SẤM TRẠNG TRÌNH 2018
Mint26
29/05/2019
catdang, on 29/05/2019 - 14:59, said:
HÃY TỈNH LẠI ĐI!
Bằng với câu này, bất kỳ 1 người nào theo Phật Giáo hay Thiên Chúa Giáo hay Tin Lành,... cũng có thể nói với bạn catdang rằng: "Phỉ báng ....PHÁP không chỉ mình catdang chịu, thân nhân catdang đã khuất núi cũng phải chịu, hậu nhân của catdang cũng phải chịu." (tôi chỉ thay chủ ngữ)
Bạn đi truyền đạo, đồng ý, nhưng truyền đạo không có nghĩa là bắt buộc phải theo, đe dọa cho người ta sợ, hay là phản bác bài xích ý kiến họ. Truyền đạo mà người ta không tin, không theo, và phản bác lại thì tốt nhất nên tự xem lại bản thân mình, do bản thân bạn đi sai đường, do bản thân bạn kém, chứ không phải vì người ta sợ hãi phải tin bạn. " HÃY TỈNH LẠI ĐI! " --> câu này là dành cho chính bạn.
Đối với đạo, tồn tại là do đức tin con người, tại sao bạn không quay đầu về với phật giáo hay thiên chúa giáo mà lại là P.L.C, vì đức tin của bạn, người khác họ muốn lôi kéo bạn, bạn muốn không? Nếu không thì đừng làm vậy với họ, bản thân mình không chịu đổi, cớ gì bắt người khác phải theo. Tôi bảo bạn theo Thiên chúa giáo, bạn chịu không, nếu bạn dám bỏ để theo, tôi theo P.L.C ngay. Bớt tào lao chút!
Xác xuất lời bạn nói là đúng nó thuộc 1 / 7 tỷ, trong xác xuất thống kế, 1 / 7 tỷ chả có nghĩa lý gì cả
Chữ latin trong tiếng việt bây giờ đã thay thế chữ hán từ lâu, 500 năm đó cũng đã qua rồi...
P/S: đáng lẽ không muốn nói, nhưng mà tự dưng lại đem tiền nhân hậu nhân của người khác ra đe dọa, khẩu nghiệp kiểu đó tôi không ngậm mồm được.
catdang
29/05/2019
Tôi không đến đây truyền đạo, PLC không phải là tôn giáo, tôi cũng không đến khuyên người ta đi học PLC.
Tôi giải SẤM đã viết là chưa từng nghĩ Trạng Trình viết về PLC, bạn đọc lại đi.
Tôi đã giải ra danh hiệu rất lớn. lớn hơn trong tôn giáo rất nhiều.
Theo tôn giáo nào là quyền của mỗi người, bạn có nghĩ rằng những người không theo các tôn giáo kia là bằng bao nhiêu trong 7 tỷ người, họ sẽ đi đâu?
Sửa bởi catdang: 29/05/2019 - 17:03
Expander
29/05/2019
Vậy catdang lấy tư cách gì ra để ra rả "đại pháp"? Để đi dọa từ người đã khuất, người đang sống đến người chưa sinh ra??
Đạo/Pháp/Tôn giáo bản thân chúng không hề xấu và đều có tư tưởng hướng thiện cho con người. Nhưng người tu luyện Đạo/Pháp/Tôn giáo đó thì có nhiều kiểu, nhiều loại, có loại gây khẩu nghiệp oan uổng cho Đạo/Pháp/Tôn giáo. Topic này đã chứng kiến thị phi liên quan đến PLC mà nguyên nhân tới từ catdang, thậm chí bang chủ LHC cũng bị lôi vào cuộc, chắc hẳn ông LHC nấc cụt suốt mấy tuần rồi, đỉnh điểm là hôm nay. Nói theo cách của catdang thì chính catdang khắc LHC, mà khắc là người trên, là thầy. Vậy thì catdang chính là thầy của LHC rồi đấy. Thì ra ý đồ xuyên suốt topic và ý tưởng ở comment #77 lại ảo diệu đến vậy. Đến đây có thể hiểu chữ "đại pháp" chính là đại pháp của catdang, do catdang sáng tạo. Bất cứ ai đi ngược lại thì coi chừng kẻo "Phỉ báng ....PHÁP không chỉ mình catdang chịu, thân nhân catdang đã khuất núi cũng phải chịu, hậu nhân của catdang cũng phải chịu." (tôi lười thay chủ ngữ)
"Tôi đã GỌT ra danh hiệu rất lớn. lớn hơn trong tôn giáo rất nhiều." rồi suy cho cùng danh hiệu này vẫn là học trò của catdang mới ghê!
Sửa bởi Expander0410: 29/05/2019 - 17:27
baphai
29/05/2019
Thân gà là THÂN DẬU
DẠ KHỈ là chữ CANH THÂN vì có câu "đêm năm canh ngày sáu khắc" dạ là đêm.
Nếu theo lối giải thích của anh catdang thì câu trên thừa chữ “khỉ” vì Thân đã là khỉ rồi, chẳng lẽ Trạng Trình dùng chữ nghĩa thấp kém đến như vậy? Mặc khác anh giải thích không đúng nghĩa của chữ “Thân”, Thân ở trong câu này không phải là khỉ mà nghĩa của nó là thân thể, là toàn thể con gà. Tương tự chữ “Dạ” trong câu này không phải là đêm mà nghĩa của nó là tấm lòng, bụng, nơi chứa ruột, gan, lá lách….nằm ở giữa con khỉ. Vậy, giải theo nghĩa đen “Thân gà “là thân thể con gà và :”Dạ khỉ” là bụng của con khỉ. Giải theo nghĩa bóng cho cả cụm từ này là bắt đầu từ giữa năm Thân đến hết năm Dậu.
Thưa anh! Cụm từ nêu trên viết bằng tiếng Việt, âm Việt đàng hoàng, do đó tôi sẽ liệt kê các cụm từ liên quan đến 2 chữ Thân và Dạ, như sau:
a/ Thân gồm có:
- Thân: Hình vóc, như thân người, thân cây. Nó còn có nghĩa là gần gũi, yêu mến.
- Thân thế: Đời của từng người
- Thân thể: Hình hài
- Thân thích: Bà con
- Thân bằng: Bạn bè
- Thân nhân: Họ hàng, người thân
- Thân sinh: Cha mẹ, người sinh ra mình
- Thân phụ: Cha mình
- Thân mẫu: Mẹ mình
- Thân cận: Gần gũi, thân thiết
- Thân hành: Tự mình đi
- Thân mật: Gần gũi, mật thiết với nhau.
- Thân thiện: Thân ái, tử tế với nhau
- Thân thiết: Thân mật và gắn bó với nhau
- Dạ: Tiếng thưa của người dưới lễ phép đáp với người trên
- Dạ: Một loại vải dệt bằng lông cừu (áo dạ, mũ dạ)
- Dạ: Bụng, những bộ phận được bao bọc trong bụng
- Dạ dài: Âm phủ
- Dạ hành: Đi đêm
- Dạ hương: Một loại cây có hoa nở hương thơm về ban đêm
- Dạ quang: Ánh sáng phát ra trong đêm tối.
Anh catdang giải thích sấm theo kiểu “gọt chân cho vừa giày”, bảo rằng thân là khỉ và dạ là đêm và lại đưa ra cái câu: đêm năm canh ngày sáu khắc để cướp lấy chữ canh rồi gán ghép với chữ khỉ thành Canh Thân, thật là ấu trĩ. Thử hỏi anh catdang lý do nào anh dám gọt như vây?
Dựa theo cái kiểu “gọt” của anh, tôi thử gọt cái tên của anh, anh có chấp nhận được hay không?
- Catdang = các đẳng, tức là cô hồn các đẳng, mà đã là cô hồn các đẳng tức là loài ma quỷ, chuyên đi quậy phá, hù dọa người khác để được người khác cúng cho ăn... Một khi đã quậy phá, hù dọa người thì ắt có pháp sư trị họng, lúc đó chỉ có biết quỳ lạy mà van xin cứu rỗi.
- Kết luận: nick catdang là một con quỷ, chuyên tuyên truyền những chuyện nhãm nhí, chuyên đi quậy phá hù dọa người khác. Dự đoán tương lai: Coi chừng diễn đàn xóa nick đấy!
- Một lần nữa tôi “gọt” như vậy có được không?
phapkhong
29/05/2019
phapkhong, on 21/04/2019 - 10:41, said:
- Việc thiên hạ thiên hạ quản
- Đạo thiên hạ thiên hạ theo
- Thân thiên hạ thiên hạ giữ...
@catdang tiên sinh.
Đã đến lúc nên dừng lại rồi chăng?
slcsv
29/05/2019
catdang, on 29/05/2019 - 09:29, said:
Tôi đến đây không phải RÀO mà là PHÁ RÀO, RÀO là tâm lý tự tư , bo bo làm của riêng mới phải rào, muốn cho người khác cùng vào ăn QUẢ nên phái PHÁ RÀO, cũng không phải tôi PHÁ mà là Trạng Trình mới là người phá rào cho các bạn.
Rào cản của các bạn không phải tự hào mà là DÂN TỘC TÍNH, là tự tư, là tự ti, là tự ái.
Tự tư là muốn Thánh Nhân chỉ là Việt thôi, không thể là người nước khác được
Tự ti là không vứt bỏ được tâm lí dân tộc, tâm lý nước nhỏ, sợ mang tiếng thờ người nước ngoài, Phật hay Chúa có phải người Việt đâu sao vẫn thờ?
Tự ái là muốn Ông Trời phải ưu tiên chúng tôi, dân tộc tôi, chúng tôi đây tốt chán hơn người khác sao không ban Thánh Nhân cho chúng tôi?
Thấy bạn catdang cuồng tiếng Hán quá, nên tôi xin có kể câu chuyện sau từ bài: NƯỚC VIỆT CỦA VIỆT VƯƠNG CÂU TIỄN VÀ MÂN NGỮ
(nguồn ):
Năm 1965 tại tỉnh HỒ BẮC 湖 北, vùng Kinh Châu (GIANG LĂNG) ở VỌNG SƠN, người ta đào được từ dưới đất của 1 khu di tích lịch sử, lăng miếu thuộc triều đại nhà Sở 1 thanh bảo kiếm cổ xưa của VIỆT VƯƠNG CÂU TIỄN. Trên kiếm có khắc 8 chữ VIỆT VƯƠNG CÂU TIỄN TỰ TÁC DỤNG KIẾM “越 王 鸠 浅 自 乍 用 剑”. Chữ CÂU TIỄN thời tiền Hán là 鸠浅 và ngày nay viết là 勾践, chữ Tác khi xưa là 乍 và bây giờ là 作. Hiện giờ thanh bảo kiếm được trưng bày và bảo quản ở bảo tàng viện Hồ Bắc. Đây là một bảo kiếm quí hiếm tự cổ chí kim, với khoa học tiến bộ của ngày nay mà người ta vẫn chưa biết làm sao để đúc được thanh kiếm bị chôn vùi dưới đất hơn 2 ngàn mấy trăm năm mà không bị rỉ sét và hư hại . Kiếm vừa đào lên khỏi mặt đất thì người ta kinh ngạc bởi sự toàn vẹn mà còn lấp lánh hào quang, thử rạch nhẹ 1 cái là xuyên đứt hơn 16 lớp giấy, để cọng tóc thổi thử là đứt ngay, quả là 1 bí ẩn của phương pháp đúc kiếm của người VIỆT thời xưa mà hiện giờ không ai làm được.
Mân Ngữ -闽语 : 8 chữ “越 王 鸠 浅 自 乍 用 剑” dĩ nhiên đó là chữ VIỆT. Bảo kiếm nạm ngọc và chém sắt như chém bùn của vua 1 quốc gia thì làm sao mà dùng chữ của dân tộc khác được. Chữ xưa là tượng hình rồi biến đổ̃i dần, chỉ có chuyên gia nghiên cứu đọc quen mới nhìn ra. Đó là chữ viết mà ngày nay người ta goị là TRUNG VĂN hay là chữ HÁN VIỆT, trong khi từ hơn 2500 năm về trước thì chữ đó đã là chữ VIỆT, của nước VIỆT, của người VIỆT nói tiếng VIỆT.
Người Việt hay nói Hán có lẽ vì bắt bầu bị lệ thuộc từ thời này. Tiếng Anh, Mỹ gọi nuớc Tàu là China tức nước Tần (của Tần Thủy Hoàng)
baphai
29/05/2019
Dạ dài thành Dạ đài = Âm phủ (thay chữ D thành chữ Đ)
catdang
29/05/2019
Không phải đến hôm nay người của diễn đàn này mới tung gạch PLc, hôm nay tôi đến các vị cùng nhau ném tiếp thôi.
Tôi đã hy vọng rằng các vị vì có niềm tin Trạng Trình mà có thể thay đổi nên mới đem bài lên đây.
Dẫu sao cũng có hàng trăm người đọc rồi.
Các bạn hãy tiếp tục sự nghiệp của các bạn.
Chỉ có điều các bạn sẽ không có nhiều thời gian cho công nghiệp của các bạn nữa.
Bách giáo đảo hướng diệt vong, thiên đường tây phương vô môn,đó không phải tôi nghĩ ra.
Người trong tôn giáo bị trói chặt rồi.
Người ngoài tôn giáo vô Thần, cũng không còn niệm thiện nữa.
Ai ra thì hãy ra, mạng xã hội cũng chứa cái xấu.
Ai muốn ra hãy ra mau.
Ai hiểu chỗ thâm sâu của Sấm Trạng thì cũng nên mau chân lên.
Đại Đạo chí giản chí dị!
Sửa bởi catdang: 29/05/2019 - 20:09
baphai
29/05/2019
vietnamconcrete
30/05/2019
- Sấm trạng, Thôi bối đồ...etc... nói (theo ý ông Catdang diễn dịch là) ông Lý Hồng Chí chính là thánh nhân, người sẽ "cứu vớt" dân tộc VN bằng Pháp. Luân. Công. Hóa ra các ông Chúa, Ala, Phật phiếc các loại vứt hết, xem ra Lý Hồng Chí mới là xịn, không tin là thể nào cũng bị gì đó (ông Catdang dọa suốt).
- Nội dung trên (1) là thần bảo thế, các ông cho dù là nhà khoa học, hay rất giỏi kinh dịch..etc... cũng không hiểu được đâu, bắt buộc các ông phải tin thôi - trong khi đó ông Catdang còn chả biết mấy bài Sấm ký là thật hay giả, Thôi bối đồ là cái gì cũng không giải thích.
Nhưng ông Catdang này, an ninh Việt Nam giờ ghét P.L.C lắm đấy - ông viết bài cổ súy giáo phái này thì thể nào cũng bị lọt vào danh sách đen của bên An Ninh, kế tới nếu quá lắm (nếu có tụ tập truyền giáo) thì thể nào ông cũng bị sờ gáy. Mà bây giờ vào đồn công an người ta hay bị "té ngã", "va vào gậy", thậm chí còn "tự sát trong đồn" nữa cơ.
Tôi thấy ông hay là thôi đi.
Bởi giáo phái này hình như khai trương vào giờ xấu hay sao ấy, giáo chủ thì phải chạy trốn, giáo đồ thì bị giết hại, truy sát..vv.. trên đời này thiếu gì các tôn giáo tốt đep, tại sao ông lại phải lấy dây buộc mình như thế, rồi lại còn ra sức lôi kéo người khác chịu khổ thay ông làm gì?
-------------
Vừa rồi tại Bình Dương có xảy ra mấy vụ học viên PLC tự sát hại lẫn nhau, trích trên trang BBC như sau
Vụ án hai thi thể trong thùng nhựa được phát hiện ở một căn nhà ở Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương làm chấn động dư luận Việt Nam trong nhiều ngày qua.
Công an Bình Dương xác định hai nạn nhân là Trần Đức Linh, 51 tuổi, gốc Nghệ An và ông Trần Trí Thành, gốc TP H.C.M.
Và bốn nghi phạm là Phạm Thị Thiên Hà, 31 tuổi; mẹ của Hà là bà Trịnh Thị Hồng Hoa, 66 tuổi; Lê Ngọc Phương Thảo, 29 tuổi và Nguyễn Ngọc Tâm Huyên, 40 tuổi.
Nhiều báo trong nước đưa tin những người liên quan tới vụ việc cùng nhau di chuyển và tập luyện .... .... .....
Bốn nghi phạm khai, khi đang tập luyện ở Bà Rịa Vũng Tàu, ông Linh đã nhảy lầu tự tử. Nhóm thay vì báo cảnh sát thì đưa thi thể về Bình Dương tiếp tục tập luyện.
Tại Bình Dương, trong quá trình tập luyện, nhóm lại thấy Thành có những biểu hiện "không phù hợp", bốn người phụ nữ đã mua bình kích điện, chích điện khiến Thành bất tỉnh rồi dùng dây siết cổ.
Thi thể của ông Linh bị bỏ trong một thùng nhựa, đổ trà và dán băng keo. Thi thể của ông Thành thì bị cho vào một thùng nhựa khác, và bị đâm nhiều vết trước khi bị đổ đầy bê tông.
Vụ án gây chấn động khiến người bàn tán xoay quanh về đạo phái .... .... .... này.
Mint26
30/05/2019
Xin thông não giùm cái câu "tôi không đến đây truyền đạo" với cái câu "Đại đạo chí giản chí dị!" cho tôi hiểu với. Xin lưu ý dấu chấm than ở đây thường là tung hô cảm thán vân vân và vân vân
Lấy cái của người việt để tung hô giáo phái của TQ, khác gì lấy hàng TQ gắn mác made in vietnam. Giả thần lộng quỷ đến thế đã đủ chưa???
Sửa bởi Mint26: 30/05/2019 - 07:32
baphai
30/05/2019
CATDANG TỰ NGỘ
Chẳng phải rằng ngu chẳng phải đần
Bởi vì cuồng tín hóa bần thần
Mấy đời kẻ dốt mà mưu mẹo
Nghĩ phận thằng điên mới dấn thân
Mê muội là lâm vào cõi chết
Thông minh phải hủy bỏ tà Luân (1)
Trời cao giúp đỡ cho mau tỉnh
Chuộc lỗi con xin sám vạn lần.
Ghi chú (1) Luân ở đây là nói .... .... .....
catdang
30/05/2019
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng.
DÀNH CHO CÁC BẠN HỮU DUYÊN:
Sấm Trạng Trình ký bản Nôm:
Hầu đáo Kê niên khởi chiến qua
thùy tri Thiên vận chuyển như xa
Anh hùng như thảo giới
Tướng sĩ tận tiêu ma
Phá Điền Thiên Tử xuất
Bán Tử định sơn hà
Gà kia bên tường hầu sớm gáy
chẳng yêu ra ý lấy bất bình
Thấy Vĩ tinh nay thời tháo cho mau
(Vĩ tinh kiến ư Dực Chẩn chi phận thủ Tây vĩ Đông)
chớ còn tham của tham giàu
tìm nơi Tam Hiểm để hầu bảo thân
(thiên thời địa lợi nhân hòa tại Thái Nguyên đồ sơn)
*Vĩ tinh thấy ở chi phận DỰC CHẨN , đầu Tây, đuôi Đông,
Dực chẩn là hướng khoảng tây bắc.
Cổ Am Tiên Sinh Sấm Ca Văn
Hầu đáo kê lai khởi chiến qua
Thuỳ tri thiên hạ chuyển như sa
Anh hùng mai thảo mã
Tướng suý tận tiêu ma
Phá điền thiên tử xuất
Tràng vỹ tảo sơn hà
Gà kia bên tường khuya sớm gáy
Chẳng yêu ra áy náy bất bình.
*Tràng vỹ là chổi dài quét sơn hà(SẤM KÝ của quan thượng thư PHÙNG KHẮC KHOAN)
Xem đoài cung đến thời bất tạo
Thấy vĩ tinh thì tháo cho mau.
(Ngôn hổ tướng tàn ngược, quốc gia bại loạn tại vu thử thủ dã, nhất vu thân niên thân nguyệt, thân nhật thân thời, vĩ tinh xuất thân phương, thiên hạ đại loạn dã.)
Nguôi lòng tham tước tham giàu
Tìm nơi tam hiểm mới hầu bảo thân.
(Ngôn xuất lâm hiếm xứ, nội hữu thiên thời, địa lợi, nhân hòa, khả dĩ ẩn thân dã. Nhất vân Thái Nguyên, sơn đổng trù ngạn nhất hiểm dã; Vị Khê sinh thánh, nhị hiểm dã;Đoài phương tịnh thất khu hiệu phục man đắc tam hiểm dã)
- Năm thân ngày thân giờ thân vĩ tinh xuất hiện đằng tây.
DẦU AI SUY TÍNH CHẲNG RA
VÒNG TRONG THÁI TUẾ MƯỜI BA NĂM TRÒN
KHỈ LỚN CHO ĐẾN KHỈ CON
NHÂN NGUYÊN TUẦN HẾT CHI CÒN BIẾT NHAU
- Theo luật “Giáp kỷ hoàn gia giáp” thì ví dụ năm Mậu thân sẽ gặp tháng Canh Thân, Ngày Mậu Thân sẽ gặp giờ Canh Thân ,
- cứ như vậy sẽ tính ra.
Các bạn NHỚ KỸ VÀ BẢO TRỌNG!
Sửa bởi catdang: 30/05/2019 - 09:42
catdang
15/06/2019
BẢN SẤM KÝ CỦA SỞ CUỒNG LÊ DƯ NAM KÝ 1930
Xem đoài cung đến thời bất tạo
Thấy vĩ tinh liệu tháo cho mau
Nguôi lòng tham tước tham giàu
Tìm nơi tam hiểm mới HẦU bảo THÂN
ĐOÀI CUNG :
THÂN GÀ DẠ KHỈ ĐẤY CHỪ
Thân thời : 4PM 16 H
4PM = LƯỠNG NHỊ
16H = LƯỠNG BÁT.
TUỆ TINH CỘNG NGƯỠNG QUANG MANG TẠI
TIỀN HẬU QUANG HUY CHIẾU VIỆT NAM