Khoai.To, on 01/03/2021 - 13:46, said:
Quan điểm của ta thì khác.
Ngày xưa ta hay cho nhưng giờ thì không. Vì ăn mày ăn xin bây giờ đã số là bị chăn dắt. Ăn xin về nộp làm giàu cho thằng khác
Xã hội giờ nhiều lợi dụng danh nghĩa từ thiện rồi trục lợi riêng. Đa số nhiều người giàu lên nhờ nghề làm từ thiện. Ta gọi bọn đó là bọn đạo đức giả
Sau này nếu có tiền ta lập quỹ riêng trực tiếp tiếp đi từ thiện. Chỗ nào đáng cho thì sẽ cho. Xem xét cụ thể Còn không thì kệ cmn
có điều kiện và lý do.
Không có điều khiện và không có lý do.
Nếu thấu hiểu sẽ thấy, từ tâm vốn dĩ nó tồn tại không cần lý do. Nên dù kiểu cảnh nào cũng khởi từ tâm được. Và, từ tâm mà có lý do thì nó chỉ là phần bị chia nhỏ của từ tâm không cần lý do mà thôi. Càng nhiều lý do, thì càng bị chia nhỏ.
Giống như cây lấy đất (chất dinh dưỡng) từ trái đất, nhưng số 'đất' trong thân của cây dù phát triển cỡ nào cũng không thể nhiều bằng trái đất được.
Hay như, người lấy vàng từ đất và dự trữ, nhưng không bao giờ lấy hết được, và không thể nhiều hơn trái đất.
Biết đâu nhờ cho đi vô tư lúc trước mà Khoai có cái hậu tốt về sau. Sự vận hành ẩn mật khoai.to đâu thấy được.