Nghiệm lý lá số
hoanhthanh
05/01/2012
, và lương nhân viên tay nghề cứng ở ngân hàng xịn làm tại nước ngoài cũng ko đến được mức đó. Có thể do trúng cổ phiếu cổ phần lớn trong công ty gì đấy hay trúng thầu 1 dự án nào đấy mới giàu lên như vậy chứ lương cơ bản như thế là ko thể rồi. Tất cả cũng chỉ là "nghe nói", đừng tin vào lời ai đó nói quá.
Sửa bởi Sunlight: 05/01/2012 - 04:35
Sửa bởi Sunlight: 05/01/2012 - 04:35
Tử Phủ Vũ Tướng
05/01/2012
Tu Phu Vu Tuong, on 04/01/2012 - 18:37, said:
Anh PTGĐ mình kể trên đang chạy về lại bên QD. Lương cao, chức cao nhưng chỉ là đi làm thuê, chịu sự chi phối của các cổ đông lớn (mấy công ty bđs, đầu tư sân sau), phụ trách mảng tín dụng mà bị ép thì thôi roài, dễ đi tù lắm.
Vừa nhắc về việc rủi ro trong làm sếp ở cổ phần, thì hôm nay vừa biết tin một anh TGĐ NHTMCP bị bắt rồi (anh này trước bên QD). Tiền có gai cả!
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 05/01/2012 - 10:49
hanbaoquan
05/01/2012
hanbaoquan
05/01/2012
DieuBich, on 04/01/2012 - 09:30, said:
Xin lỗi quý vị hội viên, lá số này là do Diệu Bích cung cấp cho Mr Anh. Nhưng do sơ suât của DB nên có sự nhầm lẫn về chức danh. Đương số hiện là Phó Tổng Giám đốc 1 Ngân hàng TMCP lớn (mức lương khoảng tầm 300 triệu/ tháng).
Thành thực xin lỗi quý vị.
Thành thực xin lỗi quý vị.
hanbaoquan
05/01/2012
Tu Phu Vu Tuong, on 05/01/2012 - 10:49, said:
Vừa nhắc về việc rủi ro trong làm sếp ở cổ phần, thì hôm nay vừa biết tin một anh TGĐ NHTMCP bị bắt rồi (anh này trước bên QD). Tiền có gai cả!
Tử Phủ Vũ Tướng
05/01/2012
hanbaoquan
05/01/2012
hanbaoquan
05/01/2012
Tu Phu Vu Tuong, on 05/01/2012 - 13:27, said:
Đỗ Minh Trang làm ở Habubank, có phải con chị Nga không?
Ừ Bị bắt do dính tới chỗ cũ, không phải chỗ mới. Chị biết nhiều anh ở CP muốn chạy lắm. Đừng tưởng tiền là ngon.
Ừ Bị bắt do dính tới chỗ cũ, không phải chỗ mới. Chị biết nhiều anh ở CP muốn chạy lắm. Đừng tưởng tiền là ngon.
thực ra giới CEO giỏi ở VN không phải là hiếm nhưng ông chủ sử dụng họ vào việc gì mới là vấn đề, giỏi nhưng có kiểm soát được hay không? đó mới là vấn đề
Tử Phủ Vũ Tướng
05/01/2012
À ko bàn giỏi, đang bàn đến vấn đề kiểm soát và được quyết định đó. Vào bộ máy mà mình giỏi nhưng mình ko được quyết định thực sự, bị rơi vào guồng và không tỉnh táo trước sự cám dỗ của tiền nong thì nguy hiểm lắm. Nói trừu tượng chung chung thế thôi.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 05/01/2012 - 13:49
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 05/01/2012 - 13:49
AnKhoa
05/01/2012
lenhhosung83, on 05/01/2012 - 13:32, said:
Không chị ah, thực ra giỏi bằng thực lực thì phải qua thời gian tô luyện, chứ có ai sinh ra giỏi cả đâu, mà có giỏi thì để ngồi vào ghế nóng cũng phải đánh đổi rtấ nhiều thứ, nên em chỉ cầ đoc đến đoạn CEO của NH em đọc vị ngay thôi.
thực ra giới CEO giỏi ở VN không phải là hiếm nhưng ông chủ sử dụng họ vào việc gì mới là vấn đề, giỏi nhưng có kiểm soát được hay không? đó mới là vấn đề
thực ra giới CEO giỏi ở VN không phải là hiếm nhưng ông chủ sử dụng họ vào việc gì mới là vấn đề, giỏi nhưng có kiểm soát được hay không? đó mới là vấn đề
Như này thì hợp lý hơn.
Bởi sự đời hiếm có chuyện gì bất ngờ lắm, chỉ là chưa đủ thông tin thôi.
Thân!
Sửa bởi AnKhoa: 05/01/2012 - 13:59
hanbaoquan
05/01/2012
AnKhoa
05/01/2012
lenhhosung83, on 05/01/2012 - 14:06, said:
Dọc đến đoạn này thấy ông bạn có vẻ liên quan đến giới chứng cổ được rồi đấy
Cảm ứng ghê nhỉ.
Tôi, vài tuần gần đây mới có hứng thú để ý tới chứng khoán.
Lý do đơn giản lắm, từ đam mê Tử Vi
Lá số Tử Vi, dùng tượng để nhận ra đặc tính và phán đoán xu thế tương lai con người
Bảng báo cáo tài chính, dùng số để nhận ra tình trạng và dự báo xu thế phát triển của công ty
Dùng tượng/số trên một bàn cờ để phân tích, dự báo, dù là con người hay tổ chức, luôn đem lại cho người ta cảm hứng bất tận
hanbaoquan
05/01/2012
AnKhoa, on 05/01/2012 - 14:16, said:
Cảm ứng ghê nhỉ.
Tôi, vài tuần gần đây mới có hứng thú để ý tới chứng khoán.
Lý do đơn giản lắm, từ đam mê Tử Vi
Lá số Tử Vi, dùng tượng để nhận ra đặc tính và phán đoán xu thế tương lai con người
Bảng báo cáo tài chính, dùng số để nhận ra tình trạng và dự báo xu thế phát triển của công ty
Dùng tượng/số trên một bàn cờ để phân tích, dự báo, dù là con người hay tổ chức, luôn đem lại cho người ta cảm hứng bất tận
Tôi, vài tuần gần đây mới có hứng thú để ý tới chứng khoán.
Lý do đơn giản lắm, từ đam mê Tử Vi
Lá số Tử Vi, dùng tượng để nhận ra đặc tính và phán đoán xu thế tương lai con người
Bảng báo cáo tài chính, dùng số để nhận ra tình trạng và dự báo xu thế phát triển của công ty
Dùng tượng/số trên một bàn cờ để phân tích, dự báo, dù là con người hay tổ chức, luôn đem lại cho người ta cảm hứng bất tận
hanbaoquan
05/01/2012
dinhlenghia, on 05/01/2012 - 03:16, said:
Nghiadinh lấy làm buồn cười ....kinh tế Việtnnamm yếu ớt như thế mà có đến 50 cái ngân hàng....đúng là mới thời kì bắt đầu...Nay mai sẽ là miếng mồi ngon cho nước ngoài đây...