hỏng 2 Hoá vốn đẹp .
Mạnh nhất là Riêu đẹp nhất tại Dậu . Nên n/c về huyền thuật là được nhất . Nhưng Thiên Đồng hãm dễ làm mình loạn đao bất định, nhìn đâu đâu cũng thấy số Không (trúng Địa Không).
Hình Riêu giáp góc với Mệnh là nghiệp vướng từ thiếu thời, gia Kỵ Đà thành ám khí dầy đặc, chỉ tung hoành thoả chí khi vào cung Tý khi Tuần gỡ Triệt để Hoá tinh có dịp phô trương sức mạnh tại cung Dần .
Hai cung sau đây xem như quan trọng chi phối cuộc đời :
1. Cung an Thân = Kình Phá ở chỗ mạnh nhất của cục Thuỷ, rất tiếc cách cục không toàn hảo mà là pha trộn (võ tinh gặp văn tinh), trúng Tuần
2. Cung Dần : nơi Nhâm định vị và nơi hai Hoá dàn trận bị Triêt làm hỏng .
Tóm lại, không thể tu, nếu vào chùa sẽ phá nát Thiền đường và hãm hiếp sư cô vi` Mệnh Thân có nhiều sao hành Thuỷ và sao dâm bao quanh:
Riêu
XK
Thai
Mộc
Thiên Đồng, Tham Lang
Mệnh Thuỷ gặp Phá Quân Kình = tình lang bạo ngược trong khuê phòng hay trong vườn chè lúc giữa đêm .
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 27/01/2015 - 14:03
AlexPhong
27/01/2015
Sửa bởi AlexPhong: 27/01/2015 - 14:49
quangdct
27/01/2015
AnKhoa
27/01/2015
LinnaeaBorealis, on 26/01/2015 - 17:24, said:
Nhưng cái Nhị nguyên đó được đẻ ra bởi cái Tự nhiên của cuộc đời nên nếu ta ko chấp nhận nó đến mức nào đó thì chắc gì ta hơn mấy ông bên phái Nhị nguyên. Mà chắc gì "chân thực" đã hay=))
Nhị nguyên thì vẫn chấp nhận, nhưng không cố chấp vào đó.
Nghĩa là, nhìn Âm nhìn Dương thì vẫn hiểu là có Âm, có Dương, nhưng không giới hạn là chỉ có Âm, hoặc chỉ có Dương, mà còn thấy một chữ Nhất đằng sau nó.
Vì, Life is Changing, God is the Process, and Universe is expanding.
Mọi thứ đang Thay đổi, Tiến hóa từng giây phút một.
Muốn biết, Ta đang "cố chấp" hay không, thì tự soi Tâm thái có đủ bình lặng ... ?
AlexPhong
27/01/2015
Đường lý số của các Thần Khê còn nhiều chông gai. Tua xỉ la.
Sửa bởi AlexPhong: 27/01/2015 - 16:20
BoiGiaiSau
27/01/2015
AlexPhong, on 27/01/2015 - 16:13, said:
Đường lý số của các Thần Khê còn nhiều chông gai. Tua xỉ la.
Nhất thanh thấu hiển tinh thần, quản thủ sanh bình phú quý chân !