Bàn về cung Vô Chính Diệu
Bazilearner
09/02/2022
Cung VCD nhìn chung là đã bàn đến nát cả sách từ xưa đến nay, phần lớn đều phản đối cách xem của người xưa.
Như mệnh VCD sách ghi là con vợ lẽ hoặc nàng hầu, nếu con vợ cả thì đau yếu, không khoẻ mạnh.
Tạm bỏ qua yếu tố nó không chính xác với nhiều mệnh lệ hiện đại, nhưng ở thời xưa, với chế độ đa thê thì "con vợ lẽ, nàng hầu" nó lại hết sức là ...bình thường. Vì thế ở thời đó, nó vẫn cứ đúng.
Về cung VCD, qua nhiều câu phú thì có thể nhận định, cung VCD luôn có ý nghĩa riêng, chưa bao giờ thấy tiền nhân luận đoán lại dựa vào cung xung chiếu. Ngay bản thân việc "không có chính tinh" nó cũng đã có một ý nghĩa nào đấy, theo khám phá thì cung VCD có ý nghĩa ban đầu là không chính thức, không làm trưởng, không đứng đầu, không làm lớn.
Như mệnh VCD thì không được làm trưởng, thậm chí với chế độ đa thê ngày xưa, con vợ lẽ nàng hầu còn không được công nhận là con cái trong dòng tộc. Ngày nay thì điều đó không còn đúng, nhưng Mệnh VCD cũng không nên đứng mũi chịu xào bất cứ điều gì, dễ gặp tai ương.
Hoặc phu thê VCD, vì tính chất không chính thức, không đứng đầu, thế nên những người đó hôn nhân chính thức đầu tiên thường không thuận lợi, dễ ly hôn.
Cung tử tức VCD, thì con đầu, hoặc con cái sinh ra trong hôn kỳ đầu tiên khó giữ, nhưng nếu có con riêng (của vợ/chồng trước đó) thì đường con cái lại thuận lợi.
Cung tài bạch VCD, đường kiếm tiền mang tính ẩn dật, không chính thức, đứng phó... thường thì khó giàu có lớn.
Sách ghi cung Phúc đức VCD là tốt, cung phúc chủ về ngôi mộ phù trì, nếu VCD ắt hẳn ngôi mộ đó không phải của dòng trưởng. Về mặt tinh thần, lý tưởng thì người đó cũng khó mà chịu được áp lực. Tuy nhiên cái hay ở đây là họ không có ham muốn điều gì rõ ràng cả, cho nên có thể coi là người hạnh phúc.
Cung VCD hoàn toàn có thể đại thành, nhưng luôn phải nhớ cái tính chất không được đứng đầu, không chính thức mà đi. Như Mệnh VCD mà gồm nhiều sao chủ về quyền lực như binh hình tướng ấn, hoả hình hoá quyền ấn cáo thì có thể làm quan chức trong các lực lượng bí mật của nhà nước. Hoặc có các sao ám ẩn, như tam ám chẳng hạn, thì dễ làm điệp viên, tình báo.
Cung VCD nếu mượn an sao từ cung Đối Diện tức cung Di để luận. Theo như tôi thấy đó chỉ là cách chống chế khi đương số đi xem bói mà thôi. Vì cung Mệnh VCD thì người đó thường không biết bản thân điểm mạnh, yếu là gì (trừ khi sát tinh độc thủ), thường khi ai đó hỏi hay đánh giá họ, sẽ đánh giá từ cái cách thể hiện của họ khi ra giao tiếp xã hội (cung Thiên Di), và bản thân người đó cũng ngộ nhận tính cách xã hội đó chính là nội tâm của bản thân. Thực tế, mệnh là mệnh, Di là Di không thể đánh đồng như thế.
Như mệnh VCD sách ghi là con vợ lẽ hoặc nàng hầu, nếu con vợ cả thì đau yếu, không khoẻ mạnh.
Tạm bỏ qua yếu tố nó không chính xác với nhiều mệnh lệ hiện đại, nhưng ở thời xưa, với chế độ đa thê thì "con vợ lẽ, nàng hầu" nó lại hết sức là ...bình thường. Vì thế ở thời đó, nó vẫn cứ đúng.
Về cung VCD, qua nhiều câu phú thì có thể nhận định, cung VCD luôn có ý nghĩa riêng, chưa bao giờ thấy tiền nhân luận đoán lại dựa vào cung xung chiếu. Ngay bản thân việc "không có chính tinh" nó cũng đã có một ý nghĩa nào đấy, theo khám phá thì cung VCD có ý nghĩa ban đầu là không chính thức, không làm trưởng, không đứng đầu, không làm lớn.
Như mệnh VCD thì không được làm trưởng, thậm chí với chế độ đa thê ngày xưa, con vợ lẽ nàng hầu còn không được công nhận là con cái trong dòng tộc. Ngày nay thì điều đó không còn đúng, nhưng Mệnh VCD cũng không nên đứng mũi chịu xào bất cứ điều gì, dễ gặp tai ương.
Hoặc phu thê VCD, vì tính chất không chính thức, không đứng đầu, thế nên những người đó hôn nhân chính thức đầu tiên thường không thuận lợi, dễ ly hôn.
Cung tử tức VCD, thì con đầu, hoặc con cái sinh ra trong hôn kỳ đầu tiên khó giữ, nhưng nếu có con riêng (của vợ/chồng trước đó) thì đường con cái lại thuận lợi.
Cung tài bạch VCD, đường kiếm tiền mang tính ẩn dật, không chính thức, đứng phó... thường thì khó giàu có lớn.
Sách ghi cung Phúc đức VCD là tốt, cung phúc chủ về ngôi mộ phù trì, nếu VCD ắt hẳn ngôi mộ đó không phải của dòng trưởng. Về mặt tinh thần, lý tưởng thì người đó cũng khó mà chịu được áp lực. Tuy nhiên cái hay ở đây là họ không có ham muốn điều gì rõ ràng cả, cho nên có thể coi là người hạnh phúc.
Cung VCD hoàn toàn có thể đại thành, nhưng luôn phải nhớ cái tính chất không được đứng đầu, không chính thức mà đi. Như Mệnh VCD mà gồm nhiều sao chủ về quyền lực như binh hình tướng ấn, hoả hình hoá quyền ấn cáo thì có thể làm quan chức trong các lực lượng bí mật của nhà nước. Hoặc có các sao ám ẩn, như tam ám chẳng hạn, thì dễ làm điệp viên, tình báo.
Cung VCD nếu mượn an sao từ cung Đối Diện tức cung Di để luận. Theo như tôi thấy đó chỉ là cách chống chế khi đương số đi xem bói mà thôi. Vì cung Mệnh VCD thì người đó thường không biết bản thân điểm mạnh, yếu là gì (trừ khi sát tinh độc thủ), thường khi ai đó hỏi hay đánh giá họ, sẽ đánh giá từ cái cách thể hiện của họ khi ra giao tiếp xã hội (cung Thiên Di), và bản thân người đó cũng ngộ nhận tính cách xã hội đó chính là nội tâm của bản thân. Thực tế, mệnh là mệnh, Di là Di không thể đánh đồng như thế.