Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
T.AO, on 29/07/2021 - 21:27, said:
tôi chả quan tâm bắc đầu hay ko , tôi chỉ quan tâm trong đó nhiều giáo sư nổi tiếng và đầu vào cao , hết Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Nếu mọi thứ đều giữ như cũ thì không có câu “Sóng trường giang lớp sau đè lớp trước”
Các lí do:
1. Như đã viết ở trên, trong lịch sử nhờ k quan tâm danh tiếng thương hiệu mà loài người không giẫm chân mãi ở thời Hi Lạp. Bất cứ cái gì cũng có một thời hoàng kim, rồi phải nhường lại cho một cái khác. ví du: Oxford danh tiếng hàng đầu thế giới, nhưng kì covid vừa rồi chế vaccine k tốt, thậm chí đồng minh cũng nghi ngờ, k dùng mà đem cho.
2. Thời nay, kiến thức cập nhật dễ dàng hơn, khoảng cách giữa top và không top không còn nhiều như trước, thậm chí có trường hợp top thua không top.
3. Các thương hiệu, suy cho cùng, phụ thuộc vào thời gian thiết lập. một thương hiệu nổi tiếng chưa chắc sản xuất tốt hơn một thương hoệu vừa ra đời.
4. Bây giờ internet làm mọi thứ dễ dàng hơn: mọi người có thể làm và học từ xa, k cần đến tận nơi, rất nhiều tài liệu sách vở miễn phí trên mạng. Nếu một người có tham vọng (ambition, đây là một từ có nghĩa rất tốt, không hiểu tại sao lại có ý nghĩa tiêu cực trong tiếng Việt) và cố gắng, thì người đó thậm Chí có thể học không cần thầy trực Tiếp.
Về chuyện học/làm ở IAS hay một nơi khác: ngoàI tài năng, còn nhiều yếu tố khác, kể cả politics. Tôi chỉ nêu cụ thể một yếu tố dễ thấy nhất: nó phụ thuộc vào chuyện liệu bạn có được cơ hội để tiếp cận không. Chẳng hạn nếu bạn sinh ở một gia đình nghèo, suốt ngày phải làm việc thì quần quật để kiếm một chén cơm ăn, bạn không được học hành không biết chữ, thì bạn thậm chí không biết IAS, Princeton là gì, nói chi chuyện suy nghĩ về nó. Một ví dụ thực tế hơn, tôi chứng kiến: một người Trung Quốc được mời visit một truờng top 3 của Mỹ, nhưng bị từ chối visa vì hai chính phủ đang căng thẳng. Nếu mà một người muốn Đến Mỹ phải apply Visa, thì hiển nhiên cơ hội cho người đó ít hơn những người đến mỹ k cần visa hoăc thẻ xanh/công dân Mỹ.
Về IMO: tôi đã quan sát Báo chí và tiếp xúc với giới trí thức và dân thường ở một số nước OCED (chăbg hạn Mỹ, Hàn Quốc, Úc, Nauy) và họ hầu như không quan tâm /biết gì về IMO. Báo chí chính thống chẳng hề đăng, trừ phi nước họ được giải cao. Họ quan tâm nhiều hơn về bài báo trên Science/nature, hay thể thao (k phải olympics, nhưng thể thao đại chúng môn mà chính họ chơi). Tôi k tin, k thấy chưng cứ gì, là người nước ngoài đánh giá cao một nước vì thành tích cao ở IMO hay Olympics. Cũng k thấy là thành tích cao ở các cuộc thi đó có tác dụng tích cực gì đến đại Chúng, ngoại trừ những người tham dự.