Trích dẫn
lần 1 : mệnh chủ là Thái Dương . vuivui " Với lá số này và mệnh chủ như vậy thì có người chồng chăm chỉ việc bếp núc, chăm sóc con cái, trong gia dình, người vợ là chủ, và quyết dịnh chính, cũng như vợ khá lấn át chồng !." . HTD trả lời : "Trên thực tế, người chồng rất gia trưởng, không thích phụ giúp vợ việc nhà. Người chồng khá nóng tính (Hỏa Linh Kình, Quyền), hay la mắng vợ và vợ chỉ im lặng chịu đựng (có lẽ do ảnh hưởng của Hóa Khoa). Từ 1994 đến 1999, người chồng thất nghiệp mấy năm liền nên vợ là người quyết định chính trong gia đình . Do vợ phải đi làm việc rất nhiều giờ để gánh vác gia đình, lúc đó người chồng có đụng tay vào bếp núc chút ít. Sau khi gây dựng lại sự nghiệp thì người chồng là chủ và quyết định chính. Tuy nhiên, như đã nói : nhờ giỏi nhẫn nại , chịu đựng nên trong gia đình luôn êm ấm, không bao giờ có tiếng cãi vả".
lần 2 : mệnh chủ là Văn Khúc. "Tôi đã xem lại và thấy rằng, do Tôi dùng link của trưa nắng, mà trưa nắng lại bỏ sót thông tin . Mà chỉ sử dụng có một thông tin "Đương số thích nghiên cứu học hỏi và đã dạy học gần 20 năm". Thành ra việc tìm Mệnh chủ trở nên phiến diện. Nay xác định lại phối hợp với thông tin mà htruongdinh cung cấp để nghiệm lý thì mệnh chủ không thể là Thái dương. Từ đó mà giải đoán dẫn đến sai lầm. Mệnh chủ của htruongdinh phải là Văn khúc !. "
-Khi có thêm thông tin thì việc xác định mệnh chủ chính xác hơn, cụ thể hơn, và thấy rằng văn khúc mới đúng là mệnh chủ của htruongdinh, mà không thể là thái dương được. Đó là sự khẳng định của phương pháp xác định.
-Về giả thiết, nếu có sự biến hóa từ thái dương sang văn khúc thì theo lý thuyết, từ văn khúc sang thái dương dễ dàng hơn từ thái dương sang văn khúc nhiều. Nhưng ngay từ văn khúc mà sang được thái dương, cũng đã chuyển hóa thành mấy bậc rồi. Tức là đã khó khăn lắm rồi. Huống chi ngược lại, từ thái dương tới văn khúc lại còn xa vời hơn nữa. Bởi lẽ thái dương là sao lớn - chính tinh. Nằm kề nó, sức hấp dẫn thành cách cự nhật là rất lớn, cao hơn nhiều so với văn khúc. Vốn chỉ là sao đơn thôi, với tư cách là sao lớn, việc chuyển hóa của mệnh chủ đã vô cùng khó khăn. Điều này nói lên rằng, như tôi đã có lần phát biểu một định lý - được chứng minh rất chặt chẽ, có độ xác tín của phép chứng minh toán học - là người có mệnh chủ lớn, tất không thể là người tầm thường được. Cũng ngụ ý là, những người như thế, đó là cuộc đời của những vĩ nhân, những người có sự nghiệp lớn. Họ phải trải qua rất nhiều biến cố lớn của cuộc đời, mà những người bình thường khó có thể vượt qua được. Ở họ cũng có những ý chí, nghị lực phi thường, những năng lực phi thường cho phép họ bền bỉ, ý chí kiên định theo đuổi mục đích đến cùng. Như thế cùng đồng với nghĩa là số phận của họ như được định đoạt vậy. Cho nên người đời mới hay có câu, số làm vua mới được làm vua là vậy.
Đối với những người có mệnh chủ nhỏ, thường dễ thay đổi hơn nhiều. Hay còn nói, dễ cải số hơn nhiều. Số có mệnh chủ nhỏ, có người phạm tội, chỉ cần trốn chạy được khỏi bị luật pháp chế tài, thì đời cũng đã sang trang rồi. Nhưng mệnh chủ anh lớn, thì tội mà anh phạm cũng to, khi ấy, ví anh như con cá to vậy, khó lòng lọt lưới lắm. Mà muốn lọt lưới, đương nhiên phải có những yếu tố lớn hỗ trọ, như có bè đảng, có vây cánh giúp đỡ mà thoát tội. Hoặc khi anh mắc bệnh nan y, anh phải gặp được thời - có thuốc trị - như si da chẳng hạn. và anh lại có đủ điều kiện kinh tế, hoặc sự nổi tiếng để người đời có sự giúp đỡ hiệu lực.
Đại khái là vậy.
Cho nên, theo tôi, mệnh chủ của htruongdinh không biến đổi đâu. Đó là văn khúc đó.
Thân ái.