- Căn cứ cho việc cải mệnh ( quá trình từng bước cải thiện ): theo tính chính xác và hữu ích, ta quan tâm xem có hay không số mệnh, rồi mới xét tới việc cải thiện theo hướng tích cực hơn. Nhìn ở khía cạnh này thì vấn đề đặt ra có logic của nó, và tất yếu là không phổ quát được.
- Cũng cần tới các phương thức để quán xét tới Mệnh: như các môn dự đoán huyền học; y học; tâm lý học...để có những đánh giá định tính-định lượng cho mệnh (cấu trúc Tinh-Khí-Thần).
- Thống kê một vài phương thức:
a/ Cải thiện dựa theo thời gian:
+ Cá nhân dưới 18 tuổi: nhận thấy thông qua các cách quán xét mệnh, ta thường nghe có mệnh yểu, mệnh nhược, mệnh cường...(theo môn dự đoán); rồi thì bệnh tật bẩm sinh...(theo y học); rồi chứng tự kỉ...(theo tâm lí). Trên cơ sở đó mà những người có chuyên môn đưa ra những giải pháp như: bán khoán, cho-nhận con nuôi...phẫu thuật...áp dụng chữa chạy tâm lí...đều là phương thức khắc phục-cải thiện (có thể là có kết quả ngay hoặc phải theo một quá trình). Tình huống này thì Mệnh chủ yếu phải nhờ sự trợ giúp bên ngoài, mà không thể tự lực được.
+ Cá nhân trên 18t (được coi là trưởng thành, có khả năng nhận thức đầy đủ): nhận thấy họ có thể tự tìm hiểu hoặc nhờ sự trợ giúp để có thể quán xét về bản thân-Mệnh, qua đó họ có thể tự ra các quyết định phù hợp với hoàn cảnh của mình. Tình huống này phù hợp như câu tục ngữ:
"Mệnh do ngã lập; phúc tự kỷ cầu".Câu tục ngữ được dịch là:
Số mệnh tự ta định đoạt, hạnh phúc tự mình tìm lấy.
b/ Cải thiện dựa theo chất lượng: nhận thấy qua các cách quán xét, ta thường nghe có mệnh cường-nhược, yểu-vững, quý-tiện (theo môn huyền học)... rồi người này có sức khoẻ loại A-B-C (theo y học)... rồi người đó có tâm lí vững vàng, từng trải...theo đó, những cá nhân có thể tự mình hoặc nhờ thêm sự giúp đỡ mà có phương thức cải thiện cho bản thân. Một vài thí dụ:
+ topic hoá giải bại cách của bác MYC là một điều thú vị, hoá giải theo các nghĩa như: phòng tránh; cải thiện; phát huy thế mạnh; chấp nhận thực tế đau thương. Các bại cách có thể liên quan-ảnh hưởng trực tiếp tới Mệnh, hoặc nằm ở các vận trình của Mệnh, ảnh hưởng gián tiếp.
+ Trường hợp những người phẫu thuật thay đổi giới tính (pp y học) để dưa thân xác bên ngoài về phù hợp với bản tính bên trong của họ.
+ Nhiều người thường sử dụng các biện pháp tâm lí để giúp tăng thêm năng lực tinh thần cho bản thân.
+ Nhiều người tập võ-khí công để tăng khí lực bản thân
Cấu trúc Tinh-Khí-Thần sẽ có biểu hiện ra bên ngoài qua hình tướng, có thể là kết quả quá trình cải thiện, có thể không (với những người không có áp dụng phương thức nào)
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn