Nhật ký tu dưỡng thần tiên
MR.Hoang
03/12/2022
Lấy xu nhập Đạo lấy đô độ kiếp là cảnh giới rất cao thâm!!!
Không ngờ trong đời ta có thể gặp được người như vậy! Qúa vinh hạnh!
Mà anh Tony tới chỗ lấy vợ sinh con sẽ đi qua một cảnh giới. Theo tiền nhân, nếu vượt qua anh là người đắc đạo còn không rất dễ quy tiên, cuộc sống trầm luân. Đó là:
Thiên hạ độc Sư (tử), tứ đại giai không!
Mong anh thuận lợi khi tiến nhập tiên đồ!
Sửa bởi MR.Hoang: 03/12/2022 - 10:41
Không ngờ trong đời ta có thể gặp được người như vậy! Qúa vinh hạnh!
Mà anh Tony tới chỗ lấy vợ sinh con sẽ đi qua một cảnh giới. Theo tiền nhân, nếu vượt qua anh là người đắc đạo còn không rất dễ quy tiên, cuộc sống trầm luân. Đó là:
Thiên hạ độc Sư (tử), tứ đại giai không!
Mong anh thuận lợi khi tiến nhập tiên đồ!
Sửa bởi MR.Hoang: 03/12/2022 - 10:41
MHTH
03/12/2022
Đọc xong Nhà Giả Kim.
Nhà Giả Kim chia thành 3 kiểu.
1. Biết thuật Giả Kim nhưng không biết cách đi.
2. Biết thuật Giả Kim và biết cách đi là đi bằng trái tim chứ không phải lý trí.
3. Không biết đến thuật Giả Kim nhưng vẫn đi được. Dùng sự chân thành đơn sơ khiến chân thành chạm tới trái tim. Thành công.
Trong sách nói thuật Giả Kim là hoá vàng, biến chì thành vàng. Nói vàng ở đây không chỉ vật chất mà chỉ trái tim.
Bần đạo nghĩ nó ám chỉ linh hồn, phần ẩn sâu nhất trong con người.
Tại sao ? Vì nói vàng là trái tim nhưng cậu bé chăn cừu lại dùng linh hồn kết nối với Gió, Mặt Trời. Kết nối với Tâm linh Vũ Trụ.
Gọi là nhà tiên tri.
Quyển sách Nhà Giả Kim - Quyển sách bán chạy chỉ sau Kinh Thánh !
Rồi giờ đọc Đạo Đức Kinh - Lão Tử.
Con mong được Lão Tử chỉ dẫn con ạ. Mong người khai sáng đầu óc cho con. Con cảm ơn Người vì con viết Người luôn tồn tại !
Sửa bởi MHTH: 03/12/2022 - 10:43
Nhà Giả Kim chia thành 3 kiểu.
1. Biết thuật Giả Kim nhưng không biết cách đi.
2. Biết thuật Giả Kim và biết cách đi là đi bằng trái tim chứ không phải lý trí.
3. Không biết đến thuật Giả Kim nhưng vẫn đi được. Dùng sự chân thành đơn sơ khiến chân thành chạm tới trái tim. Thành công.
Trong sách nói thuật Giả Kim là hoá vàng, biến chì thành vàng. Nói vàng ở đây không chỉ vật chất mà chỉ trái tim.
Bần đạo nghĩ nó ám chỉ linh hồn, phần ẩn sâu nhất trong con người.
Tại sao ? Vì nói vàng là trái tim nhưng cậu bé chăn cừu lại dùng linh hồn kết nối với Gió, Mặt Trời. Kết nối với Tâm linh Vũ Trụ.
Gọi là nhà tiên tri.
Quyển sách Nhà Giả Kim - Quyển sách bán chạy chỉ sau Kinh Thánh !
Rồi giờ đọc Đạo Đức Kinh - Lão Tử.
Con mong được Lão Tử chỉ dẫn con ạ. Mong người khai sáng đầu óc cho con. Con cảm ơn Người vì con viết Người luôn tồn tại !
Sửa bởi MHTH: 03/12/2022 - 10:43
MHTH
03/12/2022
Trong quyển Nhà Giả Kim có câu nói: "Khi bạn thực sự mong muốn điều gì, cả vũ trụ sẽ tác thành giúp bạn".
Đó là vế đầu, dành cho bầy cừu.
Vế sau là bạn phải biến chì thành vàng. Biến linh hồn chì thành linh hồn vàng. Để dùng linh hồn vàng kết nối với Tâm linh Vũ Trụ. Khi đó cả Vũ Trụ sẽ giúp đỡ bạn.
Ẩn ý triết lý là như thế !
Sửa bởi MHTH: 03/12/2022 - 11:15
Đó là vế đầu, dành cho bầy cừu.
Vế sau là bạn phải biến chì thành vàng. Biến linh hồn chì thành linh hồn vàng. Để dùng linh hồn vàng kết nối với Tâm linh Vũ Trụ. Khi đó cả Vũ Trụ sẽ giúp đỡ bạn.
Ẩn ý triết lý là như thế !
Sửa bởi MHTH: 03/12/2022 - 11:15
tony99
03/12/2022
MHTH, on 03/12/2022 - 11:15, said:
Trong quyển Nhà Giả Kim có câu nói: "Khi bạn thực sự mong muốn điều gì, cả vũ trụ sẽ tác thành giúp bạn".
Đó là vế đầu, dành cho bầy cừu.
Vế sau là bạn phải biến chì thành vàng. Biến linh hồn chì thành linh hồn vàng. Để dùng linh hồn vàng kết nối với Tâm linh Vũ Trụ. Khi đó cả Vũ Trụ sẽ giúp đỡ bạn.
Ẩn ý triết lý là như thế !
Đó là vế đầu, dành cho bầy cừu.
Vế sau là bạn phải biến chì thành vàng. Biến linh hồn chì thành linh hồn vàng. Để dùng linh hồn vàng kết nối với Tâm linh Vũ Trụ. Khi đó cả Vũ Trụ sẽ giúp đỡ bạn.
Ẩn ý triết lý là như thế !
Khi bạn muốn 1 điều gì, hãy khao khát, khao khát mãnh liệt, hãy nghĩ về nó, làm gì cũng nghĩ về nó, thực hiện nó, ước vọng cả thế giới hãy giúp đỡ mình để thực hiện nó và tin rằng, mình sẽ làm đc, tất nhiên đừng khao khát cái bự quá, người ta bảo : hãy nghĩ to và làm từng bước nhỏ.
'Trong kinh thánh cũng có nói : Nếu các con có lòng tin to bằng hạt cải, con ra lệnh với ngọn núi : Đi, và nó sẽ đi. Trong đạo Công giáo, sự to nhất đó là lòng tin, phải vững tin vào Thượng đế (xác tín), cứ tin tưởng vào Ngài, Ngài sẽ giúp nhũng diều lớn lao, dưng mà, mấy ai có lòng tin đủ lớn
Em cứ nghĩ xem, trong những lúc cấp bách, những cái gì em hay nghĩ tới (vui mừng hay sợ hãi...), nó... thường xảy ra là thế.
Sửa bởi tony99: 03/12/2022 - 11:51
MHTH
03/12/2022
Anh nói cái nhỏ, em nói cái lớn.
Anh nói đường ngắn, em nói đường dài.
Anh cứ ngẫm xem.
Chứ Vũ Trụ không rảnh giúp đỡ bất kỳ ai. Vì ai cũng khao khát mãnh liệt một điều gì đó trong đời. Mà không phải ai cũng thành công.
Ít nhất anh phải ngang ngửa với nó thì nó mới chơi. Anh nói chuyện với nó thì nó mới giúp anh. Vậy thôi.
Anh nói đường ngắn, em nói đường dài.
Anh cứ ngẫm xem.
Chứ Vũ Trụ không rảnh giúp đỡ bất kỳ ai. Vì ai cũng khao khát mãnh liệt một điều gì đó trong đời. Mà không phải ai cũng thành công.
Ít nhất anh phải ngang ngửa với nó thì nó mới chơi. Anh nói chuyện với nó thì nó mới giúp anh. Vậy thôi.
MHTH
03/12/2022
tony99, on 03/12/2022 - 11:50, said:
'Trong kinh thánh cũng có nói : Nếu các con có lòng tin to bằng hạt cải, con ra lệnh với ngọn núi : Đi, và nó sẽ đi. Trong đạo Công giáo, sự to nhất đó là lòng tin, phải vững tin vào Thượng đế (xác tín), cứ tin tưởng vào Ngài, Ngài sẽ giúp nhũng diều lớn lao, dưng mà, mấy ai có lòng tin đủ lớn
Anh đọc lại quyển sách Nhà Giả Kim.
Nhà Giả Kim khi biến linh hồn thành vàng mới nói chuyện được với Gió và Mặt Trời. Nói chúng nghe.
Trước khi trở thành Nhà Giả Kim để nói chuyện với Tâm linh Vũ Trụ. Thì là một cậu bé chăn cừu với linh hồn chì. Chưa hoá vàng.
Cái quan trọng, cốt lõi của MỌI TÔN GIÁO LÀ LINH HỒN.
Nhưng mà đều hiểu lầm. Sau đó sẽ thấy là con tin Chúa, tin Phật nhưng con đâu có được nguyện vọng. Vì hiểu sai rồi.
Lòng tin mà câu trên nhắc tới là chỉ về lòng dũng cảm. Dũng cảm đi trên con đường đã chọn như cậu bé chăn cừu dũng cảm đi đến Kim Tự Tháp ấy. Nhưng mà phải đường chính quy nhá. Tức linh hồn trong sạch.
Nói thế này. Bạn phải có gì đó xuất chúng mới khiến các Ngài ghé mắt và giúp đỡ. Thế thôi !
Mà quyển sách này nói về triết lý !
Sửa bởi MHTH: 03/12/2022 - 12:42
MHTH
05/12/2022
Mua quyển Đạo Đức Kinh - Lão Tử do dịch giả Nguyễn Hiến Lê dịch.
Bìa quyển sách màu xanh, chữ in hơi xấu.
Đang đọc tiểu sử Lão Tử.
Có 2 cách hiểu.
1.Lão Tử họ Lí tên Nhĩ tự Đam (ông già họ Lí có đôi tai dài vì sống thọ) là quan trông coi sách thời Chu.
2.Lão Tử họ Lão vì theo truyền thống thời xưa gọi danh bằng họ. Họ Lão nước Sở, huyện Hỗ, hương Lệ.
Song Tư Mã Thiên có viết về 5 vị mà Khổng Tử nể trọng trong đó có hai người là: Lão Tử ở Chu và Lão Lai Tử ở Sở.
Thế ai là người viết Đạo Đức Kinh ?
Ngâm cứu tiếp.
Bìa quyển sách màu xanh, chữ in hơi xấu.
Đang đọc tiểu sử Lão Tử.
Có 2 cách hiểu.
1.Lão Tử họ Lí tên Nhĩ tự Đam (ông già họ Lí có đôi tai dài vì sống thọ) là quan trông coi sách thời Chu.
2.Lão Tử họ Lão vì theo truyền thống thời xưa gọi danh bằng họ. Họ Lão nước Sở, huyện Hỗ, hương Lệ.
Song Tư Mã Thiên có viết về 5 vị mà Khổng Tử nể trọng trong đó có hai người là: Lão Tử ở Chu và Lão Lai Tử ở Sở.
Thế ai là người viết Đạo Đức Kinh ?
Ngâm cứu tiếp.
Ngu Yên
05/12/2022
MHTH, on 05/12/2022 - 10:03, said:
Mua quyển Đạo Đức Kinh - Lão Tử do dịch giả Nguyễn Hiến Lê dịch.
Bìa quyển sách màu xanh, chữ in hơi xấu.
Đang đọc tiểu sử Lão Tử.
Có 2 cách hiểu.
1.Lão Tử họ Lí tên Nhĩ tự Đam (ông già họ Lí có đôi tai dài vì sống thọ) là quan trông coi sách thời Chu.
2.Lão Tử họ Lão vì theo truyền thống thời xưa gọi danh bằng họ. Họ Lão nước Sở, huyện Hỗ, hương Lệ.
Song Tư Mã Thiên có viết về 5 vị mà Khổng Tử nể trọng trong đó có hai người là: Lão Tử ở Chu và Lão Lai Tử ở Sở.
Thế ai là người viết Đạo Đức Kinh ?
Ngâm cứu tiếp.
Bìa quyển sách màu xanh, chữ in hơi xấu.
Đang đọc tiểu sử Lão Tử.
Có 2 cách hiểu.
1.Lão Tử họ Lí tên Nhĩ tự Đam (ông già họ Lí có đôi tai dài vì sống thọ) là quan trông coi sách thời Chu.
2.Lão Tử họ Lão vì theo truyền thống thời xưa gọi danh bằng họ. Họ Lão nước Sở, huyện Hỗ, hương Lệ.
Song Tư Mã Thiên có viết về 5 vị mà Khổng Tử nể trọng trong đó có hai người là: Lão Tử ở Chu và Lão Lai Tử ở Sở.
Thế ai là người viết Đạo Đức Kinh ?
Ngâm cứu tiếp.
Tôi giới thiệu :
Xin giới thiệu tác phẩm này : rất lý thú và mới mẻ ( cho độc giả VN) . Đặc biệt về các tư tưởng gia đã dùng Kinh Dịch làm xác để chuyên chở các tư tưởng của riêng tây. Tiếc là không có phần viết về quan niệm của phần kinh trong Chu Dịch : nhưng có thể hiểu đó là thế giới quan của nhà Chu viết ra ngẫu nhiên chứ không là 1 lập luận có lớp lang và xuyên suốt.
Bạn sẽ biết nhiều kiến thức đảo ngược (như Trang tử sống trước Lão tử) nhờ văn bản học tân thời.
Sửa bởi Ngu Yên: 05/12/2022 - 14:59
MHTH
05/12/2022
Ngu Yên, on 05/12/2022 - 14:58, said:
Tôi giới thiệu :
Xin giới thiệu tác phẩm này : rất lý thú và mới mẻ ( cho độc giả VN) . Đặc biệt về các tư tưởng gia đã dùng Kinh Dịch làm xác để chuyên chở các tư tưởng của riêng tây. Tiếc là không có phần viết về quan niệm của phần kinh trong Chu Dịch : nhưng có thể hiểu đó là thế giới quan của nhà Chu viết ra ngẫu nhiên chứ không là 1 lập luận có lớp lang và xuyên suốt.
Bạn sẽ biết nhiều kiến thức đảo ngược (như Trang tử sống trước Lão tử) nhờ văn bản học tân thời.
Con cảm ơn bác ạ. Tuy nhiên con không vào link này được. Máy của con nó bị chặn rồi ạ.
Ngu Yên
05/12/2022
MHTH
05/12/2022
MHTH
06/12/2022
Hôm nay được cô tặng vòng. Đủ màu sắc =)))))))
Nay đi trời mưa về hắt xì liên tục, chắc cảm cúm.
Nay đi trời mưa về hắt xì liên tục, chắc cảm cúm.