Gửi vào 20/09/2022 - 13:28
Thái độ "coi tử vi bói toán là trò kiếm tiền vớ vẩn lung lay” là sai rồi. Huyền học là môn dự đoán, có khác gì môn xác suất thống kê. Ngoài ra còn phụ thuộc rất lớn vào kinh nghiệm của người tư vấn và người được tư vấn nữa. Thời gian gần đây, các môn dự đoán như huyền học, chiêm tinh, thần số học, kinh dịch, bói bài Tarot,…… lại càng phát triển và nhận được sự quan tâm hơn nữa vì cảm xúc và tâm lý con người bị biến động nhiều bởi tiền, quyền, danh vọng, bởi dịch bệnh (Covid 19), bởi chiến tranh, bởi suy thoái kinh tế,… Xác suất thống kê là một môn học được đưa vào giảng dạy ở các trường THPT, Đại học,… Huyền học cũng là một môn học. Có thầy có trò, và kiến thức/chất xám thì không bao giờ miễn phí, tùy mục đích của người xem và người đi xem.
Thế hệ trẻ có một ưu điểm là nhanh nhạy nhưng ở độ tuổi các bạn đó chưa có được sự sâu sắc, tĩnh lặng đáng có. Tức là các bạn đó chỉ nhìn vào kết quả mà chưa nhìn vào quá trình. Liên kết với việc các bạn trẻ tìm hiểu huyền học, nếu không có một thái độ đúng đắn hoặc không gặp được minh sư, mà cứ loay hoay thì các bạn ấy dễ có tâm lý sai lệch (tin một cách mù quáng/chống đối/phản kháng/hỏi và được trả lời ko theo ý mình quay lại cắn ngược/……) nhiều vô số kể.
Tóm lại là nên biết sợ. >.<