NHư vậy, theo quan điểm của Vfor thì thứ tự của Tứ Hóa phải là Khoa Lộc Quyền Kỵ?
Ngoài ra, tôi muốn xin hỏi thêm, trong 14 chính tinh thì theo quan điểm của môn phái này, bao nhiêu phần là tinh đẩu thật, bao nhiêu phần sinh ra là nhờ tượng quẻ?
Về bản chất thì cái mà tg VDTT thực hiện, có sự phân chia diện Bắc và Nam, nhưng for simplicity thì tác giả chỉ xét bắc bán cầu. Lý do sâu hơn là các kỹ thuật của tác giả không đủ mạnh để giải quyết các singularity sinh ra tại xích đạo cũng như singularity tại bắc cực và nam cực.
Cuối cùng, tôi xin nói thêm rằng, quan điểm của tôi về song lộc khác hẳn, phải bám chắc vào cội nguồn của Hóa Lộc. Hóa Khí là do tinh đẩu sinh ra khi tương tác với thiên can, vậy Tinh Đẩu là thể, hóa khí là Dụng. Mình không thể luận Dụng mà bỏ qua thể.
Ví dụ: can giáp Liêm trinh dương hỏa hóa lộc, lộc tồn tại Dần nơi có Mộc Lâm Quan, vậy Mộc Lâm quan dưỡng cho hỏa của Liêm trinh trở nên Vượng, vậy theo tôi luận là rất tốt.
Trích dẫn
Ngoa Long nếu trước đây ko học tử vi VN mà học những Phái khác trước, chắc chắn sẽ nhìn nhận khác hẳn.
Đó cũng là điều tôi muốn nói, nếu như NL trước kia học môn phái khác thì tốt hơn rất nhiều cho làng Tử Vi Việt Nam từ quan điểm Đa nguyên. Thật đáng tiếc.
Trích dẫn
Xét về mức độ ứng dụng và trải nghiệm thì Tử Vi Việt Nam với bề dày lịch sử và chiến tranh xứng đáng là anh cả so với Đài Loan, Hồng Kông.
Tử Vi là cái ngồi mà nghiền ngẫm dịch lý, có liên quan quái gì tới việc bắn súng với cải cách ruộng đất đâu mà mang chiến tranh với chả lịch sử vào đây.
Nói VN có bề dày lịch sử chiến tranh để nói về công nghệ cưa bom lấy thuốc nổ bán thì may ra hợp lý.
Lịch sử dài mà cuối cùng đến giờ chỉ còn có 28 cuốn tử vi gần giống nhau, phát minh thuốc súng từ 4000 năm trước như TQ để mà bị JP xâm lược thì đó nên được coi là đáng xấu hổ. Mỹ lịch sử mới có 300 năm bọ.
Mang lý luận
chiều dài lịch sử trải dài 5000 năm văn hóa Lạc Việt trên bờ sông Dương Tử một thời huyền vĩ ra để tự khen mình là anh cả, cái đấy cụ Sứ là người đi đầu tiên. Thôi thì xin thua cụ Thiên Sứ.
Sửa bởi NhuThangThai: 27/02/2012 - 12:07