Toàn Không Cách
							
							
								 ngaylanhthangtot
							
							22/02/2012
								ngaylanhthangtot
							
							22/02/2012
						
						
						
					
							
							
								 monkey80
							
							24/02/2012
								monkey80
							
							24/02/2012
						
						
							Anh sát ơi.
Đọc lý thuyết của Anh áp dụng thực tế thấy hay quá. Mong Anh trình bày tiếp chiêu: Qua 5 cửa chém 6 tướng để mọi người mở rộng kiến thức.
						
					Đọc lý thuyết của Anh áp dụng thực tế thấy hay quá. Mong Anh trình bày tiếp chiêu: Qua 5 cửa chém 6 tướng để mọi người mở rộng kiến thức.
							
							
								 thatsat
							
							24/02/2012
								thatsat
							
							24/02/2012
						
						
							Đỉnh cao muôn trượng: PHẢN CÁCH TOÀN KHÔNG
Cánh cửa cuộc đời: MẮT RỒNG KIẾM QUYẾT
Triệt Tuần giăng mắc: BỎ THỰC DÙNG HƯ
Loạn thế anh hùng: RỒNG CHẦU NHẬT NGUYỆT
Di vô chính diệu: QUYỀN ĐỐI HƯ KHÔNG
Mừng gặp Triệt Tuần: ANH HÙNG VÔ ĐỐI
Trai tìm thấy gái: SONG HỶ LÂM MÔN
Gái úp sọt trai: TƠ HỒNG THẮT CHẶT
Con tim đã chết: DỨT ÁO RA ĐI
Nông nổi một thời: CHƯA YÊU ĐÃ CƯỚI
						
					Cánh cửa cuộc đời: MẮT RỒNG KIẾM QUYẾT
Triệt Tuần giăng mắc: BỎ THỰC DÙNG HƯ
Loạn thế anh hùng: RỒNG CHẦU NHẬT NGUYỆT
Di vô chính diệu: QUYỀN ĐỐI HƯ KHÔNG
Mừng gặp Triệt Tuần: ANH HÙNG VÔ ĐỐI
Trai tìm thấy gái: SONG HỶ LÂM MÔN
Gái úp sọt trai: TƠ HỒNG THẮT CHẶT
Con tim đã chết: DỨT ÁO RA ĐI
Nông nổi một thời: CHƯA YÊU ĐÃ CƯỚI
							
							
								 monkey80
							
							24/02/2012
								monkey80
							
							24/02/2012
						
						
							Hì, Oan cho Anh sát quá. Anh có em TPVT lần nào chưa mà bị oan .... thế này
								
		
								
						
						
					
							
							
								 VDTT
							
							07/03/2012
								VDTT
							
							07/03/2012
						
						
							Tôi kéo tập phim bộ "toàn không đại pháp" này lên lại, vì nhớ là giữa chừng có ai đó để hai lá số thuộc loại "nhức đầu" của Càn Long và Ung Chính, rồi không thấy ai bàn thêm (có lẽ vì thấy tầm thường quá). Thế nhưng hình như làng bói toán Trung Hoa không hề có lưu truyền lá số nào khác của hai vị vua này.
Về độ khả tín của các lá số danh nhân xưa, tôi có vài quy luật:
-Thế kỷ thứ 10 trở về trước: Coi là hư cấu. Chỉ xem để suy ra cách luận mệnh của người xưa.
-Giữa thế kỷ thứ 10 và 15: Không ý kiến.
-Thế kỷ thứ 15 trở về sau: Độ khả tín khó xác định, nên phải áp dụng kỹ thuật điều tra của Bao Công, Sherlock Holmes. Một bí quyết là: (Lá số danh nhân) càng có vẻ tầm thường hoặc xấu độ khả tín càng cao.
Càn Long, Ung Chính lá số tầm thường? Vậy thì rất có thể là lá số đúng!
Mong là ai đó có hứng để hai lá số này lên để cả làng nhìn lại, biết đâu tìm ra được manh mối nào đó chăng?
						
					Về độ khả tín của các lá số danh nhân xưa, tôi có vài quy luật:
-Thế kỷ thứ 10 trở về trước: Coi là hư cấu. Chỉ xem để suy ra cách luận mệnh của người xưa.
-Giữa thế kỷ thứ 10 và 15: Không ý kiến.
-Thế kỷ thứ 15 trở về sau: Độ khả tín khó xác định, nên phải áp dụng kỹ thuật điều tra của Bao Công, Sherlock Holmes. Một bí quyết là: (Lá số danh nhân) càng có vẻ tầm thường hoặc xấu độ khả tín càng cao.
Càn Long, Ung Chính lá số tầm thường? Vậy thì rất có thể là lá số đúng!
Mong là ai đó có hứng để hai lá số này lên để cả làng nhìn lại, biết đâu tìm ra được manh mối nào đó chăng?
							
							
								 Durobi
							
							07/03/2012
								Durobi
							
							07/03/2012
						
						
							Càn Long 乾隆 hay Thanh Cao Tông (清高宗), sinh vào giờ Tý, ngày 25 tháng 9 năm 1711 DL (13 tháng 8 năm Tân Mão AL).
Ung Chính (雍正) tức Thanh Thế Tông (清世宗), sinh vào giờ Dần, ngày 13 tháng 12 năm 1678 DL (30 tháng 10 năm Mậu Ngọ AL).
(Máy tính của Durobi không chịu chơi với trình an sao lyso.vn, nhờ vị nào an sao giùm !)
Sửa bởi Durobi: 07/03/2012 - 13:22
						
					Ung Chính (雍正) tức Thanh Thế Tông (清世宗), sinh vào giờ Dần, ngày 13 tháng 12 năm 1678 DL (30 tháng 10 năm Mậu Ngọ AL).
(Máy tính của Durobi không chịu chơi với trình an sao lyso.vn, nhờ vị nào an sao giùm !)
Sửa bởi Durobi: 07/03/2012 - 13:22
							
							
								 NgoaLong
							
							07/03/2012
								NgoaLong
							
							07/03/2012
						
						Lá số Ung Chính (lấy bằng trình lyso không có ngày 30/10 AL)
Sửa bởi NgoaLong: 07/03/2012 - 13:24
							
							
								 Durobi
							
							07/03/2012
								Durobi
							
							07/03/2012
						
						
							Mình post lại lá số Ung Chính, do lá của NL có phi tinh năm Nhâm Thìn làm hơi rối mắt.
 
								
		
								
						
						
					
							
							
								 NgoaLong
							
							07/03/2012
								NgoaLong
							
							07/03/2012
						
						
							Có khi nào lá số Càn Long được Ung Chính vẽ ra để thêm sự tín nhiệm của Khang Hy không? Bát Tự có Tí Ngọ Mão Dậu.
Hay là con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa? Hơn nữa, ngôi vị để lại cho Càn Long khá vững.
Lá số Ung Chính đấu đá hơn. Thấy khả tín hơn!
						
					Hay là con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa? Hơn nữa, ngôi vị để lại cho Càn Long khá vững.
Lá số Ung Chính đấu đá hơn. Thấy khả tín hơn!
							
							
								 VDTT
							
							07/03/2012
								VDTT
							
							07/03/2012
						
						
							Vậy là tối thiểu theo anh NL lá số Càn Long có vẻ xấu? Nếu thế càng đáng điều tra. (Còn lá số Ung Chính thì tạm thời bỏ qua).
Trước hết, rất có thể năm tháng ngày giờ sinh gọi là của Càn Long là sản phẩm hư cấu do một ông thầy bát tự nào đó ngụy tạo ra, mà ông thầy này không biết hoặc không thèm chú ý đến khoa Tử Vi nên chẳng ngờ là lá số Tử Vi lại xấu (đây chỉ là giả thuyết, không có nghĩa lá số Tử Vi xấu thật). Nếu thế có một cách điều tra là nhờ các cao thủ bát tự xem lá số của Càn Long -nếu xem theo bát tự- có tốt thật và đúng các đại hạn hay không.
Theo tôi hiểu thì giới bát tự cũng hoang mang vì lá số này, nhưng vì bát tự không phải "nghề" của tôi, hy vọng được các vị trong làng bát tự soi sáng thêm về lá số này bằng cách trả lời một, hai, hoặc cả ba câu hỏi sau đây:
-Cách cục có tốt không?
-Vận trình có tốt không?
-Có phù hợp với sự nghiệp của Càn Long không?
Hy vọng có câu trả lời tương đối thỏa đáng để cuộc "điều tra" này đạt kết quả tốt.
						
					Trước hết, rất có thể năm tháng ngày giờ sinh gọi là của Càn Long là sản phẩm hư cấu do một ông thầy bát tự nào đó ngụy tạo ra, mà ông thầy này không biết hoặc không thèm chú ý đến khoa Tử Vi nên chẳng ngờ là lá số Tử Vi lại xấu (đây chỉ là giả thuyết, không có nghĩa lá số Tử Vi xấu thật). Nếu thế có một cách điều tra là nhờ các cao thủ bát tự xem lá số của Càn Long -nếu xem theo bát tự- có tốt thật và đúng các đại hạn hay không.
Theo tôi hiểu thì giới bát tự cũng hoang mang vì lá số này, nhưng vì bát tự không phải "nghề" của tôi, hy vọng được các vị trong làng bát tự soi sáng thêm về lá số này bằng cách trả lời một, hai, hoặc cả ba câu hỏi sau đây:
-Cách cục có tốt không?
-Vận trình có tốt không?
-Có phù hợp với sự nghiệp của Càn Long không?
Hy vọng có câu trả lời tương đối thỏa đáng để cuộc "điều tra" này đạt kết quả tốt.
							
							
								 Durobi
							
							07/03/2012
								Durobi
							
							07/03/2012
						
						
							Không Kiếp ở cung Phúc Đức của Càn Long :
1) Thích tiêu xài lãng phí.
2) Hành sự không chín chắn.
3) Ham mê tửu sắc.
4) Ham thích tiêu khiển, chơi bời.
Có vẻ giống bát tự địa chi tứ bại địa của Càn Long nhỉ ?
Càn Long niên biểu
Sinh năm 1711,
Đăng cơ năm 1736 ; Càn Long Nguyên Niên
1796 thoái vị ; niên hiệu Càn Long 61 ; Gia Khánh Nguyên Niên
1800 mất ; Năm Gia Khánh thứ 4.
						
					1) Thích tiêu xài lãng phí.
2) Hành sự không chín chắn.
3) Ham mê tửu sắc.
4) Ham thích tiêu khiển, chơi bời.
Có vẻ giống bát tự địa chi tứ bại địa của Càn Long nhỉ ?
Càn Long niên biểu
Sinh năm 1711,
Đăng cơ năm 1736 ; Càn Long Nguyên Niên
1796 thoái vị ; niên hiệu Càn Long 61 ; Gia Khánh Nguyên Niên
1800 mất ; Năm Gia Khánh thứ 4.
							
							
								 NgoaLong
							
							08/03/2012
								NgoaLong
							
							08/03/2012
						
						
							Bát Tự Càn Long:
Đại Vận: Bính Thân 6, Ất Mùi 16, Giáp Ngọ 26, Quý Tỵ 36, Nhâm Thìn 46, Tân Mão 56, Canh Dần 66, Kỹ Sửu 76, Mậu Tí 86
==>> Cách Kình Dương (Kiếp Tài)
Thân Vượng (???), Quan Sát nhiều ==>> tốt. Kim được Hỏa luyện. Với lại, cách Kình Dương gặp Sát có thể phát Võ.
Đại Vận đến Hỏa phương (Ngọ Tỵ thì đăng ngai).
Sách nói: "Cách Kình Dương mà không có Sát thì không có uy, gặp Sát mà không có Kình Dương thì không thành đạt, có cả Sát lẫn Kình Dương thì lập công kiến nghiệp, có thể thành tướng, soái". Lại nói: "Nếu là người có quý mệnh để chế Sát thì Kình Dương kết hợp với Tướng Tinh sẽ tạo thành uy phong không cản nổi". Thất Sát, Kình Dương đều rõ là uy lừng danh thiên hạ.
PS: NL lập Tứ Trụ vậy không biết đúng không, bà con kiểm tra qua trước nhé!
Sửa bởi NgoaLong: 08/03/2012 - 00:35
						
					
Tân Mão niên / Đinh Dậu nguyệt / Canh Ngọ nhật / Bính Tý thời
Kiếp__________Quan________________________Sát
Tài____________Kiếp__________Quan/Ấn______Thương
Thần Sát:____Tướng Tinh______Kình Dương______Tướng TinhĐại Vận: Bính Thân 6, Ất Mùi 16, Giáp Ngọ 26, Quý Tỵ 36, Nhâm Thìn 46, Tân Mão 56, Canh Dần 66, Kỹ Sửu 76, Mậu Tí 86
==>> Cách Kình Dương (Kiếp Tài)
Thân Vượng (???), Quan Sát nhiều ==>> tốt. Kim được Hỏa luyện. Với lại, cách Kình Dương gặp Sát có thể phát Võ.
Đại Vận đến Hỏa phương (Ngọ Tỵ thì đăng ngai).
Sách nói: "Cách Kình Dương mà không có Sát thì không có uy, gặp Sát mà không có Kình Dương thì không thành đạt, có cả Sát lẫn Kình Dương thì lập công kiến nghiệp, có thể thành tướng, soái". Lại nói: "Nếu là người có quý mệnh để chế Sát thì Kình Dương kết hợp với Tướng Tinh sẽ tạo thành uy phong không cản nổi". Thất Sát, Kình Dương đều rõ là uy lừng danh thiên hạ.
PS: NL lập Tứ Trụ vậy không biết đúng không, bà con kiểm tra qua trước nhé!
Sửa bởi NgoaLong: 08/03/2012 - 00:35
 
								 
								 
								

