Thủ tướng Võ Văn Kiệt
nhatquanq1
10/06/2014
hamara, on 10/06/2014 - 22:19, said:
Bạn muốn thay đổi thì phải hỏi ông Trời sao sinh ra mảnh đất như thế, rồi con người cũng thế.
Nguyễn Du có câu: "Cho thanh cao mới được phần thanh cao."
Tuy nhiên chính ông cũng có câu: "Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều". Lý tưởng vẫn là lý tưởng không thể thiếu cho con người và cuộc sống. Hamara hiểu ý không?! .
Tóm lại là hiểu chút địa lý (hoặc lịch sử) thì thấy xã hội VN diễn tiến như bây giờ là bình thường, đoán trước được.
Nguyên lý số mệnh: Trời sinh người sinh tính, tính cách tạo số phận, do đó con người có số mệnh trời định là vì thế.
Với các đất nước, dân tộc với phong tục, tập quán (cũng từ môi trường sống mà ra) tạo vận mệnh khác nhau. Logic chưa nhỉ?
hamara
11/06/2014
nhatquanq1, on 10/06/2014 - 23:51, said:
Bạn muốn thay đổi thì phải hỏi ông Trời sao sinh ra mảnh đất như thế, rồi con người cũng thế.
Tóm lại là hiểu chút địa lý (hoặc lịch sử) thì thấy xã hội VN diễn tiến như bây giờ là bình thường, đoán trước được
Tôi không biết gì về phong thủy địa lý hay bất kỳ môn khoa học huyền bí nào cả, tôi chỉ nhìn nhận thực tế khách quan thôi. Có thể bạn biết địa lý phong thuy nên bạn có thể nhìn xa trông rộng hơn.
Sửa bởi hamara: 11/06/2014 - 00:28
HiddenVariables
11/06/2014
Ngoài ra nội dung không đọng lại điều gì đáng để nói. Cái gọi là vượt rào, cải cách hay suy tư cuối đời của Phan chẳng có gì đáng ca ngợi nếu Phan và đồng chí của ông chỉ cố vượt cái chướng ngại vật mà chính họ dựng lên.
bluebird2304
11/06/2014
nhatquanq1, on 10/06/2014 - 20:50, said:
Cũng 10% dân số cai trị, cũng đi đêm, đút lót, mua quyền mua chức chứ khác gì?
Đất nào sinh con người đó, còn dĩ nhiên trong cái chung sẽ có cái riêng và như vậy sẽ có 1 số được gọi là bất đồng chính kiến.
Đâu cũng vào đó cả thôi. Ai cũng tin mình có thể cải mệnh được mà.
Thời của nước Việt sắp tới rồi, bàn chi mà nuối tiếc ba cái chuyện "nhỏ"!
Dân Nhật mà ko có cải cách của Minh Trị thì ngoài 1 lớp quý tộc võ sĩ đạo ra thì cũng nông dân, cũng hèn như ai thôi. Xem the 7 samurai của Kurosawa đi là thấy.
Thời VN sẽ kéo dài bao lâu? Đủ để giảm khoảng cách tụt hậu gần cả trăm năm với các cường quốc ko? Nền tảng phát triển dựa vào gì? Tài nguyên? Con người ?(cỡ Nhật còn phải loay hoay kìa) Nghiên cứu và phát triển? Giáo dục? Quân sự? hay khoa học huyền bí?
Ngay cả số mệnh cũng phải có bước rẽ, nói thật giả sử các nước đánh nhau bại trân như Đức, Nhật, nhờ nền tảng con người mà quay lại đỉnh cao rất nhanh.
Cứ làm quan, làm vua yếu kém thì lại đổ thừa do dân ngu quá, ta dạy ko được. Xuất thân của các vua, quan là gì mà thông minh thế? Các quốc gia đua nhau thì thực chất là lãnh đạo các thế hệ đua nhau thôi, Napoleon cũng từng nói dưới tay tướng giỏi ko có binh tồi.
Còn làm ơn đừng đem câu :"dân nào thì lãnh đạo đó" vào. Vì câu này có ý phản động. Anh thấy dở mà anh ko đoàn kết lật đổ mà cam chịu, thì đó là do anh. CỨ đem câu đó quăng vào dân thì xã hội loạn.
VN giờ giống máy bay hạ cánh mà thiếu 1 bánh. Số phận nằm trong tay phi công thì phi công ko thể chửi là m*y ngon lái đi được,hay hành khách ngu quá ko hạ cánh được, t*o hồi trước khi thành phi công thì cũng học ngu, cũng từ tụi bây mà ra thôi. Ko có hành khách thì cũng ko ai cho phi công lái máy bay cả. Số phận dính chặt vào nhau (hi vọng anh ko có mang dù)
Sửa bởi bluebird2304: 11/06/2014 - 05:21
bluebird2304
11/06/2014
nhatquanq1, on 11/06/2014 - 10:16, said:
Sửa bởi bluebird2304: 11/06/2014 - 10:47
ttL
11/06/2014
Tôi vẫn nghĩ Ông Hồ là nguười hiểu đặc tính của ng Việt và phương pháp hành động CM học qua những năm ở Liên Xô là thành công nhất.
Nhưng người thành công và làm Sing ga Po trở nên giầu có,thịnh vượng vẫn là Lý Quang Diệu ,người bạn và là cố vấn của TT VVK.
hamara
11/06/2014
nhatquanq1, on 11/06/2014 - 10:16, said:
Vô Danh Thiên Địa
14/06/2014
ttd, on 11/06/2014 - 14:41, said:
Tôi vẫn nghĩ Ông Hồ là nguười hiểu đặc tính của ng Việt và phương pháp hành động CM học qua những năm ở Liên Xô là thành công nhất.
Nhưng người thành công và làm Sing ga Po trở nên giầu có,thịnh vượng vẫn là Lý Quang Diệu ,người bạn và là cố vấn của TT VVK.
NẾU Việt Nam chọn con đường của cụ Phan Chu Trinh thì giờ này không thua Singapore hay Nhật .
bluebird2304
14/06/2014
Vô Danh Thiên Địa, on 14/06/2014 - 08:35, said:
NẾU Việt Nam chọn con đường của cụ Phan Chu Trinh thì giờ này không thua Singapore hay Nhật .
Cuộc chiến của ý thức hệ chứ ko đơn thuần là giành độc lập nữa ạ, quá dễ để 2 bên cài phe phái vào phân chia đất nước, cái mầm thuộc địa nghèo+ cạnh Xô-Trung làm dân dễ chọn. Vì vậy có thể giành độc lập nhưng đất nước chia đôi.
Con đường của cụ Phan rất hay, tầm nhìn có thể làm 1 nước nông nghiệp trở nên hùng cường, nhưng điều tiên quyết là người có quyền lực nhất lúc đó phải có tầm nhìn, chấp nhận và làm theo, hi sinh lợi ích cá nhân, cải cách theo tầm nhìn của cụ, như Minh Trị đã làm với Nhật. Cách của cụ không thể đưa cụ lên nắm quyền được khi đa số người dân đã và đang cảm thấy bị bóc lột, tầm nhịn ngắn, thực dân thì muốn níu kéo. Giống sinh bất phùng thời.
minhminh
14/06/2014
Nhưng o Vn tuy tổng thống Phấp Auriol de Vincent ngày 3 tháng 9 năm 1949 , đã ký văn bản trả độc lạp cho Vn , ngay tại điện Elyse , nhưng là trả cho vua Bảo Đại
Nhưng Việt Minh lãnh đạo bời ông Hồ , dưới sự chỉ đạo của đệ tam cs quốc thế nhất định phải là duy nhat nắm chính quyền ,
Thế là bạo lực xảy ra
Theo Lenin : sức mạnh trên đầu súng
Theo Mao. : trí thức không bằng cục phân , trí phú địa hào đào tạn gốc trốc tận rễ , bác Mao cái gì cũng đúng.
Lê Duẩn : ta đánh đây là ta đánh cho Trung Quốc , đánh cho Liên xô
Nguyễn Trấn : nhà nguỵ ta lấy , vợ nguỵ ta xài , con nguỵ ta sai ....
Thế là bạo lực xảy ra
Thé là tang thương
Thế là chảy máu chất xám
Thế là ....
bluebird2304
14/06/2014
Thú thật em mù thời điểm trao trả độc lập, dù sao em cũng học ở VN đến gần hết trung học hix, Em cũng ko biết sách gì nên chỉ còn wiki. Em cũng mù luôn VNDCCH tuyên bố những gì.
Theo wiki thì sao VN bầu cử xong Pháp lại vào?Dù gian lận đi nữa. Nếu do CNXH thì rõ ràng là do ý thức hệ. Pháp ko vào thì ko có chiến tranh. Biết đâu thế hệ lãnh đạo lúc đó giỏi hơn 1975? Dù sao cùng nhau chống Nhật mà?
Sửa bởi bluebird2304: 14/06/2014 - 11:15
Vô Danh Thiên Địa
14/06/2014
bluebird2304, on 14/06/2014 - 09:20, said:
Con đường của cụ Phan rất hay, tầm nhìn có thể làm 1 nước nông nghiệp trở nên hùng cường, nhưng điều tiên quyết là người có quyền lực nhất lúc đó phải có tầm nhìn, chấp nhận và làm theo, hi sinh lợi ích cá nhân, cải cách theo tầm nhìn của cụ, như Minh Trị đã làm với Nhật. Cách của cụ không thể đưa cụ lên nắm quyền được khi đa số người dân đã và đang cảm thấy bị bóc lột, tầm nhịn ngắn, thực dân thì muốn níu kéo. Giống sinh bất phùng thời.
Lảnh đạo không có tầm nhìn thì đất nước không thể giàu mạnh . Đất nước không giàu mạnh thì thoát ách thằng này lại mang gông của thằng khác .
ekuyeuemnha
14/06/2014
sry vì tôi lại chém gió
Sửa bởi MOA: 14/06/2014 - 14:13
secretsoflife
14/06/2014
bluebird2304, on 14/06/2014 - 11:13, said:
Thú thật em mù thời điểm trao trả độc lập, dù sao em cũng học ở VN đến gần hết trung học hix, Em cũng ko biết sách gì nên chỉ còn wiki. Em cũng mù luôn VNDCCH tuyên bố những gì.
Theo wiki thì sao VN bầu cử xong Pháp lại vào?Dù gian lận đi nữa. Nếu do CNXH thì rõ ràng là do ý thức hệ. Pháp ko vào thì ko có chiến tranh. Biết đâu thế hệ lãnh đạo lúc đó giỏi hơn 1975? Dù sao cùng nhau chống Nhật mà?
Việt Nam lúc đó trở thành nạn nhân của ý thức hệ. Pháp trao trả độc lập cho đất nước Việt Nam chứ không phải trao trả đất nước Việt Nam cho khối cộng sản quốc tế. Mỹ, từ thời Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt, đã muốn Việt Nam được độc lập. Ông Hồ có nhờ Mỹ giúp đỡ nhưng Mỹ đã nghi ngại ông Hồ là *agent* của cộng sản quốc tế (khoảng năm 1950 nước Mỹ nổi lên phong trào bài Cộng và việc này đã ảnh hưởng lên chính sách của Mỹ đối với Việt Nam).
Tôi trích đoạn sau đây từ 46 tập tài liệu tối mật (Việt Nam 1945-1967) mà Mỹ đã giải mật vài năm trước, nó hé lộ phần nào cảnh tranh tối tranh sáng của lịch sử Đất Nước chúng ta vào lúc đó.
Trong bức mật thư từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Paris, đề ngày 12/9/1946, gởi về Washington có đoạn:
Trích dẫn
From: Georgie M. Abbott
In accordance with your request, I called last night on Ho Chi-minh and had a conversation lasting an hour.
...
He then took up the question of his supposed Communist connections which he, of course, denied. Ho Chi-minh pointed out that there are no Communist ministers in his government and that the Viet-Nam constitution opens with a guarantee of personal liberties and the so-called rights of man and also guarantees the right to personal property. He admits that there are Communists in Annam but claims that the Commtmist Party as such dissolved itself several months ago.
Theo yêu cầu của ông, tối hôm qua tôi đã gọi điện cho H-C-M và chúng tôi đã có cuộc hội đàm kéo dài một giờ.
...
Sau đó, trả lời câu hỏi về những liên hệ với cộng sản, tất nhiên, ông ta từ chối. H-C-M cho biết không có một Bộ trưởng nào trong chính phủ của ông ta theo cộng sản và Hiến pháp Việt Nam bảo đảm quyền tự do cá nhân, (cái được gọi là) quyền con người và bảo đảm cả quyền tư hữu. Ông thừa nhận có cộng sản ở An Nam nhưng tuyên bố Đảng Cộng sản đã tự giải thể cách đây vài tháng.
(Ghi chú: trong những bức thư ông Hồ gởi cho Mỹ, có ghi "President Ho Chi Minh")
Trong điện mật số 3710 gởi từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Paris về Washington, 5/4/1954
Trích dẫn
"It is necessary that the French people know that at the present time the only true enemy of peace in Viet Nam
is the Communist Party. Because members of the Communist Party know that peace in Indochina will be established by the policy of independence that we are following."
Tranh luận tại Quốc hội (Pháp) giữa phe cánh tả thỏa thuận việc ngưng bắn ngay lập tức với Việt Minh và phe ủng hộ Hiệp định Elysee tiến hành giải pháp Bảo Đại.
Rene Pleven, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp, tuyên bố rằng: "Điều cần thiết cho người dân Pháp biết rằng, ở thời điểm hiện tại, kẻ thù thực sự duy nhất cho hòa bình tại Việt Nam chính là Đảng Cộng sản. Bởi vì đảng viên của Đảng Cộng sản biết rằng hòa bình ở Đông Dương sẽ được thành lập bởi chính sách độc lập mà chúng ta đang theo đuổi."
Hiệp định Elysee xảy ra vào tháng 3/1949. Ngày 10/5/1949 Hoa Kỳ gởi bức điện thư sang Sài gòn, có đoạn:
Trích dẫn
May 10, 1949 (State 77 to Saigon):
...
Bao Dai solution [is the] only means [of] safeguarding Vietnam from aggressive designs of the Commie Chinese."
"...Chỉ có Giải pháp Bảo Đại mới có thể bảo vệ Việt Nam từ thiết kế gây hấn của cộng sản Trung Quốc."
Đại lễ 1000 năm Thăng Long xảy ra vài năm trước, mọi người có ai để ý trong cuộc diễn hành, lá cờ búa liềm của Cộng sản quốc tế đi trước lá cờ đỏ sao vàng?
Sửa bởi sowhat: 14/06/2014 - 14:39
bluebird2304
14/06/2014
Sửa bởi bluebird2304: 14/06/2014 - 14:42