lethanhnhi, on 20/09/2022 - 22:10, said:
đưa tâm về không, đúng bản tánh tự nhiên của nó, tâm trở về bản thể thì khí tự nhiên vận hành, không cưỡng cầu
sở dĩ sinh tử là do có xác, không bám vào xác thì làm gì có sanh tử/
cốt trừ các ác niệm, chứ không luyện khí
pháp luyện khí luân xa đòi hỏi diệt dục tham,, hễ khởi lên là đứt
phép Phật gia có dùng luân xa
dùng luân xa âm để trừ nghĩ nhiều
dùng luân xa dương trừ dâm dục
chứ không phải chỉ mở luân xa dương, nếu chỉ mở luân xa dương dễ điên khi nghĩ nhiều
tóm lại, nó đòi tách ra đi đường luân xa, năng lượng rồi lại tớp gái cùa mềnh là chết com men nó roài
lethanhnhi, on 20/09/2022 - 21:49, said:
6 năm tự xích 2 chân
1 năm bốc vác mỗi ngày mấy tấn trên núi
Phải lãnh ngộ Chân Tâm, tâm đạt thì khí đạt
Còn mở luân xa thì dễ mà chết cũng nhanh
Hễ dâm dục khi mở luân xa thì chết càng nhanh
Mật tông kêu bằng Đại Thủ Ấn
Thiền Tông kêu bằng Kiến Tánh
Nếu tâm chưa thông mà luyện khí ắt ngỏm
bạn gái cũ của mình ngày xưa cũng mở dc mấy cái, leader 1 cty truyền thông nhớn, nghe kể mà mình tưởng bé con nó ấm đầu
Sau này gặp ông cụ thiền mười mấy năm, mỗi ngày cả 6 7 tiếng, nghe giải thích cũng sao sao ấy.
Mà xích chân rồi vác cát làm gì đấy, nghe có vẻ ghê gớm quá nhỉ

















