Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
MR.Hoang, on 01/03/2021 - 15:46, said:
Hỏi anh Nhi về cái THẤY mà anh Nhi viết. Đó là có dùng phương tiện để THẤY hay không dùng phương tiện mà THẤY?
Hỏi vậy là để anh tầm sát lại, trước giờ mình thấy có phải là do mình dùng phương tiện hay không? Chính vì khuất mắc ngay chỗ này mà anh mới định danh Tinh Tấn, và không tin tấn. Lúc nói tinh tấn cũng là đã quy ước đồng thời thế nào là Tinh Tấn, và không Tinh tấn.
Xin nói với anh Nhi, ở chỗ tinh tấn 'không chứng và không đắc', thì không có cái quy ước tinh tấn và không tinh tấn. Khi nói có Tinh tấn là nói theo vòng 'lập trình' của thức uẩn. Cũng là mộng cả.
Nên mới nói: không thấy có 'tinh tấn' mới là tinh tấn ' không chứng và không đắc'.
Dùng chữ lập trình rất hợp. Vậy hỏi anh Nhi? Đời anh Nhi, ai lập trình?
Các pháp tòng duyên khởi
Không người tạo tác ko người thọ nhận
Nhưng nghiệp thiện ác không mất đi
Ai lập trình đời mình?
Khi cơ thể này tiến hoá hàng triệu triệu năm, ...
Khi thơ ấu cha mẹ dạy dỗ, đi học, quan sát xã hội...
Như con cá hồi cứ tới mùa là lội ngược dòng vào nước ngọt để đẻ
Là tự nhiên ư?
Liệu suy nghĩ: đi làm, lấy vợ, đẻ con, kiếm tiền là tự mình chứ không phải là do lập trình ư?
Giữa Cocacola và hãng nước ngọt vô danh huynh sẽ mua cái gì?
Vì sao huynh chọn Cocacola?
Vì quảng cáo, tất cả Thấy, nghe , hay, biết đã lập trình như vậy
Nếu huynh ko bị lập trình, tại sao ta có thể xem Số cho huynh?
Còn huynh tự gài lại được thì còn số để xem sao?