CẦN SƯU TẦM CÁC LÁ SỐ CỜ BẠC HOẶC TRÚNG SỐ...
Phù Suy
09/02/2012
doananh, on 09/02/2012 - 20:37, said:
Đây lá số của mình không có khả năng chơi cờ bạc , lần nào chơi cháy túi lần ấy .
Không biết số hay sao ấy chứ muốn kiếm tiền không phải do mình làm ăn chính đáng thì không được
Nói chung số bạn nên tránh xa cả đầu cơ mạo hiểm - luôn giữ khoảng cách bán kính trên 10km cho anh lành .
Phù Suy.
Thoa
10/02/2012
TanThuyHoang, on 09/02/2012 - 14:40, said:
TTH thì không ấn tượng với những người phụ nữ thích cờ bạc. vì phụ nữ mà dính vào cờ bạc thì nghiện hơn cả đàn ông nữa và khó rứt ra lắm. hơn nữa vào sới bạc với phụ nữ là rất nguy hiểm vì đó toàn là những thành phần ko ra ra gì cả?
TTH cũng chứng kiến gặp 1 số chị em chơi cờ bạc rất máu đi vài ngày ko cần về nhà. mỗi ngày chơi một vài trăm triệu. ko biết kiếm đâu ra mà lắm tiền thế. rồi có bà hết tiền mất nhà, bỏ chồng, bỏ con cuối đời lại đi sống kiếp lang thang. có khi như thế cũng lại hay
TTH cũng chứng kiến gặp 1 số chị em chơi cờ bạc rất máu đi vài ngày ko cần về nhà. mỗi ngày chơi một vài trăm triệu. ko biết kiếm đâu ra mà lắm tiền thế. rồi có bà hết tiền mất nhà, bỏ chồng, bỏ con cuối đời lại đi sống kiếp lang thang. có khi như thế cũng lại hay
Chao ôi ... TTH nói thế nghe sợ quá. Thoa nghĩ có lẽ họ không bỏ con đâu, ai nỡ bỏ con chứ. Có thể vì họ mê cờ bạc nên bị chồng bỏ rồi mất con thôi.
Thoa thấy các cô bạn đầu tư chứng khoán giàu lắm vì họ cẩn thận và tỹ mĩ hơn đàn ông. Hơn nữa thị trường chứng khoán tới 3 giờ chiều là đóng cửa rồi. Chơi xong rồi đi rước con tan học. Về nhà nấu cơm, làm việc nhà, sướng hơn Thoa đi làm kỹ sư từ sáng sớm tới tối mới về. Các cô đó không thuộc thành phần không ra gì đâu. Các cô có học vấn rất cao. Đa số học ngành kinh tế nên biết phân tích tình hình kinh tế và thị trường. Các cô cũng có máu mạo hiểm nên nhiều khi chơi lớn thắng lớn. Tiền kiếm được nhiều gấp mấy lần lương kỹ sư của mấy ông chồng.
Còn Thoa hơi nhát lại bận rộn không có thời gian nhiều để nghiên cứu cổ phiếu trước khi mua. Nên lắm lúc không dám mua. Khi nào nghiên cứu kỹ rồi và biết chắc cổ phiếu đó sẽ lên thì mới dám mua. Do đó khi mua thì đa số là thắng. Chứ không biết ất giáp gì cả mà nhào vô mua chắc thua thê thảm lắm trứ phi gặp hên thôi. Mà có khi thị trường chứng khoán bị xập (crash) thì mất sạch cả vốn luôn. Thoa rụt rè khi đầu tư như NgoaLong nói "Lá số Thoa tỷ máu nhẹ". Câu này rất đúng.
Thoa
doananh
10/02/2012
phusuy, on 09/02/2012 - 21:30, said:
Máu cờ bạc thì có - nhưng vô lộc từ cờ bạc !!!!!!
Nói chung số bạn nên tránh xa cả đầu cơ mạo hiểm - luôn giữ khoảng cách bán kính trên 10km cho anh lành .
Phù Suy.
Nói chung số bạn nên tránh xa cả đầu cơ mạo hiểm - luôn giữ khoảng cách bán kính trên 10km cho anh lành .
Phù Suy.
ThanVuong
10/02/2012
@ cô thoa. TTH ko cố ý. nhưng những trường hợp như thế cũng chỉ là rất ít thôi chứ ko phải ai cũng thế.hi
theo TTH nghĩ chứng khoán cũng là một hình thức cờ bạc cấp cao được nhà nước bảo hộ.
nhưng cuối cùng người được hay thua thì vẫn vào tay nhà nước là chính.
bài toán chứng khoán đó có lẽ do một bàn tay chính trị của mỗi nước điều khiển. cứ thắng 10 năm đi. đến năm thứ 11 thua vẫn mất hết. tiền lại thuộc về nhà nước....
theo TTH nghĩ chứng khoán cũng là một hình thức cờ bạc cấp cao được nhà nước bảo hộ.
nhưng cuối cùng người được hay thua thì vẫn vào tay nhà nước là chính.
bài toán chứng khoán đó có lẽ do một bàn tay chính trị của mỗi nước điều khiển. cứ thắng 10 năm đi. đến năm thứ 11 thua vẫn mất hết. tiền lại thuộc về nhà nước....
loctonbacsy
10/02/2012
TanThuyHoang, on 09/02/2012 - 15:36, said:
lá số của TTH đây.hi
em trúng lần đầu vào ngày 26/12/2009 đương lịch hình như ngày 19/1/2010 số 358
lần 2 vào ngày 05/05/2010 dương lịch số 835
em trúng lần đầu vào ngày 26/12/2009 đương lịch hình như ngày 19/1/2010 số 358
lần 2 vào ngày 05/05/2010 dương lịch số 835
* Lưu ý : Ngoài các tháng nói trên, các tháng còn lại không nên đầu tư vào vận may rủi ( đặc biệt tháng 2,8 ÂL)
npvnguyen
10/02/2012
TanThuyHoang, on 10/02/2012 - 10:30, said:
theo TTH nghĩ chứng khoán cũng là một hình thức cờ bạc cấp cao được nhà nước bảo hộ.
nhưng cuối cùng người được hay thua thì vẫn vào tay nhà nước là chính.
bài toán chứng khoán đó có lẽ do một bàn tay chính trị của mỗi nước điều khiển. cứ thắng 10 năm đi. đến năm thứ 11 thua vẫn mất hết. tiền lại thuộc về nhà nước....
nhưng cuối cùng người được hay thua thì vẫn vào tay nhà nước là chính.
bài toán chứng khoán đó có lẽ do một bàn tay chính trị của mỗi nước điều khiển. cứ thắng 10 năm đi. đến năm thứ 11 thua vẫn mất hết. tiền lại thuộc về nhà nước....
Chứng khoán đối với doanh nghiệp còn là một kênh huy động vốn (cả ngắn trung và dài hạn) nên không thể gọi là cờ bạc được.
tocvanghoe
10/02/2012
npvnguyen, on 10/02/2012 - 11:03, said:
Trong kinh doanh có thắng có thua, tiền chảy từ túi người này sang túi người khác, từ đại gia này sang đại gia khác chứ không phải là nhà nước đâu. Nhà nước chỉ thu được thuế thôi chứ nhà nước không ăn chênh lệch giá chứng khoán.
Đồng ý với bạn điểm này, Nhà nước không ăn chênh lệch giá chứng khoán. Tiền trong chứng khoán từ người này sang người khác, về với DN (thặng dư vốn cổ phần - trong TH DN phát hành cổ phiếu tăng vốn trên thị trường). Đối với các Nhà đầu tư, nếu không tỉnh táo hiện thức hóa lợi nhuận thu được từ chứng khoán (rút tiền ra mua nhà, tiêu xài...) thì lợi nhuận ảo không được hiện thực hóa rất dễ "bay".
npvnguyen, on 10/02/2012 - 11:03, said:
Chứng khoán đối với doanh nghiệp còn là một kênh huy động vốn (cả ngắn trung và dài hạn) nên không thể gọi là cờ bạc được.
Nhưng đó là về phía các DN, các nhà đầu tư tổ chức, những người mà việc mua/bán chứng khoán của họ không thuần túy chỉ để thu lời từ ăn chênh lệch giá chứng khoán mà chứa nhiều mục đích khác, họ không phải là người "chơi" chứng khoán mà là những người biết tận dụng thị trường chứng khoán làm công cụ phục vụ mục đích đầu tư/ kinh doanh của họ.
Ngược lại, với những nhà đầu tư "chơi chứng" thuần túy để kiếm lời từ chênh lệch giá, họ, phần còn lại làm nên Thị trường chứng khoán, việc mua bán của họ thực sự như đánh bạc khi kiến thức về kinh tế vĩ mô, về tài chính, am hiểu về hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN trên thị trường có hạn, hầu hết không có khái niệm đầu tư giá trị mà chỉ là lướt sóng ngắn hạn, khi bị "kẹt hàng" mới đành ngậm ngùi ôm và tự an ủi rằng ta đầu tư "giá trị", nhiều người tới lúc này mới đi tìm hiểu xem DN mà mình đang ôm cổ phiếu làm ngành j, kinh doanh thế nào. Mình gọi việc tung tiền đi mua những món hàng mà mình không hiểu rõ công năng, tính chất của nó nhằm sinh lời ngắn hạn là đánh bạc, vì khác với đi buôn, ít ra đi buôn họ biết chút ít về sản phẩm, biết được món hàng sẽ bán cho ai, thanh lý khi ế hàng thế nào. Tất nhiên với những NĐT kẹt hàng họ có thể sử dụng nhiều chiến thuật như mua quân bình giá, bán cắt lỗ...., nhưng đây là những biện pháp chữa cháy rồi, chữa cháy khi đánh bạc thua.
Mặc dù khi đi tư vấn các DN tham gia thị trường, chính bản thân mình phải chứng minh với họ rằng chứng khoán không giống với sòng bạc, và các DN có nhiều lợi thế khi tham gia thị trường, nhưng thực tế đáng buồn là vậy. Thị trường chứng khoán nếu hoạt động đúng với chức năng của nó, sẽ không là sòng bạc, nhưng với thực tế VN hiện nay, tính chất cờ bạc rất nhiều, thị trường chỉ không là sòng bạc với một số ít đối tượng hiểu được luật chơi của nó thôi. Anyway, có thể quan điểm "cờ bạc" của bạn khác của mình!
Sr mọi người vì lan man làm loãng topic!
Sửa bởi tocvanghoe: 10/02/2012 - 11:56
DoiDaVang
10/02/2012
Thoa @ em đồng ý với nhận xét cũa TTH, ngày nay vấn đề chơi cỗ phiếu tương đối nhiều và thông dụng, ngay cã ng có sự hiễu biết về nó và ng mù tịt về nó cũng vẫn nhãy vào đầu tư được như thường nhưng đã bão là cờ bạc thì phãi có ăn, có thua ....kô ai thắng mãi được, lúc thắng thì thế đây - xinh tươi, nhã nhặn, chan hòa vui vẽ với chồng con nhưng sẽ trỡ thành mot ng thật khác khi lúng sâu trong sự thua lỗ, đầu óc họ sẽ không còn gia đình, chồng con nữa mà chĩ có tìm cách làm sau đễ bù lỗ, kiếm cơ hội đễ gỡ gạt mà thôi ....cỗ phiếu thì em chưa thấy nhiều trường hop gọi là tệ hại, còn bài bạc - casino thì em thấy rất nhiều, khi thua lỗ, khi cơn ghiền họ dâng len rồi thì ai họ củng có thễ gạt được đễ kiếm tien gỡ, níu cần họ có thễ và sẵn sàn đem bất cứ cái gì họ đang có đễ trao đỗi voi ng khác, ghê lắm!!!! trong 10 ng đàn bà nghiện cờ bạc thì đã het 9.5 kô đàng hoàng, vi mot là lay chồng ng khác (trao đỗi, giúp đỡ gì đó) hai là cắm sừng chồng nhà, những giới giàu có và trí thức như bác sĩ, luat sư mà còn ng kô ra ng, ma kô ra ma ...huống chi là dân bình thuong chĩ muốn kiếm thêm .
Nhung sự thật, níu đầu óc linh hoạt và có khã năng nhan xét tình hình kinh tế thì ...có rat nhieu ng tay trắng mà làm giàu nhờ cỗ phiếu, chẵng hạn như những bien cố wan trọng xãy ra gây nên sự rối rắm, loạn cờ hoa lên đều là cơ hội ngàn vàng
Than,
Nhung sự thật, níu đầu óc linh hoạt và có khã năng nhan xét tình hình kinh tế thì ...có rat nhieu ng tay trắng mà làm giàu nhờ cỗ phiếu, chẵng hạn như những bien cố wan trọng xãy ra gây nên sự rối rắm, loạn cờ hoa lên đều là cơ hội ngàn vàng
Than,
ThanVuong
10/02/2012
ThienLuongHamDia, on 10/02/2012 - 10:54, said:
Lá số của TTH còn nhiều vận đỏ nữa. Trong năm nay (2012) vào tháng 3,5,12 (ÂL) sẽ có tiền lớn tới bất ngờ.(Khi nào rãnh tôi sẽ cho biết ngày nào người này sẽ trúng số)
* Lưu ý : Ngoài các tháng nói trên, các tháng còn lại không nên đầu tư vào vận may rủi ( đặc biệt tháng 2,8 ÂL)
* Lưu ý : Ngoài các tháng nói trên, các tháng còn lại không nên đầu tư vào vận may rủi ( đặc biệt tháng 2,8 ÂL)
cảm ơn chú/bác. hi vọng là năm nay TTH khá hơn 2 năm vừa qua. thấy tai họa chồng chất
ThanVuong
10/02/2012
npvnguyen, on 10/02/2012 - 11:03, said:
Trong kinh doanh có thắng có thua, tiền chảy từ túi người này sang túi người khác, từ đại gia này sang đại gia khác chứ không phải là nhà nước đâu. Nhà nước chỉ thu được thuế thôi chứ nhà nước không ăn chênh lệch giá chứng khoán.
Chứng khoán đối với doanh nghiệp còn là một kênh huy động vốn (cả ngắn trung và dài hạn) nên không thể gọi là cờ bạc được.
Chứng khoán đối với doanh nghiệp còn là một kênh huy động vốn (cả ngắn trung và dài hạn) nên không thể gọi là cờ bạc được.
mấy năm nay thấy chứng khoán khủng hoảng -> bất động sản cũng theo -> doang nghiệp cũng chit -> ngân hàng cũng theo. không biết tiền nhiều thế bây giờ ở đâu?? nhưng kinh tế thấy vẫn đang tăng trưởng bình thường.
TTH vẫn thjx gọi chứng khoán là cờ bạc cấp cao và hợp pháp. nói chung mấy cái đó thuộc vào bài toán kinh tế của mỗi quốc gia. khi thua lỗ mất nhà cửa.... thì những tài sản đó vẫn lại thuộc về một tổ chức kinh tế của nhà nước. ví dụ như tổ chức ngân hàng....
Sửa bởi TanThuyHoang: 10/02/2012 - 16:20
ngaylanhthangtot
11/02/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 09/02/2012 - 17:00, said:
Mới ngó qua thấy năm 2010 (Canh Dần) lưu tuế vào tài bạch có Lộc tồn, Văn khúc, lưu lộc tại đó luôn, Dương sáng sủa đẹp đẽ, Lưu đại hạn vào Vũ khúc. Chưa xem chi tiết, tý nữa rảnh chị sẽ ngâm cứu kĩ.
Hồi còn sinh viên,đại vận Tham Xuơng Khoa đánh Poker ăn hơn 400 triệu, đã có lúc tự nói với mình rằng " ..ha` hà, chắc số mình trời thuơng, đánh bài ăn liên tục, chắc theo nghề luôn quá "....Haha, kể từ đó đến nay vào casino chả bao giờ ăn được. Vào Sentosa chơi cách đây 3 tháng, ăn được 60-70 triệu nhưng máu quá, sau đó thua hết sách.
ngaylanhthangtot
11/02/2012
Nghĩ lại thấy ông thầy ở Nghê An phải nói là tài. Ra gặp ông í, chả nói gì, câu trước câu sau thầy đã bảo , "số con không có giàu được bằng bài bạc đâu nhé.." .....
tuonggoo
11/02/2012
Gần như không ai giàu bằng cờ bạc trừ vài ông trùm kinh doanh casino hay như Năm Cam , ai đã lỡ rơi vào quỉ đạo của lực hút cờ bạc nên tách ra dần , nhất là lô đề vì thường có cảm giá súyt trúng nên cứ đeo mãi đến khi nợ nần tứ giăng mới giật mình hiểu ra là không còn đương lui . Kẻ hèn này đã từng chết lên chết xuống, thất điên bát đảo vì lô đề và chứng khóan , thậm chí giai đoạn đầu tổ đãi sắm villa, đất đai , xe cộ, tiêu tiền như nước tự nhiên có cảm giấc mình là siêu sao trong giới cờ bạc như thần bài .. .. , đến thời vận thua thì . .. . tất cả bay nhanh như làn gió thổi vèo , sống trong ngày tháng cùng cực , dằn vật khổ đau thậm chí có lúc nghĩ rằng chỉ có quyên sinh mới giải quyết được vấn đề, Thời may gặp quý Thầy trên chùa Trúc Lâm khuyên nhủ đã tách ra được lô đề trở về cuộc sống bình thường , tuy nhiên cố tật dường như không dứt hòan tòan nên còn dính bóng bánh nhưng nhỏ thôi và có giới hạn rõ rệt . Cần phải biết làm chủ ngay cả những thời điểm cho là chỉ giải trí vui chơi.
ngaylanhthangtot
11/02/2012
tuonggoo, on 11/02/2012 - 14:35, said:
Gần như không ai giàu bằng cờ bạc trừ vài ông trùm kinh doanh casino hay như Năm Cam , ai đã lỡ rơi vào quỉ đạo của lực hút cờ bạc nên tách ra dần , nhất là lô đề vì thường có cảm giá súyt trúng nên cứ đeo mãi đến khi nợ nần tứ giăng mới giật mình hiểu ra là không còn đương lui . Kẻ hèn này đã từng chết lên chết xuống, thất điên bát đảo vì lô đề và chứng khóan , thậm chí giai đoạn đầu tổ đãi sắm villa, đất đai , xe cộ, tiêu tiền như nước tự nhiên có cảm giấc mình là siêu sao trong giới cờ bạc như thần bài .. .. , đến thời vận thua thì . .. . tất cả bay nhanh như làn gió thổi vèo , sống trong ngày tháng cùng cực , dằn vật khổ đau thậm chí có lúc nghĩ rằng chỉ có quyên sinh mới giải quyết được vấn đề, Thời may gặp quý Thầy trên chùa Trúc Lâm khuyên nhủ đã tách ra được lô đề trở về cuộc sống bình thường , tuy nhiên cố tật dường như không dứt hòan tòan nên còn dính bóng bánh nhưng nhỏ thôi và có giới hạn rõ rệt . Cần phải biết làm chủ ngay cả những thời điểm cho là chỉ giải trí vui chơi.
Lá số anh theo như thuyết của anh Thất Sát là Toàn Không Cách, anh thử mang qua Topic TOÀN KHÔNG CÁCH hỏi thử chơi
Anh that bai o dai van Pha Quan ???
Sửa bởi dinhlenghia: 11/02/2012 - 14:54
NgoaLong
11/02/2012
@NghiaDinh: Về lá số bác Tran Tuonggoo thử dòm vào cung Mệnh, Tài, Vận xem.
Mệnh có Tham hãm thì "dễ rơi vào khuynh hướng đam mê sắc dục, rượu chè, bài bạc" (theo sách, tính lý tinh đẩu). Lại còn có Riêu nữa. Rồi Tài có Phá hãm hóa Lộc thì cũng nói lên tiêu chí kiếm tiền và không bền (thêm Hỏa Hình Sát Phục nữa). Còn 1 thời lên voi với đời là ở cung Thân, Vũ Tướng Tướng Ấn + Song Lộc, Mệnh cũng có tí quí vì giáp Quyền Khoa.
... nhưng Thân chủ Hậu Vận thì sao lại vậy? Bởi vì Vận Phá Quân ...
Sửa bởi tocvanghoe.: 11/02/2012 - 23:55
Mệnh có Tham hãm thì "dễ rơi vào khuynh hướng đam mê sắc dục, rượu chè, bài bạc" (theo sách, tính lý tinh đẩu). Lại còn có Riêu nữa. Rồi Tài có Phá hãm hóa Lộc thì cũng nói lên tiêu chí kiếm tiền và không bền (thêm Hỏa Hình Sát Phục nữa). Còn 1 thời lên voi với đời là ở cung Thân, Vũ Tướng Tướng Ấn + Song Lộc, Mệnh cũng có tí quí vì giáp Quyền Khoa.
... nhưng Thân chủ Hậu Vận thì sao lại vậy? Bởi vì Vận Phá Quân ...
Sửa bởi tocvanghoe.: 11/02/2012 - 23:55