

Địa Không tọa cung nào phúc cho cung đó
Viết bởi NhatHanh, 27/09/21 19:06
205 replies to this topic
#136
Gửi vào 30/04/2023 - 19:26
Có một câu chuyện người ta kể, Ông Churchill khi đang đi về quê được Ong Alexander Flemming cứu khỏi chết đuối .
Thanked by 1 Member:
|
|
#137
Gửi vào 01/05/2023 - 21:30
Janet Napolitano
Ngày sinh: 29/11/1957.
Giới tính: nữ.
Nơi sinh: New York City, U.S.
Học vấn: Santa Clara University (BA); University of Virginia (JD)
Chức vụ:
1/- Chưởng lý bang Arizona. Nhiệm kỳ: November 19, 1993 – November 1, 1997.
2/- Tổng chưởng lý bang Arizona. Nhiệm kỳ: January 4, 1999 – January 6, 2003.
3/- Thống đốc bang Arizona. Nhiệm kỳ: January 6, 2003 – January 21, 2009.
4/- Bộ trưởng An ninh nội địa Hoa Kỳ. Nhiệm kỳ: January 21, 2009 – September 6, 2013.
5/- Viện trưởng Viện Đại học California. Nhiệm kỳ: September 30, 2013 – August 1, 2020.
6/- Thành viện Ban cố vấn tình báo cho Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Nhiệm kỳ: May 4, 2022...
Ngày sinh: 29/11/1957.
Giới tính: nữ.
Nơi sinh: New York City, U.S.
Học vấn: Santa Clara University (BA); University of Virginia (JD)
Chức vụ:
1/- Chưởng lý bang Arizona. Nhiệm kỳ: November 19, 1993 – November 1, 1997.
2/- Tổng chưởng lý bang Arizona. Nhiệm kỳ: January 4, 1999 – January 6, 2003.
3/- Thống đốc bang Arizona. Nhiệm kỳ: January 6, 2003 – January 21, 2009.
4/- Bộ trưởng An ninh nội địa Hoa Kỳ. Nhiệm kỳ: January 21, 2009 – September 6, 2013.
5/- Viện trưởng Viện Đại học California. Nhiệm kỳ: September 30, 2013 – August 1, 2020.
6/- Thành viện Ban cố vấn tình báo cho Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Nhiệm kỳ: May 4, 2022...
#138
Gửi vào 02/05/2023 - 12:08
Pope John XXIII
Đức Giáo hoàng Gioan XXIII
Người ta thường gọi ông là "Đức Giáo hoàng Gioan Nhân hậu"
Tựu nhiệm 28 tháng 10 năm 1958
Bãi nhiệm 03 tháng 06 năm 1963: 4 năm, 218 ngày.
Giáo hoàng Gioan XXIII tên thật là Angelo Giuseppe Roncalli sinh ngày 25 tháng 11 năm 1881 trong một gia đình nông dân ở Sotto il Monte thuộc miền bắc nước Ý, là con thứ tư trong gia đình có tất cả 14 người con.
Ngài đã từng tâm sự: “Nghèo thế, nhưng mỗi khi có người hành khất đến trước cửa bếp, dù trong bếp đã có đến 20 đứa trẻ háu ăn đang chờ dĩa xúp, bao giờ mẹ tôi cũng tìm được chỗ cho ông hành khất và mau mắn mời người lạ đến ngồi gần.” — Giáo hoàng Gioan XXIII
Angelo có ước nguyện đi tu từ rất sớm. Ngày rước lễ lần đầu, ông đã tỏ với mẹ ước muốn làm linh mục. Sau đó, ông được giao phó cho một cha xứ để học tiếng Latin và chuẩn bị vào chủng viện. Sau thời gian đi tu ông được nhận vào chủng viện Bergame và chịu chức linh mục ngày 10 tháng 8 năm 1904.
Năm 1925, ông được tấn phong làm tổng Giám mục hiệu tòa Roncalli và 29 năm đầy khó khăn trong công việc ngoại giao của Tòa Thánh. Ông làm đại diện Tòa Thánh tại Bulgaria (1% Công giáo), Hy Lạp (0,8%) và Thổ Nhĩ Kỳ (0,66%). Ông đã từng tâm sự:
"Tôi xuất thân từ giới bình dân. Cha mẹ tôi là người nghèo. Chúa đã đưa tôi ra khỏi xóm làng quê hương, cho tôi chung đường và kề vai sát cánh với những người có tín ngưỡng khác nhau. Bây giờ cũng vậy, tôi không quan tâm đến những gì gây chia rẽ mà chỉ quan tâm đến những gì gây tình đoàn kết. Xin anh chị em hãy coi tôi như một tôi tớ Chúa" (Ngày nhận chức thượng phụ Venezia).
"Bất luận tôi đi đâu, nếu ban đêm có người nào lỡ đường trước cửa nhà tôi, sẽ thấy cửa sổ tôi luôn có ngọn đèn sáng. Xin đừng ngại, hãy gõ cửa đi. Tôi sẽ không hỏi anh em là Công giáo hay không? Chỉ xin người anh em cứ vào, sẽ có đôi tay thân ái đón tiếp và tấm lòng bạn hữu nồng hậu chào mời".
Đức Giáo hoàng Gioan XXIII
Người ta thường gọi ông là "Đức Giáo hoàng Gioan Nhân hậu"
Tựu nhiệm 28 tháng 10 năm 1958
Bãi nhiệm 03 tháng 06 năm 1963: 4 năm, 218 ngày.
Giáo hoàng Gioan XXIII tên thật là Angelo Giuseppe Roncalli sinh ngày 25 tháng 11 năm 1881 trong một gia đình nông dân ở Sotto il Monte thuộc miền bắc nước Ý, là con thứ tư trong gia đình có tất cả 14 người con.
Ngài đã từng tâm sự: “Nghèo thế, nhưng mỗi khi có người hành khất đến trước cửa bếp, dù trong bếp đã có đến 20 đứa trẻ háu ăn đang chờ dĩa xúp, bao giờ mẹ tôi cũng tìm được chỗ cho ông hành khất và mau mắn mời người lạ đến ngồi gần.” — Giáo hoàng Gioan XXIII
Angelo có ước nguyện đi tu từ rất sớm. Ngày rước lễ lần đầu, ông đã tỏ với mẹ ước muốn làm linh mục. Sau đó, ông được giao phó cho một cha xứ để học tiếng Latin và chuẩn bị vào chủng viện. Sau thời gian đi tu ông được nhận vào chủng viện Bergame và chịu chức linh mục ngày 10 tháng 8 năm 1904.
Năm 1925, ông được tấn phong làm tổng Giám mục hiệu tòa Roncalli và 29 năm đầy khó khăn trong công việc ngoại giao của Tòa Thánh. Ông làm đại diện Tòa Thánh tại Bulgaria (1% Công giáo), Hy Lạp (0,8%) và Thổ Nhĩ Kỳ (0,66%). Ông đã từng tâm sự:
"Tôi xuất thân từ giới bình dân. Cha mẹ tôi là người nghèo. Chúa đã đưa tôi ra khỏi xóm làng quê hương, cho tôi chung đường và kề vai sát cánh với những người có tín ngưỡng khác nhau. Bây giờ cũng vậy, tôi không quan tâm đến những gì gây chia rẽ mà chỉ quan tâm đến những gì gây tình đoàn kết. Xin anh chị em hãy coi tôi như một tôi tớ Chúa" (Ngày nhận chức thượng phụ Venezia).
"Bất luận tôi đi đâu, nếu ban đêm có người nào lỡ đường trước cửa nhà tôi, sẽ thấy cửa sổ tôi luôn có ngọn đèn sáng. Xin đừng ngại, hãy gõ cửa đi. Tôi sẽ không hỏi anh em là Công giáo hay không? Chỉ xin người anh em cứ vào, sẽ có đôi tay thân ái đón tiếp và tấm lòng bạn hữu nồng hậu chào mời".
#139
Gửi vào 03/05/2023 - 12:05
Pope Pius VIII
Đức Giáo hoàng thứ 253 của Giáo hội Công giáo.
Ngày/nơi sinh: 20 tháng 11, 1761, Cingoli, Ý.
Ngày mất: 30 tháng 11, 1830, Quirinal Palace, Roma, Ý.
Tên lúc sinh là Francesco Saverio Castiglioni.
Tại vị Giáo hoàng từ tháng 3 năm 1829 đến cuối năm 1830.
Ông được sinh ra tại Cingoli, Ý vào ngày 20 tháng 11 năm 1761 với tên thật là Francesco Saverio Castiglioni. Ông là một người thuộc hàng quý tộc Castiglioni. Ông học giáo luật và năm 1800 đã trở thành giám mục của Montalto. Sau khi ông từ chối thề trung thành với Napoléon của Pháp (1804–14, 1815) ông đã được đưa về Pháp nhưng sau khi Pháp thất bại, ông đã được phong Hồng y.
Ông đã đảm nhận nhiều chức vụ cao sau đó, bao gồm cả xá giải tông đồ (major penitentiary) và sau khi Giáo hoàng Lêô XII qua đời, ông được bầu làm Giáo hoàng ở cuộc Mật nghị Hồng y năm 1829.
Với tư cách là thủ lĩnh của giáo hội, ông đã khởi xướng nhiều cuộc cải cách. Ngày 24 tháng 5 năm 1829, ông công bố chương trình của mình trong thông điệp Traditi humilitati nostrae. Ông cho phép giải phóng những người công giáo của vương quốc thống nhất bằng cách ban cho phép họ tham gia vào đời sống chính trị.
Đức Giáo hoàng thứ 253 của Giáo hội Công giáo.
Ngày/nơi sinh: 20 tháng 11, 1761, Cingoli, Ý.
Ngày mất: 30 tháng 11, 1830, Quirinal Palace, Roma, Ý.
Tên lúc sinh là Francesco Saverio Castiglioni.
Tại vị Giáo hoàng từ tháng 3 năm 1829 đến cuối năm 1830.
Ông được sinh ra tại Cingoli, Ý vào ngày 20 tháng 11 năm 1761 với tên thật là Francesco Saverio Castiglioni. Ông là một người thuộc hàng quý tộc Castiglioni. Ông học giáo luật và năm 1800 đã trở thành giám mục của Montalto. Sau khi ông từ chối thề trung thành với Napoléon của Pháp (1804–14, 1815) ông đã được đưa về Pháp nhưng sau khi Pháp thất bại, ông đã được phong Hồng y.
Ông đã đảm nhận nhiều chức vụ cao sau đó, bao gồm cả xá giải tông đồ (major penitentiary) và sau khi Giáo hoàng Lêô XII qua đời, ông được bầu làm Giáo hoàng ở cuộc Mật nghị Hồng y năm 1829.
Với tư cách là thủ lĩnh của giáo hội, ông đã khởi xướng nhiều cuộc cải cách. Ngày 24 tháng 5 năm 1829, ông công bố chương trình của mình trong thông điệp Traditi humilitati nostrae. Ông cho phép giải phóng những người công giáo của vương quốc thống nhất bằng cách ban cho phép họ tham gia vào đời sống chính trị.
#140
Gửi vào 04/05/2023 - 00:10
Pope Benedict XV
Giáo hoàng thứ 258 của Giáo hội Công giáo Rôma.
Ngày/nơi sinh: 21 tháng 11 năm 1854, Pegli, Ý.
Ngày mất 22 tháng 1 năm 1922, Điện Tông Tòa, Thành Vatican.
Tên khai sinh: Paolo Giacomo Giovanni Battista della Chiesa.
Giáo hoàng Biển Đức XV là giáo hoàng thứ 258 của Giáo hội Công giáo Rôma từ ngày 3 tháng 9 năm 1914 đến ngày 22 tháng 1 năm 1922. Triều đại của ông phần lớn bị bao phủ bởi Chiến tranh Thế giới thứ nhất; khi ấy, ông đã tuyên bố tính trung lập của Tòa Thánh.
Trong Chiến tranh thế giới I ông dấn thân kêu gọi 2 bên địch thù thương thuyết để tạo dựng hoà bình. Ông cố gắng xoa dịu những đau khổ do cuộc Thế chiến I gây nên và làm trung gian hoà giải các phe phái lâm chiến. Triều đại ông có 14 thông điệp thì 11 thông điệp kêu gọi hòa bình thế giới, lên án chiến tranh và gọi nó là "cuộc tự sát của châu Âu văn minh". Bởi thế ông được trao tặng danh hiệu: "Giáo hoàng hòa bình". Tòa thánh đặc biệt cổ vũ những hoạt động nhân đạo như cứu trợ, chăm sóc và trao đổi thương binh. Năm 1917, giữa lúc đôi bên mệt mỏi, ông tình nguyện đứng làm trung gian cho đôi bên gặp gỡ. Thế nhưng các phe tham chiến đều muốn kết thúc những xung đột bằng chiến thắng chứ không phải thỏa hiệp.
Giáo hoàng thứ 258 của Giáo hội Công giáo Rôma.
Ngày/nơi sinh: 21 tháng 11 năm 1854, Pegli, Ý.
Ngày mất 22 tháng 1 năm 1922, Điện Tông Tòa, Thành Vatican.
Tên khai sinh: Paolo Giacomo Giovanni Battista della Chiesa.
Giáo hoàng Biển Đức XV là giáo hoàng thứ 258 của Giáo hội Công giáo Rôma từ ngày 3 tháng 9 năm 1914 đến ngày 22 tháng 1 năm 1922. Triều đại của ông phần lớn bị bao phủ bởi Chiến tranh Thế giới thứ nhất; khi ấy, ông đã tuyên bố tính trung lập của Tòa Thánh.
Trong Chiến tranh thế giới I ông dấn thân kêu gọi 2 bên địch thù thương thuyết để tạo dựng hoà bình. Ông cố gắng xoa dịu những đau khổ do cuộc Thế chiến I gây nên và làm trung gian hoà giải các phe phái lâm chiến. Triều đại ông có 14 thông điệp thì 11 thông điệp kêu gọi hòa bình thế giới, lên án chiến tranh và gọi nó là "cuộc tự sát của châu Âu văn minh". Bởi thế ông được trao tặng danh hiệu: "Giáo hoàng hòa bình". Tòa thánh đặc biệt cổ vũ những hoạt động nhân đạo như cứu trợ, chăm sóc và trao đổi thương binh. Năm 1917, giữa lúc đôi bên mệt mỏi, ông tình nguyện đứng làm trung gian cho đôi bên gặp gỡ. Thế nhưng các phe tham chiến đều muốn kết thúc những xung đột bằng chiến thắng chứ không phải thỏa hiệp.
#141
Gửi vào 04/05/2023 - 21:15
Martha Layne Collins
Nữ thống đốc bang Kentucky 1983-1987.
Education: Lindenwood University; University of Kentucky (BS)
Martha Layne Collins (born December 7, 1936) is an American former businesswoman and politician from the Commonwealth of Kentucky; she was elected as the state's 56th governor from 1983 to 1987, the first woman to hold the office and the only one to date.
Nữ thống đốc bang Kentucky 1983-1987.
Education: Lindenwood University; University of Kentucky (BS)
Martha Layne Collins (born December 7, 1936) is an American former businesswoman and politician from the Commonwealth of Kentucky; she was elected as the state's 56th governor from 1983 to 1987, the first woman to hold the office and the only one to date.
#142
Gửi vào 05/05/2023 - 00:27
Nữ Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin
30 tuổi là Nghị sĩ.
34 tuổi là Bộ trưởng Bộ Giao thông và Truyền thông.
34 tuổi là Thủ tướng.
Nhiệm kỳ Thủ tướng: 10 tháng 12 năm 2019 – 6 tháng 4 năm 2023: 3 năm, 117 ngày.
Sanna Mirella Marin (sinh ngày 16 tháng 11 năm 1985, học vấn Đại học Tampere) là một chính trị gia kiêm Thủ tướng Phần Lan từ ngày 10/12/2019. Là một người thuộc đảng Xã hội Dân chủ, cô là thành viên của Nghị viện Phần Lan kể từ năm 2015 và từng là Bộ trưởng Giao thông và Truyền thông giai đoạn từ khoảng 6 tháng 6 năm 2019 đến ngày 10 tháng 12 năm 2019.
Sau khi ông Antti Rinne rời khỏi vị trí Thủ tướng, Đảng Xã hội dân chủ đã chọn Sanna Marin như ứng cử viên mới cho chức vụ Thủ tướng vào ngày 8 tháng 12 năm 2019. Sau khi được xác nhận bởi Nghị viện, Marin, tại tuổi 34, cô trở thành vị Thủ tướng Phần Lan trẻ nhất từ trước tới nay.
30 tuổi là Nghị sĩ.
34 tuổi là Bộ trưởng Bộ Giao thông và Truyền thông.
34 tuổi là Thủ tướng.
Nhiệm kỳ Thủ tướng: 10 tháng 12 năm 2019 – 6 tháng 4 năm 2023: 3 năm, 117 ngày.
Sanna Mirella Marin (sinh ngày 16 tháng 11 năm 1985, học vấn Đại học Tampere) là một chính trị gia kiêm Thủ tướng Phần Lan từ ngày 10/12/2019. Là một người thuộc đảng Xã hội Dân chủ, cô là thành viên của Nghị viện Phần Lan kể từ năm 2015 và từng là Bộ trưởng Giao thông và Truyền thông giai đoạn từ khoảng 6 tháng 6 năm 2019 đến ngày 10 tháng 12 năm 2019.
Sau khi ông Antti Rinne rời khỏi vị trí Thủ tướng, Đảng Xã hội dân chủ đã chọn Sanna Marin như ứng cử viên mới cho chức vụ Thủ tướng vào ngày 8 tháng 12 năm 2019. Sau khi được xác nhận bởi Nghị viện, Marin, tại tuổi 34, cô trở thành vị Thủ tướng Phần Lan trẻ nhất từ trước tới nay.
#143
Gửi vào 06/05/2023 - 00:47
Yanni
Huyền thoại âm nhạc của Hy Lạp
Ngày sinh 14 tháng 11 năm 1954, tại Kalamata, Hy Lạp.
Ông là một nghệ sĩ piano tự học, nghệ sĩ organ keyboard, và là nhạc sĩ sáng tác người Hy Lạp.
Nhạc Yanni là hỗn hợp âm thanh đa dân tộc, đặc biệt là các dân tộc thiểu số. Người nghe như phảng phất các bản thánh ca của thổ dân châu Mỹ, những làn điệu châu Phi và cả âm sắc châu Á. Yanni còn vận dụng các nhạc cụ truyền thống của nhiều dân tộc trên khắp thế giới một cách tài tình mà người nghe vẫn thấy hợp lý. Đó là đàn hạc của Paraguay, trống tabla của Ấn Độ, duduk của Mỹ, didgeridoo của Australia... Mặc cho những lời gièm pha rằng nhạc Yanni bình dân, số lượng người hâm mộ ông trên toàn cầu ngày càng tăng.
Cho đến nay, Yanni đã biểu diễn trực tiếp trước hai triệu người đến từ hơn 20 nước trên thế giới. Ông cũng nhận được hơn 35 album Bạch kim và Vàng trên toàn cầu, với số lượng bán ra hơn 20 triệu bản. Những sáng tác của ông được trình diễn trong các buổi truyền hình Thế vận hội Olympic từ năm 1988, cũng như trong các sự kiện thể thao hay những chương trình khác. Ngày 6 tháng 5 năm 2004, Đại học Minnesota trao tặng học vị Tiến sĩ Nhân văn danh dự cho Yanni.
Bên cạnh những CD đã phát hành, những người hâm mộ còn thích tìm đọc tác phẩm tự thuật Yanni in words. Quyển sách kể về những chuyển biến của cuộc đời để Yanni trở thành một ngôi sao quốc tế, chuyện tình với ngôi sao truyền thông Mỹ Linda Evans, triết lý sống và cả âm nhạc của Yanni nữa.
Huyền thoại âm nhạc của Hy Lạp
Ngày sinh 14 tháng 11 năm 1954, tại Kalamata, Hy Lạp.
Ông là một nghệ sĩ piano tự học, nghệ sĩ organ keyboard, và là nhạc sĩ sáng tác người Hy Lạp.
Nhạc Yanni là hỗn hợp âm thanh đa dân tộc, đặc biệt là các dân tộc thiểu số. Người nghe như phảng phất các bản thánh ca của thổ dân châu Mỹ, những làn điệu châu Phi và cả âm sắc châu Á. Yanni còn vận dụng các nhạc cụ truyền thống của nhiều dân tộc trên khắp thế giới một cách tài tình mà người nghe vẫn thấy hợp lý. Đó là đàn hạc của Paraguay, trống tabla của Ấn Độ, duduk của Mỹ, didgeridoo của Australia... Mặc cho những lời gièm pha rằng nhạc Yanni bình dân, số lượng người hâm mộ ông trên toàn cầu ngày càng tăng.
Cho đến nay, Yanni đã biểu diễn trực tiếp trước hai triệu người đến từ hơn 20 nước trên thế giới. Ông cũng nhận được hơn 35 album Bạch kim và Vàng trên toàn cầu, với số lượng bán ra hơn 20 triệu bản. Những sáng tác của ông được trình diễn trong các buổi truyền hình Thế vận hội Olympic từ năm 1988, cũng như trong các sự kiện thể thao hay những chương trình khác. Ngày 6 tháng 5 năm 2004, Đại học Minnesota trao tặng học vị Tiến sĩ Nhân văn danh dự cho Yanni.
Bên cạnh những CD đã phát hành, những người hâm mộ còn thích tìm đọc tác phẩm tự thuật Yanni in words. Quyển sách kể về những chuyển biến của cuộc đời để Yanni trở thành một ngôi sao quốc tế, chuyện tình với ngôi sao truyền thông Mỹ Linda Evans, triết lý sống và cả âm nhạc của Yanni nữa.
Thanked by 1 Member:
|
|
#144
Gửi vào 07/05/2023 - 00:56
Mohammed Shahabuddin
Đương kim Tổng thống Bangladesh. Nhiệm kỳ từ 24/04/2023.
Ngày 24/04/2023, ông Mohammed Shahabuddin đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Bangladesh, chỉ vài tháng trước khi cuộc tổng tuyển cử của nước này diễn ra.
Born. 10 December 1949 (age 75) in Shivrampur, Pabna, East Bengal, Pakistan (present-day Bangladesh)
Đương kim Tổng thống Bangladesh. Nhiệm kỳ từ 24/04/2023.
Ngày 24/04/2023, ông Mohammed Shahabuddin đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Bangladesh, chỉ vài tháng trước khi cuộc tổng tuyển cử của nước này diễn ra.
Born. 10 December 1949 (age 75) in Shivrampur, Pabna, East Bengal, Pakistan (present-day Bangladesh)
#145
Gửi vào 07/05/2023 - 08:03
NhatHanh, on 06/05/2023 - 00:47, said:
Yanni
Huyền thoại âm nhạc của Hy Lạp
Ngày sinh 14 tháng 11 năm 1954, tại Kalamata, Hy Lạp.
Ông là một nghệ sĩ piano tự học, nghệ sĩ organ keyboard, và là nhạc sĩ sáng tác người Hy Lạp.
Nhạc Yanni là hỗn hợp âm thanh đa dân tộc, đặc biệt là các dân tộc thiểu số. Người nghe như phảng phất các bản thánh ca của thổ dân châu Mỹ, những làn điệu châu Phi và cả âm sắc châu Á. Yanni còn vận dụng các nhạc cụ truyền thống của nhiều dân tộc trên khắp thế giới một cách tài tình mà người nghe vẫn thấy hợp lý. Đó là đàn hạc của Paraguay, trống tabla của Ấn Độ, duduk của Mỹ, didgeridoo của Australia... Mặc cho những lời gièm pha rằng nhạc Yanni bình dân, số lượng người hâm mộ ông trên toàn cầu ngày càng tăng.
Cho đến nay, Yanni đã biểu diễn trực tiếp trước hai triệu người đến từ hơn 20 nước trên thế giới. Ông cũng nhận được hơn 35 album Bạch kim và Vàng trên toàn cầu, với số lượng bán ra hơn 20 triệu bản. Những sáng tác của ông được trình diễn trong các buổi truyền hình Thế vận hội Olympic từ năm 1988, cũng như trong các sự kiện thể thao hay những chương trình khác. Ngày 6 tháng 5 năm 2004, Đại học Minnesota trao tặng học vị Tiến sĩ Nhân văn danh dự cho Yanni.
Bên cạnh những CD đã phát hành, những người hâm mộ còn thích tìm đọc tác phẩm tự thuật Yanni in words. Quyển sách kể về những chuyển biến của cuộc đời để Yanni trở thành một ngôi sao quốc tế, chuyện tình với ngôi sao truyền thông Mỹ Linda Evans, triết lý sống và cả âm nhạc của Yanni nữa.
Huyền thoại âm nhạc của Hy Lạp
Ngày sinh 14 tháng 11 năm 1954, tại Kalamata, Hy Lạp.
Ông là một nghệ sĩ piano tự học, nghệ sĩ organ keyboard, và là nhạc sĩ sáng tác người Hy Lạp.
Nhạc Yanni là hỗn hợp âm thanh đa dân tộc, đặc biệt là các dân tộc thiểu số. Người nghe như phảng phất các bản thánh ca của thổ dân châu Mỹ, những làn điệu châu Phi và cả âm sắc châu Á. Yanni còn vận dụng các nhạc cụ truyền thống của nhiều dân tộc trên khắp thế giới một cách tài tình mà người nghe vẫn thấy hợp lý. Đó là đàn hạc của Paraguay, trống tabla của Ấn Độ, duduk của Mỹ, didgeridoo của Australia... Mặc cho những lời gièm pha rằng nhạc Yanni bình dân, số lượng người hâm mộ ông trên toàn cầu ngày càng tăng.
Cho đến nay, Yanni đã biểu diễn trực tiếp trước hai triệu người đến từ hơn 20 nước trên thế giới. Ông cũng nhận được hơn 35 album Bạch kim và Vàng trên toàn cầu, với số lượng bán ra hơn 20 triệu bản. Những sáng tác của ông được trình diễn trong các buổi truyền hình Thế vận hội Olympic từ năm 1988, cũng như trong các sự kiện thể thao hay những chương trình khác. Ngày 6 tháng 5 năm 2004, Đại học Minnesota trao tặng học vị Tiến sĩ Nhân văn danh dự cho Yanni.
Bên cạnh những CD đã phát hành, những người hâm mộ còn thích tìm đọc tác phẩm tự thuật Yanni in words. Quyển sách kể về những chuyển biến của cuộc đời để Yanni trở thành một ngôi sao quốc tế, chuyện tình với ngôi sao truyền thông Mỹ Linda Evans, triết lý sống và cả âm nhạc của Yanni nữa.
#146
Gửi vào 08/05/2023 - 02:28
Nellie Davis Ross
Nữ Thống đốc bang Wyoming thứ 14 (1925 – 1927)
Born: November 29, 1876 St. Joseph, Missouri, U.S.
Died: December 19, 1977 (aged 101) Washington, D.C., U.S
Nhiệm kỳ Nữ Thống đốc bang: January 5, 1925 – January 3, 1927.
Chồng của bà (là ông William B.Ross) cũng là Thống đốc bang thứ 12 tại Wyoming.
Nữ Thống đốc bang Wyoming thứ 14 (1925 – 1927)
Born: November 29, 1876 St. Joseph, Missouri, U.S.
Died: December 19, 1977 (aged 101) Washington, D.C., U.S
Nhiệm kỳ Nữ Thống đốc bang: January 5, 1925 – January 3, 1927.
Chồng của bà (là ông William B.Ross) cũng là Thống đốc bang thứ 12 tại Wyoming.
#147
Gửi vào 09/05/2023 - 00:39
Marie Curie
Nữ bác học duy nhất đoạt 2 giải Nobel
Maria Skłodowska – Marie Curie (07 tháng 11 năm 1867 – 04 tháng 07 năm 1934) là một nhà vật lý và hóa học người Ba Lan.
Vì chính phủ Ba Lan thời đó không nhận phụ nữ vào học đại học, Marie Sklodowska đành phải học tại “Trường đại học lưu động” do một số trí thức yêu nước bí mật ở Ba Lan lập ra. Để có tiền đóng học, Marie phải làm gia sư cho một nhà điền chủ giàu có trong vùng. Sau 5 năm làm gia sư, khi đã 24 tuổi, nhờ sự giúp đỡ từ người chị cả, Marie được sang Paris học tại Trường đại học Sorbonne – một trường đại học danh tiếng, coi trọng trí thức và nhân tài, trân trọng người có học vấn cao.
Chỉ một thời gian ngắn sau khi đến Paris, nhờ những nỗ lực phi thường, Marie đã nhanh chóng trở thành một trong những sinh viên xuất sắc nhất của Trường đại học Sorbonne. Ngay khi đang còn là sinh viên năm thứ ba Marie đã được cấp bằng Thạc sĩ Vật lý và đến năm thứ tư được cấp tiếp bằng Thạc sĩ Số học. Ngoài ra, Marie còn nói, viết thành thạo các thứ tiếng: Pháp, Nga, Anh, Đức và quyết tâm làm luận án Tiến sĩ Vật lý.
Tiền học phí đại học của Marie chủ yếu trông vào số tiền đã dành dụm được trong 5 năm làm gia sư. Cô không có tiền thuê người giúp việc, không có tiền mua thịt, có khi mấy tuần liền chỉ ăn bánh mì với nước trà, thỉnh thoảng mới được ăn một vài quả trứng, một thỏi sôcôla hay một trái táo. Sinh hoạt kham khổ khiến Marie bị bệnh thiếu máu, hay bị ngất. Cô cũng không có thì giờ để tính chuyện yêu đương và hôn nhân.
Marie được coi là người phụ nữ đầu tiên nghiên cứu về tính phóng xạ khi là người đặt thuật ngữ cho nó. Marie còn là phụ nữ đầu tiên nhận giải Nobel, người đầu tiên và là phụ nữ duy nhất vinh dự giành được hai Giải Nobel trong hai lĩnh vực khác nhau – vật lý và hóa học. Viện Curie, do Marie thành lập tại Paris vào năm 1920, ngày nay là cơ sở nghiên cứu ung thư lớn.
Những giải thưởng quan trọng:
Giải Nobel Vật lý (1903)
Huy chương Davi (1903)
Huy chương Matteucci (1904)
Giải Nobel Hóa học (1911)
Nữ bác học duy nhất đoạt 2 giải Nobel
Maria Skłodowska – Marie Curie (07 tháng 11 năm 1867 – 04 tháng 07 năm 1934) là một nhà vật lý và hóa học người Ba Lan.
Vì chính phủ Ba Lan thời đó không nhận phụ nữ vào học đại học, Marie Sklodowska đành phải học tại “Trường đại học lưu động” do một số trí thức yêu nước bí mật ở Ba Lan lập ra. Để có tiền đóng học, Marie phải làm gia sư cho một nhà điền chủ giàu có trong vùng. Sau 5 năm làm gia sư, khi đã 24 tuổi, nhờ sự giúp đỡ từ người chị cả, Marie được sang Paris học tại Trường đại học Sorbonne – một trường đại học danh tiếng, coi trọng trí thức và nhân tài, trân trọng người có học vấn cao.
Chỉ một thời gian ngắn sau khi đến Paris, nhờ những nỗ lực phi thường, Marie đã nhanh chóng trở thành một trong những sinh viên xuất sắc nhất của Trường đại học Sorbonne. Ngay khi đang còn là sinh viên năm thứ ba Marie đã được cấp bằng Thạc sĩ Vật lý và đến năm thứ tư được cấp tiếp bằng Thạc sĩ Số học. Ngoài ra, Marie còn nói, viết thành thạo các thứ tiếng: Pháp, Nga, Anh, Đức và quyết tâm làm luận án Tiến sĩ Vật lý.
Tiền học phí đại học của Marie chủ yếu trông vào số tiền đã dành dụm được trong 5 năm làm gia sư. Cô không có tiền thuê người giúp việc, không có tiền mua thịt, có khi mấy tuần liền chỉ ăn bánh mì với nước trà, thỉnh thoảng mới được ăn một vài quả trứng, một thỏi sôcôla hay một trái táo. Sinh hoạt kham khổ khiến Marie bị bệnh thiếu máu, hay bị ngất. Cô cũng không có thì giờ để tính chuyện yêu đương và hôn nhân.
Marie được coi là người phụ nữ đầu tiên nghiên cứu về tính phóng xạ khi là người đặt thuật ngữ cho nó. Marie còn là phụ nữ đầu tiên nhận giải Nobel, người đầu tiên và là phụ nữ duy nhất vinh dự giành được hai Giải Nobel trong hai lĩnh vực khác nhau – vật lý và hóa học. Viện Curie, do Marie thành lập tại Paris vào năm 1920, ngày nay là cơ sở nghiên cứu ung thư lớn.
Những giải thưởng quan trọng:
Giải Nobel Vật lý (1903)
Huy chương Davi (1903)
Huy chương Matteucci (1904)
Giải Nobel Hóa học (1911)
#148
Gửi vào 10/05/2023 - 15:18
Harry Blackmun
Thẩm phán Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ (1970 – 1994)
Harry Andrew Blackmun (November 12, 1908 – March 4, 1999) was an American lawyer and jurist who served as an Associate Justice of the Supreme Court of the United States from 1970 to 1994. Appointed by Republican President Richard Nixon. Blackmun ultimately became one of the most liberal justices on the Court.
Thẩm phán Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ (1970 – 1994)
Harry Andrew Blackmun (November 12, 1908 – March 4, 1999) was an American lawyer and jurist who served as an Associate Justice of the Supreme Court of the United States from 1970 to 1994. Appointed by Republican President Richard Nixon. Blackmun ultimately became one of the most liberal justices on the Court.
#149
Gửi vào 11/05/2023 - 22:14
Franklin MacVeagh
Cựu Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ (March 8, 1909 – March 5, 1913)
Franklin MacVeagh (November 22, 1837 – July 6, 1934) was an American politician, lawyer, grocer and banker.
He served as the United States Secretary of the Treasury under President William Howard Taft.
Education: Yale University (BA); Columbia University (LLB)
Cựu Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ (March 8, 1909 – March 5, 1913)
Franklin MacVeagh (November 22, 1837 – July 6, 1934) was an American politician, lawyer, grocer and banker.
He served as the United States Secretary of the Treasury under President William Howard Taft.
Education: Yale University (BA); Columbia University (LLB)
#150
Gửi vào 12/05/2023 - 09:35
Chào Bác, hầu như những Lá số bác đưa lên trên, và ngay cả nhiều lá số tôi xem, sự thành công của Họ không xem từ cung Mệnh, mà đều có Cung An Thân rất đẹp. Ví dụ lá số quý, phát dương quang đại, nổi danh thì cung Thân có sao Thái Dương, nếu là địa chủ, người lập nghiệp an thân nhờ đất đai thì cung Thân có sao Thái Âm, còn người Lập thân, nhắc đến họ là nhắc đến Tiền, thì cung an thân có sao Vũ Khúc…. Nói cách khác cung Thân cho ta biết bản thân là loại người nào, là vai trò gì trong xã hội, không phải cung Mệnh.
Còn về Không Kiếp, tháng 10 Mệnh luôn có Địa Không, sao này đánh phá tuổi thọ, nhưng nếu người đó có bệnh bẩm sinh gì đó thì lại thành Thọ, hoặc chính tính cung Mệnh ở vị trí miếu vượng, gặp nhiều các cát tinh cứu giải thì thọ mệnh không vấn đề gì. Chưa tính sao Địa Kiếp, 12 tháng sinh tương ứng với Địa Không sát tinh nằm ở 12 cung tương ứng cho ta biết một điều là ở đời nhân vô thập toàn, có sự nghiệp nhưng gia đạo không hạnh phúc, có tiền bạc nhưng bôn ba lao lực, có con cái tài giỏi nhưng có thể lúc nhỏ mồ côi sớm…
Chẳng qua các sách cứ nâng cao quan điểm, nào là không kiếp yểu mệnh, phá sản, lang thang độ nhật…
Còn về Không Kiếp, tháng 10 Mệnh luôn có Địa Không, sao này đánh phá tuổi thọ, nhưng nếu người đó có bệnh bẩm sinh gì đó thì lại thành Thọ, hoặc chính tính cung Mệnh ở vị trí miếu vượng, gặp nhiều các cát tinh cứu giải thì thọ mệnh không vấn đề gì. Chưa tính sao Địa Kiếp, 12 tháng sinh tương ứng với Địa Không sát tinh nằm ở 12 cung tương ứng cho ta biết một điều là ở đời nhân vô thập toàn, có sự nghiệp nhưng gia đạo không hạnh phúc, có tiền bạc nhưng bôn ba lao lực, có con cái tài giỏi nhưng có thể lúc nhỏ mồ côi sớm…
Chẳng qua các sách cứ nâng cao quan điểm, nào là không kiếp yểu mệnh, phá sản, lang thang độ nhật…
Thanked by 3 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Các Công tố viên Liên bang Xem xét Lệnh khám xét đối với các Email của Giuliani. Barr sớm sẽ không thể giúp đỡ |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]()
|
|
![]() Cần Những Tứ Trụ Nam Không Có Ta`i Tinh Để Nghiệm Lý |
Tử Bình | lymenhoc |
|
![]()
|
|
![]() Giảm Đau Vai Gáy – Không Cần Thuốc, Chỉ Cần Tán Hàn Đúng Cách |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() VULONG: Thuyết Âm Dương Ngũ Hành có giải thích được sự tiến hóa của Vũ Trụ hay không?![]() |
Linh Tinh | SongHongHa |
|
![]()
|
|
![]() Cách Dùng Gừng Và Trứng Giúp Tăng Cường Sinh Lý Tại Nhà ! 90% Người già không biết! |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() ![]() làm nhà nước không vì tiền vậy vì cái gì |
Linh Tinh | QuyenLocTamMinh |
|
![]()
|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












