Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Tử Phủ Vũ Tướng, on 31/08/2012 - 22:29, said:
The la gi?
Dung la gi?
sao moi nguoi hay noi ve cap The Dung nhi?
Khái quát đại ý (vì khái niệm vô cùng rộng, nên có nói cả ngày cũng hổng có hết à):
Thể và Dụng là hai phạm trù thuộc về triết học phương Đông. Là khái niệm dùng để mô tả khái quát mối tương quan giữa
bản thân đối tượng đang được xét
với đối tượng khác hoặc
với chính các thuộc tính của nó.
- Thể: là Bản thể, hình thể bản chất của vật thể, là vật chất, là Ta, là tĩnh, là vũ trụ,...
- Dụng: là hiện tượng, là công dụng của vật thể, là tính chất, là đối phương, là sự vận động của vũ trụ,...
Ví dụ:
- Xét cái bóng đèn, bản thân nó là Thể, còn Dụng của nó là để thắp sáng.
- Xét cái bát cái cốc, hình của chúng là Thể, còn Dụng của nó là dùng để đựng nước, đồ ăn uống (có khi Dụng của nó dùng để xả xì choét khi vợ chồng gây lộn, hi hi...).
- Xét con người, bản thân mỗi con người là Thể, còn Dụng của mỗi người lại có chỗ khác nhau, người dùng để làm quản lý người dùng làm nhân viên, người chuyên sửa máy móc, người chuyên làm thơ (người này được dùng để viết bài cho cô TPVT coi chơi, người khác dùng để nhớ nhung, người kia dùng nấu bếp thì hợp ý ngon miệng, người nọ lại phải dùng khuân vác mới được,...)
Trong các môn thuật số, Thể-Dụng rất quan trọng và được dùng rất phổ biến. Lấy ví dụ như trong phép toán Mai Hoa Dịch Số, cứ xét quái kép lập được xem hào động nằm ở nội quái (quẻ hạ) hay ngoại quái (quẻ thượng) thì đó là Dụng, còn quái không chứa hào động thì gọi là Thể. Như trong quẻ Vị Tế động hào 2 thì quái Ly (hỏa) được gọi là Thể còn quái Khảm (thủy) thì gọi là Dụng. Mà dụng khắc thể thì kể là xấu.
Nếu được quẻ như vậy mà TPVT hỏi hôm nay định ra chợ kiếm tui để mua con vịt ế về nấu măng, thì kể như là không gặp được hoặc gặp mà không mua được vì hôm nay vịt tui đã bán hết. Đó là vì theo câu hỏi ấy, Thể được coi là "việc đi tìm gặp", "đi ra chợ" còn Dụng được coi là "để mua vịt".