Jump to content

Advertisements




Địa Không tọa cung nào phúc cho cung đó


204 replies to this topic

#196 NhatHanh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 457 Bài viết:
  • 1812 thanks

Gửi vào 02/04/2024 - 00:38

Nội thân vương Aiko

Nội thân vương Aiko sinh ngày 01/12/2001, là con gái duy nhất của Thiên hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako, công chúa Aiko luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Aiko phải học tại nhà trong phần lớn thời gian học tập. Sống trong cung điện Hoàng gia, cô bị cô lập với những người đồng trang lứa. Điều này khiến cô ấy có biệt danh là "công chúa cô đơn nhất thế giới". Trải qua tuổi thơ đầy cô đơn, công chúa Aiko của Nhật Bản giờ đây phải đối mặt không ít câu hỏi khó đặt ra cho tương lai và cuộc sống hôn nhân của cô. Ở tuổi 23, công chúa sống cùng cha mẹ trong Cung điện Hoàng gia ở Tokyo và gần đây đã đảm nhận các nhiệm vụ hoàng gia. Cô được cho là đã trải qua một tuổi thơ cô độc và cuộc sống của cô khi trưởng thành cũng không dễ dàng hơn là bao khi cô đang phải đối mặt với một quyết định khó khăn về hôn nhân.
Aiko sẽ không thể lên ngôi vì Luật Hoàng gia năm 1947 quy định rằng phụ nữ không được kế vị. Nhưng đó không phải là vấn đề duy nhất.
Là một thành viên hoàng tộc còn độc thân, cô vốn chỉ được phép kết hôn với các thành viên trong hoàng tộc của Nhật Bản nhưng vấn đề là ở Nhật hiện lại không còn đối tượng nào thỏa điều kiện như vậy. Điều này khiến cô chỉ còn 2 lựa chọn mà cả hai đều có thể dẫn đến những hậu quả tiêu cực.
Aiko sẽ phải đối mặt với quyết định khó khăn về hôn nhân. Cô có thể chọn kết hôn với một thường dân nhưng nếu làm vậy cô sẽ bị tước bỏ tước hiệu hoàng gia.
Năm 2021, cháu gái của Thiên hoàng là Công chúa Mako đã có động thái tương tự khi quyết định kết hôn với người bạn trai thời đại học và chấp nhận trở thành thường dân. Quyết định của công chúa Mako đã vấp phải sự phản đối lớn từ một số công dân Nhật Bản. Khi Công chúa Mako quyết định kết hôn với luật sư Kei Komuro, cô chấp nhận mất tước hiệu công chúa và sẽ chuyển đến New York sống cùng chồng. Điều này gây tranh cãi dữ dội ở Nhật Bản.
Lựa chọn còn lại của Aiko nếu không kết hôn là trở thành một "miko" ("vu nữ"- tức người phụ nữ giữ đền thờ Thần đạo của Nhật Bản). Nếu vậy cô cần phải tuyên thệ sẽ giữ trinh tiết, trải qua quá trình rèn luyện thể chất và tinh thần và làm việc trong một đền thờ Thần đạo.
Hoàng gia Nhật Bản là chế độ quân chủ cha truyền con nối liên tục lâu đời nhất trên thế giới. Hoàng gia Nhật đến nay đã chứng kiến ​​126 vị vua lên ngôi, bắt đầu từ năm 660. Sau Thế chiến II, hoàng gia Nhật có 67 thành viên nhưng bây giờ chỉ còn 15 người và chỉ 5 người trong số họ là nam giới.
Năm 2006 đã từng có đề xuất thay đổi luật để cho phép phụ nữ lên ngôi nhưng rồi dự luật đã rơi vào quên lãng sau khi Hoàng tử Hisahito chào đời và đây cũng là người con trai đầu tiên được sinh ra trong hoàng tộc sau hơn 40 năm. Một số người nói rằng đã đến lúc xem xét lại luật một lần nữa.
Theo quy định chỉ có nam giới mới được kế vị thì người tiếp theo kế vị ngai vàng Nhật Bản hiện nay sẽ là Thái tử Fumihito, 59 tuổi và tiếp đến con trai của ông, Hoàng tử Hisahito – sinh năm 2006, hiện 18 tuổi.
Nhưng các quy tắc có thể thay đổi và ý tưởng này gần đây đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi tại Nhật Bản. Một cuộc thăm dò năm 2021 của hãng tin Kyodo News cho thấy 84% công dân Nhật Bản ủng hộ một nữ hoàng lên ngôi. Nếu dự luật Nữ hoàng lên ngôi trở thành sự thật thì tương lai của Nội thân vương Aiko vẫn còn là một ẩn số.
Tờ thời báo Japan Times đưa tin, ngày 22/1/2024, Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản phát đi thông báo Công chúa Aiko, con gái duy nhất của Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako, sẽ làm việc tại Hội Chữ thập đỏ Nhật Bản từ tháng 4/2024, sau khi tốt nghiệp đại học. Đây được xem là bước ngoặt lớn trong cuộc đời công chúa “hot” nhất Nhật Bản khi đã hoàn thành chương trình học tập và bắt đầu làm việc, cống hiến.
Mặc dù dự định sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chính thức của mình với tư cách là một thành viên hoàng gia Nhật Bản, nàng công chúa vẫn hy vọng được làm việc cho xã hội, điều mà cô khẳng định rằng mình "luôn quan tâm".
"Tôi rất vui khi được tham gia vào các công việc của Hội Chữ thập đỏ Nhật Bản", Cơ quan Nội chính Hoàng gia dẫn lại lời công chúa. "Đồng thời, tôi cảm thấy rất quyết tâm... Bằng cách làm việc chăm chỉ với ý thức rằng mình đã trở thành một thành viên của xã hội, tôi hy vọng có thể giúp ích được gì đó cho người dân và xã hội dù chỉ một chút".
Hội Chữ thập đỏ Nhật Bản hiện có khoảng 60.000 nhân viên, chịu trách nhiệm điều hành các bệnh viện, trung tâm truyền máu và cơ sở đào tạo điều dưỡng. Được biết, Hoàng hậu Masako cũng là chủ tịch danh dự của tổ chức này.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#197 NhatHanh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 457 Bài viết:
  • 1812 thanks

Gửi vào 19/04/2024 - 21:56

Giáo hoàng John Paul II

Giáo hoàng Gioan Phaolô II (hay Gioan Phaolô Đệ Nhị; tiếng Latinh: Ioannes Paulus II; tên khai sinh: Karol Józef Wojtyła, 18 tháng 05 năm 1920 – 02 tháng 04 năm 2005) là vị giáo hoàng thứ 264 của Giáo hội Công giáo Rôma và là người lãnh đạo tối cao của Vatican kể từ ngày 16 tháng 10 năm 1978.

Cho đến khi qua đời, triều đại của ông đã kéo dài hơn 26 năm và trở thành triều đại Giáo hoàng dài thứ hai trong lịch sử giáo hội Công Giáo, sau triều đại dài 32 năm của Giáo hoàng Piô IX. Cho đến hiện tại, ông là vị Giáo hoàng duy nhất người Ba Lan và là vị Giáo hoàng đầu tiên không phải người Ý trong gần 500 năm, kể từ Giáo hoàng Ađrianô VI năm 1520. Ông được tạp chí TIME bình chọn là một trong bốn người có ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ 20 và cả những năm đầu thế kỷ 21.

Trong triều đại của mình, Giáo hoàng Gioan Phaolô II không ngừng mở rộng ảnh hưởng của Giáo hội Công giáo trong Thế giới thứ ba. Ông đã thực hiện rất nhiều chuyến công du hơn 129 quốc gia, ông có thể nói được hơn 10 ngôn ngữ, ngoài tiếng Ba Lan còn nói được tiếng Ý, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga và có thể nói được một chút tiếng tiếng Việt.

Ngài là vị giáo hoàng đầu tiên công khai xin lỗi về những lỗi lầm của Giáo hội trong quá khứ; tổng cộng hơn 100 lần về những hành động sai trái của Giáo hội Công giáo trong đó có sự kiện xưng thú 7 tội của Giáo hội trước đám đông tại quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 12 tháng 3 năm 2000. Ngài cũng là vị Giáo hoàng đầu tiên đứng ra hòa giải với Chính thống giáo Đông phương và Do Thái giáo; Anh giáo; là vị Giáo hoàng đầu tiên đứng ra tổ chức cuộc gặp gỡ với các lãnh đạo của các tôn giáo khác như Phật giáo, Khổng giáo, Chính thống giáo Đông phương, Do Thái giáo, Cao Đài và Hồi giáo; là vị Giáo hoàng đầu tiên đến thăm một ngôi đền Hồi giáo ở Syria; là vị Giáo hoàng đầu tiên tổ chức ra Ngày Giới trẻ Thế giới hằng năm; và cũng là vị Giáo hoàng đầu tiên đến thăm vùng Thánh Địa Jerusalem.

Gioan Phaolô II đã được Giáo hoàng Biển Đức XVI phong là Đấng đáng kính ngày 19 tháng 12 năm 2009 và phong chân phước ngày 1 tháng 5 năm 2011. Ngài được Giáo hoàng Phanxicô tôn phong hiển thánh vào ngày 27 tháng 4 năm 2014, chỉ 9 năm sau khi Ngài tạ thế. Vì Ngài là người sáng lập ra Đại hội Giới trẻ Thế giới nên Ngài được chọn là một trong những vị quan thầy bảo trợ cho nhiều kỳ đại hội này kể từ năm 2008.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#198 NhatHanh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 457 Bài viết:
  • 1812 thanks

Gửi vào 22/04/2024 - 23:21

Tỷ phú giàu nhất thế giới Arnault, Bernard.

Born on: 5 March 1949. Place Roubaix, France.

Sử dụng dữ liệu từ danh sách tỷ phú theo thời gian thực của tạp chí Forbes, tính tới ngày 1/2/2024 tỷ phú Pháp Bernard Arnault đã vượt qua ông Elon Musk trở thành người giàu nhất thế giới năm 2024.
Ông Arnault hiện là chủ tịch kiêm CEO công ty hàng xa xỉ LVMH, sở hữu một loạt thương hiệu như Louis Vuitton, Sephora và Tiffany & Co. Tỷ phú Pháp cũng đầu tư vào các công ty gồm Netflix và ByteDance, công ty mẹ của ứng dụng chia sẻ video ngắn TikTok.

Vị tỉ phú sinh ra tại thị trấn Roubaix phía bắc nước Pháp. Ông học ngành kỹ thuật tại một trong những trường danh giá nhất của Pháp là École Polytechnique. Sau khi tốt nghiệp, Arnault đến làm việc cho công ty xây dựng của cha mình, Ferret-Savinel.
Bernard Arnault (75 tuổi) đã xây dựng tài sản của mình trong gần bốn thập kỷ, tích lũy một đế chế hàng xa xỉ bao gồm một số tên tuổi nổi tiếng nhất trong lĩnh vực thời trang, trang sức và rượu, bao gồm Louis Vuitton, TAG Heuer, Dom Pérignon.

Năm 1984, ông mua lại một công ty "ốm yếu" Agache-Willot-Boussac, sở hữu các thương hiệu như cửa hàng bách hóa Pháp Bon Marché và nhà mốt Christian Dior.
Ông đổi tên công ty thành Financière Agache và khởi xướng một cuộc cải tổ, cắt giảm chi phí, bán bớt một số mảng kinh doanh của công ty.
Ngay sau đó, ông mua hãng thời trang Celine và tài trợ cho nhà thiết kế người Pháp Christian Lacroix.
Vào cuối những năm 1980, Arnault cho biết mục tiêu của ông là điều hành công ty xa xỉ lớn nhất thế giới trong thập kỷ tới.
Sau đó, ông để mắt đến LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, chi 2,6 tỉ USD mua cổ phiếu để trở thành cổ đông lớn nhất của công ty, và cuối cùng là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành vào năm 1989.
Bernard Arnault kết hôn với Anne Dewavrin vào năm 1973, có với nhau hai người con trước khi ly thân vào năm 1990. Ông tái hôn vào năm 1991 với Hélène Mercier, một nghệ sĩ piano hòa nhạc người Canada. Giống như nhiều tỉ phú khác, Arnault có một cuộc sống xa hoa.

Ông đi du lịch bằng máy bay riêng, sở hữu một biệt thự nghỉ dưỡng rộng lớn ở Saint-Tropez hào nhoáng trên vùng duyên hải Pháp, chi ít nhất 96,4 triệu USD cho các bất động sản khác ở Beverly Hills, Trousdale Estates và Hollywood, California.
Tỉ phú người Pháp và vợ sống ở Paris, phía nam sông Seine, một khu vực lịch sử bao gồm khu phố Latinh và St.Germain-des-Prés. Tại nhà, Arnault lưu giữ một bộ sưu tập nghệ thuật hiện đại và đương đại của các nghệ sĩ bao gồm Jean-Michel Basquiat, Damien Hirst, Maurizio Cattelan, Andy Warhol và Pablo Picasso.
Arnault có năm người con: hai con với người vợ đầu tiên và ba con với người vợ hiện tại. Antoine và Delphine Arnault là hai người con của ông từ cuộc hôn nhân đầu tiên.
Ba người con sau: Alexandre, Frédéric và Jean từ cuộc hôn nhân thứ hai của ông với Mercier.

Arnault hiện sở hữu 97,5% cổ phiếu của Christian Dior, kiểm soát 41,4% cổ phiếu LVMH. Năm 2017, Bernard Arnault gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Tháp Trump ở thành phố New York, ngay trước lễ nhậm chức của Trump, để thảo luận về việc mở rộng các nhà máy LVMH ở Mỹ. Arnault cũng là bạn của người sáng lập công ty Apple - Steve Jobs. Arnault còn là bạn lâu năm với cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và là nhân chứng trong đám cưới của Sarkozy với ca sĩ kiêm người mẫu Carla Bruni. Arnault bắt tay với Vladimir Putin trong chuyến thăm năm 2003 của Tổng thống Nga tới vườn nho Château Cheval Blanc ở Pháp, thuộc sở hữu của LVMH.
Trong những năm qua, Arnault đã xây dựng LVMH thành tập đoàn xa xỉ lớn nhất thế giới và tự đặt cho mình biệt danh "con sói khoác áo cashmere". Ông đứng sau việc thành lập Foundation Louis Vuitton, một bảo tàng nghệ thuật đương đại do Frank Gehry thiết kế và không gian biểu diễn ở Paris, khai trương vào năm 2014.
Vào tháng 4.2019, LVMH thay mặt gia đình Bernard Arnault đưa ra một tuyên bố, cam kết hỗ trợ 200 triệu euro, tương đương khoảng 218,8 triệu USD, để giúp xây dựng lại Nhà thờ Đức Bà ở Paris bị hư hại nặng nề trong trận hỏa hoạn năm 2019.

Arnault đồng sáng lập tập đoàn hàng xa xỉ cách đây 36 năm và là cổ đông chính của tập đoàn, gần đây ông đã bổ nhiệm các con của mình vào những vai trò quan trọng trong doanh nghiệp.
Vào tháng 1.2023, con gái lớn Delphine, được bổ nhiệm làm người đứng đầu Christian Dior, thương hiệu lớn thứ hai trong đế chế. Anh trai của cô, Antoine được thăng chức điều hành công ty cổ phần kiểm soát LVMH và tài sản của gia đình Arnault.
Ba người con nhỏ của ông cũng có những công việc quan trọng trong công ty hàng xa xỉ lớn nhất thế giới, bao gồm các thương hiệu như Stella McCartney, TAG Heuer, Bvlgari và Tiffany. Alexandre Arnault là giám đốc điều hành của Tiffany; Frédéric Arnault là giám đốc điều hành của TAG Heuer, trong khi người em út Jean Arnault đứng đầu bộ phận tiếp thị và phát triển sản phẩm cho thương hiệu đồng hồ của Louis Vuitton.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi NhatHanh: 22/04/2024 - 23:22


#199 NhatHanh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 457 Bài viết:
  • 1812 thanks

Gửi vào 31/05/2024 - 22:06

Willis Haviland Carrier

Cuộc sống tiện nghi và hiện đại kéo theo sự ra đời, phát triển của vô vàn sáng kiến vĩ đại như thiết bị, máy móc công nghệ. Một trong những sản phẩm quen thuộc với người người, nhà nhà vào mỗi mùa hè đó chính là chiếc máy điều hòa nhiệt độ. Một trong những nhãn hiệu nổi tiếng thế giới hiện nay là máy điều hòa nhiệt độ Carrier.
Đã có rất nhiều tài liệu ghi chép lại nhu cầu của con người từ xa xưa rằng không một ai thích thú với sự nóng nực và cái nắng cháy da thịt. Ngay cả từ thời tiền sử con người cũng cố gắng sáng tạo ra những phát minh để giúp mùa hè trở nên mát mẻ hơn. Và sáng kiến tạo ra điều hòa của Willis Carrier chính là một phát minh vĩ đại.
Những hệ thống làm mát đầu tiên được tạo ra bởi người Ai Cập cổ đại. Họ đã nghiên cứu ra việc tận dụng các bó sậy có nhúng nước và treo ở cửa sổ, khi nước bốc hơi sẽ giúp giảm nhiệt độ và tăng độ ẩm cho không khí. Điều này giúp họ tránh được sự khô nóng của khí hậu sa mạc và để làm mát khuôn viên trong nhà
Người La Mã lại phát triển được một hệ thống điều hòa hiện đại hơn. Họ cho xây dựng các đường ống dẫn nước ngọt quanh những ngôi nhà. Khi nước lưu thông sẽ làm giảm được nhiệt độ không khí bên trong những căn biệt thự.
Khi con người dần hiểu biết hơn, cách thức làm mát cũng được cải thiện nhiều hơn. Tuy nhiên phải qua một loạt các thí nghiệm thất bại mới tìm ra được những bước đột phá.
Năm 1758, nhà phát minh Benjamin Franklin người Mỹ cùng với John Hadley, giáo sư tại Đại học Cambridge đã có một cuộc cải tổ cách thức làm mát bằng việc thử nghiệm tác dụng làm lạnh của chất lỏng. Trong quá trình nghiên cứu, nhóm các nhà phát minh đã cho thử nghiệm một số loại chất lỏng như rượu hoặc ete đều có tác dụng làm giảm nhiệt độ của vật thể xuống đến tận 0 độ C.
Năm 1820, Michael Faraday - nhà phát minh người Anh nghiên cứu về tính chất làm lạnh của chất khí. Kết quả cho thấy việc nén và hóa lỏng khí amoniac có thể làm mát không khí trong phòng thí nghiệm.
Năm 1842, nhà vật lý học John Gorrie nghiên cứu về việc sử dụng công nghệ nén để tạo đá lạnh và giúp đỡ những bệnh nhân của ông đang nằm viện có không khí mát mẻ hơn.
Sau rất nhiều những phát minh, cho đến năm 1902, thế giới mới có một “làn gió mới” với một phát minh vĩ đại: máy điều hòa nhiệt độ. Tuy nhiên chiếc điều hòa không khí đầu tiên ra đời lại không phải mục đích làm mát mà là để phục vụ cho việc in ấn.
Willis Carrier hay Willis Haviland Carrier (26/11/1875 – 07/10/1950) là một kỹ sư và là nhà sáng chế người Mỹ, sự nổi tiếng của ông bắt nguồn với sáng kiến tạo ra máy điều hòa nhiệt độ vào năm 1902. Ông sinh ra tại New York, Mỹ, trong một gia đình có bố mẹ luôn giúp ông kích thích khả năng sáng tạo kể từ khi còn bé.
Willis Carrier giành được học bổng ngành cơ khí tại Đại học Cornell ở Ithaca và tốt nghiệp năm 1901. Sau đó ông bắt đầu làm kỹ sư tại Công ty Buffalo Forge – công ty chuyên thiết kế động cơ và máy bơm hơi với công việc đầu tiên là thiết kế hệ thống sưởi ấm để làm nóng cà phê. Nhờ làm tốt trong công việc, Willis Carrier được đề cử lên thành giám đốc bộ phận kỹ thuật thí nghiệm.
Năm 1930, Willis Carrier thành lập thương hiệu riêng ở Hàn Quốc và Nhật Bản - lấy tên là Toyo Carrier and Samsung Applications. Công ty của Willis Carrier cũng chính là nơi tiên phong trong việc chế tạo và sản xuất ra các loại máy điều hòa nhiệt độ sử dụng trong các hộ gia đình và ở cả những nơi có không gian rộng lớn.
Vào những tháng mùa hè nóng bức ở Mỹ, phát minh của Willis Carrier đã đóng góp rất lớn vào việc cách mạng hóa đời sống của người Mỹ. Sáng chế của Willis Carrier cho đến hiện tại vẫn là một phát minh có tầm quan trọng với con người ở khắp các quốc gia.
Vấn đề đầu tiên được đặt ra cho Willis Carrier chính là tạo ra một hệ thống xử lý không khí tại Công ty Xuất bản và In ấn Sackett-Wilhelms ở Brooklyn, New York. Bởi độ ẩm quá mức tại nhà máy in đã ảnh hưởng xấu đến chất lượng và màu sắc của các bản in.
Trong một lần gặp sự cố sân ga tàu Mỹ đang ngập hơi nước, lúc này ý tưởng của Willis Carrier bắt đầu bừng sáng bởi ông nghĩ ra rằng: nếu như có không khí đầu vào chứa độ ẩm 100% thì độ ẩm đầu ra sẽ được điều chỉnh. Ông đã bắt tay vào thiết kế một hệ thống các cuộn dây làm lạnh, hệ thống dây này có mục đích duy trì nhiệt độ mát mẻ và tạo ra độ ẩm cố định ở mức 55% – tương đương việc sử dụng 49 tấn băng đá mỗi ngày để làm mát không khí trong nhà máy.
Chiếc điều hòa đầu tiên ra đời nhưng lại có kích thước rất lớn, ngang ngửa với chiếc máy tính thời kỳ đầu. Máy tuy có thể giải quyết được vấn đề về độ ẩm ở trong các xưởng in nhưng lại gặp bất cập là quá ồn, cồng kềnh và còn sử dụng các chất độc hại để làm mát không khí.
Chính sự quyết tâm không ngừng của mình, Willis Carrier đã tiếp tục cải tiến hệ thống làm mát. Những năm đầu 1900, máy điều hòa được tiếp tục sử dụng trong các nhà xưởng và cho đến năm 1914 chúng được lắp đặt lần đầu tiên tại nhà tư nhân.
Không chỉ dừng lại ở phát minh cũ, Carrier đã tiếp tục nghiên cứu và phát minh ra điều hòa có hiệu quả hơn được gọi là máy làm lạnh ly tâm hay “chiller”. Ông đã phát triển một chiếc máy sử dụng chất làm lạnh an toàn, không độc hại và đặc biệt là chi phí thấp hơn ngay cả khi phải lắp đặt tại những vị trí khó khăn.
Năm 1920, Willis Carrier bắt đầu lắp đặt máy điều hòa không khí ở cửa hàng bách hóa J.L.Hudson và Quốc hội, cũng như 300 rạp chiếu phim.
Trước khi máy điều hòa nhiệt độ trở nên phổ biến trong các ngôi nhà ở Mỹ, nhiều người thường chọn đến rạp chiếu phim để được hưởng bầu không khí mát mẻ. Không lâu sau, các doanh nghiệp bắt đầu lắp đặt máy điều hòa không khí và điều này giúp cho năng suất lao động của nhân viên tăng vọt trong những tháng mùa hè.
Phát minh ra máy điều hòa nhiệt độ của Willis Carrier đã tạo ra một sự thay đổi mãnh liệt lên nước Mỹ từ dân số, năng suất công việc,... Hơn nữa sự phát minh ra máy điều hòa còn tác động đến 3 ngành công nghiệp lớn khác bao gồm ô tô, kiến trúc và giải trí.
Đầu tiên, máy điều hòa không khí được lắp trong các rạp chiếu phim giúp nâng cao trải nghiệm của người xem và kéo theo sự phát triển của ngành công nghiệp giải trí. Vào mùa hè, các phương tiện giao thông nóng bức như ô tô, tàu hỏa được lắp thêm điều hòa giúp cho việc di chuyển được trở nên thuận tiện hơn. Cách xây nhà, xây các công trình cũng phải thay đổi tiên tiến hơn để thuận tiện cho việc lắp đặt máy điều hòa.
Năm 2020, máy lọc không khí chế độ kép (Dual-Mode Air Scrubber) và Máy lọc không khí (Negative Air Machine) OptiClean của Willis Carrier được vinh danh là một trong 100 Phát minh tuyệt vời nhất theo bình chọn của Tạp chí TIME của Mỹ.
Trong suốt cả cuộc đời cho đến khi chết, Willis Carrier nhận được hơn 80 bằng sáng chế. Giờ đây những chiếc máy điều hòa nhiệt độ đã trở nên vô cùng thân thuộc trong nhiều hộ gia đình. Giải pháp máy điều hòa của Willis Carrier đã giúp cho cuộc sống tốt đẹp, an toàn và thuận tiện hơn rất nhiều lần.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#200 NhatHanh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 457 Bài viết:
  • 1812 thanks

Gửi vào 24/08/2024 - 19:24

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa
Matamela Cyril Ramaphosa (sinh ngày 17 tháng 11 năm 1952) là một doanh nhân và chính trị gia người Nam Phi, giữ chức tổng thống thứ 5 và đương nhiệm của Nam Phi...
Trưa 19/6/2024 (giờ địa phương), ông Cyril Ramaphosa chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Nam Phi nhiệm kỳ thứ hai tại Tòa nhà Liên minh ở thủ đô Pretoria.

Ông là nhà hoạt động chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, lãnh đạo công đoàn và doanh nhân, ông làm Phó Tổng thống Nam Phi từ năm 2014 đến năm 2018.
Ngày 15/2/2018 Quốc hội Nam Phi đã bầu ông Cyril Ramaphosa, Phó Tổng thống và Chủ tịch đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) cầm quyền, làm tổng thống nước này thay cho ông Jacob Zuma, người đã từ chức vào đêm 14/2/2018. Ông Ramaphosa đã được nhất trí trở thành tổng thống mà không cần thông qua bỏ phiếu do ông là ứng cử viên duy nhất được đề cử trước Quốc hội. Trước đó, cùng ngày, ANC đã đề cử ông Ramaphosa vào vị trí Tổng thống Cộng hòa Nam Phi.

Người vợ đầu tiên của Ramaphosa là Nomazizi Mtshotshisa, nhưng đã chia tay. Cuộc hôn nhân thứ hai của ông với Tshepo Motsepe mang lại cho ông 4 người con. Tshepo Motsepe có một người anh em trai là tỉ phú hầm mỏ Patrice Motsepe lấy doanh nhân thời trang Precious Moloi-Motsepe và một chị em gái là Bridgette Radebe lấy thủ tướng Nam Phi Jeff Radebe.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#201 tripooh1

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 556 Bài viết:
  • 325 thanks

Gửi vào 31/08/2024 - 19:02

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NhatHanh, on 24/08/2024 - 19:24, said:

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa


tử vi thái tuế vô sát diệu, phải thành cách cục nữa mới thành tựu, có thứ phù chứ ko chìm nổi bất định.

Sửa bởi tripooh1: 31/08/2024 - 19:04


#202 NhatHanh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 457 Bài viết:
  • 1812 thanks

Gửi vào 29/10/2024 - 21:52

Tổng thống Hoa Kỳ George Walker Bush

George Walker Bush (còn gọi là George Bush con, Bush Jr hoặc Bush 43, sinh ngày 6 tháng 7 năm 1946) là một chính trị gia, doanh nhân, và là Tổng thống thứ 43 của Hoa Kỳ tại nhiệm từ năm 2001 đến năm 2009. Ông là thành viên đảng Cộng Hòa và từng đảm nhiệm chức Thống đốc thứ 46 của tiểu bang Texas từ năm 1995 đến năm 2000. Ngoài ra, ông còn là thành viên của một gia đình có quyền thế ở nước Mỹ, Gia tộc Bush, với cha của ông, George H. W. Bush, là Tổng thống thứ 41 của Hoa Kỳ tại nhiệm năm 1989 đến năm 1993.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#203 NhatHanh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 457 Bài viết:
  • 1812 thanks

Gửi vào 24/03/2025 - 23:16

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NhatHanh, on 28/05/2023 - 23:36, said:

Ivanka Trumph
Người mẫu, ngôi sao truyền hình, tác giả sách.
Cố vấn Tổng thống 2017-2021.

Sinh ngày 30/10/1981 tại New York, Hoa Kỳ. Với chiều cao 1m80, đôi chân thon dài, từ năm 1997 - 16 tuổi, cô đã bước chân vào làng mẫu và thành danh. Trước đó, cô phải có “hiệp ước” với cha mẹ mình, rằng phải được nhà trường cho phép, không bỏ học và giữ vững thành tích học tập thì mới được cho đi làm người mẫu.

Xuyên suốt cuốn “Women who work” (đã được dịch sang tiếng Việt với tựa Phụ nữ hiện đại viết lại luật thành công, dịch giả Nguyễn Thị Yến) là những thông điệp mạnh mẽ của cô tiểu thư nhà Trump về hình mẫu lý tưởng của người phụ nữ hiện đại, được cụ thể hóa trong từng phương diện cuộc sống. Đọc sách, người ta thấy một Ivanka Trump tự chủ, mạnh mẽ với suy nghĩ: "Thành công với tôi nghĩa là đặt ra những mục tiêu đúng nhất với bản chất con người mình, không gắng sức theo tiêu chuẩn xã hội đặt ra hay theo những gì người khác nghĩ là quan trọng với bạn".
Nhưng cô cũng vô cùng truyền thống khi chia sẻ: "Cuối một ngày phiền não, tôi luôn cảm thấy tốt hơn khi tắt máy tính và vào phòng ngắm các con ngủ. Không gì bằng hình ảnh con trẻ ngủ yên lành, nó nhắc chúng ta về cuộc sống tươi đẹp, và hầu hết những điều đang lo lắng chỉ là nhỏ nhặt và thoáng qua". Đọc sách, ta có niềm tin sâu sắc rằng người phụ nữ sinh năm 1981, mẹ của ba đứa con nhỏ, một doanh nhân thành đạt, sẽ luôn sẵn sàng đối mặt với mọi thách thức. Không phải vì cha cô là tổng thống nước Mỹ, mà bởi cô luôn nỗ lực là mình - Ivanka Trump - theo cách thành thật và dũng cảm.

Ivanka - 'bé cưng' của ông Trump là 'nhà ngoại giao thiên bẩm'. Trong mắt cựu Tổng thống Donald Trump, những người con của ông đều tuyệt vời, giỏi giang, đầy tiềm năng, nhưng cô con gái Ivanka nổi bật hơn cả. Cô là "Người đặc biệt".
Michael Caputo, một cố vấn chiến lược chính trị của Đảng Cộng hòa, nhớ lại những buổi chiều năm 2013 và 2014.
Đó là khi ông Trump còn đang phân vân giữa việc ra tranh cử thống đốc New York và tổng thống Mỹ. Ivanka đã ở đó, trong các cuộc họp với những người thân tín nhất của cha mình và luôn giữ im lặng. "Nhưng ông Trump thì luôn quay sang Ivanka và hỏi cô ấy hàng tá câu hỏi. Rõ ràng là ông ấy tin tưởng con gái hơn bất kỳ ai khác" - ông Caputo kể lại.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#204 NhatHanh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 457 Bài viết:
  • 1812 thanks

Gửi vào 06/06/2025 - 22:33

Một người khuyết tật trở thành Tổng thống Hàn Quốc

Ông Lee Jae Myung sinh ngày 08/12/1963, ứng viên của đảng Dân Chủ tại Hàn quốc vừa thắng cử Tổng thống. Ông chính là người thua ông cựu Tổng thống vừa mất chức trong lần bỏ phiếu trước với tỷ lệ sít sao.
Ông Lee vốn sinh ra trong một gia đình nghèo khổ. Cha ông chỉ là công nhân vệ sinh và mẹ làm nội trợ. Nhà ông có tới 7 anh em mà ông là con thứ 5. Thời thơ ấu và tuổi thanh niên của ông đầy nỗi buồn vì đói nghèo, và vì người cha cờ bạc, gia đình phải chuyển từ chỗ ở cũ đi nơi khác mưu sinh.
Với học lực trung bình, nhà nghèo, lên trung học, Lee phải bỏ học đi làm với mức lương chết đói chỉ vẹn vẻn 0,15 usd ngày. Trong thời gian này, ông 2 lần bị tai nạn lao động khiến bị thương ở ngón tay và khớp cổ tay, do đó ông trở thành người khuyết tật dạng nhẹ.
Trong lúc làm việc nhọc nhằn, ông Lee thấy rằng phải học thì mới có thể đổi đời. Vì vậy ông vừa làm vừa học. Năm 1978 (16 tuổi), ông mới thi đậu bằng PTCS. Tới 1981 (19 tuổi), ông học xong PTTH, có bằng tốt nghiệp và thi đậu đại học. Ông học Luật và trở thành một luật sư dân quyền.
Năm 2005 (43 tuổi - Ất Dậu), ông bắt đầu tham gia chính trị, sau nhiều chức vụ, tới 2010 (48 tuổi - Canh Dần), ông trúng cử thị trường thành phố Seongnam, nơi gia đình ông sinh sống. 8 năm sau (56 tuổi - Mậu Tuất), ông trở thành Thống đốc tỉnh Gyeonggi - tỉnh này bao gồm phần lớn Khu vực thủ đô Seoul và có dân số hơn 13 triệu người, trong cuộc bầu cử địa phương năm 2018. Ông làm nghị viên QH Hàn từ 2022 (60 tuổi - Nhâm Dần) và lãnh đạo đảng Dân Chủ của Hàn.
Trong cuộc đời của Lee, ông phải chịu nhiều tang tóc. Cha của ông, người trước đây làm công nhân vệ sinh cho Chợ Sangwon ở Seongnam, đã mất năm 1986 ở tuổi 55. Người anh cả Jae-yong qua đời vào tháng 11 năm 2017 vì ung thư, và người em trai thứ sáu Jae-ok qua đời vào tháng 8 năm 2014. Người anh cả này trước đó từng bị tai nạn lao động khiến anh mất một chân khi đang làm công nhân xây dựng. Người em trai thứ sáu, Jae-ok, là công nhân vệ sinh ở thành phố Anyang, đã qua đời vì làm việc quá sức khi đang vệ sinh vào sáng sớm năm 2014.
Bản thân ông Lee cũng từng thoát khỏi ám sát vì một kẻ lạ mặt tấn công vào tháng 1 năm 2024 (61 tuổi – Quý Mão). Sau đó vào tháng 11/2024, ông bị kết tội vi phạm Đạo luật bầu cử công chức khi phủ nhận sai sự thật về mối quan hệ của mình với Kim Moon-ki, cựu Giám đốc điều hành của Seongnam Development Corporation, trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2022 của ông. Tuy nhiên, quyết định đã bị hủy bỏ khi kháng cáo, cho phép ông tái tranh cử chức vụ công.
Trong cuộc khủng hoảng thiết quân luật của Hàn Quốc năm 2024, Lee đã thu hút sự chú ý của quốc tế khi ông trèo qua hàng rào tòa nhà Quốc hội, ông đã dẫn đầu phong trào chống lại Thiết quân luật năm 2024 của Tổng thống đương nhiệm khi đó và ghi lại sự kiện này trong một buổi phát trực tiếp – được truyền thông xem như là 1 tiếng nói có tính quốc tế. Sau rất nhiều kiên trì, ông đã thắng cử Tổng thống Hàn với 48,83% số phiếu bầu, vượt qua đối thủ Kim Moon Soo của Đảng Quyền lực nhân dân (PPP), người chỉ đạt 42,03%.
Vợ ông, bà Kim Hye-kyung là một pianist tốt nghiệp Đại học Nữ sinh Sookmyung. Họ gặp nhau khi ông là luật sư còn bà chuẩn bị du học Áo. Tình yêu sét đánh khiến ông chỉ sau khi gặp bà 4 ngày đã cầu hôn và được chấp thuận. Thay vì một chiếc nhẫn kim cương, ông đã cầu hôn bằng cách trao cho bà một cuốn nhật ký mà ông đã viết từ năm 13 tuổi.
Họ có hai con trai là Dong-ho (sinh năm 1992) và Yun Ho (sinh năm 1993). Gia đình họ có rất nhiều sách và cha mẹ thường thảo luận với các con về sách và các vấn đề xã hội. Cả hai người con trai của ông bà đều rất giỏi. Họ đã tốt nghiệp Đại học Hàn Quốc là đại học hàng đầu của xứ họ sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, và người con trai cả Dong-ho được cho là đang có kế hoạch kết hôn vào tháng này. Vợ ông là người trầm lặng, bà thích làm các việc từ thiện. Họ là một gia đình hạnh phúc.
Ông Lee nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của công chúng, theo Korea Times, đặc biệt là trong số những cử tri trẻ tuổi và tầng lớp lao động, những người đồng cảm với xuất thân và chương trình cải cách của ông. Sự trỗi dậy của ông gây được tiếng vang với những người dân Hàn Quốc bình thường, những người coi ông là biểu tượng của sự kiên cường và hy vọng.
Chiến thắng của Lee có thể dẫn đến những thay đổi lớn trong chính sách đối ngoại của Seoul và có thể hội tụ lợi ích với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc xoa dịu căng thẳng với Triều Tiên. Ông là người chỉ trích gay gắt cái gọi là "ngoại giao dựa trên giá trị" của Yoon Suk-yeol, vốn xoay quanh ý tưởng hợp tác với các nền dân chủ để đối đầu với các chế độ độc tài.
Thay vào đó, Lee đã ủng hộ chủ nghĩa thực dụng trong chính sách đối ngoại. Trong khi ủng hộ liên minh an ninh chặt chẽ với Mỹ, Lee cũng nhấn mạnh đến nhu cầu ngoại giao chủ động với Triều Tiên để giảm căng thẳng quân sự gia tăng trên bán đảo Triều Tiên và duy trì quan hệ hợp tác với Trung Quốc và Nga . "Tôi là người thực tế" - Lee nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Wall Street Journal.
Có những lợi ích địa chính trị chồng chéo rõ ràng giữa Trump và Lee có thể cho phép cả hai cùng làm việc, đặc biệt là về vấn đề tái khởi động các cuộc đàm phán hạt nhân với Triều Tiên. So với Yoon, người cực kỳ cứng rắn với Triều Tiên, Lee có thể sẽ là đối tác phù hợp hơn cho sáng kiến ngoại giao trong tương lai của ông Trump với Triều Tiên.
Lee thậm chí còn tỏ ra đồng cảm với phong cách giao dịch của Trump ở một số khía cạnh. "Trump sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ lợi ích của chính nước Mỹ, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải có một cuộc chiến thuế quan với các đồng minh hoặc tham gia với một đối thủ để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Đó là điều chúng ta nên học hỏi" – ông nói. Những giá trị chung rõ ràng này giữa Lee và Trump có thể đóng vai trò là nguồn hợp lực nếu mục tiêu và lợi ích phù hợp hoặc là nguồn gây xung đột nếu mục tiêu và lợi ích khác biệt.
Tổng thống mới và chính phủ Đảng Dân chủ tự do của ông sẽ thừa hưởng một nền kinh tế dự kiến ​​sẽ tăng trưởng ở mức 0,8% trong năm nay, mức yếu nhất kể từ năm 2020, và sẽ cần phải thống nhất một đất nước đang bị chia rẽ sâu sắc bởi nỗ lực thiết quân luật bất thành của Tổng thống bị lật đổ Yoon Suk Yeol.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#205 ThienKhoi8666

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 207 Bài viết:
  • 58 thanks

Gửi vào 06/06/2025 - 23:23

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NhatHanh, on 06/06/2025 - 22:33, said:

Một người khuyết tật trở thành Tổng thống Hàn Quốc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nếu lá này là thật thì cũng tởm phết, đắc quá nhiều cách tốt

Thân cư tài Thiên Cơ hóa quyền, thiên khốc, địa kiếp - quyền to khiến người ta phát khóc, thủ đoạn cũng khủng khiếp. Cung thân giáp Tử Tướng, Tham Lang là hậu vận chỉ gần với người sang quý.

Cả đời được ôm vòng thiên thời địa lợi Thái Tuế, mệnh vcd được Nhật Nguyệt soi sáng, địa không đóng cung Thìn Tuất Sửu Mùi là đẹp như đắc địa

Khá kỳ lạ khi ông này chưa chết trong đại vận Tham Lang?

Sang đại vận cung Di chắc chắn phải chết






Similar Topics Collapse

4 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 4 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |