

#1
Gửi vào 07/11/2011 - 21:02
Nữ sinh giờ Tý ngày 25 tháng 01 năm 1974
Tổng quát:
Đương số sinh năm Giáp Dần mang chữ Giáp :
Nhân sanh Giáp tự biến thành điền
Phú quí vinh hoa thực lộc thiên
Phụ mẫu huynh đệ tha biệt sở
Phu thê nhị đại hậu song toàn
Có nghĩa là :
Chữ Giáp số có đất điền
Bằng không cũng hưởng lộc tài tự nhiên
Anh em nào có cậy trông
Tha phương lập nghiệp mà nên cửa nhà
Vợ chồng thay đổi nhiều lần
Trai thay đổi vợ , gái thay đổi chồng
Cho hay duyên số ở trời
Khá làm âm đức , phước dành hậu lai
Số này tuổi nhỏ tay không
Lớn lên có của vợ chồng làm nên
Đương số Dần sinh vào tháng 1 gọi là Trực Khai.
Khai, Kim vàng đúc một đôi
Kẻ đòi đúc xuyến , người đòi đúc trâm
Đàn ông chức phận trong giòng
Đàn bà đưa đẩy trong lòng bao dung
Đương số sinh năm Giáp Dần là Đại khê Thủy gặp Thủy Nhị Cục nên dể thích nghi với mọi hoàn cảnh sinh sống. Cung mệnh đương số đóng tại Sữu là hành Thổ bất lợi với mạng Thủy lại ngộ Tuần nên lúc trẻ phải gian nan vất cả chịu cực khổ để giúp đỡ gia đình vì đương số là chị cả trong nhà (Thiên Khôi thủ mệnh). Mệnh đương số đóng có Trực Phù thuộc vòng Thiếu âm, Trực phù, Long đức cho nên là 1 người chân thật tưởng ai cũng như mình, cuộc đời cứ phải chịu thiệt thòi mãi mãi. Đành rằng định mệnh là một việc nhưng cái ta cũng phải hành động một chút để không phải tự dậm chân mãi ở một nơi.
Cung Mệnh:
Mệnh đương số đóng tại Sữu thuộc âm thổ có Thiên cơ đắc địa thuộc Mộc là hợp cách, chủ về khéo léo, đa tài đa nghệ, cơ mưu quyền biến, có tư tưởng mẫn tiệp, tâm địa từ thiện, rất nhạy cảm, ưu nghỉ ngợi nghi ngờ, phản ứng mau lẹ, nhanh nhẩu, hay làm và nóng nảy. Vì Thiên cơ cũng là sao hiếu động nên cuộc sống luôn luôn giao động, cái gì cũng muốn học hỏi nhưng học rộng mà không được tinh cho lắm. Người có Thiên cơ giỏi các nghề về chân tay, về công kỷ nghệ và ăn nói khéo léo lễ độ.
Đương số có Đà la đắc địa tại Sữu cho nên là người can đảm, giỏi dắn, dám nói dám làm, có chút mưu mô thủ đoạn. Tuy nhiên vì là âm nữ hợp với Đà la cho nên trong đời có lúc làm ăn có thể thành công to nhưng gặp chính tinh Thiên cơ không phải là chỉ huy nên cuộc đời bôn ba thăng trầm gay go, tình duyên dang dở, bất mãn và luôn luôn là con người cô đơn vì bị người xa lánh.
Đương số có Tuần đóng ở Mệnh lại có Tử nữa nên bản tánh thâm trầm kín đáo có gì chỉ để trong lòng, tâm sự hay giấu kín, không muốc bộc lộ rà ngoài cho người khác biết, vả lại hay bi quan về cuộc sống.
Đương số có Hồng loan thủ mệnh là người có duyên ngầm, tình cảm thắm thiết, nhu thuận vui vẻ nhưng khó quên tình sầu. Vả lại có Xương Khúc + Tấu thư + Lưu hà nên có khiếu về văn nghệ như ca hát rất hay.
Mệnh đương số có Quả tú là tối kỵ với nữ mạng vì nó tượng trưng cho sự góa bụa lẻ loi chiếc bóng lạnh lùng. Bản tánh cô đơn, không thích giao thiệp bạn bè, tánh nết hơi cố chấp và sau này có chồng sẽ khó chìu chồng. Vì đương số mệnh có Hồng loan + Đà là lại có thêm Cô Quả thì sau này dễ có hai đời chồng lắm.
Mệnh đương số có Thiên Riêu, lại có Thiên Quan + Thiên Phúc Quí Nhân hội hợp về nên là người có tín ngưỡng, tin vào Thần Thánh và thêm Thiên Hình cho nên cũng thích đam mê nghiên cứu Tử vi. Tuy nhiên Thiên Riêu vốn là dâm tinh lại gặp Hồng loan, hội về có Xương Khúc nên đương số hay có suy nghỉ đòi hỏi về xác thịt mạnh mẽ nhưng nhờ có Tuần ngăn cản nên kìm chế được và không sống 1 đời sống buông thả. Ngoài ra đương số có Thiên Riêu nên thường hay bi đau răng. Thích ăn uống và ăn cũng khoẻ lắm vì có Lực sĩ + Thiên trù.
Vì đương số mệnh có Thiên cơ +Hồng Loan + Thiên riêu + Đà la cho nên nghề nghiệp thích hợp với đương số là ngành buôn bán vải hoặc là chủ tiệm may mặc.
Mệnh đương số đóng tại Sữu nhị hợp có cung Huynh đệ tại Tí sinh nhập về cho nên có em cũng biết giúp đỡ chị nhưng lại làm khổ cho chị nhiều hơn khiến cho bất hòa vì mấy người em liêu lỏng phá phách chẳng ra gì (Phá Quân + Địa kiếp + Hóa quyền + Linh Hỏa + Điếu khách).
Mệnh đương số còn có bộ Khôi Việt là Thiên Ất Quí Nhân. Thiên Khôi đóng tại Sữu được Thiên Việt ở Thiên di chiếu về là cách tọa quí hướng quí, tính tình tinh khiết không ưa làm điều bất chính, lại gặp Xương khúc + Lưu Niên Văn Tinh + Tấu thư nên là người giỏi văn chương học vấn, thông minh tài trí, dể chiếm được địa vị cao trong khoa trường. Thân đóng tại Phúc đức có Thai phụ + Phong cáo nên là người có bằng cấp, khoa bảng. Có Xương Khúc + Hồng loan là phải xinh đẹp, lãng mạn đa tình, nhiều mơ mộng, đa sầu đa cảm. Thiên cơ + Xương Khúc thì giỏi về tiểu công nghệ, có hoa tay thêm Khôi Việt thì có năng khiếu về ngoại ngữ. Nữ mệnh có Khôi Việt + Xương Khúc + Tấu thư + Tử thì là người sống nội tâm, có tâm sự gì thường viết ra trên những dòng nhật ký. Do như những cách trên, đương số là một hiền phụ có số Phú Quí sau này.
Thân cư Phúc đức:
Đương số Thân cư Phúc đức là người chịu nhiều ảnh hưởng Phúc đức của dòng họ và có quan hệ gắn bó với họ hàng. Cung Phúc của đương số có Thái âm hảm địa ngộ Thiên không + Kình dương coi như là bạc phước, vất vả về đường tình duyên và trong gia đình dòng họ về phái nữ có kẻ ăn chơi lãng tử giang hồ (Đào hoa). Số này phải đi xa lập nghiệp mới khá được. Vì Thân có âm Dương hảm + Kình dương + Hóa Kỵ nên mắt phải bị kém, đeo kính. Tuy nhiên Thái âm đóng ở Mão có sao Thiên Tài + Đào hoa nên được sáng sủa từ từ khi bước vào tuổi lập thân sau 32 tuổi. Mệnh có Cô Quả và Thân có Đẩu quân cho nên cuộc đời đương số rất cô độc, ít có bạn bè chung quanh và cũng chẳng nhờ vả gì được của dòng họ, tuy rằng lòng mình vẫn quan tâm đến họ.
Cung Phu Thê:
Đương số có Thái Dương hãm địa ngộ Hóa kỵ + Tuyệt đóng tại Hợi có số khắc chồng, người chồng thường có bệnh về mắt hay bị bệnh nan y. Nếu muốn lấy chồng tránh hình khắc thì nên lấy muộn hoặc lấy người đã từng đỗ vỡ gia đình rồi thì OK, hơn nũa nên đi xa khỏi nơi sinh sống mà lấy chồng. Khi có chồng rồi thì đời sống vợ chồng hơi bất hòa, có ẩn tình khuất lấp và nghi ngờ lẫn nhau (Hóa kỵ). Hôn nhân sau này là do gia đình sắp đặt, tác hợp và chồng là người đạo đức ( Phúc đức + Thiên đức + Nguyệt đức) và đương số rất mực yêu thương người chồng này.
Cung Huynh đệ:
Cung Huynh đệ của đương số đóng ở Tí được mệnh ở Sữu là thế sinh nhập về cho nên đương số có lòng cưu mang lo lắng cho mấy người em rất nhiều, dù rằng họ đối xử với đương số không được tốt cho lắm. Phá Quân miếu địa thường có 3 người em và sống xa cách.
Thanked by 6 Members:
|
|
#2
Gửi vào 07/11/2011 - 21:10
Giải đoán đúng 90%
Người phụ nữ tuổi Đinh Tỵ thuộc Âm là đúng cách Âm dương thuận lý, nên tính tình khôn ngoan, quyền biến, có nhiều nữ tính và thường thường được chồng thương yêu.
Đương số có bản mệnh là Sa trung thổ mà có Mộc tam cục là cách bị khắc nhập khá xấu, cuộc đời gặp nhiều gian khổ và thường gặp những điều trái với ý mình.
Đương số mệnh Thổ đóng tại Sữu là tốt. Tuy nhiên cung Sữu là giai đoạn trung gian giũa sự khởi sinh và bắt đầu hoạt động cho nên lúc trẻ còn phải đợi chờ thời cơ, dấu mình trong bóng tối, phải ẩn nhẫn cho đến thời kỳ trung niên sau 30 tuổi sẽ được khai phá và bộc phát nhanh chóng.
Mệnh đương số đóng tại Sữu sinh nhập và nhị hợp vào cung huynh đệ nên hay lo lắng và giúp đỡ cho em của mình. ThÂn cư Phu đóng tại Hợi nhị hợp và sinh nhập cho cung Dần là cung Phụ mẫu cho nên cuộc đời đương số lo lắng và phụng dưỡng cho cha mẹ suốt cuộc đời sau này.
Đương số mệnh đóng tại Sữu bị Tuần cho nên lúc trẻ rất vất vả, cực khổ và phải tự lực phấn đấu cho cuộc sống và việc học hành. Nữ mạng tuổi Âm, mệnh đóng cung Âm và sanh giờ Âm, hơn nữa Mệnh ThÂn có Khôi Việt cho nên là con trưởng. Vả lại mệnh đương số có Ân Quang,Thiên Quí là người con gái có hiếu với cha mẹ, thương các em của mình và hết lòng thay cha mẹ mà chăm lo cho các em nhất là nÂng đỡ trên con đường học vấn. Quang Quí thủ mệnh là người chính tÂm, thích làm điều lành, không hại ai, không gÂy gỗ thù oán với ai cho nên cũng bị ít người oán ghét mình. Ngoài ra Quang Quí còn được sự che chở, giúp đỡ từ Đấng Tối Cao, đương số còn có lòng mộ đạo, hướng đời sống về tÂm linh, hiểu biết về Phật Giáo.
hihihi..còn tiếp, bÂy giờ đến giờ về rồi
Đương số có mệnh đóng tại Sữu có Bạch hổ thuộc vòng Thái tuế, Quan phù, Bạch hổ có nghĩa là đương số có nghĩa vụ đã vạch sẵn ở cấp bực cao hay thấp trong xã hội cũng phải gánh vác suốt đời với tư cách riêng của mình. Bạch hổ thủ mệnh thì tánh tình sắt đá, gan dạ, nóng nảy và nhờ sanh vào ban đêm nên là người có chí lớn, ôm nhiều hoài bảo. Mệnh có Bạch hổ đối xung có Thiên hình như ông Tướng co gươm báu, chỉ oai phong lẩm liệt.
Ngoài ra, đương số có Tang môn + Bạch hổ cho nên tánh tình gan dạ, bộc trực, thẳng thắn cũng hay làm dể mất lòng người khác vì lời nói thật hay làm mích lòng. Mệnh có Bạch hổ gặp Thiên khốc, Tang môn thì thương người hại của, làm ơn hay mắc oán, nét mặt không được vui, phảng phất nét buồn man mác và có cách này có lẽ đương số có nhiều nỗi buồn không tên lắm. Ngoài ra đương số dể động lòng thương cảm hay chảy nước mắt. Cái cách này mà xem cải lương vỡ tuồn về xã hội là nước mắy dầm dề / . Tuy nhiên đương số là người tế nhị, kín đáo, biết lo xa và không dám làm điều liều lĩnh. Vì tánh tế nhị, kín đáo cho nên đương số có những tÂm sự u uẩn không muốn nói ra cho người ta biết , cứ giấu mãi trong lòng cho nên mới có nét mặt buồn buồn là vậy. Thiên khốc + Bạch hổ trong lòng có nhiều nỗi đau thương, buồn tủi dể đưa đến tủi thÂn khi nghỉ đến sự việc đã qua.
Mệnh có Hỉ Thần thuộc tam hợp Tiểu hao, Hỉ Thần, Quan phủ của vòng Lộc Tồn nghĩa là người có của mà bề ngoài khiêm tốn, xập xệ. Khi có việc cần thi tiêu xài rộng rãi. Có số no đủ, dù có nhiều hay có ít trong lòng cũng lấy làm vui. Có Thần tài giũ cửa. Đương số phải chịu hy sinh lúc đầu rồi sau này sẽ được đền bù xứng đáng. Hỉ thần thủ mệnh nên vui tính, gặp Long Trì Phượng các chiếu về nên có may mắn trên đường công danh và thi cử.
Đương số có Quan đới đóng mệnh thuộc vòng Trường sinh cho nên tốt, có nghĩa con người đã ở trạng thái khá có thể tiến mạnh như học hành được đỗ đạt. Có Hoa cái thủ mệnh nên thích làm dáng và muốn người khác để ý đến mình, được nhiều người yêu thích nhưng cũng có chút ít lãng mạn lắm đÂy.
Đương số mệnh có Phong cáo, Thai phụ nên có bằng cấp tốt nghiệp Đại học. Vì Mệnh ThÂn có thêm Khôi Việt cho nên đương số hơi quan trọng hóa bản thÂn, dù làm chức vụ nhỏ nhưng vẫn cho ta đÂy là quan trọng, hơi kiêu căng tự phụ, hiếu thắng, ưa chuộng hình thức bề ngoài.
Đương số Mệnh Thổ gặp Tử vi, Phá QuÂn ngộ Tuần. Vì mệnh ngộ Tuần cho nên tÂm tính và con người của đương số có gì chỉ để trong lòng, không để bộc lộ ra bên ngoài cho nên mới cho là người khó hiểu. Nữ mệnh có Tử Phá là người quyết đoán, chí phấn đấu rất sôi nổi, can trường, lì lượm , phiêu lưu và có đời sống hiếu động, đôi khi có tính bất cần đời. Ngoài ra đương số rất tháo vát, ngang ngạnh , bướng bỉnh, dám làm dám chịu và riêng về tình ái thì hơi tự do táo bạo một chút, nhưng với thời đại bÂy giờ thì không sao mà trái lại thấy tốt nữa, vì người phụ nữ bÂy giờ được trọng dụng qua sự nghiệp. Và cái cách nữ có Tử Phá thì thường làm cha mẹ rất phiền lòng và thường có việc gì hay làm theo ý riêng của mình. May mắn thay, đương số mệnh Thổ đồng hành với sao Tử vi và lại Phá quÂn lại ngộ Tuần, nhị hợp có Hóa Khoa, tam hợp về có Thiên Việt, Thái Tuế, Long Trì, Phượng các cho nên là người thông minh, học giỏi, đứng đắn, không làm điều bất chính , số được quí hiển công danh sau này, bởi vì mệnh có Tử Vi gặp Thai phụ + Phong cáo, tam hợp có Thai Tọa và giáp Tả Hữu. Mệnh có Tử vi mà ngộ Tuần và chiếu về có Kình Đà thì lúc nhỏ lận đận, yếu đau và nên đi xa lập nghiệp, sống xa gia đình thì tốt hơn. Ngoài ra mệnh nằm trong tam hợp Thái tuế gặp Kình Đà đều đắc địa cho nên đương số sẽ khá giả và gÂy dựng được sự nghiệp vào tuổi trung niên tức sau 30 tuổi.
Nữ mệnh có Tử Phá là đẹp rồi vã lại thêm Long Trì , Phượng các , Tam thai , Bát tọa chiếu về , ThÂn cư cung Phu có Xương Khúc, Riêu Y, Tấu thư thì có nhan sắc mặn mà, làn da trắng nõn nà. Nhật Nguyệt hãm có Hồng Loan, Đào hoa, Thiên hỉ là phản vi kỳ cách cho nên có đôi mắt đẹp..mắt Phượng Gáy Trời Nam...mấy anh nhìn vào sẽ bị lôi cuốn có khi đến ngơ ngẫn quên mất đường đi lối về vì cung Nô có Hồng Đào + Tả Hữu + Thiên Địa Không Kiếp .
Về cung Phúc đức của đương số có Thiên Phủ ngộ Triệt gặp Khôi Việt chiếu về nên dòng trưởng bị lụn bại, hoạn nạn như bì hình tù và dòng thứ nếu đi xa lập nghiệp thì khá. Dòng họ ly tán khắp nơi vì có Song hao.
Cung Quan lộc có Liêm Tham + Đà la thì làm những công việc liên quan về Côn Kỹ nghệ. Đương số có Long Phượng + Khôi Việt chiếu về cung Quan nên là 1 kỹ sư về ngành điện, gặp Phượng các + Giải thần thì công việc có tiếp xúc với người nước ngoài. Có Thiên trù thì thường được chiêu đãi qua công việc , ngoài ra Thiên trù cũng là một cái lộc do đó cuối năm thường được thưởng một món tiền.
Đương số ThÂn cư Phu đóng tại Hợi Vô Chính Diệu có Liêm Tham và Kình Đà chiếu về thì sau nay khi lấy chồng thì người chồng đã từng 1 lần dang dỡ mối tình với ai đó rồi , nhưng chưa hẳn đã có vợ rồi ly dị và còn mình cũng thế, có thể cũng dang dỡ 1 mối tình đÂu đó rồi mới lấy chồng. Đời sống vợ chồng có xung khắc, tranh chấp ( Tuế phá + Thiên hư) nếu nhịn nhục được thì sẽ sống đến già vì có Trường sinh. Chồng là người thông minh, hào hoa, phong nhã và lãng man đa tình vì có Xương Khúc + Riêu Y. Người chồng có thể là con Trưởng vì có Thiên Khôi ở đÂy. Tuy nhiên có Đường phù + Tấu thư thì vợ chồng dễ thông cảm, tha thứ và để rồi có cuộc sống hạnh phúc. Đương số ThÂn cư Phu thì thường yêu thương và nể chồng và coi người chồng là nơi nương dựa, là cột trụ trong gia đình. Ngoài ra đương số coi trọng đời sống gia đình và muốn chia xẻ ngọt bùi với ngườ bạn đời của mình, có gì thì thích nói cho người bạn đời của mình nghe, không giấu diếm và mong muốn người bạn đời cùa mình đáp ứng lại cũng như vậy.
Đương số có Mệnh ThÂn có Long trì + Phượng các + Đường phù + Tấu thư cũng như Thiên hình + Riêu Y và cung Tật lại có Thanh long cho nên thích nghiên cứu về môn Tử vi lý số
Bumsum năm nay là 29 tuổi ở vào cung Phúc Đức 23-32. Cung Phúc có Thiên Phủ ngộ Triệt gặp Song Hao + Tang Môn + Thiên Hình + Kình dương + Thiên Mã nên là 1 Đại vận rất vất vả, thức khuya, ngủ trể đi nhiều, nhiều chuyện buồn đưa đến, khó khăn về đường tình duyên , có sự ly tán và sống xa nhà, một mình tự xoay sở, tự cố gắng tranh đấu để vươn lên với đời. Tuy nhiên đÂy cũng là 1 Đại vận thành công về con đường học hành , ra trường tốt nghiệp có bằng cấp và việc làm ( Khôi Việt, Xương Khúc, Đường Phù, Tấu Thư, Thiên Mã + Tràng sinh) , cung Quan có Liêm Tham + Đà la + Tứ Linh + Khôi Việt + Linh tinh nên phải tốt nghiệp về ngành chuyên khoa như Kỹ Sư Điện chẳng hạn , nhưng tiền bạc thì khó tụ lắm , làm được bao nhiêu là hết bấy nhiêu . Hơn nữa mệnh đóng tại Sữu thì trước 30 tuổi chẳng thể nào khá giả được đÂu...anh khuyên Bumsum cứ làm công việc của mình bÂy giờ và chờ thời cơ tốt đẹp đưa đến sau này.
Đại vận này cũng là giai đoạn lập gia đình của đương số nhưng phải xãy vào phần nũa sau của Đại vận . Đương số ThÂn cư Phu là người coi trọng cuộc sống gia đình, cùng người bạn đời chia sẻ ngọt bùi, đắng cay và thường nể chồng. Nhìn cung Phu cũng biết được người đàn ông đối tượng trong mộng của đương số là người như thế nào khiến con tim của đương số phải rung động khi gặp phải. Đương số thích người đàn ông đầy nam tính ( Riêu Y + Tham Lang + Kình Đà), thông minh , lãng mãn, hào hoa bay bướm, đẹp trai , một chút máu nghệ sĩ ( Xương Khúc + Khôi Việt+ Tấu thư) , thích đi xa du lịch (Thiên mã + Đà la) và một chút lớn tuổi lại càng tốt. Theo như cách ThÂn cư Phu có Thiên Mã + Tràng sinh đóng tại cung Hợi thì phải bôn tẩu xa nhà rồi...gặp Phượng các + Giải thần + Linh tinh thì có thể sau này đương số lấy chồng là người sống ở nước ngoài và sau đó đương số sẽ theo chồng rời xa quê hương. Cung Quan có Phượng các + Giải thần thì làm việc tiếp xúc với người nước ngoài rồi.
Năm nay 2005 là năm Ất Dậu, Đại tiểu hạn trùng phùng tại Mão là 1 năm khá vất vả, làm việc cực nhọc, đi sớm về khuya mà tiền bạc chẳng để dành được bao nhiêu, vì khi có tiền thì nhiều việc không may xãy đến trong gia đình mà mình phải chi ra 1 số tiền lớn.
Nếu nói về tình duyên thì phải đợi đến sang năm tức năm 2006, Bính Tuất. Vào năm này sẽ bị tiếng sét ái tình gặp được người bạn đời vì có Thiên đúc+Phúc đức + Nguyệt Đức + Thanh long + Đào hoa + Thiên không + Hồng loan + Địa kiếp. Lưu niên tiểu hạn thì gặp Thái Tuế + Tứ Linh cho nên là 1 năm rất tốt đẹp về tình duyên và sự nghiệp. Nếu luận đoán lúc nào sẽ lấy chồng thì có lẽ là năm 2007...
Sửa bởi quangdct: 07/11/2011 - 21:12
Thanked by 1 Member:
|
|
#3
Gửi vào 07/11/2011 - 21:15
Theo như cung mệnh người này thì người này thuộc mẫu người lãng mạn. Giỏi thể hiện tÂm sự qua văn chương. Viết văn hay. Nhất là tường thuật những chuyện hơi đau lòng một tí thì sẽ viết rất hay.
Cung tài bạch như thế này : Thể hiện trong cách kiếm tiền, đương sô thích làm lớn, không thích sự lắc nhắc. Khi gặp cơ hội, thì huy động tiền rất nhanh để đầu tư. Các đầu tư luôn có tính mau lẹ, ngắn hạn, luÂn chuyển và có phần sử dụng nhiều mưu cơ, quan hệ. Đến đại hạn ở cung thÂn có địa kiếp, tham lang, phục binh, cô quả thì thì sẽ bị lừa tiền lớn. Lúc đó sẽ có sự hiện diện của pháp luật.Tài sản e rằng bị cầm cố niêm phong nhưng người vẫn chưa sao. Sau chuyện đó thì lại làm ăn dữ nữa. Lại thuận lợi hơn song vì có địa kiếp phục binh nên chuyện thành bại đều có người đứng sau lưng tham dự vào. Cẩn thận ở chổ này...
hihihi..nói chứ trước sau gì bạn cũng sẽ nghiên cứu cái môn Tử vi này nhưng chưa đến lúc thôi, bạn có thể vào Server của tôi DL về rồi để đó sau này có dịp học hỏi vì mệnh có Âm Dương Xương Khúc, Hóa Khoa, Thiên Riêu + Thiên hình và cần nhất là có thêm lục sát tinh, tôi thấy bạn có Kình Đà chiếu về, như thế là quá đầy đủ rồi.
Đương số mệnh Thổ đóng cung Sữu nhưng Vô Chính Diệu ngộ Tuần, không có 1 hung tinh và ngay cả chẳng có 1 chính tinh ở thế xung chiếu hay tam hợp đồng hành với bản mệnh. Hơn nữa mệnh đóng ở Sữu nên tiền vận vất vả long đong, chưa có sự nghiệp vững vàng dù rằng mệnh có nhiều cát tinh hội về như Âm Dương, Xương Khúc , Hóa Khoa, Hóa Lộc, Hóa Quyền...
Cung Phúc VCD tại Mão ngộ Triệt có Âm Dương tam hợp và Cự Cơ xung chiếu cho nên lúc trẻ tuổi vất vả về già sẽ khá hơn, tuy nhiên gặp Song Hao + Hóa kỵ nên cuộc đời có nhiều lần túng thiếu và bà con dòng họ ly tán mỗi người ở mỗi nơi.
Cung Quan Lộc tại Tỵ có Thiên Đồng nên đường công danh có phần vất vả, gian nan và có nhiều bất mản trong lòng vì cung Nô nằm trên đường cung đối với bản thÂn nơi đó có Thiên Phủ, Vũ khúc là sao mạnh, át lấn thế của Mệnh.
Cung Tật ách có Tham Lang, Phục Binh, Địa Kiếp và Mệnh lại có Thiêu Riêu + Y + Hóa Kỵ chiếu về nên coi chừng chơi bời quá độ mà bị bệnh phong tình và có lúc cũng ấu đã với người ta bị ăn đòn???
Mệnh có Long Trì, Phượng các, Xương Khúc, Tấu thư thì là người có giọng hát hay, nếu đi hát Karaoke mà mấy cô nghe là mê mệt ngay...cách này tôi nghỉ bạn Dế cũng có hát văn nghệ cho Phòng Trà nào rồi đÂy??? ngoài ra hội Thiên cơ nên là người có hoa tay, khéo léo, như có tài họa vẽ rất đẹp , hơn nữa cách Xương Khúc + Tấu thư thì gỉoi văn chương, xuất khẩu thành thơ , thêm Riêu Y + Hóa Kỵ thì khi uống rượu vào xỉn xỉn dể thành thi sĩ lắm như Lý Bạch thời xưa.
Đương số có Bạch Hổ , Thiên Khốc, Đà la , Thái Tuế thì thế nào cũng bị chó cắn , nếu chưa bị chó đớp thì thì nào cũng bị nó xơi tái 1 miếng...mà cũng dể xãy ra thôi...cứ đi nhậu thịt chó là thế nào cũng bị nó đớp để trả thù cho đồng loại của nó.
Đương số mệnh có Tấu Thư nên có của ăn, của để đôi chút, có ăn học nhưng suốt cuộc đời sẽ nhọc nhằn, vất vả lo lắng về tiền bạc sinh kế. Hay tranh đấu cho đồng tiền và hay tìm tòi học hỏi, ít chịu ngồi yên, ưu nhúc nhích, cục kịck.
Mệnh có Thiên Khốc cho nên hay có nhiều phiền não đau buồn trong lòng, Âu sầu hốt hoảng, thỉnh thoảng đãng trí, nói trước quên sau và quầng mắt hay bị đen. Đương số hút thuốc nhiều thì sau này dể bị bệnh ho lao ( Thiên Khốc hội Linh tinh + Thiên cơ ) cho nên cai thuốc được là tốt.
Đương số có Bạch hổ, Thiên Khốc, Tang môn nên hay làm ơn mắc oán khiến cho đương số nhiều phiền muộn không ít. Đương số có lòng tốt, người quÂn tử ( Âm Dương, Xương Khúc, Hóa Khoa, Thái Tuế +Tứ Linh ) nhưng nhẹ dạ hay tin người (Thai) nên vì thế dể bị lừa nên đưa đến thưa kiện ( Tấu thư + Hóa Kỵ ). Vì đương số có Kình Dương đóng tại Mùi (Thìn Tuất Sữu Mùi) và Đà là đóng ở Tỵ ( Dần ThÂn Tỵ Hợi) lại ôm vòng Thái Tuế cho nên đương số có lúc sẽ phát công danh nếu đi vào thương trường.
Mệnh có Xương Khúc + Thai lại hội về có Hóa Kỵ nên học hành thi cử có phần lận đận nhưng cuối cùng cũng có bằng cấp nhờ Hóa Khoa nhưng khó thành danh.
ThÂn cư Thiên di tại Mùi có Âm Dương ngộ Kình Dương nên là trai khắc vợ và mệnh có Bạch hổ cho nên đương số sẽ có 2 vợ .
Mệnh có Xương Khúc + Thiên Riêu + Y + Hóa Kỵ nên là người lãng tử phong trần , khoái ăn chơi, ham mê gái và được nhiều cô yêu (mệnh có Hoa cái + Thai, cung Nô có Đào hoa). Thích nhậu nhẹt ăn uống nhất là lúc tụ họp bạn bè trong công ty làm việc lại với nhau ( cung Quan có Thiên Trù + Lực sĩ ), ăn uống nhậu nhẹt thả dàn không tiếc của ( Tài có Song hao + Hóa Kỵ + Phá toái) và ngoài ra đương số thích cá độ về môn thể thao nhất là môn đá bóng (Xương Khúc + Lực sỹ ).
Cung Tài khó tụ được tiền nhiều vì có bao nhiêu là khi tiêu là ra 1 cái ào (Song hao + Hóa Ky + Phá Toái ). Đương số thích hợp vào ngành thương trường, buôn bán , đầu tư hoặc chạy áp phe.
Cung Nô thì bạn bè nhiều người khá giả, giàu có ( Thiên phủ, Vũ Khúc + Lộc tồn ) nhưng khó nhờ vã, giúp đỡ (Thiên Không + Suy) , hơn nữa cũng ít bạn bè thÂn (Đẩu QuÂn) và dể lụy vào bạn bè , bạn gái hơi nhiều (Đào hoa).
Đương số dễ vi đau lưng hay có tật ở lưng ( Kình dương + Linh tinh ), về già dễ bị bệnh tê thấp. Sau này đương số sẽ bị Thận kém ( Riêu Y + Hóa Kỵ) và thêm Song hao thì coi chừng bộ tiêu hóa như ruột gan, đương số có uống rượu thì nên uống ít lại hoặc cai được thì tốt hơn.
Nói chung bạn Dế Mèn tính tình sảng khoái, có máu văn nghệ, nếu có dịp về SG tôi sẽ mời bạn đi Bò Tùng Xẻo cụng ly một cách vô tư.
Vài giòng võ đoán chia sẻ với bạn Dế Mèn, xin bạn cho biết đúng hay sai để còn kiểm chứng.
Thật sự những tai họa, bệnh tật cũng như chuyện lộn xộn trong gia đình đến với Dế cũng do mình gÂy ra.
Dế vốn có máu văn nghệ trong người nên lãng mạn đa tình, cái này bản chất của Dế, ít khi nào chịu ở nhà , hơn nữa Dế rất lụy vì bạn bè, hễ có đứa nào rủ rê là đi chơi ngay và rất nể bạn , không muốn mất lòng chúng nó..Bạn Dế tình tình hào phóng, thích bao bạn bè nhưng tụi bạn thì đa số keo kiệt , có tiền nhưng ít khi bỏ ra.
Cha mẹ Dế nghèo, mình không sống gần được. Dế hay sống xa nhà, hơn nũa Cha Mẹ Dế lương thiện , mà đôi khi không vui với Dế về lối sống ăn chơi.
Dế coi thế mà thích mãu người con gái hiền lành , tuy rằng mình ăn chơi, có nhiều đào nhưng không thích có vợ ăn chơi..khi lập gia đình thi Dế chọn 1 người con gái hiền có ăn học làm vợ., người này khác quê với mình. Đấy là con người của Dế.
Về tai họa thì 1 phần nói ở trên rồi. Thêm vào là cẩn thận khi nhậu nhẹt say sưa dể đưa đến đánh lộn ( Địa Kiếp + Thiên Hình + Đà la ), nhất la dể bị chém mà gÂy đến thương tật. Mệnh có Kình Đà coi thế chứ Dế không có chịu để bị người khác ăn hiếp và chơi gác cơ. Bạn Dế cẩn thận về lái xe, dể bi tai nạn. Hơn nữa dễ bị bệnh ở hạ bộ..nếu chơi bời thì phải có Protection ( Kình dương + Thiên Riêu + Hóa Kỵ + Tham lang). Có Cự môn + Hóa Kỵ thì coi chừng dể bị chít đuối...
Tôi thấy ThÂn cư Thiên di gặp Âm Dương + Hóa Lộc + Kình dương thì sau này sẽ kinh doanh về ngành ăn uống, như mở nhà hàng quán nhậu và có mấy em chiêu đãi ( Nô có Đào hoa). Bạn Dế làm món nhậu ngon lắm (ThÂn có Hóa lộc)...ai ăn là phải khoái. Thật sự mỗi lần bạn Dế đi nhậu là luôn tìm cách nghiên cứu những món ăn và trong lòng cũng ước muốn sau này sẽ ra mở quán ăn rồi (Bạn có thể kiểm chứng cho tôi biết nha ).
Cuộc đời của bạn đến sau 33 tuổi mới dựng được sự nghiệp, lúc đấy ở ngay vòng Tử vi, Thiên Tướng dù bị Địa võng.
Đừng nên chơi cờ bạc và cá độ dể mang nợ vào thÂn. Có vợ thì nên đưa vợ giũ tiền.
Còn Dế chưa bi chó xực thì mỗi lần đi chơi gặp chúng nó sẽ bị sủa ỏm tỏi, tư thế sẳn sàng muốn tấn công...nên đề phòng.
Trên đÂy là vài giòng chia sẻ..mong bạn Dế kiểm chứng lại coi trúng trật thế nào.
Anh xin chúc mừng cho Dế là năm nay sẽ gặp ý trung nhÂn. Năm nay Ất Dậu Tiểu Vận đóng tại Hợi gặp Đại tiểu vận trùng phùng , có Lưu Mã gặp Song Mã , Hỉ thần , Thiên Khôi , Thiên phúc, Thiên Lương , Nhật Nguyệt là có 1 chuyện lớn mang đến mang đến hạnh phúc vui vẻ thay đổi cuộc đời Dế sau này. Lưu niên tiểu vận 29 tuổi tại Dần gặp Hồng Loan + Đào hoa + Tướng Ấn nên có lương duyên đến , vì ngộ Triệt nên đến nữa năm sau.
Cung Thê của Dế đóng tại Hợi có Thiên Lương là người vợ hiền lành , cùng 1 lứa tuổi với mình , lại có Thiên Phúc nên là người có tín ngưỡng và có thể cùng quê hay có họ hàng xa hoặc quen biết với mình. Tuy nhiên có Thiên Mã ở đÂy thì cô này rời khỏi quê đi ở 1 nơi nào đó xa rồi Dế mới gặp. Có Hỉ Thần + Điếu khách nên vợ chồng vui vẻ, hay giởn chơi cả ngày và thường kể chuyện tếu lÂm cho nhau nghe, gặp Đường phù nên dể thông cảm với nhau. Có Phong Cáo + thai phụ + Thiên khôi nên người vợ là người tài giỏi, có học thức, tiếng tăm. Hai vợ chồng sẽ có khó khăn lúc ban đầu về sinh kế vì Tuế phá + Thiên hư + Kình dương , nhưng sẽ khá về sau, Dế phải nhường nhịn và không được ăn hiếp vợ sau khi nhậu về (Bạch hổ đóng ở Mệnh và Kình dương cư ThÂn) thì như thế vợ chồng sẽ sống với nhau bách niên giai lão (Trường sinh).
à, anh còn nói thiếu về người vợ sau này của dế. Cung Thê có Thiên lương hãm địa ngộ Thiên mã cho nên người vợ mạnh mẽ về sinh lý, đòi hỏi hơi nhiều, nhưng thời buổi này anh thấy là rất tốt, một cách enjoy để bảo tồn hạnh phúc gia đình
#4
Gửi vào 08/11/2011 - 16:31
Lá số Hoàng Nguyên: NỮ MẠNG ngày 2/12/1971 giờ dần
Đương số Mệnh Kim , Mộc tam cục cho nên đường đời sẻ gặp nhiều trở ngại. Mệnh Vô chính diệu đóng cung Hợi , được đắc vòng Thái tuế và Trường sinh.
Cunh xung chiếu tại Tỵ có Liêm Tham ngộ Triệt. Vì mệnh nằm trong tam hợp Hợi Mão Mùi là hành mộc nên không huỏng được cung xung chiếu Tỵ Dậu Sữu là hành Kim, nhưng thế cũng không sao, có lợi cho đương số hơn.
Người mà cung Mệnh không có một sao trong 14 sao chính tinh tọa thủ gọi là Mệnh Vô Chính Diêu. Người VCD thì rất khôn ngoan, sắc sảo, thưở nhỏ hay đau yếu, bệnh tật. Người VCD không có lấy 1 trong 14 chính tinh che chở, phù trì thì giống như 1 cái nhà không có nóc, bị mưa xa , bảo táp , cho nên cổ ngử có câu:
Mệnh vô chính diệu phi yểu tắc bần
Nếu không yểu thọ, chết sớm thì cũng phải ly tổ bôn ba một thân, một mình kiếm ăn nơi đất khách, quê người và phải chịu an thân, thủ phận, làm ít ăn ít chứ nếu giàu sang phú quí cao thì phải chịu đoản thọ, yểu tử.
Đương số mệnh đóng tại Hợi không có lấy 1 hung tinh đắc cách đồng hành Kim với bản mệnh , cho nên phải dựa vào Trung Tinh đắc cách ở đây. Mệnh được thế Thái tuế nên có Tứ linh và Tả hữu, Thanh long + Lưu hà. Tam hợp về có Thiên Phủ ngộ Tuần ở Quan lộc và Thiên tướng ở cung tài.
Thân cư Quan lộc có Thiên Phủ ngộ tuần nên làm ăn rất vất vả, khó cầm giũ được sự nghiệp lâu dài.
Vì là VCD nên đương số khó phát sớm, phải ngoài 40 mới làm ăn đứng vững được.
Mệnh đương số có Hữu bật hội Thiên Tướng là thuộc về võ cách, cho nên đương số vốn là 1 quân nhân.
Hữu bật ám chỉ đương số là 1 người tính toán giỏi và gặp Trường sinh nên được phúc thọ và con người hơi mập mạp.
Phục binh + Tả hữu thì số cũng được giúp đỡ, phò trợ và đôi khi cũng bị lừa nữa. Đương số lo lắng nhiều, tính toán cũng nhiều và có lúc thì hào phóng, có lúc thì tiện tặn , cuộc đời thì vừa đủ và cũng thường hay gặp may (Thanh long + Lưu hà). Vì Mệnh VCD có Tả hữu chiếu nên đương số phải đi xa nhà mà lập nghiệp nơi phương trời nào đó.
Năm nay đương số đang đi vào đại vận tại cung Thân (33-42) có Đồng Lương + Hóa quyền tọa thủ , cho nên là 1 đại vận thay đổi nghề nghiệp và bắt đầu bước vào con đường làm chủ buôn bán với hai bàn tay trắng. Hơn nũa vào đại vận này gặp Đà la đắc địa hợp với bản mệnh cho nên đi về con đường kinh thương là đúng cách. Tuy nhiên đây là đại hạn gặp Hồng Đào + Thiên Không nữa , cho nên khi đi ra làm ăn, đương số nên để cho người vợ đứng tên làm chủ cơ sở kinh doanh thì sẽ thành công. " Mệnh VCD thì phụ tá đắc quyền thần, chánh vị bất đạt cầu sở nguyện ". Đương số cung Thê có Vũ Sát + Lộc Tồn + Thiên Mã nên có được người vợ là 1 tay buôn bán giỏi. Và trong đại vận này tránh chuyện lăng nhăng tình ái mà dể đưa đến phiền phức ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình vì cung Nô có Thái âm +Hồng Đào+ riêu y + Thiên không + Hóa kỵ.
Tuy nhiên vì vào đại vận gặp Đà la, Hóa kỵ, Thiên hình , Kiếp sát nên dể có tai nạn xảy ra mà phải mổ xẻ , đương số nên cẩn thận, nếu có chuyện gì xảy ra tranh chấp thì nhịn nhục được thì nên nhịn nhục đi..vì 1 sự nhịn thì 9 sự lành.
Chúc bạn may mắn
#5
Gửi vào 08/11/2011 - 16:59
Còn đây là lÁ số vô chính diệu của anh Agape, vì chủ đề của anh đang dang dở nên chắc anh ấy còn giải đoÁn tiếp, nhưng TL cứ post trườc nhé
Ở đây có 1 số bài anh Agape trả lời cho TL, LNVT, Mèo Lười ko ăn nhập vào lÁ số, nhưng thấy rất có giÁ trị nên TL vẫn đưa vào đây
Ngày 2/10/bính thân giờ dần (âL)
Đương số Mệnh Sơn Hạ Hỏa gọi là " Lan Đài Diện Tuyến " hạp với Thủy. Sanh vào thÁng 10 là vào mùa Đông.
Mạng Hỏa mà sanh mùa Đông
Đương đời lắm cảnh phong trần không yên
Đương số mệnh Hỏa đóng tại Dậu là quẻ Đoài thuộc Kim, Hỏa khắc Kim cho nên bản mệnh dể bị nguy khốn. Mệnh không có 1 trong 14 chính tinh gọi là mệnh Vô Chính Diệu.SÁch có câu : " Mệnh Vô chính diệu, phi bần tất yểu " nghĩa là nếu không yểu thọ chết sớm tất phải ly tổ bôn ba một thân, một mình kiếm ăn nơi đất khÁch quê người và phải chịu an phận thủ thường, làm ít ăn ít, chứ nếu giàu sang phú quí đến tột đỉnh thì phải bị đoản thọ, yểu tử. Người Vô Chính Diệu tốt nhấy làm con nuôi họ khÁc hoặc tìm thân quyến đỡ đầu.
Người mệnh Vô chính diệu có ưu và khuyết điểm sau đây :
A- Khuyết điểm :
- Căn bản không vững vàng: Vô chính diệu bao giờ cũng phải tùy thuộc vào chính tinh ở cung xung chiếu và khi đã tùy thuộc vào có nghĩa là không có căn bản vững chắc nghĩa là không có gốc. Nếu không được cung xung chiếu có sao tốt lại phải hướng về hai cung tam hợp Quan tài thì ảnh hưởng sẽ yếu hơn nhiều và do đó môi trường của mệnh càng bấp bênh hơn nữa. Vì vậy cho dù mệnh vô chính diệu có tài năng, thông minh (do yếu tố khÁc như có hung tinh độc thủ và được cÁc tinh chiếu về chẳng hạn) thì cũng dễ bị thăng trầm về sự nghiệp và khi gặp đại tiểu hạn giao động thì mệnh không khÁc gì căn nhà trống không có cửa bị cơn gió lốc thổi vào. Trong trường hợp này nếu có Tuần hay Triệt Án ngữ thì đỡ hơn nhiều.
- Khó đóng vai trò chính: phụ tÁ đắc quyền thần, chÁnh vị bất đạt cầu sở nguyện. Mệnh vô chính diệu không khÁc gì căn nhà không có nóc, không có cửa , dể bị ảnh hưởng của thời tiết cũng như ngoại cảnh, do đó mệnh vô chính diệu dù đắc tam không cũng không thể và không bao giờ nên giữ vai trò chính trong bất cứ lãnh vực nào, trong cảnh ngộ nào của xã hội, gia đình cho đến hôn nhân. Trong gia đình người vô chính hiệu là người con thứ hoặc nếu là con trưởng thì phải là con của bà vợ sau của cha mình như thế mới có thể sống lâu và có công danh khÁ được. Thậm chí đến hôn nhân người vô chính diệu nên chịu làm kẻ đến sau thì cuộc sống mới dễ thịnh vượng hơn . Còn trường hợp vợ mình là chính duyên thì đương nhiên sẽ bi thiệt thòi về sự nghiệp . Kể ra không có gì là khó hiểu vì căn nhà trống thì ta cần một cÁi vật gì đó che bớt cho đỡ gió tuy hơi trở ngại nhưng đỡ tan tÁc khi có mưa to, gió lớn. Về người cũng vậy, khi có người khÁc đứng mũi chịu sào thì gặp trÁch nhiệm lớn lao, mình làm phó thì đâu phải chịu trÁch nhiệm hoặc gÁnh vÁc nhiều dù cho mình có nhiều khả năng đi nữa. Còn về hôn nhân tuy không đặt vấn đề trÁch nhiệm nhưng phải có cÁi gì đó Án ngữ như là Tuần Triệt vậy.
- Khó phÁt sớm: trừ vài trường hợp những người mệnh vô chính diệu khó phÁt khi còn trẻ, không khÁc gì một cây non mới nẩy mầm nơi đất xấu, cần phải trông cậy vào mưa nắng, phân bón mới dần dần vươn cao lên để có lÁ, có hoa rồi có trÁi. Vì vậy người mệnh vô chính diệu đừng bao giờ thất vọng khi thấy công danh sự nghiệp của mình bị chậm trể miễn là những đại vận từ trung niên trở đi đừng có quÁ tệ. Nếu có người phÁt sớm thì cũng đừng nên vội mừng và tự tin vì không khÁc gì như đóa hoa sớm nở tối tàn về công danh cũng như về tuổi thọ. Thí dụ như một đứa trẻ sơ sinh mới lọt lòng mẹ ra nếu cho uống đủ cÁc thứ thuốc bổ để cho mau mập mạp thì không đúng cÁch bằng nuôi nấng đúng cÁch bình thường và điều độ thì cũng lớn và khoẻ mạnh. So với Tử vi cũng vậy, nếu mệnh vô chính diệu mà gặp ngay đại hạn kế tiếp thật tốt rồi những đại hạn sau xấu thì không thể hay bằng đại hạn kế tiếp kém rồi những đại hạn sau đó tốt đẹp để cho mệnh đủ thời gian hấp thụ cÁc sao ở cung xung chiếu và ở thế tam hợp chiếu về, như thế mới đủ khả năng xử dụng cÁc đại hạn tốt một cÁch vững bền.
- Nghị lực kém: Khuyết điểm chót của người mệnh vô chính diệu là họ khó lòng có can trường hay tinh thần dũng mãnh, cương nghị dù có tài ba lỗi lạc đến đâu cũng vậy. Điều này thì cũng dể hiểu vì khi mình nhờ vả ai thì mình phải chịu ảnh hưởng của người đó nếu không muốn nói là lệ thuộc và khi đã ở cảnh ngộ như thế thì làm sao giũ vững được lập trường cho riêng mình. Tuy nhiên nếu mệnh chịu ảnh hưởng của cung Tài Quan nhiều hơn thì việc lệ thuộc cũng nhẹ hơn nhiều, chỉ ngại cung xung chiếu Thiên di có cÁc chính tinh dùng cho mệnh được nhiều thì sự lệ thuộc vào ngoại giới sẽ mạnh mẽ hơn vì cung Thiên di tiêu biểu cho giới giao thiệp tiếp xúc trong xã hội. Vậy nên chú ý đến điểm này khi cân nhắc luận bàn đến nghị lực của người mệnh vô chính diệu.
B- Ưu điểm : CÁc bạn có mệnh vô chính diệu khi đọc những khuyết điểm như trên thì cũng đừng nên thất vọng vì còn có những bù trừ khÁc còn độc đÁo mà cÁc lÁ số có chính tinh tọa thủ tại mệnh không có.
- Đa năng mẫn tiệp : Tuy mệnh đã bỏ ngõ tuy dể bị ảnh hưởng của nhũng sao xấu bên ngoài thì mệnh cũng dễ dàng tiếp nhận những cÁch tốt chiếu về nếu có. Vì thế người vô chính diệu khi lớn tuổi thì sự thành công càng dể dàng nhưng phải tuần tự trong mọi lãnh vực do khả năng tìm hiểu học hỏi bằng kiên nhẫn của mình. Mức độ thành công còn tùy thuộc vào lÁ số tử vi nữa, bởi vậy mới còn gọi người mệnh vô chính diệu là khôn ngoan sắc sảo. Nếu là Chủ nhân hay làm GiÁm đốc 1 công ty thì nên thuê người mệnh vô chính diệu vì họ rất chịu khó học hỏi, có lương tâm nghề nghiệp, có óc cầu tiến nhưng đừng dùng họ vào vai trò chỉ huy hoặc chủ chốt như đã viết ở trên để họ khỏi bị mất chức.
- ít tai nạn : Người mệnh vô chính diệu thì bớt được nhiều tai nạn và nếu có gặp tai nạn thì được thoÁt hiểm dể dàng. Ví như nhà không có chủ, khi kẻ thù đến đÁnh mà không có chủ nhà thì kẻ thù cũng quay lưng bỏ đi thôi. Ngoài ra mệnh VCD khi gặp Đại tiểu hạn có SÁt PhÁ Tham và hung tinh đắc địa thì phÁt mạnh, trong khi mệnh có chính tinh lại không thích hợp và còn có khi bị nguy hại. Như vậy mệnh VCD đã bớt đi một số tai nạn vì đã quen với hung tinh , vì theo nguyên tắc chỉ có hung tinh mới gây ra tai nạn nhiều hơn cÁc sao khÁc, cÁc bại tinh thường gây ra thất bại và bệnh hoạn chứ không gây ra tai nạn như hung tinh. Như vậy kể ra cũng công bằng vì người mệnh VCD thường khổ về mặt tinh thần thì ít ra họ bớt được nhiều tai Ách.
- Dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh : Mệnh VCD chẳng khÁc gì như mệnh trung lập cho nên gặp đại vận nào cũng thích nghi được không bi chéo cẳng ngỗng như mệnh có chính tinh, do đó đỡ gặp bước đường cùng, gặp hoàn cảnh khó khăn nào cũng xoay sở được. Không cần bàn đến thọ yểu mà chỉ bàn đến công danh sự nghiệp vì lẽ tất nhiên gặp đại vận xấu là phải chết. Thí dụ đại vận gặp Tuần Triệt hoặc Thiên không đối với mệnh có chính tinh nhất là Tử Phủ Vũ Tướng thì bất lợi, có thể đưa đến tai họa nhưng đối với mệnh Vô Chính Diệu lại hay vì không khÁc gì nhà đang trống trải bị gió thổi tứ phía nay lại được lắp cửa đàng hoàng tức là gặp Tuần Triệt, Thiên không thì còn gì quí bằng, căn nhà lại trở nên ấm cúng.
Bàn về cÁch Đắc Tam Không :
Thường thường người xem Tử vi đều cho là mệnh Vô chính diệu chỉ tốt khi Đắc Tam Không tức là có Thiên Không , Tuần trung không vong, Triệt lộ không vong và phải là mệnh Hỏa mới tốt. Nếu mệnh có nhiều trung tinh hội hợp mà lại có 1 Không Án ngữ như (Tuần hoặc Triệt) và 2 Không chiếu về thì đừng ham Đắc tam không này vì cÁc trung tinh bị mất hết hiệu lực. Trong trường hợp này chỉ nên có Tam không ở 2 phương tam hợp chiếu về thì hơn, nếu không thì chẳng cần có Tam không làm gì thì mới khỏi tai hại cho bản mệnh.
Khi nào mệnh không có Trung tinh, Bàng tinh, Bại tinh liên hệ đến bản mệnh thì cần có 1 Không nằm ở mệnh Án ngữ như Tuần hay Triệt nhưng lại có 1 điểm thiệt thòi là cÁc cÁch hay ở bên ngoài khó bổ túc cho bản mệnh vì bị cÁi Không ( Tuần hay Triệt) đóng ở mệnh ngăn cản mất rồi vì thế chưa chắc đã là có lợi. Trong trường hợp này cần có Thiên Không hơn làTuần Triệt vì Thiên không không ngăn cản sự xâm nhập hoặc ảnh hưởng của cÁc sao bên ngoài chiếu về.
Mệnh đương số Sơn hạ hỏa đóng tại Dậu Vô chính diệu có Thiên không, Địa không tọa thủ và Tuần trung không vong, Triệt lộ không vong từ cung Tài. Có vài vị Thầy Tử vi coi lÁ số này thì cho đây là Tứ Không, có người cho là Tam không, nhưng theo những câu phú xưa thì chỉ có Tam Không như:
Mệnh Vô chính diệu, hoạn ngộ Tam không, hựu song lộc phú quí khả kỳ
Có nghĩa mệnh không có chính tinh gặp Tam không và Song lộc hội chiếu là người giàu sang nhưng không được lâu bền hoặc chỉ xảy ra trong 1 giai đoạn nào đó mà thôi.
Có sÁch thì cho rằng có Thiên không, Tuần không, Triệt không là đắc Tam không và cũng có người cho rằng Thiên không, Địa không, Tuần không và phải mạng Hỏa mới đúng cÁch đắc Tam không vì Hỏa phùng Không tắc phÁt.
Thông thường người có cÁch mệnh vô chính diệu rất khôn ngoan, can đảm, dÁm làm những việc đại sự phi thường. Nếu đúng cÁch và hợp với bản mệnh cũng sẽ bộc phÁt công danh sự nghiệp như cÁc cÁch khÁc . Tuy nhiên, nếu càng bộc phÁt mạnh, lớn thì tuổi thọ lại càng giảm.
Theo lÁ số này, cung Mệnh Vô chính diệu không có Tuần hay Triệt Án ngữ tại đây . Do đó cuộc đời đương số không có sự đinh hướng rõ rệt, như con thuyền ra khơi không biết đậu nơi bến bờ nào. Thường hay chuyển đổi nghề nghiệp, thay đổi chí hướng, dời đổi chổ cư ngụ và tốt xấu còn tùy thuộc vào thời vận trên lÁ số.
Nói tóm lại, dù sao Vô chính diệu vẫn phải chịu nhiều thiệt thòi bất lợi nhất là đối với ai tham danh vọng quyền hành, chức lớn mặc dù họ có nhiều tài năng đôi khi rất xuất chúng nhưng tài năng đó chỉ để phục vụ cho người khÁc dù nhiều khi kém mình. Tuy nhiên, chỉ có ai có óc triết nhân , sống với tinh thần, đặc nặng tâm linh , ưa nghiên cứu học hỏi , biết an phận thì may ra mới hợp với mệnh Vô chính diệu Đắc Tam Không hoặc không đắc không nào, được như thế tuổi thọ cao lắm.
May mắn thay, đương số có hung tinh độc thủ tức Thiên không đóng ở mệnh hành Hỏa hợp với bản mệnh. Cung Dậu thuộc tam hợp Tỵ Dậu Sữu hành Kim khắc Tam hợp Hợi Mão Mùi hành Mộc nên hưởng được hai sao ThÁi Dương và Thiên Lương ở cung Di chiếu về, gọi là : Hạnh ngộ ThÁi Dương Trực chiếu, Nhật xuất lôi môn, đắc cÁch Nhật chiếu hư không chi vị , tối thông minh, học nhất nhi thập.
Nói tóm lại , trước khi bàn chi tiết vào cÁc cung số, lÁ số này được phê như sau :
Tuổi trẻ vất vả gian truân
Lưu lạc xây dựng, kinh luân vững vàng
Đãi người hết dạ trung cang
Khéo khôn xữ thế an khang gia đình
Thanh cao chí đại thông minh
Trẻ tiền tÁn tụ, hậu sinh điền tài
Số này bản xứ quy lai
Rạng danh dòng tộc khó ai so bì
Kinh thương dị đạt vậy thì
Chính trị quyền biến, chí trì ắt nên
Đại diện buôn bÁn cũng hên
46 tuổi ngoại, làm nên cửa nhà
Đương số tuổi Bính Thân có Thiên Can Bính hành Hỏa khắc Địa Chi Thân hành Kim , cuộc đời có nhiều khó khăn trắc trở , dể bị gãy đỗ công danh sự nghiệp cũng như gia đình. Người Dương Nam có Mệnh đóng tại Dậu là cung âm cho nên là một điều trÁi ý, nghịch lòng, hoàn cảnh không cho phép thi thố tài năng trọn vẹn. Ngoài ra cung Dậu là vị trí của người yếm thế, đa tình, phiêu bồng chi khÁch.
Mệnh đương số Sơn Hạ Hỏa có Hỏa lục cục là cÁch Mệnh Cục Tương Hòa. Do đó, đương số là người dể hòa mình trong cuộc sống, thích nghi với mọi hoàn cảnh trong xã hội cũng như địa vị. Không bị người đời khinh dể và xa lÁnh đó là do nơi cÁch sống cũng như cư xử của đương số.
Mệnh đương số đóng tại Dậu Vô chính diệu lấy chính diệu xung chiếu từ cung Thiên Di tại Mão có ThÁi Dương, Thiên Lương coi cho bản mệnh. ThÁi dương hành Hỏa còn gọi tắc là Nhật và nghi tượng của Dương Khí để phÁt ra Ánh sÁng nuôi dưỡng và sinh hóa muôn loài vạn vật. Cây cỏ đất đai và người vật thiếu Ánh sÁng không thể sống. Nhưng vạn vật lai không bao giờ phải đền đÁp cÁi ân đó, ThÁi dương chỉ cho đi mà không cần nhận lại. Bởi thế, ThÁi dương thường hành động phục vụ , để trợ giúp cho tha nhân mà không cần cầu ân. Ngoài ra, đương số khó phân biệt được bạn bè hay người ngoài tốt xấu, vì thế ở tầng lớp nào trong xã hội , đương số cũng gần gũi được . ThÁi dương còn biểu tượng cho người Cha, ông Nội và con mắt trÁi. ThÁi dương tốt nhất cho người sanh vào ban ngày và đương số sanh vào giò Dần cũng coi như tốt rồi.
ThÁi dương đóng ở Mão là Vượng địa chỉ sự thông minh, lòng nhân hậu, quảng đại, thẳng thắng, cương trực , nóng tính, có chút tâm hồn ướt Át lả lướt thích mơ mộng, còn con người thì cao rÁo, da dẻ hồng hào bệ vệ. ThÁi dương cũng chỉ về Trí Tuệ, Thần kinh hệ , càng sÁng thì ThÁi dương biểu hiệu cho Thần khinh bén nhạy, linh mẫn và vì thế dể đưa đến suy tư, lo âu căng thẳng quÁ mức, có khi mất ngủ vào những lúc gặp vấn đề khó khăn xãy đến trong cuộc sống. ThÁi dương ở cung Mão là cÁch Nhật Xuất Lôi Môn hay Nhật Xuất Phù Tang chủ Phú Quí Vinh Hoa, còn tốt hơn là ThÁi Dương cư Ngọ vì ở Mão là mặt trời mới mọc sau đó mới đến trưa rồi xế chiều cho nên còn nhiều hy vọng. Vì lẽ đó, đương số sẽ được cÁch phÁt đạt lâu dài về hậu vận.
Ngoài ThÁi dương, đương số còn có Thiên lương chiếu mệnh. Thiên lương thuộc Nam đẩu tinh, chủ về Thọ, Lộc hóa khí là Ấm, thuộc âm Mộc đới Thổ. Đương số có Thiên Lương nên tÁnh tình ôn hòa, trung hậu, quân tử, nhẫn nhục, có lương tâm đạo đức, khéo sắp xếp trong việc cư xử, thích phiêu lưu, hay du lịch và có tÁnh thích giúp đỡ người khÁc nhiều khi quên việc của mình. Thiên lương chủ về Thọ mà mệnh đương số lại có Thiên thọ cho nên tuổi thọ càng gia tăng và còn là sao làm tiêu tan tai Ách nữa. Đương số có Thiên Lương nên người dong dỏng cạo da trắng trẻo, khôi ngô, trông mặt hiền lành, hay làm việc thiện, thích nghiên cứu đạo giÁo và có lòng mộ đạo. Mệnh đương số có Thiên Lương khi đi đến đại vận có âm SÁt (Sinh thÁng 10 thì âm sÁt ở cung Thân) + Linh Tinh thì có điềm linh nhập thần một cÁch kỳ bí, điều này sẽ được bàn luận sau.
Tử vi Việt Nam không thấy nói đến âm sÁt chứ Tử vi Trung Quốc có nói đến cÁch âm sÁt + Thiên Lương. Cung Mệnh mà có Thiên Lương + âm sÁt thì biến con người có năng lực kỳ bí như Thiên nhãn có thể thấy được thế giới bên kia nếu đi vào con đương tu hành. Nếu có Linh Tinh đi kèm theo nữa thì năng lực kỳ bí đó lại càng mạnh thêm. Những nhà sư thuộc phÁi Mật Tông giỏi về khoa huyền bí phần lớn có âm sÁt đi với Thiên Lương hay Thiên Cơ. âm sÁt được tính theo thÁng sinh như sau : ThÁng giêng ở Dần, thÁng 2 ở Tí, thÁng 3 ở Tuất, thÁng 4 ở Thân, thÁng 5 ở Ngọ, thÁng 6 ở Thìn, thÁng 7 ở Dần, thÁng 8 ở Tí, thÁng 9 ở Tuất, thÁng 10 ở Thân, thÁng 11 ở Ngọ, thÁng 12 ở Thìn.
Cuộc đời của đương số sanh ra nằm trong thế cờ Định mệnh của vòng sao ThÁi Tuế ấy là Thiếu Dương, Tử phù và Phúc đức. Sao Thiếu dương là 1 sao chiếu sÁng vào cân não, đầu óc và luôn đi kèm với sao điện tử, điện khí và gió bảo tức là Thiên Không. Người có mệnh này rất là khéo tay, làm việc tỉ mỉ về mÁy móc điện tử hoặc Computer. Nhưng bàn tay lại dể bị hở khe, ngón tay cong queo, đốt xương mềm hay có khúc mắc, tiền bạc làm ra nhiều nhưng cũng rất khó giữ. Cho nên người có số này nên đưa tiền bạc cho người hôn phối giữ và chỉ thủ một chút ít tiền bỏ túi mà thôi. Mệnh có Thiếu dương thường sÁng suốt hơn người. Mặc dù người có Thiếu dương được tinh khôn nhưng vẫn không qua được cÁi lý công bằng của Tạo Hóa. Vì là người khôn ngoan, sÁng suốt nên thường hay lấn lướt, ít chịu thua kém ai, nhất là đi chung với Đào hoa thì chỉ nghỉ đến mình, vì mình tất cả cho nên phải biết lẽ phải, sống đúng theo lương tâm đạo lý đừng làm thiệt thòi hay gây tai hại cho ai thì không sợ phải chuốc lấy hậu quả vì luôn có Thiên không đi kèm. Tóm lại, người có Thiếu dương dù sống vị kỷ hay vị tha thì cũng là một người sÁng
suốt hơn người, vượt trội hơn mọi người.
Mệnh đương số có Tướng Quân nằm trong vòng Lộc Tồn thuộc tam hợp Lộc Tồn, Tướng Quân, Bệnh Phù. Người có Tướng quân thủ mệnh là người cương trực, nóng tính, thẳng thắn, can đảm, có óc lãnh tụ và có tinh thần sứ quân. Người có mệnh này sinh ra đời được no đủ, có phần thặng dư, không biết tiện tặn , tiếc của là gì. Hết rồi lại có, ăn nói hiên ngang dù sau có bi suy tàn vẫn cũng được danh dự hơn người.
Đương số có Tử thuộc vòng Trường sinh đóng ở Mệnh. Cuộc đời bi suy giảm nhiều, chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Người có Tử thì thâm trầm, kín đÁo , pha ít nhiều bi quan, dể buồn. Mệnh đương số có Tử lại gặp Thiên Địa Không Kiếp thì có bàn tay sÁt thủ, hể mình đÁnh ai thì dể gây ra tử vong cho đối phương.
Thiên thọ ở mệnh là con người điềm đạm, nhân hậu và gia tăng sự phúc thọ. Tài Thọ như là luật Nhân Quả. Đương số có Thiên tài đóng ở cung Tài. Cho nên nếu đương số chi tiêu rộng rãi nhưng vẫn lo xa cho tương lai, giúp người , giúp đời, làm việc thiện thì sẽ hưởng được phúc lộc thọ do Thiên thọ đóng ở Mệnh.
Mệnh đương số có Thiên việt thuộc Thiên Ất quý nhân. Vì có Thiên Việt cho nên là con Trưởng Nam, nhưng vì mệnh Vô Chính Diệu cho nên Mẹ là người vợ kế của Cha đương số. Người có Thiên Việt nước da ngâm đen, ra đời làm ăn có thể là chủ nhân ông song phải có người đỡ đầu mới làm nên được việc chứ ít khi tự mình điều khiển được những việc to tÁc. Có Thiên việt cho nên là người thông minh, tÁnh tình cao thượng, học hành xuất sắc về nhiều môn, có tài năng về văn chương cũng như võ nghệ, có tài tổ chức và có óc lãnh tụ. Trong Tử vi đẩu số có nhiều sao bảo thủ đức độ từ thiện đứng đầu là Thiên quan, Thiên quí, Thiên đức, Nguyệt đức, Long đức, Thiên đức, Giải thần là một đòan thầy tu nhân hậu nhưng không được đầy đủ sức mạnh và uy quyền như Thiên ất quí nhân Khôi Việt là 2 sao ở ngôi vị ngay chính tòa trực tiếp ra lệnh cứu khốn phò nguy, giải trừ tai nạn ủng hộ đắc lực để đương số dể dàng thành công hơn. Tóm lại, Thiên Ất tức Khôi Việt có tính cÁch lãnh tụ và là người có sự đồng ý của định mệnh làm cho nghiêng ngửa rồi mới ra tay cứu vớt.
Đào hoa đóng tại Dậu là cung tối cho nên kém thi vị , bớt đi sự thu hut hấp dẫn do nhan sắc bên ngoài. Đương số có Đào hoa đóng cung Dậu gặp Thiên không thì lúc trẻ nhÁt gÁi, lúc về chiều thì hoa đào mới nở, lúc đấy sẽ thấy sự tÁc động của Đào hoa. Đào hoa thuộc Mộc chủ sự đa tình, hoan lạc mà không nên gặp khi về già chủ buồn thương. Đào hoa lúc trẻ là đỗ đạt, tình yêu, đÁm cưới nhưng lúc về già la bệnh tật, chia ly, tang tóc. Vì đương số nhờ Thiên Việt nên ngộ Đào hoa ở cung Dậu thành ra là người càng có nhiều Tình yêu, khôn ngoan, ăn nói khéo léo lại vừa có duyên, khuôn mặt thanh tú , dể hấp dẫn với người khÁc phÁi.
Mệnh đương số hội hợp về có Thiên đức +Phúc đức + Long đức + Nguyệt đức gọi là Tứ Đức.
Đức vốn thuộc về phần tinh thần. Có tính cÁch nhân Ái rộng lòng vị tha. Người có Đức là người dẫn dắt cuộc sống theo hợp đạo lý, lập công hơn là kể ơn vì ban cho có phước hơn là nhận lãnh. Đương số có Tức Đức cho nên có tính thương người và tâm địa vị tha chứ không ích kỷ, lại có Thiên Ất qu'i nhân Thiên Việt + Dương Lương chính chiếu nên hay làm những điều công chính, không thích làm những điều gây nên tội lỗi, ưa thích nghiên cứu Đạo lý, Triết lý và có lòng tín ngưỡng cao. Đào hoa chủ tình yêu. Đào hoa + Thiên Việt + ThÁi dương + Thiên Lương + Tứ Đức là một tình yêu đến từ Trời Cao , đầy lòng vị tha , đó chính là Tình Yêu Thương mà trong Kinh ThÁnh có viết :
" Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhơn từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kêu ngạo, chẳng làm điều trÁi phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về đều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự " ( I Cô-Rinh-Tô 13:4-7)
Đào Hồng đóng ở cung mệnh thì không đẹp mấy vì sự may mắn nào cũng chóng qua, với tình duyên cũng thế, chỉ xung chiếu hay hợp chiếu vào Mệnh Thân thì mới tốt đẹp hơn.
Đương số có Đào hoa đóng ở Mệnh và cung Thê có Hồng loan là có số đa thê, nghĩa là có 2 vợ. Đào hoa ngộ Không Kiếp + Bệnh phù thì dể mắc bệnh phong tình, nhưng đương số hiền lành đạo đức thì trÁnh được tai họa này. Đào hoa + Không Kiếp là có số yểu thọ , nếu không có cÁc sao Thọ như luận ở trên thì đương số khó sống lâu được. Đào hoa + Địa kiếp thì dể bi đắm thuyền, hơn nữa có Tim mạch yếu như nhịp tim đập không đều, về già dể bị đau tim, ngoài ra đương số dể bị hồi hộp nhất là đứng trước đÁm đông, và cũng vì hồi hộp nên dể ra mồ hôi tay. !`_
Vì mệnh Đào hoa gặp Thiên không cho nên :
Đào hoa mà gặp Thiên Không
Cầm kỳ thi họa tài ba tuyệt vời
Thông minh tài trí hơn người
Ngàn năm bạc mệnh là đời tài hoa
Mệnh đương số lại có PhÁ toÁi thuộc Hỏa đới Kim tọa thủ. Vị trí của PhÁ toÁi chỉ hạn chế ở Tỵ, Dậu, Sữu nhưng hành động lại mạnh mẽ. Cũng như cÁc sao Hỏa, PhÁ toÁi la 1 hung tinh chủ về phÁ tÁn, hao tổn gây trở ngại. PhÁ toÁi còn tượng trưng cho sự ương ngạnh thích làm điều phÁ tÁn đưa đến đổ vỡ. PhÁ toÁi thủ mệnh là hạng người cứng đầu, cứng cổ, ương ngạnh, tàn bạo, thiếu kiên nhẩn, hay bỏ bê công việc đang làm dở. Tuy là 1 sao nhỏ nhưng PhÁ ToÁi kết hợp với Không Kiếp sẳn có ở Mệnh làm cho càng hung Ác nguy hiểm hơn.
Thiên Địa Không Kiếp....ở Mệnh đương số
Thiên Không là một sÁt tinh lúc nào cũng đồng cung với Thiếu dương trong vòng ThÁi Tuế. Thiên không có ý nghĩa là Ác hiểm, gian hùng, phÁ tÁn hoặc không được việc gì, chủ sự thất bại. Theo sÁch Tử Vi Toàn Thư có ghi một câu ở ThÁi Vi Phú chú giải : " Không vong định yêu đắc dụng Thiên không tối vi khẩn yếu " nghĩa là tÁc dụng không vong mạnh hơn hết là Thiên Không. Thiên không Miếu ở 4 cung Dần Thân Tỵ Hợi, bình hòa Tý Ngọ Mão Dậu và hãm địa ở Thìn Tuất Sữu Mùi. Thiên không so với Địa không cùng 1 tính chất Không nhưng nhưng mềm dẽo, uyển chuyển hơn, thủ đoạn hơn.
Thiên không có lúc đại lượng vô cùng với tấm lòng mở rộng nhưng có lúc chặt chẻ đÁng sợ như hai mặt của đồng tiền. Thiên không cũng mang căn bệnh nặng là thiên về ảo tưởng. Người đại lượng, mưu chước hay sống ảo tưởng còn tùy thuộc đi với sao nào.
Thiên không hội với Đào hoa là người có mưu trí, nhiều suy tính và xảo trÁ. Thiên không còn là " mục không nhất thiết " có nghĩa là không màng chuyện đời hoặc không coi chuyện đời ra gì nhưng khi gặp tình thế đảo ngược lại thì thật tha thiết với chuyện đời để từ đó chuyển sang thủ đoạn mưu chước.TrÁi lại nếu Hồng loan gặp Thiên không thì chỉ thích sống yên tỉnh, không màng đến chuyện đời, muốn tìm đến nơi vắng vẻ mà tu hành hoặc mình sống với nội tâm mình, đóng cử đọc sÁch, thích sống cô quạnh. Thiên không đi với Hồng Đào thì cuộc đời dù có phấn đấu hăng say rồi cuối cùng cũng chÁn nãn mà qui ẩn hoặc trong khi sống làm việc nhưng tâm tư vẫn có những u uẩn quạnh hiu. Vì thế , có thể cho người Thiên không gặp cả hai Đào Hồng thì mang cả tính chất Nho lẫn Đạo trong người.
Phú có câu: " Thiên không thủ ư Thân Mệnh, chủ nhân tÁc sự hư không, bất thành chính đạo, thành bại đa đoan, bất tụ tài " nghĩa là : Sao Thiên không đóng tại Mệnh Thân, con người làm việc khó hiểu, không theo chÁnh đạo cho nên thành bại nhiều lần, tiền tài không tụ. Thiên không không ồn ào như Không Kiếp và biết tiến thoÁi hơn Không Kiếp cho nên người có mệnh Thiên không thì khó hiểu hơn mệnh Không Kiếp.
Phụ nữ có Thiên không thì dễ bị lụy vì tình. Thiên không ở cung nào cũng mang lại sự bế tắc thất bại. Riêng ở cung Tật Ách thì lại là sao cứu gỉai, cuộc đời ít bi bệnh tật tai nạn. Thiên không là một hung tinh nguy hiểm, gặp thì công danh trắc trở, sự nghiệp đỗ vỡ và tÁnh mạng cũng khó toàn vẹn nếu gặp phải thêm hung sÁt tinh và gốc Đại vận lại quÁ xấu. Hạn đang đau yếu mà gặp Thiên không thì mau khỏi nếu có Tuần Triệt đóng thì Thiên Không trở nên vô dụng.
Thiên không ở vị trí nào cũng nên trÁnh nó. Đó là biến cố đÁng sợ của đời người. Ở 4 vị trí Dần Thân Tỵ Hợi lúc nào Thiên không cũng đồng cung với Hồng loan cho nên có ý nghĩa là Sắc Sắc Không Không.
Ở 4 cung Tý Ngọ Mão Dậu thì Thiên không bị lôi kéo của chủ quyền Đào hoa, biết bao tham vọng thúc đẩy, tham sân si, con người phải hết lòng chủ động mới thoÁt được luật nhân quả, ai gieo gì gặt nấy , nếu không cuối cùng sẽ còn lại hai bàn tay trắng và dù có thủ đoạn xảo quyệt rồi cuối cùng cũng trắng tay.
Ở 4 cung Thìn Tuất Sữu Mùi thì uy quyền của Thiên Không thật là vô bờ bến, biết bao anh hùng lừng lẫy khắp Đông Tây kim cổ phải treo cổ dưới lưỡi gươm oan nghiệt của Thiên Không này , dù đÁo hạn gặp Thiên không cũng đem thân thế đến chổ hư vô. Khi đÁo hạn Thiên không đóng tại Tứ Mộ nghĩa là không có Đào hoa, Hồng loan thì chỉ là 1 con số không tơ tưởng.
Thiên không không chừa một ai, không kể thời gian tuổi tÁc, mỗi lần gặp là mỗi lần có nguy cơ bi phÁ sản, nó đến để làm tình làm tội hay là để tôi luyện con người thành Đức Hạnh hơn còn tùy thuộc vào nhân quả và nhận thức của từng cÁ nhân.
Mệnh đương số Vô Chính Diệu có Thiên Địa Không được Dương Lương chính chiếu tức Tâm Thanh. Ngoài ra Thiên Không cư mệnh và Thân cư Quan lộc có Thiên Hỉ thì thường hay có những niềm vui nho nhỏ không tên len lén vào tâm hồn gọi là Sự Vui Mừng đến từ Trời Cao do từ niềm tin của đương số .
Bàn về Địa không (Hỏa) và Địa Kiếp(Hỏa) qua lÁ số này...
Đương số sanh thÁng 10 là có cÁch Mệnh Không Thân Kiếp. Có sÁch Tử Vi cho rằng người sanh thÁng 10 thì Kiếp Không Vô Luận, đều đó không đúng. Trong đÁm Lục sÁt tinh Không Kiếp, Kình Đà, Linh Hỏa thì Không Kiếp là dữ dằn nhất, mạnh nhất và nặng nề nhất. Hai sao này có sức mạnh ngang với chính tinh đắc địa. Chỉ một trong hai sao này cũng đủ hóa giải hầu hết hiệu lực, ngay cả ở 4 vị trí Đắc địa Dần Thân Tỵ Hợi thì tuy Không Kiếp góp công gia tăng tài lộc 1 cÁch nhanh chóng nhưng ở hai sao này vẫn tiềm tàng cÁi hung hiểm, bất trắc và rủi ro, hoạnh phÁt thì hoạnh phÁ, tang tóc , phÁ sản hoặc tai nạn thương tật xảy ra. Nếu gặp thêm hung tinh khÁc nữa thì tai họa càng xãy đến mau hơn và dữ dội hơn. Không Kiếp còn tượng trưng cho sự bất khả khÁn mà sức người vô phương chế ngự.
Người có Không Kiếp đắc địa là người có mưu trí, thâm trầm , can đảm , lợi hại, dÁm nói dÁm làm , kín đÁo hay có những mưu thâm, thủ đoạn xảo quyệt và ích kỷ. Ở hãm địa là 1 con người tÁn tận lương tâm, tàn nhẫn, gian Ác, hung bạo bất kể đồng loại, dÁm làm những đều trÁi với lương tâm đạo lý. Nếu co thêm hung sÁt tinh nữa thì càng đúng.
Không Kiếp đắc địa thì cuộc đời cũng vất vả, cực nhọc thăng trầm nhưng ít nguy hiểm. Hãm địa thì không Kiếp là một nghiệp chướng , có thể ảnh hưởng nặng nê như tật nguyền, bệnh hoạn, nghèo khổ , cô độc.
Địa Không thuộc âm hỏa chủ về phiêu lưu mạo hiểm, lên thÁc xuống gềnh. Tâm tính bất định, thích biến đổi, đôi lúc mơ tưởng đến như ảo tưởng, thích khÁc người, không chấp nhận ý nghĩ gì được coi làm khuôn vàng thước ngọc, sẵn sàng dấn thân, chấp nhận gian khổ. Địa không chủ tÁc sự hư không, hư không đây là thÁi độ chống đối, phủ định , hàm chứa cÁi can trường muốn thay cũ đổi mới, mưu vọng này phần bại tất nhiên sẽ nhiều hơn phần thắng. Thời xưa quyền lực bảo thủ cực mạnh, không ưa tư tưởng hay hành động có tÁnh cÁch chống lại truyền thống , cho nên nhìn Địa không bằng con mắt hiềm thù bảo là tÁc sự hư không.
Địa kiếp thuộc Dương Hỏa chủ bôn ba, lúc tốt lúc xấu. TÁnh tình ngoan cố, cô độc, hỉ nộ vô thường, dÁm làm, dÁm hành động không cần do dự và toàn làm những việc trÁi khoÁy không cần biết thành hay bại, thành thì vui , bại thì buồn. Địa kiếp là người có hành động không câu nệ tiểu tiết, tư tưởng đi ngược lại với trào lưu thời thượng , cho nên xã hội phong kiến thời xưa mới cho hạng người này là cuồng cuồng điên điên chẳng đâu ra đâu cả. Vì vậy người Không Kiếp là người có tư tưởng hay phản lại truyền thống trào lưu, thích làm cÁch mạng. Địa Kiếp thì chủ phản trào lưu còn Địa Không chủ phản truyền thống. Những người có tư tưởng triết học, có khí chất nghệ thuật, ngay cả những người làm trong lãnh vực khoa học nghiên cứu, phòng thí nghiệm nếu có được Không Kiếp thì dể thành công trên con đường sÁng tạo, phÁt minh.
Đương số có Không Kiếp nên cuộc đời thường gặp chuyện buồn hơn là vui, như chim bay giữa trời phải có lần gãy cÁnh. Cuộc đời luôn là màu tím ảm đạm. Mệnh có ThÁi Dương chiếu gặp Không Kiếp thì mặt luôn bi mụn nhọt, thêm Thiên Cơ nữa thì chân cẳng nhiều mụt nhọt và bây giờ còn để lại nhiều thẹo, ngoài ra có yếu về đường hô hấp, hay nghẹt cuốn họng do nhiều đờm lúc trẻ. Mệnh có Đào hoa gặp Không Kiếp thì tình duyên dang dở phải qua mấy lần đò mới xong. Vì mệnh có Thiên Địa Không Kiếp lại cung Thiên di có ThÁi dương là có số sống xa quê hương, tha phương cầu thực thì mới thọ lâu được.
Mêmh đương số có ThÁi Dương sÁng sủa chiếu gặp Thiên Địa Không thì muốn thành công sau này phải biết kiên nhẫn, nhịn nhuc rồi từ đó phấn đấu lên. Đương số có ThÁi Dương, Thiên Lương chiếu mệnh gặp Thiên việt và Không Kiếp là một con người có tư tưởng mới lạ, tÁo bạo nhưng vững vàng, thành công qua ngã nghiên cứu học thuật như Tử Vi chẳng hạn, đưa ra luồng tư tưởng mới không kém phần độc đÁo. Ngoài ra đương số còn có bằng sÁng chế phÁt minh về Toughest Epoxy E7T1 thuộc lãnh vực Advanced Composite Materials. Vật liệu composite này được làm chong chóng mÁy bay của BELL Helicopter. Hiện bằng sÁng chế còn được lưu trữ tại Thư Viện Quốc Hội Hoa Kỳ. Phần này sẽ viết đến ở cung Quan Lộc.
Tôi muốn viết thêm một chút về Không Kiếp nhất là con sao Địa Kiếp. Vì mệnh có Thiên Địa Không Kiếp lại có Dương Lương chiếu nên khi vào hậu vận đương số được nhiều người biết tiếng nhưng ít người gặp được hoặc biết đương số là ai. Đều này đã được thầy Tử Vi Nhật Thanh thuộc Tam Tông Miếu nói cÁch đây trên 10 năm. Ngoài ra, Thân có Tả Hữu ngộ Hóa Lộc + Địa kiếp cho nên đương số nấu ăn rất ngon, nhất là làm cÁc món nhậu như Gỏi CÁ, Bò tÁi chanh v..v...không những chỉ có cÁc món nhậu, đương số còn có tài nấu cÁc món như Phở, Bún Bò Huế, Nem Nướng Biên Hoà, cơm gà Quảng Nam, Chả Giò, Bún Riêu.v.v..bảo đảm rất độc đÁo
Không Kiếp là hung sÁt tinh chẳng có tử tế với ai, dù gặp trung tinh bàng tinh tốt đắc địa cũng không cản nổi sự tÁc họa của sao này , chỉ trừ có một PhÁ quân là chỉ huy được vì bản tính hung bạo chuyên phÁ hoại của nó. Trường hợp PhÁ quân miếu địa hay Không Kiếp đắc địa ở Dần Thân Tỵ Hợi thì lúc đầu hung sÁt tinh đưa đương số bốc lên gọi là phÁt dã như lôi nhưng sau đó nó lại quật giò lÁi thành tàn tạ như những vị trí khÁc.
Không Kiếp gặp Hóa Khoa thì giảm thiểu hay hóa giải đi 1 phần hung họa do Không Kiếp gây ra chứ không làm triệt tiêu hết bản tÁnh hung dữ của Không Kiếp nhất là gặp Không Kiếp hãm địa. Hóa Khoa là đệ nhất giải thần cho bọn SÁt PhÁ Tham mà thôi. Phú có câu : " Không Kiếp Thiên Tướng gian truân, Khoa tinh niên thiếu giữ tuần đăng khoa " nghĩa là Thiên tướng gặp Không Kiếp vẫn gian truân , gặp Khoa Quyền Lộc , Khúc Xương thì đỗ đạt, quí hiển. Nói tóm lại, Không Kiếp gặp Hóa Khoa hay Thiên tướng thì giảm bớt đi tai họa do Không Kiếp gây ra, giảm đi có nghĩa là vẫn còn sót lại chút ít gây họa của Không Kiếp.
Có sÁch viết người âm Nam hưởng được cÁch Không Kiếp tại Tỵ Hợi nhất là người tuổi Tỵ Hợi vì Không Kiếp đóng tại cung âm. Cần phải phân biệt Không Kiếp Tỵ Hợi đóng tại Mệnh hoặc tại Đại vận. Người âm nam tuổi Tỵ Hợi được hưởng nhiều nhất, người âm nam của cÁc tuổi khÁc cũng được hưởng nhưng kém hơn. Đàn bà mà gặp Không Kiếp ở Tỵ Hợi thì không được hưởng vì lý do cho rằng: Không Kiếp phải được bộ SÁt PhÁ Tham chế ngự và chỉ huy thì mới được hưởng. Riêng Nam mạng có SÁt PhÁ Tham thì tốt mà người Nữ có SÁt PhÁ Tham thì xấu ( Xấu ở đây là vất vả, gian truân , tình duyên lận đận).
Đàn bà dù có Không Kiếp Đắc hay Hãm hội với Hồng Đào cũng khó giữ được trinh tiết. Nếu Không Kiếp hãm địa thì khắc chồng hại con, thêm vào đó tuy không phải là sao chủ về Ái tình nhưng lại có đặc tính mạnh mẽ về gian tà, thủ đoạn tàn nhẫn Ác độc. Nếu thêm Tham lang thì chẳng làm bạn với ai được. Nếu có Riêu, Y, Linh Hỏa thì dể thành gÁi đứng đường.
Phú có câu : " Kiếp Không lâm Tài Phúc chi hương sinh lai bần tiện "
Có người giải nghĩa là Kiếp Không ở cung Tài Phúc thì không thể giàu có được nhưng trên thực tế có nhiều lÁ số có cÁch này mà vẫn giàu có và có khi còn là Triệu Phú nữa như ở bên Mỹ. Như vậy chữ Bần Tiện không thể chủ về nghèo mà có thể hiểu đúng nghĩa là keo kiệt, bủn xỉn , bần tiện. CÁch sống của những người này tuy giàu có nhưng vẫn có hình bóng của chữ Bần bên mình nghĩa là nghèo mặc dù có bạc Triệu trong tay mà cÁch ăn mặc lượm thuộm bê bối và ăn uống thô sơ , không dÁm mua sắm một thứ gì thậm chí khi đau yếu cũng không dÁm bỏ tiền ra mua thuốc vì tiếc của, sợ tốn tiền và cho là thuốc đắt. Người ngoài nhìn chẳng thấy là gì giàu có cả.
Nói tóm lại, mệnh đương số dù có Dương Lương sÁng sủa chiếu cộng thêm Tứ Đức vẫn không cứu giải nổi cÁi họa tÁn gia, bại sản của Thiên Địa Không Kiếp. Phần này tôi sẽ viết sau khi vào Đại vận, xin cÁc bạn đón chờ đọc tiếp.
Nhưng nhìn lại cuộc đời đương số vẫn có cÁi hay nào đó..của cÁc sao tốt và xấu như đã trình bày ở trên trộn lẫn vào nhau giống như 1 món nước mắm chấm ngon cần có đủ thứ gia vị pha vào mỗi thứ một ít như : mắm, đường, chanh, ớt, tỏi, nước hoặc có thêm gừng, như thế mới tuyệt hảo.....hihihihi...
SÁch có câu: " Cự Môn Tí Ngọ thạch trung ẩn ngọc " thì như thế nào mới tốt?
ThÁi dương , ThÁi âm chủ sự soi sÁng, xung chiếu còn mạnh mẽ hơn tam hợp chiếu. Cự môn đóng ở Ngọ cung là Ngọ Môn, bên trong thường chứa chất ngọc ngà châu bÁu , ở Tí có Thiên cơ, ở Tuất có ThÁi dương và ở Thìn có ThÁi âm hợp chiếu rọi sÁng. Đèn chiếu sÁng tới cửa bên trong cần phải có những yếu tố để mở cửa thì ngoại kích mới có hữu hiệu như có :
1- Tuần Triệt
2- Kình Dương + Thiên Hình
3- Song Hao
ThÁi dương ở Tuất hãm cần có Thiên tài , Hồng Đào Hỏa Linh làm cho sÁng để soi sÁng cung Ngọ. Nếu Cự môn tại Ngọ có nhũng cÁch trên phÁ ra thì đến núi cũng phải lỡ. Khi mà cửa cung Vua đã mỡ thì chắc chắn ThÁi dương còn được chiếu sÁng hơn và vàng bạc trong cung phản chiếu ra. Nếu có thêm Khoa Quyên Lộc thì càng quí hiển.
Tuy nhiên phú có câu : " Cự môn Dương Đà cư Thân Mệnh, tật bệnh doanh hoàng " nghĩa là Cự môn gặp Kình Dương hay Đà la ở Thân Mệnh thì bệnh tật triền mien
Cung Quan lộc chủ yếu nói về công danh tức địa vị, chức phận của cÁ nhân trong quốc gia, xã hội. Nó còn cho biết sự nghiệp lớn lao hay bình thường, lâu dài hay ngắn ngủi, tiếng tăm tốt xấu đối với mọi người. Ngoài ra, còn nói về nghề nghiệp như ngành văn hay nghiệp võ, quan chức hay thương gia hoặc thầy thợ cÁc nghề chuyên môn..v..v.v
Đương số sinh vào giờ Dần nên Thân cư Quan lộc, rõ ràng cÁi nợ công danh phải trả trong kiếp này, cÁi nghiệp dĩ phải đeo cho hết trọn cuộc đời bất cứ nghề nghiệp gì đó là cÁch người Thân cư tại Quan lộc. Đương số có cÁch này thường có khuynh hướnh hoạt động, làm việc liên tục không mệt mỏi, đôi khi sau này khi qua tuổi hưu trí rồi mà vẫn còn hăng say đam mê với công việc chuyên môn của mình. Vì vậy, với tinh thần trÁch nhiệm và lòng tự trọng với công việc cũng có thể tin tưởng được người có Thân cư Quan lộc như đương số ở đây nếu như cÁc sao an ở đây không mang ý nghĩa ngược lại tính cÁch trên.
Đương số có cung Quan đóng tại Sữu là cung Mộ, nặng nề nhất của Tứ Mộ Thìn Tuất Sữu Mùi. Bởi vì nó đảm nhiệm vị trí Sinh đối với cung Sinh của Địa chi là Tỵ và cũng do từ cung Dậu là cung Tuyệt thuộc loại Thiên di thứ hai, nên có căn bản rất suy yếu. Cung Quan đóng ở đây nếu gặp cÁc tinh thì người hiền lành, an phận thủ thường, làm cÁc nghề vô hại như thầy giÁo, công tư chức, nghề dịch vụ, còn nếu gặp hung tinh thì thường hung bạo, tích cực đến điên cuồng. Người có cung Quan ở Sữu dể vất vả, vì bản mệnh ở Dậu yếu và có Tài bạch ở cung Sinh tại Tỵ coi như Tuyệt địa nên kém. Người có cung Quan ở đây thường là người có nghị lực, giỏi và dễ bị ly khắc về đương nhân duyên về hậu vận. Điều này ứng hợp với đương số về hậu vận sau 40 tuổi đã có lần ly hôn.
Cung Quan có Thiên đồng, Cự môn phải có sự vất vả ban đầu trong nghề nghiệp, thường bị đè nén khó chịu, sau mới thành công. Nhiều miệng tiếng thị phi trong công việc làm ăn và công danh cũng chỉ ở mức trung bình mà thôi. Tuy nhiên Cự môn hãm ở Sữu Mùi lại ứng hợp với 3 tuổi Ất, Bính, Tân cho nên công danh của đương số vào hậu vận cũng khÁ tốt đẹp. Hơn nữa đương số nhờ cung Phúc đức ở Hợi có ThÁi âm miếu địa và mệnh lại có Dương Lương chính chiếu. Ngoài ra cung Quan giÁp Long Phượng phú có câu :
" Long Phượng giÁp Quan, thân cư cẩm thất " nghĩa là cung Quan giÁp Long Phượng là người có chức tước.
" Mệnh Quan nhi giÁp Phượng Long thân danh sủng Ái " nghĩa là cung Mệnh hoặc cung quan giÁp Long Phượng thường được người đời nghe danh và mến chuộng.
Cung Quan có Đẩu quân thì chủ cô độc, Thân cư Quan có Đẩu quân đúng đương số là 1 ngươi cô độc, tự mình lập thân, không người giúp sức , có tài sÁng tạo, sÁng chế hay phÁt minh độc đÁo. Khi làm ở đâu không muốn có sự thay đổi hoặc đi tìm job khÁc. Có Thiên hỉ thì có may mắn trong công việc. Thêm Quốc ấn thì có địa vị và được người tin dùng. Có Dưỡng thì có người đỡ đầu khi đi làm ăn. Hiện tại đương số được cÁc bạn đồng nghiệp và sếp yêu quí hay giúp đỡ.
Đương số cung Quan có Tả Hữu cho nên là người có tài năng, tính tình khẳn khÁi ít chịu luồn cúi ai, nhân hậu hay giúp đỡ kẻ cùng khốn và có nhiều mưu trí. Ngoài ra đương số còn được bạn bè và người đời trợ giúp rất nhiều. Nhờ có Tả Hữu nên đi làm ở cơ quan hoặc xem Tử Vi được mến chuộng. Phú có câu : " Mộ (Thìn Tuất Sữu Mùi) phùng Tả Hữu đồng lai, thăng quan tiến chức miếu đài rạng danh " nghĩa là người có Mệnh Quan tại Tứ Mộ là người có quyền cao chức trọng lại hay được thăng tiến về quan chức.
Mệnh Vô Chính Diệu lại có Tả Hữu chiếu là người phải rời bỏ quê hương làm ăn ở phương xa và là con của bà thứ. Đương số đúng là con của người vợ thứ hai của cha đương số. Phú có câu : " Mệnh có Đào hoa, Thân có Tả Hữu trước dỡ sau nên " nghĩa là về tình duyên lận đận khổ sở cho mối tình đầu rồi sau này sẽ được hạnh phúc. Thật đúng như những gì xảy ra cho đương số bây giờ vậy.
Cung Quan lộc có Địa kiếp cho nên công danh như mây nổi, thành bại tụ tÁn thất thường. Đương số vì con Địa kiếp lại thêm Thiên dồng hãm địa cho nên thường thay đổi nghề nghiệp như đã từng bị lay off đến 4 lần. Dù dương số làm việc được tín nhiệm luôn giữ đến phút cuối rồi hãng cũng sập tiệm đành phải cuốn gói ra đi. Đương số có Tả Hữu + Không Kiếp và Thiên di có Phục binh thì thường bị người ta lừa , dù biết người ta lừa mình nhưng đương số vẫn cho qua đi vì quan niệm " Dĩ hòa vi quý ".
Tuổi Bính có Thiên Đồng đi với Hóa lộc. Thiên đồng đứng cùng Hóa lộc thường được cuộc sống thoải mÁi với người tri túc là người biết thế nào là vừa đủ. Đồng Lộc đi với nhau không đưa đến phú quí. CÁi tri túc giống như một người đã trải qua trăm cay ngàn đắng để rồi nay có cuộc sống đầy đủ bình ổn. Bởi lẽ trên, Thiên đồng + Hóa lộc phÁt muộn, tuổi về gìa mới an định phấn phÁt lên, còn tuổi trẻ gian lao vất vả thành bại vô thường. Đương số có Thiên đồng + Hóa lộc bị Không Kiếp cho nên lúc trẻ càng gian lao vất vả hơn rồi đến gìa sự an định hay phấn phÁt cũng chỉ tương đối. Vì Thiên đồng chủ về tình tự nên gặp Hóa lộc + Tam Minh (Đào Hồng Hỉ) hay gặp cÁi vui đột nhiên như là cÁch mua vé số trúng vậy.
Thiên đồng , Hóa lộc gặp Không Kiếp thì có đột biến nhưng từ thuận sang nghịch, dể dàng vỡ nợ. Điều này xãy ra đúng cho đương số rồi. Đương số đã bị 1 lần File Bankruptcy Chapter 7 và bị mất credit trong 7 năm. Tuy nhiên, đương số có Thiên đồng, Hóa lộc gặp Lộc Tồn tam hợp ở cung Tài thường về già được tài khí vượng lên, đột nhiên biến đổi từ nghịch sang thuận, nhất là có thêm Tả Hữu Khôi Việt đóng ở trong Mệnh Quan Tài càng hay, cơ hội trợ lực càng nhiều và phấn phÁt không nhỏ. (Điều này sẽ bàn sau vào Đại hạn 56-65 và 66-75 ứng với ThÁi dương cư Mão và câu phú Mệnh Vô Chính Diệu đắc Tam Không hội song lộc phú quí khả kỳ..có hay là không có???).
Như đã luận qua cung Quan lộc ở trên. Hiện thời đương số làm Manager cho Information Technology Department của một trường Đại học BÁch khoa gần 25 ngàn sinh viên. Mệnh đương số có Thiếu dương + Thiên không hội chiếu có ThÁi dương cho nên làm về ngành liên quan đến Computer là đúng số
Cung Tài bạch cho ta biết phẩm chất giÁ trị của cÁ nhân được diễn tả rõ ràng nhất tại cung này. Bằng cÁch nào để tạo ra tiền, bằng nghề gì để có được tiền, bởi phương tiện nào để nhận được tiền. Cung Tài còn cho biết cÁ nhân giàu nghèo hay nhiều ít tiền của. CÁ nhân làm chủ tiền bạc hay tiền bạc làm chủ cÁ nhân, tiền có được tồn tại lâu dài hay sẽ cất cÁnh bay đi.
Thiên cơ đóng tại Tỵ là vượng địa chỉ thành công được khi đã về gìa, kiếm tiền lao tâm khổ trí . Ngộ Tuần Triệt thì khó cầm giữ được tiền bạc lâu dài, không hưởng được của cải ông bà cha mẹ, cuộc sống vật chất thăng trầm, vinh nhục đi liền với nhau. Có Kiếp sÁt thì thường bị người làm hại hoặc thương người mà hại đến mình, tiền bạc kiếm được khÁ gỉa nhưng không bền.Có Thiên giải thì tiền tài có cũng mau đi, nhưng đời sống vẫn thấy thoải mÁi, ưa giúp đỡ kẻ khÁc, không giàu có lớn được nhưng được cảm tình của nhiều người. Thiên quan + Thiên đức + Phúc đức thì được Trời cho may mắn làm giàu dù không có tài giỏi . Thiên tài là do 1 tài năng nào đó mà kiếm được tiền, lúc trẻ khó khăn về gìa phÁt đạt. Lâm quan thì dể hanh thông về nghề nghiệp và bền vững lúc về gìa.
Đương số cung Tài có Lộc tồn hay Thiên lộc thì được may mắn Trời cho của, tiền bạc sung túc nhưng chậm trể, càng về già càng phÁt đạt. Phú có câu : " Lộc tồn thủ ư Tài Trạch tích ngọc đôi kim " nghĩa là cung Tài, Điền có Lộc tồn thì có của cải tích tụ. Tuy nhiên phú cũng có câu: " Tuần Triệt bất khả ngộ Lộc Tồn tư cơ phÁ hoại " nghĩa là Tuần Triệt không nên gặp Lộc Tồn có ngày cơ nghiệp không giữ được. Điều này đã xảy ra cho đương số khi đã luận ở phần Quan lộc.
Đương số tuổi Bính có Thiên cơ đi với Hóa quyền. Thiên cơ bản chất hiếu động, giỏi biến hóa, đi với Hóa quyền thì khả năng biến hóa linh hoạt, có nhiều mưu lược. Thiên cơ đi với Hóa quyền thì dể xoay sở ra tiền bạc nhưng tiền bạc không giữ được bền bỉ. Cung Tài có Thiên cơ + Hóa quyền thì đương số có tài giỏi đầu cơ nghĩa là bắt nhanh những cơ hội không những trên kinh tế thị trường mà còn trên chính trị ngoại giao nữa. Thiên cơ + Hóa quyền mà gặp Không Kiếp đắc địa càng hay. Ở đây cung Tài có Tuần Triệt gặp Hóa quyền thì công danh tiền bạc trắc trở, thành công thì ít mà thất bại thì nhiều.
Mệnh đương số có Dương Lương + Thiên việt gặp Thiên cơ + Hóa Quyền , Thiên đồng + Hóa lộc thì có tài trong lãnh vực cố vấn (Counselor, Mentor) hoặc tham mưu.
Nhìn lại cung Tài của đương số lúc trẻ cho đến hết tuổi trung niên tiền bạc tÁn tụ thất thường, nhưng khi hết tiền thường có may mắn đưa đến để cứu giúp đương số trong những lúc túng quẩn. Số này phải chịu như thế chứ mà con Lộc tồn cho đương số khÁ giả giàu có lúc Trung vận thì khó sống lâu được, vì mệnh Vô chính diệu có Đào Hoa + Thiên Địa Không Kiếp + Tử. Lộc tồn nó để cho hung tinh đÁnh đương số trước rồi về hậu vận nó sẽ cho đương số ăn sau.
Người có Thân cư Thiên di là cÁch Mệnh Thân đối khÁng, nghĩa là đương số có số dể đi xa xuất ngoại và thường có đầu óc cấp tiến, không tự mãn, luôn luôn đấu tranh để sữa đổi cho chính mình và cho tha nhân. Người Thân cư Thiên di chịu nhiều ảnh hưởng từ cuộc sống giao tiếp với xã hội, thường phải dùng đến nghĩa khí và lòng hào hiệp để đối đãi mà đưa đến thành công. Ngoài ra, đương số có Thân cư Thiên di cho nên là một người có cuộc sống trong gia đình khÁc biệt với cuộc sống khi đi ra ngoài giao tế với xã hội. Có thể là 1 con người có hai cÁ tÁnh, một là hai và hai chính là một.
Cung Thiên di có Thiên cơ thường ở trong nhà tức nơi mình cư ngụ hay bị thị phi, công danh trì trệ. Ra ngoài hay đi xuất ngoại thì dể thành công về nghề nghiệp, công danh thăng tiến mau chóng. Có Hóa quyền thường được tiếp xúc với người có quyền thế, có địa vị trong xã hội. Thiên cơ + Hóa quyền là người có tài biến hóa trong công việc, có nhiều mưu lược.
Tuy nhiên Thân cư Thiên di ngộ Tuần thì không được hài lòng khi ra ngoài làm việc hay kinh doanh, bị trở ngại khi xuất ngoại và dể chết ở phương xa hay ở xứ người.
Cung Thiên di vốn dỉ là đối khÁng với cung mệnh nên cung này là đối tượng của cÁ nhân. CÁi ước mơ hoài bảo tuổi gìa chung cuộc có thực hiện được hay không là cung này. Đây là cÁi gương thu nhận hình ảnh con người của một cÁ nhân và trình bày trước xã hội và công luận một cÁch rõ ràng. Qua Thiên di ta có thể tìm hiểu tài năng con người khi vào xã hội phấn đấu hành động trong quan hệ giữa người với người và cũng là hình ảnh của cÁ nhân bên ngoài gia đình. Ngoài ra cung Thiên di cũng chính là cung Đường đời, qua cung này, có thể biết cÁc biến cố từ bên ngoài ảnh hưởng vào mình như có người giúp đỡ, có bạn tốt, có sự di chuyển thay đổi chổ ở hoặc xuất ngoại.
Đương số có cung Thiên di đóng tại Mão thì hậu vận có khuynh hướng yếm thế, nghiêng về Đạo giÁo, dể góa bụa sớm, dể đưa đến ly dị hoặc sống xa cÁch gia đình.
Đương số có ThÁi dương, Thiên lương ra ngoài thường hay gặp may mắn, giao thiệp được quí nhân giúp ích lợi lộc, được người kính trọng và xuất ngoại thường có tiếng tăm. Phú có câu : " ThÁi dương tại Thiên di, di căn hoÁn diệp" nghĩa là ThÁi dương vào cung Thiên di thường không kế tiếp được Tổ nghiệp mà phải rời quê hương bản quÁn mới thành công. Vã lại thêm Long đức cho nên có may mắn trong việc xuất ngoại và đi xa sẽ thành công. Vì đương số có ThÁi dương sÁng sủa cho nên vào năm 1975 rời xa quê hương một cÁch dể dàng và định cư tại miền nam California được 1 gia đình Sponsor người Mỹ khÁ giả nuôi nấng giúp đỡ cho ăn học. Tuy nhiên, vì có Phục binh cho nên đương số ra ngoài thường bị lường gạt trong công việc giao dịch thương mại hoặc làm ăn và dể bị người ta chơi gÁc cơ. Điều này cũng phù hợp với mệnh có Thiếu Dương + Thiên Không mà cung Quan lộc gặp Hữu bật thì mình tính toÁn 10 thì người ta lại tính toÁn đến 12....
Mộc dục đóng ở cung Thiên di chiếu về mệnh Vô Chính Diệu cho nên con đường học hành của đương số rất gian nan, tưởng như không bao giờ thành đạt được. Đương số đã trãi qua 2 Junior College và 2 University và rồi cuối cùng ra trường với mảnh bằng Chemical Engineering vào năm 1981.
Tôi viết bổ túc thêm cung Thiên di có ThÁi Dương ở Mão gọi là Nhật xuất lôi môn. Người có cung Thiên di ở đây thường được phÁt đạt lâu dài về hậu vận cũng như đi xa xuất ngoại thường xuyên. Hiện tại đương số ở Đại vận 46-55 gặp sao Thiên đồng là Nam đẩu tinh chủ canh cải, thay đổi cho nên đương số vào 5 năm đầu đã đi nhiều rồi và đã đi về Việt Nam gần 12 lần. Tuy nhiên Thiên đồng là Nam đẩu tinh ăn mạnh vào 5 năm sau cho nên đương số sẽ còn đi xa xuất ngoại dài dài nữa. Nhưng đến Đại vận 56-65 tại Dần gặp Vũ Tướng, Thiên mã + Phượng CÁc + Trường sinh + Song hao , lúc đấy đương số sẽ đi hết năm châu bốn bể chứ không phải chỉ giới hạn Việt nam mà thôi.
Người ta thường có quan niệm cho rằng cung Phúc đức rất quan trọng. Cung Phúc đức có đẹp thì mới khÁ, nếu cung Phúc đức xấu thì cuộc đời cũng xấu. Sự phÁt đạt thịnh vượng hay suy sụp phân tÁn của tất cả họ hàng trong gia tộc cũng được nói đến ở cung này. CÁi âm đức mồ mã kết phÁt của dòng họ sẽ ảnh hưởng đến cÁ nhân, tốt xấu, nhiều hay ít cũng được ghi nhận ở đây.Trong Tử vi thì mệnh có một cung và cung Phúc có một cung. Thân cư cung nào thì luận ở cung ấy, có giới hạn rõ ràng. Mệnh Thân phải tốt mới làm nên được, còn nếu mệnh thân xấu thì không thể hiển đạt. Cung Thân chỉ để luận cùng chung với cÁc cung khÁc mà thôi. Nếu Phúc đức tốt thì tăng thêm, còn Phúc đức xấu thì bị chiết giảm.
Cung Phúc đức được dùng để xem cho cả dòng họ, đại gia tộc và con chÁu về sau này khi gặp cÁi phúc họa trong Phúc đức mà phải chịu liên hệ, điều đó cũng như Mệnh Thân chịu ảnh hưởng phần nào của cung Phúc vậy. Phúc đức là hệ lụy của bao kiếp trước, cùng với phúc ấm tổ tiên là nhân của mệnh do việc thiện Ác kết hợp nên. Mệnh thành tốt hay xấu là do kết quả của Phúc đức tổ tiên để lại cho hưởng, còn phúc bạc thì mệnh sẽ xấu. Mệnh Thân cùng xấu thì thì hiển nhiên phúc ấm lưu truyền kết quả xấu thì không thể hiển đạt được. Mệnh Thân tốt là kết quả của Phúc đức kết hợp lại. Nếu một dòng họ quyền quý nhiều người làm nên danh phận có sinh ra một người ngu muội, học hành dang dở nhưng cũng được tài sản của cha mẹ để lại và được sự giúp đỡ của anh em họ hàng mà được ấm thân thì lÁ số Tử vi phải có cung Mệnh và Thân tốt đẹp nhưng cung Phúc lại không tốt đẹp cho lắm. CÁc cung Tử tức, Huynh đệ, Phụ mẫu , Mệnh Thân nên kết hợp với ảnh hưởng của cung Phúc đức mà xét đoÁn , nếu thấy cung Phúc đức tốt thì ví như sẵn có duyên phước căn bản để gia tăng thêm sự tốt đẹp. Riêng hai cung Mệnh Thân nếu xấu thì chỉ đủ ăn đủ mặc chứ không thể quí hiển được.
" Tiên tích đức, hậu tầm long " ( Tôi thích câu này của bạn PurpleAngel đang dùng cho signature ) nghĩa là ăn ở lấy phúc đức làm trọng để sau này con chÁu sẽ hưởng được cÁi quả tốt. Không nên làm những điều thất đức, thất nhân tâm, ai oÁn, nếu không sau này con chÁu lại lãnh những tai họa theo luật nhân quả vì " Ai gieo giống chi thì sẽ gặt giống nấy ".
Trong môn Tử vi người ta thường hay đặt câu hỏi : Tại sao những người sanh cùng năm, cùng thÁng, cùng ngày và cùng giờ có người thì phú quí còn có người không? Khi hai đứa trẻ sanh cùng giờ thì mang độ số cha mẹ của hai đứa bé ra xem, nếu đứa bé làm nên thì Mệnh Thân có cÁc sao truyền tinh của cung Phúc đức hay cung mệnh của cha mẹ nó. Còn đứa trẻ không làm nên tuy cÁc sao ở cung mệnh của nó cũng giống đứa kia nhưng cung Mệnh và cung Phúc đức không có sự truyền tinh trong cung Phúc và cung Mệnh của cha mẹ nó. Một gia đình đã vượng phÁt mấy đời khi đem cÁc lÁ số ra đối chiếu cũng thấy cÁc sao của Phúc và Mệnh có truyền tinh mãi cho nhau. Khi thấy cÁc sao ở Mệnh và Phúc không còn truyền tinh nữa là dấu hiệu của dòng họ bắt đầu suy tàn rồi. Cũng một lẽ như vậy, nếu lÁ số mà không có truyền tinh là suy bại trừ khi thấy nhiều cÁt tinh hội chiếu đẹp hơn so với cÁc lÁ số khÁc trong gia đình thì tất nhiên có sự vươn lên hay bắt đầu hưởng phúc cho 1 chu kỳ mới sắp phÁt.
Cung Phúc của đương số có ThÁi âm miếu địa tọa thủ tại cung Hợi cho nên suốt đời được hưởng phúc, sống thọ, trong dòng họ nhiều người đỗ đạt cao, ngành văn và thương gia đại phú. PhÁt ngôi mộ tổ của Bà trong gia tộc ở vùng đất cao, gặp Tuyệt thì bi sang bằng, thêm Thiên khôi thì càng hiển đạt, uy danh, vinh hiển. Và dòng trưởng phÁt đạt mạnh hơn dòng thứ. Có Phi liêm + Cô thần + Tuyệt thì dòng họ phân tÁn khắp nơi, đương số khó gần gủi và nhờ cậy họ hàng. Phúc có ThÁi âm + Cô thần + Hồng loan thì có Bà Cô Tổ theo phù trì và giúp đỡ trong lúc hoạn nạn ( Còn theo đương số cho là Guardian Angel ). Cung Phúc ảnh hưởng mạnh mẽ trước 37 tuổi và còn dài dài về sau nữa.
Điều này xảy ra đúng cho đương số vì dòng họ bà con, anh chị em nhiều người tốt nghiệp ở Liên sô, Đông âu với bằng Tiến sĩ , BÁc sĩ và hiện thời là Khoa trưởng, GiÁo sư tại cÁc trường Đại học lớn ở Hà nội. Ngoài ra còn nhiều người bà con làm Tổng gíam đốc cÁc Công ty lớn ở Việt Nam trong đó có 1 công ty sản xuất Cigarette hiệu White Horse. Trong cơ quan chính quyền có người họ hàng từng là Bí thư tỉnh ủy tỉnh Nghệ an và có người từng là Phó vụ trưởng Vụ Hậu Đại Học cũng như rất nhiều người sĩ quan cao cấp trong quân đội. Hiện thời, dòng họ của đương số phân tÁn ở khắp nước Việt nam và Hải ngoại. Hằng năm đến thÁng Chạp âm lịch cả dòng họ họp mặt có khoảng 300 người hiện diện. Đương số cũng từng dự cuộc họp mặt họ hàng vào năm 2002 tại Hà Nội.
Vài dòng đóng góp chia sẻ về cung Phúc đức ở trên nhưng không hẳn là Đúng. Vậy nếu cÁc bạn thấy không đồng ý thì cứ giữ lấy quan điểm của mình.
Sau đây tôi xin được viết tiếp về cung Phụ Mẫu.
Cung này nói về cha mẹ tốt hay xấu, giàu hay nghèo, thọ hay yểu, cha mất sớm hay mẹ mất sớm. Cha mẹ của đương số có nhiều đứa con, đương số là một trong những người con. Chẳng lẽ cÁc LÁ số Tử vi của cÁc con đều có chung một cung phụ mẫu cùng tốt hay cùng xấu? Nhiều người hay đặt câu hỏi thÁch đố cÁc ông Thầy Tử vi , những người biết Tử vi hoặc mới học Tử vi về cung Phụ mẫu nhưng trong thực tế cung Phụ mẫu không cho biết điều ấy một cÁch chính xÁc vì cùng là anh em ruột chẳng lẽ tất cả có cung Phụ mẫu đều giống nhau? Rõ ràng có sự ảnh hưởng của anh chị em vào cung Phụ mẫu như cha mẹ ít con thì khÁc, đông con thì khÁc. Bởi thế, ảnh hưởng tốt xấu của cha mẹ đối với cÁ nhân đương số cũng còn tùy thuộc vào yếu tố này. Do đó mức độ chính xÁc và tin cậy của cung Phụ mẫu chỉ ở mức tương đối mà thôi. Hơn nữa còn phải kết hợp với Cung Phụ Mẫu trên Tướng PhÁp của người con mà luận đoÁn mới có thể rõ ràng được.
Cung Phụ mẫu còn được tính cả cho cha mẹ vợ hoặc cha mẹ nuôi, nếu cÁ nhân đã có gia đình và cha mẹ chết sớm, phải làm con nuôi người khÁc. Tuy ý nghĩa không đúng hẳn như cha mẹ đẻ, nhưng cũng bàn bạc có ý nghĩa tương tự như cha mẹ ruột mình vậy.
Khi xem cung Phụ mẫu chủ yếu để ý cÁc sao ThÁi dương, ThÁi âm, Tuần và Triệt vì cÁc sao này ảnh hưởng trực tiếp đến sự thọ yểu hay giàu nghèo của cha mẹ. Sao ThÁi dương chủ về Cha, sao ThÁi âm chủ về mẹ. Khi cả hai sao này đắc địa trở lên thì cha mẹ thọ, có công danh địa vị vinh hiển. Nhưng nếu có thêm cÁc sao Lục SÁt Tinh , Tuần Triệt cùng tọa thủ đồng cung thì xấu, chết sớm, nghèo khó, vất vả.
Sao ThÁi dương và ThÁi âm cùng hãm địa thì cha mẹ dễ chết sớm. ThÁi dương hãm địa cha chết trước, ThÁi âm hãm địa mẹ chết trước. ThÁi dương, ThÁi âm cùng hãm địa, sinh ban đêm thì cha chết trước, sinh ban ngày thì mẹ chết trước. Khi cung Phụ mẫu bị một trong hai hay cả hai sao Tuần Triệt Án ngữ, đó là dấu hiệu sớm khắc cha hay mẹ sẽ xảy ra. Trường hợp này, nếu sống xa cÁch cha mẹ thì tốt hơn hoặc làm con nuôi người khÁc hay có cha mẹ đỡ đầu cũng có thể làm giảm bớt sự hình khắc ly biệt.
Nhìn vào lÁ số của đương số. ThÁi dương sÁng tại cung Mão cho nên Cha của đương số thọ đến 94 tuổi, sinh năm 1903 và qua đời năm 1997. ThÁi âm sÁng tại Hợi cho nên hiện thời mẹ của đương số đang sống ở Việt nam thọ 78 tuổi.
Cung Phụ mẫu đóng tại Tuất có Liêm trinh, Thiên phủ cha mẹ khÁ giả, quí hiển, sống thọ và thường là con của người vợ kế hay vợ hai của Cha. Có Hóa kỵ thì cha mẹ bất hoà, gia đình thường tranh cải, nghi kỵ. Có Tang môn, Khốc Hư thì cha mẹ buồn phiền trong hôn nhân, cha mẹ có tâm sự khó chia sẻ để thông cảm. Có Riêu Y thì cha mẹ có tín ngưỡng, sùng đạo và lấy nhau trong nghịch cảnh.
Ngoài ra cung Phụ mẫu có Đường Phù + Tấu thư giÁp Thiên Khôi, Thiên việt cho nên Cha là người có học, là thầy giÁo, kẻ sỉ trong thời loạn, có danh tiếng và địa vị ( Mã Khốc KhÁch) . Cung Phụ mẫu có Tang môn, Bạch hổ, Đường phù , chiếu về có Kình Đà cho nên đương số khắc với cha mẹ , phải sống xa ( Thiên Mã + Phượng cÁc ) nếu ở gần cha mẹ thì đương số hoặc cha mẹ sức khoẻ yếu kém, không thọ được lâu.
Cung Phụ mẫu có Tang môn + Thiên khốc , nhị hợp cho ThÁi dương cư Mão cho nên Cha của đương số sinh ra và lớn lên trong thời PhÁp thuộc và suốt chiến tranh Nam Bắc cho nên ông mang một hoài bảo, tâm sự buồn cho thế cuộc của một kẻ sỉ " Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trÁch ".
Tôi sẽ viết về tiểu sử và sự nghiệp Thân phụ của đương số vào kỳ tới trong đó có thời kỳ tham gia Việt minh chống PhÁp. Xin mời cÁc bạn đón đọc.
Nhìn qua lÁ số, cung Phụ mẫu có Liêm trinh + Thiên phủ hội chiếu có Bạch hổ + Đường phù + Thiên hình cho nên phụ thân của đương số có lần bị cầm tù trong thời gian chống PhÁp. Sau đây tôi xin sơ lược về cuộc đời và sự nghiệp thân phụ của đương số.
ông Nguyễn Xuân V. là con trai thứ hai của cụ Nguyễn Xuân S., cụ về trí sự với hàm Quang Lộc tự Thiếu Khanh. Đậu Cử nhân trường Vinh tỉnh Nghệ An và cũng là thân phụ của ông Nguyễn Xuân L. , một nhà cÁch mạng, tù Côn đảo, đảng viên 1930, Huân chương H-C-M.
ông V. chÁnh quÁn làng Dương Liệu, tổng Nam Kim, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, sinh năm 1903, theo tuổi học là ngày 10 thÁng 10 năm 1903. Có những người thân thuộc về phía bên nội và bên ngoại còn sống đương thời bảo rằng ông sinh năm GiÁp Thìn, cả thÁng và ngày đều là Thìn cả, nên lúc mới sinh thì ông thân của ông đặt tên ông là Nguyễn Xuân Lô_ông (theo chữ nho) có nghĩa là Rồng ngậm ngọc châu rất quí. Vì vậy trong bà con nội ngoại, hoặc trong bà con thân thuộc, ai có con trai sinh năm GiÁp Thìn ấy cũng đều xin bÁn làm con nuôi " ông Cử " , đổi họ là Nguyễn Xuân lấy danh là Lô_ông, trùng họ, tên với con ông Cử.
ông sinh ra như thế, trong một gia đình làm quan, giÁo chức, theo nho giÁo, lấy đạo đức làm đầu, trung quân Ái quốc, nhà nghèo nhưng rất thanh sạch. Lúc lên 6 tuổi học thì mẹ mất rồi, mẹ mất để lại một bầy 4 con nhỏ dại, bà con ai thấy " cậu Lô_ông " cũng phải đau lòng, bụng to, đít teo, mình đầy những ghẻ, không ai khen ngợi gì năm sinh của cậu nữa, chỉ có thương hại mà thôi. ông thân của ông thì đi thi Hội, chấm thi Hương, lo cho được đi làm quan nên bỏ con thất học, kỳ thi tuyển sinh năm nào cũng hỏng cả.
Về sau mãi đến năm 14 tuổi, ông mới được đi học quốc ngữ. Ngày 18-2-1918 , tức 15 tuổi mới được nhận vào học lớp Tư trường Cao Xuân Diệu tại Vinh , vào trường này ông cũng phải khai sụt xuống 5 tuổi. Lúc này ông lấy tên khÁc là Nguyễn Xuân Mệ.
ông lúc này cao nhất lớp, lại là bê bối nhất lớp. Thầy giÁo lúc ấy người Huế thường hay kêu Mệ đọc bài. Vả lại, trong lớp cũng có một học sinh nam, tên là " ôn " , thầy đọc tiếng Huế, cứ diễu cợt gọi ôn thành ông, hễ kêu ôn đọc bài thi thì cũng kêu Mệ đọc để cho cả lớp phà cười " ông, Mệ ".
Đến năm 1920, ông không bằng lòng mang tên Mệ nữa, bèn chuyển về Hà tỉnh muốn đổi tên và thân sinh của ông đặt cho một tên khÁc là Nguyễn Xuân V. , còn anh cả ông lúc bấy giờ không thích tên của mình là Trân nữa , lại lấy tên Mệ của em mình, để khỏi đổi hồ sơ khai sinh rồi cũng xin chuyển vào Hà tỉnh học chung một lớp.
Đến năm 1923, ông thi đậu băng Tiểu học rồi tiếp theo được tuyển vào trường Trung học Vinh. Vào Trung học, ông học kém lại cũng có tÁnh nhÁt sợ Tây Đầm, nên cuối năm Đệ Tứ thì thi hỏng bằng Trung học ( Diplome). Thôi " đời người như thế là xong một đời ".
Sau đây tôi xin viết về cung Điền Trạch.
Cung Điền trạch nói lên cÁi kết quả xây dựng cuộc sống của con người, một mÁi nhà với một gia đình gồm vợ chồng con cÁi. Cung này còn nói lên hình ảnh đất đai ruộng vườn là sự thành công về vật chất của con người. Tại đây còn cho thấy cÁi viễn ảnh tương lai của đời sống cÁ nhân lúc bắt đầu thành nhân cho đến lúc chung cuộc. Sự phong phú, tồn tại và phÁt triển hay là tầm thường, suy kém về phương diện bất động sản cũng được diễn tả tại cung này.
Điền trạch đứng vào cung thứ 4 trong lÁ số, đối chiếu với cung Tử tức, được coi như trưởng thành ở giữa cuộc đời. Bởi thế, ngoài việc nói đến nhà cửa, đất đai, còn là hạn trung niên của cuộc đời, tức là vào khoảng 32 -37 tuổi. Dù là âm nam hay Dương nữ đi nghịch, thì cung Điền cũng là cung đối chiếu với Tử tức để nói về quãng đời ấy.
Bởi thế khi xem cung Điền trạch, nên coi như cÁi đỉnh nhọn, để so sÁnh với hai phía Tiền vận và Hậu vận, xem có cân xứng không. Bên nào hạn tốt hơn hay đồng đều, thì có thể biết được tương lai tốt hay xấu và sự thành công tới mức nào , do đã có những dữ kiện về trước để so sÁnh.
Mặt khÁc, Điền trạch còn được coi như cung Phúc thứ Hai để tiếp vận cho cung Phúc trước. Lúc này là lúc trưởng thành ra đời, tự thân tÁc nghiệp, vậy phải cố gắng tu đức, giữ gìn đạo hạnh, thì sẽ được phong quang và càng giàu sang hơn trước, cũng như gây cÁi nhân tốt đẹp cho con chÁu mai sau.
Đương số có cung Điền trạch đóng tại Tí gặp Tham lang hãm địa nên nhà cửa lao đao và về già may lắm mới được có nhà. Khi vào Đại vận tốt đương số mua được 1 cÁi nhà nhỏ nhưng đẹp đẽ do BÁt tọa. khi vào Đại vận xấu phải bÁn đi , không cầm giữ được. Vì cung điền có Long trì cho nên ngôi nhà có 1 cÁi Zacuzzi (hồ tắm nước nóng nhỏ) ở sau vườn. Hỉ thần + Thiên trù thì nhà luôn luôn tổ chức ăn uống vào cuối tuần, bạn bè đến đông vì đương số biết nấu ăn ngon. Hỉ thần đóng cung Điền còn bÁo hiệu về hậu vận sẽ có 2 căn nhà , thêm vào đó cung Nhị hợp có Tả Hữu ( đợi thời gian kiểm chứng) và có may mắn trong sự mua tậu nhà cửa. Thiên phúc quý nhân có sự giúp đỡ từ Ơn Trên về nhà cửa hoặc được di sản của tiền nhân. Có Thai thi có sự nhầm lẫn khi mua nhà cửa. Quan phù + Thiên quan quý nhân có điều kỳ dị xảy ra trong nhà liên quan đến Thế giới vô hình. Điều này đã xảy ra cho đương số khi vào Đại vận cung Điền trạch này. Cung Điền giÁp biên có Địa kiếp + Tả Hữu cho nên bi ăn trộm đập cửa vào lấy đồ đạc đến hai lần
hahhahahaha kyduc luận độc đÁo thật, quả đúng như thế. Thêm vào đó anh đang ở gốc Đại vận Hồng Đào + Thanh Long + Tả Hữu + Địa kiếp nên không thể trÁnh được Hồng Đào. Tiểu vận năm Ất Dậu gặp ThÁi âm cư Hợi hội chiếu có Thanh long + Hồng loan nên chiếm được tình cảm của nhiều người ( Nam & Nữ ) nhưng phÁi nữ nhiều hơn. Mệnh có Thiên không + Thiên việt vào tiểu hạn gặp Phi Liêm + Thiên khôi tức có viết lÁch trên mạng Internet nhưng chưa ai gặp được anh vì có Cô Thần + Quả tú. Vẫn solo lên mạng mỗi ngày.
Cung Phu Thê nói lên một hình ảnh quan hệ mật thiết cho việc xây dựng cuộc đời của một cÁ nhân và chi phối toàn bộ cuộc sống từ lúc bắt đầu lập nghiệp cho đến ngày vãn vận. Một " Vượng phu ích tử " hay một " Ác phụ chi Thê " được nói rõ ràng ở cung này cho người Nam. Một " Tấm chồng xứng đÁng " hay phường " Vô loại Ác nhân " cũng công bằng trình bày tại Cung này cho người nữ. Đời sống gia đình cũng được nói lên ở cung này : người bạn đường " Thủy chung như nhất " hay " Lòng dạ bạc đen " , người phối ngẫu mang lại thiên đường cho cuộc sống hay mang đến u buồn như địa ngục.
Ngoài ra cung Phu Thê cho biết vợ chồng có thuận hòa hay không, phải mấy đời chồng vợ, hay góa bụa chia ly , vợ đảm đang hay vợ lười nhÁt, người phối ngẫu giàu hay nghèo. Mệnh bình thường nhưng cung phối ngẫu tuyệt đẹp nhờ hôn nhân mà đời trở nên khÁ giả.
Cung Phu Thê liên hệ nhiều đến cung Mệnh, Thân, Quan và Nô. Xem cung Phu Thê cần chú trọng nhiều đến 4 sao Hồng loan, Đào hoa, Tả phù và Hữu bật. Mệnh hay Thân có Hồng Đào thì thế nào trong cuộc đời hai ba lần mới vững được. Hoặc giả, phải lấy làm kế hay lấy muộn. Khi vòng Đại vận đi ra thoÁt khỏi ảnh hưởng của hai sao này rồi mới bền.
Cung Phu Thê mà có Hồng Đào, thì mình phải lấy người đã ly dị hay góa, tức đối tượng đã trãi qua một hay hai lần cầu nhân duyên rồi chứ không phải mình có số đào hoa. Hai sao Tả phù và Hữu bật có ảnh hưởng đến 75% là có thêm bà thứ hai hay hai đời chồng vợ nếu Tả Hữu này đóng vào cung Phu Thê. Nhưng phải đủ đôi mới mạnh, nhưng nếu chỉ có một thì không đÁng sợ. Khi gặp Tả Hữu ở cung Phu Thê, nên xem kỷ hai sao Đào Hồng và cung mệnh. Nếu Mệnh Thân có Hồng Đào thì dễ gặp cảnh đa nhân duyên.
Về cung Nô, thì đây là cung bạn bè, vừa là người giúp việc, bộ hạ, trong đó có người vợ hay người chồng thứ. Nó cũng là cÁi gia can của mình.
Hồng Đào cư Phu Thê nên trai lấy được vợ đẹp, gÁi lấy được chồng sang. Nhưng thường thường lấy người đã góa hay ly dị. Đàn bà có Hồng đào ở Phu Quân thì lấy được chồng tài hoa nhưng gặp rắc rối về tình Ái. Đàn ông cung Thê có Hồng Đào thì kém, vì vợ có thêm tình nhân hoặc có cuộc sống tay ba, mang lụy đau buồn. Vợ có thể ăn chơi hay chưa quên mối tình cũ. Tã phù , Hữu bật nếu chỉ có một sao thì đối tượng là người tài giỏi, giúp đỡ đắc lực trên đường đời. Nếu đủ đôi Tả Hữu thì dễ có thêm bà nhỏ, hoặc 2 đời chồng vợ , nên lấy muộn mới bền.
Đương số mệnh có Đào hoa, Hồng loan cư Thê Vô chính diệu có ThÁi âm cư Hợi, ThÁi dương cư Mão chiếu về, giÁp Xương Khúc, Quang Quí hội Tả Hữu từ cung Quan nên có số đa thê và có vợ đẹp đẽ, tài giỏi, đoan trang, con nhà danh giÁ. Người vợ đầu vốn người đẹp của Saigon dân trường PhÁp và cung Nô có Vũ Tướng cư Dần gặp Thiên mã + Trường sinh cho nên người vợ thứ hai vốn hoa khôi trường Đại học Tổng hợp khoa Ngoại ngữ, hiện làm cho cơ quan nước ngoài coi nhiều dự Án cho toàn nước Việt nam, đi xuất ngoại thường xuyên. Cung Thê có âm Dương chiếu về nếu làm đÁm cưới sương sương đừng có quÁ nhiều nghi lễ thì sống bền hạnh phúc.
Thanh long cư cung Thê thì vợ chồng danh giÁ, giúp nhau đắc lực, sau hôn nhân sẽ phÁt đạt. Cô Quả đóng cung Thê thì vợ chồng lấy nhau nếu sống chung thì không phải là tri kỷ tri âm, có tâm sự khó có thể nói ra để chia sẻ thông cảm cho nhau, trong gia đình nhiều buồn phiền, không hạnh phúc. Còn nếu là tri kỷ tri âm thì phải sống xa nhau một thời gian rồi mới đoàn tụ được.
Thanh long + Lưu hà đôi khi có người phối ngẫu ở xa, hoặc ở nước ngoài. Hiện tại đương số có người vợ thứ hai đang ở bên kia Đại dương. Có Lưu hà thì đời sống vợ chồng thường tranh cải nhau. Có thêm Trực phù thì bị người ngoài xen vào phÁ hoại bằng lời nói, bằng cả hành động, gây xÁo trộn đời sống hôn nhân. Quả thật vậy, đương số bị 1 người bạn xen vào đời sống gia đình và làm xÁo trộn lên khiến đưa tới đỗ vỡ rồi ly dị sau đó. Có Suy thì trước tốt sau xấu, đời sống hôn nhân không trọn vẹn.
Vào Đại vận Hồng Đào + Địa kiếp cho nên đương số lấy người vợ thứ hai rất trẻ, bằng tuổi hoặc không lớn hơn cÁc bạn trẻ trong Diễn đàn bao nhiêu.
Thanked by 3 Members:
|
|
#6
Gửi vào 08/11/2011 - 17:06
Lá số Phố Biển:NỮ MẠNG ngày 7/7/ năm quý mùi giờ mão
Đương số Mệnh Mộc, Thổ Ngũ Cục, Mệnh khắc cục nên cuộc đời nhiều trở ngại , khó khăn cho cuộc sống. Mệnh đóng tại Tỵ âm cung hợp với Thái âm nhưng Thái âm đóng cung ngày nên là hãm địa, cho nên là một người hiền hậu , nhưng hay nhầm lẫn , ít sáng suốt trong lúc giải quyết công việc, hội thêm Kình Đà chiếu về nên là người nghèo khổ, tình duyên bi dở dang và không có lợi về gia đạo, cô độc, tự lâp khó nhờ vã người thân, sống phiêu bạc khắp nơi .
Cung Tật ách có Tử vi cư Tí ngộ Triệt nên cũng ít bệnh tật. Tuy nhiên, cung Tật cũng nói lên cá tánh của một người. Ở đây có Tử vi nên người hiền lành , nhưng Đào hoa gặp Triệt, Hồng Loan ngộ Tuần nên là một người có duyên tình bẻ bàng , nữa đường đứt gánh khó có cơ hội để bước đi thêm 1 bước nữa.
Đương số có Hóa Khoa thủ mệnh là 1 người có học thức, đứng đắn, thanh tú, nho nhã, thông minh, lịch thiệp , có Đường phù + Tấu thư nên thích văn chương thi phú , ca hát văn nghệ, có tài về mỹ thuật như hội họa, thêu thùa rất khéo tay ( Thân đóng Thiên di có Thiên cơ ), thích tìm tòi học hỏi. Tuy nhiên vì có Tấu thư thủ mệnh cho nên đương số suốt đời lo lắng tranh đấu về tiền bạc và sinh kế. Ngoài ra , có Hóa khoa thủ mệnh nên được giải trừ 1 số tai nạn bệnh hoạn lại gặp Thiên Việt + Thai Phụ + Phòng Cáo nên là người học hành có bằng cấp, lại có Thiên phúc nên hay thường làm việc thiện, có tín ngưỡng cao. Tuy nhiên, Thân cư Thiên di có Quan phù + Quan phủ nên đương số có 1 chút ích kỷ , coi nặng quyền lợi của mình hay ganh đua, cố chấp. Thiên mã thủ mệnh là người có tài cáng tháo vác nhưng đi bộ hơi nhanh và cũng hay nói nhiều lắm ( Tấu thư + Điếu khách ).
Đương số là âm nữ, đóng cung âm và sinh giờ âm lại có Thiên việt thủ mệnh nên là con trưởng. Cung Phu VCD có Nhật Lương hãm ngộ Tuần xung chiếu, Bạch hổ tọa thủ nên có xung đột bằng lời nói lẫn vũ lực trong sinh hoạt vợ chồng , gặp Thiên hình nên dể bị đánh đập, hội Thiên riêu , Mộc dục , Xương khúc chiếu nên có người chồng ong bướm, trai gái lăng nhăng bại hoại lại gia thêm Song hao + Linh tinh có khi còn nghiện nhập, do đó đưa đến đỗ vỡ vào Đại vận 25-34 tuổi khi đương số bắt đầu được 26 tuổi tức năm 1968. Đại vận này vào cung Phúc đức gặp Cự môn + Thái tuế + Hóa quyền + Đà la + Thiên hình + Bạch hổ nên có kiện tụng nơi công quyền để ly di. Tiểu vận vào năm Mậu Thân (1968) gặp Đào hoa ngộ Triệt , Hồng loan + Thiên không + Hóa Kỵ, Cô Quả nên đã tan vỡ cho 1 mối tình vợ chồng.
Cung Tử Tức có Phá quân hãm địa cư Dần ngộ Thanh long + Hóa Lộc nên có 3 con , tuy nhiên khi lớn lên lại ương ngạnh, chống đối lại người mẹ và khó ở chung nhà ( Địa kiếp ) và trong số này có 1 người làm ăn giàu có ( Thanh long + Hóa lộc).
Đại vận 35-44 (1977-1986) tuổi là 1 Đại vận có nhiều hung hiểm tai nạn xảy đến cho đương số như tù đày , dính đến pháp luật như vượt biên chẳng hạn vì hạn gặp Thiên Địa Không Kiếp + Cô Thần + Quả tú + Đẩu quân.
Đại hạn 45-54 (1987-1996) tuổi gặp Nhật Lương ngộ Tuần, Song hao + Thiên mã + Phượng các + Giải Thần , hơn nữa Thân cư Thiên di lại ngộ Đà la nên là 1 đại vận đi ra nước ngoài sinh sống làm ăn.
Năm nay đương số 63 tuổi nằm ở Đại vận 55-64 cung Tuất. Đại vận này gặp Sát Phá Tham và là cung Địa võng nên vất vả lắm, làm ăn khó khăn, tiền bạc thiếu hụt lại gặp Tả Hữu + Phục Binh + Hóa Kỵ + Địa kiếp là bị lừa mất 1 số tiền rồi. Đại vận này thấy đương số được ăn uống tiệc tùng hơi nhiều đó ( Tả Hữu + Thiên Trù ).
Đại vận 65-74 tuổi tại cung Hợi gặp Thiên cơ hãm nên có nhiều suy nghỉ, tiền bạc bình thuòng như lãnh tiền già . Đi lại hơi nhiều vì Đà la + Thiên mã và coi chừng bị té ngã ảnh hưởng đến chân tay cũng như tai nạn xe cộ. Thiên cơ + Thiên khốc là dể bi cảm ho mà ảnh hưởng đến phổi và bị đau tê thấp, hay nhức mỏi chân tay. Vì Thiên cơ hãm địa + Đà la nên dể có tai họa đến và đối với con cái có lục đục, gây gỗ với nhau (Nhị hợp cung Tử tức có Phá Quân + Địa Kiếp) . Tuy nhiên có bệnh tật gì cũng được Bác sỉ săn sóc chu đáo ( Hóa Khoa ).
Đúng vậy, đại hạn này đương số đi tù hai lần, một lần dính líu đến chính trị, một lần vì tổ chức vượt biên bị bại lộ. Nhiều điểm khác anh luận rất chi tiết
"Đại vận 35-44 (1977-1986) tuổi là 1 Đại vận có nhiều hung hiểm tai nạn xảy đến cho đương số như tù đày , dính đến pháp luật như vượt biên chẳng hạn vì hạn gặp Thiên Địa Không Kiếp + Cô Thần + Quả tú + Đẩu quân."
Thanked by 1 Member:
|
|
#7
Gửi vào 08/11/2011 - 17:09
Lá số PurpleAnge: NỮ MẠNG 14/1/1975 giờ tỵ
Đương số mạng Đại khuê thủy, Thủy nhị cục cho nên dể hòa mình với đời sống bên ngoài. Mệnh có Thái âm miếu địa đóng tại Dậu là cung Kim và sanh ngày 14 là trăng thượng huyền hợp với mạng Thủy nên rất rực rỡ tốt đẹp.
Đương số âm Nữ có Thái âm Miếu đóng tại mệnh nên là người hơi cao, da trắng, mặt tròn trịa đầy đặn, thanh tú, thông minh, khoan hoà, nhân hậu, điềm đạm, từ tâm, khiêm nhượng, làm việc thanh liêm, thích văn chương mỹ thuật được hưởng giàu sang phú quí và sống lâu.
Thái âm thủ mệnh là quí thủy (nước trong) nên hay thích làm dáng, ăn ngon mặc đẹp và thường có khuynh hướng hưởng thụ, thiếu chủ kiến, công việc gì cần nhẫn nại gian nan cực khổ thì đương số khó thực hiện. Hơn nữa đương số có tâm sự u uẩn gì khó giữ trong lòng, phải thố lộ ra thì trong lòng mới yên.
Đương số có Văn Khúc thủ mệnh và Văn Xương chiếu về. Văn xương, Văn khúc là 2 sao văn học, thủ mệnh thường là ăn nói lưu loát khéo léo, ưa nghị luận, ưu tìm tòi học hỏi nên sự hiểu biết rất sâu rông. Xương Khúc hợp với đương số mạng Thủy, gặp Thái âm Miếu đương số còn là người đa sầu, đa cảm, ưu thích yêu đương, bị ảnh hưởng nhiều về ngoại cảnh, có đời sống nội tâm mơ mộng dể xúc động. Có Văn khúc nên thường có nút ruồi kín.
Đương số có Hóa Kỵ thủ mệnh là hung ác tinh. Hóa kỵ đóng tại mệnh thường luôn luôn không tốt vì làm việc gì cũng bị cản trở, dể bị hiểu lầm ganh ghét, đố kỵ. Hóa kỵ gặp Văn khúc thì đường công danh lận đận, có đỗ đạt cũng không thành danh. Ví dụ đương số đỗ đạt ra trường với 1 ngành nào đó nhưng tìm job không có rồi phải làm 1 ngành nào khác chẳng liên quan đến ngành học của mình. Hóa kỵ + Mộc dục + Xương khúc có lúc vì tình mà hết nghiệp.
Hóa kỵ gặp Thái âm + Thiên hình ở mệnh, cung Tật ách có Kình dương + Địa kiếp thì mắt cận thị, hoặc kém và có lần mỗ xẻ. Tuy nhiên, nếu đương số bị cận thị nhẹ thì cha mẹ mình sẽ bị ảnh hưởng ngược lại có lúc bệnh tật phải bị mổ vì âm Dương còn tượng trưng cho cha mẹ.
Đương số có Thiên hình đắc địa tại Dậu cho nên là một người con gái đứng đắn đoan trang, tiết hạnh ngay thẳng dù có bị Xương Khúc + Hóa Kỵ + Mộc dục + Riêu Y cũng không thành lẵng lơ dâm đãng. Ngoài ra đương số còn có tài phán xét rất tỉ mỉ, công bình, liêm chính, tinh nết hơi nóng nảy và không cần dấu diếm.
Đương số có ân quang, Thiên quí nên là người chính tâm, thích làm điều lành , không thích gây gỗ và thù oán với ai. Ngoài ra đương số rất có hiếu với cha mẹ, thương anh chị trong nhà và thành tín với bạn bè.
Mệnh có Tuế phá + Thiên hư nên phải bị hư răng và có nhiều bất mãn trong lòng. Có Bát tọa nên dáng đi chắc chắn và thường có tánh hơi lười, nhưng hay được ở nhà cao cửa rộng. Khi đương số làm việc lại đôi khi muốn làm nhanh chóng cho xong ( Phi liêm).
Tôi muốn luận bàn thêm 1 chút về sao Hóa kỵ đóng tại mệnh. Mệnh đương số hành Thủy gặp Thái âm miếu địa tại Dậu gặp Hóa kỵ lại biến thành đám mây ngủ sắc và lại sanh ngày 14 âm lịch nên ánh trăng rực rỡ. Vì Thái âm cùng hành Thủy với Hóa kỵ nên không bị tình cảnh oán ghét đố kỵ nhiều. Mệnh có Văn Khúc + Hóa kỵ dể bị thất hứa và dể bị gạt gẫm với những lời hứa hảo, ba hoa. Nữ mệnh có Văn Khúc là sao Thủy, mạng Thủy, Thái âm cũng Thủy cho nên là "Thủy tính dương hoa" ướt át với tình, sống trong ảo tưởng dể trở thành phong trần lắm.
Cung mệnh nằm tại Dậu nhị hợp với cung Tật ách tại Thìn. Luận về cung Tật ách cũng hiểu thêm 1 phần cá tánh của đương số. Có Vũ khúc đóng tại Thìn cho nên là người cương nghị và có chút cô độc, gặp Địa kiếp nên đôi khi nóng tánh thêm Kình dương sẳn sàng sát phạt đưa đến đổ vỡ. Tuy nhiên có Tả hữu + Thiên quan quí nhân thì có tánh thành thật, giàu lòng trắc ẩn và có Lực sĩ nên cũng thích thể thao (Work out).
Cung Thiên di của đương số có Thiên đồng đắc địa cho nên đi ra ngoài thường được quí nhân giúp sức thành công , có Lộc tồn cho nên lập nghiệp phương xa (Mỹ) được thành công lớn lao giàu có. Đương số sau này có tài sản và gia nghiệp được lâu bền
Đương số có cung Quan lộc đóng tại Sữu là cung Mộ, nặng nề nhất trong Tứ Mộ (Thìn, Tuất, Sữu, Mùi). Bởi vì nó đảm nhiệm vị trí Sinh đối với cung Sinh của Địa Chi là Tỵ cho nên rất nặng nề và do từ cung Dậu là cung Tuyệt thuộc loại Thiên di thứ hai nên căn bản rất suy yếu. Người có cung Quan ở đây thường phần nhiều có nghị lực giỏi và dể bị ly khắc về đường nhân duyên về hậu vận./
Cung Quan lộc có Thiên lương ở đây gặp Thiên Riêu + Thiên Y + Hóa Kỵ +Quang Qu'i thì làm về nghề Thuốc là tốt nhất như Dược sĩ chẳng hạn. Ngoài ra thì cũng có thể làm về Business di chuyển đây đó vì có Thiên Mã ở Tài. Đương số Thân cư Phu (sau 30 tuổi) có Thiên cơ + Hóa lộc là làm việc đến kinh doanh tài chánh với bổng lộc cao, không nhất thiết mình đứng ra lam chủ kinh doanh và được uy tín lớn (Hóa quyền) như là ngành địa ốc hoặc làm Loan để hưởng commission . Thiên Cơ + Hóa Lộc còn nói lên nũa là trong công việc nhờ khách hàng có thay đổi mà đương số nhờ đó có cơ hội làm tiền vào. Tuy nhiên vì có Tuần cư Quan lộc cho nên lúc đầu đi tìm job có khó khăn, trở ngại ban đầu.
Hơn nũa có Cô thần Quả tú nên làm công việc có tính cách độc lập, không lệ thuộc. Như vậy tôi thấy nếu PA làm về Realstate , Broker hoặc Loan Officer là thích hợp.
Tôi có lời khuyên PA nên cẩn thận chớ có tin người quá mà bị lường gạt trong công việc (Phục binh) hoặc bị dèm pha vì cạnh tranh nghề nghiệp (Điếu khách).
Muốn xem về " Cầu gia đạo " thì coi cung Phúc, cung Phu và cung Tử tức.
Cung Phúc của đương số có Cự Môn đắc địa hợp với mạng Thủy, đều này cho biết trong dòng họ có người quí hiển. Đương số được hưởng nhiều phúc lộc như đông con cháu và giàu có lúc về già. Ngoài ra có Lộc Tồn + Thiên mã chiếu về cho nên trong dòng họ có người tài ba và làm ăn giàu có.
Đương số Thân cư Phu đóng tại Mùi. Người có Thân cư Phu Thê có nghĩa là cá nhân sẽ có những hoạt động liên hệ với người Phối Ngãu rất chặc chẽ, hợp tác mọi sinh hoạt như là keo sơn gắn bó, đây có nghĩa là người bạn đường mà cũng là người bạn đời vậy. Cái ảnh hưởng vợ chồng rất khắn khít từ vật chất lẫn tinh thần, từ việc gia đình đến việc xã hội và dĩ nhiên là đặc biệt hơn những trường hợp bình thường của mọi người. Ngoài ra, mối tình vợ chồng hình như đã có hẹn thề từ kiếp trước, kiếp này gặp lại nhau và sống chung cho trọn lời ước nguyện.
Tuy nhiên, đương số có cung Phu ngộ Triệt thì trong đời phải có lần đứt đường tơ gãy cánh nhưng lòng vẫn luôn luyến tiếc nhớ thường người tình cũ (có thể gọi là Thất tình ). Đương số có Hồng Loan + Đào hoa ngộ Tuần chiếu về cung Tật ách thì điều này nói lên chuyện ái tình đến với đương số rất khó khăn, có thể nói là chậm duyên tình đưa đến. Khi đỗ vỡ thì đương số không muốn nghỉ có ai khác và chỉ muốn quay về với người tình cũ. Có bài hát " Sixty ways to leave your lover " thì với đương số chỉ có " 1 way " là muốn go back mà thôi.
Vì có Triệt nằm cung Phu cho nên có trắc trở trong hôn nhân. Nếu đương số muốn lấy người chồng sống hạnh phúc thì đi xa lập gia đình, điều này đương số ở Mỹ coi như là Ok. Nên lấy chồng muộn, so với tuổi bây giờ của đương số thì OK. Nếu lấy người đã từng đỗ vỡ gia đình nữa thì càng tốt, đời sống gia đạo sau này sẽ hạnh phúc, bình yên.
Đương số cung Phu có Thiên Cơ thì lấy chồng ở xa , điều này ứng hợp với đương số sống bên Mỹ rồi và sẽ lấy chồng nhiều tuổi. Sau này vợ chồng sống hạnh phúc đến cho đến gìa. Có Long Phượng nên chồng danh giá, vinh hiển, tài gỉoi tiếng tăm ( Thai phụ, Phong cáo ) , làm ăn giàu có ( Hóa Lộc + Lộc Tồn ở Di ) và hai người tương xứng với nhau. Có Tướng quân thì đôi khi vợ chồng có tranh dành quyền lực, xung khắc nhau về nghề nghiệp và cuộc sống. Có Dưỡng ở cung Phu thì đương số có thể lấy người chồng gia đình 2 bên từng quen biết hoặc cùng quê.
Năm nay 2005 tức đương số 31 tuổi nằm ở cuối Đại vận 22-31 tuổi. Đây là 1 đại vận Thái Tuế + Quan Phù + Bạch hổ cho nên được đực thế Thiên thời , đóng cung Hợi hành Thủy đồng hành với bản mệnh đươc thế Địa lợi và có Cự Nhật sáng sủa + các tinh cho nên được thế nhân hòa, vì thế 10 năm này thuận lợi về việc học hành lẫn công danh. Tuy nhiên , nữ số mệnh có Thiên Riêu + Thiên Y + Thiên Hình lại vào Đại Vận gặp Cự môn có Bạch Hổ ở Hợi là Hãm địa, hội chiếu có Thiên khốc + Tang môn cho nên sẽ có trắc trở về tình duyên, lòng mang nỗi buồn mang mác nhiều đêm rơi lệ.
Tiểu vận năm Giáp Thân (2004) gặp Thiên Không + Hồng Loan + Đào hoa + Kình dương + Địa kiếp + Đẩu quân cho nên là 1 năm đổ vỡ tình yêu. Sự việc phải xãy ra cuối năm Giáp Thân tức đầu năm 2005 trước Tết
Thanked by 2 Members:
|
|
#8
Gửi vào 08/11/2011 - 17:13
Lá số Nhật nguyệt thanh long hóa kỵ
NAM MẠNG ngày 23/3/1985 giờ mão
Về cách cục, người mệnh Kim gặp Hỏa Lục Cục là cách tốt vì vàng cần có lửa để biến thành hữu dụng, chỉ đặc biệt trong trường hợp người mệnh Kim ở đây.
Mệnh tại Sữu có âm Dương đồng cung và Thân cư Thiên di vô chính hiệu ngộ Triệt.
Mệnh đóng cung Sữu là mộ khố, cung Quan lộc đóng tại Tỵ là Sinh địa và cung Tài đóng tại Dậu là vượng địa của người mệnh Kim tại Tỵ Dậu Sữu.
Mệnh Kim đóng cung Sữu được thế Sinh nhập với mệnh là cách tốt, có Thái Dương,Thái âm đắc địa đồng cung gặp Hóa Kỵ. Hóa Kỵ này sẽ chen giữa cặp âm Dương tách ra giúp cho âm dương được cơ hội sáng sủa sau này, lại có Thanh Long như rồng bay trên mây ngũ sắc , báo hiệu có ngày rực rỡ, có thể dể xoay chuyển thời cơ , lại thêm cách Thanh Long + Hoa Cái và Thanh Long + Mộc dục là ám chỉ người được tiếng tăm và có vị thế ngoài xã hội.
Người có Thanh long ở mệnh thì lúc đẻ ra thì không giàu, như lúc ra đời thì vùng vẫy, luồn lách rất hay. Có phước sẽ gặp bước may, làm việc như vũ bảo để cướp thời gian. Con người phong lưu, phất phới, bề ngoài trông láng nhuốt bảnh bao (thêm Hoa cái).
Cung xung chiếu có Văn Xương, Văn Khúc, tam hợp có Hóa Quyền, Thai Phụ Phong cáo nên học hành giỏi , thông minh, từ nhỏ đã được học Piano và học võ Karate đến đai đen hai đẳng và vì có Hóa Kỵ gặp âm Dương nên mắt bi cận thị và đeo kính lúc 12 tuổi.
Người có Thái Tuế + Hoa Cái nên tính tình kiêu kỳ, gặp Phái Toái + linh tinh nên đôi khi ương ngạnh, nóng tính và phá tán cũng mạnh.
Thái Tuế+ Hóa Kỵ ỏ cung tứ mộ nên người ít nói, ít thích giao thiệp , thích ở nhà hơn, khuôn mặt thì lầm lì, ít bộc lộ cảm xúc ra ngoài, hơn nũa là tiêu tiền rất chặc chẽ (Hóa Kỵ) , nơi khủy tay và sau vành tai hay bị khô da, có tỳ vết từ lúc nhỏ cho đến bây giò (Linh tinh), sống nặng tình cảm, ôn hòa va hiền lành, khuôn mặt thanh tú (âm Dương + Xương Khúc).
Người âm nam, mệnh Kim cho nên hợp với sao Thái âm hơn Thái dương. Người tuổi Ất nên Thái âm đi với Hóa kỵ. Thái âm không ngại hóa kỵ như Thái dương, vì lẽ Thái âm cùng chủ ẩn tàng cùng tính chất như Hóa kỵ. Thái âm gặp Hóa kỵ không bị tình cảm oán ghét như Thái dương. Người Thái âm + Hóa kỵ thường mang 1 tâm trạng đau buồn nào đó, ảnh hưởng bởi nội tâm chứ không phải do áp lực bên ngoài nên cũng dể khắc phục.
Có sách nói âm Dương + Hóa Kỵ thì cha mẹ mất sớm nhưng trường hợp này không xãy ra vì cung Phụ Mẫu có Tham lang ngộ Trường sinh la cha mẹ có số thọ. Điều này chứng tỏ có lúc nào đó bộ âm Dương này được sáng sủa như là cách cục bố trí của các sao như bàn ở trên.
Lúc sinh ra thì cha mẹ nghèo, làm ăn vất vả (Tham lang + Thiên không) và cha mẹ bất hòa , hai người sống không hạp tính tình với nhau và sau này đưa đến ly thân rồi ly dị (Địa Kiếp, Cô quả, Đẩu quân), và đương số sống xa cách với người cha (Thái dương + Hóa kỵ).
Tôi xin viết tiếp. Vì mệnh có âm Dương + Hoa Cái nên từ nhỏ đã được cha mẹ thương yêu chăm sóc lo lắng mọi thứ. Tính tình thì quân tử, đàng hoàng (Thái Tuế). Lúc sinh ra thì trên đầu có đến 3 xoáy. Về cung Huynh đệ có Thiên Phủ, Vũ Khúc, Khôi Việt, Hỏa tinh nên có anh em tài giỏi, có 1 người anh và 1 người em , hơn nữa đương số có người anh trai rất sợ đương số, mỗi khi đương số làm việc gì hoặc đi đâu gặp người anh trai cả này đều né tránh, lo sợ , đây là 1 điểm hơi lạ (Song hao +Thiên khôi ).
Đương số có Thân cư Thiên di tại Mùi có Tuế Phá, cung mệnh an tại Sữu có Thái Tuế , Thân-Mệnh đối kháng nhau cho nên cuộc đời người này sau 30 tuổi luôn luôn bất mãn hoặc không hài lòng với cái hiện tại mình đang có, khiến cho thúc đẩy cá nhân phải tìm cái thay đổi nhưng cuối cùng dù có cố gắng thì vẫn bi coi thường.
Người Thân cư Thiên di có cuộc đời phiêu bồng, thay đổi hoặc di chuyển liên tục trong cuộc đời từ chổ ở, công ăn việc làm, không muốn đi cũng phải đi, không hài lòng cũng phải di chuyển, không ở lâu được như người khác.
Đương số là người có số mệnh luôn phấn đấu với mọi nghịch cảnh và bất công của xã hội, do đó rất vất vả và cuộc sống lúc nào cũng sôi động, khó tìm được sự bình an cho thể xác lẩn tâm hồn.
Cung Thiên di của đương số ở Mùi thì nên coi cung nhị hợp là cung Ngọ và cũng là Đế cung. Do đó cung Mùi là cung của các vị phụ tá, quân sư, bậc thầy. Nếu cung nhị hợp mà tốt thì càng tốt thêm. Ở đây có Thất sát miếu địa đóng tại Ngọ hợp với mạng Kim và không có ác sát tinh cho nên là cách rất tốt.
Sau 30 tuổi , đương số có Thân cư Thiên di vô chính hiệu gặp Triệt (Kim), có Xương Khúc, Thiên Hư sẽ thu hút Thái âm, Thái dương + Thanh long + Hóa kỵ sáng sũa chiếu về , thêm Tướng Ấn, Song Lộc tam hợp, giáp Tả Hữu sẽ đạt đến danh vọng, vinh hiển cao tùy theo sự vẫn chuyển vào những đại vận. Thiên mã ở Hợi ngộ Tuần thì rất vất vả cho ngươi mệnh Kim..chẳng xử dụng công hiệu được.
Cung Phúc đức có Cự môn, Thiên cơ thì lúc trẻ vất vả, không xứng ý toại lòng, chỉ có khi về già gặp may mắn, hưởng phúc. Hơn nữa cung Phúc có
Song Lộc. Lộc Tồn ở cung Phúc đức không bị phạm Tuần Triệt hoặc ác sát tinh thì cho biết đương số chắc chắn sẽ giàu có.
Đương số có cung Quan lộc đóng tại Tỵ là cung sinh địa của người mạng Kim và cũng là cung Sinh của Địa chi, nhưng lại là cung Bại địa, bởi vấp phải Đế cung Ngọ ở trước mặt như là một bức tường thành chắn ngang. Do vì thế kẹt, nên cần phải nổ lực vươn lên thì mới mong vượt qua được. Người có cung Quan ở đây thường là người dám liều, cương quyết, có nhiều anh hùng tính.
Đương số có Thiên lương ở đây cho nên phải bôn ba, đi xa lập nghiệp thì tốt bởi vì mệnh có cách Nhật Nguyệt tranh huy, công danh ban đầu chật vật, vất vả rồi về sau mới thành đạt sự nghiệp.
Đương số năm 18 tuổi tốt nghiệp Trung học (2003) , thi SAT với số điểm khoảng gần 1300 so với khoảng 1500 là tối đa. Điểm trung bình cho SAT toàn quốc lúc đó là khoảng 900. Với số điểm SAT đó, đương số có thể xin vào các Trường Đại Học lớn nhưng đương số không tiếp tục đi học nhưng xin gia nhập con đường binh nghiệp.
Vì mệnh có Phá toái + Linh tinh, cung Quan lộc có Hóa Quyền , Binh Hình Tướng Ấn ,Thai Phụ, Phong cáo cho nên sau khi tốt nghiệp Trung học thì xin gia nhập Marine (Thủy Quân Lục Chiến). Vào binh nghiệp thì đương số được huấn luyện để trở thành người lính có Trách nhiệm, Kỷ luật, Danh dự, vâng theo mệnh lệnh và tinh thần hợp tác đồng đội. Đấy là những đức tính cần thiết cho đương số sau này ra khỏi quân ngủ để ra đời được hữu dụng (mạng Kim gặp Hỏa cục như bàn ở trên).
Khi gia nhập Marine, đương số ký hợp đồng 4 năm và sau 4 năm thì được giải ngũ nhưng vẫn ở dạng trừ bị cho 4 năm nữa, khi chính phủ cần thì sẽ bị gọi đi. Lương bỗng cho 1 người lính không nhiều , nhưng vì đương số biết tiết kiệm va giữ tiền nên tích lũy được. Năm ngoái đương số được đưa sang Trung đông gần 1 năm , khi ra nước ngoài thi tiền lương được tăng thêm gần gấp đôi. Vì sang Trung đông toàn ở trong trại quân, chẳng làm gì để tiêu pha nên sau gần 1 năm, đương số về lại Mỹ và có được vài chục ngàn đô. Thêm vào đó, sau khi giải ngũ, đương số được chính phủ cho 1 số tiền học bỗng gần 40 ngàn đô, chưa kể thêm Grant của Liên Bang va Tiểu bang nữa. Ngoài ra đương số có nhiều quyền lợi sau khi giải ngủ, xin vào các trương Đại học dể dàng hơn, còn được vay tiền với lãi xuất thấp và khi xin việc ở những nơi thuộc Liên Bang, Tiểu Bang hoặc Địa Phương thì được ưu tiên hơn.
Sau 2 năm gia nhập quân ngũ, đương số được trao tặng 4 huân chương (Thai Phụ, Phong Cáo).
Đương số dự định ra khỏi quân ngũ sẽ tiếp tục đi học và dự định sẽ học về ngành Luật.
Đi lính là sợ phải nguy hiểm đến tánh mạng hoặc bị thương. Cung Phúc đức thì tương đối tốt, còn cung Tật ách có sao Liêm Trinh, Không Kiếp, Kiếp sát, Kình dương và các sao phù hộ gồm Thiên Quan, Thiên Phúc, ân quang, Hóa khoa, Khôi việt, Thiên thọ và không có sao Thiên hình, trong cái cái hung hiểm vẫn còn có cái phúc. Vì có Liêm trinh ở Tật ách nên lúc nhỏ đương số trèo hàng rào nên bị cứa sứt 2 đường vào tay và cho đến bây giờ vẫn còn có dấu sẹo dài.
Đương số năm nay 21 tuổi nằm ở Đại vận 16-25. Đại vận này đóng ở Tý là cung Khảm, thuộc Thủy đối với người mệnh Kim ví như vàng chảy ra nước nên bổn mạng dể hao tổn, thường mắc phải tai ương hoạn nạn cho nên cần phải đi xa nhà sẽ giảm đi phần nào ( Song Hao ).
Đại vận này có sao Thiên Phủ (M), Vũ khúc (V) là cách tốt cho người mang Kim gặp Hóa Khoa, Thiên Khôi, Thiên Việt, Tả Hữu, Quan Phúc, Song hỷ chiếu về cho nên sẽ phát tài và thêm quyền hành chức vụ thăng tiến và sẽ được bổ đi xa (Song Hao). Tuy nhiên gặp Vũ khúc sẽ có đời sống cô đơn nhất là tâm hồn. Có Hỏa tinh va Song hao nếu chơi cờ bạc dể bi thua sạch tiền..Đương số định bỏ tiền đầu tư vào chơi stock nhưng đã được khuyên can chớ có đầu tư vào. Vì mệnh có Mộc dục gặp Đại vận có Song hao + Hỏa tinh dể bị nghiện rượu. Hiện thời đương số bắt đầu tập uống rượu dù chưa đủ 21 tuổi là tuổi được hợp pháp uống rượu.
Năm 2003 là năm Ất Mùi, đương số có tiểu vận đóng tại cung Sữu gặp âm Dương, Xương Khúc, Tứ Linh, Hóa Quyền , Thai Cáo và Lưu niên đại vận tại cung Ngọ gặp Sát Phá Tham nên là năm tốt nghiệp Trung học và gia nhập quân đội.
Thanked by 1 Member:
|
|
#9
Gửi vào 08/11/2011 - 17:18
Lá số Thai_am
Sau đÂy tôi xin luận lá số của bạn thai-am, Dương Nam sanh ngày 25 tháng 5 năm Canh Tuất giờ Dần.
Đương số bản mệnh Thoa Xuyến Kim tương hòa với Kim cục là người dễ hòa mình trong cuộc sống, thích nghi với mọi hoàn cảnh xã hội và địa vị. Không bị người đời khinh chê và xa lánh là do nơi cách sống này.
Người Thoa Xuyến kim sách xưa viết: " Canh Tuất, TÂn Hợi có Kim cục đến vị trí Tuất là Suy qua Hợi thành Bệnh. Kim mà ở vị thế Suy Bệnh tất nhiên bị nhuyễn nhược nên mới gọi là Thoa Xuyến Kim. Thoa là cÂy trÂm cho phụ nữ cài vào tóc. Xuyến là cái vòng đeo ở cổ tay của phái nữ. Vì Thoa Xuyến Kim là đồ dùng trang sức cho phụ nữ cho nên tính cương mãnh của Kim bị nhuyễn nhược. Bởi vậy cái Kim của Tuất Hợi trở nên ẩn tàng, hình thể vỡ vụn, cho nên được bỏ vào chiếc hộp ở chốn khuê phòng, mới gọi là Thoa Xuyến Kim là vậy ".
Người Thoa Xuyến Kim nếu Mệnh có tính Âm trầm thì càng Âm trầm hơn, có tài thường dấu kín trong lòng. Người Thoa Xuyến Kim nếu Mệnh có tính khoe khoang nhiều thì lòng ham muốn cái hư vinh càng nặng. Người Nam mà có mệnh Thoa Xuyến Kim thì cách hay nhất là nên sống cậy vào phái nữ như nương dựa vào vợ cùng sát cánh làm ăn thì dễ thành công hơn. Ngoài ra, người đàn ông có cách này thường thích giao thiệp với đàn bà con gái đeo nữ trang hoặc buôn bán nữ trang hoặc là con gái vẽ kiểu thời trang.
Đương số tuổi Dương Nam nên có tính khí của nam nhi một cách trọn vẹn, có sức thu hút mạnh mẽ nhiều người khác phái. Đồng thời cũng gÂy thiện cảm với các bạn cùng phái, do bản tíng năng động, tranh đua và cương quyết.
Mệnh Kim đóng tại Thìn thuộc Thổ thì được nuôi dưỡng bản mệnh. Tuy nhiên, vì mệnh an tại tứ mộ (Thìn, Tuất, Sữu, Mùi ) cho nên cuộc đời và sự nghiệp thăng tiến từ từ, phải đợi từ tuổi trung niên mới bộc phát tài danh cho đến lúc lão niên. Gặp Thiên la ở đÂy sẽ kìm hãm tài năng và trí tuệ của đương số, gÂy khó khăn, trở ngại cho hết tuổi thanh xuÂn. Ngoài ra, đương số thường không có cơ hội thi thố tài năng, nên công danh và sự nghiệp bị muộn trễ hơn người cùng trang lứa và hoàn cảnh.
Đương số sanh giờ Dần nên ThÂn cư Quan Lộc. Cung Quan lộc trong lá số là biểu hiện con đường công danh và sự nghiệp của đương số. Hai chữ công danh và sự nghiệp nghe có vẻ rộng lớn và mơ hồ quá, nói một cách gần gũi và rõ ràng hơn thì cung Quan lộc diễn tả nghề nghiệp của đương số và có thể chỉ rõ một số nghề nghiệp nào đó như nghệ thuật, ngoại giao..v..v. Cung Quan lộc còn nói lên sự thành công hay thất bại trong nghề nghiệp của một người nữa.
ThÂn cư cung nào thì cung đó sẽ trở thành sinh hoạt chính yếu trong cuộc đời. Vì thế, đương số có ThÂn cư Quan lộc thì vấn đề công danh, sự nghiệp chính là cái đích trong suốt cuộc đời. Do đó, đương số ngay từ khi còn đi học, đã có một ý thức rõ ràng về một ngành học nào đó lựa chọn vì đó là cái cửa đưa vào đời, là nghề nghiệp sau này. Đương số rất cÂn nhắc và thận trọng trong việc chọn nghề và thường là những nghề mà đã có sẳn năng khiếu và ưa thích.
Người ThÂn cư Quan lộc không thích làm những nghề có tính cách tạm bợ do hoàn cảnh đưa đẩy đến, cho nên khi họ đã bước vào một nghề nào, thì đó sẽ là công việc mà họ theo đuổi suốt cả một đời. Người ThÂn cư Quan dù làm công cho người khác hay tự mình làm chủ cũng ít khi đổi nghề. Người ThÂn cư Quan là mẫu người thừa hành đắc lực nhất, họ là những nhÂn viên, những thuộc cấp và là những người cộng tác rất có tinh thần nghề nghiệp, có khả năng và nhất là có tinh thần trách nhiệm trong chức vụ của mình. Vì họ là những người yêu nghề, thích học hỏi để ngày càng thăng tiến. Ngoài ra, họ còn coi sự làm việc như là một lạc thú của cuộc đời, chứ không phải là một nghề nghiệp để sinh sống. Họ làm việc không thấy chán và không biết mệt mỏi, và họ chỉ nghỉ không làm nữa khi họ không còn đủ sức làm mà thôi.
Sau đÂy tôi xin luận tiếp lá số của bạn Thai-am qua 3 vòng Thái tuế, Lộc tồn và Tràng sinh.
Đương số tuổi Canh Tuất mệnh đóng tại Thìn có Tuế phá thuộc vòng Thái Tuế tọa thủ nằm trong thế tam hợp Tuế phá, Tang môn, Điếu khách. Bộ Tuế phá, Tang Môn, Điếu khách, Thiên mã là bộ sao suy bại, nó báo hiệu sự khó khăn trắc trở trong việc lập sự nghiệp nên lúc nào cũng có Thiên mã trong tam hợp để đương số có nghị lực ý chí đứng lên tranh đấu với đời, sự thành bại còn theo sự đắc vị của Thiên mã, Tang môn, Thiên hư cùng các sao phối hợp, nhưng dù gì thì sự thành công cũng dựa vào sự phấn đấu của bản thÂn mình là chính, ít khi gặp may mắn khi ra tay hành động. Đương số có Thiên mã cư ThÂn rất thích hợp vì là Mã của người hành Kim.
Người Tuế Phá là người ngang ngược, phá tán, tinh nghịch, phá phách, có tính quật khởi, ưa chống đối, tranh luận, bàn cãi, thích thay cũ đổ mới, khi bất mãn thì hận lòng, đã phá quật ngược. Khi bị hoàn cảnh làm cho thất chí nếu không có phúc thiện tinh tại mệnh thì rất dể làm những chuyện bạo nghịch. Người Tuế phá là mẫu người dù gặp nhiều việc không vừa ý, bất mãn nhưng dù muốn quật khởi làm trái với lương tÂm mình cũng không thành công như ý muốn mình hoặc là cứ ngồi đó than phÂn trách phận mà sự việc trở nên tốt đẹp.
Về vòng Lộc tồn, đương số có Bệnh phù nằm trong thế tam hợp Lộc tồn, Tướng quÂn, Bệnh phù. Người có số này không sợ nghèo đói nhưng hay bị bệnh tật. Đói ăn rau, đau uống thuốc. Thuốc thang, tiền bạc, đời sống được an nhàn. Thích cảnh di dưỡng yên tịnh. Đời ít gặp cảnh sóng gió. Mệnh có Bệnh phù + Thiên cơ nên coi chừng đến gan của mình, nhất là có thêm Thiên hư, có bệnh khó chữa, chưa kể có Hóa kỵ ở Tài hội về dể có bệnh về thận. Đừng có nhậu nhẹt và uống rượu mạnh nhiều. Ngoài ra có Thiên khốc hội hợp là cách Thiên cơ + Thiên khốc + Bệnh phù dể có bệnh lao, nên kiêng cử thuốc lá là vừa.
Về vòng Tràng sinh, đương số có Dưỡng thủ mệnh. Dưỡng là giai đoạn đã hình thành và bÂy giờ phải dưỡng dục nuôi nấng. Dưỡng còn mang ý nghĩa tiềm tàng ẩn phục chờ đúng thời kỳ để khởi động. Người có Dưỡng thì trong gia đình được cha mẹ cưng chìu, thích nuôi súc vật và khi có vợ thì được vợ cưng chăm sóc chu đáo.
Đương số có Thiên hư thủ mệnh, hội hợp có Thiên khốc gọi là Khốc Hư. Người có Thiên hư thì khó giữ được nghiệp nhà. Khốc Hư là người có sắc diện u sầu buồn bã, thiếu sắc khí hay Âu sầu hốt hoảng và thỉnh thoảng đãng trí. Ngoài ra đương số cũng hay có tÂm sự đau buồn trong tÂm hồn. Tuế phá + Thiên hư ở mệnh dể bị hư răng.
Đương số mệnh có Bệnh phù, Hóa kỵ, ThÂn cư Quan lộc, giáp Kình Đà có Thiên khốc + Điếu khách lại gặp cung Thê có Cự môn chiếu về dể có chuyện phiền lòng, khổ sở về vợ con.
Đương số có Phong cáo gặp Quốc ấn là người có bằng cấp nhất là có thêm Hóa Khoa hội hợp thì phải có bằng từ Đại học trở lên. Thêm vào đó có Thiên mã + Phượng các chiếu Mệnh ThÂn thì cũng từng được xuất ngoại tu nghiệp. Nhờ cách trên, đương số sau này có địa vị lớn trong xã hội, dể thăng quan tiến chức. Gặp Tướng quÂn hội hợp về thì trong đời có lần gia nhập quÂn ngũ được HuÂn chương. Người có Phong Cáo có nhiều rÂu tóc. Tuy nhiên người có Phong Cáo hay hách dịch, thường quan trọng hóa bản thÂn, dù làm chức vụ nhỏ nhưng làm ra vẻ ta đÂy là quan trọng nhất là có Tướng quÂn hội hợp, sau này làm lớn dể hét ra lửa lắm. Đương số nên hạ mình khiêm nhường với mọi người thì cuộc đời sẽ yên ổn hơn, được mọi người yêu mến và nÂngđỡ khi sa cơ thất thế.
Mệnh đương số có Thiên cơ và Thiên lương tọa thủ. Người mệnh Kim ảnh hưởng mạnh sao Thiên cơ này. Thiên cơ đắc địa thuộc Thổ đới Mộc, chủ về khéo léo, đa tài đa nghệ, cơ mưu quyền biến, có tư tưởng mẫn tiệp, tÂm địa từ thiện, rất nhạy cảm, ưu nghỉ ngợi nghi ngờ, phản ứng mau lẹ, nhanh nhẩu, hay làm và nóng nảy. Vì Thiên cơ cũng là sao hiếu động nên cuộc sống luôn luôn giao động, cái gì cũng muốn học hỏi nhưng học rộng mà không được tinh cho lắm, khó mà theo đuổi nghề nghiệp công việc lý tưởng nào cho đến lÂu dài. Ngoài ra người có Thiên cơ đa học, đa năng nhưng hay suy tư cũng dễ có xu hướng ảo tưởng. Người có Thiên cơ giỏi các nghề về chÂn tay và ăn nói khéo léo lễ độ.
Thiên lương thuộc Nam đẩu tinh, chủ về Thọ, Lộc hóa khí là Ấm, thuộc Âm Mộc đới Thổ. Đương số có Thiên Lương nên tánh tình ôn hòa, trung hậu, quÂn tử, nhẫn nhục, có lương tÂm đạo đức, khéo sắp xếp trong việc cư xử, thích phiêu lưu, hay du lịch và có tánh thích giúp đỡ người khác nhiều khi quên việc của mình. Ngoài ra đương số cũng hay thích chỉ bảo người khác. Đương số có Thiên Lương + Thiên cơ nên người dong dỏng cạo da trắng trẻo, khôi ngô, trông mặt hiền lành, hay làm việc thiện, thích nghiên cứu đạo giáo.
Phú có cÂu : " Cơ Lương giao hội thiện đàm binh " có nghĩa là người giỏi về binh lược. Người có cách này còn là mưu sĩ , còn có năng khiếu về kinh tế và ngoại giao nữa. Người có Cơ Lương cũng có năng khiếu thông hiểu về tôn giáo, triết học hoặc về thuật Âm dương lý số như Tử Vi chẳng hạn.
Người có Thiên cơ, Thiên lương là người biết tính toán để có lợi cho họ. Ngoài ra người Cơ Lương còn là người nhiều mưu trí ít có ai qua mặt được họ dù bề ngoài tỏ ra hiền lành, khờ khạo nhưng trong lòng họ đã có một kế hoạch tinh vi khéo léo để hòng trục lợi về một cách đàng hoàng công khai. Người mệnh Mộc và Hỏa là người có tài kinh doanh giỏi. Còn đương số mệnh Kim thì chỉ là Công Chức quan ngạch trong cơ quan nhà nước nào đó về ngành kinh tế đối ngoại mà thôi.
Thai Am viết: ...90%...chính xác.
Anh Agape luận về vòng Thái Tuế, Lộc Tồn, Tràng Sinh hay quá. Khi nào xong em sẽ bổ xung bài này vào mục "công trình của anh Agape". Tất cả những luận giải của anh về cuộc đời, hình dáng, tÂm tính, tư tưởng đều chính xác. Nhất là về vấn đề bệnh tật và vụ răng lợi (em đụng xe máy bị mất 2 cái răng cửa).
Chỉ có mấy điểm nhỏ em xin đính chính lại để anh tham khảo nhé.
1. "Đời ít cảnh sóng gió". Có lẽ em cũng chưa định nghĩa được sóng gió là như thế nào. Nếu nói sóng gió là những xáo trộn trong gia đình thì đúng là em không gặp sóng gió thật, nhưng đối với bản thÂn thì ngày trước cuộc sống của em rất vất vả, phải tự lo mưu sinh, vào quÂn ngũ cũng cực khổ, mấy năm học đại học cũng phải tự thÂn vận động.
2."Người có sắc diện u sầu buồn bã". Đúng là em có rất nhiều tÂm tư không thể hiện ra ngoài, và có những nỗi buồn sÂu thẳm trong tÂm hồn nhưng em được mọi người đánh giá là một người vui tính, em luôn cố gắng để cho chẳng bao giờ nỗi buồn có thể làm hại mình. Em luôn "keep everything inside".
3."Có chuyện buồn phiền vì vợ con" sau này thế nào thì em chưa biết nhưng hiện tại em cũng chưa thấy có biểu hiện gì. Anh có thể nói rõ giúp em buồn phiền vợ con về vấn đề gì không ạ.
Em chỉ thắc mắc có bấy nhiêu thôi, ngoài ra tất cả những luận đoán khác đều chính xác.
Em cảm ơn anh và mong anh tiếp tục giúp đỡ.
Về sóng gió ám chỉ về cuộc đời ít gặp cảnh phong ba thăng trầm, như đỗ vỡ sự nghiệp chẳng hạn. Còn thai-am vất vả vì gia nhập quÂn đôi hay sống tự lập thì đó là chuyện thường. Ai ra đời tự lập cũng phải vất vả ban đầu rồi.
Người có Thiên hư, Thiên khốc + Tang môn thì trong lòng luôn có tÂm sự dấu kín và đôi khi có những nỗi buồn không tên nữa nhưng nhờ ThÂn có Tả phù + Văn xương nên biết cách che giấu và luôn tỏ ra vui vẻ hòa nhả với mọi người. Hơn nữa cung Thiên di có Hoa cái nên ra ngoài được mọi người yêu mến là vậy. Chưa kể cung Tật có Thiên hỉ + Hỉ thần nên tính vui vẻ hay cười.
Chuyện buồn phiền về gia đình có thể xảy ra sau này khi mình bị đau ốm bệnh tật do Bệnh phù ở mệnh hợp với mấy sao đã viết ở trên tác động. Còn bÂy giờ thì chẳng có gì.
Lá số này coi thế mà có nhiều bất lợi về Phúc, Quan , Tài.
Phúc Vô chính Diệu ngộ Triệt. Phú có cÂu:" Phúc vô chính diệu tu cần không tú, kỵ ngộ Triệt tinh " nghĩa là cung Phúc không có chính tinh, rất cần sao Tuần không án ngữ, nhưng lại rất kỵ sao Triệt.
Cung Quan Vô chính diệu cũng là một bất lợi rồi, sẽ bàn luận sau.
Cung Tài có Hóa kỵ + Thiên Giải + Giải thần thì tán tài, tiền bạc khó tích tụ được dù có Thái Âm sáng sủa tại Tí và sẽ luận bàn sau.
Thai am viết: Em cũng nghĩ như vẬy. Cũng chỉ tại vì lúc đẦu em lẤy tiêu chuẨn "cuộc đời ít sóng gió" là giống như mẤy cẬu công tử con nhà khá giả hoặc ít nhẤtcũng giống như mẤy cẬu gà công nghiệp con nhà cán bộ được bố mẹ chăm lo cho từ đẦu tới chÂn nên nghĩ mình vẤt vả như thế này mà lại có cuộc đời ít sóng gió thì hơi choáng một chút nhưng sau ngẪm nghĩ kỹ lại mới thẤy anh Agape nói chính xác, sóng gió ở đÂy phải hiểu theo nghĩa rộng hơn.
Về vẤn đề bệnh tẬt thì từ bé đến giờ em bị 3 lẦn nặng. LẦn thứ nhẤt là khi 1 tuổi em bị viêm màng não, mẹ em đã chuẨn bị áo mới cho em rồi nhưng cuối cùng như có phép lạ lại vượt qua được. LẦn thứ hai là khi đi lính, hồi đó em đang học lái tăng, sơ xuẤt bị thương ở chÂn và bị nhiễm trùng sốt cao mê man mẤy ngày mới tỉnh. Và lẦn thứ ba cách đÂy gẦn 10 năm em bị lao phổi phải điều trị một thời gian toàn bằng thuốc hoá học nên tổn hại một phẦn đến gan nhưng bÂy giờ thì khỏi hết rồi.
Liên quan đến vẤn đề tẬt ách em muốn hỏi thêm anh. Em thẤy đúng là cung phúc VCD mà ngộ triệt thì không tốt nhưng sự thực cuộc đời em từ bé đến giờ nhiều lẦn, trong nhiều trường hợp em thẤy nếu em không được hưởng phúc đức của ông bà thì em đã chêt rồi. Em từng bị chết đuối hụt ở sông Hồng một lẦn, rồi lẦn khác lúc bước vào cái tuổi mới lớn do buồn chuyện gia đình một lẦn em đi theo tẦu vào nam và đã từng đứng giữa chỗ nối hai toa tẦu lúc đó chỉ cẦn nhắm mắt buông tay là xong nhưng trong một tích tắc không hiểu có thế lực nào đã giúp em kìm giữ được bản thÂn, hìhihi, rồi lẦn gẦn đÂy nhẤt khoảng năm ngoái em bị đụng xe máy và nằm cách đẦu mũi xe bus chỉ khoảng 1m....rồi còn nhiều lẦn khác nữa. VẬy nếu cung phúc của em xẤu thì lẽ ra em khó có thể vượt qua được tẤt cả những khó khăn trên. Chính bản thÂn em sau khi đọc về tử vi cũng thắc mắc về vẤn đề này.
Tôi xin chia xẻ đôi dòng về cách Thiên mã gặp Lộc tồn.
Người có Thiên mã thủ Mệnh gặp Lộc tồn tọa thủ đồng cung là cách " Chiết Tiễn ", có nghĩa là bẻ roi đánh ngựa, giục ngựa lên đường, chỉ người có tài và khởi sự làm gì cũng được may mắn, thành công dễ dàng. Nếu Thiên mã thủ mệnh và Lộc tồn ở Thiên di xung chiếu thì đÂy là cách " Lộc Mã Giao Trì ", ngựa ăn cỏ trên cánh đồng xanh, chỉ người thường gặp được những vận hội may mắn, thừa hưởng những công lao, thành quả của người khác làm. Và theo ý nghĩa của Lộc tồn là lộc trời cho, nên cả hai cách vừa nêu trên cũng ám chỉ những người có thể trở nên giàu có nhờ trúng số, hoặc được thừa hưởng tài sản sự nghiệp của ông bà, Cha mẹ để lại. Người có Lộc Mã mưu sự chuyện gì hãy nên mạnh dạn vì thường được may mắn.
Khi nói đến Thiên mã, điều quan trọng cần phải cÂn nhắc là hành của Thiên mã và hành của bản Mệnh, nếu cả hai cùng hành thì Mã này mới là Mã của mình, còn nếu không cùng hành thì đÂy chỉ là cái bóng của Thiên mã mà thôi. Bởi vậy, đôi khi trên thực tế thấy hai lá số đều có Thiên mã thủ Mệnh, nhưng khả năng và sự may mắn của hai người đều khác nhau rất nhiều. Người có Thiên mã không hợp hành với mệnh là người cũng có tài năng nhưng bản tính rụt rè, thiếu tự tin và không có ý chí phấn đấu để nắm lấy cơ hội, và cuối cùng thì dễ trở thành bất đắc chí.
Đương số có sao Thiên lương thủ mệnh, thuộc Mộc đới Thổ. Thiên lương là sao chủ tiêu tan giải ách, gặp hung chuyển thành cát. Vì là sao chủ tiêu tan giải ách cho nên phải gặp tai ách thì mới cần triệt tiêu. Bởi thế người có Thiên lương thủ mệnh thường gặp lắm tai họa như bệnh tật, hoạn nạn, tù tội mà cuối cùng thoát khỏi hiểm nguy.
Ngoài ra đương số có Hóa khoa từ cung Tài chiếu về Mệnh ThÂn, Phúc đức. Hóa khoa là Đệ nhất giải thần có khả năng và hiệu lực giải trừ tai nạn bệnh hoạn.
Đương số ThÂn cư Quan lộc tại cung ThÂn Vô chính diệu. Cung Quan ở trong vị thế chính của tam hợp với mệnh nên cần mạnh mẽ, thực tế mới đưa Mệnh lên với đời. Cung Quan Vô chính diệu là nghề nghiệp không có căn bản vững chãi, nó làm giảm hẳn đi cách tốt rất nhiều nếu có. Bình thường với cách tốt ở cung Quan lộc thì là người có chức vụ cao, quyền hành lớn nhưng vì Vô chính diệu cho nên chỉ là một viên chức bình thường, chỉ được giao những chức vụ nho nhỏ. Ví dụ, nếu là công chức thì công việc nắm giữ rất khiêm tốn, ít khi được giao phó cho cho gánh vác những công việc quan trọng so với các bạn đồng nghiệp cùng ngành. Tuy nhiên, đôi khi cũng có thể gặp vận hội tốt được bốc mạnh nhưng sau đó lại xuống. Tóm lại, cung Quan lộc Vô chính diệu nên giữ chức vụ trung bình là tốt nhất.
Cung Quan lộc của đương số có Thiên khốc tọa thủ ở đÂy. Điều này cho thấy công việc làm ăn của đương số phải vất vả, lận đận, ba lần bại mới được một lần nên, phải lao tÂm khổ lực hơn những người khác nếu cũng làm cùng công việc như mình. Có Điếu khách thì dễ bị gièm pha, thị phi do tính tình ham vui, nói nhiều nhất là có thêm sao Lưu hà. Có Đẩu quÂn thì một mình tự lập thÂn, không ai giúp sức, có tài sáng tạo trong nghề nghiệp. Có Tả phụ + Văn xương thì có chức phận, được người nÂng đỡ ,kính trọng, thêm LÂm quan được danh giá. Có Thiên mã + Tam thai thì anh hùng vô đối, tài giỏi trong công việc được người kính nể trọng dụng. Thích hợp với các nghề lưu động, di chuyển, tổ chức điều hành. Có Lộc tồn thường có địa vị và làm ăn trở nên giàu có nhất là có Thiên mã hợp với hành của bản Mệnh ở đÂy. Với cách Thiên mã + Lộc tồn + Phượng các + Tướng Ấn thêm Âm Dương hợp chiếu về cung Quan lộc sau này đương số sẽ có cơ hội được cơ quan giao trọng trách đi xa xuất ngoại nhiều lần. Đương số sẽ gặt hái được thành công tốt đẹp, tiền bạc dư dã khi vào Đại vận 44-53 tại cung ThÂn, nơi đÂy cũng là hành Kim hợp với bản mệnh của đương số nữa.
Cung Tài bạch của đương số đóng tại Tí có Thiên đồng, Thái Âm tọa thủ. Người có cách này thường tay trắng làm nên sự nghiệp lớn, giàu có, danh gía và vững bền sự nghiệp cho đến gìa. Có Hóa khoa thì tiền bạc kiếm được dễ dàng do có nghề nghiệp chuyên môn, khi gặp thời vận tốt sẽ làm ăn nhanh chóng giàu có. Có Tang môn thì đương số cả đời hay lo nghỉ về tiền bạc dù có kiếm được nhiều tiền cũng thế. Tuy nhiên, tại đÂy có sao Hóa kỵ tọa thủ thì khó có thể cầm giữ được tiền của cho dù hơi có tính keo kiệt, thường bị người khác oán hờn và ám hại khi cạnh tranh nghề nghiệp. Thêm vào đó, cung Tài có Thiên giải và cung Tật ách có Song hao cho nên càng khó nắm giữ được tiền, dể bị hao hụt. Với cách này nếu đương số có tiền bạc đưa cho bà xã giữ hết thì chắc ăn hơn. Có Tử ở cung Tài thì đương số hay cất giấu tiền bạc đÂu đó, như đưa bà xã một ít, giấu ở mỗi nhà Bank mỗi chỗ một ít...
Bác Minh An (Olinda) viết:Tang Môn+Ðiếu Khách
Xin cậu Agape cho ý kiến về Tang Môn+Diếu Khách,và Thiên Khốc+Thiên Hư:
Người Tang Môn khi đã muốn lợi dụng ai thì người này ko thể nào dứt ra được vì Tang Môn bám đến cùng.
Người Ðiếu Khách thì nói kiến trong lỗ phãi bò ra,nghe Ðiếu Khách nói thì bán lúa thóc giống đi mà ăn.Cho nên khi giao thiệp với những người Tang+Ðiếu cần phãi giữ gìn ko nên tin vào miệng lưởi cũa họ mà mắc lừa.
Khốc Hư Ðắc Ðịa ở Tí Ngọ Mão Dậu nhất là Tí Ngọ.
Khởi từ Ngọ,Khốc đi nghịch,Hư đi thuận.Hai sao đồng cung ở Tí Ngọ luôn luôn cùng vị trí với Tuế Phá(bất mãn,đối kháng cực độ.
Khốc,Hư Tí Ngọ tiền bần nhi hậu phú,tiên trở hậu thành.
Người Khốc Hư Tí Ngọ có Thiên Mã và Ðiếu Khách trong thế tam hợp.Nhưng thành công hay thất bại hoàn toàn do Thiên Mã có phãi là nghị lực thực sự cũa mình hay ko.Thí dụ Thiên Mã ở Dần phãi là người mạng Hõa.Thiên Mã ThÂn phãi là cũa người mạng Thủy mới đắc cách.
Thiên Khốc đi nghịch nên chỉ người tuổi Âm mới thuận cách như hai tuổi Mão,Dậu.Hai tuổi này có Thiên Khốc đồng cung với Thái Tuế,cho biết đương số là người có tư cách,có tài biện thuyết.
Còn các tuổi Dương,Thiên Khốc nghịch với Thái Tuế nên phãi nhờ Thiên Mã trợ giúp như ở hai cung Tí Ngọ.
Thiên Hư bao giờ cũng đồng cung với Tuế phá,điều này chứng tỏ một người chung bất mãn,nên lúc nào cũng cho hưởng Thiên Mã để tăng nghị lực.
Vận Khốc Hư nữa đầu thì Âu lo,buồn bã,nữa sau thì thành ÐàO HỒNG HĨ vui vẽ tưng bừng.
Sự học và hiểu biết cũa tôi còn non kém nhờ cậu Agape cho vài lời về các sao như trên có khác với cậu ko?Nếu có điều chi sơ sót xin cậu tha thứ giùm.Thành thật cám ơn.
Cung Tử tức tại Sữu nằm trong Tam hợp Tỵ Dậu Sữu tức Sinh Vượng Mộ của người Hành Kim. Mộ là Mộ Khố, đóng ở đấy dễ có tiền...hihihi.
Cung Tử có Vũ Tham thì có 2 hay 3 đứa, trước khó sau dễ sinh con. Các con sau này thường sống với cha mẹ.
Có Mộ thì hơi hiếm con.
Có Địa Kiếp thì ít con , may mắn thì có được 1 đứa con. Đứa con thường bất hòa với cha mẹ.
Có Phá toái thì con làm cho cha mẹ đau buồn, phiền toái về sức khoẻ hay luật pháp.
Có Hỏa tinh thì dễ nuôi nhưng cha mẹ bất hòa với con cái.
Có Hóa quyền thì có 3 đứa con, có 1 đứa danh gía, trả hiếu cho cha mẹ khi về già.
Đường phù + Tấu thư thì sinh con ra gia đình vui vẻ, con học giỏi và có năng khiếu về văn chương.
Tóm lại, qua sự cộng hưởng của các sao thì đoán là đương số có thể tối đa là 2 đứa con. Trong đó có 1 đứa học giỏi, danh giá về sau và trả hiếu cho cha mẹ sau này. Cha mẹ và con sống chung hòa thuận. Và 1 đứa thì có lẽ sẽ có bất hòa, phiền toái trong gia đình.
Thế thai-am đã có 1 đứa con gái rồi phải không? Lúc sinh ra đứa bé ban ngày hay ban đêm và có dể nuôi hay không? Anh muốn kiểm chứng lại vài điều nữa vì cung Tử giáp Nhật Nguyệt ở đÂy.
Vũ khúc, Tham lang thuộc về Bắc đẩu tinh. Nếu hai sao đồng cung mà cung Tử tức tại cung Âm thì con gái nhiều hơn con trai, sinh gái đều dễ nuôi.
Thanked by 4 Members:
|
|
#10
Gửi vào 05/01/2012 - 22:33
Giờ mới biết bác Agaple cũng du học ở Sing, từng qua junior college. Anh quangdct cho em hỏi bây giờ bác còn tham gia diễn đàn nào không ạ?
#11
Gửi vào 06/01/2012 - 19:54
Thanked by 3 Members:
|
|
#12
Gửi vào 07/01/2012 - 10:08
chỉ dẫn rõ thêm giúp em nhé .
#13
Gửi vào 28/02/2014 - 20:00
quangdct, on 07/11/2011 - 21:02, said:
Nữ sinh giờ Tý ngày 25 tháng 01 năm 1974
Tổng quát:
Đương số sinh năm Giáp Dần mang chữ Giáp :
Nhân sanh Giáp tự biến thành điền
Phú quí vinh hoa thực lộc thiên
Phụ mẫu huynh đệ tha biệt sở
Phu thê nhị đại hậu song toàn
Có nghĩa là :
Chữ Giáp số có đất điền
Bằng không cũng hưởng lộc tài tự nhiên
Anh em nào có cậy trông
Tha phương lập nghiệp mà nên cửa nhà
Vợ chồng thay đổi nhiều lần
Trai thay đổi vợ , gái thay đổi chồng
Cho hay duyên số ở trời
Khá làm âm đức , phước dành hậu lai
Số này tuổi nhỏ tay không
Lớn lên có của vợ chồng làm nên
Đương số Dần sinh vào tháng 1 gọi là Trực Khai.
Khai, Kim vàng đúc một đôi
Kẻ đòi đúc xuyến , người đòi đúc trâm
Đàn ông chức phận trong giòng
Đàn bà đưa đẩy trong lòng bao dung
Đương số sinh năm Giáp Dần là Đại khê Thủy gặp Thủy Nhị Cục nên dể thích nghi với mọi hoàn cảnh sinh sống. Cung mệnh đương số đóng tại Sữu là hành Thổ bất lợi với mạng Thủy lại ngộ Tuần nên lúc trẻ phải gian nan vất cả chịu cực khổ để giúp đỡ gia đình vì đương số là chị cả trong nhà (Thiên Khôi thủ mệnh). Mệnh đương số đóng có Trực Phù thuộc vòng Thiếu âm, Trực phù, Long đức cho nên là 1 người chân thật tưởng ai cũng như mình, cuộc đời cứ phải chịu thiệt thòi mãi mãi. Đành rằng định mệnh là một việc nhưng cái ta cũng phải hành động một chút để không phải tự dậm chân mãi ở một nơi.
Cung Mệnh:
Mệnh đương số đóng tại Sữu thuộc âm thổ có Thiên cơ đắc địa thuộc Mộc là hợp cách, chủ về khéo léo, đa tài đa nghệ, cơ mưu quyền biến, có tư tưởng mẫn tiệp, tâm địa từ thiện, rất nhạy cảm, ưu nghỉ ngợi nghi ngờ, phản ứng mau lẹ, nhanh nhẩu, hay làm và nóng nảy. Vì Thiên cơ cũng là sao hiếu động nên cuộc sống luôn luôn giao động, cái gì cũng muốn học hỏi nhưng học rộng mà không được tinh cho lắm. Người có Thiên cơ giỏi các nghề về chân tay, về công kỷ nghệ và ăn nói khéo léo lễ độ.
Đương số có Đà la đắc địa tại Sữu cho nên là người can đảm, giỏi dắn, dám nói dám làm, có chút mưu mô thủ đoạn. Tuy nhiên vì là âm nữ hợp với Đà la cho nên trong đời có lúc làm ăn có thể thành công to nhưng gặp chính tinh Thiên cơ không phải là chỉ huy nên cuộc đời bôn ba thăng trầm gay go, tình duyên dang dở, bất mãn và luôn luôn là con người cô đơn vì bị người xa lánh.
Đương số có Tuần đóng ở Mệnh lại có Tử nữa nên bản tánh thâm trầm kín đáo có gì chỉ để trong lòng, tâm sự hay giấu kín, không muốc bộc lộ rà ngoài cho người khác biết, vả lại hay bi quan về cuộc sống.
Đương số có Hồng loan thủ mệnh là người có duyên ngầm, tình cảm thắm thiết, nhu thuận vui vẻ nhưng khó quên tình sầu. Vả lại có Xương Khúc + Tấu thư + Lưu hà nên có khiếu về văn nghệ như ca hát rất hay.
Mệnh đương số có Quả tú là tối kỵ với nữ mạng vì nó tượng trưng cho sự góa bụa lẻ loi chiếc bóng lạnh lùng. Bản tánh cô đơn, không thích giao thiệp bạn bè, tánh nết hơi cố chấp và sau này có chồng sẽ khó chìu chồng. Vì đương số mệnh có Hồng loan + Đà là lại có thêm Cô Quả thì sau này dễ có hai đời chồng lắm.
Mệnh đương số có Thiên Riêu, lại có Thiên Quan + Thiên Phúc Quí Nhân hội hợp về nên là người có tín ngưỡng, tin vào Thần Thánh và thêm Thiên Hình cho nên cũng thích đam mê nghiên cứu Tử vi. Tuy nhiên Thiên Riêu vốn là dâm tinh lại gặp Hồng loan, hội về có Xương Khúc nên đương số hay có suy nghỉ đòi hỏi về xác thịt mạnh mẽ nhưng nhờ có Tuần ngăn cản nên kìm chế được và không sống 1 đời sống buông thả. Ngoài ra đương số có Thiên Riêu nên thường hay bi đau răng. Thích ăn uống và ăn cũng khoẻ lắm vì có Lực sĩ + Thiên trù.
Vì đương số mệnh có Thiên cơ +Hồng Loan + Thiên riêu + Đà la cho nên nghề nghiệp thích hợp với đương số là ngành buôn bán vải hoặc là chủ tiệm may mặc.
Mệnh đương số đóng tại Sữu nhị hợp có cung Huynh đệ tại Tí sinh nhập về cho nên có em cũng biết giúp đỡ chị nhưng lại làm khổ cho chị nhiều hơn khiến cho bất hòa vì mấy người em liêu lỏng phá phách chẳng ra gì (Phá Quân + Địa kiếp + Hóa quyền + Linh Hỏa + Điếu khách).
Mệnh đương số còn có bộ Khôi Việt là Thiên Ất Quí Nhân. Thiên Khôi đóng tại Sữu được Thiên Việt ở Thiên di chiếu về là cách tọa quí hướng quí, tính tình tinh khiết không ưa làm điều bất chính, lại gặp Xương khúc + Lưu Niên Văn Tinh + Tấu thư nên là người giỏi văn chương học vấn, thông minh tài trí, dể chiếm được địa vị cao trong khoa trường. Thân đóng tại Phúc đức có Thai phụ + Phong cáo nên là người có bằng cấp, khoa bảng. Có Xương Khúc + Hồng loan là phải xinh đẹp, lãng mạn đa tình, nhiều mơ mộng, đa sầu đa cảm. Thiên cơ + Xương Khúc thì giỏi về tiểu công nghệ, có hoa tay thêm Khôi Việt thì có năng khiếu về ngoại ngữ. Nữ mệnh có Khôi Việt + Xương Khúc + Tấu thư + Tử thì là người sống nội tâm, có tâm sự gì thường viết ra trên những dòng nhật ký. Do như những cách trên, đương số là một hiền phụ có số Phú Quí sau này.
Thân cư Phúc đức:
Đương số Thân cư Phúc đức là người chịu nhiều ảnh hưởng Phúc đức của dòng họ và có quan hệ gắn bó với họ hàng. Cung Phúc của đương số có Thái âm hảm địa ngộ Thiên không + Kình dương coi như là bạc phước, vất vả về đường tình duyên và trong gia đình dòng họ về phái nữ có kẻ ăn chơi lãng tử giang hồ (Đào hoa). Số này phải đi xa lập nghiệp mới khá được. Vì Thân có âm Dương hảm + Kình dương + Hóa Kỵ nên mắt phải bị kém, đeo kính. Tuy nhiên Thái âm đóng ở Mão có sao Thiên Tài + Đào hoa nên được sáng sủa từ từ khi bước vào tuổi lập thân sau 32 tuổi. Mệnh có Cô Quả và Thân có Đẩu quân cho nên cuộc đời đương số rất cô độc, ít có bạn bè chung quanh và cũng chẳng nhờ vả gì được của dòng họ, tuy rằng lòng mình vẫn quan tâm đến họ.
Cung Phu Thê:
Đương số có Thái Dương hãm địa ngộ Hóa kỵ + Tuyệt đóng tại Hợi có số khắc chồng, người chồng thường có bệnh về mắt hay bị bệnh nan y. Nếu muốn lấy chồng tránh hình khắc thì nên lấy muộn hoặc lấy người đã từng đỗ vỡ gia đình rồi thì OK, hơn nũa nên đi xa khỏi nơi sinh sống mà lấy chồng. Khi có chồng rồi thì đời sống vợ chồng hơi bất hòa, có ẩn tình khuất lấp và nghi ngờ lẫn nhau (Hóa kỵ). Hôn nhân sau này là do gia đình sắp đặt, tác hợp và chồng là người đạo đức ( Phúc đức + Thiên đức + Nguyệt đức) và đương số rất mực yêu thương người chồng này.
Cung Huynh đệ:
Cung Huynh đệ của đương số đóng ở Tí được mệnh ở Sữu là thế sinh nhập về cho nên đương số có lòng cưu mang lo lắng cho mấy người em rất nhiều, dù rằng họ đối xử với đương số không được tốt cho lắm. Phá Quân miếu địa thường có 3 người em và sống xa cách.
#14
Gửi vào 28/02/2014 - 20:20
Thanked by 5 Members:
|
|
Thanked by 2 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












