Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
tuvinut, on 04/09/2011 - 16:47, said:
Đó là theo thuyết tvn .Nhưng thế chưa đủ ,ta còn phải dùng thêm chiêu tam thức để tìm ra STML là ls nào .
Theo tvn thì lá số giờ Thìn là nghi án số 1 ,nay ta thử xét theo tam thức ,đầu tiên bằng Lục nhâm đại độn xem sao.
Ngày Nhâm thân ,nguyệt tướng Thìn ,
giờ Thìn ,ta được quẻ PHỤC NGẬM .
Sơ(CAN) Trung(CHI) Mạt
Hợi ,Tuần Thân Dần
Huynh Phụ Tử tôn
Thiên không Huyền vũ Thiên hợp
|
1/CAN NHÂM NHẬP TAM TRUYỀN (là sơ truyền)
Can là bản thân đ/s .Ta xem thiên thần Hợi,thiên tướng Thiên Ko kể gì về đ/s :
THIÊN THẦN HỢI: ĐĂNG MINH (HUYỀN VŨ)
Hợi vốn ứng điềm lành, thường là điềm được mời thỉnh, có việc âm thầm tư riêng, việc chẳng trong sạch. Hợi thừa hung tướng là
có điềm tranh tụng tù ngục, bị đắm đuối,
- Hợi gia Tỵ hay Tỵ gia Hợi: cái đầu, mặt
• Hợi thừa Thiên không: Hợi là heo, Thiên không là chỗ bỏ không, hang lỗ. Hợi thừa Thiên không là chỗ heo tiểu tiện dơ bẩn.
THIÊN TƯỚNG- THIÊN KHÔNG
• Nhân vật: người nghèo, đàn bà xấu xí
• Quỷ thần: thần táo, thần giếng nước, tuyệt tự quỷ (người chết không con để thờ cúng)
• Bệnh tật: nghẹn ở họng, táo bón
• Thú vật: chó sói, chó các loại
• Đồ vật: vật rỗng không (có lỗ) như chuông, mõ,
vật bằng kim loại, vật đã hỏng bỏ đi.
•
Màu vàng, số 5
Thiên không là một hung tướng chuyên ứng điềm hung, thuộc chất vôi khô ngôi ở trung ương mà rất nhỏ thấp, là tạp khí của trời đất và vị thần dối trá của nhân gian. Thiên không chuyên ứng về
hạng tôi tớ, tiểu nhân ti hạ, Thất địa thì ứng hạng tôi tớ, bị nhục mạ mắng chửi. Thiên không là một vị thần hoặc ẩn hoặc hiện, lúc động thì không có lòng giúp đỡ ai, lúc tĩnh thì lại
chứa đầy yêu khí, lòng ma dạ quỷ. Thiên không thích hợp với các sao Huyền Vũ, Thiên Hậu nhưng lại kỵ sợ các sao Long, Hợp, Âm, Tước.
THIÊN KHÔNG ỨNG VIỆC
Thiên không chuyên ứng về các hạng tôi tớ, công lại, tiểu nhân, chợ búa, tỉnh thành, tiền bạc, khế ước, điều lệ, giấy tờ, ước hẹn, hợp đồng. Ngoài ra ứng về khẩu thiệt, hư mất, không thật, xảo trá, thị phi, các vật phế thải. Đây là một vị thần làm cho hóa không, thoát mất, vắng lặng thuộc về loại không vong như tuần không.
• Thiên không lâm Hợi: Hợi là bản vị của sao Huyền vũ ứng
đạo tặc, gặp Thiên không là sao dối trá, cho nên ứng điềm
là kẻ gian, tính mưu kế lừa đảo, kẻ xảo ngôn, điều khẩu thiệt, những lời nói và giấy tờ đều có sự vu oan dối trá, đổ lỗi.
2/HÀNH NIÊN 19 t NHẬP TAM TRUYỀN(là trung truyền ,tại CHI):
Hành niên như tiểu hạn hay lưu đại hạn trong tv .Ta xem thiên thần Thân ,thiên tướng Huyền Vũ cho biết những gì về đ/s năm 19t :
THÂN,SỞ CHỦ, CHƯ LOẠI THUỘC
Thân chuyên ứng về việc đưa truyền, việc đi đường, đưa tin tức, tật bệnh. Trên trời Thân là thiên tiền tinh (sao ứng tiền bạc) cũng gọi là sao Thiên Quý, lại cũng gọi là Thiên y. Thân là người đi đường, người dân, người làm việc công, thợ bạc, người có tang chế, người đi đánh giặc, binh sĩ dùng cơm chiều, người buôn bán, cái thây bị giết.
• Thân là phổi, ruột dài, xương, thịt, tiếng nói
• Thân ứng tật bệnh,
tang chế, thây người chết
• Thân thừa Huyền vũ:
có việc cướp giật đánh phá
MIÊU TẢ SAO HUYỀN VŨ
• Nhân vật:
trộm cướp, kẻ gian tà, tiểu nhân có tiểu tâm
HUYỀN VŨ ỨNG VIỆC
• Điều gian trá, thất ước, sai hẹn mười phần, tật bệnh trốn tránh, quỷ mị mờ ám, riêng tư mộng tưởng, thất lạc. Toàn các
việc hao thoát gian trá, không thiết thực. Cũng ứng với hạng tiểu nhân, đàn bà con gái.
• Xem trộm cướp cần xem 3 chỗ:
- Huyền vũ thừa thần
- Huyền vũ âm thần
- Thọ vũ âm sinh chi thấn (là chữ thiên bàn được Huyền vũ âm thần sinh)
• Huyền vũ lâm Thân:
đạo tặc lộ mặt hay đạo tặc gãy chân, nhưng Thân là cây đao nên phải phòng nó hại người, cẩn thận thì không có sự hại.
3/CÁCH PHỤC NGÂM TỰ NHẬM ,PHỤC NGÂM ĐÔ TRUYỀN
Lý đoán phục ngâm khóa :
Phục là ẩn nấp
Ngậm là than dài
Lần này đ/s ẩn trong lao tù mà than dài dài
Tự là chính mình
Nhậm là gánh vác
Thường tự mình gánh vác mọi công việc là chính
Phục ngậm tự nhậm là trăm việc tự mình đứng ra làm ,
tự xuất đầu lộ diện trong lúc đang bị cản trở khó khăn,tai họa bất ngờ …
Đúng là LVL tự chui đầu vào lưới tại biên giới
Phục ngậm Đô truyền
Đô là cầm vật trong bản xứ
Truyền là đem đến một nơi khác
Đô truyền là
chở báu vật đến một nơi khác ,bằng lối khác
Đúng là đ/s chở báu vật đến nơi khác ,bằng cách khác người ,đó là trộm cướp rồi giấu tang vật !
4/TAM TRUYỀN là sơ truyền HĐ thừa thiên ko
tang môn ,trung truyền PM thừa huyền vũ bệnh phù ,mạt truyền Tử tôn thừa thiên hợp
tử phù .
Vì ham chơi bời cùng HĐ mà gây nên tang tóc,rồi mắc nợ ,làm liên đới ,gây mờ ám cho bậc pm và cuối cùng liên quan đến chuyện cháu bé 18 tháng tuổi bị chết (tử phù)…. Đó là những vấn đề nổi lên trong đời đ/s mà đ/s phải than khóc trong lúc phục ẩn cảnh lao tù.
THẬT ỨNG NGHIỆM !
Nhâm độn quả là danh bất hư truyền !
tvn
Sửa bởi tuvinut: 06/09/2011 - 18:42