Suy nghĩ về Tuần Triệt.
minhduc
23/03/2012
Minh An, on 22/03/2012 - 23:58, said:
Phần 3 : Thuận và nghịch.
Từ cách an Mệnh và Thân.
Lấy cung chi tháng dừng lại là điểm mốc. Chi tháng đại biểu vòng tứ tượng của Đại Tự Nhiên. Ta nằm đâu trong chuỗi Thành - Thịnh - Suy - Hủy.
Từ đó, nghịch theo giờ lấy mệnh. Giờ đại biểu cho vòng tứ tượng của Ta- Tiểu Vũ Trụ.
Mệnh như Tâm, Tâm tìm về cái bản nguyên, cái gốc rễ. Tâm đi nghịch tìm về cái Dương... ( cung Dần).
Thân là thân thể, Thân thể chẳng trường tồn, buộc phải hư nát. Thân đi thuận, tòng theo lý Thành - Thịnh - Suy - Hủy, âm dương tiêu dưởng. Thân đi thuận tìm về cái Âm.
Cái Nghịch, đại biểu cho Dương, là tinh thần tính
Cái Thuận, đại biểu cho Âm, là vật chất tính.
-------------------------------
Chòm Tử Vi, an nghịch, đại biểu cho tinh thần tính.
Chòm Thiên Phủ, an thuận, đại biểu cho vật chất tính.
Xương Khúc, Hồng Đào, Linh Hỏa, Tiền Kình Hậu Đà, Không Kiếp v.v...đều có tính thuận nghịch....
Từ cách an Mệnh và Thân.
Lấy cung chi tháng dừng lại là điểm mốc. Chi tháng đại biểu vòng tứ tượng của Đại Tự Nhiên. Ta nằm đâu trong chuỗi Thành - Thịnh - Suy - Hủy.
Từ đó, nghịch theo giờ lấy mệnh. Giờ đại biểu cho vòng tứ tượng của Ta- Tiểu Vũ Trụ.
Mệnh như Tâm, Tâm tìm về cái bản nguyên, cái gốc rễ. Tâm đi nghịch tìm về cái Dương... ( cung Dần).
Thân là thân thể, Thân thể chẳng trường tồn, buộc phải hư nát. Thân đi thuận, tòng theo lý Thành - Thịnh - Suy - Hủy, âm dương tiêu dưởng. Thân đi thuận tìm về cái Âm.
Cái Nghịch, đại biểu cho Dương, là tinh thần tính
Cái Thuận, đại biểu cho Âm, là vật chất tính.
-------------------------------
Chòm Tử Vi, an nghịch, đại biểu cho tinh thần tính.
Chòm Thiên Phủ, an thuận, đại biểu cho vật chất tính.
Xương Khúc, Hồng Đào, Linh Hỏa, Tiền Kình Hậu Đà, Không Kiếp v.v...đều có tính thuận nghịch....
Theo đó ta thấy Sao đi theo từng cặp, Âm Dương tương xứng, Âm Dương phải quân bình, có âm thì phải có dương...
Vậy tại sao Vòng Tử Vi có 6 sao: sao Tử vi, Thiên cơ, Thái dương, Vũ khúc, Thiên đồng và Liêm trinh.
Vòng Thiên Phủ có 8 sao: Thiên phủ, Thái âm, Tham lang, Cự môn, Thiên tướng, Thiên lương, Thất sát và Phá quân.
Tất cả các sách đều ghi sao Liêm trinh là Bắc đẩu tinh thuộc Âm Hỏa. Không có sách nào chỉ dẫn tại sao là Bắc đẩu tinh? tại sao lại Âm, Hỏa?
Theo MD:
vòng Tử Vi phải có 7 sao: Tử Vi, Liêm trinh, Thiên đồng, Vũ khúc, Thái dương, Thiên cơ và Thất sát.
vòng Thiên Phủ có 7 sao: Thiên phủ, Thái âm, Tham lang, Cự môn, Thiên tướng, Thiên lương và Phá quân.
Sửa bởi minhduc: 23/03/2012 - 10:58
minhduc
23/03/2012
Xét tử vi theo Dịch Lý:
1. Lưỡng Nghi: Tử Vi - Thiên Phủ.
2. Tứ tượng: Thái dương (thái dương), Thất Sát (thiếu âm), Cự Môn (thái âm), Thiên Tướng (thiếu dương).
3. Bát quái:
Càn - Thiên đồng
Ðoài - Thiên cơ
Ly - Liêm trinh
Chấn - Vũ khúc
Khôn - Thái âm
Cấn - Thiên lương
Khảm - Phá quân
Tốn - Tham lang
vòng Tử vi thuộc Nam Đẩu Tinh
vòng Thiên phủ thuộc Bắc Đẩu Tinh
=====================================
Tử vi - Dương Thổ - Nam đẩu tinh
Thiên phủ - Âm Thổ - Bắc đầu tinh
Thái dương - Dương Hỏa - Nam đẩu tinh
Thất sát - Âm Mộc - Nam đẩu tinh
Cự môn - Âm Thủy - Bắc đẩu tinh
Thiên tướng - Dương Kim - Bắc đẩu tinh
Thiên đồng - Dương Hỏa - Nam đẩu tinh
Thiên cơ - Âm Hỏa - Nam đẩu tinh
Liêm trinh - Âm Mộc - Nam đẩu tinh
Vũ khúc - Dương Mộc - Nam đẩu tinh
Thái âm - Âm Thủy - Bắc đẩu tinh.
Thiên lương - Dương Thủy - Bắc đẩu tinh.
Phá quân - Dương Kim - Bắc đẩu tinh.
Tham lang - Âm Kim - Bắc đẩu tinh
Vũ khúc thuộc Kim, có tính cô độc như Quả tú... thực tế thấy không đúng. VŨ khúc thường có uy vũ, như sấm sét - Chấn - thì đúng hơn.
Sửa bởi minhduc: 23/03/2012 - 10:57
1. Lưỡng Nghi: Tử Vi - Thiên Phủ.
2. Tứ tượng: Thái dương (thái dương), Thất Sát (thiếu âm), Cự Môn (thái âm), Thiên Tướng (thiếu dương).
3. Bát quái:
Càn - Thiên đồng
Ðoài - Thiên cơ
Ly - Liêm trinh
Chấn - Vũ khúc
Khôn - Thái âm
Cấn - Thiên lương
Khảm - Phá quân
Tốn - Tham lang
vòng Tử vi thuộc Nam Đẩu Tinh
vòng Thiên phủ thuộc Bắc Đẩu Tinh
=====================================
Tử vi - Dương Thổ - Nam đẩu tinh
Thiên phủ - Âm Thổ - Bắc đầu tinh
Thái dương - Dương Hỏa - Nam đẩu tinh
Thất sát - Âm Mộc - Nam đẩu tinh
Cự môn - Âm Thủy - Bắc đẩu tinh
Thiên tướng - Dương Kim - Bắc đẩu tinh
Thiên đồng - Dương Hỏa - Nam đẩu tinh
Thiên cơ - Âm Hỏa - Nam đẩu tinh
Liêm trinh - Âm Mộc - Nam đẩu tinh
Vũ khúc - Dương Mộc - Nam đẩu tinh
Thái âm - Âm Thủy - Bắc đẩu tinh.
Thiên lương - Dương Thủy - Bắc đẩu tinh.
Phá quân - Dương Kim - Bắc đẩu tinh.
Tham lang - Âm Kim - Bắc đẩu tinh
Vũ khúc thuộc Kim, có tính cô độc như Quả tú... thực tế thấy không đúng. VŨ khúc thường có uy vũ, như sấm sét - Chấn - thì đúng hơn.
Sửa bởi minhduc: 23/03/2012 - 10:57
Minh An
23/03/2012
Thưa anh Minhduc, có thời gian Minh An cũng thường nghĩ giống như anh, và cũng được ra cách quy nạp các chính tinh vào quẻ Dịch. Nhưng hiện giờ Minh An chỉ dám cố gắng bám sát sách xưa viết và cố gắng hiểu
Thưa anh Ngoa Long, Minh An chưa đọc cuốn Tử Vi HTKH nên chưa biết. Hic.
Thưa anh Taeyang, anh lấy nick mang hơi hướm Trung Quốc làm em hơi dị ứng, hihi. Theo em nghĩ có sự khác nhau rất lớn...Chúng ta lấy hào 2, nhân hào làm chuẩn, phân thành 2 nhóm.
Nhóm 1 : Càn Đoài Khảm Tốn ( Hào 2 dương)
Nhóm 2 : Khôn Cấn Ly Chấn ( Hào 2 âm)
Ta có sơ đồ nạp giáp:
Càn Đoài Khảm Tốn
Giáp Đinh Mậu Tân
Khôn CẤn Ly Chấn
Ất Bính Kỷ Canh
Ta nhận thấy dòng năng lượng đi theo đường hình Sin.
Thưa anh Ngoa Long, Minh An chưa đọc cuốn Tử Vi HTKH nên chưa biết. Hic.
Thưa anh Taeyang, anh lấy nick mang hơi hướm Trung Quốc làm em hơi dị ứng, hihi. Theo em nghĩ có sự khác nhau rất lớn...Chúng ta lấy hào 2, nhân hào làm chuẩn, phân thành 2 nhóm.
Nhóm 1 : Càn Đoài Khảm Tốn ( Hào 2 dương)
Nhóm 2 : Khôn Cấn Ly Chấn ( Hào 2 âm)
Ta có sơ đồ nạp giáp:
Càn Đoài Khảm Tốn
Giáp Đinh Mậu Tân
Khôn CẤn Ly Chấn
Ất Bính Kỷ Canh
Ta nhận thấy dòng năng lượng đi theo đường hình Sin.
CHECKER
23/03/2012
à, taeyang tên hàn xẻng ấy mừ
Mặc dù chưa hiểu Minh An nói lắm, nhưng vẫn thanks một phát khích lệ tinh thần minh an
VDTT
23/03/2012
minhduc, on 23/03/2012 - 10:39, said:
...Vậy tại sao Vòng Tử Vi có 6 sao: sao Tử vi, Thiên cơ, Thái dương, Vũ khúc, Thiên đồng và Liêm trinh.
Vòng Thiên Phủ có 8 sao: Thiên phủ, Thái âm, Tham lang, Cự môn, Thiên tướng, Thiên lương, Thất sát và Phá quân.
Tất cả các sách đều ghi sao Liêm trinh là Bắc đẩu tinh thuộc Âm Hỏa. Không có sách nào chỉ dẫn tại sao là Bắc đẩu tinh? tại sao lại Âm, Hỏa?
Tôi đã dùng ngôn ngữ khoa học hiện đại trình bày những lập luận của ông Trị trong quyển Tử Vi hoàn toàn khoa học tập 1 cốt cho dễ hiểu hơn. (Tôi cũng có một số ý kiến bổ túc, nhưng ý chính đều của ông Trị).
tuvinut
23/03/2012
chào bạn Minhan,tôi có đôi lời về các kết quả suy tư mà bạn đưa ra:
tại sao cứng ngắc cho triệt tại thân dậu ?tại sao ko an tại tuất hợi ?khi nào an tại thân dậu ,khi nào an tại tuất hợi ?
theo tvn thì:
cái nghịch đại biểu cho âm,tinh thần tính(mệnh)
cái thuận đại biểu cho dương,vật chất tính(thân)
chòm tử vi đi thuận ,đại biểu cho vật chất tính(khi ngày tăng dần)
chòm thiên phủ đi nghịch,đại biểu cho tinh thần tính
tvn
Sửa bởi tuvinut: 23/03/2012 - 14:06
Minh An, on 22/03/2012 - 23:48, said:
Phần 1 : Tuần Triệt Trước hết an Triệt : Năm Giáp - Kỷ, Triệt an tại Thân Dậu [font=tahoma, helvetica, arial, sans-serif][font=tahoma, Geneva, sans-serif]
Minh An, on 22/03/2012 - 23:58, said:
Cái Nghịch, đại biểu cho Dương, là tinh thần tính
Cái Thuận, đại biểu cho Âm, là vật chất tính.
-------------------------------
Chòm Tử Vi, an nghịch, đại biểu cho tinh thần tính.
Chòm Thiên Phủ, an thuận, đại biểu cho vật chất tính.
Cái Thuận, đại biểu cho Âm, là vật chất tính.
-------------------------------
Chòm Tử Vi, an nghịch, đại biểu cho tinh thần tính.
Chòm Thiên Phủ, an thuận, đại biểu cho vật chất tính.
cái nghịch đại biểu cho âm,tinh thần tính(mệnh)
cái thuận đại biểu cho dương,vật chất tính(thân)
chòm tử vi đi thuận ,đại biểu cho vật chất tính(khi ngày tăng dần)
chòm thiên phủ đi nghịch,đại biểu cho tinh thần tính
tvn
Sửa bởi tuvinut: 23/03/2012 - 14:06
tuvinut
23/03/2012
minhduc, on 23/03/2012 - 10:39, said:
Theo MD:
vòng Tử Vi phải có 7 sao: Tử Vi, Liêm trinh, Thiên đồng, Vũ khúc, Thái dương, Thiên cơ và Thất sát.
vòng Thiên Phủ có 7 sao: Thiên phủ, Thái âm, Tham lang, Cự môn, Thiên tướng, Thiên lương và Phá quân.
vòng Tử Vi phải có 7 sao: Tử Vi, Liêm trinh, Thiên đồng, Vũ khúc, Thái dương, Thiên cơ và Thất sát.
vòng Thiên Phủ có 7 sao: Thiên phủ, Thái âm, Tham lang, Cự môn, Thiên tướng, Thiên lương và Phá quân.
nhưng theo bạn thì Sát nằm đâu trong chòm tv ?
tvn
tuvinut
23/03/2012
minhduc, on 23/03/2012 - 10:45, said:
Xét tử vi theo Dịch Lý:
1. Lưỡng Nghi: Tử Vi - Thiên Phủ.
2. Tứ tượng: Thái dương (thái dương), Thất Sát (thiếu âm), Cự Môn (thái âm), Thiên Tướng (thiếu dương).
3. Bát quái:
Càn - Thiên đồng
Ðoài - Thiên cơ
Ly - Liêm trinh
Chấn - Vũ khúc
Khôn - Thái âm
Cấn - Thiên lương
Khảm - Phá quân
Tốn - Tham lang
1. Lưỡng Nghi: Tử Vi - Thiên Phủ.
2. Tứ tượng: Thái dương (thái dương), Thất Sát (thiếu âm), Cự Môn (thái âm), Thiên Tướng (thiếu dương).
3. Bát quái:
Càn - Thiên đồng
Ðoài - Thiên cơ
Ly - Liêm trinh
Chấn - Vũ khúc
Khôn - Thái âm
Cấn - Thiên lương
Khảm - Phá quân
Tốn - Tham lang
thất sát -thái dương=>vũ khúc -càn + liêm trinh -đoài ,thứ đào hoa-thiếu nữ
thái dương-thiếu âm=>đồng -ly + cơ -chấn
cự môn-thái âm => lương-cấn + âm -khôn
thiên tướng-thiếu dương => tham-khảm + Phá -tốn -trưởng nữ
tvn
tuvinut
24/03/2012
VDTT, on 23/03/2012 - 11:18, said:
Tất cả những vấn đề này đều đã được ông Tạ Phồn Trị người Đài Loan (nhưng sống ở Mỹ) đề xuất đáp án từ năm 1995. Mà còn hơn cả những vấn đề này nữa. Ngay cả lý do tại sao Tử Vi có Xương Khúc Tả Hữu cũng được ông Trị giải đáp rồi.
cám ơn,
tvn
Sửa bởi tuvinut: 24/03/2012 - 11:11
VDTT
24/03/2012
@ Tuvinut:
Viết tóm lược lên đây chỉ tổ sinh tranh cãi vô bổ (hoặc vì ngôn bất tận ý, hoặc ý tận rồi nhưng người nghe không tận).
Sách TVHTKH1 đã bị in lậu ebook khắp nơi, ông kiếm mà đọc sẽ thấy cả.
Sửa bởi VDTT: 24/03/2012 - 11:15
Viết tóm lược lên đây chỉ tổ sinh tranh cãi vô bổ (hoặc vì ngôn bất tận ý, hoặc ý tận rồi nhưng người nghe không tận).
Sách TVHTKH1 đã bị in lậu ebook khắp nơi, ông kiếm mà đọc sẽ thấy cả.
Sửa bởi VDTT: 24/03/2012 - 11:15
ThienA
24/03/2012
Ta có sơ đồ nạp giáp:
Càn Đoài Khảm Tốn
Giáp Đinh Mậu Tân
Khôn CẤn Ly Chấn
Ất Bính Kỷ Canh
Ta nhận thấy dòng năng lượng đi theo đường hình Sin.
MinhAn thử kết hợp sơ đồ nạp giáp với sơ đồ năng lượng hình sin (Tiên thiên) sau xem.
Lấy Giáp phối ất bằng Càn, đoài phối cấn cũng là Càn, khảm phối ly là Càn, chấn phối tốn là Càn. Sẽ ra quy luật trời-đất, cao thấp (cấn đoài), nóng-lạnh, sinh diệt.
Vậy tại sao chỉ có Càn-khôn lại phối 2 can giáp ( nhâm)- ất( quý). Triệt có phải là khoảng trống khi đi từ bát quái tiên thiên ra thập can.
Khoảng trống đó là cái KHÔNG trong cái Có và cũng được phân ra âm dương, trong Dịch lý người ta đặt tên khoảng trống đó là Nhâm-Quý, trong Tử vi là Triệt Không (7-3 hay 8-2).
Trong sơ đồ hình Sin thì Nhâm-Quý hay Triệt Không là điểm kết nối giữa điểm cuối của hình sin cũ và điểm đầu của hình sin mới, là cái Không kết nối cái Có, và là cái Không mới của hình sin mới (Có).
Vậy khi các sao hậu thiên rơi vào Triệt Không tiên thiên, ỏ đó không còn Thiên can địa chi, đó phải chăng là lý do "Tam phương xung sát đắc nhất triệt nhi khả bằng".
Triệt Không là Không vong của Tháng, Tuần Không là không vong của Năm, tại sao đặc tính Tuần triệt lại phân biệt khác nhau rất nhiều vậy ?
Càn Đoài Khảm Tốn
Giáp Đinh Mậu Tân
Khôn CẤn Ly Chấn
Ất Bính Kỷ Canh
Ta nhận thấy dòng năng lượng đi theo đường hình Sin.
MinhAn thử kết hợp sơ đồ nạp giáp với sơ đồ năng lượng hình sin (Tiên thiên) sau xem.
Lấy Giáp phối ất bằng Càn, đoài phối cấn cũng là Càn, khảm phối ly là Càn, chấn phối tốn là Càn. Sẽ ra quy luật trời-đất, cao thấp (cấn đoài), nóng-lạnh, sinh diệt.
Vậy tại sao chỉ có Càn-khôn lại phối 2 can giáp ( nhâm)- ất( quý). Triệt có phải là khoảng trống khi đi từ bát quái tiên thiên ra thập can.
Khoảng trống đó là cái KHÔNG trong cái Có và cũng được phân ra âm dương, trong Dịch lý người ta đặt tên khoảng trống đó là Nhâm-Quý, trong Tử vi là Triệt Không (7-3 hay 8-2).
Trong sơ đồ hình Sin thì Nhâm-Quý hay Triệt Không là điểm kết nối giữa điểm cuối của hình sin cũ và điểm đầu của hình sin mới, là cái Không kết nối cái Có, và là cái Không mới của hình sin mới (Có).
Vậy khi các sao hậu thiên rơi vào Triệt Không tiên thiên, ỏ đó không còn Thiên can địa chi, đó phải chăng là lý do "Tam phương xung sát đắc nhất triệt nhi khả bằng".
Triệt Không là Không vong của Tháng, Tuần Không là không vong của Năm, tại sao đặc tính Tuần triệt lại phân biệt khác nhau rất nhiều vậy ?
tuvinut
24/03/2012
tuvinut
24/03/2012
đọc tvhtkh1 thì nhận thấy :
theo ô.Trị,có sự bổ khuyết của tác giả ùng ngũ hành của bát quái để định ngũ hành của 8 chính tinh với sự điều chỉnh và dùng thường lý để định ngũ hành của 6 chính tinh còn lại!
như vậy ,sự tương quan về mặt ý nghĩa ,tính lý giữa Bát quái và 14 chính tinh ko được đề cập tới .
Có thể nói ,việc bát quái hóa 14 chính tinh vẫn còn để ngỏ !
Chả nhẽ tv Đài cảng yếu vậy sao??
tvn
theo ô.Trị,có sự bổ khuyết của tác giả ùng ngũ hành của bát quái để định ngũ hành của 8 chính tinh với sự điều chỉnh và dùng thường lý để định ngũ hành của 6 chính tinh còn lại!
như vậy ,sự tương quan về mặt ý nghĩa ,tính lý giữa Bát quái và 14 chính tinh ko được đề cập tới .
Có thể nói ,việc bát quái hóa 14 chính tinh vẫn còn để ngỏ !
Chả nhẽ tv Đài cảng yếu vậy sao??
tvn
VuiVui
24/03/2012
Minh An, on 22/03/2012 - 23:58, said:
Phần 3 : Thuận và nghịch.
Từ cách an Mệnh và Thân.
Lấy cung chi tháng dừng lại là điểm mốc. Chi tháng đại biểu vòng tứ tượng của Đại Tự Nhiên. Ta nằm đâu trong chuỗi Thành - Thịnh - Suy - Hủy.
Từ đó, nghịch theo giờ lấy mệnh. Giờ đại biểu cho vòng tứ tượng của Ta- Tiểu Vũ Trụ.
Mệnh như Tâm, Tâm tìm về cái bản nguyên, cái gốc rễ. Tâm đi nghịch tìm về cái Dương... ( cung Dần).
Thân là thân thể, Thân thể chẳng trường tồn, buộc phải hư nát. Thân đi thuận, tòng theo lý Thành - Thịnh - Suy - Hủy, âm dương tiêu dưởng. Thân đi thuận tìm về cái Âm.
Cái Nghịch, đại biểu cho Dương, là tinh thần tính
Cái Thuận, đại biểu cho Âm, là vật chất tính.
-------------------------------
Chòm Tử Vi, an nghịch, đại biểu cho tinh thần tính.
Chòm Thiên Phủ, an thuận, đại biểu cho vật chất tính.
Xương Khúc, Hồng Đào, Linh Hỏa, Tiền Kình Hậu Đà, Không Kiếp v.v...đều có tính thuận nghịch....
Từ cách an Mệnh và Thân.
Lấy cung chi tháng dừng lại là điểm mốc. Chi tháng đại biểu vòng tứ tượng của Đại Tự Nhiên. Ta nằm đâu trong chuỗi Thành - Thịnh - Suy - Hủy.
Từ đó, nghịch theo giờ lấy mệnh. Giờ đại biểu cho vòng tứ tượng của Ta- Tiểu Vũ Trụ.
Mệnh như Tâm, Tâm tìm về cái bản nguyên, cái gốc rễ. Tâm đi nghịch tìm về cái Dương... ( cung Dần).
Thân là thân thể, Thân thể chẳng trường tồn, buộc phải hư nát. Thân đi thuận, tòng theo lý Thành - Thịnh - Suy - Hủy, âm dương tiêu dưởng. Thân đi thuận tìm về cái Âm.
Cái Nghịch, đại biểu cho Dương, là tinh thần tính
Cái Thuận, đại biểu cho Âm, là vật chất tính.
-------------------------------
Chòm Tử Vi, an nghịch, đại biểu cho tinh thần tính.
Chòm Thiên Phủ, an thuận, đại biểu cho vật chất tính.
Xương Khúc, Hồng Đào, Linh Hỏa, Tiền Kình Hậu Đà, Không Kiếp v.v...đều có tính thuận nghịch....
Minh An viết chòm tử vi an ngược, chòm thiên phủ an thuân ? Không biết có phải là sau khi xác định hai sao tử vi và thiên phủ rồi thì các sao còn lại trong mỗi chòm xác định bằng cách an ngược và an thuận không ? Nếu đúng thì việc làm này không đại biểu cho vấn đề gì cả, không đem lại sự khẳng định tinh thần và vật chất tính ! (mặc dù sự khẳng định này đúng)
Nhưng nếu không phải thì lại là có vấn đề ?! Liệu Minh An có sự nhầm lẫn gì ở đây không ?
Thân ái.
VDTT
24/03/2012
tuvinut, on 24/03/2012 - 15:29, said:
đọc tvhtkh1 thì nhận thấy :
theo ô.Trị,có sự bổ khuyết của tác giả ùng ngũ hành của bát quái để định ngũ hành của 8 chính tinh với sự điều chỉnh và dùng thường lý để định ngũ hành của 6 chính tinh còn lại!
như vậy ,sự tương quan về mặt ý nghĩa ,tính lý giữa Bát quái và 14 chính tinh ko được đề cập tới .
Có thể nói ,việc bát quái hóa 14 chính tinh vẫn còn để ngỏ !
Chả nhẽ tv Đài cảng yếu vậy sao??
tvn
theo ô.Trị,có sự bổ khuyết của tác giả ùng ngũ hành của bát quái để định ngũ hành của 8 chính tinh với sự điều chỉnh và dùng thường lý để định ngũ hành của 6 chính tinh còn lại!
như vậy ,sự tương quan về mặt ý nghĩa ,tính lý giữa Bát quái và 14 chính tinh ko được đề cập tới .
Có thể nói ,việc bát quái hóa 14 chính tinh vẫn còn để ngỏ !
Chả nhẽ tv Đài cảng yếu vậy sao??
tvn
Theo nhãn quan "hoàn toàn khoa học" cái gì phải hợp lô gích hiện đại mới coi là kết quả. Chứ đặc tính bát quái của 14 chính tinh theo nhãn quan "tôi nói như vậy đấy" thì Đài Cảng có cả vạn phái, tha hồ chọn mệt nghỉ.
Mà nói gì Đài Cảng cho xa xôi, (về đặc tính bát quái của 14 chính tinh) ngay trong đề mục này đã có tối thiểu vài ba phái rồi, phải không.
Vấn đề là, những phái "tôi nói như vậy đấy" chung cuộc sẽ đi về đâu?