Ông Hãn làm bộ trưởng giáo dục chính phủ Trần Trọng Kim, một chính phủ "có học " nhất mọi thời kỳ chăng? có công làm ra bộ sách giáo dục mà VN dùng nhiều năm sau này (bây giờ cải cách liên tục 30 năm mà không kịp thời đại) Sau khi qua Pháp, học tiếp về Nguyên tử. Nguyên nhân qua Pháp không về không được nói rõ. Ông Hãn khi ở ngoại quốc thì vẫn có lòng hướng về cố quốc (cái bệnh của sĩ phu). Đầu những năm 90 ông có hiến kế cho chính phủ đối mới, ví dụ cải cách môi trường tư pháp lạc hậu, kinh tế đi lên phải bằng nông nghiệp... Chính phủ có nghe ông phần nào nên có kết quả nhất định. Khi ông Hãn mất, nhớ công ông chính phủ cho in Bộ sách to tướng La Sơn Yên Hồ Hoàng Xuân Hãn 3 tập.
Dù gì cụ Indochine nói đúng: thời xưa no internet thế là Bác Vật lắm rồi!
Ông Tạ Quang Bửu khi đi học cùng ông Hãn có kể lại, đi thì học sinh giỏi cùng ông Hãn, ông Bửu được hớn trăm điểm, đứng thứ hai, đứng nhất là ông Hãn gần 300 gì đó (con số tui ko nhớ chính xác).
các nghiên cứu về lịch pháp, văn học dù sao cũng đi trước thời đại. thời nay nhiều tài liệu đẻ so sánh hơn.
Tui nghĩ ông Hãn tây học, ná ná như Nguyễn Thiệp thời Quang Trung vậy.
Sửa bởi deephorizon: 16/01/2019 - 18:12