Luật Ngoại Tệ
Vô Danh Thiên Địa
25/10/2018
Anh thợ điện đâu phải dân mua bán ngoại tệ, anh chỉ đổi ngoại tệ ra tiền bản xứ để xài thôi. Nếu quyết định phạt theo luật mua bán thì tất cả các cơ sở kinh doanh nào không có giấy phép mà nhận khách mua hang trả tiền bằng ngoại tệ như đô la, nhân dân tệ của Tàu phù , tiền Cam, tiền Lào ,tiền leo`, tiền âm phủ v.v... đều phải bị phạt và luật không ghi các cơ sở kinh doanh bắt nuộc phải treo bản giấy phép cho khách hàng biết thì dân họ làm sao biết được tiệm nào có phép hay không phép.
Và nếu như qui chụp mọi hành vi dổi ngoại tệ là buôn bán ngoại tệ thì bất kỳ ai không có giấy phép mà đổi ngoại tệ cho người khác đều sẽ bị phạt ví dụ A về thăm gia đình B cần tí tiền Đồng để xài nên đổi $10 đô la cho người thân B thì A và B đều bị phạt .
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 25/10/2018 - 02:14
Và nếu như qui chụp mọi hành vi dổi ngoại tệ là buôn bán ngoại tệ thì bất kỳ ai không có giấy phép mà đổi ngoại tệ cho người khác đều sẽ bị phạt ví dụ A về thăm gia đình B cần tí tiền Đồng để xài nên đổi $10 đô la cho người thân B thì A và B đều bị phạt .
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 25/10/2018 - 02:14
CaspianPrince
25/10/2018
Trích HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM năm 2013, điều 55, khoảng 3:
Đơn vị tiền tệ quốc gia là Đồng Việt Nam. Nhà nước bảo đảm ổn định giá trị đồng tiền quốc gia
Theo thông tư 19/2018/TT-NHNN
Điều 5. Thanh toán bằng VND tiền mặt hoặc CNY tiền mặt
1. Thương nhân Việt Nam được thu VND tiền mặt hoặc CNY tiền mặt từ hoạt động xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới theo quy định của pháp luật về hoạt động thương mại biên giới và nộp vào tài khoản thanh toán mở tại chi nhánh ngân hàng biên giới
Theo báo VNExpress
(kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/ebank/ngan-hang/bi-phat-90-trieu-dong-vi-doi-100-usd-o-tiem-vang-3828161.html)
Bị phạt 90 triệu đồng vì đổi 100 USD ở tiệm vàng
Người bị phạt là một thợ điện ở Cần Thơ, lương tháng 4 triệu đồng, được người thân cho tờ 100 USD. [...]
Sửa bởi CaspianPrince: 25/10/2018 - 10:30
Đơn vị tiền tệ quốc gia là Đồng Việt Nam. Nhà nước bảo đảm ổn định giá trị đồng tiền quốc gia
Theo thông tư 19/2018/TT-NHNN
Điều 5. Thanh toán bằng VND tiền mặt hoặc CNY tiền mặt
1. Thương nhân Việt Nam được thu VND tiền mặt hoặc CNY tiền mặt từ hoạt động xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới theo quy định của pháp luật về hoạt động thương mại biên giới và nộp vào tài khoản thanh toán mở tại chi nhánh ngân hàng biên giới
Theo báo VNExpress
(kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/ebank/ngan-hang/bi-phat-90-trieu-dong-vi-doi-100-usd-o-tiem-vang-3828161.html)
Bị phạt 90 triệu đồng vì đổi 100 USD ở tiệm vàng
Người bị phạt là một thợ điện ở Cần Thơ, lương tháng 4 triệu đồng, được người thân cho tờ 100 USD. [...]
Sửa bởi CaspianPrince: 25/10/2018 - 10:30
pvcpvcp
25/10/2018
Hình như Luật chỉ áp dụng cho đối tượng Dân đen nghèo khổ thấp cổ bé miệng !
Expander
25/10/2018
Tôi tìm hiểu thì cơ sở vàng bạc này có tên trong "blacklist" của chính quyền sở tại.
Cụ thể là cơ sở kinh doanh vàng bạc này đã nhận lệnh khám xét cách hôm xảy ra sự việc đổi tiền 6 ngày trước.
Đen cho anh khách hàng là đi đổi tiền đúng thời điểm lực lượng chức năng đang xử lý vi phạm của tiệm vàng nên bị họ "tiện tay dắt bò".
Còn sự việc trên diễn ra vào giờ Ngọ, ngày 30/01/2018. Hiện tại cũng không gây ảnh hưởng gì tới thị trường trao đổi ngoại tệ chợ đen.
Sửa bởi Expander0410: 25/10/2018 - 12:50
Cụ thể là cơ sở kinh doanh vàng bạc này đã nhận lệnh khám xét cách hôm xảy ra sự việc đổi tiền 6 ngày trước.
Đen cho anh khách hàng là đi đổi tiền đúng thời điểm lực lượng chức năng đang xử lý vi phạm của tiệm vàng nên bị họ "tiện tay dắt bò".
Còn sự việc trên diễn ra vào giờ Ngọ, ngày 30/01/2018. Hiện tại cũng không gây ảnh hưởng gì tới thị trường trao đổi ngoại tệ chợ đen.
Sửa bởi Expander0410: 25/10/2018 - 12:50
Vô Danh Thiên Địa
26/10/2018
Luật pháp không rõ ràng thì luật sẽ được hiểu và thi hành theo Ý của kẻ mạnh.
Bây giờ chưa thấy ảnh hưởng gì tới thị trường trao đổi ngoại tệ nhưng tương lai sẽ thấy. Đen hay trắng đều theo luật cung cầu và kết quả là đồng Đô La càng lên giá .
Bây giờ chưa thấy ảnh hưởng gì tới thị trường trao đổi ngoại tệ nhưng tương lai sẽ thấy. Đen hay trắng đều theo luật cung cầu và kết quả là đồng Đô La càng lên giá .
caocau
26/10/2018
Luật là luật.
Người áp dụng luật không có kiến thức về pháp luật sẽ áp dụng pháp luật một cách ngu xuẩn hoặc tùy tiện.
Áp dụng một cách ngu xuẩn ví dụ một người quá đói mua mấy chục ngàn tiền bánh mì không trả tiền bỏ chạy, bị bắt, bị phạt tù.
Tùy tiên như ông nọ liên quan thất thoát đến vài ngàn tỷ trong vụ án ngân hàng thì tha bổng vì nhân thân tốt.
Thang phạt trong luật về ngoại tệ gì đó hàm ý vi phạm chuyên nghiệp, số lớn.
100 usd, nên cảnh cáo người bán lẫn người mua.
Nếu con bò biết đọc báo, nghe vụ này nó cũng cười bò
Thống đốc Lê Minh Hưng: Sẽ phân loại mức vi phạm sau vụ 'đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng'
Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết cơ quan này đang lên kế hoạch sửa Nghị định 96/2014, trong đó phân loại mức vi phạm mua bán ngoại tệ.
Người áp dụng luật không có kiến thức về pháp luật sẽ áp dụng pháp luật một cách ngu xuẩn hoặc tùy tiện.
Áp dụng một cách ngu xuẩn ví dụ một người quá đói mua mấy chục ngàn tiền bánh mì không trả tiền bỏ chạy, bị bắt, bị phạt tù.
Tùy tiên như ông nọ liên quan thất thoát đến vài ngàn tỷ trong vụ án ngân hàng thì tha bổng vì nhân thân tốt.
Thang phạt trong luật về ngoại tệ gì đó hàm ý vi phạm chuyên nghiệp, số lớn.
100 usd, nên cảnh cáo người bán lẫn người mua.
Nếu con bò biết đọc báo, nghe vụ này nó cũng cười bò
Thống đốc Lê Minh Hưng: Sẽ phân loại mức vi phạm sau vụ 'đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng'
Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết cơ quan này đang lên kế hoạch sửa Nghị định 96/2014, trong đó phân loại mức vi phạm mua bán ngoại tệ.
Expander
26/10/2018
Về cơ bản tôi nhất trí. Nước ta có cả "rừng luật" nhưng nhiều trường hợp lại áp dụng "luật rừng" để xử.
Còn vụ việc giật bánh mì rồi bị phạt tù, anh nên tìm hiểu lại cho kĩ lưỡng. Một người đói rét, túng quá làm liều thì còn có thể nhắc nhở rồi bỏ qua. Nhưng một người đang được tại ngoại phục vụ điều tra vì tội trộm cắp tài sản mà lại đi giật, dù chỉ là một cái bánh mì, thì cũng đáng bị trừng phạt đích đáng. Nhưng dù gì cũng là trẻ con, nên sau đó cũng được xét miễn truy tố trách nhiệm hình sự rồi.
Sửa bởi Expander0410: 26/10/2018 - 16:28
Còn vụ việc giật bánh mì rồi bị phạt tù, anh nên tìm hiểu lại cho kĩ lưỡng. Một người đói rét, túng quá làm liều thì còn có thể nhắc nhở rồi bỏ qua. Nhưng một người đang được tại ngoại phục vụ điều tra vì tội trộm cắp tài sản mà lại đi giật, dù chỉ là một cái bánh mì, thì cũng đáng bị trừng phạt đích đáng. Nhưng dù gì cũng là trẻ con, nên sau đó cũng được xét miễn truy tố trách nhiệm hình sự rồi.
caocau, on 26/10/2018 - 16:16, said:
Áp dụng một cách ngu xuẩn ví dụ một người quá đói mua mấy chục ngàn tiền bánh mì không trả tiền bỏ chạy, bị bắt, bị phạt tù.
Sửa bởi Expander0410: 26/10/2018 - 16:28
yes or no
26/10/2018
Mua bán đô la ở Hà Nội dễ như đi chợ mua rau
Thứ 6, 15:24, 26/10/2018
=
Vi phạm hành chính mà khám xét như tội phạm hình sự.
Một vụ việc tương tự gây bức xúc dư luận đã từng xảy ra với tiệm vàng Hoàng Mai (Q.Bình Thạnh, TP.H.C.M) vào tháng 4.2014.
Thứ 6, 15:24, 26/10/2018
=
Vi phạm hành chính mà khám xét như tội phạm hình sự.
Một vụ việc tương tự gây bức xúc dư luận đã từng xảy ra với tiệm vàng Hoàng Mai (Q.Bình Thạnh, TP.H.C.M) vào tháng 4.2014.
Vô Danh Thiên Địa
26/10/2018
caocau, on 26/10/2018 - 16:16, said:
Luật là luật.
Người áp dụng luật không có kiến thức về pháp luật sẽ áp dụng pháp luật một cách ngu xuẩn hoặc tùy tiện.
Áp dụng một cách ngu xuẩn ví dụ một người quá đói mua mấy chục ngàn tiền bánh mì không trả tiền bỏ chạy, bị bắt, bị phạt tù.
Tùy tiên như ông nọ liên quan thất thoát đến vài ngàn tỷ trong vụ án ngân hàng thì tha bổng vì nhân thân tốt.
Thang phạt trong luật về ngoại tệ gì đó hàm ý vi phạm chuyên nghiệp, số lớn.
100 usd, nên cảnh cáo người bán lẫn người mua.
Nếu con bò biết đọc báo, nghe vụ này nó cũng cười bò
Thống đốc Lê Minh Hưng: Sẽ phân loại mức vi phạm sau vụ 'đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng'
Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết cơ quan này đang lên kế hoạch sửa Nghị định 96/2014, trong đó phân loại mức vi phạm mua bán ngoại tệ.
Người áp dụng luật không có kiến thức về pháp luật sẽ áp dụng pháp luật một cách ngu xuẩn hoặc tùy tiện.
Áp dụng một cách ngu xuẩn ví dụ một người quá đói mua mấy chục ngàn tiền bánh mì không trả tiền bỏ chạy, bị bắt, bị phạt tù.
Tùy tiên như ông nọ liên quan thất thoát đến vài ngàn tỷ trong vụ án ngân hàng thì tha bổng vì nhân thân tốt.
Thang phạt trong luật về ngoại tệ gì đó hàm ý vi phạm chuyên nghiệp, số lớn.
100 usd, nên cảnh cáo người bán lẫn người mua.
Nếu con bò biết đọc báo, nghe vụ này nó cũng cười bò
Thống đốc Lê Minh Hưng: Sẽ phân loại mức vi phạm sau vụ 'đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng'
Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết cơ quan này đang lên kế hoạch sửa Nghị định 96/2014, trong đó phân loại mức vi phạm mua bán ngoại tệ.
Sự việc này cho thấy để tránh trường hợp thiếu kiến thức để thi hành luật hay lợi dụng quyền hành để áp đặt luật theo ý mình thì luật pháp cần phải được soạn thảo kỷ càng và rõ rang nghĩa là cơ quan Lập Pháp phải chịu khó động não lẩn động thân chịu khó vào chợ xem dân sống và sinh hoạt như thế nào trước khi ban hành luật .
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 26/10/2018 - 22:04


