Những người như thế nào thì có khả năng co...
minhminh
28/09/2011
NGƯỜI MỆNH THỔ CUNG AN MỆNH VÀO CUNG CHẤN , LẠI ÔM HÓA KỴ . CHO NÊN CHỈ THÀNH DANH Ở CÁI KHÔNG NẮM BẮT TỤ THỂ ĐƯỢC TỨC LÀ THIÊN TƯỚNG MÃO DẬU HÌNH RIÊU , CÒN NHỮNG CHUYỆN CÁCH MẠNG CHỈ LÀM CHO CỤ ÔM MỐI HẬN KHÔNG BÀY TỎ . < CỤ LÀ MỘT TRONG NHỮNG CHIẾN SĨ ĐÔNG DU ... >
keepswimming
29/09/2011
ThienPhucThienQuan, on 16/09/2011 - 19:15, said:
Tại tvls có 1 cao thủ nổi tiếng, có Âm Sát Quan Phúc .
Còn TUI đây có Âm Sát tại Tật hội Quan Phúc Quang Quí Khôi Việt gia thêm Hoa Cái ngầm trong tứ trụ chỗ của cung Tật nên trong DH này tăng tốc n/c. Nên nhớ cung Mệnh khởi lúc nhỏ nhưng cũng cung Tật cũng thế, có lẽ với điều kiện Tật phải nhị hợp với Mệnh.
Còn chính tinh nữa chớ. Ít khi thấy Vũ Khúc / Thất Sát giỏi coi bói, có lẽ 2 sao này cứng ngắc giáo điều.
Còn TUI đây có Âm Sát tại Tật hội Quan Phúc Quang Quí Khôi Việt gia thêm Hoa Cái ngầm trong tứ trụ chỗ của cung Tật nên trong DH này tăng tốc n/c. Nên nhớ cung Mệnh khởi lúc nhỏ nhưng cũng cung Tật cũng thế, có lẽ với điều kiện Tật phải nhị hợp với Mệnh.
Còn chính tinh nữa chớ. Ít khi thấy Vũ Khúc / Thất Sát giỏi coi bói, có lẽ 2 sao này cứng ngắc giáo điều.
Sửa bởi guocgo: 29/09/2011 - 09:57
YenTruc
02/10/2011
MINHCUCCU, on 22/09/2011 - 11:02, said:
Các bác liệt kê đc kha khá rồi!
Còn một bộ sao vô cùng quan trọng là tứ đức nữa. Có tứ đức thì cầu đâu được đó, có thể linh thông với thánh thần, trời đất.
Tại hạ có quan điểm thế này:
+) muốn có linh ứng bói toán cần thiết phải có mệnh thân nằm trong trục Tý-Ngọ-Mão-Dậu (Mão dậu hay nhất).
Đây là yếu tố căn bản và tiên quyết.
Thêm nữa là có quan phúc-ân quý-tứ đức-thiên không-Thiên diêu. Nếu như là cách Cơ-Nguyệt-Đồng Lương cần phải gặp KK-Hỏa linh mới hay, nếu lại cư mão dậu thì khỏi bàn. Cách Sát Phá Liêm Tham thì kém hơn.
+)Còn 1 cách nữa là mệnh VCD âm dương hợp chiếu. Cách này dễ học bói toán vì sao?
Đơn giản thôi. Vì cách này điển hình là sự sáng suốt, linh mẫn, dễ tiếp thu, nhất là khi được ánh sáng
của Nhật-Nguyệt thiên địa soi rọi, dẫn đường chỉ lối. Trạng trình, Khổng minh đều là cách điển hình.
Vài dòng chia sẻ
Còn một bộ sao vô cùng quan trọng là tứ đức nữa. Có tứ đức thì cầu đâu được đó, có thể linh thông với thánh thần, trời đất.
Tại hạ có quan điểm thế này:
+) muốn có linh ứng bói toán cần thiết phải có mệnh thân nằm trong trục Tý-Ngọ-Mão-Dậu (Mão dậu hay nhất).
Đây là yếu tố căn bản và tiên quyết.
Thêm nữa là có quan phúc-ân quý-tứ đức-thiên không-Thiên diêu. Nếu như là cách Cơ-Nguyệt-Đồng Lương cần phải gặp KK-Hỏa linh mới hay, nếu lại cư mão dậu thì khỏi bàn. Cách Sát Phá Liêm Tham thì kém hơn.
+)Còn 1 cách nữa là mệnh VCD âm dương hợp chiếu. Cách này dễ học bói toán vì sao?
Đơn giản thôi. Vì cách này điển hình là sự sáng suốt, linh mẫn, dễ tiếp thu, nhất là khi được ánh sáng
của Nhật-Nguyệt thiên địa soi rọi, dẫn đường chỉ lối. Trạng trình, Khổng minh đều là cách điển hình.
Vài dòng chia sẻ
Bác ơi, cháu có VCD âm dương chiếu, đã có ý định học Tử Vi nhưng cuối cùng không học vì sợ biết nhiều sẽ khổ. Chắc do con Thiên Đồng làm cháu lười nên không thích học
Sửa bởi YenTruc: 02/10/2011 - 22:09
Thoa
05/10/2011
minhminh, on 28/09/2011 - 02:23, said:
NGƯỜI MỆNH THỔ CUNG AN MỆNH VÀO CUNG CHẤN , LẠI ÔM HÓA KỴ . CHO NÊN CHỈ THÀNH DANH Ở CÁI KHÔNG NẮM BẮT TỤ THỂ ĐƯỢC TỨC LÀ THIÊN TƯỚNG MÃO DẬU HÌNH RIÊU , CÒN NHỮNG CHUYỆN CÁCH MẠNG CHỈ LÀM CHO CỤ ÔM MỐI HẬN KHÔNG BÀY TỎ . < CỤ LÀ MỘT TRONG NHỮNG CHIẾN SĨ ĐÔNG DU ... >
Thưa Bác MINHMINH,
Thoa thấy các bác sĩ Đông Y hay có bộ Riêu Y, Xương Khúc, Kỵ. Các vị này đa số là biết coi bói lại coi rất hay nhưng chỉ hành nghề y thôi chứ không làm Thầy Bói.
Thoa cũng Mệnh Thổ Sát Phá Liêm Tham, cũng có Thiên Tướng Hình Riêu Y Xương Khúc và Hóa Kỵ vậy có học Tử Vi có thành công không Bác? Nhưng Thiên Tướng Xương Khúc Kỵ nằm ở Thân chứ không phải Mệnh. Cám ơn Bác.
Thoa
Sửa bởi Thoa: 05/10/2011 - 00:19
Thoa
06/10/2011
Thoa xin cám ơn Bác MINHMINH. Vì có người rất giỏi Tử Vi hỏi Thoa có muốn học Tử Vi hay không. Thoa đang do dự không biết mình học có được không vì nếu đã học thì phải học tới nơi tới chốn không thể bỏ ngang được. Tính của Thoa là như thế. Còn như không có duyên học Tử Vi thì thà không học khỏi mất công Thầy dạy mà trò thì chẳng học được gì vì không có khiếu. Thoa đã từ chối rồi nhưng cảm thấy hơi tiếc vì Thoa rất thích môn này. Do đó mới hỏi Bác cho chắc ăn. Vậy thì Thoa đã quyết định đúng. Cám ơn Bác.
Thoa
Thoa
minhminh
06/10/2011
HỌC , NGHIÊN CỨU LÀ MỘT CHUYỆN , NHƯNG CÓ THẦN KHẨU ĐỂ NÓI KHÔNG LẠI LÀ CHUYỆN KHÁC .
Truong_Giang
06/10/2011
minhminh, on 06/10/2011 - 04:03, said:
HỌC , NGHIÊN CỨU LÀ MỘT CHUYỆN , NHƯNG CÓ THẦN KHẨU ĐỂ NÓI KHÔNG LẠI LÀ CHUYỆN KHÁC .
Chính xác Thần Khẩu chính là một thứ năng khiếu mà ông Trời ban cho người có mệnh và nghiệp làm Thầy Bói . Tương tự như một ca sĩ có chất giọng đặc thù không giống ai , như cầu thủ bóng đá có đôi chân khéo léo. Không có thần khẩu thì sẽ dừng lại ở mức độ Nhà nghiên Cứu !
TG
minhduc
06/10/2011
Theo mình muốn giỏi Tử vi hay bất cứ môn học nào thuộc về trừu tượng cũng phải có các tố chất sau:
- Trí nhớ tốt (cái này chắc cần tới bộ Âm dương sáng sủa).
- Khả năng học rộng & sư phạm khoa giáo (Cơ Nguyệt Đồng Lương).
- Có óc phân tích tổng hợp & khả năng tìm kiếm, phát kiến đào sâu (Âm dương sáng gia thêm Phá, Triệt, Không Kiếp).
- Bậc trưởng thượng (hổng biết nói tầm bậy vô căn cứ), điềm tĩnh, kiên nhẫn, kể cả kiên trì đeo bám (Thiên tướng, Tuần).
- Khả năng ăn nói (Cự Cơ, Thái tuế).
- Có thể cần có linh tánh thuộc về cõi âm (Âm sát). Mấy cái Tứ đức, Quan Phúc thì hiền quá chắc không phát huy khả năng trí tuệ nhiều...
Tóm lại là Âm Dương Tướng Cơ Đồng Lương Phá Không Kiếp Triệt Tuần là chủ yếu, Cự & Tuế gia thêm vụ ăn nói, và sau cùng là thêm Âm sát phần âm linh để có thể phán hay hổng bằng hên nếu có thêm Hóa Quyền, Khoa, Hóa Kỵ thì con ghê gớm hơn nữa chắc là sáng lập môn phái...
Ngẫm lại các cao nhân Tử vi cự phách đều có lọt vào mấy sao này
Sửa bởi minhduc: 06/10/2011 - 16:08
- Trí nhớ tốt (cái này chắc cần tới bộ Âm dương sáng sủa).
- Khả năng học rộng & sư phạm khoa giáo (Cơ Nguyệt Đồng Lương).
- Có óc phân tích tổng hợp & khả năng tìm kiếm, phát kiến đào sâu (Âm dương sáng gia thêm Phá, Triệt, Không Kiếp).
- Bậc trưởng thượng (hổng biết nói tầm bậy vô căn cứ), điềm tĩnh, kiên nhẫn, kể cả kiên trì đeo bám (Thiên tướng, Tuần).
- Khả năng ăn nói (Cự Cơ, Thái tuế).
- Có thể cần có linh tánh thuộc về cõi âm (Âm sát). Mấy cái Tứ đức, Quan Phúc thì hiền quá chắc không phát huy khả năng trí tuệ nhiều...
Tóm lại là Âm Dương Tướng Cơ Đồng Lương Phá Không Kiếp Triệt Tuần là chủ yếu, Cự & Tuế gia thêm vụ ăn nói, và sau cùng là thêm Âm sát phần âm linh để có thể phán hay hổng bằng hên nếu có thêm Hóa Quyền, Khoa, Hóa Kỵ thì con ghê gớm hơn nữa chắc là sáng lập môn phái...
Ngẫm lại các cao nhân Tử vi cự phách đều có lọt vào mấy sao này
Sửa bởi minhduc: 06/10/2011 - 16:08
HongloanNguyetduc
07/10/2011
Các bác cho e hỏi người có cách nôi Tướng ngoại binh thì cũng có Kha năng xem bói, tv pải ko ah? Em đọc đâu đó có nhắc đến điêu này
minhminh
08/10/2011
NGƯỜI CÓ THIÊN TƯỚNG CHƯA CHẮC ĐÃ BIẾT BÓI
NHƯNG ĐA SỐ NHỮNG NGƯỜI BÓI ĐỀU CÓ THIÊN TƯỚNG .
NHƯNG ĐA SỐ NHỮNG NGƯỜI BÓI ĐỀU CÓ THIÊN TƯỚNG .
ngaylanhthangtot
09/10/2011
Riêng Thiên Tướng bản chất đã có năng khiếu thiên bẩm ...đó là trực giác.
Đã có 2 vị xem tử vi rất giỏi , mệnh đều Vũ Tướng tại Dần.
Đã có 2 vị xem tử vi rất giỏi , mệnh đều Vũ Tướng tại Dần.


