Bác Rừng phải thận trọng . Lá số Nhâm Tuất mà bác xem là gia giáo, sẽ thành công, thật sự là 1 phản đồ, giống như tướng Nguỵ Diên thời Tam Quốc, sau này chẳng ra gì.
Lão HC ngày trước có thể coi không ra, nhưng với các quẻ Bát Tự Hà Lạc, Quỉ Cốc Tử và lời bàn của Kinh Dịch Đa/o Của Người Quân Tử thì mọi việc sẽ được soi sáng.
Lập quẻ BTHL cho lá số trên được như sau:
Tiền Vận: Lôi Địa Dự, hào 1
Hào 1:
Minh dự hung. Ý hào : Ðược dự, khoe ầm lên, nên lại kém đi.
MỆNH - HỢP - CÁCH : Ðược dự thế lực, nhưng chỉ thành việc nhỏ.
MỆNH - KHÔNG - HỢP : Lượng hẹp. Mà tham vọng nhiều sợ thất bại.
XEM - TUẾ - VẬN : _ Quan chức : thắc mắc đợi ân sủng. Có việc phải trình bày để khỏi lỗi. _ Giới sĩ : có cơ hội thành danh. _ Người thường : lo sợ , khẩu thiệt , trở ách.
HC: cho là người này ăn vào hợp cách thì cũng chỉ thành công ở mực độ nhỏ bé. Tuy được phần vui vì thanh âm to tiếng nhưng khí độ kém cỏi, chưa học cách đi cho đúng thì làm sao chạy nhanh?
Hãy đọc Nguyễn HIến Lê bình luận hào 1 quẻ Dự thì mới thấy rõ tâm can người này
Đã Đại hữu mà lại Khiêm thì tất nhiên là vui vẻ, sung sướng, cho nên sau quẻ Khiêm, tới quẻ Dự (vui, sướng).
1.
初六: 鳴豫, 凶.
Sơ lục: Minh dự, hung.
Dịch: Hào 1, âm: Khoe mình vui sướng một cách ồn ào, xấu.
Giảng: Chữ Dự, tên quẻ có nghĩa là trên dưới thuận nhu hành động mà cùng vui vẻ; còn chữ dự trong các hào thì có nghĩa là cá nhân vui vẻ.
Như hào âm nhu ở dưới cùng này, bất trung, bất chính, là một tiểu nhân, ỷ có hào 4 cương kiện và có địa vị ở trên ứng viện, lấy làm đắc ý, bộc lộ nỗi sung sướng của mình một cách ồn ào, thế là kiêu mạn, xấu.
HC: xuyên suốt 64 quẻ của Kinh Dịch, tôi đọc đi đọc lại để nghiền ngẩm lời của Thánh Nhân, càng thấy kiến thức Tử Vi của mình chỉ là một mớ hổn độn đôi khi gặp khó trong lý giải, nhờ tài liệu này mà sáng nước mới thấy rằng Tử Vi vi diệu vô cùng nhưng phải cần có các nét phát hoạ chính yếu cho cương lĩnh của sự bố trí các cách cục trong 1 lá số thì mới tránh cảnh thu nạp Bàng Quyên thành đệ tử để sau này mình sẽ tự trách mình .
Hậu Vận ăn vào Chấn Vi Lôi hào 4
Hào 4:
CHẤN tuy nệ. Ý -HÀO : Cứ theo vật dục bừa bãi là nguy.
MỆNH - HỢP - CÁCH : Tiết dục không đến nỗi đam mê, tuy không trình bày được sự nghiệp quảng đại, cũng duy trì được tư thế.
MỆNH - KHÔNG - HỢP : Sống cẩu thả ở chỗ ty tiện, vùi thân vào cát bụi bùn lầy để mất thể thống, sinh nhai đạm bạc.
XEM - TUẾ - VẬN : _Quan chức : Bị cách giáng. _ Giới sĩ : Bị đình đốn. _Người thường : Bỉ ổi, ô trọc, thậm chí đến bị bắt bớ chăng trói tàn đời.
Theo Nguyễn Hiến Lê,
九四: 震, 遂泥.
Cửu tứ: chấn, toại nê.
Dịch: Hào 4, dương: sấm động, bi say mê chìm đắm.
Giảng: Hào dương này, bất trung, bất chính, mà lại bị hãm vào giữa bốn hào âm, hai ở trên, hai ở dưới, nên gặp việc chấn động, lo sợ, không tự thoát được, chỉ chìm đắm thôi.
HC: ít khi đọc thấy lời bình bất trung bất chính nặng nề như thế.
Các bạn trẻ cần đầu tư nghiên cứu Kinh Dịch, nếu được nên đọc tác phẩm Kinh Dịch Đạo của người Quân Tử do bậc hiền triết VN Nguyễn Hiến Lê sưu khảo.
Ngày trước tôi cảnh báo 1 người bạn từng sinh hoạt tại đây về bản chất 1 nhà tu hành ranh mãnh gian tham, sau 3 năm người đó kể lại những thứ bê bối trong bóng tối do người kia thực hiện . Tôi nhờ đọc được lời bình của quẻ Dịch, lại còn quan sát lâm sàng đối tuợng nên biết kết cuộc sẽ ra sao .
Lá số Tử Vi dễ gạt chúng ta qua các bộ sao hùng mạnh miếu đắc nhưng các phá cách đôi khi tiềm ẩn rất kín đáo, thậm chí ngay cả kiến thức bài bản cũng thiếu sót nên sẽ bị sai với vài Cases khó khăn như lá số bên trên thật ra là 1 người có tài năng khá nhưng chưa đủ làm chuyện lớn, tâm địa phản trắc, ti tiện, sau này gặp hung sự, trong quan trường không thành công, dễ gặp cảnh sóng gió hung hiểm vì tính nết bạo ngược của mình .
Mong bác Rừng suy xét lại .
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 25/01/2015 - 21:56